Chương 333
“Anh cũng thấy nãy giờ ông ta nổi trận lôi đình rồi đấy chứ? Giờ thì có vẻ êm xuôi rồi, nhưng nếu mình lỡ tay chạm vào chỗ ngứa thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.”
“Vâng.”
“Thay vào đó, tôi định sẽ đích thân xử lý việc này.”
Gã đàn ông ngẩng phắt đầu lên. Shin Hae Beom mỉm cười dịu dàng nói:
“Chắc thuyền của các anh cũng chịu không ít thiệt hại, tôi muốn xem xét tình hình rồi thưa lại với Đại quan để có biện pháp bồi thường thích hợp.”
“Là đích thân Chuẩn tướng làm sao ạ?”
“Phải. Là tôi.”
Nụ cười của Shin Hae Beom càng đậm hơn.
“Anh có nhớ con tàu đã giao chiến với các anh rồi bỏ chạy đó đã đi về hướng nào không?”
Gã đàn ông trả lời như bị bỏ bùa mê. Trong lúc nói, Shin Hae Beom vẫn thấy có điều gì đó kỳ lạ. Căn cứ của Ha Seong Rok là ở Trung Quốc chứ không phải Nhật Bản, và tàu Nhật Bản xuất hiện ở vùng biển Jangjin cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ.
Thế nhưng, anh có cảm giác mình không thể ngó lơ chuyện này. Chẳng vì lý do cụ thể nào cả, chỉ là bản năng mách bảo vậy.
Shin Hae Beom nghiến chặt răng khi nghe câu trả lời của gã. Những mảnh ghép đang nằm trong lòng bàn tay anh, nhưng các góc cạnh của chúng vẫn chưa hoàn toàn khớp nhau.
Kang In Woo hét lên trong khi bị hai gã đàn ông giữ chặt cánh tay:
“Tụi bây đang làm cái quái gì thế này!”
“Ài, ồn ào quá.”
Cha Mo Eun vừa ngoáy tai vừa tung một cú đấm thẳng vào chấn thủy của Kang In Woo.
“Hự.”
Anh ta khụy gối rồi đổ gục xuống sàn. Cú đấm khiến anh ta nghẹt thở, đầu óc quay cuồng không thể tỉnh táo nổi. Khi cơn ho dứt, trước mắt anh ta là một vũng dịch vị nôn ra bê bết.
“Cô”
“Gì? Anh tưởng Boss ra lệnh cho tôi đến xử anh à?”
Cha Mo Eun uể oải vươn vai.
“Không đâu. Một kẻ đã nằm trong quan tài thì làm sao mà ra lệnh được nữa.”
“Cái gì?”
“Chết rồi. Lão chết rồi. Vỡ mạch máu não, chẳng kịp trở tay đã đi đời nhà ma rồi. À, giờ thì đừng có bàn đến chuyện ‘thời điểm vàng’ cứu chữa hay gì nữa nhé. Tranh cãi ai đúng ai sai cũng chẳng làm người chết sống lại được đâu.”
“Đừng có đùa.”
“Nghe giống trò đùa lắm à?”
“Vậy tại sao cô lại có mặt ở đây? Chẳng phải cô đến theo chỉ thị của Boss sao. Tôi rõ ràng đã nói chuyện với Boss rồi mà.”
Tiếng cười nhạo báng lọt vào màng nhĩ của Kang In Woo.
“Anh đã bao giờ nghe thấy giọng nói của lão chưa?”
“Cái gì?”
“Kẻ liên lạc với anh không phải Boss đâu. Là Trưởng phòng Kế hoạch đấy.”
Kang In Woo há hốc miệng. Nước miếng từ môi anh ta chảy xuống ròng ròng.
Mọi chuyện quá hư ảo. Anh ta hoàn toàn không thể hiểu nổi những gì Cha Mo Eun đang nói.
“Cô đang… nói cái quái gì thế.”
Giọng của Cha Mo Eun thản nhiên đến mức nực cười:
“Chúng tôi đang dọn dẹp lại tổ chức. Tôi nói trước để anh khỏi hiểu lầm, đừng có tưởng tượng ra cảnh tôi và Trưởng phòng Kế hoạch đã làm gì Boss nhé. Tụi tôi cũng bị ‘văng’ ra cả thôi. Rắc rối với mấy chi nhánh ở nước ngoài nhức đầu lắm.”
