Chương 329
“Có nghĩa là nó mới chết cách đây không lâu.”
“…….”
“Ngay từ đầu chẳng phải mục tiêu của việc săn bắt là để lấy trứng sao? Dù con cá sống hay chết, chỉ cần mổ bụng lấy trứng là xong, tại sao một con cá tầm quý hiếm như thế lại bị vứt xuống đáy sông? Tôi thực sự không hiểu nổi.”
Shin Hae Beom tung đòn quyết định vào Jang Doohyeon đang im lặng:
“Con cá tầm tìm thấy hôm nay chỉ mới chết gần đây thôi.”
“Ngậm cái miệng thối của ngươi lại! Loại như ngươi thì biết cái gì!”
Lòng bàn tay Jang Doohyeon đập mạnh xuống bàn.
Shin Hae Beom chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên bàn. Anh từng nghe ở đâu đó rằng, dù khuôn mặt có được chăm sóc bằng mỹ phẩm đắt tiền hay y học hiện đại đến đâu, đôi bàn tay vẫn không thể lừa dối được tuổi tác.
“…Sông Chyumyeong không phù hợp để nuôi cá tầm đâu, thưa Đại quan.”
“Ngươi!”
“Chẳng phải ngài biết rõ nhất sao? Chỉ là vào mùa sinh sản, nhiệt độ vô tình khớp với điều kiện thích hợp thôi, chứ bản chất sông Chyumyeong có nhiệt độ nước cao, không thích hợp cho loài cá ưa nước lạnh như cá tầm.”
Vẻ thất bại hiện rõ trên mặt Jang Doohyeon. Ông ta nhớ lại lời hứa năm xưa của mình: Rằng ông ta sẽ không vận hành trang trại nuôi trồng cá nhân để hối lỗi với ngư dân Jinhan Tam Đạo.
“Con người sống trên đời, tâm tính có lúc thay đổi cũng là chuyện thường.”
“Vâng, tôi biết. Tôi không có ý định truy cứu chuyện đó.”
“Ngươi mà dám truy cứu ta sao?!”
Shin Hae Beom nhìn gân xanh nổi đầy trên cổ Jang Doohyeon, thầm mong ông ta sẽ ngã lăn ra đó mà chết vì tăng xông, nhưng đáng tiếc là Jang Doohyeon vẫn còn rất khỏe mạnh.
“Việc Đại quan có vận hành trang trại hay không, đó không phải là việc tôi dám can thiệp. Thế nhưng!”
Shin Hae Beom trừng mắt.
“Một thuộc hạ biết rõ chủ nhân đang làm việc vô ích mà vì sợ cơn giận của chủ nhân nên không dám can gián, kẻ đó đáng bị xử bắn!”
“Ngươi không phải thuộc hạ của ta.”
“Con cá tầm tôi thấy theo tôi suy đoán là cá mà Đại quan đã thả xuống sông Chyumyeong. Chắc hẳn ngài muốn thử xem môi trường ở đây có thích hợp để nuôi trồng trước khi bắt đầu kinh doanh thực sự hay không. Thế nhưng gần đây thời tiết ở Jangjin quá nóng, nhiệt độ nước tăng cao hơn mức ngài dự tính, dẫn đến việc cá tầm bị chết hàng loạt.”
Cơ hàm của Jang Doohyeon run bần bật. Shin Hae Beom hạ thấp giọng nói tiếp:
“Tôi không nghĩ Đại quan đã sai lầm.”
Anh nói bằng giọng vỗ về, như thể “tôi rất thấu hiểu ngài”.
“Con cá tìm thấy hôm nay nằm trong lồng sắt. Không phải ngài không kịp vớt hết cá chết đâu. Chắc hẳn do ai đó bất cẩn nên đã làm thất lạc một cái lồng thôi.”
Đôi lông mày của Jang Doohyeon giật nảy một cái, không phải là ảo giác. Shin Hae Beom nhận ra phán đoán của mình đã trúng phóc.
