Chương 316
316.
Ma Kang Hee liệt kê ưu điểm lớn nhất của Tilly là nó tuyệt đối không ăn mồi nếu không phải giờ ăn quy định. Cho dù đó là món nó vẫn thường ăn, hay cho dù bên trong không hề bị trộn thứ gì lạ đi chăng nữa.
“Có thể huấn luyện được đến mức đó sao?”
Ma Kang Hee ngập ngừng:
“Thực ra, nói là huấn luyện thì cũng không hẳn…”
Tilly đã già. Nó đã nhiều lần chứng kiến những người bạn cùng lớn lên với mình chết đi như thế nào. Nó hiểu rằng một bữa ăn đặc biệt không hẳn là điềm lành, và ngay cả thức ăn từ những người quen thuộc đưa cho cũng không được phép ăn tùy tiện.
“Dù vậy, trước súng gây mê thì cũng vô dụng thôi. Nhưng có nó vẫn tốt hơn là không để con chó canh gác nào.”
Kwon Sehyuk hài lòng. Sự hài lòng của cậu chính là sự hài lòng của cả đội. Khi Ma Kang Hee lùi lại, Yoon Tae Geum đưa ra một chiếc máy tính bảng.
“Khi cuộc săn thực sự bắt đầu, chúng ta thường sẽ chỉ mải đuổi theo những gì hiện ra trước mắt. Nhưng ghi nhớ những thứ này trước sẽ giúp ích đấy.”
Ryu Jin nhìn vào màn hình đang tỏa sáng rực rỡ trong bóng tối. Đó là danh sách các loài động vật sinh sống tại Sinh đồi thạch. Bên cạnh ảnh và tên khoa học là mức độ khó và điểm số. Độ khó được chia làm bốn mức: Tối thượng, Cao, Trung, Thấp; điểm số dao động từ 1 đến 5 điểm.
Cách phân loại tuy đơn giản nhưng số lượng loài lại quá nhiều. Ryu Jin há hốc mồm:
“Nhiều quá…”
Thật khó để xem một lần mà nhớ hết ngay. Cũng chẳng có thời gian để nghiền ngẫm kỹ. Thấy Ryu Jin hoang mang, Ma Kang Hee khuyên rằng cứ tính theo trọng lượng cho dễ.
“Trọng lượng sao?”
“Là kích thước.”
Ma Kang Hee nói rằng những lúc khó khăn, hãy suy luận theo lẽ thường, câu trả lời sẽ hiện ra dễ dàng hơn ta tưởng.
Con mồi càng to lớn thì càng khó bắt. Những con thú khó bắt sẽ được định điểm cao. Đó là một logic cực kỳ hiển nhiên.
Ma Kang Hee còn giải thích thêm nhiều điều cần lưu ý khác. Vì sự cố ban ngày mà cuộc săn bị dời sang ban đêm, anh ta đang cảm thấy áp lực đè nặng. Khu rừng ban đêm là thiên đường của dã thú, con người hoàn toàn ở thế bất lợi.
“Tôi cũng không quen với việc săn đêm.”
“Cái khó đó thì bên kia cũng tương tự thôi.”
Kwon Sehyuk nói rằng mình không lo lắng.
“Ngược lại, khoảng cách giữa người có kinh nghiệm và kẻ mới bắt đầu sẽ bị thu hẹp lại, điều đó có lợi cho chúng ta.”
Kwon Sehyuk nhìn quanh đội ngũ của mình và gật đầu. Cậu muốn truyền niềm tin cho các thành viên. Nếu sợ hãi ngay từ trước khi bắt đầu thì coi như xong đời.
Ông ngoại đã cho cậu một cơ hội. Cơ hội để từ bỏ cuộc săn. Một cơ hội để rút lui với cái cớ là chăm sóc cho Ryu Jin đang bị sốc.
Kwon Sehyuk đã do dự. Lời đề nghị cho cơ hội đó nghe như một lời cảnh báo. Nếu không dừng lại ở đây, chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Giống như lúc nãy, khi ông ngoại lén lút gọi Ryu Jin ra để đụng chạm cậu.
