Chương 25
CHƯƠNG 25.
Ki Woo Hee cho Ryu Jin học thuộc mấy mật mã ở góc trường bắn nếu cậu bắn trúng mục tiêu, Sung Jae Kyung cũng giúp cậu học thuộc lòng, miễn là không ảnh hưởng gì nhiều đến việc tập luyện riêng của anh thôi. Họ còn tập gọi radio giả lập nữa. Ryu Jin hay tập riêng với Sung Jae Kyung lắm, mà Ki Woo Hee thỉnh thoảng cũng tham gia cùng.
Anh chỉ cho Ryu Jin mấy cái mật mã ít xài, dễ quên, hay mấy cái dễ bị nhầm do âm đọc giống nhau. Nhờ đó mà Ryu Jin cũng đạt được điểm khá trong bài kiểm tra mật mã với Shin Hae Beom. Cơ mà cũng tại cái hệ thống oái oăm ấy, cứ sai một lỗi là ăn mười dùi cui vào đầu nên đầu cậu cũng thành ra như bãi chiến trường vậy.
Rồi vì thế mà Ryu Jin có cảm tình với mọi người ở tầng 11 từ lúc nào không hay luôn.
Các thành viên ở tầng 11 đều là nhân viên văn phòng, trong đó có luôn Ki Woo Hee và Sung Jae Kyung. Lúc Ryu Jin nghe được tin Ki Woo Hee từ chối lời đề nghị của Shin Hae Beom để chuyển lên tầng cao nhất, cậu nghĩ đúng là kiểu người của cô thiệt mà, hợp làm Number One ở tầng 11 hơn là Number Three ở tầng 12.
Ki Woo hee không hẳn là đối xử tốt với Ryu Jin, đúng ra là thờ ơ cực. Cô chỉ là giám sát việc bắn súng của cậu thôi, chỉ là ‘giám sát’ thôi chứ không có gì đặc biệt cả, dù là vậy nhưng Ryu Jin cũng thấy đúng là Ki Woo Hee không có gì là ghét mình hết.
Thấy chỉ huy như vậy, đám nhân viên tầng 11 cũng hiểu luôn. Họ đối xử tử tế với Ryu Jin lắm, gặp ở chỗ đông người thì chào hỏi cậu, có mà mà lạc đường thì cũng chỉ đường dẫn lối cho, ngay cả mấy cái máy móc tối tân lạ hoắc cũng chỉ cho cậu cách dùng.
Rắc rối bắt đầu từ mấy tầng dưới tầng 11.
Xuống tầng 10 thôi là đã thấy bất ổn rồi, đi lúc nào cũng phải cúi đầu, vai rụt lại, chân bước nhanh thoăn thoắt. Có lần cậu còn phạm phải một lỗi lớn nữa, là đi qua Shin Hae Beom mà không chào anh.
Ngay lập tức bị lôi xềnh xệch vào nhà vệ sinh và ăn ngay một cái tát trời giáng. Đầu óc còn đang quay cuồng thì lại nhầm mật mã, thế là lãnh thêm một cú đá vào bụng. Ryu Jin phải quỳ trên sàn nhà vệ sinh mà nôn hết cả cái bít tết hamburger đã ăn lúc trưa ra.
Mỗi bữa ăn với Shin Hae Beom là một cực hình. Kiểu anh ta tuyên bố sẽ quản lý Ryu Jin từ A đến Z là hoàn toàn nói thật. Anh để ý nhất cử nhất động của cậu, hễ mà cậu làm gì không vừa mắt anh dù chỉ một chút thôi, là y như rằng sẽ được lãnh đủ cả lăng mạ lẫn đòn roi. Kiểu hành hạ này có hai dạng, một là làm thẳng trước mặt bàn dân thiên hạ, hai là làm mà không cho ai hay biết.
