Chương 315
315.
“Lẽ nào hắn nghĩ mình sẽ không bao giờ phải dùng đến súng?” Đúng là đồ thảm hại.
Những giọt máu bắn tung tóe. Một vài giọt lọt cả vào khoang miệng đang hơi hé mở vì những hơi thở dốc dồn dập của Kang In Woo. Anh dửng dưng tiếp tục màn đánh đấm điên cuồng của mình. Thế nhưng, ngay lúc đó, anh cảm nhận được có hơi người ở phía sau.
“Quay lại đi, Kang In Woo.”
A…
Bị tóm rồi.
Hóa ra vẫn còn một tên nữa!
Oh Eun Jung đang bị bắt làm con tin. Tên phong kỷ giáo đội vừa mất đi đồng đội lộ rõ vẻ mặt bàng hoàng, thất vọng. Kang In Woo ngoan ngoãn giơ hai tay lên.
Nhìn thấy tên phong kỷ giáo đội, một bên khóe miệng Kang In Woo nhếch lên. Ít nhất thì tên này cũng đã thuộc lòng các bài huấn luyện, cứ nhìn chiếc Beretta có gắn ống giảm thanh của anh ta là biết.
Khối sắt lạnh lẽo đó đang gí sát vào thái dương của Oh Eun Jung. Chỉ cần hắn bóp cò, phần trên cổ của cô sẽ chẳng còn lại gì. Kang In Woo mường tượng ra cảnh não và máu của Oh Eun Jung bắn tung tóe trên bức tường đối diện.
“Muộn rồi.”
“Câm mồm và đi ra phía tường mau.”
“Đã yêu cầu chi viện chưa?”
Chắc chắn là chưa. Anh ta hẳn đã nghĩ một mình mình là quá đủ để khống chế một người phụ nữ yếu đuối. Giây phút kéo Oh Eun Jung vào trong nhà, anh ta có lẽ đã nhận ra có gì đó không ổn, nhưng đã quá muộn.
“Áp sát vào tường. Kang In Woo.”
Chỉ riêng giọng nói bình tĩnh không đủ để che giấu vẻ mặt thảm hại của anh ta. Kang In Woo cười với đôi môi dính đầy máu.
“Thật đáng tiếc. Vì mày không có ba cánh tay.”
Kang In Woo lao mình về phía cầu thang tầng hai. Tiếng súng vang lên. Vì có ống giảm thanh nên chỉ nghe thấy tiếng “phịch”. Thế nhưng, trên thành lan can, từng lỗ đạn lần lượt hiện ra rõ mồn một.
Việc Kang In Woo không trúng đạn và chạy thoát lên tầng hai là nhờ sự giúp đỡ của thần linh, hay đúng hơn là nhờ sự kháng cự mãnh liệt của Oh Eun Jung.
Dưới chân cầu thang vang lên tiếng thét chói tai của Oh Eun Jung. Tên phong kỷ giáo đội quăng cô xuống sàn, bắn vào cổ chân để cô không thể đi lại được, rồi vội vã lao lên tầng hai.
Kang In Woo đã đợi sẵn. Anh ẩn mình sau cánh cửa khép hờ của nhà vệ sinh tầng hai. Ngay khoảnh khắc kẻ thù tiến lại gần, hắn đẩy mạnh cánh cửa. Tên kia lảo đảo vì bị cánh cửa gỗ Paulownia cứng nhắc đập trúng.
Không bỏ lỡ cơ hội, Kang In Woo đá mạnh vào cổ tay anh ta. Chiếc Beretta rơi xuống dưới cầu thang. Ngay giây phút hắn bản năng vươn tay ra, Kang In Woo đã dùng khăn quàng cổ quấn chặt lấy cổ kẻ thù và kéo mạnh. Xương và gân máu nổi lên trên mu bàn tay. Những đường gân xanh xao quấn lấy cánh tay rắn chắc của Kang In Woo như những con rắn.
“Kh… hự!”
Lúc nãy anh ngồi đè lên bụng đối phương. Bây giờ là đè lên lưng. Có lẽ vì đây là lần thứ hai, hoặc vì không phải nhìn mặt người đang hấp hối nên hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Dù vậy, việc này không hề dễ dàng. Kang In Woo phải dùng hết sức bình sinh để siết cổ đối phương, đồng thời đẩy hắn về phía trước. Từ vị trí đó có thể nhìn xuống toàn cảnh phòng khách tầng một.