Kang In Woo không thể tiêu hóa nổi những lời tuôn ra nhanh như súng liên thanh của cô ta. Những âm thanh đó như bị dội ngược lại từ màng nhĩ chứ không hề lọt vào não bộ.
“Trụ sở chính ở Trung Quốc thì Trưởng phòng Kế hoạch sẽ tự giải quyết với đám người bên đó. Tôi thì chẳng quan tâm và cũng chẳng biết gì về việc bên đó cả. Tụi tôi chỉ chia cổ phần sòng phẳng rồi đường ai nấy đi thôi. Nói vậy không có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn. Làm cái nghề này ngày một ngày hai đâu có dễ mà rửa tay gác kiếm?”
Cha Mo Eun mỉm cười, vừa nói vừa đếm từng ngón tay:
“Dù sao cũng có tình nghĩa làm việc chung bao lâu nay, lại còn biết hết bí mật của nhau nữa. Chúng tôi sẽ tương trợ lẫn nhau. Trưởng phòng Kế hoạch ở Trung Quốc, còn tôi ở Nhật Bản.”
“…….”
“Khó hiểu quá à? Cần tôi tóm tắt lại không? Dù gì cũng là ‘tinh hoa’ bước ra từ Học viện Sĩ quan mà phản ứng thất vọng thế? Sốc đến mức não không hoạt động nổi luôn à?”
“Câm miệng.”
“Tôi biết anh đang điên tiết vì bị gạt ra rìa, nhưng đừng có sủa với tôi. Ngay từ đầu, tại mấy thằng có gậy giữa háng tụi bây làm loạn nên mọi chuyện mới ra nông nỗi này đấy.”
Cô ta liếc nhìn Jeon Ryu Jin rồi lại nhìn Kang In Woo.
“Chẳng giúp ích được gì cho đời tôi cả.”
“Vậy thì, vậy thì rốt cuộc cô đến đây làm gì? Tại sao…!”
“Đến lấy hàng.”
Cha Mo Eun đá nhẹ vào má của Jeon Ryu Jin đang nằm rũ rượi.
“Tôi đã nói rồi mà. Ở Nhật tao sẽ buôn thuốc, buôn rượu, và buôn cả đám con trai nữa. Tôi sẽ thành đại gia. Kinh doanh cả ba thứ đó cùng lúc thì tiền nào mà không chảy vào túi tôi?”
Đôi mắt Kang In Woo bùng lên ngọn lửa giận dữ.
Anh muốn đánh chết cô ta. Muốn đập nát, nghiền nát mọi thứ cho đến khi không còn hình thù gì nữa, biến tất cả trở về cát bụi.
Anh cúi đầu cười. Khà khà, ha ha.
Hai cánh tay bị giữ chặt đau nhức. Thế nhưng anh ta không hét lên vì đau mà lại bật cười. Kang In Woo cười đến mức toàn thân run rẩy như thể xương vai sắp trật ra đến nơi. Anh ta cười vì thấy bản thân mình quá đỗi thảm hại.
Giờ thì anh ta đã hiểu lý do thật sự khiến Yu Mi Hyeon phản bội In Hye và Bạch Sư tử. Nếu cô ta không biết chuyện này thì đúng là nhờ phúc tổ tiên rồi.
Bây giờ Bạch sư tử đã không còn nữa. Chỉ còn lại “White Life Star” — một công ty IT hợp pháp tại Trung Quốc, và “Thiên nga trắng” — một câu lạc bộ hoạt động dưới sự bảo trợ của Yakuza Nhật Bản. Ngọn lửa cách mạng đã vụt tắt cùng cái chết của Ha Seong Rok. Những người từng một thời kháng chiến chống lại chế độ độc tài và hệ thống bất công đã chết hết rồi. Giờ đây nơi đó chỉ còn lại những kẻ gột rửa quá khứ bẩn thỉu để bước ra ánh sáng, và đám rác rưởi tự nguyện dấn thân sâu hơn vào vũng bùn lầy.
Yoon Tae Geum gãi gãi sau gáy. Tình hình đang chuyển biến theo hướng không ai ngờ tới.
“Ngài thực sự định đi sao?”
