Chương 334
“Có vẻ như máu chảy trong huyết quản hoàng gia khác với người thường nhỉ?”
Tiếng cười nhạo báng của Cha Mo Eun nghe xa xăm như vọng về từ hư không. Lượng morphine mà cô ta trực tiếp tiêm vào tĩnh mạch của Kwon Se Hyuk chỉ vừa đủ để mấp mé ngưỡng gây chết người. Cô ta đối xử với cậu hoàn toàn như một con vật thí nghiệm.
Kang In Woo nghiến răng đến mức hai hàm va vào nhau lạch cạch. Cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt.
“Cô định làm gì?”
“Làm gì là làm gì?”
“Đừng có đùa giỡn nữa!”
Cha Mo Eun cười, hất hàm về phía Jeon Ryu Jin.
“Thứ đó là để tôi kinh doanh.”
Rồi cô ta dùng ngón tay ấn liên tiếp vào đầu Kwon Se Hyuk – người đang nằm sấp rên rỉ.
“Còn cái này… cứ để mặc đây chắc cũng tự chết thôi nhỉ?”
“Đừng có nói điên khùng. Nó là Hoàng tử của đất nước này. Là ứng cử viên Tổng thống triển vọng đấy.”
“Thì đã sao? Cũng chỉ là một thằng nhóc con hai mươi tuổi.”
“Hình như cô vẫn chưa hiểu rõ tình hình…”
“Kẻ không hiểu tình hình là anh đấy, đồ dọn rác ạ.”
Họng súng lạnh lẽo và cứng nhắc dí chặt vào trán anh. Đó là khẩu súng lục của Jeon Ryu Jin. Kang In Woo biết rõ thân súng màu bạc sáng loáng và báng súng bằng gỗ mịn màng đó cầm chắc tay đến thế nào.
Thứ mà Cha Mo Eun khao khát không chỉ là khẩu súng. Cô ta đã cướp đi mọi thứ của Kang In Woo. Tất cả những chiến lợi phẩm anh tra có được trong vụ này, và cả tương lai sau này nữa.
“Chết đi. Hãy đổ hết tội lỗi lên đầu mình.”
“Kẻ bắt cóc, kẻ ám sát Hoàng tử Kwon Se Hyuk. Tên của anh sẽ được lưu danh trịnh trọng ba chữ trong sách lịch sử đấy.”
Giọng của Cha Mo Eun dịu dàng như thể cô ta đang ban phát ơn huệ.
“Dù sao thì đây chẳng phải là rắc rối do chính anh gây ra sao? Nói thật đi, anh cũng đang chẳng biết phải làm sao mà. Cứ mơ hồ nghĩ rằng Boss sẽ giải quyết, còn anh chỉ cần tìm lại em gái, những chuyện còn lại thì mặc kệ đúng không?”
“…….”
“Đúng là một kiểu người kỳ lạ. Có năng lực nhưng không bao giờ chịu đứng ra trước. Thường thì người ta ngược lại cơ. Mấy thằng bất tài vô dụng thích làm màu rồi hỏng việc thì đầy rẫy, nhưng loại có năng lực mà lại chỉ muốn âm thầm làm việc thì hiếm lắm.”
“Tôi không biết là cô lại nghĩ về Ha Shin Seong như vậy đấy.”
“Ai đang nói về thằng đó?”
Kang In Woo lườm Cha Mo Eun.
“Tôi chỉ đang muốn câu giờ. Để suy nghĩ một cách thận trọng…”
“Gì cơ? Thời gian để suy nghĩ thận trọng á?” Cha Mo Eun cười khẩy. “Ngay từ lúc mày nghĩ mình có cái sự ‘thong thả’ đó là anh đã thua rồi. Những kẻ thực sự liều mạng không bao giờ tính toán nhiều thế đâu. Và đây là lời khuyên rút ra từ kinh nghiệm của tôi: không cần nghĩ sâu quá. Thường thì cách đầu tiên hiện ra trong đầu lại là cách tốt nhất.”
Nụ cười nhạo báng như cào xé khuôn mặt Kang In Woo.
“Anh định dùng Hoàng tử để đổi lấy cái gì? Định giao dịch với ai? Việc đưa Kang In Hye về, nếu Boss còn sống thì lão đã giải quyết xong từ lâu rồi. Tuy lão đối đãi với cấp dưới như rác rưởi, nhưng lão không bao giờ đâm sau lưng chúng ta. Lão già đó ít ra vẫn còn chút đạo đức nghề nghiệp, dù những năm cuối đời hơi nhơ nhuốc.”
