Chương 327
“Nếu thấy khó gọi thì cứ gọi tôi là Kẻ dọn dẹp cũng được.”
“Sến sẩm.”
“Nhưng đó là cái tên mà Boss đã đặt cho tôi đấy.”
“Thế anh Ryu Jin được gọi là gì?”
“Sniper… Đáng lẽ là vậy. Nhưng giờ thì không phải nữa rồi.”
Ryu Jin đang ở ngay cạnh Kwon Se Hyuk. Cậu ngủ thiếp đi trong tư thế co quắp, đôi vai gầy run lên, hai đầu gối kéo sát vào lồng ngực. Kwon Se Hyuk định đưa tay chạm vào vai cậu nhưng rồi lại thôi. Cậu không muốn Ryu Jin phải tỉnh dậy để đối mặt với thực tại tàn nhẫn này.
“Thằng bé đó phải quay về tổ chức.”
“Về đó rồi sẽ ra sao?”
“Đó không phải việc tôi quyết định.”
“Nhưng ít ra anh cũng đoán được chứ.”
Kwon Se Hyuk hất cằm đầy thách thức.
“Nói đi. Các người định làm gì anh Ryu Jin?”
“Trải qua quy trình hiệu chỉnh.”
“Nó là cái gì?”
Kang In Woo cười. Một nụ cười khiến người ta muốn đấm cho một nhát.
Mỗi khi cậu ta cử động, tiếng xích sắt lại vang lên nghe ghê người. Kwon Se Hyuk nhìn sợi dây thừng vứt vưởng dưới sàn mà bật cười chua chát. Anh ta kiếm đâu ra mấy thứ này nhỉ. Mua của mấy gã buôn chó chăng.
Cậu cúi xuống nhìn Ryu Jin đang ngủ. Giờ thì cậu đã biết Ryujin là ai. Nhưng điều đó chẳng thay đổi được gì cả. Ryujin vẫn xinh đẹp và đáng yêu như thế. Ở ngay cạnh bên mà vẫn thấy khao khát, chỉ nhìn thôi cũng thấy sống mũi cay cay. Nghĩ đến việc không thể ở bên người này, lòng Sehyuk thắt lại.
Có lẽ cậu đã tự tạo ra cơ chế miễn dịch cho mình rồi. Một cách vô thức, cậu đã chuẩn bị tâm lý cho việc Ryujin có thể ghét mình. Cho việc Ryujin có thể yêu một người khác không phải cậu.
Thế nhưng, nhìn Ryujin lẩm bẩm rằng con chó bị thương trông giống Shin Hae Beom thì cậu không tài nào nhịn nổi. RyuJin chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt đó. Với vẻ mặt như đang mơ màng, như đang ngưỡng mộ đến thế…
Cậu nhớ lại giấc mơ trong xe trấn áp. Giấc mơ Shin Hae Beom và Ryu Jin làm tình với nhau. Đó không phải là một giấc mơ vớ vẩn.
Kwon Se Hyuk không biết mình lại có tài tiên tri qua giấc mộng. Nếu không biết thì có lẽ đã tốt hơn.
Dẫu vậy, cậu vẫn không thể bỏ cuộc. Kwon Se Hyuk là thế. Dù Ryu Jin có nói vì chuyện của chị gái mà không thể tha thứ cho con trai Tổng thống là cậu, dù Ryujin có nói mình thích Shin Hae Beom đi chăng nữa, thì vẫn vậy.
Vì đó là yêu.
Vì đây là điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến.
Kwon Se Hyuk gầm gừ bằng giọng thấp.
“Hiệu chỉnh anh Ryu Jin là cái gì. Trả lời đi.”
“Nếu biết thì Hoàng tử của chúng ta sẽ sốc lắm đấy.”
“Đừng có coi thường tôi. Tôi không phải hạng công tử bột mù mờ thế sự. Tôi không sống chỉ để nhìn những thứ tốt đẹp, xinh xắn đâu. Tôi cũng đã nếm trải đủ loại cay đắng để đi đến được tận đây rồi.”
“Đừng có nực cười.”
Kang In Woo vừa cười vừa chỉ tay về phía Ryu Jin.
“Cái thằng đang nằm trước mắt cậu kia kìa. Chỉ riêng nó thôi đã nếm trải nhiều cảnh khổ cực hơn cậu gấp vạn lần rồi.”
