Chương 331
Khi bước vào bên trong, Cha Mo Eun thốt lên một tiếng cười khẩy đầy châm biếm.
“Hừ.”
Cảnh tượng bày ra trước mắt cô ta là Kwon Se Hyuk và Jeon Ryu Jin đang ôm chặt lấy nhau, quấn quýt không rời.
“Cái đồ giẻ rách này, thật là…”
Cha Mo Eun gào lên.
“Này lũ chó đực kia. Bộ đang quay phim khiêu dâm đấy à?!”
Ryu Jin vẫn đang ôm chặt Kwon Se Hyuk. Cậu cảm nhận được hơi ấm, hơi thở và cả nhịp tim đập thình thịch của đối phương.
Cậu không thể nới lỏng vòng tay. Cậu nhẹ lòng vì biết Se Hyuk còn sống, nhưng lại không đủ dũng khí để đối diện với đôi mắt màu nâu ấy. Ryu Jin không thể buông tay.
“Anh… nghẹt thở quá.”
Cho đến khi Kwon Se Hyuk thốt lên như vậy.
Họ cứ thế nhìn nhau một hồi lâu. Mãi sau, Se Hyuk mới cúi đầu xuống. Ánh mắt Ryu Jin cũng dời theo. Trên mu bàn tay Se Hyuk, những vết trầy xước hiện lên rõ mòn mọt. Một giọt nước mắt rơi xuống đúng vết thương đó.
“Bây giờ em… về anh…”
“Cậu biết tôi là ai rồi sao?”
“Phải.”
Ryu Jin chờ đợi. Chờ đợi một cơn thịnh nộ giáng xuống.
Cậu đã sẵn sàng đón nhận những oán hận và căm ghét trần trụi nhất. Bị xích thế này thì đấm đá không tiện, nhưng tổn thương người khác đâu chỉ có bạo lực thể xác. Đôi khi lời nói còn đau hơn nắm đấm.
“Se Hyuk à…”
“Đừng xin lỗi.”
Ryu Jin nhận ra. Trái tim Se Hyuk đã thủng một lỗ lớn. Lòng cậu ta đã tan nát thành từng mảnh vụn. Và người gây ra điều đó chính là cậu.
“Vì em cũng chẳng có tư cách để nghe lời đó từ anh.”
Giọng Se Hyuk khản đặc và vỡ vụn, nghe như một người hoàn toàn khác.
“Anh là ai cũng không quan trọng. Lòng em không đổi. Bây giờ chúng ta chỉ cần nghĩ cách sống sót rời khỏi đây thôi. Như vậy, chúng ta có thể quay lại như ngày xưa.”
Ryu Jin lắc đầu.
“Se Hyuk à, không phải đâu. Không chỉ có thế…”
“Nói ra được là tốt rồi.”
“Se Hyuk.”
“…….”
“Ngẩng mặt lên nhìn tôi đi.”
Ryu Jin nuốt nước bọt. Cần rất nhiều dũng khí để gọi tên cậu ta lúc này.
“Se Hyuk… cho tôi nhìn mặt cậu đi. Nhé? Nhìn tôi này.”
Se Hyuk vẫn cúi gầm mặt.
Ryu Jin không biết phía cuối tầm mắt ấy là gì, cũng không biết Se Hyuk đang vẽ nên tương lai nào.
Một Kwon Se Hyuk vốn chân thành nên đơn giản, vốn đơn giản nên dễ nắm bắt giờ đã không còn nữa. Sẽ không bao giờ có thể gặp lại được nữa.
Cậu biết ngày này rồi sẽ đến. Cậu đã bắt đầu mọi chuyện dù đã biết trước kết cục. Giờ có hối hận cũng vô ích. Cậu cũng không có tư cách để hối hận. Giống như Se Hyuk đã nói, cậu ta không có tư cách nhận lời xin lỗi.
Ryu Jin chậm rãi nói bằng giọng thấp:
“Tôi từng làm việc cho Bạch Sư tử.”
“Em biết.”
“Tôi cố tình tiếp cận cậu… và cậu…”
Ryu Jin cố gắng mấp máy môi. Cơ mặt cậu đau như bị xé rách.
