Chương 24
CHƯƠNG 24.
Ưu điểm duy nhất của nó là khả năng nạp đạn bằng một tay khi đang cưỡi thứ gì đó, nhưng trong thời đại này, những tình huống như vậy rất hiếm. Tuy nhiên, vẻ ngoài hào nhoáng và cách nó thu hút “sự lãng mạn của đàn ông” đã giúp nó tồn tại như một kỹ năng biểu diễn. Shin Haebeom cũng đã chứng kiến những màn trình diễn như vậy trong buổi lễ đổi gác tại Văn phòng Shinyong.
Một tiếng kim loại lách cách vang lên, nòng súng dài được xoay một cách ấn tượng. Ryujin nhìn lại Shin Haebeom với vẻ mặt đắc thắng.
“Thế nào?”
“Mày chỉ giỏi mấy cái hình thức thôi.”
“Đánh giá kiểu gì vậy?!”
“Đánh giá hay không thì cũng thế, tao có cảm giác như đang xem một buổi biểu diễn tài năng của trẻ con vậy.”
Shin Haebeom xua tay khinh khỉnh.
“Đủ rồi đấy. Cất nó đi.”
Ryujin chĩa súng trường vào sau đầu Shin Haebeom khi anh quay đi. Tất nhiên, băng đạn đã hết. Dù vậy, cậu cũng không thể tùy tiện di chuyển ngón tay. Thay vì bóp cò, Ryujin mấp máy môi.
Chuẩn bị, ngắm… bắn.
Cậu trai nằm trên giường, nhắm mắt. Tai nghe chống ồn của cậu chặn được tiếng ồn bên ngoài khá tốt. Có hai lý do khiến cậu tỉ mỉ lựa chọn và mua thiết kế siêu nhỏ, kín đáo nhất trong số các thiết bị Bluetooth: thứ nhất là để tiện lợi, và thứ hai là để chịu đựng hàng giờ đồng hồ ở bàn tiệc người lớn với nụ cười gượng gạo.
Nếu chú của cậu biết chuyện này, ông ấy sẽ lập tức vả tai cậu, nhưng đối với Kwon Sehyuk, âm nhạc là một chiến lược sinh tồn. Những bài hát diss của Taylor Swift luôn làm dịu tâm trí cậu.
Tôi chẳng ưa trò chơi nhỏ mọn của anh
Ghét cay đắng những mánh khóe lọc lừa
Sân khấu nghiêng ngả, tôi ghét, tôi khinh
Sân khấu nghiêng chao, lòng tôi hận mình
Vai diễn người trao, tôi chẳng muốn mang
Vai diễn người tạo, lòng đầy chán chường
Kẻ ngốc cuồng si, tôi nào muốn vương
Vai ngốc si tình, tôi hận đến xương
Bữa tiệc tốt nghiệp là ngày tồi tệ nhất. Cậu không thể mời nổi một người bạn thân nào. Ngôi sao của đội bóng chuyền, người đã tích cực thi đấu trong ba năm và thậm chí còn được tham dự giải quốc gia, đã có kết quả dương tính với doping, khiến toàn trường náo loạn.
Trong khi tất cả các quan chức câu lạc bộ bóng chuyền bị triệu tập làm nhân chứng, Kwon Sehyuk đã bị một người tự xưng là thư ký của chú cậu bắt giữ và kéo đi. Bất chấp sự phản đối của Kwon Sehyuk rằng cậu sẽ không đi một mình, người đàn ông đó lặp đi lặp lại như con vẹt rằng đây không phải là nơi dành cho “Hoàng tử”.
Bữa tiệc được tổ chức rất hoành tráng tại sảnh sự kiện của một khách sạn năm sao. Tuy nhiên, Kwon Sehyuk không coi mình là nhân vật chính của bữa tiệc này. Chú cậu mới là ngôi sao. Ông ấy gần như phát cuồng với ý định lợi dụng lễ tốt nghiệp của cháu trai để củng cố vị thế của mình.
Kwon Sehyuk bị chú cậu kéo đi một cách bất lực. Cậu đã đi khắp sảnh rộng lớn đến mức chân sưng vù. Cậu gần như bị liệt cơ mặt vì phải mỉm cười và trò chuyện với những chính trị gia, nhà báo và giới trí thức nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực khác nhau mà cậu không quen biết.
