Chương 26
CHƯƠNG 26.
Choi Yoo Shin là Đại úy, đã thay chỗ cho bác sĩ Oh Jae Yoon và còn là bạn học cùng trường quân sự với Shin Hae Beom. Cả hai đều bằng tuổi nhau và nằm trong nhóm tân binh trẻ tuổi khi ở độ tuổi đôi mươi.
Shin Hae Beom đến từ Paohel, khác xa hoàn toàn với Choi Yoo Shin. Anh vốn có xuất thân danh giá, cha mẹ và anh chị em của anh đều làm việc trong lĩnh vực y tế và là những người có học thức cao. Ngoài xã hội mà gặp nhau, chắc cả hai khó mà nói chuyện được với nhau một lời nào.
Tuy nhiên, nơi họ gặp gỡ nhau lại là ở trường quân sự. Cùng nhau trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt, sinh hoạt chung, rồi còn áp lực đồng trang lứa khi phải ra dáng đàn anh, nhờ thế cả hai đã nhanh chóng trở thành bạn bè. Mặc dù Choi Yooshin đã tốt nghiệp trước, dường như cuộc sống trong quân đội không hề dễ dàng tí nào. Thể hiện rất rõ khi mà anh từ chức và vội vã chạy đến đây sau khi nhận được cuốc điện thoại hỏi thăm bình thường.
Anh cũng thấy tiếc cho cậu Thiếu úy trẻ Oh Jae Yoon lắm, nhưng Shin Hae Beom thấy như thế là tốt nhất cho cậu ta rồi. Huyết Hổ vẫn thiếu mất một vị bác sĩ đáng tin cậy.
“Hai người làm chuyện đó với nhau hả?”
Choi Yoo Shin vừa khám xét mông cho Ryu Jin vừa tra hỏi, dùng miếng bông thấm cồn cẩn thận mà lau quanh chỗ bị thương.
Jin Chi Woo vừa xé giò heo vừa lầm bầm.
“Tao không có làm vậy đâu, mày đừng có mà so tao với thằng khốn đó!”
“Ôi, đúng mà! Beom ơi, Đại úy Choi hiểu lầm rồi kìa, mày nói lại với nó đi.”
“Chi Woo không có làm vậy đâu.”
Shin Hae Beom cuối cùng cũng lên tiếng, đồng thời anh cũng đã thay ra cái áo thun thoải mái. Cái áo dính máu với nước miếng của Ryu Jin đã bị anh quăng vào sọt rác không chút thương tiếc.
“Lúc đó tao nóng giận quá nên mất kiểm soát.”
Choi Yooshin cười khẩy, đeo găng tay vào rồi quẹt ít thuốc mỡ.
“Shin Hae Beom thay đổi nhiều quá.”
“Vậy luôn?”
“Mất bình tình…giận cá chém thớt…chắc tao tin?”
“Có ai là hoàn hảo đâu?”
Lúc Choi Yooshin chạm vào phần dưới của Ryu Jin, Shin Hae Beom bỗng hét lên.
“Mày làm gì vậy?!”
“Trời ơi! Chuyện gì?”
“Sao mày lại chọc vào lỗ đít Jeong Ryu Jin?”
“Thế để tao khâu luôn nhá? Hay mày muốn tao lấy thuốc mỡ khác to hơn làm lành vết thương? Da chỗ đó mỏng lắm đấy, lành không xong là thành tật đời đời đó!”
“Không sao đâu, cứ tiếp tục đi.”
Shin Hae Beom chộp lấy hũ thuốc mỡ từ Choi Yoo Shin, anh xỏ vội đôi găng tay cao su vào rồi mình tự chui vào giữa hai chân Ryu Jin.
“Vậy kêu tao chi?”
“Để ăn giò heo.”
“Lên tận tầng 12 chỉ để ăn giò heo thôi á hả?”
“Nhân dịp này mà làm quen với Chi Woo luôn đi, hai người vẫn còn hơi ngại ngần với nhau đấy.”
“Rồi bỏ mặc bệnh nhân hay chi?”
“Thì tao đang trông chừng nè.”
Mắt Shin Hae Beom híp lại, dấu hiệu cho thấy nên ngừng cãi nhau và nghe theo lệnh.
