Chương 314
314.
Đâu đó vang lên bản nhạc hành tiến trong lễ cưới. Dù biết chỉ là ảo giác nhưng Kwon Sehyuk vẫn thấy vui lòng. Dù sao thì sớm muộn gì nó cũng trở thành hiện thực.
Đêm nay – ánh sáng duy nhất là ánh trăng. Con đường đất chỉ có hoa dại và cỏ dại. Thế nhưng Kwon Sehyuk vẫn cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần ở bên Ryu Jin – dù là con đường chông gai thế nào cậu cũng nguyện lòng bước tiếp.
Kwon Sehyuk đỡ Ryu Jin lên xe trấn áp trước. Đang định leo lên theo thì Yoon Tae Geum bất chợt lên tiếng:
“Ngài ổn chứ?”
“Chuyện gì cơ?”
“Tình trạng của Hoàng tử ấy”
Anh ta bảo vẫn còn một lọ thuốc dự phòng – dụng cụ cũng mang theo đủ cả.
“Nếu ngài cần thì…”
Đó là một lời đề nghị đầy cám dỗ. Kwon Sehyuk nuốt nước bọt khan.
Khi tiêm Propofol – đôi vai sẽ trở nên nhẹ bẫng. Cảm giác như bức màn che phủ tầm mắt vừa được gỡ bỏ. Giống như có ai đó vừa truyền thêm sinh lực vào sâu trong cơ thể.
“Không – được rồi”
Kwon Sehyuk từ chối.
“Hiện tại tôi đang thấy rất ổn”
Ryu Jin đã chạy đến bên cậu và trao nụ hôn. Ryujin đã dựa dẫm vào cậu. Dù chỉ là trong tưởng tượng – cậu đã cùng anh bước đi trên con đường lễ đường. Hiện tại – bấy nhiêu đó là quá đủ.
“Thiếu tá”
Ryu Jin đặt tay lên tấm vách ngăn. Ki Woo Hee – người đã hoàn tất chuẩn bị xuất phát – quay đầu lại.
“Ổn chứ – binh nhì?”
“Vâng”
“Tôi thay mặt cho sự vô lễ của đám binh lính Chính tiến thủy nghi hiên xin lỗi cậu”
Đó là Ma Kang Hee. Ryu Jin biết cô ta thực lòng thấy có lỗi. Nhìn biểu cảm và giọng nói là biết ngay. Dẫu cũng có những kẻ chuyên đóng kịch – nhưng hạng người như Shin Hae Beom tuyệt đối không phải phổ biến. Nếu thế gian này đầy rẫy những kẻ như thế thì thực tại chẳng khác gì địa ngục. Một thế giới không thể tin tưởng bất kỳ ai.
Nhìn những hình xăm thì có vẻ đáng sợ thật đấy… nhưng nhìn cách cô ta thân thiết với Ki Woo Hee – có vẻ cô ta không phải người xấu.
“Hãy cứ thân thiết với nhau đi – giờ chúng ta là cùng một đội rồi”
Ki Woo Hee nói mà mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.
“À – vậy thì”
Ryu Jin bám vào vách ngăn mỉm cười rạng rỡ.
“Tôi là Jeong Ryu Jin – cấp bậc binh Nhì”
“Ma Kang Hee. Cái đó… nhờ cậu giúp đỡ”
“Cô cứ đối xử với tôi thoải mái là được”
Ma Kang Hee lộ vẻ mặt mơ hồ. Ryu Jin bèn nói thêm rằng khi không có Kwon Sehyuk ở đó – cậu vẫn nói chuyện ngang hàng với Yoon Tae Geum – rồi cậu nắm lấy bàn tay đang vươn qua vách ngăn của đối phương. Lòng bàn tay chai sạn và cứng ngắc. Đó là bàn tay của một kẻ chiến binh.
Kwon Sehyuk và Yoon Tae Geum bước vào chỗ ngồi. Ngay khi cửa vừa đóng – Ki Woo Hee lập tức xuất phát. Giọng của cô vang vọng bên trong xe qua loa phóng thanh.
“Tiến vào”
Dù xuất phát chậm hơn nhóm của Jang Doohyeon một chút – nhưng họ đã bắt kịp ngay tại lối vào cầu. Ryu Jin quay đầu nhìn ra cửa sổ. Trên một cây cầu khác cách đó năm trăm mét – Jang Doohyeon cũng đang băng qua. Chiếc Actros Armored có hình xích thố đỏ. Hình bóng đồ sộ của chiếc xe lấp lánh dưới ánh trăng.
