Chương 325
Kang In Woo nói bằng giọng trầm xuống.
“Vì cô đơn nên mới mất đi khả năng phán đoán.”
Khi lần đầu gặp Oh Eun Jeong, anh đã rất cô đơn. Anh khao khát tình cảm và cô độc vô tận. Anh không muốn ở một mình, nhưng mỗi khi định hòa nhập với ai đó, nỗi sợ hãi lại xâm chiếm. Oh Eun Jeong đã tạo cho anh một lý do để tiếp tục sống.
Giọng nói của Jeon Ryu Jin kéo hắn trở lại thực tại.
“Anh chưa bao giờ thấy cô đơn sao?”
“Trước đây thì có, nhưng giờ thì không.”
Vì anh đã có con gái.
Kang In Woo nhíu mày. Giá như Jeon Ryu Jin lớn hơn vài tuổi, hoặc nhỏ hơn hẳn, anh đã không phải nhìn cậu mà cứ chồng chéo hình bóng con gái mình lên như thế.
“Cậu phải quay về tổ chức.”
“Đừng có nói đó là vì tốt cho tôi. Tuyệt đối không phải.”
“… Đúng là cậu thích Shin Hae Beom thật rồi.”
“Đã bảo là không phải!”
“Thất vọng thật đấy, Jeon Ryu Jin. Tôi cứ ngỡ cậu ít nhất cũng có chút tự trọng.”
“Tôi không thích Shin Hae Beom. Và đó là chuyện hoàn toàn khác, tự trọng đâu có mài ra mà ăn được.”
Kang In Woo vuốt cằm.
“Cái đó lại là ai dạy cậu thế?”
“… Shin Hae Beom.”
“Điên mất thôi, thật đấy.”
Cậu thở dài, quyết định thừa nhận. Shin Hae Beom là một kẻ tồi tệ nhưng anh rất giỏi. Anh dũng cảm và có năng lực. Anh tưởng tượng ra những gì mình muốn và biến nó thành hiện thực. Anh dạy cho cậu rằng ngay cả kẻ thù cũng có điểm đáng để học hỏi. Cậu cảm thấy một sự ưu việt khi biết kẻ tồi tệ đó thích mình.
“Thế nên tôi không đi đâu cả. Tôi sẽ bắt cái miệng đó phải gọi tôi là Lão đại mới thôi.”
“Lão đại.”
“Phải. Tôi cũng sẽ sống mà được nghe những lời đó. Tôi sẽ không là kẻ hầu hạ ai nữa, mà sẽ là người được hầu hạ!”
Cậu nắm chặt tay hét lên. Kang In Woo có cười nhạo hay không cậu cũng chẳng quan tâm.
Shin Hae Beom không được phép chết theo ý mình. Tuyệt đối không. Địa ngục thì cứ đợi đến khi anh thành một lão già tóc bạc phơ rồi hãy đi. Cậu không có ý định buông tha Shin Hae Beom. Cậu sẽ nhào nặn, đo ni đóng giày và sử dụng anh ta theo ý mình. Như một kẻ hầu, một nô lệ, một cái máy kiếm tiền.
Cậu sẽ bắt anh ta làm bất cứ việc gì cậu sai bảo. Cậu sẽ giẫm nát lòng tự trọng của anh ta xuống tận lõi trái đất. Cậu sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của anh ta suốt đời này.
“Tôi không phải đang bị Shin Hae Beom bóc lột.”
“Kẻ đã quen với hoàn cảnh khắc nghiệt, dù có cách thoát ra cũng không dám làm. Dù có ai nắm tay kéo lên cũng vô ích. Họ sẽ tự mình gục ngã vì đã quá quen với bạo lực và cưỡng chế.”
“Anh đang bảo tôi như thế sao?”
“Cậu còn non và xanh lắm, Jeon Ryu Jin. Nhìn là biết loại thiếu giáo dục.”
“Anh nói cái gì?!”