Choi Yoo Shin khẽ thở dài, giò heo thơm thật, mà chẳng có hứng ăn nữa. Anh vội chuồn lẹ, lấy cớ là phải trở về coi tình hình bệnh nhân.
Shin Hae Beom sau khi bôi thuốc lên vết thương cho Ryu Jin, rồi mặc cho cậu cái quần rộng thùng thình, đỡ Ryu Jin nằm nghiêng, rồi kéo chăn lên tận cổ, xong ngồi phịch xuống sofa, thì đã gần nửa đêm. Anh nhìn đờ đẫn vào đống xương giò heo đã gặm sạch.
“Tao đã bảo là làm sơ sơ thôi mà.”
Jin Chi Woo quở trách anh.
“Sao mày lại chăm sóc nó dữ vậy, do đẹp trai quá hả?”
“Nó đẹp trai mà.”
“Ý tao không phải vậy…”
“Tại vì tao sẽ không được gặp nó trong một thời gian nữa.”
“Hừ,”
Jin Chi Woo khẽ rên rỉ.
“Nó ở Howolru mười lăm ngày rồi, là mười lăm ngày lận đó! Có thế mà mày cũng không xong còn để con nít ra nông nỗi này? Mày có phải người không vậy?”
“Mày tức giận gì?”
“Yena nhà mình đang phải chịu khổ kia kìa!”
Jin Chi Woo đá vô thùng rác; làm nó bay khắp phòng rồi đập vào tường bên kia. Shin Hae Beom lấy ra một điếu thuốc mà châm.
“Từ lúc nào lại thành ‘Yena nhà mình’ vậy?”
“Sao? Tao không được gọi vậy hả?”
“Với mày thì tất nhiên là không rồi.”
“Chó.”
Khoảng im lặng ngắn ngủi qua đi, Jin Chi Woo bất chợt lên tiếng.
“Mày không có gì nói với tao à?”
“Chuyện gì?”
“Chuyện mày nói chuyện với mẹ.”
Nụ cười trên mặt Shin Hae Beom cũng dập tắt đi.
“Bà ấy nhìn gầy quá.”
“Sao cứ phải làm vậy? Nói cho tao biết trước thì bị gì hả?”
“Nếu có thì sao?”
Shin Hae Beom cười khẩy.
“Nếu tao nói là tao đã phỏng vấn mẹ mày rồi, thì liệu mày có, ‘Ừ, tao hiểu mà, cứ phỏng vấn bả thoải mái đi rồi viết chuyện của tao nhé?'”
“Tốc độ quan trọng lắm đấy Chi Woo, phải đánh nhanh rút gọn kẻo mọi người lại hết hứng.”
“Nhưng còn cách khác mà!”
Shin Hae Beom phả khói thuốc vào mặt Jin Chi Woo.
“Cách gì?”
“Đó thấy chưa? Mày chẳng suy nghĩ thấu đáo gì hết, cứ làm theo lời tao đi Chi Woo. Tao có làm gì hại mày hay mẹ mày chắc?”
Ánh mắt họ chạm nhau, Shin Hae Beom quay mặt đi trước. Anh đứng lên rồi đi về phía cửa sổ lớn, nhìn xuống cảnh đêm trải dài.
Trụ sở của Phong Kỷ Giáo Đội nằm ở tầng 12, so ra vẫn còn thấp quá. Tòa Lauderveld trước đây là trụ sở của Dược phẩm Kinh tế Seo, giờ bị kho bạc nhà nước tịch thu, cao tới 58 tầng.
“Chúng ta phải vươn cao hơn nữa, Chi Woo.”
Đối với những người bị giam cầm do xuất thân của mình, chẳng có lấy nấc thang nào để vượt lên trên cái xã hội này. Bởi thế, vô số cá nhân tài năng ngoài hệ thống đều tuyệt vọng, suy sụp rồi dần bị lãng quên.
Shin Hae Beom muốn đạp vào đầu mấy thằng ngu đó lắm, không có thang á? Mẹ nó chứ, vậy thì ít ra cũng nên bắt thằng bên cạnh quỳ xuống rồi dùng nó làm bàn đạp mà leo lên đi.
