Chương 338
*Từ chapter này mình xin phép đổi xưng hô của Shin Hae Beom và Jeon Ryujin vì có sự chuyển biến về tình cảm của hai nhân vật.
Đúng lúc đó là một khúc cua phía trước. Shin Hae Beom áp sát hết mức về phía bên phải. Anh định dùng lực ly tâm khi chiếc xe bị đẩy ra ngoài để tăng tốc, xẻ dọc vào bên trong.
Đó là một canh bạc đặt cược bằng cả mạng sống. Nếu không chiếm được vị trí dẫn đầu ngay lập tức, anh sẽ bị kẹp nát giữa thân xe và dải phân cách, biến thành một miếng “khô mực người”.
Shin Hae Beom nhẩm đếm số đạn còn lại trong ổ xoay.
Bảng điều khiển của chiếc mô tô rung lên bần bật. Có hỏng luôn lúc này cũng chẳng sao. Cả hai bên đều đã chạm ngưỡng giới hạn. Thật đáng tiếc khi cuộc truy đuổi này không có những trang bị tử tế, nhưng có lẽ vì thế mà nó càng giống một trận “cắn xé” của lũ chó hoang hơn.
Tiếng hét của Yoon Tae Geum vang dài. Mũ bảo hiểm của anh ta va vào dải phân cách, mài ra tia lửa. Shin Hae Beom nghiến chặt răng. Khốn khiếp. Khốn khiếp!
Đáng lẽ ngay khi qua khúc cua anh phải vọt lên được. Thế nhưng bánh trước vẫn cứ song song với chiếc xe van. Anh vẫn chưa chiếm được thế thượng phong.
Shin Hae Beom bị kẹt cứng giữa chiếc xe và dải phân cách.
Mồ hôi chảy ròng ròng trên má. Những gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên mu bàn tay ướt đẫm nước mưa.
Khúc cua nghẹt thở đã qua. Trước mắt là đoạn đường thẳng tắp. Shin Hae Beom thở dốc. Anh tăng tốc như thể muốn làm vỡ vụn mọi khớp xương trên cơ thể. Chiếc mô tô cứ mấp mé vượt lên rồi lại bị tụt lại ngang hàng, lặp đi lặp lại.
Anh lườm vào ghế phụ. Do kính dán phim cách nhiệt nên chỉ thấy được cái bóng lờ mờ. Là ai? Vì lo lắng đó có thể là Jeon Ryu Jin nên anh không dám nổ súng bừa bãi.
Chiếc xe van bắt đầu ép sát. Yoon Tae Geum hét lên như một con lợn bị chọc tiết:
“Chuẩn tướng! Á! Á!”
Một cú va chạm khiến gương chiếu hậu bên trái văng mất. Suýt chút nữa nó đã đập trúng mũ bảo hiểm của Tae Geum.
“TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT!”
Tae Geum dường như đang khóc. Anh ta có vẻ đã mất trí vì quá kinh hãi.
Liệu Jeon Ryu Jin có như vậy không? Cậu ấy có đang sợ hãi không?
Trường hợp xấu nhất, có khả năng trái tim cậu đã lay động về phía Kang In Woo. Vì cậu vốn là đứa trẻ sẽ mủi lòng ngay nếu ai đó đối xử tử tế. Shin Hae Beom tưởng tượng cảnh Kang In Woo mỉm cười hiền từ, bảo cậu hãy quay về với Bạch sư tử, hứa mua cho cậu một con chó con đáng yêu hơn, khuyên cậu hãy quên đi kẻ rác rưởi không đáng tin là anh để bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần tưởng tượng thôi, não anh đã như muốn sôi lên.
Địa ngục chẳng ở đâu xa. Chính là đây. Ngay khoảnh khắc Jeon Ryu Jin đang rời xa khỏi tầm tay anh… đây chính là địa ngục.
“Á! Á! Chị ơi!!!”
Chiếc mô tô bị đẩy sang phải, va vào dải phân cách. Tia lửa bắn tung tóe do nhiệt ma sát. Những mảnh vụn kim loại và những giọt mưa bay lả tả trông như những hy vọng đang vỡ tan.
Anh vốn luôn như vậy. Luôn sống bằng cách ôm lấy những thứ đã vỡ nát.
