Chương 335
“Tôi không đời nào làm mấy chuyện đó đâu.”
Cha Mo Eun vỗ tay cười ngặt nghẽo. Giọng cô ta đầy vẻ khinh miệt.
“Trời ơi, tình cảm thắm thiết đến rơi nước mắt luôn kìa. Mẹ kiếp, chắc phim Titanic cũng phải gọi bằng cụ mất.”
Cô ta nói gì đó bằng tiếng Nhật với đám đàn ông xung quanh: Bọn mày, nhớ kỹ chuyện hôm nay nhé. Khoảng mười năm sau thế nào cũng ra phim đấy. Tất nhiên là với điều kiện lũ khốn này còn sống mà ra khỏi đây!
Đúng lúc đó, tên đàn ông đang định nhét miếng chặn miệng vào miệng Kwon Se Hyuk rú lên đau đớn rồi ngã nhào ra. Máu nhỏ ròng ròng từ ngón tay bị cắn nát.
“Thằng ngu này!”
Kwon Se Hyuk điên cuồng lắc đầu để hất miếng chặn miệng ra.
“Bọn mày không cần tàu à?!”
“Tàu?”
“Tàu để đi Nhật ấy! Tao sẽ đưa cho bọn mày một chiếc cực xịn! Bảo mấy thằng óc bã đậu này tránh ra đi! Nặng chết đi được!”
Cha Mo Eun quay sang lườm Kang In Woo cháy mặt.
“Anh đã nói gì với nó?”
“Không nói gì cả.”
“Còn chối à!”
Ánh mắt Cha Mo Eun bắt đầu lộ vẻ lo âu. Nếu mức độ hư hại không nghiêm trọng, thì lẽ ra hai tên thợ máy cô ta để lại bờ biển phải sửa xong rồi chứ. Nhưng đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Hoặc là việc sửa chữa bị chậm, hoặc không thể sửa được, hoặc trường hợp xấu nhất: con tàu đã bị phát hiện.
Cha Mo Eun dời tầm mắt sang Kwon Se Hyuk. Cô ta cố nói bằng giọng thản nhiên nhất có thể, nhưng vẫn không giấu nổi sự dao động.
“Tàu gì?”
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của Kwon Se Hyuk.
Kang In Woo chớp mắt liên tục. Lời của Jeon Ryu Jin cứ vang vọng trong đầu anh ta.
‘Những gì anh ta làm… là sự hy sinh mà chỉ có một người cha ruột mới có thể thực hiện được cho con gái mình.’
Một mối quan hệ đặc biệt. Một sự hy sinh chỉ người trong cuộc mới làm được.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy những lời đó từ Ryu Jin, In Woo cảm thấy như có một nhành cây khô vừa gãy lìa trong lồng ngực mình. Anh ta cúi đầu, sống mũi cay xè. Anh ta vốn tưởng cả đời này sẽ chẳng bao giờ được nghe hai chữ “người cha” dành cho mình, nhất là từ miệng người khác.
Kể từ giây phút anh ta hạ quyết tâm, giọng nói của In Hye dường như biến mất. Những lời trách móc “bố đã làm cái gì thế này” không còn vang lên nữa.
Tận dụng lúc Cha Mo Eun đang dồn sự chú ý vào Ryu Jin, Kang In Woo khẽ nói với Se Hyuk bằng giọng Jangjin đặc sệt, tuôn ra thật nhanh để đám đàn ông kia không hiểu được: Tàu của tụi nó hỏng rồi. Tụi nó đang câu giờ đấy.
Se Hyuk có tin hay không là quyền của cậu ta, nhưng rõ ràng hiện tại chẳng còn cách nào khác. In Woo thở phào nhẹ nhõm khi thấy Se Hyuk – người vốn chẳng thèm liếc nhìn anh ta lấy một cái nãy giờ – bỗng nhiên lên tiếng thương lượng với Cha Mo Eun.
Cha Mo Eun hất hàm. Tên đàn ông bị cắn tay bực bội kéo Se Hyuk ngồi dậy.
“Du thuyền. Là du thuyền của Ý hẳn hoi.”
Đó là tài sản Se Hyuk mua dưới một cái tên giả. Cậu định dùng nó để đưa Ryu Jin đi xem tàu ngầm chiến đấu – một món quà bất ngờ mà cậu đã chuẩn bị sẵn, chỉ chờ sự đồng ý của ông ngoại. Trong cabin vẫn còn đầy sâm panh và pháo hoa. Ký tưởng về việc cùng người thương bước trên con đường hoa trên boong tàu giờ đây nghe thật xa xăm.
“Hấp dẫn đúng không?”
“…….”
“Tôi không lừa đâu. Tôi lén ông mua nên không ai biết. Ngay cả anh Ryu Jin cũng không biết. Đúng không anh?”
