Chương 330
Nỗi đau âm ỉ lan rộng. Trong lòng Shin Hae Beom, một cơn bão nhục nhã cuộn trào. Cái lão già lẩm cẩm này, dạy con không xong lại quay sang gây hấn với tôi.
“Tôi đã hiểu lý do tại sao cho đến tận bây giờ Đại quan vẫn còn tráng kiện như thế này rồi.”
“Cái gì?”
“Cá tầm là món bồi bổ rất tốt để hồi phục nguyên khí mà.”
Jang Doohyeon bật dậy khỏi ghế. Jo Cheol Yeong giật mình vì tiếng động nên lao vào, Yoon Tae Geum cũng chạy theo sau. Cả hai đứng chôn chân ở cửa, mắt tròn mắt dẹt. Jang Doohyeon hét lớn:
“Lũ bây cút ra ngoài hết cho ta!”
Hai người giật mình rụt lại. Shin Hae Beom đứng dậy khỏi ghế, sải bước dài về phía cửa. Jo Cheol Yeong nhìn Jang Doohyeon, nhưng ánh mắt của Yoon Tae Geum lại bị đóng đinh dưới sàn nhà. Là những bức ảnh.
Yoon Tae Geum nhìn thấy những bức ảnh rơi ra từ phong bì mà Jang Doohyeon ném, bay tận đến trước cửa.
“…….”
Shin Hae Beom nhặt những mảnh giấy ép nhựa lên, đưa ngón trỏ lên môi làm dấu im lặng.
“Đại quan.”
Shin Hae Beom đóng cửa lại rồi quay người lại.
“Tôi đã cố gắng hết sức. Để phò tá Hoàng tử. Vì lo sợ sẽ có bất cứ điều gì gây ảnh hưởng đến tương lai của ngài ấy, tôi thậm chí đã từ chối cả những yêu cầu quá đáng của phu nhân. Nếu tôi có tội, thì đó là tội duy nhất. Thế nhưng!”
Shin Hae Beom hít một hơi thật sâu. Lồng ngực anh phập phồng.
“Đại quan lại hiểu lầm và bức hại tôi thế này, khiến lòng tôi tan nát.”
Anh siết chặt nắm đấm khiến những bức ảnh nhăm nhúm lại. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Shin Hae Beom nghiến chặt răng.
Đau đớn về thể xác nghĩa là còn sống. Đau đớn về tâm hồn nghĩa là đã nỗ lực. Hiện tại, anh đang nếm trải vế đầu tiên.
Shin Hae Beom đặt những bức ảnh nhàu nát xuống bàn.
“Tôi sẵn lòng ngậm miệng lại, thưa Đại quan. Nhưng chuyện này sẽ chỉ làm tổn thương cả hai phía mà thôi.”
Ánh mắt Jang Doohyeon hướng về phía những bức ảnh nhăm nhúm.
Đây là con dao hai lưỡi. Không chỉ Shin Hae Beom, mà cả Jang Seung Hee và xa hơn nữa là Kwon Se Hyuk, có thể sẽ phải mang danh “con trai của người đàn bà không chung thủy” suốt đời.
“Hiện tại dù tôi có đổ hết tội lỗi lên đầu mình mà chết đi chăng nữa…”
Tin đồn là thứ đáng sợ.
Trên đời này làm gì có ai chỉ ngoại tình một lần? Không có lửa làm sao có khói? Nhìn phu nhân Tổng thống Jang Seung Hee mà xem, giờ vẫn còn đẹp và quyến rũ thế này thì thời trẻ còn đến mức nào. Một người phụ nữ đang tuổi xuân thì liệu có thỏa mãn với vị Tổng thống già nua không? Vương tử Kwon Se Hyuk nổi danh mỹ nam nhờ hưởng gen bên ngoại, biết đâu thật ra chẳng phải con trai Tổng thống.
Cơ mặt Jang Doohyeon giật giật. Sau tất cả, lão vẫn là một người cha. Một khi đụng đến chuyện con cái, người ta không thể lý trí. Không thể nhìn xa trông rộng, lão trở nên cuống cuồng để che đậy vết nhơ ngay trước mắt.
“Làm sao ta có thể tin ngươi?”
“Ngài sẽ tin thôi. Vì tôi sẽ tìm thấy Hoàng tử. Đổi lại.”
Môi Jang Doohyeon mím lại. Đổi lại?
