Chương 323
Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cơn đau kinh hoàng giáng thẳng xuống đỉnh đầu. Một tiếng “rắc” vang lên, bả vai phải của cậu đã bị trật khớp.
Ryu Jin gào lên thảm thiết, nhưng từ cổ họng chỉ phát ra những âm thanh khàn đặc như tiếng rít của kim loại. Nước mắt chảy dài, thấm ướt gương mặt lấm lem bụi đất.
Cậu thở hổn hển, thậm chí không thể hít thở bình thường. Nếu không thể kháng cự thì ít nhất cũng phải hét lên, phải cầu cứu ai đó, nhưng cậu không làm được. Từ cuống họng đáng nguyền rủa chỉ phát ra tiếng gió lùa như hơi thở hắt ra của một ông lão sắp lâm chung.
Kang In Woo tiến lại gần Kwon Se Hyuk đang nằm bất tỉnh nhân sự. Ryu Jin bất lực nhìn cảnh tượng đó, miệng phát ra những tiếng “hì hục” như hơi lọt ra từ một quả bóng cao su bị xì lốp.
Tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt. Kang In Woo trói chặt tứ chi của Kwon Se Hyuk lại. Máu chảy ra từ đùi anh thấm đẫm cả mặt đất.
Ryu Jin nhìn thấy Kang In Woo quăng Kwon Se Hyuk vào trong xe. Đó là một chiếc xe tải thùng loại 2.5 tấn do Jang Doohyeon vận hành. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Kang In Woo lại là người lái chiếc xe đó.
Sau khi đối xử với Kwon Se Hyuk như một món hàng, hắn tiến về phía này. Ryu Jin cố chống đầu gối, tìm cách bò về phía trước. Dù vai phải đã trật, nhưng tay trái vẫn còn cử động được. Chỉ cần thời gian trôi qua, giọng nói sẽ quay trở lại. Ngay phía trước kia là khẩu súng. Chỉ cần chạm được vào nó. Chỉ cần có nó, việc bắn một lỗ thủng ngay giữa trán Kang In Woo…!
Nhưng cậu không thể. Ryu Jin vùng vẫy trên nền đất lạnh lẽo mà không làm được gì, rồi lịm đi.
Sau khi tỉnh lại, mọi chuyện vẫn thế. Tình hình thậm chí còn trở nên tuyệt vọng hơn. Một không gian kín mít chỉ rộng chừng 20 mét vuông. Dù có hét lớn thế nào cũng không nghe thấy một tiếng người. Cậu không biết đây là đâu, cũng chẳng rõ bây giờ là ngày hay đêm.
Ryu Jin không thể làm gì, cũng chẳng biết thêm được gì. Tại sao Kang In Woo – kẻ đáng lẽ phải ở Phong Kỷ giáo đội – lại có mặt ở Jang-jin, hơn nữa là ở Sinh đồi thạch. Làm thế nào anh ta đến được đây? Xe và vũ khí lấy từ đâu?
Và anh ta định làm gì với Kwon Se Hyuk?
Khi mang thuốc giảm đau và thuốc cầm máu đến, Kang In Woo đã nắn lại khớp vai cho cậu. Đó cũng là một cơn đau thấu trời xanh. Ryu Jin cố gắng không cắn vào lưỡi. Trong lúc cậu đang nghiến chặt răng, nước mắt rơi lã chã, Kang In Woo bỗng thốt lên:
‘Đừng chết.’
Đừng chết ư? Đừng khóc ư? Chính anh ta là kẻ đã gây ra nông nỗi này cơ mà.
Cái thằng khốn kiếp này, thà rằng nó đừng nói gì cho xong!
Ryu Jin nở một nụ cười. Cậu vừa cười vừa cắn chặt lấy ngón tay của Kang In Woo khi nó sượt qua trước mặt. Đó là ngón trỏ tay phải. Anh ta không hề nhíu mày dù lớp da trên ngón tay bị xé toạc. Anh ta bóp cằm cậu, ép cậu phải há miệng ra để rút ngón tay ra một cách điềm nhiên.
Ryu Jin nằm phục xuống sàn, thở hổn hển nhìn Kang In Woo quấn gạc quanh ngón tay.
‘Đồ khốn. Thằng chó. Tao sẽ nhai nát mày!’
‘Cậu không cần gọi tôi là Đại úy nữa đâu.’
