Chương 324
Ryu Jin cúi gằm mặt xuống.
“Tiền bán thân à?”
“Cái gì cơ?”
“Giống như những gì cậu đã làm với Lão đại ấy. Không phải sao?”
“Không phải!”
“Phải rồi.”
Bàn tay Kang In Woo siết chặt lấy chiếc vòng cổ chó. Ryu Jin bị lôi dậy theo sức kéo của hắn. Bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào da thịt, làm lộ rõ từng đường nét cơ thể.
“Nhìn cái gì, đồ biến thái.”
“Tại sao cậu lại làm thế với Lão đại?”
Ryu Jin nhếch một bên môi lên, giống hệt cái cách Shin Hae Beom hay dùng để chọc điên người khác.
“Tôi thích đàn ông lớn tuổi.”
“Cái gì?”
“Vì tôi lớn lên mà thiếu thốn tình thương của cha. Nó trở thành một nỗi mặc cảm. Cứ hễ thấy đàn ông tầm tuổi cha chú là mắt tôi lại sáng rực lên. Phát điên lên được. Nếu Ha Shin Seong mà già thêm chục tuổi nữa, khéo tôi đã chủ động quyến rũ ông ta trước rồi.”
“……”
“Muốn tôi nói thật lòng hơn không? Tôi cũng muốn thử một lần với anh đấy. Anh thấy sao? Sao thế, bị coi là đồ già cỗi nên thấy khó chịu à? Không đâu, nếu anh mà ‘lỡ dại’ từ hồi trẻ thì chắc giờ cũng có đứa con bằng tuổi tôi rồi đấy.”
“Thôi đi.”
“Sao, bị nói trúng tim đen à? Nổi giận rồi sao?”
“Tôi bảo cậu thôi đi.”
“Thôi cái gì mà thôi! Trong khi anh khiến tâm trạng tôi tồi tệ như đống cứt thế này!”
Ryu Jin lườm Kang In Woo trân trân.
“Tôi biết những tin đồn về tôi trong tổ chức thối nát thế nào. Ngay từ khi mới vào đã vậy rồi. Bọn họ lôi chuyện chị tôi ra nói rồi cười cợt sau lưng. Có kẻ xông vào tận chỗ tôi tắm, nhìn trộm tôi thay đồ! Nếu tôi nổi giận thì chúng chửi tôi là láo xược. Tôi đã bị đánh hội đồng nhừ tử những lúc không có Ha Shin Seong ở đó. Nhưng tôi vẫn không nói một lời. Vì người ta bảo khi có thâm niên tôi sẽ thành tiền bối. Vì người ta bảo làm tốt ở hộp đêm sẽ được tăng lương. Tôi đã nhắm mắt cam chịu tất cả. Nhưng cuối cùng vẫn chẳng đâu vào đâu. Không có bạn bè, không để dành được tiền. Tin đồn thì cứ thế sinh sôi. Không có một ai đứng về phía tôi cả.”
Đó là lý do cậu lôi kéo Kwak Hyun Woo vào. Vì cậu muốn xoa dịu nỗi cô đơn. Đến tận sau này cậu mới nhận ra đó là một lòng tham quá lớn, là sai lầm của cuộc đời mình.
Ryu Jin méo mó nở nụ cười. Cậu cười, nhưng gò má lại ướt đẫm.
“Anh không thấy quá đáng lắm sao?”
Cậu chỉ cần duy nhất một người. Một người bạn. Dù có chịu đựng bao nhiêu cũng không có được, nên cậu đã cố tự tạo ra một người bạn cho mình, để rồi kết quả là đánh mất người bạn đó mãi mãi.
“Anh chắc chưa bao giờ bị gọi vào phòng Lão đại nhỉ? Chưa từng phải cởi quần rồi leo lên bàn chứ? Cũng chưa từng phải liếm láp cái thứ đó của ông ta phải không? Chắc chắn anh không cần làm thế, vì anh cao lớn, mạnh mẽ và thông minh. Anh có thể trả nợ mà không cần làm những việc đó. Nhưng tôi thì không. Tôi thực sự không thể…”
Ryu Jin dùng mu bàn tay quẹt mặt. Cậu cố gắng che giấu việc mình đang khóc.
