Chương 313
313.
“Đừng có gào lên thế – tôi nghe thấy hết rồi!”
Um Seongwon rời điện thoại khỏi tai. Bất chấp Jin Chi Woo có sủa báng bổ thế nào – cậu cũng định cúp máy. Thế nhưng trước khi cuộc gọi kịp kết thúc – chiếc điện thoại đã bị một bàn tay vươn tới từ sau vai nẫng mất.
“Ơ!”
Đúng như dự đoán – đó là Sung Jihan. Nhưng trên tay anh không chỉ có túi nilon đựng bia mua ở cửa hàng tiện lợi.
Sung Jihan đang khoác một chiếc túi thô cỡ lớn trên vai. Um Seongwon từng thấy chiếc túi đó trong cốp xe taxi của Sung Jihan. Cậu đã không hỏi bên trong có gì vì nghĩ đó chỉ là đồ dùng cá nhân bình thường.
Lẽ ra cậu nên hỏi mới phải.
Sung Jihan – người vừa cướp lấy điện thoại – cất giọng bằng một tông độ mà Um Seongwon chưa từng nghe thấy bao giờ:
“Phó tư lệnh – là tôi đây”
“… Gì cơ?”
“Đừng ngạc nhiên. Tôi là Seong Jaekyung đây”
Um Seongwon há hốc mồm. Trước vẻ mặt bàng hoàng và bước chân lùi dần về phía bức tường của cậu – Sung Jihan chỉ giơ một tay lên và gật đầu – ra hiệu rằng mọi chuyện vẫn ổn – cứ yên tâm.
“Cậu. Tắt tivi đi”
Vì không còn cách nào khác ngoài việc làm theo – Um Seongwon đành tắt tivi.
“Nạn nhân đúng là Hwang Hyo Je. Phóng viên Um và tôi đã có mặt tại hiện trường cùng nhau”
“Cái thằng điên này – này! Cậu đã làm cái quái gì thế hả! Mất trí rồi à?!”
“Chi tiết tôi sẽ báo cáo sau khi trở về”
“Chuyện này là mình cậu làm? Hay là lũ bay định biến tôi thành thằng hề đấy?”
“Là một mình tôi làm – tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt. Thế nhưng tôi cũng…”
Seong Jaekyung thở dài.
“Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này”
Vừa mới vào đến cửa ngõ đường cao tốc – Shin Hae Beom nhận được cuộc gọi từ Jin Chi Woo. Hắn nghe báo cáo lại từ Um Seongwon và Seong Jaekyung – rồi nói thêm bằng giọng nặng nề:
“Chắc tao phải xuống đó một chuyến thôi”
Shin Hae Beom lập tức bác bỏ:
“Mày không được rời vị trí lúc này. Trong tình hình Thiếu tá Ki cũng không có mặt – không thể giao hết mọi chuyện cho Yoo Mi Hyeon được. Vẫn chưa đến lúc đó đâu”
“Thế thì cứ để mặc cho thằng Seong Jaekyung đó à?”
“Ngoài Trung sĩ Seong ra thì còn ai khác không? Ai đủ tin tưởng để giao phó?”
“Nó là cái thằng từng có tiền án bỏ đi một lần rồi. Không biết nó sẽ thông đồng với lão lợn kia để bày mưu tính kế gì đâu. Tao xin lỗi Thiếu tá Ki – nhưng giờ tao không tin nó nữa. Không – là không thể tin”
“Bình tĩnh đi – Chi Woo”
Shin Hae Beom liếc nhìn chiếc điện thoại cố định trên giá đỡ. Anh có thể hình dung rõ mồn một dáng vẻ của Jin Chi Woo lúc này. Chắc chắn là đang vừa cắn môi dưới vừa đi đi lại lại trong văn phòng.
“Trung sĩ Seong dù sao vẫn là người của chúng ta”
“Hiện tại thì đúng là vậy. Hiện tại thôi!”
“Chi Woo”
Shin Hae Beom thở dài khe khẽ.
“Chấp nhận yêu cầu tăng viện đi”
“Cái gì?”
“Trung sĩ Seong nói đúng đấy. Việc chiếm quyền điều tra là ưu tiên hàng đầu – trước khi cảnh sát khu vực Ham pung kịp lấp liếm mọi chuyện. Um Seongwon ở hiện trường cũng chẳng giúp ích được gì mấy đâu”
Bàn tay nắm vô lăng siết chặt hơn. Xe tiến vào đường hầm. Vô số ánh đèn lướt qua làm tầm nhìn trở nên mông lung. Shin Hae Beom lắc đầu để xua đi sự mệt mỏi đang đè nặng lên đầu và vai.