“Tôi đã…”
Tiếng xích sắt lôi kéo vang lên, bàn tay Se Hyuk đưa tới vuốt ve gò má cậu. Lúc đó Ryu Jin mới nhận ra mình đang khóc.
“Anh không cần nói những lời đó đâu.”
“Se Hyuk à.”
“Không cần nói đâu. Thật đấy.”
Se Hyuk chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn. Cậu không muốn cho Ryu Jin thấy đôi mắt đỏ ngầu của mình. Cậu thấy mình thật thảm hại khi cứ khóc lóc van xin tình cảm như thế này.
“Em gặp anh đâu phải vì biết anh là em trai của Ryu Yeon Bi…”
Một tiếng cười lẫn trong giọng nói. Cay đắng vô cùng.
“Thật ra em… em cũng biết anh thích Shin Hae Beom. Chỉ là cảm giác thôi. Nhưng em không muốn thừa nhận. Em tuyệt đối không thể nào chấp nhận được điều đó…”
Se Hyuk lắc đầu mạnh.
“Anh à… em…”
Tiếng cậu nghẹn lại.
“Em không thể từ bỏ Jeon Ryu Jin được.”
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lã chã.
“Em thực sự… không thể bỏ cuộc được…”
Thà rằng cậu có thể nổi giận thì tốt biết mấy. Có thể gào thét rằng không thể tha thứ cho kẻ trêu đùa tình cảm của mình, rồi bóp cổ Ryu Jin cho xong. Nhưng cậu không làm được.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên tại Hồ Nguyệt Lâu cứ lẩn quẩn trong đầu. Cậu không thể tin được khoảnh khắc mở ra chương hai cuộc đời mình lại chính là phương thức cuối cùng để Ryu Jin thoát khỏi cuộc sống khổ đau.
“…Anh xin lỗi.”
“Đừng nói lời đó.”
“Thực sự xin lỗi. Se Hyuk à.”
“Đừng có xin lỗi nữa! Anh không có lỗi gì hết! Chỉ là, chỉ là…!”
Những ký ức bên Ryu Jin lướt qua như một cuộn phim.
Khoảnh khắc cậu phá cửa kính nhảy ra và nhào vào lòng Sehyuk, lúc đó tim Ryu Jin đập rất mạnh. Đập liên hồi đầy sức sống như một chú chim non vừa chào đời.
Lần đầu tiên cậu nghĩ rằng thời gian có dừng lại cũng được.
Sehyuk không tin rằng tất cả thời gian bên cậu, tất cả những lời Ryujin nói, những biểu cảm cậu trao, những nụ cười cậu nở đều là giả tạo.
Chuyện Ryujin cứu cậu bé trung học tại hiện trường biểu tình ngày mưa tầm tã và đưa đến bệnh viện.
Vẻ mặt Ryujin gay gắt hỏi “Cậu muốn làm Tổng thống đến thế sao?” ở Tự Cương Nhất Đạo.
Hay cả việc Ryujin không hề cười nhạo mà lại nói lời thương xót cho Cục trưởng Phong kỷ giáo đội khi biết vợ ông ta là gián điệp.
Bàn tay Ryu Jin khi chữa trị cho cậu sau lần đầu sát nhân thật ấm áp và dịu dàng.
“Anh đã chân thành với em…”
Ryu Jin lắc đầu.
“Đôi khi phải làm cả những việc mình ghét. Phải nói cả những lời không thật lòng. Anh đã quen với việc đó rồi.”
Cổ họng nghẹn đắng khiến việc phát âm trở nên khó khăn. Nhưng cậu phải nói.
Ryu Jin trừng mắt, thốt ra:
“Kwon Se Hyuk. Tôi đã chơi xỏ cậu đấy.”
“Không phải.”
“Tôi đã rất ngưỡng mộ cậu. Thú thực là tôi ghen tị. Thế nên tôi đã nghĩ… giá mà cậu bị hủy hoại đi thì tốt biết mấy.”
