Chương 341
Yoon Tae Geum nằm vật xuống nền đất ướt đẫm. Anh ta dang rộng tay chân như hình chữ đại rồi nhắm mắt lại. Những giọt mưa nặng hạt liên tục đập vào mí mắt.
Lồng ngực anh ta phập phồng lên xuống đầy gấp gáp. Nơi đầu mũi cứ quẩn quanh mùi máu tanh nồng lẫn với mùi xăng. Khói bụi và những tàn lửa bay tán loạn khắp thế gian.
Xe cộ đang kéo đến. Có lẽ Ma Kang Hee, người vừa đuổi theo chiếc xe tải, đã giải cứu vương tử thành công và lực lượng viện trợ mà anh ta yêu cầu đã tới nơi.
Nằm sát mặt đất khiến cảm giác càng thêm chân thực. Yoon Tae Geum cảm nhận được ánh đèn pha đổ dồn lên người mình. Tiếng bước chân đạp lên nước bì bõm dừng lại ngay sát đỉnh đầu.
“Dậy đi.”
Anh ta lắc đầu. Đừng nói là đứng dậy, ngay cả một ngón tay anh cũng chẳng còn sức mà nhúc nhích.
Yoon Tae Geum thầm hy vọng đối phương sẽ đỡ mình dậy. Thế nhưng sự tử tế mà anh ta mong đợi đã không xảy ra. Ki Woo Hee vung chân đá vào đầu kẻ đang nằm dưới đất.
“Á!”
“Tôi bảo cậu dậy đi.”
“Tôi là bệnh nhân đấy!”
“Trông vẫn còn lành lặn chán.”
Ki Woo Hee vừa nói vừa chỉ tay về phía Cha Mo Eun đang nằm gục đằng xa và bảo rằng muốn làm bệnh nhân thì ít nhất cũng phải cỡ đó.
“Vẫn chưa chết đâu.”
“Sao không kết liễu luôn đi.”
“Đó là lời mà một quân nhân nên nói sao?”
Ki Woo Hee khẽ cười rồi lắc đầu. Yoon Tae Geum cố gắng lồm cồm ngồi dậy, ngước nhìn đối phương rồi hỏi.
“Sao Thiếu tá lại đến được tận đây vậy?”
“Đi xe tới.”
“Cô biết thừa là tôi không hỏi chuyện đó mà.”
“Tôi cũng chẳng biết phải giải thích từ đâu nữa.”
Ki Woo Hee đưa mắt nhìn quanh một lượt.
“Ồn ào và rắc rối quá làm tôi nhức cả đầu.”
“Cũng đúng thật.”
Xung quanh đang cực kỳ náo nhiệt. Ánh đèn pha loang loáng rọi khắp bốn bề. Tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện xôn xao của những người đang bận rộn di chuyển. Yoon Tae Geum chớp chớp mắt. Anh ta vẫn chưa thấy thực lòng rằng mình đang ở cạnh Ki Woo Hee.
“Thiếu tá.”
“Gì?”
“Cô cầm giúp tôi cái này được không.”
Ki Woo Hee lẳng lặng nhận lấy con dao mà Yoon Tae Geum đưa ra. Đó là một con dao Karambit có lưỡi cong ngược vào trong.
“Tôi cướp được từ gã nằm đằng kia đấy. Có điều tôi cứ cầm mấy thứ này là lại thấy bất an trong lòng.”
“Thế mà lúc đi săn cậu lại làm tốt gớm nhỉ.”
“Lúc đó với bây giờ tình thế khác nhau mà.”
Yoon Tae Geum ngồi bệt dưới đất, bắt đầu xòe từng ngón tay ra đếm.
“Súng thì chỉ cần không bắn là ổn, với lại lúc đó tôi không đi một mình mà có nhiều người.”
“Biết rồi nên im miệng đi.”
“Cô quá đáng thật đấy.”
Yoon Tae Geum lẩm bẩm rồi nhe răng cười hì hì.
“Thiếu tá, cho tôi mượn tay để đứng dậy với.”
“Vớ vẩn.”
“Ơ tôi thật sự là rụng rời chân tay rồi đây này. Một mình tôi không đứng lên nổi đâu.”
Ki Woo Hee rốt cuộc vẫn nhất quyết không đưa tay ra. Yoon Tae Geum lảo đảo tự mình đứng dậy. Anh ta có cảm giác như cả cơ thể vừa bị ai đó đánh tơi bời. Anh ta lo rằng không biết sáng mai mình có lết ra khỏi giường nổi không.
“A.”
Yoon Tae Geum giơ một tay lên. Ma Kang Hee đang chạy về phía này. Những giọt mưa dường như không thể làm ướt mà bị văng ra khỏi người cô ta khiến Yoon Tae Geum phải nhắm chặt mắt rồi lắc đầu. Đến mức nhìn thấy cả ảo giác thế này thì đầu óc anh hỏng thật rồi.
Ma Kang Hee tuy có vài vết trầy xước trên mặt nhưng nhìn chung vẫn ổn. Yoon Tae Geum sụt sịt mũi rồi lao vào ôm lấy cô.
“Á, nhẹ tay thôi. Tôi chết mất.”
“Thằng nhóc tay chân vẫn còn nguyên vẹn mà cứ làm quá.”
Dù sao cũng là người chung một mái nhà, Ma Kang Hee vẫn cho anh mượn bờ vai. Yoon Tae Geum quyết định rút lại suy nghĩ trước đây rằng cô ta là người lạnh lùng. So với Ki Woo Hee thì cô nàng này chẳng khác nào Đức mẹ Maria hay Hằng Nga cả.