Cậu không thích mọi thứ. Bộ vest màu xanh xám, được may riêng cho ngày hôm nay, đã được mọi người khen là rất hợp với cậu, nhưng Kwon Sehyuk cảm thấy mình không khác gì một con cá thu khổng lồ trong gương. Lại còn cái nơ bướm lố bịch kia nữa chứ?
Thứ gây khó chịu nhất là đôi giày. Đôi giày da thắt dây chặt đến tận cổ chân. Đeo càng lâu cậu càng mất hết cảm giác ở lòng bàn chân. Khi bữa tiệc đang lúc đông đúc nhất, Kwon Sehyuk đã trốn vào phòng vệ sinh và đá văng đôi giày ấy.
Cậu lấy điện thoại di động trong túi áo vest ra. Không có tin nhắn trả lời. Kwon Sehyuk chọn một người và gọi, nhưng sau vài tiếng chuông, đường dây đột ngột ngắt.
Kwon Sehyuk gọi vào một số khác. Một số đã tắt máy; số còn lại báo tin số không hoạt động. Kwon Sehyuk giờ chỉ còn lại một mình trong nhóm chat của toàn đội bóng chuyền. Mọi người đã rời đi hết. Họ rời đi từ khi nào vậy? Và họ chỉ loại trừ mỗi cậu ra thôi sao?
Nghiêm túc đấy à…
Chẳng lẽ họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa chỉ vì tất cả đã tốt nghiệp sao?
Kwon Sehyuk choáng váng. Cậu cảm thấy bị phản bội. Trong ba năm qua, cậu đã cố gắng kết nối với những người bạn đang tự mình xây dựng tương lai mà không dựa dẫm vào quyền lực của cha mẹ hay người thân.
Chịu đựng sự quấy rầy từ đám “thượng lưu” luôn cố gắng chiêu mộ cậu nhưng thất bại, đồng thời cố gắng hòa nhập với giới “hạ lưu” luôn giữ khoảng cách, điều đó không hề dễ dàng.
Nhưng cậu thề, Kwon Sehyuk chưa bao giờ hối hận. Cậu tin rằng mình đã làm đúng.
Cậu tin rằng để trở thành một chính trị gia giỏi thì phải rèn luyện khả năng nhìn người từ khi còn trẻ, bất kể xuất thân.
Những người nắm quyền lực cần những cố vấn trung thành, sẵn sàng đưa ra những lời chỉ trích thẳng thắn. Nếu chỉ nghe những lời ngon ngọt từ khi còn nhỏ thì sẽ không trưởng thành được. Kwon Sehyuk thực sự tin vào điều này.
Vì mải mê chìm đắm trong âm nhạc nên cậu không nghe thấy tiếng gõ cửa. Chỉ đến khi thấy tay nắm cửa rung lắc dữ dội như sắp gãy đến nơi, Kwon Sehyuk mới nhận ra có người đứng ngoài cửa. Và “người” này đang rất giận dữ.
“Gì vậy ạ?”
Cậu tháo một bên tai nghe. Tiếng tay nắm cửa rung lắc và tiếng gõ cửa ầm ĩ chói tai. Kwon Sehyuk bật dậy khỏi giường.
“Sao thế ạ!”
“Con làm gì mà khóa cửa lại!”
“Con chỉ nằm đây thôi!”
“Con không định mở cửa à?!”
“Sao tự nhiên lại thế?!”
“Mở cửa ra trước khi ta gọi người tới. Một, hai!”
“Trời ơi!”
Jang Seunghee vội vàng lùi lại. Đúng như dự đoán, đứa con trai bất cẩn của bà đã mở toang cửa, lực mở đủ mạnh để đập vỡ trán bất cứ ai đứng ở đó.
“Lại sao nữa ạ?”
Cậu là một người đàn ông cao lớn, đã qua cái tuổi “con trai đáng yêu” từ lâu. Mái tóc nâu rối bù phủ xuống vầng trán trắng. Jang Seunghee khoanh tay nhìn lên Kwon Sehyuk đang càu nhàu.
“Con làm gì mà khóa cửa lại?”
“Con thì làm gì được chứ? Con chỉ nằm trên giường thôi.”
“Không làm gì mà giờ mới mở cửa à?”
“Con đang nghe nhạc. A, sao mẹ cứ tra hỏi con thế?”