Cha Mo Eun lườm Ryu Jin. Se Hyuk gắt lên: “Thôi nhìn đi, nhìn nữa là lủng mặt anh ấy bây giờ.”
Lúc này Ryu Jin mới ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc nhìn Se Hyuk như muốn hỏi: Có thật không? Se Hyuk mỉm cười gật đầu.
Chiếc du thuyền đó có thật. Nó được neo tại một bến tàu cũ sắp bị dỡ bỏ ở ngoại vi vùng biển Jangjin. Đó vốn là khu đất Jang Doohyeon mua để mở Club House nhưng vì kinh phí đổ hết vào khách sạn nên công trình bị đình trệ. Khu đất bị đào xới tung tóe nhưng nhờ trước đây từng có cửa hàng sửa chữa thuyền nên bến neo vẫn còn giữ được hình dáng.
Se Hyuk nhìn thẳng vào mắt Cha Mo Eun. Dù rất muốn giết chết người đàn bà này, cậu vẫn hy vọng cô ta sẽ cắn câu. Chiếc du thuyền đó thà được dùng thế này, còn hơn là bị cậu tự tay đập nát trong cơn tuyệt vọng.
“Chìa khóa đâu?”
Se Hyuk nhìn sang Kang In Woo. In Woo đáp: “…Trong cặp của tôi. Ngăn khóa nhỏ nhất ở phía trước.”
Cha Mo Eun lục lọi cái túi. Cô ta lắc tay, hai chiếc chìa khóa giống hệt nhau trên một vòng tròn va vào nhau kêu lách cách.
“Cái này hả?”
“Phải.”
Kang In Woo nhận ra ánh mắt ngờ vực của Se Hyuk nhưng anh ta tuyệt đối không nhìn lại. Lưỡi anh ta khô khốc vì lo sợ bị lộ. Thứ anh ta đưa cho Cha Mo Eun không phải chìa khóa du thuyền, mà là chìa khóa chiếc xe Honda của anh ta. Chìa khóa thật đã chìm dưới đáy sông cùng đống rác rưởi khác rồi. Anh ta hối hận vì không giữ lại nó, nhưng giờ không thể quay đầu. Chỉ mong cái chìa khóa xe này lừa được chúng.
“Cầm lấy đi. Rồi cút đi cho khuất mắt. Chấm dứt cái duyên nợ rẻ rách này ở đây đi.”
Cha Mo Eun mỉa mai: “Chủ nhân du thuyền là Hoàng tử Điện hạ cơ mà, sao anh lại ra vẻ ban ơn thế?”
Hoàng tử Điện hạ. Cách xưng hô thay đổi xoành xoạch của cô ta khiến In Woo muốn bật cười ra nước mắt.
“Được rồi chứ? Giờ thả tôi ra. Tôi sẽ dẫn đường!”
“Sao tự nhiên lại đổi ý thế?” Cha Mo Eun tung hứng chùm chìa khóa, nhìn vào vết thương ở đùi Se Hyuk rồi chuyển sang Ryu Jin. “Không phải vừa nãy hai đứa còn quấn quýt lấy nhau à?”
“Quấn quýt cái gì! Mắt cô bị mù à!”
“Nếu tôi đem bán nó đi, cậu cũng không quan tâm sao? Hửm?”
Se Hyuk cố gắng không nhìn Ryu Jin. Cậu phải diễn kịch. Dù chưa từng làm và không có tự tin, cậu vẫn phải làm. Cậu phải lôi bằng được lũ khốn này ra khỏi đây.
Mùi ẩm mốc và không khí ngột ngạt này chứng tỏ đây là một căn hầm dưới lòng đất. Nếu cứ trốn như chuột chũi thế này, đội tìm kiếm bên ngoài dù có lật tung cả vùng cũng khó mà tìm thấy.
Cậu phải thoát ra ngoài. Phải để lại dấu vết. Chỉ có thế mới sống được.
Dù tôi có chuyện gì đi nữa… Se Hyuk thầm nhủ, Cậu nhất định sẽ giúp anh Ryu Jin chạy thoát.
Se Hyuk nhăn mặt, cố tỏ ra vẻ bỉ ổi nhất có thể:
“Tôi sợ chết, được chưa?”
“Hoàng tử mà cũng biết sợ sao?”
“Tôi không muốn thành thằng què. Què quặt thì sao làm Tổng thống được!”
Gương mặt Cha Mo Eun hiện lên hai chữ “tin tưởng” rồi biến mất. Cô ta quay sang Ryu Jin:
“Này, Công chúa. Mày nghĩ sao về chuyện này? Hoàng tử của mày đang bán đứng mày để bảo toàn mạng sống đấy.”
Ryu Jin không trả lời, cũng không ngẩng đầu.
