Chương 332
Khoảnh khắc nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt đỏ ngầu của Kwon Se Hyuk, cổ họng Kang In Woo nghẹn đắng, nhưng hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại.
Mình không phải kẻ ác.
Làm sao một người cha đang nỗ lực hết mình vì con gái lại có thể là kẻ ác được? Kẻ đang ra tay đánh đập không nhất thiết phải là ác nhân, và kẻ đang bị ăn đòn cũng chưa chắc đã là người thiện. Thiện và ác vốn phức tạp, không thể chỉ định nghĩa bằng những gì mắt thấy.
Jeon Ryu Jin không thể chống cự nổi. Một phần vì bị khuất phục trước những lời ác độc của Cha Mo Eun, phần khác là vì ngay khi bị lột bỏ quần áo trước lúc hành hung, cậu đã hoàn toàn bất động. Kang In Woo sững sờ trước sự tàn nhẫn của Cha Mo Eun. Cô ta làm vậy vì biết rõ Ryu Jin có nỗi ám ảnh kinh hoàng về xâm hại tình dục.
“Tránh ra.”
Tên trọc đầu lùi lại. Jeon Ryu Jin đổ gục xuống. Thân hình gầy gò của cậu run rẩy như cành liễu trước gió.
“Này.”
“…….”
“Này. Đứng dậy mau.”
Cha Mo Eun quát lớn. Jeon Ryu Jin cựa quậy trên sàn. Cậu quỳ gối, hai cánh tay gầy gò bắt chéo trước ngực, tấm lưng cong lại. Bờ vai xương xẩu, xương bả vai và cả xương sống nhô ra trông thật xót xa.
Mỗi khi chiếc thắt lưng quất xuống tấm lưng gầy gò của JeongRyu Jin, Kwon Se Hyuk lại phát ra những âm thanh như một con thú đang chết dần trong đau đớn.
Kang In Woo quay đầu nhìn thẳng vào mặt Kwon Se Hyuk. Anh ta tự hỏi nếu tháo miếng chặn miệng ra, cậu ta sẽ thốt ra những lời nguyền rủa kinh khủng đến mức nào.
Đến cả Jeon Ryu Jin cũng từng nói thế. Rằng hãy xuống địa ngục đi.
Tiếc thay, anh sẽ không xuống đó đâu. Vì con gái anh sẽ nắm lấy bàn tay đang rơi xuống địa ngục này của anh mà kéo lên.
Cha Mo Eun thở dốc. Cô ta túm tóc lôi đầu Ryu Jin lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu giờ nhếch nhác bởi bụi bẩn, máu mũi và đủ thứ dơ bẩn khác.
“Cái loại giẻ rách này cứ đi đến đâu là lẳng lơ đến đó. Người ta đầu óc kém thì ít ra phải có lương tâm, đằng này nó chẳng có cái quái gì.”
Kang In Woo nhíu mày.
“Vừa phải thôi. Đối với bọn trẻ con…”
“Trẻ con?”
Cha Mo Eun cười khẩy.
“Nhìn ánh mắt nó kìa. Đó là ánh mắt của một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời à?”
Cô ta hất hàm về phía Kwon Se Hyuk. Kang In Woo bật cười. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì lúc này tất cả mọi người ở đây đã cùng nhau dắt tay qua sông Tam Đồ rồi. Ngoại trừ Jeon Ryu Jin.
Cơn đau nửa đầu ập đến. Kang In Woo dùng ngón tay cái ấn mạnh vào thái dương.
“Ư… ư…!”
Kwon Se Hyuk lắc đầu điên cuồng. Như thể đang hét lên bảo họ đừng chạm vào Jeon Ryu Jin. Kang In Woo vuốt ve mái tóc nâu đẫm mồ hôi của cậu ta.
“Thà bị đánh ở đây còn hơn. Trước mặt Ha Seong Rok, tình hình có thể còn tệ hơn nhiều.”
Đó chính là để làm gương. Có khả năng Boss – người vừa mất con – sẽ trút những hành vi tàn bạo quá mức để xoa dịu nỗi đau của chính mình.
Hơn nữa, nếu Cha Mo Eun tuyên bố đã kết thúc việc “hiệu chỉnh”, sẽ không ai trong tổ chức dám đụng đến Jeon Ryu Jin nữa. Vì nếu còn đụng vào nghĩa là Cha Mo Eun đã không “hiệu chỉnh” thành công.
“Hoàng tử chắc không hiểu nổi nhỉ? Nhưng nhập gia thì phải tùy tục thôi.”
Ánh mắt khinh bỉ của Se Hyuk khiến một luồng khí nóng hực bốc lên trong lòng Kang In Woo. Một sự phản kháng mãnh liệt trào dâng.
“Hoàng tử nhìn ta như vậy khiến tôi hơi buồn đấy.”
Kwon Se Hyuk chính là người hưởng lợi lớn nhất từ một đất nước vận hành bằng những luật lệ tàn ác. Cậu ta là đóa hoa duy nhất của hoàng gia, sống bằng cách hút máu dân chúng như ma cà rồng. Đẹp đẽ và lộng lẫy đấy, nhưng lại bốc mùi hôi thối khi lại gần.
