Chương 340
Shin Hae Beom và Kang In Woo có chiều cao và thể hình tương đương nhau. Họ cũng giống nhau ở chỗ cả hai đều đã bị thương, kiệt sức và đang ở bên bờ vực đổ gục. Chính vì thế, cuộc cấu xé giữa họ càng trở nên xấu xí, bi thảm và dai dẳng hơn bao giờ hết.
Kang In Woo ngồi cưỡi trên người Shin Hae Beom, giơ cao nắm đấm đẫm máu.
“Thằng súc sinh bất hiếu.”
“Mày với tao cũng như nhau thôi!”
“Tao khác mày!”
Cú đấm của Kang In Woo nện thẳng vào cằm Shin Hae Beom. Anh nghiến chặt răng, vung chân móc vào eo đối phương, thúc mạnh đầu gối vào mạn sườn đang sơ hở của anh ta.
“Khục!”
“Khác cái gì chứ?!”
Mưa xối xả như những nhát dao đâm vào da thịt. Shin Hae Beom lảo đảo đứng dậy, sút thẳng vào cổ Kang In Woo khi hắn còn đang ôm sườn lăn lộn.
“Khẹc!”
“Ít nhất tao không tự tay giết chết cha mẹ mình!”
“Mày… mày đã phản bội cha mẹ mày.” Kang In Woo vừa chảy máu vừa cười. “Kẻ bất hiếu nhất thiên hạ, kẻ tay sai của chế độ độc tài. Thế gian gọi mày như thế đấy.”
“Thì sao? Mày tưởng tao sẽ tổn thương vì mấy lời đó chắc?”
Đó là điều anh đã lường trước và sẵn sàng đối mặt. Lúc này chẳng có lý do gì để đau lòng cả.
Cú giẫm của Shin Hae Beom nện xuống bụng Kang In Woo. Anh ta co giật tay chân như một con ếch bị chích điện trên bàn thí nghiệm.
Anh ngồi đè lên thân xác đang bị xuất huyết nội kia, dùng cả hai tay siết chặt lấy cổ đối phương. Ngoại trừ ngón cái tay trái bị gãy, chín ngón tay còn lại dồn hết sức lực bình sinh vào một điểm.
“Chờ tao dưới địa ngục đi.”
Kang In Woo nhắm mắt lại. Trong khi siết cổ một kẻ không còn kháng cự, Shin Hae Beom nghĩ về cánh cửa địa ngục mà anh sẽ thấy trong tương lai không xa.
Cánh cửa nhuốm máu của những kẻ ác, dính đầy những mảng thịt thối rữa không bao giờ phân hủy, đang từ từ mở ra. Con quái vật gác cổng sủa vang. Shin Hae Beom lẩm bẩm trong khi vuốt ve cái đầu của con quái vật ba đầu ấy:
Xin lỗi, nhưng vẫn chưa đến lúc.
Thay vào đó, tao mang quà đến đây. Thằng này cũng là kẻ ác không kém gì tao, hãy ăn nó đi và chờ thêm một chút. Ngoan nào, con chó điên của ta.
“Tao sẽ xuống ngay thôi.”
Ngay khoảnh khắc xương cổ của Kang In Woo sắp vỡ vụn, Shin Hae Beom bị một lực mạnh húc văng ra ngoài.
“Anh định đi đâu hả!”
Là Ryu Jin. Cậu đã chạy lao xuống đoạn đường dốc trơn trượt, vừa gào khóc nức nở vừa ôm chầm lấy cổ Shin Hae Beom khi anh đang ngã lăn trên đất.
Thật may là thân chiếc mô tô đủ chắc chắn để cản được đạn. Yoon Tae Geum ôm chặt đầu, co đầu gối sát ngực. Giờ thì anh ta đã hiểu tại sao các diễn viên trong phim chiến tranh lại làm thế: thu nhỏ diện tích cơ thể hết mức có thể để không bị dính đạn vào chỗ hiểm.
“Cái gì thế này… cái gì thế này… Cái con mụ điên đó thật là…”
“Tôi đã bảo là không nói lý lẽ được mà.” Ryu Jin lẩm bẩm, hai tay vẫn kẹp chặt Garto và Loca.
