Chương 336
Và Shin Hae Beom sẽ không bao giờ bỏ mặc những thuộc hạ đã giúp đỡ mình. Yoon Tae Geum biết rõ điều đó nên mới quyết định đi theo.
Dù ba người cùng xông vào nhưng việc khống chế Shin Hae Beom vẫn không hề dễ dàng. Ngay cả một trận đấu bò tót có lẽ cũng không dữ dội đến thế. Gã đàn ông tóc vàng bị đấm trúng cằm văng ra một bên, Ma Kang Hee thì ngã nhào trên bãi cát. Chỉ còn mình Yoon Tae Geum là bám trụ lại, lủng lẳng treo trên cánh tay trái của Shin Hae Beom cho đến phút cuối cùng. Nhưng anh ta cũng đã… sắp đến… giới hạn rồi.
Yoon Tae Geum nhắm nghiền mắt, gào lên bằng tiếng Nhật:
[Các người hãy suy nghĩ cho kỹ! Người này là cảnh sát nổi tiếng ở Gwangseong, à không, là quân nhân đấy! Nếu ngoan ngoãn hợp tác, các người sẽ được sống!]
Shin Hae Beom nhíu mày:
“Cậu đang sủa cái gì thế?”
“Ngài hiểu tôi nói gì sao?”
“Không.” Shin Hae Beom siết chặt nắm đấm. “Nhưng tôi biết chắc là cậu đang nói nhảm.”
Yoon Tae Geum bị hất văng đi, máu mũi tuôn ra ròng ròng. Trong lúc bay trên không trung, anh ta tự giễu: Cứ tưởng vớ được sợi dây thừng vàng để leo lên trời, ai ngờ leo qua đám mây không gặp Ngọc Hoàng mà lại gặp con hổ đang há miệng chờ sẵn…
Đúng lúc đó, một trong hai gã đàn ông đang quỳ mở miệng. Hắn chỉ vào gã đồng bọn vừa bị Shin Hae Beom bẻ gãy bả vai và nói gì đó.
“Dịch mau!”
Yoon Tae Geum lồm cồm bò lại trên cát. Dù máu mũi chảy ròng ròng nhưng anh chẳng còn tâm trí đâu mà oán hận Shin Hae Beom.
Lời của gã người Nhật rất dài, nói nhanh lại còn dùng giọng địa phương Kansai, nên một người chỉ học tiếng Nhật tiêu chuẩn như Tae Geum rất khó nghe hết. Nhưng về cơ bản thì vẫn giao tiếp được.
“Hắn nói gì? Nói mau.”
“Hắn muốn ngài đưa chúng về nước.”
Tay Shin Hae Beom đưa về phía hông. Yoon Tae Geum nín thở khi thấy bao súng của anh vẫn đầy. Không phải lúc để thở phào vì anh không có dùi cui.
Trước khi anh kịp bắn nát đầu những nhân chứng quan trọng này, Tae Geum hét lên:
“Hắn sẽ nói! Hắn sẽ nói đồng bọn đã đi đâu!”
Shin Hae Beom quay đầu lại, đôi mắt anh đỏ ngầu. Những tia máu trong lòng trắng đã vỡ vụn hết cả. Gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ rực và quầng thâm u ám dưới mắt.
Đám mây đen nuốt chửng vầng trăng trùm lên đầu và vai Shin Hae Beom. Trông anh chẳng khác gì một bức họa về Thần Chết.
“Từ giờ, tôi nói gì cậu dịch nấy.”
“Vâng.”
“Nếu dám nói dối dù chỉ một lời, tao sẽ tống đầu tụi mày và cả gia đình tụi mày vào máy nghiền thịt. Dù tụi mày có trốn đến tận địa ngục, tao cũng sẽ lôi ra. Cậu làm gì thế? Đừng có nói giảm nói tránh, dịch nguyên văn cho tôi.”
“Ư…”
“Dịch mau!”