Kang In Woo quay đi. Anh ta sợ nếu nhìn thêm chút nữa, anh sẽ túm tóc cậu ta mà đập đầu xuống sàn.
Anh ta tiến lại gần Cha Mo Eun. Cô ta cũng đang ngồi xổm trước mặt Jeon Ryu Jin.
“Xong chưa?”
“Chưa. Vẫn còn việc phải hỏi.”
“Chẳng phải đang tốn quá nhiều thời gian sao?”
“…….”
Kang In Woo nhìn Ryu Jin. Cậu nằm nghiêng, co đầu gối sát ngực như một bào thai trong bụng mẹ. Dường như Jeon Ryu Jin đang muốn quay trở lại trạng thái trước khi được sinh ra đời.
“Chắc là vì vụ Kwak Hyeon Woo, nhưng thôi cũng vừa phải thôi…”
“Muốn chết à?”
“Bình tĩnh đi. Tôi nói vậy vì thấy cô đang trút quá nhiều cảm xúc cá nhân vào đấy.”
Đúng lúc đó, một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ kẽ môi của Jeon Ryu Jin.
“Tôi sai rồi…”
Kang In Woo cúi người xuống. Khuôn mặt Ryu Jin giờ đã tan nát.
“Tôi sai rồi… Tổ trưởng. Là tôi… sai…”
Cha Mo Eun cười.
“Mày luôn khiến tao trở thành đứa khốn nạn theo cách này.”
“Cha Mo Eun.”
“Anh tránh ra.”
Một lực đẩy mạnh khiến Kang In Woo loạng choạng rồi ngã ngửa ra sàn.
“Này!”
Anh ta ngỡ ngàng nhìn lên. Biểu cảm của Cha Mo Eun lạnh lẽo đến thấu xương.
“…Gì đây? Cô định làm gì?”
“Ồn ào quá.”
Kang In Woo bật dậy. Anh ta không thể đứng nhìn thêm được nữa. Anh ta không vất vả bắt cóc Jeon Ryu Jin chỉ để làm bao cát cho người phụ nữ này trút giận.
Ngay khi định lao về phía Cha Mo Eun, tên đàn ông trọc đầu đã chắn ngang đường anh ra như một bóng ma.
“Tránh ra.”
Anh ta không tránh. Anh ta chỉ nghe lệnh Cha Mo Eun.
Kang In Woo vô thức nuốt nước bọt. Mồ hôi vã ra ở gáy và lòng bàn tay. Một điềm báo chẳng lành ập đến như sóng thần. Mùi biển và mùi máu tanh từ người Cha Mo Eun siết chặt lấy cổ họng của gã “người dọn dẹp” lão luyện.
Vụ việc con cá tầm mà Ma Gang Hee bắt được đã kết thúc êm xuôi với kết luận là “xác cá lạ từ biển trôi vào”. Dù ai cũng biết đó là màn kịch vụng về, nhưng không ai dám phản bác lời của Jang Doohyeon. Ở Chính tiến thủy nghi hiên, lời lão ta chính là sự thật.
Shin Hae Beom gặp gỡ những kẻ đến thu lưới. Anh tiếp cận họ bằng mô tô nước. Có lẽ vì anh đã giúp xoa dịu một Jang Doohyeon đang thịnh nộ vì trễ hẹn, nên bọn chúng không cảnh giác mà trái lại còn tỏ ra thân thiện. Thậm chí, gã thanh niên tóc vàng – thủ lĩnh của nhóm – còn chủ động tiến lại bắt tay anh.
“Tôi thấy ngài suốt trên tivi.”
“Cảm ơn vì đã nhận ra. Giờ trông tôi hơi nhếch nhác.”
“Hầy, không đâu ạ. Ngoài đời ngài còn đẹp trai hơn trên hình nhiều.”
Shin Hae Beom không từ chối bàn tay lấm lem dầu mỡ của gã. Anh vươn người ra khỏi mô tô nước để bắt tay một cách sảng khoái. Khoảnh khắc đó, Yoon Tae Geum đã thấy: trong lòng bàn tay Shin Hae Beom có một xấp tiền gấp gọn. Gã đàn ông sau khi bắt tay đã đút tay vào túi quần sau một lần rồi mới rút ra.
“Tất cả đều vì lợi ích chung thôi, đừng buồn quá.”
Đúng là bậc thầy hối lộ. Yoon Tae Geum thầm than vãn rồi ngước nhìn lên trời. Những phát pháo sáng liên tục được bắn lên từ phía trong cổng nước.
“Trời sáng rực rỡ thế này thích thật đấy.”
“Làm việc đêm không dễ dàng gì.”
Yoon Tae Geum để ý thấy mỗi khi gã đàn ông cười, vết sẹo dài từ thái dương xuống má và cằm lại giật giật. Trong bóng tối khó nhìn thấy, nhưng mỗi khi pháo sáng lóe lên, nó lại hiện rõ mồn một.