“Đừng nghĩ phức tạp quá – Chi Woo. Hiện tại Trung sĩ đang phải đơn thương độc mã chiến đấu. Cấp dưới đang nỗ lực hết mình – mày định khoanh tay đứng nhìn à? Trước khi quá muộn – hãy thành lập đội điều tra – đội trấn áp rồi cho trực thăng xuất kích đi”
Đây là chuyện ở Ham pung lộ 2 mà Kwon Joohyuk vốn đang phản ứng rất nhạy cảm. Việc xin giấy phép vận hành sẽ không khó khăn gì. Tuy nhiên… Shin Hae Beom vừa nghĩ vừa nhíu mày. Anh định sẽ bảo Yoo Mi Hyeon mua cho Phong kỷ giáo đội vài chiếc máy bay riêng. Phải tuyển thêm cả phi công thường trực nữa. Cứ mỗi lần làm nhiệm vụ lại phải ngửa tay mượn bên Hiến binh – anh phát ngán rồi.
Jin Chi Woo cười khẩy:
“Lũ đó mà thèm mời vào – chúng tôi đã đợi sẵn – xin mời tiếp quản quyền điều tra chắc?”
“Vì thế nên đội trấn áp mới phải đi cùng chứ”
Chiến thuật dùng biển người luôn hiệu quả bất kể thời đại hay hoàn cảnh. Nếu dùng quân số và hỏa lực áp đảo thì lũ nhãi nhép đó làm được gì cơ chứ?
Thỉnh thoảng cũng có trường hợp một cá nhân kiệt xuất dùng mưu trí đánh bại cả một tập thể. Thế nhưng về cơ bản – cảnh sát địa phương không thể thắng nổi Phong kỷ giáo đội. Có một sự cách biệt rõ rệt về mọi mặt: từ thể lực – tốc độ cá nhân cho đến kỹ thuật và vũ khí của tập thể.
Quan trọng hơn hết – đội trấn áp của Phong kỷ giáo đội là những chuyên gia. Họ là một tập thể thau rửa chuyên nghiệp được huấn luyện để đối đầu với những đám đông biểu tình vũ trang.
Ra khỏi đường hầm – Shin Hae Beom tăng tốc.
“Nếu Trung sĩ không liên lạc thì không sao. Nhưng cậu ấy đã yêu cầu tăng viện mà. Nhận được tín hiệu cứu hộ mà vẫn giả vờ không biết thì có còn là đồng đội không? Có còn là chỉ huy không?”
“Được rồi”
“Tin cậu ta đi – Chi Woo. Trung sĩ cũng đâu có xuống Ham pung để chơi”
“Nói thì lúc nào chẳng hay”
Seong Jaekyung đã sống dưới danh nghĩa tài xế taxi ở Ham pung lộ 2 với mục tiêu vực dậy tinh thần. Để xin việc – cậu ta đã mượn danh nghĩa của người em họ đang là sinh viên.
“Cái đó thì mẹ nó – tao phải khen là nó làm tốt lắm à?”
“Tao chẳng có tư cách gì để nói cả”
Việc mượn tên Shin Yena để giao dịch trên trang đồ cũ thì Shin Hae Beom cũng y hệt như vậy. Anh vừa gõ vô lăng vừa cười khì khì.
“Beom à… Hay là mày cứ đi Ham pung đi được không?”
“Tại sao?”
Jin Chi Woo bảo rằng không tin tưởng Seong Jaekyung – nhưng dường như còn có lý do khác. Shin Hae Beom mỉm cười thoáng qua.
“Mày ghét việc tao đi Jang Jin đến thế à?”
“Ừ”
“Tao thích sự thành thật của mày đấy – Chi Woo”
“Cũng chẳng có gì đảm bảo là thằng khốn đó đã đến Jang Jin. Mà cho dù nó có đến thật – thì nó lấy tư cách gì để đụng vào Jeong Ryu Jin?”
Giọng Jin Chi Woo nhanh dần lên – rõ ràng là đang cố thuyết phục Shin Hae Beom.