Cậu thở hắt ra. Cậu đã vã mồ hôi hột khi phải lôi kéo hai con chó và một gã đàn ông nấp sau chiếc mô tô để tránh làn đạn tàn nhẫn của Cha Mo Eun.
Yoon Tae Geum chẳng giúp ích được gì. Chính Ryu Jin là người đã kéo Cha Mo Eun – kẻ đã bất tỉnh vì đập đầu vào vô lăng – ra khỏi xe.
Cha Mo Eun nồng nặc mùi máu, mùi xăng và mùi thuốc súng. Khi bị kéo ra, cô ta đã mất ý thức, đầu chảy rất nhiều máu và mu bàn tay bị bắn xuyên qua. Thể hình của Cha Mo Eun không hề nhỏ nhắn, cô ta có khung xương lớn và cơ bắp săn chắc, lại còn đang ở trạng thái thả lỏng vì ngất xỉu nên rất nặng.
Yoon Tae Geum là một thiếu gia cả đời chưa từng tự tay bê nổi một bao gạo. Anh ta gọi Ryu Jin giúp đỡ, nhưng Ryu Jin còn đang bận đánh vật với Garto và Loca giữa cơn mưa để ngăn lũ chó không lao ra ngoài.
Tae Geum cảm thấy vô lý hết sức. Người không quan trọng bằng chó sao… Ngay khi vừa nghĩ thế, anh ta đã bị một cú đá cực mạnh vào hông khiến anh ta ngã lăn ra mặt đường ướt nhạt nhẽo.
Lúc đầu anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta biết mình đang cứu người, nhưng không hiểu tại sao tình huống lại thành ra thế này. Người ta bảo “Cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán” quả không sai. Cứu mạng cô ta mà cô ta lại dám đá vào hông ân nhân.
Anh ta bắt đầu hiểu tại sao Ryu Jin không giúp. Và anh ta cũng hiểu nơi đây sắp trở thành nấm mồ của mình.
Nước mắt trào ra. Shin Hae Beom – người anh tin tưởng – đã lăn xuống dốc cùng gã khổng lồ Kang In Woo, bỏ lại anh với Jeon Ryu Jin và hai con chó vô dụng trước họng súng.
Tiếng bước chân lạch bạch vang lên. Anh ta không dám bỏ chạy, cũng chẳng dám ngoái đầu. Họng súng lạnh ngắt chạm vào sau gáy. Yoon Tae Geum nhắm chặt mắt.
Cuộc đời mình… Vất vả lắm mới được sinh ra làm một thiên tài đẹp trai. Biết thế này mình đã sống bao dung hơn, bớt nhõng nhẽo với chị lại…
“Dừng lại!”
Một chiếc mũ bảo hiểm vỡ nát bay qua đầu Tae Geum đang nằm khóc. Cha Mo Eun, vì mất máu quá nhiều nên chóng mặt, đã không kịp né và bị đập trúng.
“Làm cái gì thế hả đồ đần!” Tiếng của Ryu Jin làm Tae Geum bừng tỉnh.
Loca sủa dữ dội. Tae Geum lồm cồm bò dậy nấp sau chiếc mô tô. Ryu Jin, hai tay vẫn kẹp chặt hai con chó, chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp.”
“Sao? Sao thế?”
“Tôi không có súng.”
“Đồ ngu này!”
“Thế anh có không?!”
Tae Geum bị Ryu Jin đá vào mông.
“Thôi anh ra ngoài đi! Ra đó mà chết đi!”
“Không! Không đi đâu hết!”
Họ đánh vào vai nhau, đẩy nhau bằng mông. Chiếc mô tô không hề nhỏ nhưng không đủ chỗ cho hai người đàn ông trưởng thành và hai con chó lớn nấp. Và Tae Geum chắc chắn rằng: Jeon Ryu Jin sẽ sẵn sàng đẩy anh ra ngoài làm bia đỡ đạn để cứu lũ chó.
Chỉ mong mụ ta ngất đi cho rồi…
Vừa ló đầu qua yên xe, một viên đạn đã bay sượt qua.
