Chương 23
CHƯƠNG 23.
Vừa nghe nói phải khám sức khỏe mới được nhận việc, Ryujin đã làm ầm lên, giãy nảy như đỉa phải vôi. Sung Jaekyung phải lao vào giữ chặt, dỗ dành mãi cậu mới chịu nguôi ngoai. Ryujin cuối cùng cũng yên tâm phần nào khi nghe Jaekyung nói khám không đau, không đáng sợ gì, vì chính Jaekyung cũng từng trải qua rồi.
Dù vậy, cậu vẫn còn dè chừng. Sung Jaekyung cố bắt chuyện với Ryujin, người đang căng như dây đàn. Anh ta nhắc đến mấy bài hát, phim ảnh, phim truyền hình đang hot… Nhưng rồi anh ta nhận ra rằng Ryujin chẳng mảy may quan tâm đến mấy thứ đó, nên anh ta đành phải im lặng.
Đúng là Ryujin đã bị tra tấn đến tàn tạ, nhưng sức khỏe của cậu vốn đã rất yếu rồi. Cậu bị suy dinh dưỡng nặng, thiếu cân trầm trọng. Mọi chỉ số thể chất, từ dung tích phổi đến sức mạnh cơ bắp, đều dưới mức trung bình. Thứ duy nhất cậu có thể tự hào là thị lực hai mắt 2.0.
Theo nhận định của Ki Woohee, đó là lợi thế duy nhất của Ryujin. Khuôn mặt nhỏ nhắn và tay chân dài chỉ được cái mã ngoài mà thôi, chứ chúng chẳng phải là phẩm chất hữu ích cho một người lính. Dù sao thì, đánh giá của Sung Jaekyung cũng khá là rộng lượng rồi.
“Cậu ấy lớn lên thiếu thốn nhiều thứ, nhưng cao được 1m78 cũng là một điểm sáng rồi. Với lại, có một cậu trai mảnh khảnh, xinh xắn giữa đám đàn ông lực lưỡng, ảm đạm cũng hay mà, sẽ làm không khí bớt nặng nề.”
“Tôi sẽ chuyển lời khen này đến Jeong Ryujin.”
“Ôi, thôi, Thiếu tá. Cậu ấy sẽ nghĩ tôi có vấn đề mất.”
“Nếu cậu có ý định kết bạn với cậu ta, bỏ ngay đi. Cậu ta không phải gu của cậu đâu.”
“Chuyện này…”
Sung Jaekyung bồn chồn mân mê ngón tay.
“Tôi cứ lo lắng cho cậu ấy mãi. Tôi thấy hơi áy náy.”
“Lo cho cái thân cậu trước đi. Đừng để người kế nhiệm vượt mặt rồi than thân trách phận.”
“Thiếu tá à!”
Ki Woohee dập tắt điếu thuốc và ngước nhìn lên tầng thượng của tòa nhà Phong Kỷ Giáo Đội. Bầu trời sau tòa nhà rực rỡ sắc màu hoàng hôn.
“Nói thật nhé…”
Shin Haebeom ném bản báo cáo xuống trước mặt Ryujin.
“Nếu mày nộp đơn vào Phong Kỷ Giáo Đội, thì mày đã rớt ngay vòng kiểm tra thể lực rồi.”
“…Tại tao không khỏe thôi.”
Ryujin cúi gằm mặt, lẩm bẩm.
“Lưng với đầu gối tao đau nhức, đi lại còn khó khăn. Rồi còn bắt chạy ngắn, chạy dài nữa chứ? Tao làm sao mà hít xà, chống đẩy được? Mày đang chơi xỏ tao đấy à? Nếu mày thực sự muốn đánh giá công tâm, thì mày đã không làm thế này rồi.”
“Thật là một cái cớ ngu ngốc.”
Mặt Ryujin đỏ bừng lên.
“Đó không phải là cái cớ!”
“Mày bắt con tin ngon ơ với cái thân hình tàn tạ đó còn gì?”
Shin Haebeom phì cười khi thấy Ryujin giật thót mình.
“Thị lực của mày cũng được đấy chứ.”
“Mắt tao… khá tốt.”