“Đừng có hỏi tao làm gì, Chi Woo, càng làm mày càng nghĩ nhiều thêm thôi. Không cần nghĩ nhiều đâu, cứ theo kế hoạch của tao là được. Từ đầu tới giờ mày đã làm tốt quá rồi còn gì?”
“Tao không có nghi ngờ gì mày hết…”
“…Xin lỗi vì đã đến thăm mẹ mày bất cẩn như vậy.”
“Nhưng,”
“Cũng là vì mày thôi.”
“Việc phe cái đống nợ nần của tao cho khắp cả nước biết có phải là vì tao không?”
“Nợ thì cũng có nợ này nợ kia mà.”
Shin Hae Beom xòe bốn ngón tay ra. Tiền ăn, tiền viện, bảo lãnh chung, với nợ thừa kế nữa, mấy cái này mà nói khéo là người ta dễ cảm thông liền.
“Chuyện này cũng đâu có dễ. Quần áo bình thường của mày chắc cũng thuộc hàng sang trọng, rồi xe cộ cũng vậy.”
“Báo chí nói quá lên thôi!”
“Tao biết chứ, mày mà tuyên bố phá sản thì tao cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy. Nhưng nếu đó không phải là lựa chọn của mày thì sao? Nếu đó là lựa chọn bắt buộc để giữ thể diện của mày khi mà làm quan chức cấp cao, rồi chi trả mấy khoản chi phí bệnh viện cho mẹ mày thì sao? Lối sống xa xỉ ấy mà là lối thoát duy nhất khỏi đống việc nặng nhọc ấy của mày thì tính sao?”
Shin Hae Beom bật cười toe toét.
“Thì là vậy đó.”
“Chó này…”
“Vứt bỏ cái lòng tự trọng ấy của mày đi Chi Woo. Mấy cái thứ đó chẳng cho mày thăng một cấp bậc nào đâu, nhiều khi còn không kiếm được đồng nào, biết rõ thế mà còn làm bộ làm tịch hả?”
“Biết rồi, biết rồi, nhưng mà…”
Shin Hae Beom vẫy tay ra hiệu.
“Lại đây, Chi Woo.”
“Tao là chó của mày hả?”
“Không giận thì lại đây xem nè.”
Jin Chi Woo lầm bầm nhưng vẫn đi đến chỗ Shin Hae Beom, anh thản nhiên khoác tay lên vai Jin Chi Woo.
“Mày không giận tao, đúng không?”
Jin Chi Woo im lặng, Shin Hae Beom lại hỏi tới.
“Hả? Chi Woo, không giận chứ?”
“Ừ không có, chỉ là…tao muốn biết là làm vậy có đúng không thôi.”
Shin Hae Beom mời một điếu thuốc, hắn cũng ngoan ngoãn mà ngậm lấy.
“Châm lửa?”
“Đây nè.”
Jin Chi Woo nhả một làn khói thuốc rồi lẩm bẩm.
“View đẹp đó.”
Ryu Jin nằm liệt giường cả ngày trời, nếu không có Jin Chi Woo thì chắc ngủ tới sáng mai luôn chứ đừng nói tối nay.
Người Ryu Jin giờ đã được tắm rửa sạch sẽ, quần áo tinh tươm, vết thương cũng được băng bó rồi. Nhưng cơn đau dưới háng mới là vấn đề. Vừa chạm chân xuống đất là đã la oai oái, đứng còn không xong nói gì đi.
Jin Chi Woo quăng một viên Tylenol cho Ryu Jin đang nằm sõng soài.
“Uống đi rồi rửa mặt.”
“Phải xong trong ba phút đấy.”
Cậu nuốt vội viên thuốc đắng ngắt mà không cần nước. Người mệt lả, không kịp đánh răng rửa mặt. Xong, dưới sự giám sát của Jin Chi Woo, Ryu Jin thay ra bộ đồ mà cậu đã mặc lúc đến trường bắn với Shin Hae Beom, thơm mùi nước xả vải, cứ như mới giặt xong.
Ryu Jin nhớ lại những gì đã xảy ra ở trường bắn, Shin Haebeom chỉnh tư thế cho cậu mà không hề khó chịu gì hết. Tuy có đụng chạm, nhưng chẳng có ý đồ mờ ám gì hết.