Cách ăn uống và học mật mã đều thuộc dạng thứ nhất. Nói đến nghi thức ăn uống thì Shin Hae Beom chính là một tấm gương mẫu mực cho việc đó, và anh muốn Ryu Jin phải giống anh y đúc. Chỉ cần ăn chung một bữa cơm với Shin Hae Beom là trán với mu bàn tay Ryu Jin y như rằng đỏ chót. Bị đánh vì đủ thứ tội: từ chép miệng cho tới làm rơi một hạt cơm.
Người khác thì lại nghĩ đây là dạy dỗ. Cái mặt cười toe toét với cái giọng ngọt xớt của Shin Hae Beom làm họ nhầm lẫn giữa bạo lực và giáo dục. Bà đầu bếp hay vun đầy đĩa bulgogi cho Ryu Jin do thấy cậu gầy quá, thì lại khen Shin Hae Beom, bảo rằng đây là kiểu giáo dục không mua được bằng tiền, mà Ryu Jin mà học được thì sau này có vào nhà hàng khách sạn cũng không bị ai hù dọa. Còn với Shin Hae Beom, thì họ lại rơm rớm nước mắt mà bảo rằng anh làm việc ở Văn phòng Shinryong là đúng lắm, rồi lại than thân trách phận vì mãi không được lên chức. Đúng là hết sức nực cười. Ryu Jin nhịn cười cũng không được.
Cũng vì thế mà Shin Hae Beom thấy bực mình lắm.
Vừa ăn xong là anh lôi Ryu Jin xềnh xệch tới nhà ăn. Mấy người ăn xong trước đó vẫn còn đang nghỉ ngơi, đúng là chỗ để thư giãn có khác, rộng rãi với cả sáng sủa, mùi cà phê bao thơm.
Shin Hae Beom ngồi phịch xuống đại một bàn, xong anh ra lệnh cho Ryu Jin lấy tập ghi chép mật mã ra, làm cậu cũng chỉ biết ngớ người ra.
Mấy vụ kiểm tra mật mã của Shin Hae Beom toàn là vào buổi tối. Giờ là giữa ban ngày, cậu làm gì có mang theo mấy cái ghi chép mật mã lằng nhằng bên mình suốt ngày suốt đêm đó.
“Tao không có mang theo.”
Thành thật đấy chứ, thế là xung quanh lại xôn xao hẳn lên, sao cả gan hỗn xược vậy trước mặt Thiếu tướng…
Ryu Jin chỉ muốn bịt tai lại cho xong, cậu cũng ngầm đoán ra được Shin Hae Beom định làm gì mà, muốn làm cậu bẽ mặt trước mặt mọi người chứ đâu.
“Cũng đành vậy, thôi thì đoán thử xem tao định nói gì nào.”
Ryu Jin trả lời được mấy câu đầu, nhưng chẳng mấy chốc thì đầu óc cậu rối loạn hết cả lên. Mấy ánh nhìn, mấy lời xì xào bàn tán làm môi Ryu Jin run lẩy bẩy, cậu vùng dậy chạy thẳng, chả buồn nghĩ xem đám đông kia sẽ nghĩ hay nói gì.
Không có thẻ từ thì không đi thang máy được, cậu đành phải đi cầu thang bộ. Tới nơi thì thấy đám người đang đứng hút thuốc, Ryu Jin ngập ngừng rồi lùi lại.
Cậu đi lang thang một hồi lâu nhưng chẳng có chỗ nào để trốn, cuối cùng Ryu Jin đành ngồi xổm xuống sàn ngay trước cửa thang máy, lưng cậu ta lạnh ngắt.
Ryu Jin ôm gối vào lòng, vùi mặt vào giữa hai đầu gối.
Ryu Jin đã đinh ninh là Shin Hae Beom sẽ xuất hiện ngay lập tức, thế mà lại xuất hiện muộn hơn rất nhiều, đã vậy còn thong thả nhấm nháp cà phê đá nữa chứ.
Đôi ủng quân đội của Shin Hae Beom dừng lại trước chân Ryu Jin, bỗng có một bàn tay lớn xoa đầu cậu.
“Mày muốn đi đâu?”