Chi tiết có thể khác đôi chút, nhưng dựa trên việc Jang Doohyeon không thể công khai vận hành trang trại và lão không thỏa mãn với số lượng cá tầm đánh bắt theo giấy phép của Thần Long Quán, thì dự đoán lão âm thầm lập trang trại trên sông Chyumyeong thuộc sở hữu của mình là hoàn toàn thực tế.
Ngay cả Yoon Tae Geum cũng nói không được câu cá ở sông Chyumyeong, dù lão vẫn cho phép săn thú dữ ở Sinh đồi thạch một cách không nương tay.
“Phải chăng thưa Đại quan, việc ngài không quay về ngay khi Hoàng tử đến cũng là vì…”
“Câm miệng!”
“Vâng.”
Shin Hae Beom lập tức im lặng. Jang Doohyeon rít qua kẽ răng:
“Lúc thằng bé Se Hyuk đến thì mọi chuyện đã dọn dẹp xong rồi. Lúc đó ta đang mải mê săn bắn nên không có thời gian để mắt đến phía đó.”
“Vâng, hẳn là vậy rồi.”
Vai Jang Doohyeon phập phồng dữ dội.
“Một thằng hèn hạ đến từ đất liền… thì biết cái gì về sông nước. Nếu ngươi không giữ cái mồm cho kín thì sẽ khốn khổ đấy!”
“Vâng, ngài nói chí phải.”
Dù Shin Hae Beom nói bằng thái độ phục tùng, nhưng gương mặt Jang Doohyeon vẫn không giãn ra. Ông ta không tài nào kiểm soát nổi biểu cảm của mình. Việc lập trang trại vốn chỉ là lời hứa miệng và thực tế đã thất bại nên có lẽ không phải vấn đề quá lớn, nhưng nếu chuyện lão săn bắt cá tầm với số lượng lớn hơn nhiều so với giấy phép bị lộ ra, lão sẽ không tránh khỏi tội săn bắt trái phép.
Jang Doohyeon lườm Shin Hae Beom. Lão tự trấn an mình rằng việc thủ tiêu một “thằng thay tã” cho Kwon Ju Hyeok như anh là chuyện dễ như trở bàn tay, anh không thể làm gì được lão. Thế nhưng trong đầu lão lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Phải bắt thằng này ngậm miệng lại.
“Đại quan?”
Jang Doohyeon chỉ mải suy nghĩ xem mình nên tung ra quân bài nào. Chính vì thế lão không nhận ra mình đang tư duy theo kiểu “có qua có lại” hoàn toàn khác thường ngày, và nguyên nhân của việc đó chính là vì “thằng thay tã” trước mắt.
Cách khu đất của Jang Doohyeon khoảng 20km có một ngôi chùa tên là Liên Vân Tự. Đó là một am nhỏ gồm ba gian nhà ngói, từng là nơi trú ẩn của người dân trong thời chiến nhưng giờ đã suy tàn. Hiện tại người ra vào nơi này chỉ có vị sư trụ trì già và vài đứa trẻ khuyết tật đến từ trại cứu tế.
Thế nhưng lý lịch của vị sư trụ trì này không hề tầm thường. Ông ta là Song Hye Seong, cựu cán bộ của Thực phẩm Yuseong. Nhờ mối nhân duyên đó mà Ha Seong Rok đã mua lại mảnh ruộng gần đó. Ông ta dựng lên một tòa nhà một tầng rộng khoảng 600 mét vuông rồi treo đủ loại biển hiệu tạp nham như cửa đúc, ván ép, gỗ, sắt thép, ống nhựa PPL…
Thế nhưng thực tế chẳng có đơn vị nào chuyển vào đó cả. Đương nhiên cũng chẳng có giao dịch gì. Bên trong trống rỗng, là nơi có bị dỡ bỏ lúc nào cũng không lạ. Thực tế Ha Seong Rok tạo ra nơi này với mục đích đó: Để có thể chuyển những món đồ quan trọng sang Liên Vân Tự bất cứ lúc nào.