“Đừng lo lắng – anh”
Kwon Sehyuk vuốt ve bả vai Ryu Jin.
“Em nhất định sẽ thắng”
“Ừ”
“Nếu thắng – cậu đòi lão ta cho chiếc xe đó luôn nhé?”
Ryu Jin bật cười rồi quay đầu đi. Yoon Tae Geum lầm bầm ‘Nếu được thì hãy nói là cho chúng ta nhé’.
Ma Kang Hee ở vị trí xạ thủ quay lại.
“Mở cổng”
“Cổng sao?”
“Kìa”
Ryu Jin dán mắt vào cửa kính nhưng không thấy rõ. Lúc đó – Kwon Sehyuk dẫm lên ghế leo lên cao. Cậu đẩy mở cửa sổ trời rồi chìa một tay ra cho Ryu Jin.
“Lên đây – anh”
Trước đây cũng từng có lần như thế này. Ryu Jin gật đầu rồi đứng lên. Cánh cổng sắt khổng lồ được lắp đặt trên hàng rào điện bao quanh toàn bộ khu vực Sinh đồi thạch cứ mỗi năm trăm mét lại có một cái – đang từ từ mở ra với tiếng động nặng nề có thể nghe thấy từ đằng xa.
Hoa văn chạm khắc trên hai cánh cổng đang mở ra là hình rồng ngậm ngọc. Yoon Tae Geum dặn dò người ở ghế lái:
“Cẩn thận đừng để quệt phải nhé – cánh cổng đó cũng có dòng điện chạy qua đấy”
Tiếng cười khẩy của Ki Woo Hee lọt vào loa một cách rõ mồn một.
“Đùa à…”
“Thiếu tá – tắt loa đi rồi hãy nói”
Kwon Sehyuk cắn môi dưới nhịn cười. Ryu Jin thì vùi mặt vào vai cậu.
Ở phía dưới – Yoon Tae Geum mặt đỏ gay gào lên:
“Này – tập trung nghiêm túc chút đi xem nào!”
Người đàn ông lầm bầm những lời đầy thi vị.
“Đúng là một đêm tuyệt vời để đi săn”
Kang In Woo vừa đóng cửa ghế phụ tạo ra tiếng ‘tang’ vừa đáp lại:
“Vậy sao? Ánh trăng đúng là rất đẹp”
Nhân viên vừa cố định chặt mép bạt chống thấm dùng tay làm loa gào lên. Xuất phát!
Lão giám đốc đạp ga thô bạo. Lão bảo vì là xe tải đời cũ nên không đạp mạnh thì nó không chịu chạy. Chiếc Serex Hàn Quốc dùng để đi giao hàng được sơn kỹ lưỡng bằng sơn bạc – nhìn từ xa trông giống như một quả tên lửa đang chạy.
Kang In Woo thận trọng hỏi:
“Thế này không phải là vi phạm luật giao thông sao?”
“Cái gì? Luật gì cơ?”
Lão giám đốc cười khà khà.
“Đây là đất của ngài Jang Dae Gwan nhà chúng ta”
Nghĩa là lời nói của Jang Doohyeon chính là luật pháp. Đó là kiểu nói của kẻ sống dựa dẫm vào nhà họ Jang.
Lão giám đốc vừa chạy vừa ngân nga những bài hát lỗi thời. Trái ngược với lời nói và hành động thô lỗ – kỹ năng lái xe của lão lại khá mượt mà. Tuy nhiên – tiếng kim loại va chạm phát ra từ thùng xe thì không tài nào tránh khỏi.
Kang In Woo đã lọt vào mắt xanh của lão ngay khi bắt đầu làm việc. Tuy đây là lần đầu anh làm việc này – nhưng vì từng chứng kiến cảnh tháo dỡ xe trong quân đội nên công việc ở bãi phế thải không làm khó được anh.
Xe quân sự có quy trình xử lý rất khắt khe. Bắt buộc phải được tháo dỡ tại các cơ sở quân nhu chỉ định – và các linh kiện phải được bán dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của quân đội. Động cơ – hộp số và hệ thống làm mát được bán với giá khá cao. Những người muốn mua hệ thống treo – vành xe – lốp xe luôn xếp hàng dài. Sắt vụn cũng là thứ có thể tái chế. Chính vì vậy – các bãi phế liệu lân cận luôn làm loạn lên để tìm cách móc nối giao dịch với phía quân đội. Vì sự cạnh tranh rất khốc liệt nên người phụ trách có thể kiếm được kha khá ‘hộp’ và ‘phong bì’ cho riêng mình.