“Đừng có lôi anh Ryu Jin vào để lảng tránh câu hỏi.”
“Hai đứa bây giống nhau thật đấy.”
“Cái gì?”
“Chẳng đứa nào oán hận đối phương cả. Thật kỳ lạ.”
“Nghe mấy lời đó tôi chẳng thấy vui vẻ gì đâu.”
“Hoàng tử của chúng ta có vẻ là người sống khá chọn lọc nhỉ. Trong hoàn cảnh này, chẳng phải cậu nên oán hận Jeon Ryu Jin hơn là ta sao? Đáng lẽ cậu phải cảm ơn tôi mới đúng chứ.”
“Thằng điên này…!”
“Chính tôi đã giúp cậu biết được cậu ta là ai mà.”
Khoảnh khắc cử động, vết thương ở đùi lại đau nhói khiến Kwon Se Hyuk nhăn mặt.
“Chuyện đó không quan trọng. Anh Ryu Jin có là ai đi nữa cũng vậy.”
“Mù quáng thật đấy.”
“Chỉ cần anh ấy ở bên cạnh tôi là được. Chỉ cần không biến mất khỏi tầm mắt tôi là được.”
“Đúng là một tình yêu vĩ đại.”
Kang In Woo mỉa mai, nhưng Kwon Se Hyuk vẫn kiên định đáp trả.
“Loại như anh sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác này đâu.”
Cậu nhìn Ryu Jin đang ngủ say.
“Dù tên người này không phải là Jeon Ryu Jin cũng được. Dù tất cả những gì tôi biết đều là giả dối cũng chẳng sao. Những thứ đó không thể chia cắt tôi và anh Ryu Jin được đâu. Đồ rác rưởi. Nếu bây giờ tôi mà lành lặn, tôi đã vặn cổ chết tươi anh rồi.”
Mồ hôi lạnh chảy dài trên má Kwon Se Hyuk. Kang In Woo nghĩ trông nó chẳng khác gì những giọt nước mắt.
“Hãy để tôi đi cùng anh Ryu Jin.”
“Gì cơ?”
“Tôi sẽ từ bỏ tất cả. Tên tuổi, thân phận. Tôi sẽ sống mà quên đi mọi thứ. Không, tôi sẽ xóa sạch ký ức luôn. Dù tổ chức của các người có sai bảo chuyện gì, tôi cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo, làm ơn đấy.”
Kang In Woo chậm rãi chớp mắt. Kwon Se Hyuk vốn không giỏi nói dối. Việc cậu ta nói ra những lời đó bây giờ chỉ là một mưu mẹo để thoát khỏi đây mà thôi.
Nằm mơ đi mà nghĩ ta sẽ bị lừa bởi màn kịch vụng về đó. Kang In Woo bật cười khẩy.
“Nếu định lừa tôi để bỏ trốn thì dẹp đi.”
“Tôi không có ý đó.”
“Tôi nói thật lòng đấy. Vết thương ở chân Hoàng tử sâu lắm. Cứ cố tình cử động bừa bãi, nếu dây thần kinh bị hỏng thì cậu sẽ thành kẻ què quặt suốt đời đấy.”
“…….”
“Người tàn tật thì không thể làm Tổng thống được đâu. Kẻ mang hai quốc tịch hay con lai cũng thế.”
Đồng tử màu nâu của Kwon Se Hyuk dao động như có ngọn lửa bùng lên.
“Anh đang nói kháy ai đấy.”
“Sao? Lo à? Lo vì không làm Tổng thống được à?”
Một tiếng ảo thanh vang lên. Đó là giọng của ông ngoại.
‘Muhyeok. Thằng bé đó bị chậm phát triển.’
Cậu biết em trai mình nhỏ bé và yếu ớt. Cậu cũng thừa nhận thực tế nó không bằng mình. Vì thế, không thể nói là cậu không thấy nhẹ nhõm phần nào. Tuy nhiên, việc bản thân tự nhận thức được điều đó và việc nghe nó từ miệng kẻ khác với giọng điệu giễu cợt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Kwon Se Hyuk đấm mạnh tay xuống sàn.
“Tôi hỏi là anh đang nói kháy ai hả!”
Tiếng hét khiến Ryu Jin giật mình mở mắt.
“SeHyuk à.”