Anh ta túm lấy tóc Ryu Jin rồi đẩy cậu vào thang máy. Cửa còn chưa kịp đóng thì Shin Haebeom đã vứt ly cà phê đá đi. Rồi anh lao vào cậu như hổ đói vậy. Anh ghì chặt cổ tay Ryu Jin lên trên đầu cậu, dùng môi mình mà khóa môi cậu. Thẻ từ của Shin Hae Beom đưa họ lên thẳng tầng cao nhất.
Cửa thang máy vừa mở thì Ryu Jin ngã quỵ xuống hành lang.
“A…”
Cả người cậu vì sốc và kinh hãi mà run lên, hai chân mềm nhũn cả ra. Ryu Jin bò đi thì lại bị bàn tay to lớn của Shin Hae Beom tóm lấy cổ chân.
“Á!”
Cậu bị kéo giật ngược lại, Ryu Jin la toáng lên, cào cấu móng tay vào sàn đá hoa cương nhưng chẳng có ai giúp cậu hết.
“Đừng! Đừng mà! Mày điên rồi!”
Thắt lưng của cậu bị cởi ra, quần với đồ lót bị kéo xuống chỉ trong một cái chớp mắt. Ryu Jin giãy giụa chống cự nhưng sao bì được với sức nặng đè lên người mình với cả sức mạnh của Shin Hae Beom. Áo khoác đồng phục bị kéo lên tận cổ, áo thun bên trong cũng bị kéo lên theo. Đôi bàn tay thô ráp, chai sạn của anh nắm lấy xoa nắn ngực cậu, nỗi kinh hoàng ập đến rồi.
“Đừng! Đừng mà! Mày khốn nạn thật sự!”
Mấy ngón tay luồn vào giữa hai bên mông cậu mà dò xét, mấy ngón tay thon dài với khớp ngón tay nổi rõ lên… Ryu Jin nghiến răng ken két.
Số ngón tay tăng từ hai thành ba, có gì đó lạnh lạnh và cứng ngắc cọ xát ngay lối vào của cậu.
“Cái… Gì thế?”
Shin Hae Beom cười khúc khích.
“Nếm thử đi.”
Đó là nước đá, Ryu Jin không biết cậu đã cầm nó bao lâu rồi. mấy cạnh đã bo tròn, do chà xát thô bạo vào giữa mông cậu.
“Ư…”
Đá lạnh tan ra do hơi ấm của Ryu Jin. Shin Hae Beom kéo eo cậu lại gần, giữ chặt lấy cậu khi mà cậu cứ giãy giụa và cố bò đi, viên đá lạnh và mấy ngón tay cùng lúc đâm vào trong.
“Á không, đừng mà, bỏ ra đi…”
Hông cậu rung lên bần bật, Shin Hae Beom vẫn tiếp tục nhét đá lạnh vào.
“Á, á, á!”
“Đau không?”
“Đau quá.”
“Tao lại thấy sướng.”
Những ngón tay dài khuấy động, chọc và cào vào bên trong của cậu. Ryu Jin vùi mặt xuống sàn và khóc nức nở.
Khi đá lạnh tan hết, đầu dương vật thô to ấy của anh đã hiện lên ngay giữa hai mông cậu. Tinh rỉ ra ngay đầu khấc cũng bôi lên lối vào.
Cằm Ryu Jin run lẩy bẩy, khó khăn lắm cậu mới đưa được một tay ra sau tát vào đùi Shin Hae Beom. Đừng mà, dừng lại đi. Tay còn lại thì dùng khuỷu tay chống, cố gắng bò lên phía trước.
“Sao mày lại vậy? Im lặng đi.”
“Tao không thích. Tao không thích… Tao không thích… Á, á, á!”
Vết thương chưa lành lại bị toác ra, một cơn đau buốt thấu lên từ xương cụt. Cậu đã từng trải qua cơn đau ấy rồi, nhưng chưa bao giờ quen được cả, người cũng bị dạng ra.
Ryu Jin rên rỉ và lắc đầu nguầy nguậy. Đau đớn, sợ hãi và tức giận cứ xâm chiếm lấy cậu, làm cậu thở không nổi.