Cú va chạm thứ hai khiến chiếc gương còn lại cũng bay mất. Yoon Tae Geum gào khóc gọi chị mình. Có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì: chắc chắn là hối hận vì đã dính vào việc này.
Nhưng anh thì không hối hận. Vì anh không biết sợ. Anh đã quá quen với việc chạy đua trong tình trạng tan nát rồi.
Tốc độ chiếc xe van chậm lại. Thân xe chao đảo trái phải. Đó không phải là một cú ép xe cố ý, mà là vấn đề xảy ra bên trong xe. Lý do có lẽ là…
Một cuộc ẩu đả giữa những kẻ trên xe.
Shin Hae Beom siết chặt tay ga bên phải, tay trái cầm súng lục nhắm thẳng vào ghế phụ.
“Làm ơn! Làm cái gì đi! Á!”
Dù kính xe tối màu nhưng cái bóng lờ mờ vẫn hiện ra. Dù không biết là ai, nhưng chắc chắn có người đang ở đó.
“SAO KHÔNG BẮN ĐI?!”
Tiếng của Yoon Tae Geum lẫn trong tiếng mưa. Ngay khoảnh khắc anh định bóp cò để né cái bóng đó, một tiếng Rắc vang lên, kính xe rạn nứt.
“Hức!”
Tae Geum nín thở. Kính xe tiếp tục rung chuyển. Cuối cùng, khi toàn bộ cửa kính vỡ vụn và một cái lỗ nhỏ hiện ra, Shin Hae Beom đã nhìn thấy một đôi mắt đen láy qua khe hở đó.
“OÁI!”
Cả mảng kính xe văng ra ngoài. Yoon Tae Geum hét lên, nhưng Shin Hae Beom không hề né tránh ánh nhìn dù bị những mảnh kính vỡ sượt qua. Ở ghế phụ không còn cửa kính che chắn, chính là Kang In Woo.
Anh ta đang bị chảy máu đầm đìa trên đầu. Một bên môi nhếch lên cười, một nụ cười trông thật xa lạ.
Shin Hae Beom nhận ra hai tay của Kang In Woo không tự do. Anh ta bị trói chặt vào thanh an toàn. Và phía sau vai, người phụ nữ đang cầm lái là một gương mặt mà Shin Hae Beom biết rõ: Cha Mo Eun của Bạch sư tử.
Không có thời gian để suy luận. Một giọng nói vừa quen thuộc vừa nhung nhớ xuyên qua tiếng mưa, găm thẳng vào tai Shin Hae Beom một cách chính xác:
“Shin Hae Beom!”
À.
“Tôi ở đây!”
À…
“Tôi ở đây mà!”
À…
Shin Hae Beom giơ cánh tay trái lên. Anh chĩa họng súng vào khoảng trống giữa tai và vai của gã Kang In Woo đang cười nham nhở.
“Á!”
Viên đạn xuyên qua mu bàn tay của Cha Mo Eun. Trong tích tắc, cô ta buông tay lái và giẫm phanh gấp.
Khoảng cách vốn dĩ suýt biến chiếc mô tô thành một với dải phân cách giờ đã được nới rộng. Shin Hae Beom bắn thêm hai phát nữa vào bánh xe. Tiếng hét của Yoon Tae Geum còn lớn hơn cả tiếng súng.
“Á á á!”
Sao cậu lại gào lên như thế? Kẻ suýt chạm chân vào ngưỡng cửa âm phủ và vừa phải khựng lại vì nổ lốp là phía bên kia cơ mà.
Shin Hae Beom nhảy xuống khỏi mô tô. Anh bước tới, gạt kính chắn gió của mũ bảo hiểm lên. Mùi cao su cháy khét lẹt xộc vào mũi. Những sợi mưa xối xả làm nhòe tầm nhìn. Anh không rõ thứ đang chảy vào mắt mình là mồ hôi từ trán hay là nước mưa tạt vào trong mũ.
Bước chân anh nhanh dần. Shin Hae Beom chạy về phía chiếc xe van đang nằm chéo trên vạch kẻ vàng.
Cửa sau.
Mục tiêu duy nhất là cửa sau. Jeon Ryu Jin ở ghế sau. Anh đã nghe thấy giọng nói của cậu rất rõ ràng.