Cũng mong là vậy, chắc hẳn phải có lý do gì đó mà Shin Hae Beom mới cho mình cơ hội, nếu dành nhiều thời gian hơn để ở bên nhau, chắc cũng hiểu thêm về nó được chút.
Không đúng.
Bắt đầu từ hôm nay, phải dẹp bỏ đi mấy cái suy nghĩ thấp hèn ấy đi.
Ryu Jin nghiến răng, nghĩ bụng Shin Hae Beom chẳng tốt lành gì đâu, người gì đâu mà lạnh lùng, tàn nhẫn đã vậy còn tự cao.
Ryu Jin hít một hơi thật sâu rồi quay lại, Jin Chi Woo đưa cho cậu một cái nón với cái khẩu trang.
Bước vào thang máy đang đi xuống, Ryu Jin giật mình khi thấy mình trong gương, có khác gì là tội phạm đâu.
“Chúng ta đi đâu vậy?”
“Câm miệng,”
“Mấy giờ rồi?”
“Đã bảo im rồi mà.”
Cả hai đi xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm. Cửa thang máy vừa mở, một chiếc Range Rover đen đậu tạm một nơi bật nháy đèn pha lên.
Kính đen nên không thấy ai trong xe cả, Jin Chi Woo mở cửa sau xe ra. Bị ném lên ghế không khác gì là đồ đạc, xong Ryu Jin mới biết được đây là xe của Shin Hae Beom. Móc khóa hình trái tim treo lủng lẳng trên cái gương chiếu hậu, hợp với bên trong xe dữ rồi đó.
Jin Chi Woo còng tay Ryu Jin vào tay vịn, Shin Hae Beom ngồi ở ghế lái cầm lấy chìa khóa.
Lái xe được một lúc mà Shin Hae Beom vẫn lặng câm, cuối cùng Ryu Jin đành phải lên tiếng để phá tan bầu không khí này.
“Đi đâu đây?”
“Đến chỗ nào đó vui vui.”
Cứ làm như là con nít vậy mà tin câu trả lời đấy, hàng ngàn suy nghĩ cứ thế chạy quanh quẩn trong đầu cậu. Shin Hae Beom nhìn Ryu Jin qua gương chiếu hậu rồi cười.
“Run à?”
“Nói rõ ra đi, mình đang đi đâu?”
“Đã nói là đi đến chỗ nào đó vui vui mà, sao không tin tao gì hết vậy?”
“Tin kiểu gì được với người như mày?”
Shin Hae Beom than vãn.
“Sao nhiều người không ưa tao vậy? Bộ tao sống tệ lắm hả?”
[Thiệt đó hả?]
“Lâu không?”
“Nếu mày thấy chán thì cứ nhìn ra ngoài đi.”
“…Không thích.”
“Này Jeong Ryu Jin, mày cứ thù dai thế đó hả, hạng người nhỏ nhen như mày chẳng làm nên trò trống gì cả.”
Ryu Jin định đá vào ghế trước nhưng lại thôi, hậu quả thì ai chịu. Rồi cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài nhìn vào trong không thấy được gì, nhưng từ trong nhìn ra ngoài lại rõ vô cùng.
Chiếc Range Rover vừa tiến vào cầu Seongcheon, đây là một trong ba cây cầu lớn ở Gwangseong, cùng với cầu Shinryong và Shinhwa.
Ánh đèn màu rọi vào mặt Ryu Jin, mấy tòa nhà cao tầng san sát, vô số ánh đèn neon phản chiếu trên mặt nước đen… xa vời quá. Đêm tối không sao, nhưng đẹp đến chóng mặt làm cậu quên luôn mình đang thế nào.
Sau khi qua cầu, chiếc Range Rover chạy qua những con phố sáng đèn rồi tiến vào quốc lộ vắng lặng. Cây cối xum xuê vươn cành trên lan can, xe cứ thế leo lên. Càng lên cao, cảnh thành phố về đêm càng đẹp, nhìn muốn choáng ngợp.
Mái ngói đồ sộ với mấy cây cột lớn dần hiện ra, Shin Hae Beom bất ngờ rẽ vào một con đường nhỏ.
Đường này không dành cho xe lớn, chưa kể cây cối um tùm với bụi rậm hai bên, đường còn xấu nữa, chạy nhanh làm xe theo đó xóc mạnh.