“Cũng may. Có lẽ mày không chỉ là một con robot lái xe tầm thường ha.”
Shin Haebeom lôi một túi đồ từ dưới bàn và ném qua. Ryujin bắt lấy theo phản xạ, nhìn vào bên trong, rồi ngơ ngác. Trong đó là quần áo dân thường: một chiếc áo phông đen và quần jean.
“Sao lại có cái này?”
“Thay đồ đi. Trường bắn của bọn tao tối nay cũng mở cửa.”
Ryujin phấn khởi hẳn lên.
“Chúng ta ra ngoài à? Ngay bây giờ á?”
“Thay đồ đi, đừng lắm lời nữa.”
Ryujin không muốn cởi đồ trước mặt Shin Haebeom, nhưng trước lời đe dọa của Shin Haebeom rằng sẽ hủy chuyến đi trường bắn nếu cậu lề mề, cậu vội vàng quay mặt vào tường. Chân cậu loạng choạng mấy lần khi cố xỏ quần. Khi Ryujin quay lại, mặt cậu đỏ bừng đến tận mang tai, Shin Haebeom, người vốn tự tin vào khả năng đánh giá chính xác của mình, đã phải tự trừ điểm cho bản thân vì đã đánh giá sai về Ryujin. Còn Sung Jaekyung, người đã mua quần áo theo chỉ thị, thì đang ngơ ngác chẳng hiểu gì.
“Ừm… cũng tạm ổn.”
“Ý mày là ‘tạm ổn’ là sao!”
“Mày đang cằn nhằn đấy à? Mày được nước làm tới rồi đấy.”
Shin Haebeom nhịn cười, mở tủ sắt. Anh lấy ra một chiếc thắt lưng da.
“Lại đây.”
“Tao tự làm được. Đưa cho tao.”
“Lại đây.”
Shin Haebeom nắm lấy eo Ryujin khi cậu ngập ngừng tiến lại. Đôi vai gầy nhẳng của Ryujin khẽ run lên.
“Đến cả hải tặc Somali cũng có da có thịt hơn mày.”
Ngay cả khi thắt lưng được cài vào cái lỗ cuối cùng, thì vẫn còn thừa chỗ cho ngón tay lọt vào. Shin Haebeom nhìn Ryujin lần nữa. Bao giờ thì mấy khúc xương này mới có da có thịt cho ra dáng một con người đây?
“Hôm nay chỉ là kiểm tra thôi. Nếu mày có tiềm năng, Thiếu tá Ki Woohee sẽ phụ trách mày.”
“Bắn súng, đúng không?”
Shin Haebeom cốc đầu Ryujin.
“Ái! Sao mày lại đánh tao?!”
“Bắn súng à, cái kiểu nói năng gì vậy? Thô lỗ quá đấy. Phải nói là ‘thiện xạ” hoặc là “ngắm bắn” chứ.”
“Bắn súng hay thiện xạ thì cũng thế thôi! Bắt bẻ từng chữ một… Ái! Sao mày lại đánh tao nữa?!”
“Lời ăn tiếng nói và phép tắc bàn ăn rất khó sửa nếu không bỏ nhiều công sức. Từ nay, tao sẽ quản lý mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của mày. Đặc biệt là lời ăn tiếng nói. Nghĩ cho kỹ trước khi mở miệng.”
Shin Haebeom tự tin. Anh tự tin rằng mình có thể gột rửa lớp nghèo đói, cô đơn và đau khổ hằn lên cơ thể Jeong Ryujin bao năm qua. Anh định khiến cho cậu ta tỏa sáng từ đầu đến chân.
Dù là ứng cử viên tổng thống nặng ký, nhưng Kwon Sehyuk cũng chỉ là một thằng nhóc vừa tốt nghiệp cấp ba. Thao túng hoàng tử ngây thơ này không phải là thử thách đối với Jeong Ryujin, người đã nếm trải đủ mùi đời từ khi còn nhỏ.
“Từ nay, đừng gọi Kwon Sehyuk bằng tên thật. Biệt danh chúng ta phải gọi là MVP.”
“Cậu ta là vận động viên kiểu nào?”