Vì thế Ryujin mới trở thành kẻ cung cấp thuốc. Đưa cho cậu ta loại ma túy nguy hiểm chỉ cần dùng một lần là nghiện.
“Ngày hôm đó tôi… đã lén nhìn cậu. Không phải ở vườn Hồ Nguyệt Lâu. Mà là trước cánh cổng lớn kia.”
Giọng cậu không rõ vì tiếng khóc. Ryu Jin vừa lau những giọt nước mắt cứ trào ra, vừa khó nhọc nói từng chữ một.
“Tôi đã thấy cậu ôm em trai mình.”
Lúc đó Kwon Se Hyuk trông thật hạnh phúc. Cậu ta tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời. Một người chỉ cần tồn tại thôi đã tỏa sáng như thế, trong ký ức của Ryu Jin chỉ có duy nhất Ryu Yeon Bi. Cậu cảm thấy Se Hyuk như đang chiếm lấy vị trí của chị gái mình.
“Em trai cậu…”
Cậu nhớ đến đứa trẻ với đôi tay gầy gò ôm lấy cổ Se Hyuk. Đứa bé nhỏ thố và có vẻ rất nhát người lạ.
Kwon Se Hyuk chính là cả thế giới của đứa trẻ đó.
“Tôi đã ghét cậu. Vì tôi nghĩ anh em cậu đã cướp mất vị trí của chị em tôi.”
Những vị khách quý được nhân viên Hồ Nguyệt Lâu chạy ra đón tiếp nồng hậu. Đoàn xe lộng lẫy hào nhoáng. Sự hộ tống riêng biệt của Đội trưởng Phong kỷ giáo đội Shin Hae Beom. Đáng lẽ những thứ đó phải thuộc về siêu sao quốc dân Ryu Yeon Bi và cậu em trai là chính cậu.
“Giờ nghĩ lại thấy nực cười thật…”
Ryu Jin dùng lòng bàn tay ấn mạnh vào hốc mắt. Nước mắt nóng hổi chảy dài xuống cổ tay.
“Nhưng mà.”
Cậu ghét Se Hyuk. Nhưng đó không phải tất cả.
“Ghét bao nhiêu, thì cũng thích bấy nhiêu.”
Lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người như Kwon Se Hyuk.
Lần đầu tiên có một người trao đi tình cảm mà không cần hỏi han, không cần tính toán gì như thế. Ryu Jin cảm thấy bản thân không thể không mềm lòng. Dù đôi lúc muốn đá vào ống quyển vì cái tính bốc đồng không kế hoạch của cậu ta, nhưng cứ nhìn vào đôi mắt màu nâu như đang hét lên “Em thích anh lắm” là lòng cậu lại dịu lại.
“Này…”
Ryu Jin đưa tay ra. Chạm vào gò má Se Hyuk, nước mắt làm ướt đẫm ngón tay cậu.
Cậu biết đây là tham lam, nhưng cậu muốn được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt tái nhợt này một lần nữa.
Nếu không thể làm bạn thì cứ làm một người cậu quen biết… Không, dù không được nghe tiếng gọi “anh” nữa cũng chẳng sao, cậu chỉ muốn gặp lại nụ cười đã làm lu mờ cả ánh trăng trước đài phun nước năm nào.
“Tôi tha thứ cho cậu. Nhưng cậu không tha thứ cho tôi cũng không sao.”
Kwon Se Hyuk òa khóc. Vì biểu cảm và giọng nói của Ryu Jin quá dứt khoát. Vì ý niệm “đừng mong đợi gì thêm nữa” hiện lên quá kiên cố.
Tim cậu đau nhói. Đau đến mức khó thở. Lồng ngực thắt lại như thể toàn bộ cơ bắp bị tê liệt. Se Hyuk gập người lại, bò trên sàn nhà.
“Se Hyuk. Kwon Se Hyuk. Tỉnh lại đi. Se Hyuk à.”
Ryu Jin nhào tới chỗ Se Hyuk đang co quắp. Cậu vội vàng đỡ cậu ta nằm thẳng lại rồi ôm vào lòng.