Yoon Tae Geum làm theo chỉ thị. Cảm giác tội lỗi đổ dồn như thác Nakjeong trên đất của Jang Doohyeon. Đồng thời, ý chí muốn kết bạn với Jeong Ryu Jin càng trỗi dậy mãnh liệt. Nếu đối đầu với Shin Hae Beom, chắc chắn tương lai của anh ta sẽ bị ngáng đường. Thế nên, làm ơn hãy xuất hiện đi, người bạn thân tương lai của tôi ơi.
Sở dĩ khó xác định con đường chạy trốn của Kang In Woo tại Sinh đồi thạch là vì chiếc xe anh ta dùng để gây án là xe tải của Jang Doohyeon.
Sau hai cuộc săn bắn gần đây, Sinh đồi thạch nát bét với vô số vết bánh xe giống hệt nhau. Rất khó để phân biệt loại xe chứ đừng nói đến lộ trình di chuyển. Biển số xe cũng là đồ giả được ghép số tùy tiện, vì hầu hết xe Jang Doohyeon dùng để đi săn đều là xe không đăng ký.
Đó là mánh khóe trốn thuế thường thấy của giới nhà giàu. Tất nhiên, Jang Doohyeon không thiếu tiền, lão làm vậy là để dễ dàng “cắt đuôi” nếu hành vi buôn lậu và săn bắn động vật hoang dã bị phát hiện. Kẻ lái xe tại hiện trường sẽ phải đổ vỏ cho tất cả.
Dù sao cũng là quan chức đứng đầu Jangjin mà hành sự chẳng khác gì bọn trùm ma túy Colombia. Chắc lũ xấu xa có chung một cuốn bí kíp làm việc ác hay sao ấy.
Shin Hae Beom vừa tăng tốc chiếc mô tô vừa cười khẩy. Anh thấy nực cười cho chính những suy nghĩ của mình.
Nhưng anh phải nghĩ về điều gì đó. Nếu cứ chết lặng lao về phía trước, sự nóng ruột sẽ khiến anh phát điên và có khi lao thẳng xuống vực sâu trên con đường tắt hẹp và hiểm trở này.
Con đường lũ người Nhật chỉ không phải là giả. Vết lốp xe vẫn còn in hằn trên con đường núi quanh co. Dù vết lốp nhỏ hơn lốp xe tải của Jang Doohyeon khiến anh bận tâm, nhưng chúng khai rằng chiếc xe chuẩn bị sẵn không phải xe tải mà là một chiếc xe van màu trắng. Loại 6 chỗ, trên cửa xe có viết chữ Hán rất rõ ràng.
“Viết thử chữ đó ra đây.”
Tae Geum dịch lại. Shin Hae Beom dùng đèn pin điện thoại soi chữ viết trên cát.
“Là một ngôi chùa.”
Liên Vân Tự. Dù nét chữ có chút khác biệt nhưng đọc ra đúng là như vậy.
Khi được hỏi quanh đây có ngôi chùa nào không, gã tóc vàng rụt rè giơ tay:
“Tôi không chắc chắn lắm nhưng…”
Gã năm nay 35 tuổi, là người gốc Jangjin. Gã nói mình biết cái tên Liên Vân Tự.
“Hình như hồi còn nhỏ tôi có đến đó một lần.”
“Chắc không?” Tae Geum nhíu mày hỏi. “Chúng tôi không có thời gian đâu! Nếu thông tin không chính xác thì…!”
Shin Hae Beom ngăn Tae Geum lại. Giờ đây, thông tin không chính xác cũng được. Anh chỉ cần một thứ gì đó để lao vào cắn xé.
Lúc này, Shin Hae Beom hành động theo bản năng hơn là lý trí. Não bộ của anh đã quá tải để có thể suy nghĩ thận trọng.
Đường đi rất gian nan. Con đường núi hẹp, gập ghềnh và bụi cuốn mù mịt. Chiếc mô tô địa hình tuy nhanh và có thể dễ dàng vượt qua đá tảng hay rễ cây, nhưng cơ thể anh không tránh khỏi bị những cành cây chìa ra quất vào như roi da.