“Nếu cậu ta là một người chơi, cậu ta sẽ là một người chơi chủ chốt. Con ngựa đua về đích đầu tiên trong cuộc chiến kế vị. Phe Kwon Joohyuk đã dồn hết vốn liếng vào cậu ta.”
Trường bắn sáng choang trống không. Ryujin thở phào nhẹ nhõm vì không có ai ở đó, nhưng không hiểu sao Shin Haebeom lại có vẻ bực bội.
“Mấy thằng nhóc đó đi đâu hết rồi…”
Ryujin nhìn quanh. Dãy súng treo kín một bức tường thu hút sự chú ý của cậu.
“Mấy khẩu này là thật hết à?”
“Ở đây cũng để mô hình được sao?”
“Tao thích khẩu này.”
Ryujin chỉ vào khẩu Desert Eagle. Đó là khẩu súng của Ha Shinsung. Đó cũng là mẫu súng thường thấy trong phim chiến tranh và game đối kháng.
“Khẩu đó à?”
Shin Haebeom tiến lại. Ryujin lách sang một bên để tránh va vào Shin Haebeom.
“Ừm…”
“Đúng là lựa chọn của con nít.”
“Sao cơ?”
Shin Haebeom đưa cho Ryujin áo giáp chống đạn và mũ bảo hộ.
“Trước khi cầm súng thì mặc đồ bảo hộ vào.”
“Tao muốn dùng khẩu này.”
“Mày phải tìm khẩu nào phù hợp với mình, không phải khẩu mày thích. Đây là tiệm game à?”
Shin Haebeom chọn khẩu Beretta 92A1. Đó là khẩu súng lục tiêu chuẩn. Nó còn có ưu điểm là phù hợp nhất cho người mới bắt đầu. Khẩu Desert Eagle mà Ryujin chọn là súng lục cỡ nòng lớn; tuy mạnh nhưng không phù hợp cho người mới bắt đầu. Đó là Shin Haebeom nghĩ vậy.
Tuy nhiên, có một biến số. Ryujin không phải là người mới bắt đầu như Shin Haebeom tưởng.
Cố định mục tiêu ở giữa một vòng, sau đó di chuyển sang trái và phải hai vòng. Shin Haebeom đứng sau quan sát Ryujin bắn. Sau khi bắn viên đạn cuối cùng, Ryujin quay lại.
“Thế nào?”
Kết quả không tệ. Shin Haebeom chắc chắn rằng ai đó trong Bạch Sư Tử đã nhận ra thị lực động tuyệt vời của Ryujin. Nhưng có vẻ họ đã không nghĩ đến việc phát triển và tận dụng khả năng đó.
Shin Haebeom tiến lại gần Ryujin. Vỏ đạn rỗng kêu lạo xạo dưới gót giày anh.
“Tạm được.”
“Nhưng dù bắn hay thế nào đi nữa thì…”
“Tư thế của mày vẫn tệ quá.”
Shin Haebeom nắm lấy vai và eo Ryujin.
“Nhìn thẳng phía trước.”
“Đừng có chạm vào tao…!”
“Im miệng đi không là tao sờ mông mày đấy.”
Shin Haebeom chắc như đinh đóng cột rằng Jeong Ryujin chưa từng được huấn luyện bài bản. Cậu ta chỉ là một kẻ nghiệp dư, bắt chước tư thế của người khác bằng mắt. Độ chính xác tốt của cậu là do năng khiếu bẩm sinh. Nhưng dù có chính xác đến đâu, tư thế kém cũng không thể biến cậu thành một xạ thủ.
Sách hướng dẫn luôn có lý do của nó. Tư thế này có thể thoải mái ngay lúc này, nhưng bắn với tư thế sai trong thời gian dài chắc chắn sẽ gây hại cho cơ thể.
Shin Haebeom liên tục gõ vào đầu gối, eo và vai Ryujin bằng mu bàn tay.
“Đứng yên, đừng lắc lư. Dang rộng chân ra. Sao vai lại rũ xuống thế? Nâng tay lên cao hơn đi!”
