Chương 337
Đây chẳng khác nào một lời rủ rê tất cả cùng đi vào chỗ chết.
Cha Mo Eun, kẻ đang giẫm nát chân ga không chút nương tay, đấm mạnh vào vô lăng.
“Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này!”
Kẻ truy đuổi đã xuất hiện trước khi chúng kịp ra khỏi đường núi. Cô ta không hiểu nổi chúng từ đâu chui ra, rõ ràng cô ta nghĩ mình đã dọn dẹp sạch sẽ những kẻ xung quanh rồi cơ mà.
Lão sư trọc và mấy đứa nhỏ ở Liên Vân Tự. Tuy có chút lỗi lỗi với những đứa trẻ không biết gì đã ra mở cửa cho chúng, nhưng nghĩ đến việc chúng có thể trở thành nhân chứng sau này, cô ta buộc phải trừ khử. Cầu mong kiếp sau tụi mày đầu thai vào nhà giàu mà làm người cho tử tế.
Lúc cô ta lật tung cái chùa đó lên, rõ ràng không có đội tìm kiếm nào ở gần. Chính vì vậy cô ta mới lơ là. “Mẹ kiếp…” Cha Mo Eun rủa xả qua kẽ răng.
Nếu biết có người truy đuổi ở gần, cô ta đã không đặt bom ở container. Việc thoát thân kín đáo quan trọng hơn là tiêu hủy chứng cứ một cách phô trương. Nhưng hối hận lúc này đã muộn. Việc duy nhất có thể làm bây giờ là thừa nhận mình đã bị phát hiện và tẩu thoát hết tốc lực.
Dù sao thì bên này cũng đã có được chiếc du thuyền của Hoàng tử. Lũ kia không có tàu. Cho dù có đi chăng nữa, một khi đã lọt vào hải phận Nhật Bản, chúng sẽ bị tàu tuần tra ngăn lại và không thể truy đuổi tiếp.
Ngón tay siết chặt vô lăng nổi đầy gân xanh. Kang In Woo ngồi ở ghế phụ vẫn cười khúc khích.
“Gì đây? Có gì hay mà cười hả thằng chó?”
“Cô sẽ chết thôi.”
“Thằng khốn!”
Cha Mo Eun dùng báng súng lục quất thẳng vào mặt Kang In Woo. Cô ta rất muốn bắn nát gáo anh ta, nhưng phải tiết kiệm đạn để phòng thân. Và…
Khóe môi Cha Mo Eun nhếch lên. Không phải là bên cô ta hoàn toàn không có quân bài nào để lật ngược thế cờ.
“Này, Công chúa!”
“…….”
“Jeon Ryu Jin, mày không trả lời hả! Thằng khốn này!”
“Á!”
Ryu Jin bị tên đàn ông trọc đầu túm tóc kéo giật ra sau. Cậu nghiến răng chịu đựng nỗi đau như thể da đầu sắp bị lột sạch.
“Công chúa à.” Cha Mo Eun nhìn đôi mắt trợn ngược của mình trong gương chiếu hậu. “Mày đang hy vọng đúng không?”
“…….”
“Sao không trả lời! Tao biết mày đang cầu khẩn dữ dội lắm mà! Trong lòng chắc đang gào thét ‘Đuổi theo đi, đuổi theo đi’ chứ gì? Cứ thành thật đi! Không sao đâu!”
Cha Mo Eun đập thình thịch vào vô lăng, như thể nếu không đập phá thứ gì đó thì cô ta không chịu đựng nổi.
Ryu Jin nén đau, nhìn thẳng vào đồng tử của Cha Mo Eun qua gương. Con ngươi đen bóng loáng đó trông chẳng khác gì loài rắn. Cậu đã từng thấy một ánh mắt tương tự như vậy ở một người: Kwon Ju Hyeok.
“Tổ trưởng.”
“Tổ trưởng cái con khỉ! Cứ gọi tao là con khốn đi!”
“Dừng lại đi! Tổ trưởng!”
“Cái gì?!”
“Dừng lại… thôi đi! Tất cả kết thúc rồi!”
“Phải! Cuối cùng mày cũng lộ bản mặt thật rồi đấy!”