Shin Hae Beom quỳ một chân xuống sàn. Anh nhặt chiếc ly rượu mà Jang Doohyeon đã ném, trang trọng đưa về phía trước mặt lão.
“Hãy tặng một chiếc tàu ngầm chiến đấu của nhà họ Jang cho Phong kỷ giáo đội của chúng tôi. Tôi sẽ đảm bảo danh tiếng của hai vị không bị vấy bẩn dù chỉ một vết nhỏ.”
Shin Hae Beom ngẩng đầu lên. Anh quan sát vẻ mặt đang tính toán của Jang Doohyeon. Trong lòng anh gào thét muốn lão đồng ý ngay lập tức vì đây là một vụ làm ăn lão quá hời, nhưng anh không hối thúc. Vì như thế trông sẽ rất bất an. Như một kẻ sợ bị từ chối.
Jang Doohyeon nhận lấy ly rượu. Thay vì nở nụ cười rạng rỡ, Shin Hae Beom cúi gập đầu hô vang lời thề trung thành. Ông già, lựa chọn sáng suốt đấy. Chuyện cá tầm tôi sẽ ngậm miệng, chuyện ngoại tình một mình tôi gánh. Chà, vụ này mình lời to thật.
Chiếc áo thun đen nam giới mà Cha Mo Eun đang mặc bốc lên mùi biển mặn chát. Cô ta ném một vật được bọc trong túi nilon đen cho Kang In Woo.
“Cái gì đây?”
Cảm giác mềm nhũn. Mở ra xem thì thấy một tảng thịt đỏ hỏn. Kang In Woo nhíu mày nhìn lên Cha Mo Eun.
“Cái gì đây hả?”
“Gan sống.”
“Cô đi mà ăn.”
Anh ta trả lại túi thịt nhưng Cha Mo Eun càu nhàu:
“Yếu bụng thế.”
“Không lo sán à?”
“Thời đại nào rồi còn nói thế.”
Thấy cô ta thản nhiên bốc một miếng ăn, mùi máu tanh xộc lên mũi. Kang In Woo vô thức dùng một tay bịt mũi miệng lại.
“Đến mức đó cơ à?”
Cha Mo Eun tiến lại gần. Kang In Woo lắc đầu hỏi xem cô ta có thuốc lá không. Điếu ban nãy là điếu cuối cùng rồi.
“Đây.”
Bao Seven Stars mà Cha Mo Eun đưa là hàng Nhật.
“Lấy đâu ra vậy?”
“Tôi từng ở Nhật Bản.”
“Từ bao giờ mà cô giao dịch với Yakuza thế?”
“Phía công an đổi người phụ trách rồi. Cứng nhắc lắm. Không còn dễ đút lót như trước.”
“…….”
“Tỷ giá ở Nhật đang tốt. Lại còn ngu ngơ nữa. Đồ của bọn nó thông số cái nào cũng kém. Thế nên lũ nhóc bên đó phát cuồng vì keo và dung môi. Bỏ thêm thạch cao vào cocaine chúng nó cũng chẳng biết đâu.”
Kang In Woo nhíu mày.
“Tôi tưởng cô đi cùng Boss chứ. Ông ấy rất muốn gặp Jeon Ryu Jin mà.”
Cô ta không trả lời, chỉ lẳng lặng nhai và nuốt miếng gan sống. Kang In Woo cảm thấy mồ hôi ướt đẫm lòng bàn tay.
Thái độ thản nhiên của Cha Mo Eun khiến anh ta thấy khó chịu. Anh ta muốn gặng hỏi xem cô ta có biết tình hình hiện tại không. Nhưng không có tàu của Cha Mo Eun thì không thể thoát khỏi Jangjin.
Quan trọng hơn, cô ta không đi một mình. Ba người đàn ông đi cùng Cha Mo Eun không vào kho hàng nhưng họ cứ đi đi lại lại ngoài cửa sổ, trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà Kang In Woo không hiểu.
“Tiếng Nhật à?”
“Ừ, đại loại vậy.”
“Từ bao giờ mà…”
“Cứ coi như đó là chi nhánh Nhật Bản đi. Mở rộng ra nước ngoài.”