“Chậm lại!”
“Không sao, đường quen mà.”
“Mày lúc nào cũng lái xe như vậy hả?”
“Đâu phải lúc nào cũng vậy đâu, mà tại mày phản ứng mắc cười quá.”
Ryu Jin muốn giết người thật sự, hên nó chỉ có một mạng, chứ có thêm mạng nữa là chơi tới bến rồi.
Tới lúc thấy mấy ánh đèn trắng lấp ló qua hàng cây thì Shin Hae Beom giảm tốc độ, lái xe chậm lại.
Cuối cùng thì xe cũng dừng, Shin Hae Beom mới bảo,
“Cút xuống xe.”
“Ở đâu đây?”
“Chỗ mày sẽ ở trong mười lăm ngày tới, chắc là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời mày đó.”
Ryu Jin còn chưa kịp hỏi gì thì Shin Hae Beom đã ra khỏi xe rồi.
Anh mở còng tay cho Ryu Jin rồi kéo cậu ra khỏi xe, Ryu Jin cố gắng giãy giụa, giằng tay ra, nhưng khó mà thoát được khỏi tay của Shin Hae Beom.
Chưa kịp nhìn xung quanh đã bị kéo đi. Tới trước cửa gỗ gụ, Shin Hae Beom lắc mạnh tay nắm cửa hai lần.
“Hoan nghênh.”
Một người phụ nữ tay cầm đèn lồng trắng đang mỉm cười, chiếc váy xanh nhạt hợp với mái tóc tết của cô ấy vô cùng…đẹp quá. Ryu Jin theo phản xạ nhìn Shin Hae Beom, trước giờ chưa từng nghe chuyện anh có vợ cả, báo đài cũng chẳng thấy đăng, mà chắc không phải vợ đâu, có lẽ nào là…
“Ôi!”
Shin Hae Beom tán vào đầu Ryu Jin.
“Mắc mớ gì đánh tao?”
“Không biết chào hả? Ngồi đơ ra đó làm gì?”
Bàn tay thô ráp tháo mũ và khẩu trang ra, Ryu Jin cúi đầu, nhưng Shin Hae Beom nắm lấy cằm cậu.
“Trời ơi…”
Shin Yena thở dài một tiếng.
Cô biết là Ryu Jin đã phải trải qua những gì, nên người mới ra như vậy. Cô cũng chuẩn bị trước tinh thần đón nhận hình ảnh ngoài đời khác hoàn toàn với trong hình của cậu rồi. Điều khiến cho Shin Yena bất ngờ chính là đôi mắt của Ryu Jin, đôi mắt chứa đầy sự ngờ vực và cô đơn, ánh nhìn tối tăm và lạnh lẽo.
Dáng vóc gầy gò, vẫn còn đó nét trẻ con, chỉ là lớn tướng thôi.
“Vất vả đến đây rồi ha.”
Shin Yena mỉm cười rạng rỡ. Không hiểu sao lại thấy làm vậy là đúng đắn hoàn toàn. Không phải là vì Shin Hae Beom nhờ vả đâu. Nhìn Ryu Jin ngập ngừng, không dám nhìn vào mắt cô, bản năng đàn ông trong cô lại trỗi dậy lên.
“Em ăn gì chưa? Ryu Jin?”
“Chưa…”
Shin Yena nắm lấy tay Ryu Jin, lạnh thật.
“Chắc là lạnh lắm rồi, vào nhà nhanh thôi.”
Ryu Jin rụt người lại nhưng không rút tay khỏi Shin Yena, cậu chỉ liếc nhìn Shin Hae Beom.
“Ăn trước đã, đồ ăn ở đây ngon lắm, nói vậy chứ không phải nhà chị đâu, có người còn tới chỉ để ăn thôi đó, sao, ngon không?
“Ngon…”
“Anh thiệt là…nếu đã muốn chăm sóc thì cũng phải cho ăn uống đầy đủ vào chứ, thấy khó chịu thật sự. Ô, không phải nói em đâu Ryu Jin, ăn nhiều vào đi nhé, chừng 15 ngày nữa thôi là tăng thêm 10 ký rồi.”
Ryu Jin dừng ăn.
“15 ngày á?”
