Chương 339
Ryu Jin chỉ ngây người nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của Shin Hae Beom trước mặt. Mùi sắt và mùi máu nồng nặc đến mức muốn nghẹt thở.
“Đứng dậy đi.”
“…….”
“Dù em không đóng vai mỹ nhân buồn bã trong mưa thì vẫn đẹp lắm rồi, nên đứng dậy đi.”
“Đồ điên.”
Shin Hae Beom cười ngay cả khi bị mắng là đồ điên.
“Mới không gặp có chút mà em lại xinh ra rồi.”
“Đồ tồi.”
Ryu Jin nghiến chặt răng, nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi lã chã. Cậu vừa dùng mu bàn tay lau má vừa thầm nghĩ: Thật may vì trời đang mưa. Như vậy những giọt nước mắt này sẽ trông như nước mưa mà thôi.
“Đồ tồi?”
Shin Hae Beom mỉa mai.
“Đồ tồi phải là gã kia chứ.”
Anh liếc nhìn Garto – con chó sói mà Ryu Jin đang ôm trong lòng. Nó đang gầm gừ từ tận cuống họng, máu nhỏ ròng ròng từ mõm, lông cổ dựng đứng run rẩy. Thật kỳ lạ, một con sói vừa cắn chết người mà giờ đây trông không hề đáng sợ chút nào.
“Em thích con chó đó à?”
“Sao?”
“Tôi sẽ mua nó cho em. Dù sao thì chắc nó cũng sắp bị đem đi an tử rồi.”
“Tại sao?!”
Không phải vì nó đã hại người. Shin Hae Beom nhìn thấy chân trước bên trái của Garto đã gãy gập một cách dị dạng. Nó đã bị sống dao của gã trọc đầu đập trúng trực diện.
Dù không phải bị chém bởi lưỡi dao, nhưng vết thương quá nặng. Xương trắng hếu đã lộ ra ngoài… Nó sẽ bị thọt cả đời. Và Jang Doohyeon thì không phải hạng người nhân từ đến mức nuôi một con chó tàn phế.
Xác nhận tình trạng của Garto xong, Ryu Jin cắn chặt môi dưới. Nước mắt lại trào ra như vỡ đê.
“Tôi thấy em thích động vật hơn cả con người đấy. Vì em là gà à? Nhưng chẳng phải chó là thiên địch của gà sao?”
Ryu Jin lườm Shin Hae Beom. Cậu muốn đấm vào cái miệng hay mỉa mai đó một trận. Nhưng đôi môi cậu cứ dính chặt vào nhau không thốt nên lời. Nhìn thấy gương mặt anh, đầu óc cậu trống rỗng. Rõ ràng là có rất nhiều điều muốn nói…
“Đừng ngồi bệt xuống đất như thế. Nhìn nhếch nhác lắm.”
“Anh nói gì cơ?!”
“Anh đã bị nhốt ở cái xó xỉnh nào mà mùi cống rãnh bốc lên nồng nặc thế này.”
“Còn em thì sao!”
“Tôi thì làm sao?”
Ryu Jin ôm chặt lấy Garto gào lên. Gương mặt Shin Hae Beom lúc này trông thật tệ. Tóc ướt bết vào trán và thái dương, quầng thâm dưới mắt đen kịt, đôi má hốc hác như người bị bỏ đói nhiều ngày.
Con “chó quân đội” từng bóng bẩy từ đầu đến chân giờ đã trở thành một con chó hoang mệt mỏi và đói khát. Ryu Jin ngửi thấy mùi sắt, mùi máu tỏa ra từ khắp người anh. Đó là mùi của một cuộc chiến khốc liệt.
“Vai anh đang chảy máu kìa.”
“Ừ, máu của tôi đấy. Màu sắc thế nào?”
“Tệ hại lắm.”
Shin Hae Beom vẫn không thôi cười cợt.
“Em thấy tôi đã nỗ lực thế nào chưa? Tôi làm thế là để cứu em đấy. Nên hãy cảm động một chút đi. Vì em mà cái gã đằng kia suýt nữa cũng phải bước qua sông tử thần rồi.”