Nhưng quay về lúc này đồng nghĩa với việc thừa nhận thất bại. Đúng như ý muốn của ông ngoại. Kwon Sehyuk hiểu rõ: nếu bước lùi một bước bây giờ, thì sau này, dù làm bất cứ việc gì, cậu cũng sẽ phải nhìn sắc mặt của ông mà sống.
Cuộc kéo co giữa Quân vương và Gia thần đã thực sự bắt đầu.
Kwon Sehyuk khẽ cắn môi dưới. Cậu nhớ lại lời mình đã nói để trấn an Ryu Jin.
“Em nhất định sẽ thắng.”
Đó không chỉ mang nghĩa là giành điểm cao trong cuộc săn này.
Trong cơn mê man, một cái tên lạ lẫm vang lên. Kang Inwoo cau mày quay đầu lại.
“Ki Hyun! Dậy mau!”
Anh bật dậy khỏi ghế phụ như bị lò xo đẩy. Khuôn mặt nhăn nhó của lão giám đốc sát sạt trước mắt. Kang Inwoo chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai rồi bước ra ngoài. Giọng nói “Tôi xin lỗi” nghe như của ai đó khác.
“Tỉnh chưa? Dỡ tấm bạt ở thùng xe ra đi.”
“Vâng.”
Cách đó một trăm mét phía trước có rất nhiều nhà gỗ. Không biết từ lúc nào, anh đã tiến vào khu đất tư nhân của Jang Doohyeon.
Mặt trời đã khuất sau sườn núi từ lâu, nhưng nơi này vẫn sáng như ban ngày nhờ hệ thống đèn chiếu sáng khắp nơi. Kang Inwoo có cảm giác như mình vừa bước vào một đấu trường vòng tròn.
Vừa dỡ bạt, anh vừa quan sát xung quanh. Có rất nhiều xe cộ, đủ loại từ xe tải thùng đến xe bán tải. Thậm chí có cả những lồng sắt vốn chỉ dùng cho đám buôn chó. Các lồng tuy trống rỗng nhưng mùi chó bốc lên nồng nặc.
Lý do Jang Doohyeon đến đây là để đi săn. Vậy chắc hẳn lão đã mang theo những con chó săn trong những chiếc lồng đó.
Cánh cửa của ngôi nhà gỗ lớn nhất mở ra. Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen và quần jeans xuất hiện. Thấy anh ta, lão giám đốc giơ tay vẫy rối rít. Cái điệu bộ lắc lư của lão nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ, chứng tỏ người kia là một nhân vật rất quan trọng đối với lão.
Người đàn ông mặc quần jeans kia còn trẻ. Kang Inwoo đoán anh ta tầm tuổi mình hoặc nhỏ hơn. Thậm chí có khi còn trẻ hơn cả Shin Hae Beom.
Tiến lại gần, người đàn ông trẻ tuổi buông lời trách móc ngay khi thấy lão giám đốc:
“Trời ạ, bác à. Sao bác không đến sớm hơn một tiếng có phải tốt không.”
“Mọi người đã băng qua sông rồi à?”
“Chứ không lẽ đứng đây đợi bác mãi à.”
“Chậc chậc…”
Lão giám đốc tặc lưỡi. Người đàn ông kia nở nụ cười ẩn ý:
“Thôi, không phải chỉ có hôm nay. Lần tới hãy căn giờ cho chuẩn vào.”
Kang Inwoo chứng kiến người đàn ông trẻ tuổi thản nhiên vỗ vai lão giám đốc – người đáng tuổi cha chú mình. Đó là thái độ điển hình của kẻ bề trên. Có lẽ anh ta đang tận hưởng việc nhìn thấy cấp dưới hụt hẫng và thất vọng. Trên đời này có rất nhiều kẻ muốn cảm nhận chút quyền lực ít ỏi của mình theo cách đó.
Lão giám đốc đầy tiếc nuối gọi với Kang Inwoo:
“Ki Hyun!”
“Vâng!”
“Mang nó lại đây.”
Hộp nước tăng lực dưới gầm ghế phụ. Kang Inwoo nhanh nhẹn hành động.