“Thôi đi thật mà! Dừng xe lại! Cứ thế này tất cả chúng ta sẽ chết! Xe sẽ lật mất!”
“Thì sao nào?! Đi đến cùng luôn đi! Tao đang cực kỳ tò mò xem lũ khốn đó có dám đuổi theo đến tận cùng không đây!”
Ryu Jin ngoái đầu nhìn lại. Có bốn kẻ truy đuổi. Hai chiếc mô tô địa hình, mỗi chiếc chở hai người. Dù bị cách lái xe điên rồ của Cha Mo Eun bỏ xa một đoạn, nhưng chúng lại nhanh chóng áp sát.
Tuy nhiên, mô tô vẫn chưa thể vượt lên trước. Mỗi khi có chiếc mô tô nào định áp sát lề đường để vượt, chiếc xe tải lớn lại lao ra chặn đường. Trên xe tải là hai tên đàn ông của Cha Mo Eun và Kwon Se Hyuk.
Ryu Jin dán chặt người vào cửa sổ, mắt không rời khỏi những chiếc mô tô thấp thoáng phía sau xe tải. Tất cả đều đội mũ bảo hiểm nên không thể nhìn rõ mặt. Nhưng cậu chắc chắn một điều: chủ nhân của chiếc mô tô đen bên trái chính là Shin Hae Beom.
Dù không thấy mặt, cậu vẫn biết. Làm sao cậu có thể không nhận ra anh?
Cậu đã từng bị đôi vai rộng và vững chãi đó, đôi tay mạnh mẽ đó, đôi bàn tay như cái bẫy đó giữ chặt và trải qua bao nhiêu thời gian đau đớn.
Biết bao nhiêu lần…
Cậu đã muốn gặp anh đến nhường nào.
“Mày cười à? Một thằng điếm mà giờ còn cười được sao?!”
“Tôi không phải là điếm!”
“Cái gì?!”
Ryu Jin vặn vẹo cơ thể, cắn mạnh vào tay tên đàn ông trọc đầu. Lợi dụng lúc hắn buông tay vì đau, cậu lao về phía ghế trước, đập mạnh người vào lưng ghế tài xế nơi Cha Mo Eun đang ngồi.
“Á!”
Chiếc ghế cũ kỹ lung lay rồi đổ về phía trước. Cha Mo Eun vô thức giẫm phanh, tốc độ giảm xuống. Khoảng cách với những kẻ truy đuổi được thu hẹp lại.
Ryu Jin vùng vẫy trong khi bị tên trọc đầu túm cổ kéo lại.
“Tôi không phải là điếm! Tôi sẽ không bao giờ trở thành loại đó! Đừng có nói năng bừa bãi! Tôi sẽ không ngồi yên nữa đâu! Bây giờ…!”
Nước mắt cậu trào ra.
“Tôi cũng không sợ cô nữa!”
“Được thôi.”
Giọng Cha Mo Eun bất ngờ bình tĩnh lại. Cô ta quay đầu nhìn, trán bị rách do va đập vào vô lăng.
“Đừng giả vờ tử tế nữa. Có thế thì lòng tao mới thoải mái được.”
Một nụ cười tanh tưởi hiện lên trên mặt cô ta.
Đoạn đường núi sắp kết thúc. Một khi ra đến đường nhựa, dù là loại xe rẻ tiền thì ô tô vẫn có ưu thế. Mô tô địa hình thực tế rất khó chạy tốc độ cao trên đường bằng phẳng vì lốp xe chuyên dụng được thiết kế để hấp thụ xung lực sẽ bị rung lắc.
Và rồi, ngã ba.
Chỉ cần thoát khỏi đường núi và chạy thêm 3km trên đường nhựa là đến ngã ba. Trước khi xuất phát, cô ta đã dặn tên đàn ông lái xe tải hãy đi theo con đường cũ. Cô ta định vứt Vương tử xuống bờ biển nơi có con tàu hỏng. Sau khi đón hai tên thợ máy ở đó, cả bọn sẽ chạy dọc đường ven biển để hội quân tại bến tàu nơi có du thuyền. Với tất cả chiến lợi phẩm ban đầu.
Vị trí bến tàu đã được đánh dấu rõ ràng trên định vị của mỗi xe. Chỉ cần cắt đuôi được lũ truy đuổi, kế hoạch sẽ không có gì sai sót. Không được phép có sai sót.