“Thằng điên, cúi xuống!”
“Á á á!”
“Đừng có ngóc đầu lên!”
Tae Geum gào khóc trong trạng thái hoảng loạn. “Bình tĩnh đi! Chúng ta hãy giải quyết bằng đối thoại! ĐỐI THOẠI ĐI!”
“Đối thoại cái con khỉ!”
Viên đạn bắn trúng thân xe mô tô rồi nảy ra ngoài. Tae Geum khóc lóc thảm thiết. Cuộc đời này kết thúc ở đây thì thật là quá phí phạm.
Giọng Ryu Jin dịu lại: “Cô ta không phải đối tượng có thể nói lý lẽ.”
Tae Geum sụt sịt nhìn Ryu Jin đang vùi mặt vào cổ Loca: “Thế thì phải làm sao.”
“Không thể giải quyết bằng đối thoại được đâu. Nên anh cứ im lặng mà thu mình lại đi.”
“Cứ ở đây thì có thay đổi được gì không?” Tae Geum muốn một giải pháp tức thời. Anh muốn thoát khỏi nỗi sợ hãi này dù chỉ sớm một giây. Anh thích phim hành động, nhưng không muốn làm nhân vật chính trong đó. Anh biết mình thật thảm hại nhưng nước mắt không ngừng rơi.
“Thôi nín đi, đồ mít ướt.”
“Gọi bằng anh đi.”
“Đã là anh thì hãy ra dáng đàn ông chút đi.”
Tae Geum dùng mu bàn tay lau má, cố ra vẻ người lớn nhưng Ryu Jin chỉ cười khẩy.
“Anh biết tại sao cô ta có súng mà không dám tiến lại gần không?”
“Kh-Không biết.”
“Vì cô ta đang cần chiếc mô tô này.”
Lúc này, mục tiêu quan trọng nhất của Cha Mo Eun là tẩu thoát. Khi Ha Seong-rok đã chết, cô ta sẽ không dại gì mạo hiểm mạng sống để tiếp tục vụ bắt cóc. Việc Kang In Woo lao vào Shin Hae Beom là một sự hy sinh may mắn cho cô ta. Tận dụng cơ hội này để bỏ trốn là cách duy nhất để cô ta sống sót.
Nhưng chiếc xe van đã hỏng. Lốp bị nổ, xăng chảy ròng ròng. Không thể chạy trốn bằng nó được. Thứ duy nhất còn lại là chiếc mô tô này. Cha Mo Eun chắc hẳn đang mong anh ta và Ryu Jin bỏ xe mà chạy vào rừng, đó là lý do cô ta liên tục bắn đe dọa. Cô ta không tiến lại gần vì cô ta cũng đang bị thương nặng, không đủ tự tin đối đầu với hai gã đàn ông lành lặn và hai con chó săn.
Tae Geum reo lên với gương mặt “sống rồi”: “Thế thì đưa cho cô ta đi! Bảo cô ta lấy xe đi rồi tha mạng cho chúng mình!”
“Đồ ngốc! Đưa xe là chúng ta chết chắc đấy!”
“Tại sao?!”
Ryu Jin túm lấy cổ áo Tae Geum: “Anh tưởng đưa xe xong cô ta sẽ bảo ‘Cảm ơn nhé’ rồi đi à? Anh thật sự muốn có một lỗ hổng trên đầu sao?”
“Thế thì phải làm thế nào!”
“Chờ đi.”
“Chờ đến bao giờ!”
“Đến khi cô ta hết đạn.”
Tae Geum muốn vặn hỏi xem đó có phải là chiến thuật không, nhưng anh cũng chẳng có cách nào hay hơn. Anh nghiến chặt răng, vùi mặt vào đầu gối, hai tay bịt tai. Chợt thấy mu bàn tay ướt át, nhìn sang thì thấy Loca đang liếm tay mình.
“Đó là khẩu súng lục của tôi. Dù nạp đầy thì cũng chỉ có sáu viên, chờ một chút thôi là… Anh sợ đến thế à?”
“Tôi thấy lạ là sao cậu có thể bình tĩnh như thế đấy.”