Ryu Jin nhìn theo hướng anh chỉ. Yoon Tae Geum đang nấp sau chiếc mô tô. Tại sao cậu ta lại ở đây, còn đi cùng Shin Hae Beom nữa? Tại sao cậu ta lại mỉm cười và vẫy tay với mình? Giữa muôn vàn câu hỏi, Shin Hae Beom lại cất tiếng.
“Gà con à.”
Lòng bàn tay ướt đẫm của anh lấp lánh dưới ánh đèn đường. Nhưng Ryu Jin không nắm lấy tay anh.
“Sao?”
“Tôi ghét anh.”
“Tay tôi sạch hơn em đấy. Em vừa chạm vào con chó xong.”
“Không phải chuyện đó!”
“Chứ sao?”
“Tại sao anh không nói là anh đã lo lắng cho tôi?!”
Ryu Jin ghét Shin Hae Beom. Ghét cái cách anh cứ luyên thuyên mấy chuyện đâu đâu như màu máu hay tay sạch mà không màng đến tâm trạng của người khác.
Tại sao anh chỉ đưa tay ra mà không kéo cậu dậy? Tại sao anh không nói lấy một lời lo lắng? Tại sao cứ phải tỏ ra mình giỏi giang, mình ngầu, mình là hiệp sĩ công lý thế kia?
Trong khi lòng cậu đang đau đớn như thế này.
Nước mắt không ngừng rơi. Dù không muốn khóc nhưng cậu không kìm lại được. Trên đời này chẳng có chuyện gì theo ý cậu cả. RyuJin cứ thế ngồi bệt xuống, ôm lấy con Garto đang rên rỉ mà khóc nức nở.
Tiếng mưa xối xả cũng không thể che giấu hết tiếng khóc của cậu.
Nụ cười trên môi Shin Hae Beom vụt tắt. Anh thu tay lại, lẳng lặng chạm vào mái tóc của Ryu Jin.
“Gà con à.”
Mái tóc đen ướt đẫm. Cảm giác khi những sợi tóc luồn qua kẽ tay anh thật ảo diệu.
“Ryu Jin à.”
Shin Hae Beom lẩm bẩm.
“Có gì mà uất ức đến thế?”
“Là anh, chính anh…”
“Tại sao lại là tôi?”
“Anh đối với tôi… đối với tôi…”
“Tôi đã rất nhớ em.”
Cảm giác như viên ngọc đang chặn ở cổ họng vừa bật ra.
“Nhớ em đến mức suýt chết.”
“Nói dối……”
“Không hề.”
“Đừng có nói dối nữa……”
“Không phải nói dối đâu. Tôi đến đây là để tìm em.”
Ngoại trừ Jeon Ryu Jin, anh không thể giải thích lý do mình có mặt ở đây.
“Tôi biết mà.”
Lý do anh đứng đây, rách rưới và ướt sũng giữa cơn mưa như một bức tượng, chỉ duy nhất vì em, Jeon Ryu Jin. Ba chữ tên cậu đã giải thích cho tất cả.
Thực ra, anh rất muốn kéo cậu dậy. Muốn ôm chặt lấy cậu vào lòng để cảm nhận hơi ấm, cảm nhận nhịp tim của cậu. Muốn lau nước mắt và hôn cậu thật sâu.
Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Vẫn còn một đối tượng thực sự cần phải dọn dẹp.
Anh nhìn vào trong xe qua ô cửa kính vỡ nát. Chiếc xe van cũ kỹ dù va chạm mạnh nhưng túi khí không hề bung ra. Cha Mo Eun không thắt dây an toàn, cô ta gục đầu trên vô lăng, máu chảy dài theo đường viền của bánh lái.
Nhưng Kang In Woo ở ghế phụ đã biến mất. Trên thanh an toàn chỉ còn lại chiếc xiềng xích đẫm máu đang lủng lẳng.