Ryu Jin vội vàng lao đến ôm chặt lấy Kwon Se Hyuk. Một tay Ryujin ôm đầu, tay kia vuốt tóc cậu. Kang In Woo hiểu rõ Ryujin đang lẩm bẩm điều gì.
Xin lỗi. Không sao đâu. Xin lỗi.
“…Khéo diễn thật.”
Kang In Woo đứng dậy phủi bụi. Vừa mở cửa sắt bước ra ngoài, một cầu thang hiện ra. Nó cũ kỹ và kêu cót két, nhưng anh ta chẳng muốn chạm tay vào lan can. Nơi đó mốc meo và rỉ sét bẩn thỉu.
Anh ta kiểm tra đồng hồ. Sắp đến lúc Cha Mo Eun tới rồi.
Ba quả pháo sáng lần lượt nổ tung. Trông chúng như những ngôi sao đang lụi tàn. Yoon Tae Geum thầm nghĩ thật may vì quanh đây không có người ở. Nếu không, họ sẽ phải thao thức cả đêm vì tò mò không biết chuyện gì đang xảy ra.
Shin Hae Beom bước đi trên boong tàu. Chiếc du thuyền sang trọng mà Jang Doohyeon mới sắm năm nay đã phải chịu một nỗi nhục nhã, trái ngược hoàn toàn với mục đích sử dụng ban đầu của nó. Trên sàn boong bóng loáng màu ngọc bích, những tấm bạt chống thấm bẩn thỉu được trải ra, và rác rưởi bị đổ đống lên đó.
Chỉ có bấy nhiêu thôi sao?
“Vâng!”
“Làm tốt lắm.”
“Dạ?”
Jo Cheol Yeong ôm bụng ngã gục. Sau khi giáng một cú đấm gọn gàng vào chấn thủy của Jo Cheol Yeong, Shin Hae Beom nhìn quanh một lượt.
“Giờ đến lượt cổ của đứa nào bay đây? Trên lưỡi kiếm của Đại quan chắc máu của Kim Dong Gyun vẫn còn chưa khô đâu nhỉ.”
“Chúng tôi xin lỗi.”
Yoon Tae Geum né tránh ánh nhìn của Shin Hae Beom. Kết quả tìm kiếm thật thảm hại. Một khẩu súng rỗng băng đạn, một chiếc mũ bảo hiểm bị vỡ cạnh, khăn và găng tay bảo hộ, một hộp sơ cứu rỗng tuếch. Tất nhiên vẫn có vài trang bị sinh tồn có thể tái sử dụng nếu mang về lau chùi sạch sẽ và phơi khô. Nhưng cái mà Shin Hae Beom muốn không phải là đống đồng nát đó.
Yoon Tae Geum biết anh đang tìm gì. Điện thoại của những người mất tích. Hình ảnh cuối cùng mà Yoon Tae Geum thấy là Ryu Jin nhăn nhó tiếc nuối nghịch chiếc điện thoại sắp hết pin, than vãn vì không có sóng. Lúc đó anh ta chỉ đơn giản nghĩ cậu là một kẻ nghiện smartphone. Giờ nghĩ lại, dường như có điều gì đó khiến cậu bận tâm.
Nhưng giờ có nghĩ lại thì ích gì? Có khi họ đã chết rồi cũng nên.
Dĩ nhiên anh ta không dại gì mà thốt ra lời đó. Yoon Tae Geum không muốn bị Shin Hae Beom đánh chết. Nhìn cách anh đối xử với Jo Cheol Yeong và Heo Young Mok là biết anh thực sự có thể ra tay giết người. Chính Yoon Tae Geum là kẻ đã mách với Shin Hae Beom những gì hai tên kia đã làm với Ryu Jin.
Anh ta mách lẻo không phải vì ghét bỏ gì hai người đó. Bình thường quan hệ cũng không đến nỗi tệ. Chỉ là, anh ta quyết định làm vậy vì thấy nó có lợi cho việc giành được lòng tin của Shin Hae Beom.
Dù sao thì sớm muộn gì Shin Hae Beom cũng sẽ biết thôi. Vì số người nhìn thấy cảnh Ryu Jin phá cửa nhảy ra ngoài đâu có ít. Ki Woo Hee cũng đã thấy hết cả rồi.
Nếu đã không thể giấu giếm, chi bằng ra tay trước để ghi điểm. Đó chính là cách sinh tồn của kẻ thuộc về phần thân – kẻ không phải đầu cũng chẳng phải đuôi.