Lòng bàn tay Cha Mo Eun đẫm mồ hôi.
Có hai chiếc mô tô đang đuổi theo. Chiếc màu đen bên trái, chiếc màu đỏ bên phải. Một trong hai chiếc sẽ bị cắt đuôi tại ngã ba, cô ta chỉ cần húc bay chiếc còn lại là xong. Vừa hay ở ghế phụ còn có một “quả bom người”: Kang In Woo.
“Jeon Ryu Jin, nghe này.” Cha Mo Eun thở dốc. “Mày đã từng tôn trọng tao với tư cách Tổ trưởng chưa?”
Ryu Jin im lặng.
“SAO KHÔNG TRẢ LỜI?!”
“Đằng nào cô cũng chẳng tin lời tôi nói mà.”
Vì vậy tôi sẽ không bào chữa thêm nữa. Cũng sẽ không van xin.
Ryu Jin nuốt nước miếng. Cậu đã cố gắng không ghét Cha Mo Eun. Đã cố gắng thân thiết. Cậu từng thấy cô ta thật ngầu khi hoạt động với tư cách Tổ trưởng, cô ta cũng trạc tuổi chị cậu, và quan trọng nhất, cô ta là người Kwak Hyeon Woo thích.
Cậu nghĩ mình đã nỗ lực đủ rồi.
Nếu cứ tiếp tục bám víu và kỳ vọng vào một người vẫn luôn căm ghét mình như cô ta, thì cuộc đời của Kwon Se Hyuk – người đã chấp nhận con người thật của cậu – sẽ thật đáng thương. Cậu đã nhận được tình yêu vô điều kiện từ một người, nên cậu cũng phải chấp nhận điều ngược lại. Trên thế giới này có những người vĩnh viễn không thể trở nên thân thiết, dù cậu có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa.
Ryu Jin nhếch môi cười.
“Shin Hae Beom rất đáng sợ… đáng sợ hơn những gì cô biết đấy.”
Chính Shin Hae Beom đó. Con quỷ vĩ đại và kinh khủng đó đang đuổi theo. Anh đã đặt cược cả mạng sống vào cuộc truy đuổi nguy hiểm này chỉ để tìm lại cậu.
Ryu Jin lườm vào sau gáy Cha Mo Eun. Từ giờ trở đi, cô sẽ biết tôi là người quan trọng đến nhường nào.
Bầu trời đêm bị những đám mây xám xịt xoáy tròn che lấp. Những đám mây nặng trĩu hơi nước bắt đầu trút xuống những giọt mưa đầu tiên.
Chẳng mấy chốc, mưa nhỏ đã hóa thành bão. Gió mưa gào thét như muốn quét sạch cả thế giới. Yoon Tae Geum ngẩng đầu lên, dù đội mũ bảo hiểm vẫn cảm nhận được sự dữ dội. Bầu trời như đang chuẩn bị gột rửa thế giới sau khi đã ngửi thấy mùi máu.
Tại ngã ba, Shin Hae Beom không chút do dự đuổi theo chiếc xe van. Yoon Tae Geum hét lên hỏi anh làm thế nào nếu bọn họ ở phía bên kia.
“Xe tải chỉ là vật đánh lạc hướng thôi.”
“Sao ngài biết được?!”
“Tôi biết.”
Kang In Woo không phải kẻ ngốc. Xe của Jang Doohyeon có thùng xe lớn và biển số giả. Nhưng chiếc xe van có dán tên chùa thì khác. Cứ cạo đầu, mặc pháp phục rồi chắp tay hành lễ trang nghiêm thì ai biết đó là sư thật hay tội phạm giả sư? Kiểu tóc và trang phục ảnh hưởng rất lớn đến ấn tượng của một người. Có lý do cả đấy.
Mà dù không phải đánh lạc hướng thì cũng chẳng sao. Đó không phải sai lầm chí mạng. Ma Kang Hee đã đuổi theo chiếc xe tải. Chắc hẳn cô ta đã yêu cầu tiếp viện. Ki Woo Hee sẽ ngăn cản việc Jeon Ryu Jin rơi vào tay Jang Doohyeon, ít nhất là cho đến khi chúng ta quay lại con đường cũ.