Đó là một vật nặng nề được dùng thay còng tay. Nhưng cũng chính vì thế, nếu quyết tâm, người ta có thể rút tay ra mà không cần mở khóa. Quá trình đó cực kỳ đau đớn, không phải ai cũng làm được.
Shin Hae Beom thầm cảm thán sự tàn nhẫn của Kang In Woo. Hắn chắc chắn đã lột cả mảng da để rút tay ra. Có thể một vài ngón tay đã gãy. Cả hai bàn tay.
“Chuẩn tướng!”
Tiếng hét của Yoon Tae Geum xé toạc không gian. Shin Hae Beom lập tức xoay người. Anh cảm nhận được linh tính còn nhanh hơn cả mắt nhìn. Một tiếng súng nổ vang trời.
“Shin Hae Beom!”
Tiếng của Ryu Jin xa dần. Shin Hae Beom nghiến răng. Quả nhiên số mình đen như chấy.
Một bóng người lao tới như tên lửa, húc đầu thẳng vào anh. Họ cùng ngã xuống, không phải vì chân anh yếu, mà vì ngay phía sau anh là Jeon Ryu Jin.
Anh không thể chịu đựng được việc Kang In Woo tiến lại gần cậu dù chỉ một centimet.
Hai người đàn ông lao vào nhau vật lộn. Họ lăn lộn trên con đường dốc, cố gắng giành thế thượng phong. Con đường nhựa tuy thoai thoải nhưng nước mưa làm nó trơn trượt như bôi mỡ. Tốc độ lăn càng lúc càng nhanh.
Shin Hae Beom bóp cổ Kang In Woo, định chĩa súng vào đầu anh ta, trong khi Kang In Woo đè mặt anh xuống để cướp súng. Hai người đàn ông vung nắm đấm loạn xạ, cào cấu cổ nhau, đè nghiến chân tay đối phương. Trong chớp mắt, quần áo cả hai đã rách tả tơi.
Shin Hae Beom cắn mạnh vào ngón tay của Kang In Woo khi nó sượt qua miệng mình – những ngón tay vốn đã nát bét vì bị rút khỏi xiềng xích. Anh cắn như cách con sói đã cắn cổ gã trọc đầu.
“A Á Á Á Á!”
Kang In Woo quằn quại trong đau đớn, bị Shin Hae Beom đá mạnh vào bụng văng ra xa, lăn mấy vòng trên mặt đường nhựa ướt sũng. Shin Hae Beom chống tay xuống đất, nhổ ra thứ vừa cắn được cùng với ngụm máu tươi.
Đó là một mẩu xương còn dính cả móng tay và thịt. Nhìn thấy nó, anh thấy hối hận vô cùng. Biết thế không nhổ ra. Biết thế đã nhai nát rồi nuốt chửng luôn, để anh ta đừng bao giờ mơ đến chuyện phẫu thuật nối lại.
“Hừ… hừ… ha… ha ha.”
Anh định ngồi dậy nhưng cơ thể lại đổ sụp về bên phải.
Cánh tay phải không còn sức lực. Vết thương do va vào dải phân cách đã toác ra. Máu của Shin Hae Beom hòa lẫn vào nước mưa.
Anh nhận ra ngón tay cái bên trái của mình đã gãy. Không sao, anh bóp cò bằng ngón trỏ. Nhưng súng không nổ. Khẩu súng lục chỉ phát ra tiếng lạch cạch của ổ xoay bị kẹt. Có lẽ nó đã bị biến dạng ở đâu đó.
Shin Hae Beom tự giễu. Đúng là thần may mắn không đứng về phía mình.
Vậy thì anh sẽ sẵn sàng chiến đấu bằng sức mình. Súng hỏng thì dùng nắm đấm, tay đứt thì dùng chân. Nếu cả chân cũng không dùng được, anh sẽ bò bằng cả thân mình để bóp chết hơi thở của hắn.
Shin Hae Beom đứng dậy. Khói trắng bốc lên từ cổ và vai anh giữa làn mưa lạnh giá. Cơn mưa xối xả giúp hạ nhiệt cơ thể đang nóng rực.