Kwon Sehyuk xòe hai bàn tay ra. Tai nghe Bluetooth lăn lóc trên đó. Nhưng sự nghi ngờ của Jang Seunghee không hề lay chuyển.
“Con có liên lạc với mấy đứa đó không?”
“Mẹ à!”
“Chú con rất lo lắng cho con. Con có hiểu không? Vì chúng ta đã quyết định giải quyết vấn đề nghĩa vụ quân sự, nên con cứ ngoan ngoãn ở trong nhà cho đến khi vào DTC đi. Đừng ra ngoài.”
“Ôi, con phát điên mất…”
“Mẹ mới là người phát điên vì con đây này. Thật tình, cái đội thể thao chết tiệt đó… Mẹ tưởng tốt nghiệp xong là mẹ được yên thân rồi, ai ngờ lại xảy ra cái đống lộn xộn này vào phút cuối chứ?”
Kwon Sehyuk vò đầu bứt tai. Cậu đã ước có gàu rơi ra, nhưng mái tóc nâu của cậu chỉ tỏa ra hương thơm của dầu gội.
“Đấy, mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rồi, kết bạn cho tử tế vào. Con bị cái đội thể thao đó kéo đi suốt ba năm, giờ thì sắp bị đổ tội dùng doping hay cái gì đó. Con ngủ ngon được à? Có ngủ được không?”
“Nếu con không ngủ được… thì sao, con phải khóc lóc ăn vạ à?”
“Đừng có nói vớ vẩn! Mẹ không dám nhìn mặt chú con vì con đấy.”
“Đừng có nhắc đến chú nữa!”
Cậu không chịu nổi nữa.
“Cái bữa tiệc chết tiệt gì đó… Đến rạng sáng con mới về đến nhà, con mệt lắm rồi, để con ngủ yên đi!”
“Thằng nhóc này!”
Kwon Sehyuk nằm ụp xuống giường. Cánh cửa đóng sập lại, rồi lại hé ra vì gió lùa. Jang Seunghee đứng đó, nói lớn để đảm bảo Kwon Sehyuk sẽ nghe thấy.
“Nếu con còn lảng vảng với mấy đứa kỳ quặc đó nữa, mẹ sẽ không tha cho con đâu. Chú con đã chạy chọt cho con vào làm công chức rồi đấy. Nếu không, mẹ đã tống con thẳng vào Thủy quân Lục chiến rồi.”
Kwon Sehyuk vùi mặt vào gối.
“Chơi bóng chuyền với mấy đứa vô học đó, làm đau đầu gối, vẹo lưng, bong gân mắt cá chân… ừ, lúc đó mẹ còn hiểu được. Nhưng rồi cái vụ này nổ ra. May mà chú con hành động nhanh chóng. Chỉ nghĩ đến chuyện chuyện này mà lộ ra ngoài là mẹ đã giật mình tỉnh giấc rồi. Mẹ phải bảo chú con làm gì đó với cái hệ thống tuyển sinh đặc cách đó mới được. Ngay từ đầu, xuất thân của bọn nó đã…”
Kwon Sehyuk hét lên.
“Mẹ!”
“Mẹ đang bực mình đấy! Nên mẹ mới nói thế!”
“Thôi đi! Con cũng bực mình lắm rồi!”
Jang Seunghee không chịu lùi bước. Bà là tình nhân của Fuhrer. Suốt hai mươi năm qua, sau khi sinh được đứa con trai quý tử đầu lòng, Jang Seunghee đã cố gắng đặt cả thế giới vào tay Kwon Sehyuk.
Jang Seunghee nhìn xuống đứa con trai đang cuộn tròn trong chăn.
“Con phải biết thân biết phận đi. Con là người lớn rồi.”
“….”
“Con phải biết con là ai, và ai là người ủng hộ con.”
“….”
Jang Seunghee ngồi xuống mép giường.
“Vì con đặc biệt.”
Kwon Sehyuk nghiến chặt nắm đấm. Điều đó không cần ai nói cậu cũng biết. Đó là điều cậu đã bị nhồi nhét vào tai suốt ba năm qua. Những lời mà cậu đã phủ nhận đến mức tim đau nhói.
Cậu không cho rằng mình đặc biệt. Cậu chỉ đơn giản là sinh ra với xuất thân thuận lợi hơn người khác. Thế thôi.