Thật nực cười. Theo những gì Kang In Woo biết, hiện tại Ha Seong Rok đang dồn lực vào việc chỉnh đốn nội bộ. Trong giai đoạn thanh trừng kẻ phản bội và loại bỏ những kẻ râu ria này mà lại lập chi nhánh nước ngoài thì thật kỳ lạ. Thậm chí không phải Hồng Kông hay Đài Loan, mà lại là Nhật Bản.
Ha Seong Rok không biết tiếng Nhật và cũng chẳng có ý định học. Đó là đặc điểm nổi bật của người dân Haedongmunguk, đặc biệt là thế hệ cũ. Phần lớn người Haedongmunguk không tin tưởng người Nhật, và Ha Seong Rok cũng vậy.
Chỉ là ông ta không lộ ra mặt. Ha Seong Rok lấy lý do là năng lực ngôn ngữ kém dẫn đến việc quản lý lỏng lẻo. Việc phó mặc hoàn toàn cho quản lý cấp trung là tình huống mà Ha Seong Rok ghét nhất.
Việc Cha Mo Eun đảm nhận chi nhánh Nhật Bản cũng thật đột ngột. Từ trước đến nay, chưa có cán bộ nào của Bạch Sư tử có cơ sở kinh doanh độc lập. Đó là vì Ha Seong Rok không cho phép. Dẫu vậy, nếu có ai đó ra riêng, đa số ý kiến cho rằng người đầu tiên sẽ là Baek Sa Yul.
Vậy mà bỗng nhiên lại là Cha Mo Eun. Lại còn ở Nhật Bản, nơi Ha Seong Rok vốn e dè?
Kang In Woo ném điếu thuốc xuống sàn rồi dùng sức giẫm nát.
“Không phải buôn thuốc đúng không?”
“…….”
“Trả lời đi. Ở Nhật cô không buôn thuốc đúng không?”
“Món ăn yêu thích của anh là gì?”
“Cái gì?”
Cha Mo Eun tháo mũ. Mái tóc ngắn cắt ngang xương quai hàm đung đưa. Cô ta đưa túi nilon đựng gan sống lên lắc lư trước mắt Kang In Woo.
“Tôi thích cái này.”
“Dẹp đi.”
“Nhưng mà con người ấy, liệu có thể sống cả 365 ngày chỉ bằng việc ăn thứ mình thích không? Không đâu. Sẽ chán chứ. Trên đời có biết bao nhiêu món ngon và bổ dưỡng. Sống lâu rồi khẩu vị cũng có thể thay đổi mà.”
“Cô muốn nói gì?”
“Nghĩa là con người không thể sống chỉ bằng một thứ duy nhất.”
Kang In Woo nhíu mày.
“Nhỏ tiếng thôi.”
“Bán thuốc, bán rượu, và bán cả lũ con trai nữa. Đừng có trưng ra bộ mặt thất vọng đó. Anh đâu có lạ gì mấy chuyện này. Tôi chỉ làm theo những gì được dạy thôi.”
Con người phải có sự tiến bộ chứ, tiến bộ ấy.
Giọng của Cha Mo Eun khi nói câu đó đầy vẻ gai góc.
Kang In Woo cố gắng thấu hiểu cho Cha Mo Eun. Chắc hẳn chính cô ta cũng thấy nực cười.
Vì mải diễn giải theo hướng tích cực nên anh ta không nhận ra ẩn ý trốn sau giọng nói, biểu cảm và ánh mắt của Cha Mo Eun.
“Cho tôi xem mặt ‘Công chúa’ của chúng ta tí nào.”
“Cô gọi Jeon Ryu Jin như thế à?”
“Thế anh gọi nó là gì?”
“…Binh nhì Jeon.”
Cha Mo Eun cười khẩy.
“Thằng đó thăng tiến gớm nhỉ?”
Kang In Woo mở nắp hầm. Một cầu thang vừa đủ cho một người lớn đi xuống hiện ra. Mùi ẩm mốc xộc lên khiến người ta nghẹt thở. Nhưng không sao. Rồi sẽ quen thôi. Chuyện gì cũng vậy.
“Binh nhì cái nỗi gì. Cái loại chỉ cần cho ăn cơm là sẵn sàng tụt quần thì lính tráng gì. Lại còn ở cùng với lũ Phong kỷ giáo đội đã hủy hoại cuộc đời của Hyeon Woo nữa chứ. Tôi cá là nó đã dâng hiến sạch cho cái lũ Sin-Jin-ki đó rồi. Hoàng tử tội nghiệp của chúng ta. Bị một con ‘giẻ rách’ nát tươm cả lỗ trước lỗ sau câu nhử mất rồi.”