Anh ngước nhìn Shin Hae Beom. Chiếc mô tô nước chở một chiếc mô tô địa hình và hai con đại khuyển đã sẵn sàng xuất phát.
Họ đang đứng trên bãi sỏi ẩm ướt đầy cỏ dại. Vì trọng lượng đã quá tải nên không thể chở thêm người được nữa. Dù có chút hụt hẫng nhưng chẳng còn cách nào khác. Shin Hae Beom muốn truy đuổi con tàu Nhật Bản, và gã đàn ông tóc vàng là người dẫn đường bắt buộc phải đi cùng.
“Nếu muốn theo thì đi thuyền khác đi.”
“Vậy tôi sẽ đi cùng tiền bối Ma Kang Hee. Nếu cần gì thì ngài cứ nói ngay bây giờ đi.”
“Không cần gì cả, nhưng tốt nhất là nhanh lên. Tôi không chờ đâu.”
“Tôi cũng chẳng mong ngài chờ.”
Yoon Tae Geum lắc đầu, môi nở một nụ cười nhạt. Anh tự hỏi giữa Jang Doohyeon — người đang tiến về phía bến cảng lớn nơi có những container khổng lồ, và Shin Hae Beom — người đang đuổi theo con tàu Nhật Bản bí ẩn, ai sẽ là người tìm thấy những người mất tích trước.
Họ là những kẻ đang nắm thóp lẫn nhau. Shin Hae Beom nắm thóp vụ săn cá tầm trái phép của Jang Doohyeon, còn Jang Doohyeon lại nắm giữ bí mật về mối quan hệ mờ ám giữa Shin Hae Beom và Phu nhân Tổng thống Jang Seung Hee. Ai tìm thấy người mất tích trước, kẻ đó sẽ nắm đằng chuôi.
Người phụ nữ trong ảnh chắc chắn là Phu nhân Tổng thống Jang Seung Hee. Dù bà ấy đội chiếc mũ rộng vành che kín tận mũi, nhưng Yoon Tae Geum đã nhiều lần tiếp xúc trực tiếp và cũng đã thấy bà ấy ở bên cạnh Shin Hae Beom.
…Quả nhiên anh không đơn thuần chỉ là vệ sĩ.
“À không. Hay là tôi cũng nên đi về phía bến cảng nhỉ?”
“Tại sao?”
Shin Hae Beom đặt tay lên mũi thuyền. Khi anh ra hiệu, Shin Hae Beom thở dài một tiếng rồi nghiêng người tới. Yoon Tae Geum thì thầm:
“Thật tình thì thế này chẳng phải hơi dở sao. Xét theo tình hình hiện tại thì đang là một chọi một. Nếu Đại quan tìm thấy Hoàng tử và Ryu Jin trước thì chúng ta coi như xong đời. Vất vả nãy giờ mà không thu được gì thì sao mà được? Ít nhất tôi cũng nên bám theo Đại quan để mà…”
Shin Hae Beom cười khẩy.
“Thế thì đã sao?”
“Hả?”
“Ai tìm thấy người mất tích trước không quan trọng. Quan trọng là phải cứu họ ra an toàn.”
“Sao ngài lại nói thế? Ngài không hiểu tình hình lúc này à? Chuẩn tướng, Đại quan không phải hạng người sẽ chấp nhận Ryu Jin đâu. Ông ta mà tìm thấy trước thì chắc chắn sẽ thủ tiêu họ không dấu vết.”
“Tôi không hiểu anh đang lo lắng cái gì nữa.”
“A, bởi vậy lúc nãy tôi mới bảo ngài đi nghỉ đi. Có vẻ ngài mệt quá nên đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi…”
Thật là bế tắc. Tae Geum cảm thấy đúng là dù có thông minh đến đâu mà kiệt sức thì cũng vô dụng. Anh bắt đầu tự hỏi liệu quyết định đứng về phía Shin Hae Beom của mình có phải là một sai lầm hay không. Có lẽ nội lực của Shin Hae Beom không vững chắc như anh nghĩ.
Đây là chuyện mà bất cứ ai cũng có thể nghĩ tới. Nếu Jang Doohyeon tìm thấy Kwon Se Hyuk và Jeon Ryu Jin trước, một kẻ tuyệt đối không bao giờ công nhận Ryu Jin là Phu nhân Tổng thống tương lai như lão ta sẽ làm gì cậu ấy chứ?