“MVP với Ki Woo Hee ở đó để làm cảnh à? Còn Jang Doohyeon nữa? Nghe nói an ninh ở đó nghiêm ngặt lắm mà. Chẳng lẽ kẻ làm trùm ở Jang Jin lại ngoan ngoãn để một người ngoài tiếp cận sao? Theo lẽ thường thì…”
“Liên lạc bị cắt đứt rồi”
“Thì bảo là đi săn viễn chinh mà! Bảo là chỗ đó không có sóng mà! Thế thì không liên lạc được là đương nhiên rồi!”
“Đương nhiên à?”
Nắm đấm của Shin Hae Beom nện mạnh vào cửa kính xe. Jin Chi Woo im lặng.
“Cái gì mà đương nhiên?”
Cửa kính chiếc Range Rover của Shin Hae Beom là kính chống đạn. Một tiếng động lớn như vậy phát ra từ loại kính mà ngay cả đạn cũng khó xuyên qua – lại còn nghe rõ qua loa điện thoại – chứng tỏ Shin Hae Beom đã xuống tay với tất cả sức bình sinh.
“Beom à”
“Việc Jeong Ryu Jin không nghe điện thoại của tao là đương nhiên à?”
Shin Hae Beom tăng tốc. Những biển báo giới hạn tốc độ lùi xa nhanh như những viên đạn lướt qua vành tai. Đã lâu lắm rồi anh mới đạp ga sâu đến thế. Tiếng ồn làm ù tai – và cảm giác gió thắt chặt lấy thân xe như đang ép xuống. Ngay cả khi vào cua anh cũng không giảm tốc – khiến cơ thể nghiêng hẳn sang bên trái dưới tác động của lực ly tâm.
Cái tai bên đó đau nhói lên. Đó là chỗ bị Jeong Ryu Jin nhéo một cách dứt khoát.
“Tao phải tận mắt nhìn thấy mới được. Tao phải gặp Jeong Ryu Jin”
“Gặp rồi định làm gì”
“Phải đòi lại chứ”
“Đòi cái gì?”
“Nước hoa và thẻ tín dụng của tao”
Jin Chi Woo phát ra một âm thanh không rõ là cười hay thở dài. Anh ta đang thực sự giận dữ.
“Mày đang đùa đấy à?!”
“Mày thấy tao làm việc như trò đùa bao giờ chưa? Thấy tao không dốc hết sức bao giờ chưa? Một người hiểu tao rõ nhất như mày mà nói thế thì tao buồn lắm đấy – Chi Woo”
“Gói gọn lại thì – đi đến đó rồi định lấy cớ gì? MVP mà thèm nghe mày nói chắc. Thằng đó giờ đang mờ mắt vì con lùn kia rồi nên chẳng thấy gì đâu. Mày có nói gì thì nó cũng sẽ chỉ nghĩ mày đến để phá đám chuyện yêu đương của nó thôi. Một kẻ thông minh như mày mà không nghĩ tới điều đó à? Mày cũng đang dần giống lão lợn Um như thằng Seong Jaekyung đấy hả?!”
“Dù vậy cũng chẳng có gì thay đổi cả. Cũng không có phương án thay thế. Tao đã quyết định rồi – Trung tá Jin Chi Woo – Phó tư lệnh Phong kỷ giáo đội”
“…….”
“Và tao không đến đó chỉ để đòi đồ. Ở đó còn có việc tao phải làm nữa”
“Việc gì?”
“Việc mà chúng ta vẫn luôn làm”
Một nụ cười khô khốc hiện lên trên mặt Shin Hae Beom.
“Trả lại những gì đã nhận”
Đó là những lời hắn đã nói với Kang In Hye. Và cũng là những lời hắn muốn nói với Shin Hae Jun mười bốn tuổi nếu gặp lại.
Sỉ nhục – phẫn nộ – nhục nhã – sợ hãi – bất an.
Một bộ quà tặng tổng hợp mang tên đau khổ.
“Hãy nhớ lấy nỗi đau. Dù có mất bao lâu đi chăng nữa – chỉ cần không quên nỗi đau mà kẻ thù đã gây ra cho mình – nhất định sẽ có ngày trả được mối thù đó”
Luồng không khí từ điều hòa tràn ngập trong xe làm cơ thể anh lạnh toát. Cảm giác như có nước đá đang chảy trong huyết quản.
Cơ hội không bao giờ công bằng. Nó không đến với ai một cách tử tế cả. Nhưng nếu bình thường chịu khó mài sắc răng nanh – thì khi cơ hội lướt qua kẽ tay trong gang tấc – ta vẫn có thể chộp lấy và cắn nát nó.