Những tiếng rên rỉ đau đớn cào xé màng nhĩ.
Sự kháng cự của kẻ có thể hình và sức mạnh tương đương là rất dữ dội. Anh vất vả để khống chế kẻ đang tìm mọi cách lăn lộn để thoát thân. Sau trận chiến đầu tiên, Kang In Woo đã kiệt sức. Tuy nhiên, lý do anh chiếm ưu thế lúc này chỉ có một: vì anh liều lĩnh hơn.
Anh chạm mắt với Oh Eun Jung đang ngước nhìn lên từ tầng một. Anh thấy cô giật lấy bộ đàm từ thắt lưng của tên kia, tháo pin ra và ném mạnh vào chiếc tivi trong phòng khách.
Oh Eun Jung đã bị bắn ở cự ly gần. Xương cổ chân chắc chắn đã nát vụn. Cô không thể chạy, thậm chí không thể đi bộ. Với vết thương do súng bắn, cô không thể lên máy bay hay tàu thủy.
Kang In Woo bất lực nhìn bóng lưng cô lảo đảo đứng dậy và đi về phía phòng ngủ chính.
Nước mắt lăn dài trên má hắn.
Kang In Woo kéo chiếc khăn mạnh hết mức có thể. Dù mười đầu ngón tay có nát vụn cũng không sao.
Người đàn ông đang hấp hối hiện ra trước mắt. Nếu ở lại phong kỷ giáo đội lâu hơn một chút, có lẽ họ đã được điều vào cùng một chiến dịch. Họ lẽ ra đã có thể giới thiệu tên cho nhau, chia sẻ điếu thuốc…
Thế nhưng điều đó là không thể. Và lúc này, những suy nghĩ đó chẳng giúp ích được gì.
Kang In Woo tin chắc rằng việc giết người của mình có lý do chính đáng.
Lee Ro Han và Woo Seung Hwan là những kẻ phản bội tổ chức. Họ là đối tượng bị thanh trừng. Là rác rưởi cần được dọn dẹp. Và bây giờ, là vì gia đình quý giá của anh. Nếu không giết đối phương, con gái anh sẽ chết. Vợ anh sẽ chết.
Một người đàn ông không bảo vệ được gia đình thì không xứng đáng được gọi là chủ gia đình, là cha, hay là chồng.
Vì vậy, đây là…
Đây là…
“Phòng vệ chính đáng!”
Kang In Woo lại nghĩ một lần nữa. Kẻ chiến đấu bằng đạo đức nghề nghiệp không bao giờ thắng được kẻ đang vùng vẫy giữa lằn ranh sinh tử.
Trong túi của tên phong kỷ giáo đội đang ngất lịm đi có một con dao. Kang In Woo không ngần ngại đâm sâu thanh sắt vào cổ nạn nhân. Khi hắn xoay mạnh sang phải và rút dao ra, máu phun lên như suối.
Kang In Woo lảo đảo bước xuống cầu thang.
Mọi thứ đều tan hoang. Mỗi bước chân của hắn đều phát ra tiếng đổ vỡ. Ngôi nhà như đang rỉ máu.
Anh đi về phía phòng ngủ chính. Cửa phòng đã bị khóa từ bên trong. Kang In Woo vừa lay nắm cửa vừa gọi Oh Eun Jung nhưng không có tiếng trả lời.
Anh vặn nắm cửa. Anh muốn giật phăng nó ra nhưng chỉ nghe thấy tiếng “rắc rắc”, cửa vẫn không mở theo ý muốn. Sau vài lần va chạm mạnh vào cánh cửa, Kang In Woo bỏ cuộc và lùi lại.
Trên kệ giày ở hiên nhà có một chậu cây bằng sắt. Chiếc chậu hình bán cầu nặng trịch nằm gọn trong một bàn tay của Kang In Woo, trước đây từng dùng để trồng xương rồng, nhưng giờ chỉ dùng để đựng chìa khóa xe mỗi khi ra vào nhà.