“Phải, nhưng cứ yên tâm đi, ở đây không có mấy ông quân nhân đáng sợ đâu.”
Ryu Jin lặng lẽ đặt muỗng xuống.
“Sao thế? Em thấy khó chịu ở đâu à? Mắc nghẹn hả?”
“Không phải mắc nghẹn rồi, vẫn không sao chứ?”
“Chuyện gì ạ?”
“Em có biết chị là ai không?”
Shin Yena biết Ryu Jin lo lắng chuyện gì, đứa nhóc ấy lo lắng như vậy cũng làm cô đau lòng lắm.
“Biết chứ.”
“Nhưng em đã chấp nhận rồi mà? Không lẽ Shin Hae Beom đang nắm giữ điểm yếu gì của em sao?”
Shin Yena cứ nghĩ là đã biết hết tất tần tật về Jeong Ryu Jin rồi, do là cô đã đọc qua trong chiến dịch Siren của Hae Beom rồi.
Nhưng, đến lúc gặp người thật thì mới nhận ra là mình đã sai hoàn toàn.
Không thể đánh giá một người chỉ qua hành động trong quá khứ được, Jeong Ryu Jin mà cô gặp trực tiếp không phải là kiểu người nổi loạn hay khủng bố gì cả, cậu lại là một người rất nhút nhát, sẵn sàng lùi bước chỉ vì sợ làm người khác tổn thương.
Shin Yena lắc đầu.
“Điểm yếu á? Em không có.”
“Em còn không biết đây là chỗ nào.”
“Đây là Howolru, chị là chủ ở đây, tên là Shin Yena. Shin Haebeom, chỉ huy của Phong Kỷ Giáo Đội là anh họ chị.”
“Anh họ?”
“Phải, nhìn cả hai giống nhau không?”
“Cứ tưởng là người yêu không đấy.”
“Hả?!”
Ryu Jin suýt chút nữa thì lọt khỏi ghế rồi.
“Xin lỗi! Em không biết hai người là anh em.”
Vẻ mặt cứ như vừa mới gây chuyện tày trời vậy, Shin Yena thở dài rồi cười.
“Không sao đâu, em không biết cũng phải. Chị cũng chưa từng lên TV hay gì cả, với lại cũng không muốn thế.”
Ryu Jin liếc nhìn Shin Yena, chắc tại biết là anh em họ với nhau, nên giờ mới thấy cả hai có nét giống giống thật.
Shin Yena thì hiền lành và tốt bụng vô cùng, Ryu Jin thấy cũng lạ khi anh lại gắp thức ăn cho mình, ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
“Ăn thử cái này nữa nè, Ryu Jin”
“Đây là gì vậy?”
“Cá chiên, nước sốt này ngon lắm.”
Ryujin nhai rồi nuốt lấy miếng cá chiên sốt chua ngọt, nó tan vào trong miệng. Món nào ở đây cũng mềm ngon hết, mọng nước nữa. Ăn xong bát cơm với canh và cá là Ryu Jin mềm lòng luôn.
Ăn no rồi cơn buồn ngủ kéo đến, chắc một phần tác dụng của thuốc nữa. Shin Yena đẩy bàn qua một bên rồi trải chăn ra.
“Em có thích chỗ này không?”
“Có ạ.”
Ryu Jin gật đầu, ghét phải thừa nhận nhưng Shin Hae Beom nói đúng, 15 ngày ở đây đúng là sẽ vui thật, vui tới nỗi muốn khóc luôn.
Ryu Jin nhẹ nhàng áp tay lên mắt.
“Em có sao không?”
“Dạ không.”
“Không cần phải ngại.”
“Không sao đâu, thật mà…em ổn.”
Shin Yena không hỏi gì thêm, cô chỉ nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng đang run lên của Ryu Jin. Jeong Ryu Jin ngoài đời không phải là em trai của bà chị quyến rũ huyền thoại Ryu Yeon Bi, cũng không phải là một tên khủng bố độc ác gì hết, chỉ một bữa ăn ngon thôi là cũng khóc rồi, không khác gì một đứa nhóc. Shin Yena ước gì cô có thể quên đi phần cuối của chiến dịch Siren – phần Tiêu hủy sau khi Hoàn thành.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 26"