Mọi con người đều xứng đáng được tôn trọng như những cá thể riêng biệt, và không ai nên được tôn thờ như thần tượng.
Kwon Sehyuk nhắm mắt lại, suy ngẫm về lời của Albert Einstein.
Sĩ quan trở lên, ngoại trừ quân phục nghi lễ, đều được cấp các loại quân phục khác nhau của thành viên Trung tâm Huấn luyện Kỷ luật. Ryujin cũng nhận được mũ lưỡi trai quân đội và giày quân đội bóng loáng. Tuy nhiên, cậu không có phù hiệu cấp bậc, huy hiệu hoặc băng tay mà những người lính khác rất tự hào khi đeo. Ryujin không có gì để thể hiện danh tính hay vị trí của mình. Ngay cả thẻ tên cũng không. Shin Haebeom đe dọa Ryujin, nói rằng cậu phải kè kè bên anh ta vì anh ta chưa thể cấp giấy thông hành cho cậu.
“Tao không thích cảm giác bị theo dõi.”
“Vậy thì nhịn đói đi. Không có cái này thì không vào được nhà ăn nhân viên đâu.”
Shin Haebeom đặt thẻ từ lên ngón tay và lắc lắc. Ryujin bực đến mức muốn đấm vỡ mặt anh ta.
“Mày còn chưa biết gì về cái tòa nhà này thì đừng có ý kiến.”
“Nhiều thứ phải nhớ quá.”
“Tiếng lóng quân sự là nền tảng của liên lạc vô tuyến. Không biết cái này thì không liên lạc được đâu. Ở cạnh MVP thì phải biết làm một số việc. Đây là một trong số đó.”
“…..”
“Tao cho mày đúng ba ngày. Nếu đến lúc đó mà mày chưa nhồi nhét hết vào cái đầu nhỏ bé đó, thì mày sẽ đi thẳng xuống tầng hầm.”
“Hơn một trăm câu! Làm sao mà tao nhớ hết trong ba ngày được?”
“Tao sẽ kiểm tra mỗi tối, mỗi câu sai mười roi.”
“Mày đang đe dọa tao à!”
Shin Haebeom bật cười.
“Đây là giáo dục kiểu quân đội.”
Ryujin nghiến răng. Cậu nắm chặt cây bút chì mà Shin Haebeom khinh khỉnh ném cho cậu. Cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu không muốn bị kéo xuống tầng hầm đâu.
Jin Chiwoo đã trở lại. Hắn là kẻ khó ưa nhất trong Phong Kỷ Giáo Đội. Sự ghét bỏ này đến từ cả hai phía, bằng chứng là Jin Chiwoo đã từ chối thẳng thừng lời đề nghị của Shin Haebeom về việc dựng vách ngăn chia đôi chỗ làm. Thay vì thế, hắn cứ lượn qua lượn lại quanh Ryujin, chỉ để gây sự.
“Nhìn chữ viết của mày kìa. Như giun bò ấy.”
“….”
“Nghe nói mày tốt nghiệp cấp hai. Mày có biết viết tên mày bằng tiếng Anh không?”
Jin Chiwoo sẽ khiêu khích cậu như thế.
“Mày nhìn gì hả?! Thử đi!”
Một hộp khăn giấy bay tới. Ryujin thở dài não nề. Rõ ràng Shin Haebeom là cấp trên, nhưng Jin Chiwoo lại hành động như thể hắn có quyền lực ngang hàng, bất kể việc Shin Haebeom có ở đó hay không.
Mà Shin Haebeom cũng chẳng thèm mắng hắn. Có vẻ anh ta khoái chí khi thấy Jin Chiwoo giày vò Ryujin. Đúng là hai kẻ rác rưởi chẳng khác gì nhau. Chắc đó là lý do bọn chúng dính nhau như sam.
Jin Chiwoo chuyên về công tác thực địa. Hắn đặc biệt nhiệt tình với các hoạt động quan hệ công chúng. Hắn sẽ tham dự các sự kiện, chụp ảnh, trả lời phỏng vấn và làm công tác tình nguyện dưới danh nghĩa Phong Kỷ Giáo Đội. Hắn ta cứ ba hoa rằng tỏ vẻ vui tươi như thế là để dân chúng yên lòng. Dĩ nhiên, Ryujin không đời nào tin. Jin Chiwoo chỉ muốn chơi bời cho sướng thân.