Ryujin làm theo hướng dẫn của Shin Haebeom. Cậu phân biệt được giữa việc bị sàm sỡ và việc bị động chạm để chỉnh tư thế.
“Khó chịu quá…”
“Mày có biết tư thế của mình sai đến mức nào không?”
Shin Haebeom giải thích rằng tư thế này có thể khó chịu lúc ban đầu, nhưng về lâu dài sẽ cải thiện độ chính xác của cậu.
“Rồi rồi.”
“Ai dạy mày cái kiểu tư thế xiên vẹo đó vậy?”
“Không có ai cả. Chỉ là tao thích thế thôi…”
“Nhưng mày phải có hình mẫu nào đó chứ.”
Ryujin ngập ngừng, rồi trả lời.
“Thủ lĩnh nhóm khủng bố.”
“Tao đoán là mày không hòa hợp với hắn lắm nhỉ?”
“Mày điều tra hết rồi à? Ấn tượng đấy.”
“Không cần phải điều tra. Việc tư thế bắn cơ bản của mày tệ như vậy, và họ không chỉnh sửa, có nghĩa là họ không thích mày hoặc không quan tâm đến mày. Không khó để đoán ra.”
Mặt Ryujin tối sầm lại.
“Có lẽ vậy. Việc dạy tao bắn súng… cũng là vì Hyunwoo hyung.”
“Tại sao lại là Kwak Hyunwoo?”
“Vì tụi tao thân nhau.”
“Đừng nói vòng vo. Giải thích rõ ràng để tao hiểu đi.”
Ryujin đặt khẩu Beretta xuống, băng đạn đã hết. Cậu liếm môi dưới khô khốc. Mỗi khi nghĩ đến Kwak Hyunwoo, cổ họng cậu lại nghẹn ngào và đôi mắt lại nóng lên.
Ryujin ngập ngừng nói.
“Thủ lĩnh nhóm khủng bố… thích Hyunwoo hyung. Đó không chỉ là tình đồng đội, mà còn là tình yêu. Hyung cũng có tình cảm với hắn. Nhưng vì họ ở hai nhóm khác nhau… họ thiếu cả cơ hội lẫn thời gian để ở bên nhau.”
“Vậy mày trở thành thần tình yêu à?”
“Đừng có mỉa mai tao.”
“Tao thấy sao thì nói vậy thôi.”
“Thủ lĩnh nhóm khủng bố nói tao có thị lực tốt. Anh ta nói nếu tao trở thành xạ thủ bắn tỉa, tao có thể gia nhập nhóm khủng bố.”
“Nhưng mày đã không được nhận.”
“Không phải vì tao thiếu kỹ năng!”
Shin Haebeom thầm đồng ý. Ngay cả khi Cha Mo-eun muốn Jeong Ryujin, Ha Shinsung cũng không đời nào dễ dàng để cậu đi. Dù sao thì, thủ lĩnh nhóm khủng bố Bạch Sư Tử và Kwak Hyunwoo quả là một cặp đôi đầy bất ngờ. Có vẻ như Kwak Hyunwoo thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt Cha Mo-eun… Có phải vì hắn là con trai Kwak Jaeheon nên dù có thối nát đến đâu cũng vẫn được coi trọng không?
“Khoan đã. Xạ thủ bắn tỉa à?”
“Sao?”
“Vũ khí chính của mày là súng trường à? Loại nào?”
“Súng trường đòn bẩy đã được chỉnh sửa.”
“Đúng là lỗi thời.”
Ryujin khó chịu trước lời chỉ trích của Shin Haebeom.
“Khẩu súng đó thì có gì sai chứ! Tao còn có thể xoay nòng nữa đấy!”
“Ồ, kỹ thuật cao cấp đấy.”
“Mày biết à?”
“Làm thử tao coi.”
Shin Haebeom đưa cho cậu một khẩu súng trường nòng dài.
Kỹ thuật xoay nòng, cùng với quạt nòng súng lục ổ xoay, là hai kỹ năng được coi là ‘đỉnh cao’, nhưng thực tế thì chẳng hữu dụng mấy. Ngắm bắn đã khó rồi lại còn phải giữ khẩu súng trường nặng TRịch bằng một tay nữa.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 23"