Shin Hae Beom nhận ra ống xả của chiếc xe van phía trước đang rung lắc dữ dội. Động cơ đã tới giới hạn. Một chiếc xe đời cổ muốn duy trì tốc độ này thì không còn cách nào khác. Việc nó xuống được dốc núi mà không bị lật đã là một phép màu. Hai bánh sau đã bắt đầu loạng choạng.
Ngay khi ra đến đường nhựa, chiếc xe van tăng tốc tạo khoảng cách, nhưng… sẽ sớm bị bắt kịp thôi. Có thể bắt kịp. Bắt buộc phải bắt kịp.
Trước khi chiếc xe van không chịu nổi tốc độ mà bị lật, hoặc lao ra khỏi đường nhựa rồi lăn xuống sườn dốc.
“Chuẩn tướng!”
Shin Hae Beom quay sang nhìn theo tiếng hét của Tae Geum. Đôi mắt sau kính mũ bảo hiểm hiện lên sự ngạc nhiên.
Là lũ chó. Hai con chó săn mà họ không kịp mang theo khi rời Liên Vân Tự đang đuổi theo với tốc độ không tưởng, con trước con sau bám sát.
“Lũ đó là cái quái gì vậy?”
“Vì chúng là chuyên nghiệp đấy, chuyên nghiệp!”
“Chuyên nghiệp cái con khỉ. Đừng cho chúng đuổi theo nữa! Tim chúng sẽ nổ tung mất!”
“Khi nào mệt chúng sẽ tự tụt lại thôi! Chắc vì làm được nên chúng mới đuổi theo chứ?!”
Thật không thể tin nổi. Shin Hae Beom có thể hình dung ra Jang Doohyeon đã làm gì với lũ chó này. Từ lai tạo đến huấn luyện, chắc chắn lão không từ một thủ đoạn nào mà người thường không dám nghĩ tới vì quá ghê tởm.
Thậm chí Garto, con chó sói lông xám đó, đang bị thương. Vậy mà nó vẫn chạy vượt lên cả Loca. Hình ảnh nó nhe nanh múa vuốt, thè lưỡi lao đi trông giống hệt một con sói hoang chứ không phải chó săn.
“Phen này tôi sắp phải đền tiền tàu, tiền mô tô và cả tiền chó cho lão ta rồi.”
“Ngài kiếm được nhiều tiền thế còn gì!”
“Chia đôi nhé.”
“Dạ?!”
Lực ôm siết lấy eo anh mạnh hơn. Shin Hae Beom ước gì người đang ôm mình lúc này là Jeon Ryu Jin chứ không phải Yoon Tae Geum.
Tae Geum gào thét vì tốc độ kinh hoàng khiến anh ta cảm tưởng chỉ cần nới lỏng ngón tay một chút là sẽ bị hất văng ra ngoài.
“Oái! Cứu với! Cứu tôi với!”
“Im lặng đi!”
“Ngài biết đây là việc điên rồ đúng không?!”
Shin Hae Beom vừa cười khẩy vừa đáp:
“Phải!”
Đây là cuộc đối đầu giữa những kẻ điên. Một cuộc chiến bẩn thỉu trong vũng bùn. Không có luật lệ nào trong đấu trường chọi chó cả. Dù bị cắn nát chân tay, dù răng có bị gãy, kẻ nào đứng vững lâu hơn dù chỉ một giây, kẻ đó thắng. Và anh muốn thấy cái tên mình hiện lên trên bảng điện tử với tư cách là người chiến thắng.
Shin Hae Beom rút khẩu súng lục ra nhắm bắn. Anh nhắm vào bánh xe nhưng trượt. Mưa lớn khiến việc ngắm bắn trở nên khó khăn. Tuy nhiên, anh không thể giảm tốc độ.
“Tiết kiệm đạn đi!”
Tae Geum nói đúng. Shin Hae Beom hạ súng xuống. Với kỹ năng bắn súng xoàng xĩnh mà lại cứ nhắm vào bánh xe từ phía sau trong điều kiện này thì đúng là phí đạn.
Anh phải vượt lên phía trước và nhắm vào gã tài xế.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 337"