Vừa đưa hộp quà, anh vừa quan sát mặt người đàn ông kia. Anh ta đang cười và xua tay làm bộ từ chối, chứng tỏ anh ta biết việc mình đang làm là không hay ho gì. Nhưng rốt cuộc vẫn nhận lấy.
Kang Inwoo lễ phép đưa hộp bằng hai tay. Anh cố gắng để ánh đèn không rọi thẳng vào mặt mình. May mà vành mũ đã tạo ra một khoảng tối che khuất các đường nét trên khuôn mặt.
Giọng lão giám đốc hạ thấp xuống:
“Lần tới, nhất định phải cho tôi gặp ngài Dae Gwan một lát…”
“Tôi chỉ có thể báo lịch trình cho bác thôi. Còn nắm bắt cơ hội hay không là ở bác đấy.”
Người đàn ông lườm lão giám đốc một cái. Kang Inwoo im lặng quay lại thùng xe. Nhưng trước khi anh kịp dỡ hết bạt, người mà lão giám đốc bảo là “rất khéo” kia đã ký loẹt xoẹt vào giấy tờ xác nhận. Hàng hóa thậm chí còn chẳng được kiểm đếm.
Kang Inwoo cười thầm trong lòng. Khéo cái nỗi gì. Mục đích của lão giám đốc ngay từ đầu đã là chuyện khác. Anh không biết một kẻ bán linh kiện phế liệu thì định thỏa thuận gì với Jang Doohyeon nữa.
Anh bỗng thấy thèm thuốc lá. Anh biết mình chẳng còn điếu nào. Đang mân mê túi áo trống rỗng thì từ đằng xa vang lên một tiếng “Rầm”.
Kang Inwoo quay đầu lại. Cánh cửa của một ngôi nhà gỗ bật mở, một người đàn ông lăn long lóc ra ngoài. Quần áo hắn xộc xệch, mặt mũi bê bết máu, có vẻ như bị vỡ mũi.
Bên trong, một người đàn ông khác hầm hầm bước ra. Hắn túm cổ áo kẻ đang nằm dưới đất kéo dậy rồi húc đầu một cú trời giáng. Tiếng “cốp” khô khốc vang tận đến chỗ này.
Lão giám đốc tặc lưỡi:
“Đánh nhau à?”
Kim Dong Gyun – người đàn ông trẻ tuổi vừa trả lại cây bút vừa nói:
“Mấy thằng nát rượu làm loạn ấy mà.”
“Không định can ngăn sao?”
“Chuyện thường ngày thôi. Đến mai là chúng nó quên sạch.”
Anh ta nói như không có chuyện gì, nhưng lão giám đốc lộ vẻ lo lắng. Kang Inwoo cũng vậy. Đó rõ ràng là một màn hành hung một chiều nhưng chẳng ai xung quanh can thiệp. Anh định nghĩ xem cùng là đồng đội mà sao lại đối xử với nhau như thế, nhưng rồi nhận ra mình không ở vị thế để lo chuyện bao đồng nên im lặng.
“Cuộc săn lần này mất bao lâu?”
“Chắc sớm quay về thôi.”
Người đàn ông hạ giọng:
“Nói riêng giữa chúng ta thôi nhé, cái thằng nhóc hai mươi tuổi đó thì biết cái gì. Cùng lắm là bắt được vài con thỏ rồi lon ton mang về thôi. Chắc sợ quá chẳng dám vào sâu trong rừng đâu.”
“Nghĩa là không trụ được lâu chứ gì?”
“Chắc chắn rồi. Thực chiến khác xa huấn luyện.”
“Nhưng nghe bảo nó được huấn luyện ở Phong kỷ giáo đội, chắc cũng phải có gì khác biệt chứ…”
Người đàn ông cười xua tay:
“Huấn luyện cái nỗi gì. Nghe bảo toàn nằm ườn ra ngủ trong phòng điều hòa mát rượi thôi.”
Kang Inwoo nghe lén mà cũng phải bật cười. Sự vô dụng của Hoàng tử đã vang xa đến tận thành phố cảng hẻo lánh này.
“Thế còn thằng bé đó thì sao?”
“Ai cơ?”
“Cái thằng bé đi cùng ấy.”