Ở đây cũng vậy. Trước khi xuất phát – lão giám đốc chỉ vào chân của Kang In Woo và bảo anh hãy đưa hộp nước tăng lực này cho tên binh lính Chính tiến thủy nghi hiên mà họ sắp gặp.
“Chúng ta đi đến dinh thự sao?”
Nếu vậy thì đã chạy quá lâu rồi. Theo Kang In Woo biết – từ bãi phế thải đến dinh thự Chính tiến thủy nghi hiên chỉ vỏn vẹn năm cây số.
Lão giám đốc rít một hơi thuốc rẻ tiền. Nhìn cách lão ném cái bật lửa bừa bãi ra ghế sau khiến anh nheo mắt – nhưng Kang In Woo không để lộ ra mặt.
Lão giám đốc vừa nhai nhai đầu lọc thuốc vừa nói:
“Thường thì giao hàng ở đó – nhưng hôm nay lại trúng vào ngày đó. Ngày đi săn”
Việc này không có trong lịch trình. Nhưng lão giám đốc thản nhiên bảo rằng phận ‘thầu phụ’ như chúng ta thì không còn cách nào khác.
“Tên lính phụ trách bảo ngài ấy đã đi đến đó rồi”
“Vâng…”
“Biết sao giờ – muốn được ký nhận thì phải đi thôi. Hàng hóa thì để lúc quay về dỡ xuống sau cũng được”
“Sẽ rắc rối lắm đấy ạ – không có ai khác xác nhận thay sao?”
Lão giám đốc xua tay.
“Tiêu chuẩn xem hàng của đám người bên đó không phải là cực kỳ khắt khe đâu. Dù sao chúng ta cũng giao dịch lâu rồi – lần trước cũng đã thống nhất một vài chỗ với nhau rồi nên…”
Cách giải thích này có chút dài dòng kỳ lạ. Khi thấy Kang In Woo không đáp lại – lão giám đốc vội chuyển chủ đề.
“Cậu biết chuyện Hoàng tử từ Gwang Seong xuống rồi chứ”
“À – vâng”
“Nghe bảo không phải đi một mình đâu”
Kang In Woo giả vờ ngạc nhiên.
“Hả?”
“Tôi cũng nghe đám lính bên đó kể lại – bảo là sắp kết hôn rồi”
Lần này là ngạc nhiên thật sự. Anh biết mối quan hệ giữa Jeong Ryu Jin và Kwon Sehyuk là thế nào. Thế nhưng khi nghe thấy từ ngữ cụ thể là ‘kết hôn’ từ miệng người khác chứ không phải chính chủ – anh vẫn thấy chấn động.
Kang In Woo hoang mang. Cảm giác giống như một chiếc xe buýt đang đi đúng lộ trình qua từng trạm dừng – bỗng nhiên lại chạy chệch tuyến rồi phi thẳng đường tắt đến tận bến cuối vậy.
“Nghe bảo là con trai – chắc là vợ lẽ thôi nhỉ? Chứ làm gì có Tổng thống nào lại để mình không có người nối dõi chứ”
“Vâng… chắc là vậy ạ”
“Nghe nói là đại mỹ nhân đấy – tôi chưa thấy nên cũng không biết”
Có vẻ tin đồn về xuất thân của Jeong Ryu Jin vẫn chưa lan rộng. Không đời nào Jang Doohyeon lại không biết – chắc là lão đã ra lệnh giữ kín miệng bộ hạ bên trong. Vì đây là vấn đề có thể gây tổn hại đến danh dự của Hoàng tử nên phải giữ bí mật triệt để.
Nhưng đó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhất là ở một nơi có nhiều mắt xích như Chính tiến thủy nghi hiên. Trên đời này không có bí mật nào là vĩnh cửu – và lời nói thì không có chân nhưng lại đi rất nhanh.
Không có bí mật nào là vĩnh cửu…
Kang In Woo vô thức rụt vai lại. Sự mệt mỏi cùng lúc ập đến.
“Lạnh à?”
Lão giám đốc định tắt điều hòa.
“Không sao ạ. Tôi… có thể chợp mắt một lát được không?”