“Đó không phải lỗi của cậu. Nhưng không phải ai lớn lên trong gian khổ cũng đưa ra những lựa chọn ngu xuẩn như cậu.”
Sự giận dữ hiện rõ trên gương mặt cậu. Kang In Woo vẫn không dừng lại.
“Cậu bảo không bị Shin Hae Beom bóc lột? Theo tôi thấy thì không phải. Cậu chỉ đơn giản là đã bị anh ta thuần hóa. Thế nên cậu không phân biệt được đúng sai. Cậu không nên ở đây, cậu phải quay về tổ chức.”
“Tôi không phải đồ ngốc. Đúng hay sai tôi tự mình phân biệt được. Bởi vì, bởi vì tôi có tự do ý chí.”
Tự do ý chí?
Kang In Woo cảm thấy như đã nghe cụm từ đó ở đâu đó. Đọc trong sách chăng… Không, không phải.
In Hye đã nói. Cô bé đã nói với anh rằng mọi công dân đều có tự do ý chí.
“Kẻ không phân biệt được đúng sai không phải là tôi, mà là anh.”
“…….”
“Để đến được đây, để bắt cóc tôi và Kwon Se Hyuk, anh đã làm hại bao nhiêu người? Trước đó thì sao? Anh đã làm bị thương bao nhiêu người chỉ vì lý do là mệnh lệnh của Lão đại?”
“…….”
“Nhìn kết quả đi. Tôi chưa giết ai cả, nhưng anh là một kẻ sát nhân.”
Kang In Woo cau mày.
“Cậu chọc vào dây thần kinh của tôi thì được cái gì chứ?”
“Tôi nợ sao trả vậy. Shin Hae Beom đã dạy tôi như thế. Vừa rồi anh làm tâm trạng tôi như cứt, nên tôi cũng làm điều tương tự với anh thôi.”
Cậu đấm mạnh vào ngực mình.
“Anh được cái gì khi tống tôi về tổ chức?”
“Tôi không định đạt được gì cả. Tôi chỉ đang bảo vệ những gì thuộc về mình.”
“Thế nên tôi và Kwon Se Hyuk có ra sao anh cũng không quan tâm?”
“Phải.”
“Đồ khốn nạn.”
Kang In Woo nghiến răng. Hắn không muốn bị một kẻ tôn thờ giáo huấn của Shin Hae Beom như Jeong Ryu Jin gọi là đồ khốn.
“Nếu tính mạng con cái cậu bị đe dọa, liệu cậu có khác gì tôi không?”
“Tính mạng con cái?”
Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Kang In Woo chỉ muốn dùng dập ghim đóng chặt môi mình lại.
“Anh nói gì cơ?”
Thay vì đi tìm dập ghim và lao ra khỏi cửa sắt, anh ta cắn chặt môi dưới.
Anh đã phạm một sai lầm ngớ ngẩn. Rõ ràng lúc này anh ta nói nhiều hơn bình thường.
Chắc chắn là do thuốc kích thích.
Tại đây, nơi từng là kho hàng của Bạch Sư tử, vẫn còn sót lại những loại thuốc chưa kịp tuồn ra ngoài. Kang In Woo đã dùng Ecstasy để xua tan mệt mỏi tích tụ và giữ cho đầu óc tỉnh táo.
Thuốc kích thích chắc chắn có hiệu quả. Cơn buồn ngủ tan biến, tầm nhìn rõ nét và tinh thần minh mẫn. Nhưng sự thật là nó cũng khiến anh ta nói nhiều quá mức cần thiết. Dù biết vậy, anh ta vẫn không thể dừng lại.
Kang In Woo chớp mắt nói.
“Yêu là hy sinh.”
Gương mặt thanh tú của cậu chồng lấp lên đường nét của con gái anh ta. Nỗi tội lỗi tưởng chừng đã quên lãng lại giáng một đòn nặng nề vào tim anh ta.
Anh ta xua tay như thể đang đuổi một con ruồi không hề tồn tại.
“Hy sinh là yêu sao?”