“Sin-Jin-ki?”
Giờ anh ta mới biết đó là cách gọi chung của Shin Hae Beom, Jin Chi Woo và Ki Woo Hee. Kang In Woo cười cay đắng.
“Đừng nói như thế. Dù sao cậu ấy cũng từng là ứng cử viên xạ thủ mà.”
“Ngoài cái đôi mắt tinh tường ra thì chẳng được cái tích sự gì.”
Giọng nói trầm thấp của Kang In Woo đâm xuyên vào lòng Cha Mo Eun.
“Tại sao cô lại ghét Jeon Ryu Jin đến thế?”
“…Vì cái mặt nó nhìn đã thấy ghét rồi.”
“Vậy sao?”
“Phải.”
Môi Cha Mo Eun mím chặt. Cô ta dùng chân dò dẫm từng bậc thang để đi xuống.
Jeon Ryu Jin đang ở đây. Cô ta cam đoan mình chưa bao giờ thích cậu. Vì chẳng có lý do gì để thích cả. Nhìn cái bản mặt giả vờ ngây thơ và cái thân hình gầy gò chẳng ra đâu vào đâu đó là cô ta lại thấy bực mình một cách kỳ lạ.
Mặt mũi đã đần thối ra thì tính tình ít ra cũng phải hiền lành một chút. Đã chẳng có cái vẹo gì mà lúc nào cũng làm như cả thế giới đang đụng vào mình, lúc nào cũng sắc sảo, gai góc. Chẳng thế mà ngay cả những thành viên trong tổ thông tin ở cùng ký túc xá cũng phải lắc đầu ngán ngẩm. Xem thường tiền bối, cãi lại cả tổ trưởng. Vậy mà lại cứ quấn quýt vẫy đuôi trước mặt Kwak Hyeon Woo.
Anh thông minh mà. Anh có thể trở thành người vĩ đại. Em thì ngốc nghếch nên không làm được mấy việc đó đâu…
Mỗi lần nghe thấy mấy lời đó là cô ta lại nổi điên. Cô ta thấy khó chịu vì không phân biệt được nó thật lòng nghĩ thế hay đang dùng mưu mẹo để được cưng chiều. Cô ta chẳng dám thể hiện ra mặt vì sợ bị bảo là ghen tị.
Cô ta đã cố gắng chịu đựng. Vì mình là người lớn hơn, là cán bộ tổ chức, vì hai người đó có sợi dây liên kết gia đình bền chặt…
Và kết quả của sự chịu đựng đó chính là cái chết của Kwak Hyeon Woo.
‘Tại sao cô lại ghét Jeon Ryu Jin đến thế?’
Kang In Woo không biết. Với tư cách là một kẻ không thuộc bất cứ tổ nào, một sự tồn tại bị che giấu ngay cả trong tổ chức.
Kẻ dọn dẹp tồn tại để giám sát các thành viên của Bạch sư tử. Thế nên anh ta không cần giao lưu hay tình đồng chí với các thành viên khác.
Nhưng họ thì khác.
Trong Bạch sư tử, họ phải đoàn kết chặt chẽ. Dù khác tổ, dù xung đột lợi ích, nhưng dù sao cũng có mục đích chung nên vào những thời điểm quyết định, họ phải nắm tay nhau. Dù cá nhân có ghét nhau nhưng về công việc vẫn là đồng chí.
Với Ha Shin Seong thì chuyện đó là có thể. Nhưng với Jeon Ryu Jin thì tuyệt đối không. Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy không vừa mắt, và thời gian trôi qua, linh cảm không lành càng tăng thêm. Và cuối cùng linh cảm của cô ta đã đúng. Jeon Ryu Jin là kẻ không nên tồn tại trong Bạch sư tử. Chính vì nó mà Kwak Hyeon Woo, Ha Shin Seong, và cả….
“Ở đây à?”
“Phải.”
Gương mặt Cha Mo Eun khi quay lại cười với Kang In Woo trước cánh cửa sắt đang khóa thật thảm hại.
“Sao vậy?”
“Không có gì. Mở cửa đi.”
Cha Mo Eun tung chân đá mạnh vào cánh cửa sắt. Cô ta sải bước vào trong…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 330"