“Cứ tự nhiên”
Kang In Woo khoanh tay – tựa lưng vào ghế. Anh kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống rồi cúi đầu. Khi nhắm mắt lại – ký ức của ngày hôm đó lại hiện về.
Ngay khi vừa mở cửa sau – anh đã chạm trán với nhân viên Phong kỷ giáo đội. Chắc chắn là hắn nghe thấy tiếng động trong nhà nên mới đến kiểm tra.
Kang In Woo và Oh Eun Jung ăn mặc theo kiểu rõ ràng là sắp ra ngoài. Hành lý nhìn qua là biết của người sắp đi xa. Và ở trong phòng ngủ – Kang Jae Sang đã chết.
Kang In Woo đã lao vào hắn trước khi hắn kịp rút vũ khí. Những trận súng chiến là cuộc đấu mà bên nào đông hơn sẽ thắng. Cho dù là tay súng thiện xạ đến đâu – nếu bị chĩa họng súng vào từ sau lưng hoặc hết đạn trước thì cũng chỉ còn cách đầu hàng. Nếu không thì sẽ bị đạn bắn nát đầu mà chết.
Oh Eun Jung cố gắng kìm nén tiếng thét – dán chặt lưng vào tường. Kang In Woo gào lên. Bảo cô hãy chạy ra ngoài – chạy về phía xe. Oh Eun Jung ôm lấy chiếc túi rồi lao ra. Anh tung cú đấm nhắm vào điểm yếu của tên thành viên đang định bắt lấy cô. Hắn né được trong gang tấc. Oh Eun Jung không bỏ lỡ cơ hội đó mà chạy biến.
Kang In Woo cùng đối phương vật lộn trên sàn phòng khách. Chân bàn gãy – bình hoa vỡ tan. Khung ảnh treo trên tường rơi xuống – những mảnh kính vỡ văng tung tóe khắp nơi. Tủ trang trí cũng bị lật nhào. Những món đồ lặt vặt đặt trên đó như gương để bàn – điện thoại – chân nến bạc tráng men – cho đến hộp kẹo đựng những thứ linh tinh như tiền xu hay phiếu giảm giá nhà hàng – tất cả đều rơi xuống sàn. Cuộc sống đời thường đã bị phá nát.
‘Hự!’
Anh bị túm cổ áo. Kang In Woo bị hất văng về phía bức tường đối diện. Ngay khoảnh khắc cảm thấy cơ thể bay lơ lửng trên không – anh đã bám chặt lấy bả vai đối phương. Không được để ngã ra. Vì hắn sẽ rút súng ra ngay lập tức.
‘Thằng ranh này!’
Cả hai lại quấn lấy nhau. Họ lăn lộn đến tận chân cầu thang tầng hai. Toàn thân va đập và trầy xước – lòng bàn tay dẫm phải mảnh kính vỡ rách bươm nhưng anh không thấy đau. Chất adrenaline đang sục sôi làm anh quên đi mọi đau đớn và ưu phiền.
Kang In Woo ngồi đè lên người gã đàn ông. Hắn bị rách trán do va chạm vào đâu đó – máu chảy xuống khiến một bên mắt không thể mở nổi. Phía sau đầu có vẻ cũng bị toác ra. Nhìn chất lỏng đỏ thẫm đang thấm đẫm sàn gỗ là biết.
Giết người là việc dễ dàng. Cứ coi như là đang chọc tiết một con lợn to xác vậy. Hơn nữa – đối phương đã bắt đầu lịm đi. Hai bàn tay buông thõng trên sàn – mười đầu ngón tay chỉ còn co giật yếu ớt.
Hắn vẫn chưa tắt thở. Việc kết liễu phải do anh làm.
Cổ của Kang In Woo nổi gân xanh.
Anh giơ nắm đấm lên. Giáng thẳng vào giữa mặt đối phương. Tiếng xương mũi vỡ vụn vang lên. Ngay cả sự phản kháng yếu ớt nhất cũng biến mất. Kang In Woo xoay ngược khẩu súng lục vừa cướp được từ thắt lưng của hắn. Anh nắm lấy nòng súng – để phần đáy báng súng hướng xuống dưới. Kang In Woo vừa dồn lực nện liên tiếp vào đầu kẻ địch đã không còn khả năng phản kháng vừa nghĩ: Xin lỗi vì không thể tiễn anh đi một cách gọn gàng. Nhưng mà tôi không tìm thấy ống giảm thanh của anh. Đã làm nhiệm vụ giám sát mà trang bị lại không đầy đủ thế này ư?
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 314"