“Không tin cũng không sao. Chẳng hề gì. Dù sao anh cũng ghét tôi mà.”
Tự nguyện dạng chân ra còn bày đặt. Rõ ràng là chẳng hề kháng cự. Nếu ghét thì nói là ghét đi chứ? Vì muốn làm việc cho nhàn hạ, vì không muốn làm việc cực nhọc nên mới đem lỗ đít ra dâng hiến, giờ lại giả vờ như mình không thích, giả vờ như mình đau đớn sao? Đừng có kiếm cớ. Đồ nam điếm bẩn thỉu.
Anh ta có nói thế cũng không sao. Cậu sẽ không bị tổn thương. So với vô vàn những lời đùa cợt hạ đẳng mà cậu đã nghe từ Shin Hae Beom, thì mức độ này chẳng thấm tháp vào đâu.
Cậu sẽ cười và đáp trả lại. Một cách ung dung và sành điệu. Phải đấy, vì tôi giống chị tôi nên đẹp mã, lũ đàn ông muốn ngủ với tôi đầy ra. Tôi thăng tiến nhờ bán lỗ đít đấy. Cả cha con nhà họ Ha tôi đều ăn sạch, giờ còn ngủ với cả Đội trưởng Phong kỷ giáo đội, và giờ tôi định tóm lấy tên Hoàng tử trẻ đẹp này để kiếm một mẻ lớn đây. Sao hả, ghen tị không? Anh không làm được thế này đúng không? Đây cũng là một loại năng lực đấy, năng lực… Nói năng cái đéo gì thế không biết. Khốn kiếp!
Cậu giậm chân vì không thắng nổi cơn giận của chính mình. Kang In Woo vẫn không hề dao động. Ryu Jin dùng chiếc khăn anh ta ném cho để lau mái tóc ướt, răng cắn chặt môi dưới.
Shin Hae Beom ngồi đối diện với Kim Dong-gyun. Đó là một phòng tư vấn cá nhân mà họ được dẫn đến sau khi Yoon Tae Geum nói chuyện với phía bệnh viện.
Kim Dong-gyun cố tránh ánh mắt của Shin Hae Beom. Anh ta chắc hẳn rất muốn cúi đầu, nhưng thanh nẹp cố định cổ khiến hắn không thể làm vậy. Shin Hae Beom im lặng nhìn chằm chằm vào mặt Kim Dong-gyun một lúc lâu. Anh ta đang trong trạng thái hoảng loạn.
Khi một tình huống vượt quá khả năng giải quyết xảy ra, số người chủ động tìm cách khắc phục là cực kỳ hiếm. Đa số chọn cách im lặng để trốn tránh cảm giác tội lỗi hoặc sự hỗn loạn.
Kim Dong-gyun chính là loại người đó. Shin Hae Beom không nghĩ việc Kim Dong-gyun loạng choạng đứng dậy khi chạm mắt với anh ở phòng chờ là ngẫu nhiên. Đó là một loại bản năng tự vệ. Không được nói chuyện với người này. Phải tránh đi thôi.
Nhưng Kim Dong-gyun không thể chạy thoát. Chính anh ta cũng hiểu điều đó. Trái tim của một kẻ đang bị đè nặng bởi tội lỗi có thể mua được chỉ bằng một điếu thuốc. Kèm theo đó là lời hứa sẽ lờ đi chuyện anh ta nhận tiền lót tay từ các đối tác bấy lâu nay nếu anh ta chịu khai ra sự thật.
“Dù sao tôi cũng không phải người sẽ ở lại Gwang Seong. Tôi chỉ cần tìm thấy Hoàng tử và thuộc hạ của mình thôi. Vì đại cuộc, một vài chuyện nhỏ nhặt tôi có thể giữ bí mật. Tôi nói điều này vì coi anh như bạn bè đấy.”
“Chuẩn tướng…”
“Tôi không ghét những người như anh. Cái cách anh làm tất cả những gì có thể ở vị trí của mình, tôi không nghĩ đó là xấu. Nói thẳng ra, trên đời này làm gì có ai sạch sẽ hoàn toàn? Đúng không? Có qua có lại cũng là một loại năng lực. Chỉ có lũ vô năng mới đem tiêu chuẩn đạo đức ra để xì xào bàn tán. Anh biết người ta gọi đó là gì không? Là đố kỵ.”