Nước mắt của hai người hòa vào nhau, hơi thở quện lại. Tiếng tim đập của đối phương truyền sang nhau. Ngay đúng lúc đó, cửa sắt mở ra.
Một giọng nói sắc lẹm đâm thủng màng nhĩ:
“Này lũ chó đực kia. Bộ đang quay phim khiêu dâm đấy à?!”
Ryu Jin ngẩng đầu lên. Cha Mo Eun đứng đó, khuôn mặt hốc hác đi trông thấy và ánh mắt trở nên hung dữ hơn hẳn. Trên người cô ta bốc lên mùi biển và mùi máu tanh.
Kang In Woo tựa lưng vào cửa sắt. Nhìn Kwon Se Hyuk đang bị giày vò dưới sàn, Cha Mo Eun nói với hai người đàn ông đi cùng:
“Tụi bây là người nước nào?”
“…….”
“Thôi bỏ đi. Cẩn thận đấy. Đó là ‘hàng’ quý giá đấy.”
Một người đàn ông có vết sẹo trắng trên cằm ngẩng đầu. Không biết hắn có hiểu lời dặn “cẩn thận” hay không, nhưng nhìn động tác bạo lực thì có vẻ là không.
Nhưng để khống chế Kwon Se Hyuk thì không còn cách nào khác. Dù đang bị thương nhưng cậu ta kháng cự rất dữ dội. Nếu không bị bịt miệng, chắc cậu ta đã cắn đứt ngón tay bọn họ rồi.
Thật tình, đúng là một con chó điên, không, một con trâu điên mới đúng. Một con trâu rừng nổi điên mà khi bị kích động có thể húc lòi bụng cả sư tử hay hổ chắc cũng chỉ đến thế này. Kang In Woo nghiêm túc lục lại trí nhớ xem mình đã tiêm cho Se Hyuk thuốc kháng sinh hay là thuốc kích thích nữa.
Kang In Woo ngồi xổm xuống trước mặt Se Hyuk. Tay chỉ về phía Ryu Jin ở sau vai:
“Tôi nói rồi đấy.”
“Ư… ư…!”
“Quy trình hiệu chỉnh.”
Nói rồi anh ta quay đầu lại, nhìn cảnh Cha Mo Eun đang hành hung Ryu Jin.
Một tên to con cạo trọc đầu ôm chặt Ryu Jin từ phía sau khiến cậu không thể bảo vệ những điểm yếu trên cơ thể. Hắn là kẻ to lớn nhất trong số những người Cha Mo Eun mang tới. Ryu Jin bị hắn giữ chặt trông không khác gì một con búp bê giấy.
Đây là một cuộc hành hung mang đậm cảm xúc cá nhân. Kang In Woo cảm thấy ghê tởm chính mình khi dùng từ “hiệu chỉnh” để gọi hành động này. Nhưng biết sao được. Hành động của Cha Mo Eun chính là ý muốn của Boss.
Kang In Woo không thể làm trái ý Ha Seong Rok. Sự an nguy của con gái anh nằm trong tay ông ta. Anh ta đã nghĩ đến việc dùng Kwon Se Hyuk để đàm phán với Yoo Mi Hyeon hoặc Jang Doohyeon nhưng rủi ro quá lớn. Yoo Mi Hyeon là kẻ khẩu xà tâm phật, còn Jang Doohyeon thì không có cách nào tiếp cận, chưa kể khả năng bị phản đòn là cực cao.
Trên hết, Kang In Woo không muốn mạo hiểm thêm nữa. Kế hoạch ban đầu đã đi chệch hướng quá nhiều rồi. Anh ta không nghĩ thần may mắn sẽ mỉm cười với mình mãi. Và thêm vào đó…
‘Anh đã làm cái quái gì thế?’
Giọng nói đó cứ lẩn quẩn trong đầu anh ta.
Anh ta nuốt nước bọt. Phần còn lại phó mặc cho Boss. Việc xử trí Ryu Jin và Se Hyuk sẽ do ông ta quyết định.
Lũ này có ra sao đi nữa, mình chỉ cần đón được con gái về là xong.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 331"