Shin Hae Beom xoay cổ một vòng. Anh đặt tay lên lan can boong tàu, nhìn trân trân xuống dòng sông Chyumyeong đen thẳm rồi bất thình lình hỏi.
“Kiểm soát giao thông thế nào rồi?”
“Lệnh hạn chế đi lại đã được ban bố. Các cửa ngõ hiện đã đóng hết. Tại các bến tàu, tất cả tàu thuyền di chuyển đều bị giữ lại để khám xét. Nhưng việc này không suôn sẻ lắm vì vốn dĩ tàu bè đánh bắt đêm rất nhiều. Đây không phải cuộc điều tra công khai nên cũng khó lòng yêu cầu hợp tác. Dẫu vậy, có lẽ vì uy thế của Đại quan bao phủ khắp nơi nên tiếp viện đều ngoan ngoãn có mặt rất nhanh chóng.”
Shin Hae Beom chớp mắt liên tục. Cảnh sát địa phương, cảnh sát biển, đội cứu hỏa, hiệp hội tàu cá dân sự… Mọi từ ngữ Yoon Tae Geum nói đều thật xa lạ. Chúng như ngôn ngữ của một lục địa xa xăm mà anh chưa từng đặt chân tới.
Không phải anh không hiểu nghĩa của chúng. Mà là vì đầu óc anh đang mông lung. Shin Hae Beom liên tục chớp mắt, cố gắng đứng vững.
Tiến hành điều tra vụ mất tích một cách bí mật đồng nghĩa với việc từ bỏ những thông tin có thể thu thập được từ dân chúng. Dẫu tin báo từ dân chúng thường là giả hoặc nhầm lẫn đến chín phần mười, nhưng đôi khi vẫn có những manh mối quyết định. Kang In Woo là người từ nơi khác đến, nên nếu anh ta lọt vào mắt xanh của dân địa phương thì sẽ rất khả quan, nghĩ lại càng thấy tiếc.
Nhưng Jang Doohyeon nhất quyết không lay chuyển. Bởi vì ngay khi chuyển sang điều tra công khai, danh tính của người mất tích sẽ bị lộ. Shin Hae Beom hiểu rõ cơn bão nào sẽ quét sạch Jangjin nếu tin Kwon Se Hyuk bị bắt cóc lọt ra ngoài. Jang Seung Hee và Tổng thống Kwon Ju Hyeok từ Gwangseong sẽ không để yên.
Shin Hae Beom nhăn mặt. Tai trái của anh đau buốt không chịu nổi. Anh vừa bám chặt lấy lan can vừa thở dốc thì Yoon Tae Geum tiến lại gần.
“Ngài vào trong chợp mắt một lát đi. Tôi sẽ giữ bí mật với Đại quan.”
“Tôi vẫn ổn.”
“Tôi thực sự lo lắng nên mới nói vậy. Cứ thế này ngài sẽ thành xác không hồn mất.”
Shin Hae Beom gạt tay Yoon Tae Geum ra. Anh rút một điếu thuốc châm lửa, nhưng ngón tay lại run rẩy.
Anh tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Anh cứ ngỡ mình đã nắm thóp được Kang In Woo, nhưng rồi trong phút chốc lại phải chạy theo đuôi anh ta. Giữa đêm hôm khuya khoắt thế này lại đi bới đáy sông Chyumyeong ở Jangjin để vớt rác lên.
“Mở cửa đập nhanh lên.”
“Chuyện đó đâu phải tôi muốn là được? Phải có Đại quan cho phép mở mới được chứ…”
Muốn đi từ sông Chyumyeong ra biển thì phải mở cửa đập. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà Jang Doohyeon lại ngần ngại việc đó. Yoon Tae Geum cũng không biết lý do. Shin Hae Beom không nghi ngờ kẻ bảo mình chẳng biết gì kia. Vì một Yoon Tae Geum vốn đã nguội lạnh lòng tin với Chính tiến thủy nghi hiên sau vụ Kim Dong Gyun, một kẻ đã bán đứng đồng đội để chứng minh lòng trung thành thì chẳng còn lý do gì để phải dè chừng vào lúc này nữa.
Đâu đó vang lên tiếng nước chảy. Đó không phải tiếng dòng sông trôi êm đềm, mà là tiếng thác đổ gầm vang như sấm dậy.
“Dẫu vậy cũng sắp đến nơi rồi.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 327"