Kho lưu trữ nằm ở dưới hầm. Một cái hố sâu 3 mét được đào rộng ra, rồi một thùng container bằng thép loại mà giới nhà giàu dùng làm két sắt bí mật được hạ xuống. Không gian không quá rộng, chỉ khoảng 20 mét vuông. Tuy nhiên tường được trát xi măng dày và dù thô sơ nhưng cũng có hệ thống nước. Làm nơi ẩn náu tạm thời thì khá ổn.
Kang In Woo biết đến nơi này cách đây không lâu, khi anh ta “dọn dẹp” Woo Seung Hwan. Gã đó đã đề nghị rằng nếu tha mạng cho gã, gã sẽ giao lại một nửa số Ecstasy và LSD vốn mất nơi tiêu thụ sau khi Thiên nga trắng đóng cửa. Gã còn đưa cả chìa khóa dự phòng và nói mình biết rõ vị trí cũng như lộ trình phân phối chi tiết.
Lần đó, việc anh ta giữ lại chiếc chìa khóa cướp được từ tay Woo Seung Hwan, thề có trời đất, không phải để biển thủ tiền của tổ chức. Mà là để làm quỹ hỗ trợ cho In Hye khi cô bé làm việc lớn sau này. Cách mạng thì cần có tiền mà.
Anh ta không ngờ mình lại sử dụng nơi này theo cách này.
Kang In Woo nhìn vào bóng tối và châm một điếu thuốc. Hít một hơi khói thật sâu, anh ta cảm thấy như được sống lại.
Anh ta tì khuỷu tay lên khung cửa sổ rách nát và nhìn ra ngoài. Phía trước là một con dốc cao đầy cỏ dại mọc um tùm, một con đường dốc hiểm trở, nhưng vách đá bị thời gian bào mòn và đường bờ biển lấp lánh dưới ánh trăng trông khá thơ mộng. Nếu đây là một khách sạn, hẳn nó sẽ là nơi có tầm nhìn rất tuyệt vời.
Gió thổi qua. Cảm giác dính dáp bám vào má là gió biển.
Phả ra làn khói xám xịt, Kang In Woo nghĩ về Boss và con trai ông ta. Anh ta biết Ha Seong Rok không tích lũy tài sản bằng con đường chính đạo. Hồi mới lưu vong, Ha Seong Rok đã bán công nghệ quốc gia cho các doanh nghiệp Trung Quốc để lấy vốn định cư. Nghe nói lúc xuất cảnh ông ta cũng có khá nhiều quỹ đen nhưng hình như đã đốt hết sạch để đút lót cho công an và các cơ quan khác. Thực tế hầu hết kinh phí hoạt động của Bạch Sư tử đều đến từ lợi nhuận của Thiên nga trắng.
Ha Shin Seong cũng chẳng phải hạng người tốt lành gì. Ngoại hình thì bảnh bao nhưng theo đánh giá thành thật của các cán bộ, hắn không phải là cái tài để lãnh đạo một tổ chức phản chính phủ. Hắn có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng tính tình bốc đồng và có phần trẻ con. Luôn thổi phồng thành tích của mình và coi nhẹ công sức của người khác. Nghe nói hồi nhỏ hắn đã cực khổ ở Trung Quốc… phải chăng đó là tâm lý bù đắp? Mà ngay cả Boss cũng hay bóng gió rằng “Tụi bây có được như ngày hôm nay là nhờ nền móng tao gây dựng”.
Về tố chất lãnh đạo, Cha Mo Eun mới là người nổi bật hơn. Tính tình thô bạo nhưng đa tài, lại không ngừng nỗ lực. Kang In Woo biết Cha Mo Eun đã cố gắng nhường nào để có được sự tin tưởng của Ha Seong Rok với tư cách là cán bộ nữ của Bạch sư tử.
Nghe nói cô ta bắt đầu từ nghề vận chuyển ở Trung Quốc. Những người đi lên từ dưới đáy thường không dễ thất bại. Có lẽ vì tâm thế của họ khác biệt, họ biết rõ nỗi sợ hãi khi thất bại là như thế nào.
Nhưng anh ta cũng hiểu cho tấm lòng của Ha Seong Rok khi chọn Ha Shin Seong làm người kế vị. Cha con mà, không tránh khỏi thiên vị.