Shin Hae Beom cũng châm một điếu thuốc. Một nụ cười của kẻ đồng khỏa.
“Đều là do bọn họ không làm được như mình nên mới thế thôi.”
Yoon Tae Geum đứng bên cạnh bồi thêm:
“Đúng đấy anh trai. Chuẩn tướng nói không sai một chữ nào đâu. Gì cơ, hối lộ á? Nếu tính thế thì đống cà phê, nước ngọt tôi nhận được khi đi khảo sát thị trường chắc cũng phải nôn ra hết mất.”
Shin Hae Beom cười thầm trong lòng. Tên này cũng ăn không ít đâu.
Đây chắc chắn không phải vấn đề của riêng Kim Dong-gyun hay Yoon Tae Geum. Ở Jang-jin, binh lính của Chính Tiến Thủy Nghị Hiên chẳng khác nào sứ giả của nhà vua. Việc được cung phụng, đi đứng vênh váo là chuyện đương nhiên. Tất cả đều như nhau cả. Ai ở vị trí đó cũng sẽ vậy thôi. Đó là lý do tại sao Jang Doohyeon buộc phải sụp đổ.
Kim Dong-gyun đợi đến khi điếu thuốc cháy gần hết phần đầu lọc mới chịu mở miệng.
“Tôi định bỏ việc.”
“Sao thế. Sợ à?”
“Cũng không hẳn là vậy…”
Rốt cuộc nghĩa là sợ. Không biết nghe ngóng từ đâu, Kim Dong-gyun hỏi liệu họ có thể bảo vệ an toàn cho anh ta được không. Shin Hae Beom mỉm cười, vắt chéo chân.
“Chỉ cần anh khai báo một cách thành khẩn.”
Thật xin lỗi, nhưng đó là lời nói dối. Có lục tung quy định vận hành của Phong kỷ giáo đội từ A đến Z cũng chẳng thấy điều khoản nào về bảo vệ nhân chứng cả. Cũng chưa từng có tiền lệ. Nhưng Shin Hae Beom nói dối mà không hề chớp mắt. Lương tâm của anh đã được chôn vùi dưới hàng rào điện của Sinh đồi thạch rồi.
Điều quan trọng với Shin Hae Beom lúc này là manh mối. Chỉ cần tìm được tung tích của Ryu Jin, anh sẵn sàng ném loại người này vào miệng Jang Doohyeon bất cứ lúc nào.
“Vậy thì… tôi sẽ nói.”
Kim Dong-gyun run rẩy đôi vai. Một tiếng thở dài thườn thượt. Anh ta bắt đầu kể một câu chuyện dài bằng giọng địa phương miền biển đậm đặc.
Ryu Jin mặc nguyên bộ quần áo ướt cho nó tự khô. Chiếc áo phông trắng và quần nỉ mà Kang In Woo đưa đã được dùng để băng bó vết thương cho Kwon Se Hyuk. Ryu Jin cần mẫn xoa bóp tay chân cho cậu để máu lưu thông. Cậu liên tục đưa ngón tay lên dưới mũi Kwon Se Hyuk, kiểm tra lồng ngực cậu ta có phập phồng hay không. Kang In Woo quan sát cảnh đó rồi hỏi:
“Cậu thực lòng thích hắn ta à?”
Ryu Jin ngẩng đầu. Kang In Woo đang ngồi trên một chiếc ghế sắt đã bị rách lớp đệm xanh, lòi cả mút bên trong. Anh ta ngồi dạng chân, ôm lấy lưng ghế trước ngực. Ít nhất thì anh ta không hút thuốc.
“Cậu ấy là một người tốt.”
Kang In Woo cười khẩy.
“Thật đấy.”
“Dù thế nào thì hắn cũng là con trai Tổng thống thôi.”
“Nhưng cậu ấy vẫn là người tốt. Thế nên tôi sẽ cứu cậu ấy.”
“Cậu nghĩ mình có thể làm được việc đó sao?”
Ryu Jin trả lời một cách mơ hồ:
“Shin Hae Beom sẽ đến.”
“Tại sao hai người lại cãi nhau trong rừng?”
“…Tôi đã lỡ lời.”
“Lỡ lời chuyện gì?”