“Anh cũng từng đi săn rồi mà, sao giờ lại thế này.”
“Đi săn với bị săn nó giống nhau chắc? Vốn dĩ tôi không phải hạng người sẽ ở đây…”
Tae Geum bỏ lửng câu nói. Ryu Jin cũng không nói gì thêm. Cậu nhìn qua gương chiếu hậu thấy Cha Mo Eun đang tiến lại gần. Cô ta bóp cò vài lần rồi vứt khẩu súng đi.
Cuối cùng đạn đã hết. Nhưng cô ta dường như chưa muốn bỏ cuộc.
Ryu Jin tự cân nhắc xem liệu mình có thể thắng nếu lao vào vật lộn với cô ta không. Cậu định sẽ chiến đấu đến cùng. Vì Cha Mo Eun cũng đang tuyệt vọng, đó là vấn đề sống còn. Cậu biết một người khi bị dồn vào đường cùng sẽ bộc phát năng lượng kinh khủng thế nào, giống như cách Shin Hae Beom đã tìm thấy cậu vậy.
Và còn cả Kwak Hyeon Woo nữa. Ryu Jin không tự tin mình có thể kết liễu Cha Mo Eun vào khoảnh khắc quyết định.
Giờ đây, trên tay Cha Mo Eun là một con dao Karambit với lưỡi dao cong vào trong. Ánh đèn đường phản chiếu trên lưỡi dao sáng loáng. Cha Mo Eun đang tiến lại từng bước một, trông cô ta chẳng khác gì một con quỷ dưới cơn mưa tầm tã.
Chiếc xe van bị hỏng phát ra tiếng nổ lớn và chìm trong biển lửa. Tae Geum ôm đầu hét lên: “Cậu bảo hết đạn là xong mà!”
“Tôi không biết cô ta có dao.”
“Này!”
Ryu Jin rút chìa khóa mô tô ra, đứng phắt dậy hét về phía Cha Mo Eun: “Đừng lại gần đây!”
“Công chúa à.”
“Đừng lại gần! Tôi sẽ vứt chìa khóa đi đấy!”
Nhìn thấy chiếc chìa khóa, gương mặt Cha Mo Eun biến dạng vì giận dữ. Gương mặt đẫm máu và nước mưa của cô ta trông thật kỳ dị.
“Được thôi. Vậy thì cùng chết đi.”
Cô ta lao thẳng tới. Ryu Jin vội vàng lùi lại. Chuyển động của cô ta nhanh đến mức khó tin dù đang bị thương. Có lẽ do chóng mặt nên cô ta chỉ vung dao loạn xạ, nhưng với kỹ năng vốn có, những nhát dao đó không hề vô nghĩa.
Con dao cắm phập vào yên xe mô tô. Tae Geum hét lên kinh hãi: “Á á á!”
“Chạy đi đồ đần!”
“Á á á! Á!”
“Cái thằng điên này! Đừng có chỉ biết hét…”
Tae Geum đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ. Ryu Jin nhăn mặt, thật sự là không giúp ích được gì cả.
“Chìa khóa ở chỗ tôi. Nên hãy để anh ta yên.”
“Tao sẽ giết cả mày lẫn thằng khốn đó.”
“Tại sao cô cứ làm khổ tôi thế?”
“Vì tao cực kỳ ghét mày.”
Lồng ngực Ryu Jin thắt lại. Cậu biết Cha Mo Eun đã mất trí từ lúc cô ta xả đạn bừa bãi. Nhưng nhìn thấy cô ta như vậy ở cự ly gần thật là đau lòng, dù biết cô ta không phải hạng người tốt lành gì.
Cậu thắc mắc, tại sao cô ta có thể nghĩ đến việc bán một người từng là thành viên tổ chức đi làm điếm ngay khi thủ lĩnh vừa chết? Trong suốt thời gian đi tàu từ Nhật Bản sang, liệu cô ta có một lần do dự không?
Ryu Jin muốn hỏi cô ta, như cách cô ta đã hỏi cậu: Liệu có bao giờ tôn trọng cô ta với tư cách Tổ trưởng không?