Chưa kể, nếu lão biết về mối quan hệ giữa Shin Hae Beom và Ryu Jin…
Nghĩ đến đó mà Tae Geum thấy xây xẩm mặt mày. Khi đó vấn đề không còn nằm ở trái tim của Hoàng tử nữa. Shin Hae Beom và Jeon Ryu Jin có thể sẽ cùng bị xử tử vì tội khi quân. Tội danh nhục mạ Phu nhân Tổng thống và ứng cử viên Tổng thống.
“Tôi vẫn không hiểu.”
“A, Chuẩn tướng!”
“Hạ thấp giọng xuống. Nhức đầu quá.”
“Giờ không phải lúc để tính toán mấy chuyện đó đâu.”
“Phải. Bây giờ không phải lúc tính chuyện đó. Anh tưởng người đứng về phía tôi chỉ có mình anh thôi sao?”
Gương mặt Yoon Tae Geum nhăn nhó lại.
“Bây giờ ngài đang so sánh tôi với cái gã dẫn đường hải tặc kia đấy à?”
“Tôi đang nói đến Thiếu tá Ki Woo Hee.”
“Thiếu tá chẳng phải đang ở bệnh viện sao.”
Shin Hae Beom cười. Gương mặt anh thay đổi ngay tức khắc. Đôi mắt đầy mệt mỏi ban nãy giờ trở nên sắc lẹm.
“Anh không biết tôi và đám lính Phong kỷ giáo đội đã phải trải qua những đợt huấn luyện khắc nghiệt thế nào đâu. Đứa nào đứa nấy đều là lũ quân nhân thô lỗ chỉ biết dùng sức thôi.”
“…….”
“Nhưng chúng tôi đã quen rồi. Quen với việc thức trắng ba đêm, đào rễ cây và nhai vỏ gỗ để cầm cự. Một kẻ lớn lên trong nhung lụa ở nước ngoài như anh chắc không hiểu được đâu. Nhưng chúng tôi là những kẻ luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhẹ thì là bị cô lập, nặng thì là khủng bố và chiến tranh.”
Yoon Tae Geum nghe thấy tiếng cười nhạo của Shin Hae Beom.
“Anh không tưởng tượng nổi à?”
“Vâng. Thật tình là tôi không biết.”
“Không sao. Không biết thì cứ nói là không biết. Nếu một kẻ hiểu về chiến tranh mà dám thốt ra cái câu định chế tạo quân đội robot trước mặt tôi, thì tôi đã bắn bay nửa cái đầu của hắn ngay tại chỗ rồi.”
Chiếc thuyền khởi hành, tạo nên những đợt sóng mạnh mẽ. Nó rẽ dòng nước đen kịt lao ra biển. Yoon Tae Geum đứng gần đó bị những tia nước bắn vào người như những nhát roi.
A… cái thằng cha Shin Hae Beom khốn khiếp này…
Yoon Tae Geum nhìn chằm chằm theo đuôi con thuyền đang xa dần.
Mẹ kiếp, ngầu vãi.
Kang In Woo bị xiềng xích tay chân, bất lực nhìn đám đàn ông của Cha Mo Eun lục lọi đồ đạc của mình. Một chiếc túi nilon màu vàng lấy từ Linh vân tự chứa đầy thuốc lắc và LSD.
Cha Mo Eun bẻ một viên thuốc, nếm thử vị bột rồi vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng.
“Chất lượng vẫn vậy, nhưng lượng thì ít hơn tôi tưởng.”
“Tất cả chỗ đó đấy.”
“Anh đã hốc bớt rồi đúng không?”
Kang In Woo không trả lời. Anh đã uống vài viên để giải tỏa mệt mỏi và căng thẳng. Chuyện đó có gì là tội lỗi lớn lao đâu? So với một kẻ công khai định buôn rượu, buôn thuốc và buôn người như Cha Mo Eun thì anh ta chẳng là gì cả.
Bên cạnh anh ta, Kwon Se Hyuk đang hổn hển bò trên sàn. Mỗi khi cậu ta cử động, tiếng xích sắt lại loảng xoảng vang lên nhức óc.
“Vẫn còn cử động được cơ à. Kỳ lạ thật đấy.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 333"