Yoon Tae Geum không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết bám chặt vào lưng Shin Hae Beom. Dù là chùa Yeonun hay chùa Yeongung, cái gì cũng được, miễn là tìm thấy người mất tích.
Thế nhưng, trong chùa không có ai cả.
Ít nhất là không có ai còn sống.
Một nhà sư già bị vỡ đầu trên bậc thềm đá. Hai tay ông co quắp như muốn nắm lấy thứ gì đó, đôi mắt trợn ngược chỉ còn lòng trắng.
Shin Hae Beom nuốt nước miếng. Không phải lần đầu anh thấy xác chết, nhưng cái chết của nhà sư ngay trước tượng Phật mang lại cảm giác rùng rợn kỳ lạ.
Anh chạm vào vũng máu bắn trên tượng Phật vàng. Máu vẫn chưa khô. Ông ấy vừa mới chết không lâu.
Tại chùa Liên Vân, họ tìm thấy thêm ba thi thể nữa. Tất cả đều là trẻ em. Hai bé gái bị bắn vào ngực chết ngay tại chỗ. Thi thể của bé trai lớn hơn một chút thì thật thảm khốc. Đầu bị đập nát, trên người đầy vết thương do chống cự.
Có lẽ nó đã cố bảo vệ các em mình…
Nửa thân trên của cậu bé ướt sũng. Lý do nằm ở sân sau của am nhỏ. Trên mỏm đá nơi mạch nước khoáng phun lên có đầy vết máu. Máu thấm vào kẽ đá hòa cùng dòng nước khiến nước trông như đang phun ra từ mạch máu.
Shin Hae Beom nhặt chiếc gáo nhựa rơi dưới đất lên. Cán nhựa đã bị vỡ. Yoon Tae Geum chạy theo sau rên rỉ:
“Cái quái gì thế này…”
“Sức mạnh đáng nể thật.”
“Dạ?”
Shin Hae Beom ngồi xổm xuống, cầm chắc chiếc gáo vỡ. Trong bàn tay lớn của anh, chiếc gáo tròn trông giống như đầu của một đứa trẻ.
“Hắn đã làm thế này.”
Anh tái hiện lại tình huống lúc đó. Kẻ thủ ác túm lấy đầu nạn nhân từ phía sau và dùng hết sức đập mạnh vào đá. Nhiều lần. Cho đến khi trán của đứa trẻ vỡ ra và khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn.
“Như thế này.”
Mảnh nhựa vỡ văng tung tóe.
“Như thế này.”
Yoon Tae Geum lùi lại một bước. Chứng kiến Shin Hae Beom tái hiện hiện trường vụ án mà không hề chớp mắt khiến anh rùng mình.
“NHƯ THẾ NÀY!”
Việc anh không gào thét giận dữ không có nghĩa là anh ổn. Shin Hae Beom đang dần phát điên khi nhận ra Jeon Ryu Jin không có ở đây.
“Chuẩn tướng.”
“Hắn đã làm như thế này đấy!”
“Chuẩn tướng! Dừng lại đi, dừng lại đi!”
Khi Shin Hae Beom đứng dậy, trong tay anh chỉ còn lại những mảnh nhựa nhỏ xíu. Máu rỉ ra từ lòng bàn tay bị cạnh sắc cứa vào.
“…….”
Shin Hae Beom vuốt gáy. Anh xoay cổ khởi động rồi bước thẳng về phía trước. Ở đó, Ma Kang Hee đang canh giữ hai gã người Nhật đang quỳ dưới đất.
Shin Hae Beom rút súng lục từ thắt lưng và bắn nhanh hai phát. Yoon Tae Geum giật mình vì tiếng súng, há hốc miệng nhìn hai cái xác rồi lại nhìn Shin Hae Beom.
Họ đã chết. Không kịp cả một lời van xin.
Ma Kang Hee đứng gần đó trái lại vẫn giữ vẻ thản nhiên. Cô ta lau vết máu bắn trên mu bàn tay vào quần, rồi hất hàm bỏ đi để ngăn gã tóc vàng đang tiến lại vì nghe tiếng súng.