‘Đi chết đi!’
Bàn chân Kang In Woo giẫm lên đầu Ryu Jin, ấn xuống. Ryu Jin nhắm nghiền mắt, cam chịu nền xi măng lạnh lẽo và thô ráp. Không gian ẩm ướt, nhớp nháp và mùi ẩm mốc xộc lên mũi nhưng cậu không khóc. Vì cậu sợ nếu khóc, ý chí sẽ trở nên yếu mềm.
Cánh cửa sắt rỉ sét loang lổ vết sơn mở ra. Kang In Woo xuất hiện với chiếc khẩu trang trắng. Ryu Jin biết anh ta đeo nó không phải để che giấu gương mặt, mà vì không chịu nổi mùi hôi thối ở đây. Điều đó càng khiến cậu tức giận hơn. Anh ta vứt bọn cậu vào bãi rác này, còn bản thân thì muốn thoải mái một mình.
Ryu Jin nhìn Kang In Woo. Trong đầu cậu cứ quanh quẩn một câu hỏi mà cậu không dám thốt ra vì quá sợ hãi. Anh định nhốt bọn tôi đến bao giờ? Đến khi vết thương của Kwon Se Hyuk thối rữa và phải cắt bỏ chân sao?
Ryu Jin nhìn anh ta rồi nói:
“Tôi đói.”
“……”
“Tôi cũng cần thuốc nữa. Cậu ấy đau lắm.”
Kang In Woo dốc ngược chiếc túi nilon trên tay. Đống đồ bên trong rơi ra ào ạt. Bánh ngô bọc trong giấy nến, một hộp sữa 200ml, hai chai nước suối 500ml và một thanh sô-cô-la.
Sô-cô-la?
Cảm ơn vì bữa phụ nhé, đồ tồi.
Ryu Jin bò bằng đầu gối lại gần. Tiếng xích sắt kéo lê kêu loảng xoảng. Cậu cần nước sạch.
Khi cậu đang gỡ miếng vải quấn quanh đùi Kwon Se Hyuk, một túi giấy đập nhẹ vào sau gáy Ryu Jin rồi rơi xuống.
“……”
Trên túi có ghi tên hiệu thuốc. Một mã vùng đậm nét của khu vực vùng 4. Trong túi là băng cuộn mới, gạc và thuốc.
Ryu Jin lấy thuốc giảm đau ra nhai. Cậu nhai thật kỹ cho đến khi nó thành bột, hòa vào nước rồi cho Kwon Se Hyuk uống.
“Khụ! Khụ!”
“Uống đi… Se Hyuk à. Làm ơn.”
Phải uống mới sống được. Sẽ không đau nữa đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Trong khi Ryu Jin lảm nhẩm những lời rời rạc, phía sau cậu, Kang In Woo xé bao bì của một chiếc bơm kim tiêm dùng một lần.
“Anh làm cái gì thế!”
Ryu Jin hét lên. Kang In Woo cầm ống tiêm tiến lại gần Kwon Se Hyuk. Ánh kim loại phản chiếu từ mũi kim nhọn hoắt dưới ánh đèn sợi đốt. Vì không biết đó là thuốc gì nên cậu vô cùng bất an. Ryu Jin dùng hai tay nắm chặt chiếc vòng cổ chó đang cọ xát vào da thịt mỗi khi cử động, ra sức vùng vẫy.
“Dừng lại! Đừng có chạm vào cậu ấy, anh mà làm gì là tôi giết anh đấy!”
Kang In Woo chẳng mảy may bận tâm. Anh ta đá vào vai Kwon Se Hyuk đang nằm co quắp để anh nằm ngửa ra. Đôi mắt Ryu Jin bùng lên ngọn lửa giận dữ. Làm sao anh ta có thể đối xử như thế với một người đang cận kề cái chết vì đau đớn chứ?
“Thằng khốn!”
Kang In Woo không thèm liếc nhìn Ryu Jin lấy một cái, anh ta nắm lấy tay Kwon Se Hyuk. Đâm mũi kim vào mạch máu màu xanh nổi rõ trên tay cậu. Khi ạm ta ấn pít-tông, thuốc kháng sinh biến mất vào cơ thể cậu. Tình trạng của Kwon Se Hyuk không khá lên ngay lập tức. Cần có thời gian để thuốc ngấm.