Giọng Ryu Jin cao lên:
“Tôi có cần phải kể cả những chuyện đó cho anh không? Trong khi anh còn chẳng thèm nói đây là đâu!”
“Hãy trao đổi thông tin từng cái một đi. Nếu cậu nói lý do của ‘cuộc cãi vã của đôi tình nhân’ đó, tôi sẽ cho cậu biết đây là đâu.”
“Cãi vã của đôi tình nhân…!”
Ryu Jin không thể phủ nhận.
Nguyên nhân là vì con chó bị thương. Khi đang chữa trị cho Garto, Ryu Jin đã vô thức nói rằng con chó này giống Shin Hae Beom. Kwon Se Hyuk đã hỏi lý do.
‘Vì nó đáng sợ nhưng lại rất dũng cảm.’
‘……’
‘Nó có thể thắng cả những con thú lớn hơn bản thân mình.’
Lúc đó Ryu Jin đang quay lưng về phía Kwon Se Hyuk. Vì mải mê chăm sóc con chó bị thương nên cậu không hề biết sắc mặt của Kwon Se Hyuk đã trở nên tồi tệ.
‘Anh bận tâm về Shin Hae Beom đến thế à?’
Nếu lúc đó cậu không trả lời qua loa đại khái, liệu kết quả có khác đi không? Nếu cậu không tỏ ra bối rối, liệu bọn họ có rơi vào cảnh này không?
Ryu Jin nhìn xuống Kwon Se Hyuk đang ngủ say như đã chết. Cậu vuốt ve mái tóc nâu của Sehyuk. Cậu nhớ lại giọng nói gào thét của Sehyuk, rằng dù Ryujin không coi cậu ta là duy nhất, không coi cậu ta là ưu tiên hàng đầu cũng không sao, nhưng làm ơn hãy chỉ nhìn cậu ta khi ở bên cạnh cậu ta thôi.
‘Em có thể đánh đổi tất cả vì anh mà!’
Ryu Jin nuốt nước bọt khô khốc.
“Làm sao anh tìm thấy bọn tôi?”
“Tôi đi theo vết bánh xe.”
Xe trấn áp của Phong kỷ giáo đội di chuyển bằng xích tăng. Đó là phương tiện duy nhất trong số các phương tiện tham gia cuộc săn có đặc điểm này.
“Đây là đâu?”
“Đến lượt tôi hỏi.”
“Cái gì? Gì cơ!”
“Tôi vừa mới trả lời xong mà. Là đi theo vết bánh xe.”
Vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt Ryu Jin. Kang In Woo nở nụ cười thong dong.
Hắn dùng lòng bàn tay xoa xoa sau gáy rồi hỏi:
“Tại sao cậu lại thích Shin Hae Beom?”
“Tôi không thích anh ta.”
“Chẳng phải cậu bảo đã cãi nhau vì hắn sao?”
“Là cậu ấy hiểu lầm thôi. Tôi không thích Shin Hae Beom.”
Ryu Jin nhấn mạnh từng chữ:
“Là vì Shin Hae Beom thích tôi nên mới thế.”
“Ha ha.”
“Không phải nói dối đâu!”
“Đúng là điên cả lũ.”
“Tôi không điên.”
Kang In Woo hất hàm về phía Kwon Se Hyuk.
“Không, cậu cũng điên rồi. Nhìn cái cách cậu không hề oán hận hắn ta là đủ hiểu.”
“Anh cũng nghĩ vậy sao? Tôi phải giết cậu ấy để trả thù cho chị tôi à? Như vậy mới đúng sao? Không còn cách nào khác à?”
“Không có.”
Kang In Woo trả lời lạnh lùng.
“Đó mới là sự hoàn thiện của trả thù. Đem lại cho kẻ đã khiến mình đau khổ đúng nỗi đau mà mình đã phải chịu đựng.”
“Tôi không muốn làm thế.”
Tôi không muốn hủy hoại Kwon Se Hyuk. Ryu Jin cúi đầu lẩm bẩm. Nghe thấy vậy, Kang In Woo thốt ra một câu:
“Đó là vì lòng cậu quá yếu mềm.”
“Phải. Lúc nào tôi cũng chỉ là một thằng đần. Yếu đuối. Không có tự trọng.”
“Chắc là vì cậu quá cô đơn thôi.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 324"