Shin Hae Beom nhìn theo bóng lưng Ma Gang Hee và nói:
“Cũng không khó lắm nhỉ.”
“…Dạ?”
“Việc con người ta chết đi, hay giết một người. Có vẻ còn dễ hơn cả làm cá.”
Shin Hae Beom ngậm một điếu thuốc. Ngón tay châm lửa cứ trượt đi liên tục. Anh chửi thề một tiếng rồi ném văng chiếc bật lửa.
Chiếc bật lửa đập vào tảng đá đẫm máu của cậu bé và vỡ tan. Yoon Tae Geum định lại gần châm lửa cho anh, nhưng vì quá căng thẳng nên anh ta cũng lóng ngóng. Shin Hae Beom nhổ điếu thuốc ra và bắt đầu cười.
“Chờ một chút. Cái này, cái này…”
Tiếng cười không dứt. Yoon Tae Geum đỏ mặt vì bực bội và căng thẳng. Cuối cùng, anh ta ném luôn chiếc bật lửa đắt tiền của mình đi. Chiếc bật lửa vẽ một đường vòng cung rồi biến mất trong lùm cỏ dại.
“Cái thứ rác rưởi này…!”
BÙM!
Một tiếng nổ chói tai vang dội, mặt đất rung chuyển.
Yoon Tae Geum vội vã nằm rạp xuống đất, dùng hai tay ôm đầu. Máu từ gã người Nhật chết bên cạnh chảy vào miệng khiến anh ta phải nhổ toẹt ra.
“Chuẩn tướng! Nguy hiểm!”
Tae Geum vươn tay định kéo vạt áo Shin Hae Beom. Thế nhưng, thay vì cảm ơn, Shin Hae Beom lại nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Làm cái gì thế?”
“Cái này… chẳng lẽ không phải động đất sao?”
“Động đất cái gì.”
Yoon Tae Geum lảo đảo đứng dậy, nhìn theo hướng Shin Hae Beom chỉ.
Nơi đó không xa chùa Yeonun. Giữa những rặng cây um tùm, một ngọn lửa hung hãn đang bốc cao. Những chiếc lưỡi đỏ rực liếm láp bầu trời đen kịt.
“Cái này… cái này… rốt cuộc là chuyện gì…”
Trong chớp mắt, xung quanh ngập tràn khói trắng, mùi khét nồng nặc và tàn lửa bay khắp nơi. Gió đang thổi về phía họ.
“Là một vụ nổ.”
“Là bật lửa của tôi nổ ạ?!”
“Khiếu hài hước của cậu tốt đấy.”
Một câu nói không rõ là khen ngợi hay mỉa mai.
“Chuẩn tướng!”
Yoon Tae Geum hớt hải chạy theo hướng Shin Hae Beom đang lao đi. Ma Kang Hee cũng đã nổ máy mô tô. Gã tóc vàng đứng thẫn thờ định hỏi về tung tích của hai người Nhật, nhưng không ai trả lời gã.
Cơ thể ngồi bên trong bị hất tung lên không trung, dù chân tay đang mang xiềng xích nặng nề. Cha Mo Eun lái xe nhanh đến mức Ryu Jin sợ rằng bánh của chiếc xe van cũ nát này sẽ văng ra ngoài mất.
Tiếng cành cây va đập vào cửa kính vang lên rõ mồn một. Những cú xóc mạnh đến mức xe như muốn lật nghiêng xảy ra liên tiếp. Cách lái xe của Cha Mo Eun không chỉ là liều lĩnh mà là điên cuồng. Cô ta không thèm tránh chướng ngại vật mà lao thẳng qua hoặc tăng tốc để nhảy vọt lên.
Ryu Jin nhắm nghiền mắt. Lái một chiếc xe van đời cũ có động cơ sắp hỏng như thể đang lái xe bọc thép chuyên dụng thế này…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 336"