Điểm chung của những kẻ có tiền và quyền lực là họ luôn muốn thực hiện mọi ham muốn của mình trong khi vẫn tỏ ra làm việc thiện cho người khác. Giống như việc Jang Doohyeon cung cấp một phần đất tư nhân của mình làm khu cắm trại cho người dân Jangjin vậy.
Kang In Woo cúi đầu. Anh ta vẫn cảm thấy không chân thực. Chuyện Ha Seong Rok đã chết. Chuyện Bạch sư tử đã tan rã. Chuyện giấc mơ của In Hye bị nghiền nát, và mọi việc con bé dành cả đời để cống hiến giờ trở thành vô nghĩa.
Điều duy nhất anh ta mong muốn chỉ là được gặp lại con gái mình mà thôi.
Cha Mo Eun cười hì hì.
“Anh thật sự rất yêu con bé đó nhỉ. Có đúng là em gái ruột không đấy? Dù là em út đi chăng nữa thì trông vẫn cứ kỳ kỳ.”
Anh ta cắn chặt môi, đúng lúc đó ánh mắt anh ta chạm phải Jeon Ryu Jin. Kang In Woo hy vọng cậu đã quên mất lời lỡ miệng của anh ta.
Mình là kẻ may mắn. Thần may mắn lần này cũng sẽ đứng về phía mình…
“Không phải em gái đâu.”
“Cái gì?”
“Anh ta đã nói rằng mạng sống của con anh ta đang bị đe dọa. Tôi đã nghe thấy rất rõ.”
Kang In Woo nhắm nghiền mắt lại. Đâu đó vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông báo hiệu vận may của anh ta đã cạn kiệt.
Gương mặt Cha Mo Eun biến dạng.
“Mày đang nói cái quái gì thế?”
“Kang In Hye không phải em gái mà là con gái của anh ta, Tổ trưởng.”
Kang In Woo nhận ra Thần may mắn không còn ở phe mình. Giờ đây, anh ta đã bị Jeon Ryu Jin “phản đòn”.
Ryu Jin khạc bãi nước bọt lẫn máu xuống sàn, dùng khuỷu tay chống xuống để ngồi dậy. Tên trọc đầu định giật sợi xích nhưng Cha Mo Eun ngăn lại.
“Cứ để nó đấy.”
“Tổ trưởng, tôi có chuyện muốn nói.”
“Muốn sống thì ngậm miệng lại. Mày chỉ được trả lời những gì tao hỏi.”
Đó là cách giao tiếp độc hại của Cha Mo Eun. Vì vậy Ryu Jin luôn thấy cô ta khó gần và đáng sợ.
Nhưng giờ thì không. Cha Mo Eun không phải vì mạnh mẽ nên mới lạnh lùng với cấp dưới. Cô ta cư xử thô lỗ vì tâm hồn quá yếu đuối. Cô ta sợ mình sẽ trở nên thấp kém trong mắt người khác.
Ryu Jin dùng mu bàn tay ấn mạnh vào bờ môi bị rách. Vừa liếm những giọt máu trào ra, cậu vừa nghĩ: Nếu là Shin Hae Beom, anh ấy sẽ làm gì trong tình huống này?
“Tổ trưởng, cô phải nghe tôi nói.”
“Con khốn này, mày định ra lệnh cho ai hả?”
“Anh Hyeon Woo đã quý trọng cô biết bao…”
Ánh mắt lạnh lẽo của Cha Mo Eun găm thẳng vào cậu như một con dao.
“Mày dám nhắc đến tên nó sao?”
Ryu Jin không né tránh ánh mắt đó.
“Mày là cái thá gì? Loại như mày không có tư cách để nghĩ đến ba chữ Kwak Hyeon Woo.”
“Anh ấy đã thích cô!”
Nghĩ đến Kwak Hyeon Woo, lòng cậu đau nhói. Cậu cảm thấy tội lỗi. Nhưng nếu cứ dừng lại ở đó, cậu sẽ chẳng thể làm được gì cả.
“Bớt nói nhảm đi.”
“Tổ trưởng là người thông minh. Cô cũng đã lờ mờ đoán ra Kang In Hye không phải em gái của anh ta rồi mà. Chẳng phải lúc nãy cô vừa nói trông họ rất ‘kỳ’ sao?”
Ryu Jin nhìn về phía Kang In Woo.