“Đến lượt cậu rồi.”
“Cái gì?”
Anh ta nắm lấy tóc Ryu Jin khi cậu đang vùng vẫy, kéo cậu vào phòng tắm. Gọi là phòng tắm cho oai, chứ thực chất đó chỉ là một không gian hẹp được ngăn cách bằng tấm rèm nilon, tường xi măng ốp gạch tạm bợ. Một chiếc bồn cầu, một vòi nước và một chiếc bồn tắm màu xanh lá cây bị sứt mẻ góc trông thật thảm hại.
“Vào đi.”
“Không.”
Ngay khi cậu vừa cự tuyệt, cổ áo cậu đã bị túm lấy. Ryu Jin bị kéo đi xềnh xệch. Sức mạnh đôi bàn tay của Kang In Woo không hề kém cạnh Shin Hae Beom.
“Cởi ra.”
“Không.”
“Cởi ra.”
“Đã bảo là không!”
“Vậy thì cứ mặc mà tắm.”
Cậu bị ấn đầu vào bồn tắm. Ngay khoảnh khắc cậu nhăn mặt vì đau, nước từ vòi hoa sen dội xuống. Đó là làn nước lạnh buốt đến thấu xương. Ryu Jin ôm đầu hét lên thảm thiết.
“Không chết được đâu.”
Kang In Woo vung vòi hoa sen một cách đe dọa. Áp lực nước mạnh đến mức cậu cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da, dù cậu vẫn đang mặc quần áo.
Ryu Jin co người lại, cố gắng giảm thiểu diện tích cơ thể tiếp xúc với dòng nước. Nhưng Kang In Woo không cho phép điều đó.
“Dừng lại! Đừng… đừng làm thế nữa!”
“Không chết được đâu.”
Kang In Woo chỉ lặp lại đúng câu đó. Như một con robot đã được lập trình sẵn.
Ryu Jin nhận ra đây mới chính là bộ mặt thật của Kang In Woo. Đại úy Kang In Woo ở Phong kỷ giáo đội chỉ là diễn kịch. Kẻ từng đưa cho cậu chiếc khăn tam giác trắng tinh và an ủi cậu chỉ là giả tạo. Cậu tự trách mình thật ngu ngốc khi đã cảm động dù biết đó là sự tử tế được ngụy trang.
Ryu Jin ngừng kháng cự. Sức lực rời bỏ chân tay cậu.
Kang In Woo đổ dầu gội lên đầu Ryu Jin khi cậu đang run rẩy gục đầu xuống gối. Hắn dùng lòng bàn tay xoa mạnh, bọt trắng nổi lên cuồn cuộn. Ryu Jin bỗng cười khục khục.
“Cười cái gì?”
“Tại sao anh lại giết chúng?”
“Ai cơ?”
“Mấy con chó của chúng tôi.”
Kang In Woo im lặng.
Cho đến nay, anh ta đã giết rất nhiều người. Từ những kẻ phản bội ở Bạch sư tử, đến người cha ruột về mặt sinh học, và cả ông chủ bãi phế thải tội nghiệp không biết gì.
Trong số rất nhiều sinh mạng mà anh ta đã hủy hoại, Jeon Ryu Jin lại chỉ phẫn nộ vì cái chết của những con chó không biết nói. Sự ngây ngô này cũng có thể coi là một loại tài năng.
“Làm sao cậu biết?”
“Shin Hae Beom không có gì là không biết cả.”
“Thật sao?”
“Thật. Tôi chưa từng thấy ai rác rưởi, xảo quyệt, tồi tệ và cái đầu nhanh nhạy như anh ta cả.”
“Nhưng anh ta vẫn không ngăn được tôi.”
Đó là ảo tưởng thường thấy của kẻ đang kiểm soát tình hình: tin rằng mình nắm rõ mọi thứ.
Kang In Woo không sợ Shin Hae Beom. Đó là kẻ vì mờ mắt bởi danh vọng mà vứt bỏ những thứ quan trọng nhất. Một tên lưu manh không có lòng tự trọng cũng chẳng có niềm tin. Shin Hae Beom mạnh lên nhờ chọn đúng phe để đứng, nên giây phút anh rời khỏi hàng ngũ, anh sẽ sụp đổ. Chính anh ta là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Kẻ luôn phải nhìn sắc mặt cấp trên thì không bao giờ có tự do, trong mọi hành động và quyết định.