Kang In Woo lấy chìa khóa chiếc Toyota của Kang Jae Sang và đút vào túi. Anh giơ cao chiếc chậu bằng cả hai tay. Cố gắng không nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên bề mặt nhẵn bóng, anh nện mạnh vào nắm cửa.
Một lần, hai lần, ba lần… Cuối cùng, khi nắm cửa vỡ tung, mồ hôi hột đã lấm tấm trên trán Kang In Woo.
Anh quẳng chiếc chậu đi và đá tung cửa. Không cần bước vào phòng anh cũng biết. Đã quá muộn.
Mùi hương xộc ra từ bên trong và bóng đen phủ xuống đầu. Kang In Woo lặng lẽ chớp mắt. Anh cần thời gian để chấp nhận tình huống trước mắt là hiện thực. Thời gian để suy nghĩ. Thời gian để thấu hiểu cô ấy.
Oh Eun Jung đã chết.
Cô đã treo cổ. Một chiếc cà vạt lụa rủ xuống từ trần nhà. Sọc đỏ rực rỡ trên nền xanh đậm trông giống như một tên hề, nên cả nhà đều ghét nó. Kang In Woo chậm rãi hạ tầm mắt. Máu vẫn chảy từ cổ chân của Oh Eun Jung. Thi thể vẫn chưa lạnh.
Nếu chỉ nhanh hơn mười phút, không, năm phút, không, ba phút thôi.
Kang In Woo lắc đầu. Đó là một ý nghĩ vô vọng. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, không có thời gian để bàng hoàng. Ngay cả hối hận cũng là một sự xa xỉ.
Oh Eun Jung chỉ đi được đến đây thôi.
Nghĩ vậy, lòng anh bỗng trở nên lạnh lẽo. Tâm trí anh bình tĩnh lại. Kang In Woo quay lưng đi không chút luyến tiếc. Vừa ra khỏi phòng ngủ, anh đã nghe thấy tiếng của In Hye từ phía sau.
“Bố đã làm gì vậy?”
Anh biết đó là ảo thanh nên không hề ngạc nhiên. Kang In Woo vừa nhấc chiếc túi đang nằm lăn lóc ở phòng khách khoác lên vai vừa trả lời.
“Việc bố làm là vì chúng ta.”
Người ta nói rằng có thể thoáng thấy tính cách thực sự của một người thông qua quá trình họ giải quyết các nhiệm vụ được giao. Trong 30 phút thời gian chuẩn bị chiến dịch được chia đều cho tất cả các đội trước khi băng qua sông Chwi Myeong để tiến vào Sinh đồi thạch, Ryu Jin nhận ra rằng đội hình thành viên này khá ổn.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Kwon Se Hyuk ngoan ngoãn nhường lại vai trò chỉ huy cho Ki Woo Hee. Ki Woo Hee đã từ chối một lần theo phép lịch sự, nhưng sau đó đã đồng ý trước câu nói của Kwon Se Hyuk: “Lòng tự trọng chẳng có ích gì trong một trận chiến mà tôi muốn thắng.” Ma Kang Hee là người có kinh nghiệm săn bắn, còn Yoon Tae Geum là một kỹ sư. Cả hai đều rất thông minh trong các lĩnh vực khác nhau. Và Ryu Jin thì…
“Nhất định phải tự tay bắt sao?”
“Anh nói gì vậy?”
“Chúng ta có thể cướp con mồi mà, đúng không?”
Từ “cướp” nghe thật lạ lẫm. Thế nhưng, cậu nghĩ đó chính là phương pháp mà Shin Hae Beom sẽ ưu tiên hàng đầu. Thay vì làm thợ săn, ta sẽ trở thành kẻ cướp. Cướp lấy công lao của kẻ khác biến thành của mình.
Nghe có vẻ hèn hạ và xảo quyệt, nhưng Ryu Jin muốn giảm thiểu sát sinh nhất có thể. Cậu cũng muốn giảm thiểu khả năng mất đi những chú chó săn. Vì đây không phải là cuộc đi săn vì sinh tồn. Đây cũng không phải là cuộc chiến để bảo vệ bản thân và đồng đội. Cậu không muốn giết quá nhiều thú dữ chỉ để thắng một vụ cá cược.