“Những gì anh ta đã làm, đó là sự hy sinh mà chỉ có một người cha ruột… một mối quan hệ đặc biệt mới có thể thực hiện được cho con gái mình.”
“Chuyện đó thì liên quan gì đến Kwak Hyeon Woo?”
“Thật ra Tổ trưởng cũng biết mà. Tôi và anh Hyeon Woo không phải quan hệ kiểu đó như đám thành viên khác đồn thổi. Thật ra cô biết tất cả mà.”
Vấn đề nằm ở những lời đồn. Lời nói có một đặc tính rất xấu: tin tức càng vô đạo đức và mang tính kích động thì càng lan nhanh, lan xa và bị thêu dệt quá mức. Ryu Jin đã nhận ra điều đó từ khi còn nhỏ. Kwak Hyeon Woo cũng vậy.
Vì thế, hai người họ thấu hiểu nhau. Đó là một mối quan hệ thân thiết hơn cả bạn bè, nhưng đó không phải là tình yêu nam nữ. Đó là tình thân gia đình.
“Con khốn này sủa hay đấy. Kwak Hyeon Woo chết rồi nên mày muốn nói gì thì nói hả?”
“Chính cô mới là người không được hiểu lầm sau khi anh ấy qua đời. Người anh ấy thích không phải là tôi mà là…”
“Cái con khốn chết tiệt này, tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy!”
“Anh ấy đã thích cô đến nhường nào cơ chứ!”
Kwak Hyeon Woo luôn muốn trở thành một người đàn ông xứng đáng với Cha Mo Eun. Một người luôn giữ vững lòng tự trọng để học tập dù sống trong hoàn cảnh nghèo khó, nhưng trước mặt Cha Mo Eun, anh lại trở nên bé nhỏ vô cùng. Ryu Jin ghét việc Kwak Hyeon Woo luôn tự so sánh mình với người khác và chỉ tìm thấy những điểm yếu của bản thân.
Ngoại hình của Kwak Hyeon Woo không bằng Ha Shin Seong. Thể hình của anh cũng nhỏ bé so với đám lính biệt kích mà Cha Mo Eun tiếp xúc hàng ngày. Vì chưa từng yêu đương nên anh cũng thiếu đi sự khéo léo trong lời nói. Anh chẳng biết xu hướng mới nhất, cũng chẳng có khiếu hài hước.
Ryu Jin đã muốn tác hợp cho Kwak Hyeon Woo và Cha Mo Eun. Cậu chân thành mong họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Dù kết quả thật thảm khốc, nhưng đó không phải là tất cả.
Dù kết quả quan trọng đến đâu, thì ý định và quá trình cũng không phải là vô giá trị.
Nếu chỉ nhìn vào kết quả trước mắt, cuối cùng mọi chuyện sẽ thành ra thế này. Người ta phải đi một quãng đường quá xa chỉ để đính chính một hiểu lầm. Phải sống với một gánh nặng tâm lý quá nặng nề trong một thời gian quá dài.
“Thế thì sao?”
Nụ cười của Cha Mo Eun trông thật khô khốc.
“Bây giờ thì điều đó thay đổi được gì? Anh ấy chết rồi. Người mà chúng tao tôn thờ như Boss cũng chết rồi. Mày tưởng cầu xin tao thì mọi thứ sẽ thay đổi à? Đừng có mơ, đồ thần kinh ngu ngốc. Tao ghét mày.”
Tao ghét mày cay đắng. Cha Mo Eun gầm lên.
Cô ta sải bước đến trước mặt Ryu Jin, túm lấy mái tóc đen của cậu rồi giật mạnh một cách thô bạo.
“Sao cái mặt mày trông lại ngứa mắt đến thế này nhỉ?”
Ryu Jin nhắm mắt lại. Những lời van xin khẩn thiết trào lên tận cổ họng nhưng cậu cố kìm nén lại.
Vì nếu là Shin Hae Beom, anh ấy sẽ không bao giờ cầu xin. Dù có bị dồn vào đường cùng đi chăng nữa.
Có một lý do khiến anh ấy như vậy. Shin Hae Beom không sợ cái chết. Chính vì luôn sẵn sàng đối mặt với cái chết nên anh ấy mới có thể tung ra những quân bài táo bạo mà người thường không dám nghĩ tới.
Mình cũng phải trở nên như vậy. Phải sống sót bằng mọi giá.
Cho đến khi Shin Hae Beom tới.