Dáng người thấp nhưng đậm chắc, khuôn mặt sạm màu sô-cô-la, gã chắc chắn là dân biển. Và là hạng đáy cùng của dân đi biển – hải tặc.
Anh đã hiểu Jang Doohyeon chiêu mộ bọn này thế nào. Hẳn lão đã hứa biến chúng thành tư binh, thành hải quân của lão. Tùy năng lực mà thăng tiến dần dần sau 1 năm, 2 năm, 5 năm…
Jang Doohyeon đã vắt kiệt máu người ta theo cách đó. Yoon Tae Geum vì còn có nơi để về nên thoát được cảnh “hy vọng hão huyền” này, nhưng Ma Gang Hee, Jo Cheol Yeong và những người khác thì không. Nếu bị đuổi khỏi Chính tiến thủy nghi hiên, họ chẳng còn nơi nào để đi.
Nghĩ vậy, gã đàn ông mặt sẹo trông không còn đáng sợ nữa. Nhưng Yoon Tae Geum vẫn ngần ngại không dám xen vào giữa hai người.
Trái ngược với giọng nói và thái độ thản nhiên, biểu cảm của Shin Hae Beom lại đầy vẻ quyết liệt. Anh không ngừng cử động. Khi không cần dùng tay chân, anh vẫn tiếp tục nói. Như một người không thể ngồi yên.
“Nghe nói có giao tranh à? Dù sao cũng là dân cùng một đạo với nhau, thật là…”
Shin Hae Beom tặc lưỡi, gã đàn ông lắc đầu.
“Lần này không phải lũ bên đó đâu.”
Gã nói vẫn chưa kịp báo cáo cho Jang Doohyeon vì lão đang quá giận dữ. Dù sao thì chuyện cũng đã qua. Phe đối địch đã bỏ chạy, và hình như cũng chẳng bắt được con cá tầm nào. Có lẽ một tàu cá dân sự nào đó đã hoảng sợ mà nổ súng trước. Trên biển chuyện gì cũng có thể xảy ra.
“Ngay từ cái mũi tàu trông đã lạ hoắc rồi.”
“Mũi tàu?”
“Trông giống tàu của Ngoại quốc – Nhật Bản lắm.”
“Nhật Bản… Tàu Nhật Bản sao?”
Gã đàn ông có vẻ hãnh diện khi một người nổi tiếng và thế lực như Shin Hae Beom chịu lắng nghe mình. Gã tuôn ra cả những điều anh chưa hỏi.
“Vâng. Cái lũ khốn khiếp đó cứ vác súng phóng lao sang đây săn cá voi Mink. Nghe bảo dạo trước bị bên biển Hàn Quốc đánh cho một trận tơi tả nên không dám bén mảng sang đó nữa. Thế là chúng coi bên mình là miếng mồi ngon. Xí!”
Gã nhổ nước bọt xuống sông. Yoon Tae Geum nhăn mặt. Cái gã này dám làm bẩn thiên nhiên trong lành…!
Yoon Tae Geum không thích gã tóc vàng này. Hắn lấy cớ nói chuyện với Shin Hae Beom để bỏ bê việc thu lưới. Đúng là tắc trách.
Nhưng Shin Hae Beom thì chăm chú lắng nghe. Có vẻ anh đã nhận ra điều gì đó.
“Tàu Nhật… Lý do gì khiến anh chắc chắn thế?”
Một tờ tiền nữa lại biến mất vào túi gã đàn ông. Gã gọi một đồng đội đang mải mê thu lưới.
“Này!”
“Gì thế?!”
“Mấy đứa mình vừa đụng độ ấy. Tụi nó có nói tiếng Nhật không?”
Nhận được câu trả lời khẳng định, Shin Hae Beom mời gã lên mô tô nước của mình.
“Tôi muốn nghe chi tiết hơn.”
“Vâng, được thôi.”
Gã đàn ông không ngần ngại bước sang. Cú nhảy của gã làm chiếc thuyền chòng chành khiến Yoon Tae Geum suýt ngã xuống sông.
“Cẩn thận chút đi chứ!”
Shin Hae Beom quay lại, đưa ngón trỏ lên môi.
“Im lặng đi. Đừng có vo ve như muỗi bên tai nữa.”
Yoon Tae Geum tức nghẹn nhưng đành chịu. Nếu còn làm loạn, có khi anh sẽ bị Shin Hae Beom dìm đầu xuống nước thật.
“Đại quan bảo rằng tàu giao tranh với các anh là từ Jinhan Tam Đạo sang mà.”
“Lúc đầu tụi tôi cũng tưởng vậy. Đúng là dạo này tàu Nhật ít đi hẳn, nhưng tụi tôi vẫn thỉnh thoảng thấy chúng.”
“Ý anh là việc này xảy ra thường xuyên sao?”
“Không hẳn là thường xuyên, nhưng…”
Gã ngập ngừng. Shin Hae Beom mỉm cười thân thiện, đặt tay lên vai gã.
“Hiện giờ tâm trạng Đại quan đang rất tệ. Không hẳn là tại các anh đâu. Nhưng chuyện con tàu hôm nay là tàu Nhật, tốt nhất là đừng nói với Đại quan.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 332"