Anh không thể mở mắt phải một cách bình thường được nữa. Lúc vật lộn, anh đã bị Kang In Woo đấm một cú chí mạng. Shin Hae Beom cầm chắc khẩu súng hỏng, thầm nghĩ:
Thằng khốn đó tốt nhất nên cầu nguyện cho con mắt của anh vẫn bình an đi. Nếu nó không muốn bị anh móc mắt khi còn đang sống.
Kang In Woo vẫn chưa chết. Anh ta vẫn còn sức để chiến đấu. Shin Hae Beom chĩa họng súng vào ngực anh ta. Cạch. Đúng như dự đoán, đạn không nổ.
“Mày không né à?”
“…….”
“Muốn chết lắm rồi sao?”
“Vì tất cả đã kết thúc rồi.”
“Chuyện đó sao lại do mày quyết định?”
Sự khởi đầu có thể làm theo ý mình. Dù quá trình chưa bao giờ suôn sẻ, nhưng Kang In Woo thường có vận may đi kèm. Anh ta thực sự là một kẻ may mắn, kể cả khi trốn thoát khỏi nhà riêng ở Hoseong-dong.
Thú thật, Shin Hae Beom từng ghen tị. Nhưng giờ thì khác. Nếu có thể đánh bại một kẻ được thần linh che chở thì cảm giác thành tựu chắc chắn sẽ tuyệt lắm. Cứ việc mà khóc lóc đi, hỡi kẻ vốn chỉ dựa dẫm vào vận may. Hãy cảm nhận sâu sắc rằng thực tế này không phải là truyện cổ tích hay thần thoại đâu.
Shin Hae Beom vứt súng đi. Dù sao nó cũng chỉ là một đống sắt vụn. Dùng nó để đập nát sọ Kang In Woo cũng được, nhưng anh cảm thấy dùng nắm đấm trần sẽ sướng tay hơn.
Khẩu súng lục vẽ một đường vòng cung trên không trung, bay qua dải phân cách rồi biến mất trong bụi cỏ tối tăm dưới triền dốc.
Kang In Woo mải nhìn theo khẩu súng bị bóng tối nuốt chửng nên không kịp ngăn cản Shin Hae Beom đang lao tới như một quả tên lửa.
Nắm đấm nện thẳng vào mặt anh ta. Nhưng Kang In Woo không cảm thấy đau đớn. Lượng adrenaline bùng nổ đã khiến anh ta quên đi tất cả. Cả hai đều đang ở trạng thái kích động cực độ.
“Kết thúc sẽ do tao quyết định. Thằng đào ngũ.”
“Tao không phải thuộc hạ của mày. Bây giờ tao không phải thuộc hạ của bất kỳ ai hết.”
Kang In Woo nhếch môi cười. Mối thâm thù giữa Phong kỷ giáo đội và Bạch sư tử quá sâu nặng. Nếu Shin Hae Beom biết Ha Seong-rok đã chết, anh sẽ có biểu cảm gì? Sẽ nghĩ gì? Kang In Woo dám cược toàn bộ sức lực còn lại rằng, cảm giác hư vô sẽ đến trước cả niềm vui.
“Tao cũng chẳng ham loại thuộc hạ như mày. Có dâng cả xe tải tao cũng xin kiếu.”
Shin Hae Beom cười khẩy.
“Chỉ lo cho một mình Jeon Ryu Jin thôi đã đủ mệt rồi.”
Anh siết chặt nắm đấm rồi nói thêm:
“Hóa ra tao lại yếu hơn mình tưởng.”
Biết thế đã nghe lời bạn, ăn nhiều đồ bổ sức khỏe hơn. Nếu vậy thì bây giờ, anh đã có thể khiến Kang In Woo đau đớn hơn gấp bội rồi.
Đánh nhau bằng thịt đè người thật là nhếch nhác. Thắng bằng kỹ thuật hay tốc độ thì đó là thể thao. Còn trong cuộc chiến sinh tồn, điều quan trọng nhất là tầm vóc và sức mạnh.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 339"