Cũng giống như khi hắn ở văn phòng. Jin Chiwoo sẽ dành nhiều thời gian ăn uống, xem tivi hoặc ngủ trên ghế sofa hơn là làm việc. Tuy nhiên, có một sự thật bất ngờ. Jin Chiwoo thì không kiểu ôm khư khư đồ ăn đã mua. Hắn lúc nào cũng lấy một ít ra đĩa rồi đưa cho Ryujin. Nhưng mà, mời ăn chung thì đừng hòng.
So với Jin Chiwoo, Shin Haebeom ít nhất cũng giống một công chức đàng hoàng. Anh ta sẽ nhận hàng tá tài liệu cần phê duyệt từ sáng sớm. Anh ta sẽ xem xét các báo cáo khác nhau và lên kế hoạch cho các dự án. Anh ta thậm chí còn đi tuần đêm. Cũng không phải anh ta không có các hoạt động bên ngoài, nhưng so với Jin Chiwoo thì rất ít, và anh ta sẽ không làm công tác tình nguyện chỉ để lấy lòng người khác. Anh ta có lương tâm hơn so với Jin Chiwoo, người sẽ la hét để được đứng trước ống kính máy quay.
Ki Woohee có hai chức danh. Thiếu tá và Trưởng phòng. Ban đầu, Ryujin bối rối và thậm chí không biết xưng hô như thế nào với cô ấy. Sau đó, cậu biết được rằng Thiếu tá là cấp bậc quân sự của cô, và Trưởng phòng là chức vụ của cô trong Phong Kỷ Giáo Đội.
Trước sự bối rối của Ryujin, Sung Jaekyung đã cẩn thận vẽ sơ đồ để giải thích. Cấp bậc quân sự của Shin Haebeom là Chuẩn tướng, còn Phó chỉ huy, Jin Chiwoo, mang cấp bậc Trung tá
Sung Jaekyung sẽ gọi Ryujin đến khi nhà ăn nhân viên ít người nhất. Mục đích là để ăn cùng nhau. Gần đây, mỗi ngày Ryujin đều ăn cùng Sung Jaekyung. Ban đầu, Ryujin nghĩ anh ta là một người lính không may mắn, nhưng cậu đã thay đổi suy nghĩ sau khi biết Sung Jaekyung cùng tuổi với Kwak Hyunwoo. Ngay cả Shin Haebeom cũng không có ý kiến gì khi cậu nói rằng mình sẽ ăn cùng Sung Jaekyung.
Ryujin đánh dấu những ngày Sung Jaekyung nghỉ phép trên lịch. Đó là những ngày vui vẻ đối với cậu. Những ngày mà cậu được ăn tối với Sung Jaekyung.
“Hôm nay ăn trưa ngon đấy. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn mì.”
“Đúng vậy.”
“Nếu cậu muốn ăn gì, hãy viết vào hộp góp ý đằng kia. Tôi nghe nói chuyên gia dinh dưỡng sẽ tham khảo nó khi lên thực đơn đấy.”
“Tôi hiểu rồi…”
“Mặt cậu lành lại nhiều rồi đấy. Cậu vẫn chườm đá khi ngủ chứ? Nếu nó rơi ra thì đừng tự đến phòng y tế nhé, cứ nói với tôi. Tôi sẽ mang cho cậu một cái mới.”
“Vâng…”
“Đừng cúi đầu thế, không ai để ý đâu, có tường chắn rồi mà.”
“Dù vậy, vẫn có những lời xì xào, và những ánh mắt dò xét. Dẫu đó là quyết định của Shin Haebeom, nhưng Ryujin vẫn xuất thân từ một tổ chức chống chính phủ. Ai cũng biết chuyện cậu ta bắt con tin ở phòng y tế. Cậu nghe nói vị bác sĩ quân y bị hại cuối cùng đã phải từ chức.
“Mẹ kiếp, xui xẻo thật.”
Cậu nghe rõ mồn một. Cậu không thể quay đầu lại. Nhìn đôi đũa của Sung Jaekyung khựng giữa không trung, cậu biết anh ta cũng nghe thấy. Đương nhiên, anh ta không bị điếc.
“Đừng để ý.”
“…..”
“Hình như họ đang nói về tôi.”
“Sao họ lại nói về cậu chứ?”
Sung Jaekyung hắng giọng.