Shin Hae Beom đâm mạnh vào. Cậu cảm nhận được luôn cả mấy đường gân guốc trên dương vật anh. Cảm giác nó càng to lớn hơn nữa, cứ như đang chèn ép nội tạng cậu vậy, ảo vãi.
“Hừ, hừ, hừ… Ư, ư.”
Hơi thở của cậu bị ngắt quãng, nước mắt đọng trên lông mi cậu rơi xuống. Từ lúc giọt nước mắt ấy rơi, là cậu khóc càng lúc càng to hơn. Một cảm giác nghẹn ứ cuộn lên trong bụng cậu, cổ họng cậu nghẹn lại rồi oà khóc lên.
“Mày, thằng chó khốn nạn. Mẹ kiếp, sao mày lại làm như này với tao? Tại sao… Á!”
Đầu cậu bị giật ngược ra sau, bàn tay Shin Hae Beom túm chặt lấy tóc cậu.
“Sao tao lại ra nông nỗi này chứ?”
Shin Hae Beom thì thầm bên tai cậu. Ryu Jin cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào tai.
“Tại tao muốn thế.”
Vừa lúc cậu nghĩ là đã xong, thì lại bị thúc mạnh lên trên một cái rầm.
“Hừ hừ! Ư, á, á, á!”
Lông trên người anh cọ vào mông cậu. Cái cảm giác dương vật thô to, nóng hổi, cứng ngắt cọ xát vào bên trong cậu bao rõ. Ryu Jin nghẹn ngào ức nở cầu xin anh nhẹ tay, làm ơn chậm lại một chút. Dĩ nhiên là Shin Hae Beom chẳng thèm chớp mắt lấy một cái.
“Á”
Rồi da thịt cũng bị rách toạc ra, máu chảy dọc xuống đùi cậu. Ryu Jin cứ thế mà khóc thét lên, vang vọng khắp cả tầng 12 rộng lớn, trống trải.
Cậu cứ tưởng là sẽ hết.
Cậu nghĩ mấy vụ hiếp dâm tàn bạo trong phòng thẩm vấn và phòng tắm là để trả đũa cho vụ ám sát hụt Jin Chi Woo. Giờ hai người đã chung phe, cậu nghĩ sẽ không có chuyện đó nữa, nhưng cậu đã lầm. Hy vọng hão huyền ấy đã bị Shin Hae Beom dập tắt đi, giờ anh ta đang ở phía sau cậu mà nổi thú tính lên.
“Video của mày quay đẹp đấy…Đúng là kiệt tác để đời trong ngành phim sex thể loại hiếp dâm. Cha già nào mà cỡ 100 tuổi đi nữa, coi thôi là cũng nứng lên được luôn.”
Hơi thở nóng rực của anh phả vào gáy cậu. Shin Hae Beom giơ một ngón tay lên, ấn mạnh vào đầu nhũ hoa đang cương cứng vì bị kích thích của Ryu Jin. Anh dùng đầu ngón tay chà xát mạnh bạo đầu nhũ hoa của cậu. Mỗi lần bị vậy là mông má cậu lại co giật mà run rẩy, dù nửa thân dưới đã tê dần đi rồi, nhưng ngay phía lồng ngực cậu lại cảm nhận được rất rõ.
Shin Hae Beom cười cười cắn vào vai Ryu Jin. Bên trong của cậu cứ siết chặt lấy dương vật anh. Mỗi lần anh thúc mạnh vào thì nó lại hút lấy, lúc xoay người kéo ra thì nó lại níu giữ như không muốn rời.
Shin Hae Beom bóp chặt cổ Ryu Jin, anh nới lỏng tay một chút để Ryu Jin không bị ngạt thở rồi bắt đầu di chuyển hông mình.