“Bây giờ vẫn có thể quay lại được”
*
Kwon Sehyuk nói. Cậu bảo nên hủy bỏ chuyến đi săn – quay về Chính tiến thủy nghi hiên – rồi ngay khi mặt trời mọc sẽ xuất phát đi Gwang Seong.
“Vì chúng ta vẫn chưa qua sông”
Phía xa xa có thể thấy đầu cầu đang lấp lánh. Đó là tín hiệu được gửi từ đội quản lý theo lệnh của Jang Doohyeon. Phía bên kia sông Chwi Myeong là hàng rào điện cao bảy mét được lắp đặt để ngăn thú dữ vượt sông. Cánh cổng đó sẽ không mở nếu không có lệnh của Jang Doohyeon. Sự thật về việc sông Chwi Myeong được gọi là “dòng sông không thể quay đầu” thì Ryu Jin đã biết qua lời kể của Ki Woo Hee.
Ryu Jin vùi mặt vào lồng ngực Kwon Sehyuk.
“Tôi không quay lại đâu”
“Anh à”
“Đi thôi. Tôi muốn đi. Tôi muốn thắng”
“Nếu lão già đó lại động vào anh thì…”
“Cậu sẽ bảo vệ tôi mà”
“Giống như lúc nãy vậy”
Khuôn mặt rạng rỡ của Ryu Jin bừng sáng dưới ánh trăng. Kwon Sehyuk mân mê lướt tay qua làn tóc cậu – nhìn dòng sông Chwi Myeong đang lững lờ trôi.
“Cơ thể thật sự ổn chứ?”
“Ổn mà. Thật đấy”
Dù đã nhảy xuống từ cửa sổ cao một mét sau khi đập vỡ kính – nhưng ngoại trừ vài vết bầm tím nhẹ – Ryu Jin vẫn hoàn toàn bình thường. So với việc cậu từng nghĩ mình có thể bị gãy tay hay gãy chân do chấn động khi rơi xuống – thì đây quả là một phép màu.
Ryu Jin liên tục nói rằng mình ổn – nhưng khuôn mặt Kwon Sehyuk vẫn không giấu nổi vẻ bất an.
“Thật sự không phải anh đang ráng chịu đựng đấy chứ?”
“Tất nhiên rồi. Cậu nhìn tôi thấy tôi có vẻ ngu ngốc đến thế à?”
Kwon Sehyuk lắc đầu.
“Không”
Gió thổi qua. Kwon Sehyuk tựa vào người Ryu Jin.
Bên bờ sông – những khóm hoa cúc tím nở rộ thành từng bụi. Những bông hoa xòe cánh tím nhạt như những chiếc đĩa khẽ rung rinh trong gió. Cậu nghĩ loài hoa dại này thật giống với Ryu Jin: nhỏ bé – thanh mảnh nhưng có thể mọc tốt ở bất cứ đâu – sức sống mãnh liệt – vẫn kiên cường tồn tại ngay cả trong đám cỏ dại.
Cuối cùng – Kwon Sehyuk đã đưa ra quyết định. Yoon Tae Geum – người đi đưa tin cho Jang Doohyeon – đã quay lại sau mười lăm phút.
“Ngài ấy bảo mọi người hãy vượt sông”
Anh ta vừa cúi người vừa thở dốc hổn hển.
“Đi thôi”
Kwon Sehyuk đưa tay về phía Ryu Jin. Hai người đứng dậy khỏi tảng đá đang ngồi và sóng bước đi về phía xe trấn áp.
Vừa bước ra khỏi lùm cây – vô số ánh mắt đổ dồn về phía họ. Cũng phải thôi. Giữa thanh thiên bạch nhật – trước mặt bao nhiêu người như thế – họ đã trình diễn một màn khóa môi trực tiếp. Kwon Sehyuk đung đưa bàn tay của Ryu Jin – người đang cúi gầm mặt xuống.
“Sao thế anh? Chẳng lẽ đến giờ mới thấy ngại à?”
“À…”
“Lúc nãy anh chủ động thế cơ mà”
Cậu cố ý nói trêu chọc để giúp Ryu Jin bớt căng thẳng. Kwon Sehyuk siết chặt bàn tay đang nắm lấy.
“Không sao đâu anh. Ngẩng đầu lên. Ưỡn ngực và bước đi thật tự tin vào”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 313"