Tin tức Ha Seong Rok qua đời kỳ lạ thay lại chẳng khiến cậu mảy may cảm xúc. Đáng lẽ sau cái chết thảm khốc của Ha Shin Seong, cậu phải nhớ đến gương mặt lão ta một chút, nhưng kỳ lạ thay, gương mặt của Ha Seong Rok trong ký ức của Ryu Jin vẫn luôn bị che phủ bởi bóng tối.
Tại sao vậy? Tại sao cậu không thấy buồn, không thấy vui, thậm chí còn không thấy giận dữ?
Có lẽ lý do cũng giống như việc cậu không còn sợ Cha Mo Eun nữa vậy.
“Bởi vậy nên không thể chiều theo ý lũ ranh con được. Cứ nới tay một chút là chúng nó leo lên đầu lên cổ ngồi ngay.”
“Tính tình thối tha thật đấy… thiệt tình.”
Đó là giọng của Kwon Se Hyuk. Cha Mo Eun – kẻ đang túm tóc Ryu Jin lắc mạnh – quay đầu lại nhìn.
“Mày nói cái gì?”
Kwon Se Hyuk – người đang tái mét mặt mày trông như một bá tước ma cà rồng – tiếp lời:
“Tôi cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm nên cô mới làm cái trò hề đó. Hóa ra cũng chẳng có gì đặc biệt.”
“Cái gì?”
“Bớt đào bới mấy cái ảo tưởng của cô lại đi. Đó là cách nhanh nhất để biến mình thành kẻ thê thảm đấy.”
Tiếng cười khẩy của Kwon Se Hyuk vang vọng khắp căn hầm. Như một tiếng vang kéo dài.
“Tôi cũng đang nói bằng kinh nghiệm xương máu đấy, cô nên khắc cốt ghi tâm đi.”
“A, thảo nào tao ghét lũ ranh con thế không biết.”
“Cô thấy tôi chỉ là một thằng ranh con thôi à?!”
Đó là một tiếng hét đầy phẫn nộ, máu nóng trong người cậu như sục sôi.
“Tôi không phải đang ra vẻ Hoàng tử đâu. Tôi cũng chẳng nghĩ cô sẽ nể mặt cái danh đó! Nhưng tôi, tôi không hề giận anh Ryu Jin! Dù bị anh ấy đâm sau lưng một vố đau đớn, tôi cũng không thấy giận! Thế còn cô thì sao?! Cứ bám víu vào một người đã khuất tên là Kwak Hyeon Woo gì đó thì có gì hay ho!”
“Thằng nhóc này.”
Cha Mo Eun cầm chắc lại khẩu súng. Biểu cảm của cô ta cho thấy cô ta sẵn sàng bắn nát đầu cậu bất kể là Vương tử hay gì đi chăng nữa.
“Đám ranh con chẳng biết cái quái gì mà cứ thích thể hiện là thế này đây. Thế nào cũng hỏng việc.”
“Người chẳng biết cái quái gì chính là phía các người đấy.”
“Gì cơ?”
“Đã bảo là không phải rồi mà! Người trong cuộc bảo không phải, sao cô cứ sủa mãi thế?! Ngay từ đầu cô đã không có ý định nghe lời anh Ryu Jin nói rồi đúng không?! Ngay từ đầu cô đã mặc định mọi thứ, cô coi những gì mình nghĩ là sự thật thì làm sao mà những lời khác lọt được vào tai cô! Thật là… dơ bẩn!”
Mồ hôi lạnh chảy dài trên cằm Kwon Se Hyuk. Ryu Jin nhìn vào khuôn mặt đầy quyết tâm của cậu ta. Tại sao cậu lại…
Vì sao cậu lại không oán hận tôi?
“Nói nhiều quá. Thật sự là quá nhiều lời.”
Cha Mo Eun dùng khẩu súng lục nện mạnh xuống sàn.
“Trong số lũ trẻ ranh tao từng gặp, Hoàng tử đây đúng là hạng nhất đấy. Độc nhất vô nhị luôn. Hả? Giờ đã hài lòng chưa? Hoàng tộc thì cái gì cũng phải nhất mới chịu được mà.”
“Tôi nói vì tôi cũng từng như thế nên tôi biết. Cứ chìm đắm trong ảo tưởng của bản thân để rồi cuối cùng ra nông nỗi này. Thế nên tôi…”
Ryu Jin nhìn vào đôi mắt của Kwon Se Hyuk.
“Tôi cũng có lỗi.”
“…….”
“Tôi sẽ không oán hận. Tôi nói rõ ràng đấy. Tôi thà oán hận và ghét bỏ…”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 334"