Ryu Jin cố hết sức mà bò về phía trước thì đột nhiên người mềm nhũn ra, cứ như sức cùng lực kiệt. Cậu ta lắc lư như con rối theo từng chuyển động của Shin Hae Beom. Đầu óc cậu mơ mơ màng màng, chỉ còn cảm giác bị đâm, bị ép, bị giày vò bên trong, nước mắt cứ tuôn rơi. Mỗi lần Shin Hae Beom động đậy là bụng cậu lại quặn lên từng cơn, như có ai đang bóp nát nội tạng cậu vậy, đau đớn tột cùng.
Lúc Shin Hae Beom bắn tinh ra thì Ryu Jin cũng nôn thốc nôn tháo.
Thấy thế, mặt Shin Hae Beom liền nhăn nhó.
“Á!”
Tóc cậu bị giật mạnh ra phía sau. Ryu Jin cố gắng cào cấu vào cổ tay Shin Hae Beom và giãy giụa dữ dội, nhưng cũng không thoát được khỏi tay hắn.
Quần áo cậu bị kéo lên hết, lưng trần cọ xát xuống sàn đá hoa cương, da bị trầy xước nóng rát như lửa đốt.
“Bỏ ra! Dừng tay lại!”
Shin Hae Beom vẫn không dừng tay, tới lúc anh đến được cửa phòng làm việc thì quần với đồ lót của Ryu Jin đã tụt xuống tới mắt cá chân lủng lẳng chực rơi.
Shin Hae Beom đạp cửa xông vào, Ryu Jin bị lực mạnh đẩy ngã sõng soài trên sàn. Cậu lăn tới cái bàn làm việc, lưng thì va vào chân bàn.
“Ư.”
Hơi thở của cậu bị ngắt quãng, chắc chắn là va vào thứ gì đó rồi. Ryu Jin nằm sấp, lưng cong như con tôm, cố gắng thở thì mắt cậu hoa vàng.
Ư.”
Cơn buồn nôn lại kéo tới, lúc nãy đã nôn hết ở ngoài hành lang rồi nên giờ chỉ còn toàn nước vàng, mặt Shin Hae Beom lạnh tanh nhìn xuống Ryu Jin.
“Đứng dậy.”
“Hừ… Ư, hừ.”
“Đứng dậy mau!”
“Tao mà đứng được thì tao đã đứng lên từ lâu rồi, thằng chó đẻ!”
“Mày giỏi thật, cứ thích làm người khác phát điên lên.”
Shin Hae Beom túm cổ áo Ryu Jin kéo lên, chân cậu nhấc bổng khỏi sàn, người cậu xoay vòng vòng. Shin Hae Beom liền ném cậu lên bàn làm việc của Jin Chi Woo.
“Áaa!”
Một cú va chạm kinh hoàng giáng vào lưng và đầu cậu, đầu Ryu Jin lắc lư vô hồn. Đập vào tầm nhìn đã mờ mịt đi của cậu là một cái bảng tên màu đen với dòng chữ bạc in đậm. Chỉ huy Phong Kỷ Giáo Đội… Jin Chi Woo.
“Không, tao không muốn vậy đâu.”
Ryu Jin lẩm bẩm theo quán tính, cố giãy giụa khỏi tay Shin Hae Beom. Và thế là, lĩnh một cú đấm trời giáng.
Môi cậu vừa lành lại bị rách tiếp, cổ cậu giật qua giật lại đầy bất lực. Đến khi Ryu Jin lả đi thì Shin Hae Beom cười cười rồi cởi thắt lưng ra. Dương vật của anh vẫn còn ướt đẫm dịch của Jeong Ryu Jin, đã cương cứng từ nãy giờ, cứng đến phát đau.
Anh lột nốt mớ quần áo vướng víu trên mắt cá chân Ryu Jin ra, rồi vác hai chân cậu lên vai mình.
Ryu Jin rên lên vì nỗi đau thấu xương.
“Á.”
“Thả lỏng.”
“Đừng mà, tao ghét làm ở chỗ này…”
“Vậy qua phòng thẩm vấn làm ha?”
Ryu Jin cố ngóc người lên nhưng vì bị đè nặng quá nên chỉ nhúc nhích được mỗi cái đầu. Bàn tay với ra vô vọng. Dương vật của anh đã đâm vào chỗ đó, nhớp nháp đầy máu trộn lẫn với tinh dịch.