Nhưng chỉ nghe giọng nói thôi là chưa đủ. Shin Hae Beom muốn nhìn thấy gương mặt của Ryu Jin. Muốn ôm lấy cơ thể gầy gò đó mạnh đến mức như muốn nghiền nát cậu. Muốn liếm lấy đôi mắt và sống mũi, muốn chạm vào đôi má, muốn mút lấy đôi môi đó. Sau khi thưởng thức từ đầu đến chân, anh sẽ “tháo rời” cậu ra từng mảnh và xếp gọn vào trong bụng mình. Để mỗi khi cần, anh lại lấy ra một mảnh làm nguồn năng lượng sống.
“Jeon Ryu Jin.”
Shin Hae Beom ném mũ bảo hiểm đi. Phía sau, Yoon Tae Geum hét lên:
“Máu! Máu! Tay! Vai! Chuẩn tướng!”
Cánh tay phải nóng rực. Có lẽ vai anh đã bị chà xát vào dải phân cách. Nhưng không sao. Không đau một chút nào cả.
Shin Hae Beom chĩa súng. Nơi họng súng lục hướng tới là một gã đàn ông vạm vỡ trọc đầu.
Tên “lợn rừng” đang dùng cánh tay thô kệch siết lấy chiếc cổ mảnh mai của Jeon Ryu Jin, và thật nực cười, hắn ta đang cầm một con dao. Shin Hae Beom mỉm cười rạng rỡ. Vũ khí à, đúng là kiến thức cơ bản của một vụ bắt cóc con tin nhỉ. Phải rồi.
Shin Hae Beom tưởng tượng cảnh mình tưới đầy xăng lên cái đầu hói đang bóng loáng vì nước mưa của gã đó rồi châm lửa. Trông sẽ giống một cây nến người và tuyệt đẹp lắm đây.
“Mày có hiểu tao nói gì không?”
Có vẻ là không. Thế nhưng Yoon Tae Geum – kẻ đáng lẽ phải thông dịch – lại đang sợ hãi nấp sau chiếc mô tô. A, cái thằng vô dụng này…
Qua những lọn tóc ướt sũng, anh thấy gương mặt của Jeon Ryu Jin. Gương mặt nhỏ nhắn ướt đẫm.
Anh ước gì thứ đang chảy trên đôi má tái nhợt đó là nước mắt chứ không phải nước mưa. Những giọt nước mắt hạnh phúc khi gặp lại anh. Niềm vui của sự tái ngộ.
“Gà con à.”
Shin Hae Beom cầm chắc súng.
“Em vừa gọi tên tôi đúng không?”
“…….”
“Em đã rất nhớ tôi đúng không?”
“…….”
“Nói thật là tôi đã hơi bất an. Sợ lòng em thay đổi. Sợ thằng khốn Kang In Woo kia dẻo miệng hơn tôi.”
“Hae Beom…!”
Ryu Jin hét lên.
“Đừng có nói những lời đó! Anh có biết tôi đã phải chịu đựng thế nào không!”
Cậu uất ức. Uất ức vì Shin Hae Beom lại có thể suy nghĩ như vậy.
Shin Hae Beom vẫn thế. Vẫn mỉa mai, vẫn nói những lời khó nghe, vẫn khiến người ta phát hỏa. Vẫn trơ trẽn và không biết xấu hổ. Thật khó để một người cứ kiên định theo cái cách tồi tệ như thế. Ryu Jin giậm chân bành bạch.
“Tôi đã chờ bao lâu! Bao lâu! Bao lâu cơ chứ!”
Con dao đang tì sát yết hầu không làm cậu sợ. Thay vào đó, cậu thấy giận đến mức không chịu nổi.
“Tôi đã chờ anh biết bao nhiêu lâu anh có biết không hả!”
Nỗi tủi thân lấn át cả nỗi sợ. Ryu Jin vừa vùng vẫy vừa khóc.
Cậu muốn chạy đến bên Shin Hae Beom. Muốn đánh anh, cào anh, nhổ nước bọt vào cái bản mặt đẹp trai đó, và trút hết mọi lời chửi bới mà cậu biết. Cho đến khi không còn từ nào để nói nữa.