Ma Kang Hee gật đầu. Đó không phải là sự đồng ý.
“Mọi người đều thử làm việc đó.”
Yoon Tae Geum vừa nhìn quanh đám đông vừa nói thêm.
“Suy nghĩ của con người ai cũng giống nhau cả thôi.”
Jang Doohyeon không bận tâm đến phương pháp nào được sử dụng để ghi điểm. Lão coi đó cũng là một phần của cuộc cạnh tranh sinh tồn.
Nếu chấp nhận bị chỉ trích là hèn hạ, thì cướp bóc là một chiến thuật thông minh. Cho đến nay, nhiều binh lính đã làm điều đó.
Vì không muốn mất mạng vì sở thích của người khác, vì muốn ghi thêm dù chỉ một điểm để lọt vào mắt xanh của chủ nhân, hay vì muốn kiềm chế những đồng đội vốn có quan hệ không tốt. Mỗi người đều lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch tương tự vì nhiều lý do khác nhau. Do đó, một quy tắc ngầm được hình thành cho đến ngày nay là “để lại lính canh tại căn cứ”. Về cơ bản, mọi con chó săn đều là chó canh gác.
“Vậy chúng ta cũng…”
Ryu Jin đề nghị để lại con chó nhỏ nhất. Con chó có vẻ yếu nhất trong cuộc đi săn. Về điểm này, ý kiến của cậu và Yoon Tae Geum đã mâu thuẫn.
“Phải ngược lại mới đúng.”
Yoon Tae Geum khẳng định nên để Garto lại.
“Nếu con chó to nhất và dữ tợn nhất ở lại căn cứ, kẻ bên ngoài sẽ không dám khinh suất tiếp cận. Ngay từ đầu, con đó cũng rất khó để chúng ta điều khiển.”
Điều này có nghĩa là các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong cuộc đi săn. Nó có nghĩa là tình huống Ki Woo Hee không thể kiểm soát được cộng sự của mình.
Yoon Tae Geum nhấn mạnh lại. Garto là chó chiến đấu, không phải chó săn. Tất nhiên nó biết cách săn và thực sự mạnh mẽ, nhưng lòng trung thành của nó kém hơn những con được thuần hóa để làm chó săn. Garto là loại sẽ cắn xé chủ nhân nếu thấy chủ yếu hơn mình.
Yoon Tae Geum nhìn Kwon Se Hyuk và nói.
“Lorca có thành tích rất tốt. Có nghĩa là nó phải tham gia đi săn.”
Kwon Se Hyuk nắm tay Ryu Jin đang ủ rũ.
“Hãy nghe lời người có kinh nghiệm đi anh.”
“Ừ.”
Lúc đó Ki Woo Hee lên tiếng.
“Tôi cần Garto.”
Trước khi Yoon Tae Geum kịp phản bác, Ki Woo Hee đã lấy thuốc an thần ra cho xem. Đó là loại thuốc mà Ryu Jin đã đưa. Trong số các trang bị cơ bản được cung cấp có cả súng thổi.
“Nếu có chuyện gì, tôi sẽ bắn nó ngay.”
Yoon Tae Geum lộ vẻ không hài lòng, nhưng sau khi bị Ki Woo Hee và Ma Kang Hee thuyết phục, anh ta đã đồng ý lùi lại. Anh ta cũng thừa nhận rằng Garto giúp ích cho sức mạnh của đội.
Kwon Se Hyuk nhắc đến tên cộng sự của mình.
“Vậy để Dirk lại nhé? Con đó cũng to xác mà.”
“Dirk cũng giống Lorca thôi. Những con chó có thành tích tốt phải được ra trận.”
Cộng sự của Ma Kang Hee là Tilly. Đó là một con chó lai dòng Berger, nó thông minh đến mức Jang Doohyeon – kẻ vốn lạnh lùng bán chó già đi làm thịt mà không hề hối tiếc – vẫn giữ nó lại cho đến tận bây giờ.
“Dù không giúp ích nhiều cho sức mạnh chiến đấu nhưng nó rất thông minh. Nếu có kẻ nào đến trộm chiến lợi phẩm, nó sẽ phát hiện ra ngay.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 315"