“Hừ…”
Trần nhà rung lắc trong ánh vàng vọt, Ryu Jin chỉ có há hốc miệng thở dốc. Mồ hôi của Shin Hae Beom nhỏ giọt xuống ngực trần của cậu, mặt anh vẫn không đổi sắc, chỉ có hơi cau mày, mỗi một mình Ryu Jin là tàn canh gió lạnh.
“Á, á, á… Á, ư…”
Sau mấy hồi đâm rút tàn bạo, Shin Hae Beom nín thở rồi hạ người xuống. Chỗ giao nhau càng lúc càng sâu, lông cứ cọ cọ vào má mông Ryu Jin, biết được là anh sắp lên đỉnh rồi.
“Ở ngoài, bắn ra ngoài đi!”
Shin Hae Beom không nghe lời, anh liền bắn thật sâu bên trong Ryu Jin. Hai tay anh giữ chặt hông Ryu Jin, không cho cậu thoát.
“Không, tao không muốn…đừng mà…”
Cậu cảm nhận được hết mọi thứ ở Shin Hae Beom. Hơi ấm, hơi thở, mùi mồ hôi lẫn với nước hoa nồng nặc của anh, mùi đàn ông, cả mấy đường gân guốc nổi rõ trên dương vật to, cứng ấy.
Bàn tay to lớn của Shin Hae Beom nâng niu một bên má Ryu Jin đang run rẩy lên, cậu nhắm tịt mắt lại.
Cơn khoái cảm của Shin Hae Beom kéo dài lê thê, chỗ kia của cậu anh vừa đút vào thôi, là tinh dịch trào ra ồ ạt. Ryu Jin rùng mình, cổ cậu giật giật lấy, toàn thân đau nhức nhói.
Cuối cùng Shin Hae Beom cũng rút ra. Lần bắn cuối cùng ấy, vừa xoắn vừa kéo, cào xé bên trong cậu, ác độc vô cùng. Shin Hae Beom lau chùi thằng em của mình, rồi quệt máu với tinh dịch dính trên lòng bàn tay lên ngực Ryu Jin.
Ryu Jin ngã quỵ xuống sàn dưới gầm bàn.
“Hừ…”
Cậu nằm vật ra một bên mà thở hổn hển. Shin Hae Beom quỳ xuống bên cạnh cậu, mắt Ryu Jin trợn tròn lên khi nhìn xuống giữa hai chân Shin Hae Beom…
“Không được…Tao không có làm được nữa.”
Mỗi khi Ryu Jin lùi một bước, là Shin Hae Beom lại tiến một bước. Đến khi lưng Ryu Jin chạm vào bức tường lạnh ngắt, thì nỗi tuyệt vọng đã hoàn toàn bao trùm lấy cậu.
“Xin mày đó…”
Môi run lên bần bật, nước mắt thì chảy dài.
“Làm ơn, dừng lại đi…”
Ryu Jin ngã vật ra sàn khóc nức nở, cậu trông thảm hại vô cùng. Van xin tha thứ mà tinh trùng với máu cứ từ giữa hai chân chảy ra đều đều.
Nhưng cậu muốn được sống, không muốn hứng chịu cơn đau nữa. Hứng trọn thêm nữa thì chắc chết mất cho rồi. Cứ thế mà Ryu Jin túm lấy giày của Shin Haebeom mà van xin.
“Tao xin mày đấy.”
Đổi lại thì Shin Hae Beom đã đưa ra một điều kiện.
“Bú đi.”
“Gì?”
“Không biết bú cu hả?”
Ryu Jin lộ vẻ ghê tởm, Shin Haebeom thấy khó chịu cái kiểu van xin thảm hại đó cực kỳ, anh liền túm lấy tay Ryujin lôi dậy.
“Dẹp đi, banh mông ra.”
“Á, á, không! Tao không chịu!”
“Mày nói mày không biết bú, vậy tao sẽ làm theo cách của tao.”