“Họ nói tôi thăng tiến nhờ nịnh bợ cấp trên.”
“Ý cậu là sao?”
“Về mặt học vấn, tôi chỉ tốt nghiệp cấp ba. Tôi bỏ học giữa chừng ở học viện quân sự. Trời ạ, hồi đó gia đình tôi náo loạn cả lên. Cả nhà ở Gwangseong vất vả lắm mới mong tôi, đứa con trai duy nhất trong ba đời, trở thành sĩ quan, ai ngờ tôi lại bỏ dở. Hồi đó, bố tôi…”
Ryujin lặng lẽ đặt đũa xuống. Sung Jaekyung là người tốt. Nhưng giữa họ có một bức tường vô hình. Dù ngồi ăn cạnh nhau, Ryujin vẫn cảm thấy mình và Sung Jaekyung rất khác biệt.
“Sáng nào mày cũng nhìn chằm chằm vào gương.”
Cậu giật mình quay lại. Jin Chiwoo, quàng khăn tắm trên cổ, nhếch mép cười khẩy.
“Sao cứ làm mấy chuyện để bị ăn đòn thế?”
Ryujin giả vờ không nghe thấy, thu dọn đồ dùng cá nhân.
“Ồ, thật à? Phớt lờ tao đấy à?”
Sáng hôm qua, Jin Chiwoo say khướt lảo đảo bước vào văn phòng, gục xuống ghế sofa. Hắn nằm dài ra, ngáy như sấm. Tiếng ồn khiến Ryujin không thể ngủ được. Cậu thức trắng đêm.
Hắn là một kẻ rất khó hiểu. Dù say xỉn đến đâu, hắn vẫn dám ngủ cùng phòng với tên khủng bố đã từng ám sát mình. Tiếng ngáy vang như sấm và những lời nói mê sảng càng khiến Ryujin phát điên.
Ryujin thực sự muốn lấy gối đè chết Jin Chiwoo. Cậu cảm thấy nếu giết được hắn, cậu sẽ trả thù được cho Kwak Hyunwoo.
Lý do cậu không hành động là vì chị gái cậu. Đây là cơ hội cuối cùng để cậu minh oan cho chị gái bằng cách hạ bệ Kwon Sehyuk và tiêu diệt Kwon Joohyuk.
Tất nhiên, Jin Chiwoo không hề biết Ryujin đang nghĩ gì. Vì thế hắn mới nói những lời như vậy.
“Nếu là tao, tao sẽ tắm rửa sạch sẽ mỗi sáng rồi đi mấy công ty giải trí xin việc. Người ta phải biết thân biết phận. Phải phân tích, đánh giá khách quan xem mình có gì, giỏi gì, rồi dấn thân vào lĩnh vực đó. Theo tao thấy, đầu óc mày thì vô phương cứu chữa, điểm sáng duy nhất là mày giống chị gái mày…”
Rầm! Jin Chiwoo đang tu một ngụm thuốc giải rượu bỗng giật nảy mình. Nước thuốc vàng khè tràn ra, dính ướt cả áo phông trắng của hắn.
“Này! Thằng khốn vô ơn!”
Ryujin phớt lờ tiếng gầm rú vang vọng vào cửa phòng tắm. Cậu khựng lại khi lấy bàn chải đánh răng ra khỏi túi chống nước. Khuôn mặt cậu trong gương thật thảm hại.
Vết thương đang lành từ từ. Mặt cậu vẫn còn đầy vết bầm tím, loang lổ vàng vọt. Vết bỏng ở thái dương thì tóc che được, nhưng chúng là những vết sẹo sẽ theo cậu suốt đời.
Ryujin thở dài, áp tay lên má. Thuốc tê liều mạnh làm tê dại khuôn mặt cậu.
Có vẻ Jin Chiwoo nghĩ cậu muốn vết thương mau lành. Nhưng sự thật thì ngược lại. Ryujin chỉ mong mấy vết sẹo này đừng lành vội. Cậu sợ, nếu mặt mũi trở lại như cũ, ai đó sẽ nhận ra cậu mất. Cứ như thể, dù là ở ngoài hành lang, trong phòng ăn hay nhà vệ sinh, cũng sẽ có người túm lấy vai cậu mà hỏi, “Chẳng phải mày là em trai của Ryu Yeonbi sao?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 24"