Lão giám đốc hỏi dồn dập hơn tưởng tượng. Vì không đạt được mục đích chính mà lại tốn tiền biếu xén nên lão muốn gỡ gạc lại bằng thông tin.
“Cái thằng bé đó” chắc hẳn là Jeong Ryu Jin. Kang Inwoo vểnh tai nghe.
“Thật sự đẹp lắm à? Đẹp đến mức nào?”
Người đàn ông nhăn mặt như nhớ lại một ký ức không mấy tốt đẹp.
“Nói chung là lão già đó, cứ thấy đẹp là dù con gái hay con trai cũng sáng mắt lên, bất chấp nhà cửa có thành cái ổ hỗn tạp hay không…”
“Ồ, có chuyện gì xảy ra sao?”
Người đàn ông trợn mắt:
“Chà, bác quan tâm chuyện nhà người ta quá đấy. Thôi dẹp đi! Lỡ mồm lỡ miệng là rước họa vào thân đấy.”
Nói thì nói vậy nhưng Kang Inwoo biết anh ta đang rất ngứa miệng. Lão giám đốc cáo già tất nhiên cũng nhận ra. Lão mở ví lấy ra vài tờ tiền, nhét vào túi quần người đàn ông kia mặc cho anh ta giả vờ từ chối, rồi khéo léo gợi chuyện.
“Thì có gì đâu? Cái gia tộc họ Jang danh giá thế này sao lại gọi là ổ hỗn tạp?”
Người đàn ông gãi đầu một lát rồi tặc lưỡi kể:
Jang Doohyeon đã đụng tay vào người đứa trẻ mà cháu trai lão mang về – kẻ tương lai sẽ là cháu dâu – dù là chính thất hay vợ lẽ thì về danh nghĩa vẫn là dâu con. Dù hành vi trực tiếp chưa xảy ra nhưng lão đã định làm tới cùng. Kim Dong Gyun tặc lưỡi bảo nếu đứa bé không chống trả quyết liệt để chạy thoát thì chắc chắn đã bị cưỡng hiếp rồi.
“Hỗn loạn kinh khủng. Thằng bé đó gấp đến mức đập vỡ cửa sổ rồi nhảy đại ra ngoài.”
“Trời đất… thật sao?”
“Ở đây ai chẳng thấy. Biết hết đấy nhưng phải giữ kín miệng thôi. Bác cũng đừng có đi rêu rao đấy nhé. Xấu mặt chúng tôi ra.”
“Thế Hoàng tử nói sao?”
“Còn phải hỏi à? Nổi điên lên chứ sao.”
Kim Dong Gyun đã làm việc ở Chính tiến thủy nghi hiên từ năm sau khi Kwon Sehyuk tốt nghiệp cấp hai. Vì vậy anh ta chỉ biết về thời thơ ấu của Hoàng tử qua ảnh và lời kể. Đúng như lời đồn, Hoàng tử là người có vẻ ngoài hiền lành, nhưng không phải không có những mặt gai góc. Hơn nữa, dòng máu chảy trong người là dòng máu nhà họ Jang. Anh ta đã dự đoán khi nổi giận Hoàng tử sẽ rất đáng sợ, nhưng không ngờ lại biến thành một “con khủng long” cuồng loạn đến thế.
“Anh Cheol Young với Yeong Mok suýt thì mất mạng đấy.”
“Hoàng tử dám bật lại cả lão già đó cơ à?”
“Chứ còn gì nữa?”
Vẻ dịu dàng thường ngày và nụ cười rạng rỡ biến mất hoàn toàn. Hoàng tử lồng lộn như một con khủng long điên. Cậu ta gào thét đòi xé xác tất cả bọn họ, đòi đập nát xương thành chín mươi chín mảnh rồi vứt trôi sông Jang Jin.
“Tôi sống đến từng này tuổi mới lần đầu nghe thấy những lời chửi rủa kinh khủng đến thế. Đám trẻ bây giờ sợ thật.”
“Trời đất ơi…”
“Nhưng may mà có Thiếu tá bên Phong kỷ đội với thằng bé đó dỗ dành nên mới êm đấy.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 316"