“Tao, tao làm! Tao làm mà!”
“Làm cái gì?”
“Làm chuyện ấy…bằng miệng.”
“Phải nói cho rõ cái coi, làm cái gì?”
“Trả lời tao coi Jeong Ryu Jin, định làm cái gì cho tao?”
Ryu Jin tức giận hét lên.
“Bú cu cho mày, thằng chó đẻ.”
Shin Hae Beom thở dài thườn thượt.
“Nãy mày mới nôn xong, bụng dạ yếu vậy bú kiểu gì được?”
“Tao làm được!”
“Mày mà ói nữa là tao buồn lắm đấy.”
“Đã nói là làm được mà!”
Shin Hae Beom cũng chỉ biết cười toe toét.
Ryu Jin quỳ gối bò về phía Shin Hae Beom đang ngồi chễm chệ trên bàn.
“Bú đi.”
Hai bàn tay run lẩy bẩy mà chạm vào đùi Shin Hae Beom, cảm nhận rất rõ đống bắp thịt rắn chắc ấy của hắn. Nhìn xuống thằng nhỏ đầy vẻ đồ sộ ấy giữa hai chân Shin Hae Beom mà oán giận thay. Thằng chó đẻ này….xứng đáng về chầu diêm vương lắm đấy.
“Mày đang làm gì vậy?”
Gương mặt của Ryu Jin khuất sau hai chân Shin Hae Beom.
“Dùng mặt đó…đúng rồi, làm vậy đó, chà xát vào.”
Ryu Jin tất thảy mà làm theo, dùng mặt cọ xát vào dương vật của Shin Hae Beom. Nó cứng từ nãy giờ rồi, như sắt đá vậy.
“Há miệng ra.”
Tóc cậu bị kéo, Ryu Jin nhăn mặt nhưng rồi cũng lè lưỡi ra mà liếm quy đầu.
“Ừ…”
Shin Haebeom cười mãn nguyện, anh gác đầu gối lên vai Ryu Jin, một tay thì vuốt ve lấy cái “đầu nấm” giữa hai chân cậu. Nhìn mái tóc đỏ hoe quấn quanh mấy ngón tay của mình, anh thầm nghĩ, [Jeong Ryu Jin, tóc đen hợp với mày hơn.]
“A…”
Shin Hae Beom ngửa đầu ra sau, miệng Jeong Ryu Jin vừa chặt vừa nóng. Cậu làm không được chuyên nghiệp cho lắm, nhưng anh lại thích cái cảm giác hàm răng cọ xát vào quy đầu của hắn như bị chọc lét, với cả cái lưỡi liếm láp trên thằng nhỏ của anh nữa.
Tới lúc bắn tinh, Shin Hae Beom theo phản xạ mà túm lấy gáy Ryu Jin khi cậu ta theo phản xạ muốn rút lui. Anh kẹp chặt hai đùi quanh cổ cậu, chặn luôn tiếng rên kháng cự của cậu, ép cậu ta nuốt đến giọt cuối cùng. Tới khi thấy yết hầu của cậu rung lên thì Shin Hae Beom mới buông lỏng chân ra.
“Nuốt hết chưa?”
Ryu Jin ngã quỵ xuống sàn, rồi cậu nôn thốc nôn tháo.
Anh cứ cười ha hả.
Shin Hae Beom thở dài thườn thượt rồi vuốt mái tóc rối bù của mình, bụng lại sôi lên.
“Ê.”
Anh dùng mũi chân nâng cằm Ryu Jin đang thở hổn hển lên.
“Mày giỡn mặt với tao hả?”
“Không, không có, tao không cố ý.”
“Con mẹ nó, vậy chứ mới nãy là gì?”
Nước mắt Ryu Jin thấm ướt đôi giày của Shin Hae Beom.
“Mày đã nói là mày làm được mà.”
Đầu óc Ryu Jin hoàn toàn trống rỗng, cậu cứ ngồi xổm như thế, mắt nhìn chằm chằm vào nắm đấm của Shin Hae Beom đang vun tới mặt mình.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 25"