“Shin Hae Beom chẳng làm được gì cả. Anh ta không bảo vệ được ai. Từ mấy con chó, đến cậu, và cả tên Hoàng tử đằng kia.”
“Không phải đâu.”
“Đừng tin anh ta quá. Cậu không biết gì về Shin Hae Beom đâu. Về cách anh ta thăng tiến, và bao nhiêu người đã bị tổn thương trong quá trình đó.”
“Tôi mà không biết á?”
Ryu Jin nhắm mắt cười khẩy.
“Nói nhảm. Tôi là người hiểu rõ Shin Hae Beom nhất trên thế giới này.”
Quai hàm cậu run rẩy. Bảo cậu không hiểu về Shin Hae Beom, trên đời này không còn lời sỉ nhục nào lớn hơn thế. Anh ta thích cậu đến nhường nào. Anh ta…
“Yêu tôi đến nhường nào…”
Lời lẩm bẩm của Ryu Jin bị vùi lấp trong tiếng nước chảy xối xả.
“Nhắm mắt vào.”
Bọt xà phòng chảy xuống mặt. Cậu cảm nhận được bàn tay đang vò tóc mình. Ryu Jin khẽ cử động ngón tay, ngón chân trong nước.
Cổ chân cậu đầy rẫy những vết trầy xước do xiềng xích. Nước và xà phòng lọt vào vết thương khiến cậu đau rát. Kang In Woo không hề tháo xiềng xích hay vòng cổ chó ra ngay cả khi cậu đang tắm.
“Đừng có quá nhạy cảm. Tôi không giết cậu đâu.”
“Tôi biết.”
Anh ta đã cho cậu thuốc và đồ ăn dù là tối thiểu. Anh ta cũng chẳng rảnh rỗi đến mức tắm rửa sạch sẽ cho một kẻ sắp bị giết thành một cái xác.
Kang In Woo hành động như một kẻ bắt cóc ân cần. Ryu Jin cảm giác như anh ta đang cố thuyết phục cậu: rằng anh ta buộc phải chọn cách cực đoan này vì một lý do bất khả kháng, và mong cậu hãy thấu hiểu cho anh ta.
Nhưng Ryu Jin không tin Kang In Woo. Cậu cũng chẳng có ý định thấu hiểu anh ta.
Những gì anh ta làm với Kwon Se Hyuk vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu. Khoảnh khắc anh ta dùng kìm cắt sắt đánh vào sau gáy Kwon Se Hyuk khiến cậu bất tỉnh, anh ta trông không giống con người mà giống hệt con cá sấu dưới đầm lầy đã dùng cái đuôi khổng lồ hất văng Garto.
Ryu Jin nắm chặt sợi xích sắt. Kang In Woo đã ra ngoài mua thực phẩm và thuốc men. Điều đó có nghĩa là ở nơi không quá xa đây có cửa hàng, có người ở. Và nơi nào có người, chắc chắn nơi đó phải có điện thoại.
Những món đồ bị Kang In Woo tịch thu lần lượt hiện lên trong đầu cậu: khẩu súng lục, điện thoại di động và chiếc thẻ của Shin Hae Beom. Chiếc thẻ đen mà anh từng tự hào nói rằng nó có thứ hạng cao thứ hai tại Ngân hàng Quốc gia đang nằm trong tay Kang In Woo.
“Nhờ anh một việc được không.”
“Việc gì?”
“Tôi muốn uống Cola. Mua cho tôi một chai đi.”
Cậu nghe thấy tiếng Kang In Woo cười.
“Không phải tôi bảo anh bao đâu. Cứ dùng thẻ của tôi mà mua. Tiện thể mua thêm thuốc cho Se Hyuk, băng gạc, nước suối… Anh dùng mua đồ của anh cũng được.”
“Thẻ của cậu à?”
“Sao thế?”
“Mặt sau có chữ ký.”
“……”
Kang In Woo bật cười khẩy. Một lời nói dối vụng về chẳng ai tin nổi. Không chỉ vì chuyện chữ ký. Một tên lính quèn 21 tuổi không thể nào sở hữu loại thẻ đó được.
“Ăn trộm à?”
“Không phải.”
“Vậy thì sao? Shin Hae Beom đưa cho cậu à?”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 323"