Se Hyuk thầm cầu nguyện Ryu Jin đừng khóc, đừng tuyệt vọng. Tôi không bỏ rơi anh. Tôi đang tìm đường sống cho cả hai chúng ta.
“…Muốn đi du thuyền thì lẹ lên. Shin Hae Beom sắp đến rồi đấy.”
“Cái gì?”
“Tao bảo là Shin Hae Beom đang đến!”
“Mẹ kiếp, thủng màng nhĩ tao rồi! Cái gì cơ?!”
Se Hyuk nói với Cha Mo Eun, nhưng thực chất là nói cho Ryu Jin đang ngồi rũ rượi phía sau:
“Shin Hae Beom đang đến.”
Cái đầu nhỏ nhắn của Ryu Jin khẽ gật một cái. Một chuyển động cực kỳ tinh vi nhưng Se Hyuk đã thấy rõ.
Lòng Se Hyuk đau thắt lại khi thấy Ryu Jin phản ứng mạnh với cái tên đó. Chỉ ba chữ Shin Hae Beom thôi mà đã tiếp thêm cho Ryujin dũng khí, phương hướng và hy vọng sống. Dù ghen tị đến xé lòng, Se Hyuk vẫn hiểu. Vì chính cậu cũng trở nên như vậy trước ba chữ Jeon Ryu Jin.
Bầu trời đen kịt gầm vang. Những đám mây dông từ chân trời đang gặm nhấm dần vầng trăng.
“Mưa xuống thì hỏng bét…”
Shin Hae Beom chỉ muốn cốc vào đầu Yoon Tae Geum một cái. Anh ta cứ cuống cuồng lo mưa sẽ xóa sạch dấu vết khiến lũ chó không đánh hơi được. Ai mà chẳng biết chuyện đó chứ!
Anh nhận điếu thuốc từ Tae Geum, rít một hơi thật sâu để nicotine lan tỏa vào từng huyết quản.
“Mất quá nhiều thời gian để đến được đây rồi.”
Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn xuống hai gã đàn ông người Nhật vừa bị lôi ra khỏi hang động ven biển. Ban đầu chúng giả vờ không hiểu tiếng, nhưng khi Tae Geum bắt đầu tuôn ra một tràng tiếng Nhật trôi chảy, chúng im bặt như hến.
Ma Kang Hee lao vào đánh đập chúng tàn nhẫn. Shin Hae Beom không cản. Máu mũi chảy, môi rách, tay chân có gãy thì chúng vẫn nói được. Có Tae Geum thông dịch là đủ.
Gã dẫn đường tóc vàng sợ xanh mặt. Shin Hae Beom lau vết máu bắn trên má, mỉm cười:
“Sao thế?”
Gã đàn ông lắp bắp: “Lẽ ra… lẽ ra phải tìm thấy sớm hơn…”
“Phải, nếu vậy thì tốt biết mấy.”
“Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi!”
“Dù sao anh cũng làm tốt rồi.”
“Vậy giờ tôi…”
Shin Hae Beom nhai nát đầu lọc thuốc lá, cười nhạt:
“Sao mặt mũi lại như thế? Tôi đang định trả công cho anh mà.”
Anh mở ví, lấy ra toàn bộ số tiền mặt rút từ thẻ của Shin Ye Na đưa cho gã. “Cầm lấy đi, đừng để mất nhé.”
Gã đàn ông chưa kịp nói hết câu thì Shin Hae Beom đã lao đến, đá văng hai gã người Nhật đang quỳ dưới đất. Ma Kang Hee – người đang định còng tay chúng – cũng phải giật mình lùi lại.
Chứng kiến Shin Hae Beom nổi điên như một con quỷ, Yoon Tae Geum hoảng sợ lùi lại rồi vấp phải rễ cây ngã ngửa.
“Oái! Chuẩn tướng!”
Dù ngã xuống cát không đau, nhưng Tae Geum vẫn run rẩy hét lên với gã tóc vàng:
“Làm cái gì thế! Sao không vào can?!”
“Hả? Tôi á?!”
“Chứ ông định rút êm à! Đừng có mơ! Lũ đó mà chết thì cả tôi và ông đều trắng tay đấy!”
Shin Hae Beom điên cuồng trút giận. May mà tay anh không có gậy hay dùi cui, nếu không đầu chúng đã nát bấy từ lâu.
“Tôi giữ tay trái! Tiền bối giữ tay phải! Còn cô ôm lấy ngài ấy từ phía sau cho tôi!” Tae Geum gào lên.
“Mẹ kiếp.” Ma Kang Hee chửi thề một câu hiếm hoi. Cô luôn giữ phong thái của một binh sĩ Chính tiến thủy nghi hiên mẫu mực, nhưng lúc này không còn chỗ cho thể diện nữa.
Nếu Shin Hae Beom tìm thấy người mất tích trước, trò chơi này coi như kết thúc.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 335"