Chiếc điện thoại cũ kỹ nhấp nháy. Cuối cùng họ cũng đến nơi. Kang In Woo gửi tin nhắn trả lời bằng chiếc điện thoại cũ đến mức phải dùng móng tay ấn thật mạnh vào phím bấm mới hiện chữ.
「Tìm xe đi. Dưới gốc cây thông cao nhất.」
Đó là một chiếc xe van trắng cũ kỹ. Ngôi chùa Liên Vân Tự dùng nó để đi mua thực phẩm mỗi tháng một lần. Khi mượn chiếc xe này, Kang In Woo đã hứa sẽ tặng chiếc Honda của mình cho cậu bé câm điếc – chủ nhân thực sự của chiếc xe.
Anh ta dụi tắt điếu thuốc vào khung cửa sổ. Trong tin nhắn trả lời của Cha Mo Eun, thật bất ngờ khi có đính kèm một bức ảnh.
Kiểm tra tin nhắn xong, Kang In Woo mím chặt môi.
Anh ta biết con tàu mà Cha Mo Eun mang tới không phải là du thuyền lộng lẫy gì. Đó là một chiếc tàu vượt biên chuyên giao hàng được cải tạo từ tàu đánh cá. Vẻ ngoài dù bẩn thỉu nhưng nó được trang bị vũ khí để đối phó với tàu tuần tra hoặc hải tặc. Đó là con tàu làm đủ mọi việc: giao thuốc, giao vũ khí và chở người. Thế nhưng đuôi con tàu đó đã bị hư hỏng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
「Phải sửa động cơ ngoài.」
Kang In Woo ném mạnh chiếc điện thoại đi.
Người ta nói kẻ có tật thường hay giật mình. Nghĩ vậy nên Shin Hae Beom vẫn giữ được vẻ mặt bình thản trước hành động thô bạo đột ngột của Jang Doohyeon. Anh nhìn xuống những bức ảnh rơi ra từ chiếc phong bì màu trắng cỡ A5 mà lão vừa ném.
Tiêu điểm của ảnh tập trung vào Jang Seung Hee. Dù vậy, gương mặt của người chụp cùng cũng không đến mức không nhận ra được.
Shin Hae Beom nhặt một bức ảnh lên xem. Đó là ảnh chụp trong một nhà hàng. Hình ảnh chính mình đang lịch thiệp hộ tống Jang Seung Hee đã trang điểm lộng lẫy ra xe trông thật lạ lẫm.
Đây không phải là Shin Hae Beom. Càng không phải là Shin Hae Jun. Chỉ là một gã hề đeo mặt nạ mà thôi.
Khi ở bên cạnh Jang Seung Hee, Shin Hae Beom tự coi mình là một chiếc máy bán hàng tự động. Người dùng bỏ tiền vào khe và ấn nút, chiếc máy sẽ nhả ra loại nước uống họ muốn.
Anh nhận đủ mọi lợi ích và làm những hành động bà ta muốn, nói những lời bà ta cần nghe. Nếu đó không phải máy bán hàng tự động thì là gì?
Từ bao giờ nhỉ? Dù anh đã cẩn thận như thế. Jang Seung Hee hoàn toàn không biết cha ruột đã cho người bám đuôi mình. Bà ta không phải hạng người ngu ngốc đến mức biết bị theo dõi mà vẫn vui vẻ chơi đùa với lửa.
Trước hết anh thử chối phăng đi:
“Đại quan hiểu lầm rồi. Tôi chỉ là người chạy việc cho phu nhân thôi.”
Nhưng chiêu đó không có tác dụng. Jang Doohyeon nói bằng giọng khô khốc:
“Ta còn chẳng tin nổi con gái mình.”
“Tại sao ạ?”
“Nó giống ta, nhưng một nửa dòng máu chảy trong người nó vẫn là của mụ đàn bà đó.”
“Phu nhân không phải là người sẽ làm trái ý Đại quan đâu ạ.”
Chiếc ly rượu mà Jang Doohyeon ném trúng ngay ngực Shin Hae Beom.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 329"