“Phải.”
“Vậy thì tôi đã được cậu ấy yêu rồi.”
Cậu cúi người, đặt một nụ hôn lên trán Kwon Se Hyuk.
“Cậu ấy đã làm cho tôi rất nhiều thứ. Dù tôi chưa bao giờ đòi hỏi.”
“Chắc hẳn là hắn đã chân thành với cậu.”
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kang In Woo.
“Anh không thể thả cậu ấy đi sao?”
“Cái gì?”
“Chỉ cần để trước cửa một bệnh viện nào đó thôi. Nếu bệnh viện không được thì đồn cảnh sát, hay trước cổng doanh trại quân đội nào đó cũng được.”
Cậu cố gắng nói một cách bình tĩnh, không dùng giọng van xin vì lộ ra vẻ bất an chẳng ích gì.
“Dù sao Kwon Se Hyuk bây giờ cũng không tỉnh táo. Cậu ấy không biết đây là đâu, dù có muốn đi khai báo cũng chẳng được vì đâu biết gì.”
Nhìn vậy thôi chứ cậu ấy ngốc lắm. Cậu nói.
“Cậu ấy chẳng làm nên trò trống gì đâu vì lớn lên trong nhung lụa mà. Biết thì nhiều, nghĩ thì lớn lao, nhưng chỉ dừng lại ở đó thôi.”
“…….”
“Cứ giữ cậu ấy lại anh cũng phiền phức mà. Ngộ nhỡ cậu ấy chết thì anh định gánh hậu quả thế nào? Anh tưởng cậu ấy giống tôi chắc?”
“Im đi.”
“Tôi biết anh không gánh nổi tình huống này đâu. Ngay từ đầu mục tiêu là tôi mà. Không phải Kwon Se Hyuk….”
“Tôi bảo cậu im đi!”
Kang In Woo bật dậy, ánh mắt nheo lại.
Thông thường con người sẽ bảo vệ chính mình trong tình huống này. Hoặc là ôm đầu bằng hai tay, hoặc là co người lại ôm đầu gối.
Nhưng hành động của Jeon Ryu Jin thì khác. Cậu bảo vệ Kwon Se Hyuk. Với đôi cánh tay gầy khẳng khiu như cành củi, với tấm lưng gầy gò lộ rõ xương sống khi cúi xuống, cậu đang che chở bao bọc một cơ thể to lớn và rắn chắc gấp đôi mình.
Bãi phế thải mà Kim Dong Gyun nhắc đến nằm không xa Chính Tiến Thủy Nghị Hiên. Yoon Tae Geum cũng biết rõ vị trí.
Nơi đó cũng là một mớ hỗn độn. Các nhân viên đang hoảng loạn trước tin ông chủ đột tử. Shin Hae Beom tìm kiếm người nhân viên đã cùng ông chủ đi giao hàng ngày hôm đó.
“Anh ta không đến đâu.”
Nghĩa là đã nghỉ việc. Yoon Tae Geum ngỡ ngàng.
“Nhanh thế sao?”
“Mấy thằng nhóc kiểu đó đầy rẫy ra.”
Người đàn ông xoay xoay chiếc mũ bảo hộ tróc sơn. Ông ta chậc lưỡi bảo đã thấy không biết bao nhiêu đứa bỏ chạy như thế, đừng có thấy trẻ khỏe mà ham.
Bãi phế thải vẫn bận rộn dù không hoạt động. Vốn dĩ đây là nơi ít nhân viên so với quy mô. Đa số là lao động kiêm nhiệm, thay vì hoàn thành nốt công việc, họ chỉ nhốn nháo đòi nhận lương tuần rồi rút lui trước khi tình hình trở nên phức tạp.
Người đàn ông mà Yoon Tae Geum giữ lại cũng đang định lấy chiếc xe nâng của mình ra. Shin Hae Beom quan sát người đó từ sau vai Yoon Tae Geum. Đó là một người đàn ông trung niên với bộ râu mọc lởm chởm như thể nửa tháng chưa cạo. Tay chân gầy gò nhưng bụng lại phệ ra, có vẻ là người khá ham mê rượu chè.