“Tôi đã rất nhớ anh.”
“Tôi thì không!”
“Phải. Tôi nói là TÔI nhớ anh.”
“Sao còn đứng đó! Mau cứu tôi đi!”
Shin Hae Beom nhe hàm răng trắng bóng ra cười. Một chiếc răng khểnh thấp thoáng giữa đôi môi.
“Mau cứu tôi! Tôi nghẹt thở chết mất!”
Mới không gặp có chút xíu mà cậu đã biết nhõng nhẽo hơn rồi. Nhìn cậu đỏ mặt tía tai gào thét trông thật đáng yêu. Nếu cậu chỉ biết khóc lóc không nói nên lời hoặc lo lắng cho Kwon Se Hyuk thì tâm trạng anh chắc hẳn sẽ tệ lắm.
“Làm gì đó đi! Đồ ngốc!”
Đúng, anh là đồ ngốc.
“Anh bị điếc à?! Hết đạn rồi sao?!”
Đúng, anh cũng bị điếc luôn.
“Đừng có bảo là không bắn trúng nhé! Cái cớ đó không dùng được đâu! Tôi còn lạ gì anh nữa?!”
“Tôi là gì của em?”
“Kẻ sẽ làm mọi thứ vì tôi!”
Mới không gặp mà không chỉ biết nhõng nhẽo, Jeon Ryu Jin còn thông minh lên nữa.
Shin Hae Beom nhìn thẳng vào mắt Ryu Jin.
Bây giờ cậu đã biết chính xác anh là ai rồi đấy. Một thằng ngốc chỉ biết lao về phía trước, một kẻ điếc không thèm để ý xung quanh. Nhưng vì Jeon Ryu Jin, anh sẽ làm tất cả. Cơ thể đã chạm đến giới hạn này vẫn sẽ tiếp tục cử động.
“Kỳ lạ thật đấy, đúng không?”
Shin Hae Beom ngẩng đầu lên.
Giữa bầu trời đêm đầy mưa, trên nóc chiếc xe van, một con sói đứng sừng sững với bộ lông xám dày tung bay. Nó khẽ gật đầu lên xuống, trông như đang ra hiệu.
“A Á Á Á Á!”
Garto lao xuống cắn nát cổ tên đàn ông trọc đầu. Shin Hae Beom nhìn trừng trừng, thầm nghĩ tiếng hét thảm thiết lúc lâm chung của con người dù quốc tịch nào cũng giống nhau cả.
“Khục!”
Răng nanh dài và sắc của con chó sói cắm sâu vào cổ gã đàn ông. Nó xuyên qua lớp da mỏng, xé nát cơ bắp. Mạch máu lớn chảy qua vùng cổ bị những chiếc răng màu ngà móc vào và giật đứt.
Mưa rơi, và máu phun trào.
Đó là một cảnh tượng thảm khốc và kỳ quái đến mức không thể rời mắt.
“Cái… cái… cái kia…!”
Yoon Tae Geum há hốc mồm không đóng lại được.
Sói là loài vật sống theo bầy đàn. Chúng coi trọng thứ bậc gia đình và cực kỳ trung thành. Dù đã từng lăn lộn trong đấu trường chọi chó, phải cắn đứt cổ đồng loại để duy trì mạng sống, nhưng Garto – con vật mang dòng máu sói từ tổ tiên – đã không quên mùi hương của ân nhân đã cứu mình khỏi con cá sấu.
Shin Hae Beom và Jeon Ryu Jin có cùng một mùi hương.
Vì vậy, nó đã đuổi theo con đường này.
Yoon Tae Geum băn khoăn không biết nên định nghĩa Garto là gì. Một con chó vệ sĩ bảo vệ chủ nhân? Hay một con chó điên cắn chết người? Sự đối lập đen trắng cực đoan đó thật giống với Shin Hae Beom.
Giữa cơn mưa xối xả và những cơn gió quất vào mặt, dường như chỉ có không gian quanh Shin Hae Beom là thời gian ngừng trôi.
Ryu Jin ngẩng đầu lên. Cậu không thể đứng dậy ngay được vì đôi chân đã rụng rời. Cơn mưa nặng hạt khiến cậu không thể mở mắt tử tế.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 338"