Có chứ. Dù cô không biết, dù cô không thừa nhận. Cậu đã từng tôn trọng và ngưỡng mộ cô. Đó là lý do cậu muốn tác thành cho cô và anh Hyeon Woo.
Thực ra… cậu đã muốn được yêu chiều. Muốn được gọi một tiếng “Chị”. Đó là cảm giác mất mát mà ngay cả Ha Shin Seong hay Kwak Hyeon Woo cũng không thể lấp đầy. Cậu biết mình luôn có xu hướng mủi lòng trước những người phụ nữ lớn tuổi hơn. Mỗi khi thấy ai đó trạc tuổi Ryu Yeon Bi, cậu đều bất giác dõi theo.
Nhưng từ sau khi gặp Shin Hae Beom, cậu không còn nghĩ thế nữa. Không phải vì cậu quên chị mình, mà vì Shin Hae Beom đã khiến cuộc đời cậu trở nên quá đỗi gian truân.
Ryu Jin cười. Cậu vừa khóc vừa cười dưới làn mưa, giơ cao chiếc chìa khóa mô tô: “Lấy được thì lấy đi!”
Cha Mo Eun cầm chắc cán dao, định lao tới thì… cô ta đổ sụp về phía trước.
Yoon Tae Geum đang đứng đó với tư thế như đang vung gậy bóng chày. Tất nhiên thứ anh ta cầm không phải gậy bóng chày mà là một khúc gỗ dài to bằng vòng eo đứa trẻ. Chẳng biết anh ta kiếm được nó ở đâu.
Anh ta ném khúc gỗ đi, đoạt lấy con dao từ tay Cha Mo Eun. Ryu Jin hỏi anh ta: “Anh định giết cô ta à?”
“Cậu điên à?” Tae Geum thở hổn hển lật người Cha Mo Eun lại, kiểm tra nhịp tim. Cô ta đã mất ý thức nhưng vẫn còn thở. “Hù… suýt nữa thì chết người rồi.”
Một sự lo lắng cực kỳ bình thường khiến Ryu Jin thấy thật lạ lẫm. Cậu nhét chìa khóa vào túi quần.
“Cậu đi đâu đấy?!” Tae Geum hét lên phía sau.
Ryu Jin không trả lời mà cứ thế chạy. Lúc này cậu không còn nghe thấy tiếng của Tae Geum nữa. Cậu chạy về phía Shin Hae Beom và Kang In Woo đã lăn xuống. Cơ thể ướt sũng nặng trĩu nhưng cậu không quan tâm.
Cậu chỉ khao khát một điều: Shin Hae Beom. Cậu muốn thấy anh xách cổ Kang In Woo đi ngược lên con dốc như một vị tướng thắng trận. Nhưng anh không xuất hiện.
Vậy thì không còn cách nào khác, cậu phải đi đón anh.
Cậu ngã rồi lại bò dậy không biết bao nhiêu lần trên con đường dốc. Khuỷu tay, đầu gối, lòng bàn chân đều bị trầy xước đau đớn nhưng cậu không thấy đau. Cậu chỉ nhìn về phía trước.
Và rồi cậu thấy anh dưới ánh đèn đường, đang ngồi đè lên người Kang In Woo, đôi tay vẫn không ngừng siết chặt cổ đối phương dù đối phương đã trợn ngược mắt.
Tôi sẽ xuống ngay thôi…
“Anh định đi đâu hả!”
Cậu dùng hết sức bình sinh lao vào húc mạnh. Cậu ôm chặt lấy cổ anh khi cả hai ngã ra đất. Cảm nhận nhịp tim của anh, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn còn sống.
Shin Hae Beom ngẩn người ra, nhưng rồi đôi mắt anh cong lên mỉm cười. Đôi môi nứt nẻ mấp máy: “Gà con của t…”
Ryu Jin không muốn anh nói gì thêm. Cứ mở miệng ra là nói lời xằng bậy. Với loại người này, tốt nhất là nên làm anh câm lặng. Bằng bất cứ cách nào.
Ryu Jin túm lấy cổ áo Shin Hae Beom, đặt một nụ hôn lên đôi môi nứt nẻ và đầy vết thương của anh.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 340"