Người đàn ông nói rằng ông chủ đã chết vốn dĩ tính tình bất cẩn.
“Bất cẩn nghĩa là thói quen lái xe sao?”
“Phải rồi. Mà, tôi thấy vị này trông quen quen ở đâu rồi thì phải…”
Shin Hae Beom bước lên trước Yoon Tae Geum, thản nhiên đưa tay ra. Lòng bàn tay người đàn ông nóng hổi và đẫm mồ môi.
“Tôi đến từ Quảng Thành.”
Người đàn ông bấy giờ mới như sực nhớ ra.
“Cái cậu kia cũng bảo đến từ Gwangseong. Giọng điệu y hệt như tiên sinh đây, cứ như vị tướng quân vậy.”
Tiên sinh? Khi Shin Hae Beom nhìn sang, Yoon Tae Geum lộ vẻ ngượng ngùng. Hắn giải thích rằng vì cần tìm vài linh kiện cá nhân nên đã ghé qua đây vài lần, và có giúp đỡ công nhân giải quyết mấy việc giấy tờ mà họ khó lòng làm được trong giờ làm việc.
Hóa ra là vậy. Thảo nào một kẻ kỹ tính như Yoon Tae Geum lại có thể thoải mái bước vào nơi bụi bặm và đầy máy móc nguy hiểm thế này.
“Tên người đó là gì?”
“Chịu thôi. Tôi vốn chẳng quan tâm đến chuyện người khác.”
“Họ của người đó không phải họ Kang sao?”
Người đàn ông lắc đầu.
“Hình như bảo là họ Im. Im Ki Hyun hay Ki Seong gì đó…”
Shin Hae Beom nuốt nước bọt. Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng.
Im Ki Hyun là tên của một trong những thành viên Phong kỷ giáo đội đã bị sát hại khi đang theo dõi Kang In Woo. Anh ta đã mạo danh để xin việc vào bãi phế thải sao? Tại hiện trường, ví của các đội viên đã chết đều không được tìm thấy.
Shin Hae Beom siết chặt tay người đàn ông một lần nữa rồi buông ra.
“Cảm ơn ông. Câu trả lời đã rất đầy đủ rồi.”
Yoon Tae Geum nhìn thấy những tờ tiền mệnh giá lớn được nhét vào tay người đàn ông, nhưng hắn giả vờ như không thấy.
Khi định bước lên ghế phụ của chiếc Range Rover, tiếng còi xe vang lên. Yoon Tae Geum bĩu môi nhưng vẫn lủi thủi rút lui xuống hàng ghế sau.
“Ngài ghét có người ngồi cạnh à?”
“Tùy xem đó là ai thôi.”
Môi Yoon Tae Geum trề ra tận mang tai. Shin Hae Beom định hỏi hắn học cái kiểu bĩu môi dỗi hờn đó từ ai nhưng lại kìm lại được.
Yoon Tae Geum bám vào lưng ghế phụ, chồm người về phía trước.
“Thế này là được rồi chứ? Không cần hỏi gì thêm sao?”
“Đủ rồi.”
“Ngài có biết người tên Im Ki Hyun hay Ki Seong đó không?”
Giống như hầu hết những người chết được xử lý là tai nạn, ông chủ đã khuất cũng được nhắc đến như một người tốt. Tuy nhiên, có những đánh giá khá đáng tiếc rằng ông ta thường xuyên coi thường những người cùng ngành vì có mối làm ăn với Chính Tiến Thủy Nghị Hiên. Người đàn ông còn bồi thêm cả những điều không được hỏi. Rằng điều quan trọng lúc này không phải là việc ông chủ chết, mà là mọi người đang phát sốt để giành lấy mối làm ăn lớn nhất Jang Jin trong lúc này tại Sinh đồi thạch.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 325"