Yoon Tae Geum nhờ sự giúp đỡ của Ma Kang Hee để leo lên xe tải. Vì tình hình hiện tại nên những vết bầm tím nhẹ đều phải tự trị liệu. Dù sao thì thùng xe tải bốn phẩy năm tấn cũng rất rộng, có sẵn vật tư y tế, dưới sàn còn trải chăn êm ái lại có bạt che nên có thể tránh mưa. Bên trong còn thắp đèn sáng trưng.
Đang lúc sát trùng và bôi thuốc cho vết xước trên mu bàn tay, anh ta bỗng nhớ ra một việc.
“Còn ông chú đi cùng tiền bối thì sao rồi?”
“Ừm.”
“Chết rồi ạ?”
“Suýt chết thôi.”
Người đàn ông tóc vàng bị gãy xương cánh tay phải và xương đùi trái. Do mất thăng bằng ở đoạn cua gấp nên đã bị ngã xe.
“Dù sao thì giữ được mạng cũng là điều may mắn rồi.”
“Thì còn sống là tốt rồi. Suýt nữa thì tôi cũng vỡ đầu đấy chứ.”
Ma Kang Hee lẩm bẩm như đang bào chữa.
“Lúc đó chẳng còn hơi sức đâu mà tính đến chuyện giữ khoảng cách an toàn giữa các xe nữa.”
“Tình thế bắt buộc mà. Tôi hiểu cho tiền bối mà.”
Cô nở nụ cười nhạt. Những ngón tay đang vuốt lại mái tóc ngắn hơi run rẩy. Yoon Tae Geum nhận ra rằng dù vẻ ngoài Ma Kang Hee trông rất bình thản nhưng thực chất cô đã chịu cú sốc lớn hơn anh ta tưởng.
“Bên phía cô cũng khốc liệt lắm sao?”
“Khá là căng thẳng.”
“Vương tử thế nào rồi? Chẳng lẽ ngài ấy không có trên chiếc xe đó à?”
“Nếu vậy thì giờ này tôi đã chẳng đứng đây.”
“Ha ha.”
Giọng của Ma Kang Hee trầm xuống hẳn.
“Không đến mức nguy hiểm tính mạng. Nhưng tình trạng cũng không tốt lắm.”
“Hay là chúng ta chuẩn bị tinh thần mặc đồ đen đi là vừa.”
“Á!”
Yoon Tae Geum xoa xoa cái trán vừa bị cốc một cú rõ đau.
“Cậu muốn bị chôn sống tập thể à.”
“Không, tôi chỉ lo lắng thôi mà.”
“Cẩn thận đấy. Tôi thấy có ngày cái miệng của cậu sẽ làm cậu phải đổ máu cho xem.”
Kwon Se Hyuk đã sống sót. Tuy nhiên nếu bảo rằng ngài ấy vẫn ổn thì đúng là nói dối. Cả về mặt thể xác lẫn tinh thần.
Hoàng tử đã được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Ma Kang Hee nói rằng có lẽ lúc này ngài ấy đã bắt đầu phẫu thuật.
“Phẫu thuật ạ?”
“Vết thương do đạn bắn ở đùi rất nghiêm trọng.”
Vẻ mặt Ma Kang Hee tối sầm lại. Giọng cô nghẹn lại khi kể rằng chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy vết thương ấy đáng sợ đến mức nào.
Bác sĩ Jung Soo Heon, người đã sơ cứu tại hiện trường, hiện đang ở cùng với Jang Doo Hyun. Không ai biết hai người họ đang nói gì với nhau, nhưng rõ ràng là mạng sống của rất nhiều người đang phụ thuộc vào việc Kwon Se Hyuk có hồi phục hay không.
“Dù sao thì chúng ta chắc vẫn sẽ ổn thôi. Đặc biệt là tiền bối, chẳng phải cô là người có công lớn trong việc giải cứu vương tử sao?”
“Cậu quên mất Kim Dong Kyun đã chết thế nào rồi à?”
“À.”
“Thế nên chúng ta phải rời khỏi đây. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì cũng phải bám chặt lấy Shin Hae Beom.”
Nghe những lời nói dồn dập của Ma Kang Hee, Yoon Tae Geum gật đầu đồng ý.
“Giờ thì chẳng còn lựa chọn nào khác rồi.”
Anh ta không thấy bất an. Anh ta chỉ vừa xác nhận lại rằng lựa chọn của mình là không sai. Yoon Tae Geum nén một hơi thở dài. Thú thực là lúc bám trên lưng Shin Hae Beom lao đi trong mưa anh ta đã thấy hối hận, nhưng quả nhiên con mắt nhìn người của anh ta vẫn rất chuẩn.
Jang Doo Hyun là vầng trăng tròn còn Shin Hae Beom là ánh bình minh. Giữa một vầng trăng sắp đến ngày tàn và một hừng đông đang rạng rỡ, ai lại không biết phải chọn bên nào.
Cơn mưa dần thưa thớt. Yoon Tae Geum nhìn ra ngoài tấm bạt đang rung rinh trước gió. Phía xa kia, từ sau rặng núi, ánh rạng đông màu cam đang dần xua tan bầu trời xanh thẫm.
Bình minh đang đến.
“Này.”
Yoon Tae Geum quay đầu lại theo cú vỗ vai của Ma Kang Hee.
Họ đang tới. Dưới làn mưa lất phất, bóng dáng hai người đang nương tựa vào nhau mà bước đi dần hiện rõ trong tầm mắt Yoon Tae Geum.
Shin Hae Beom và Jung Ryu Jin.
Jung Ryu Jin và Shin Hae Beom.
Cả hai đều đầy rẫy vết thương và trông thê thảm như hai con chuột lột. Tóc tai và quần áo bết chặt vào mặt và người, họ bước đi liêu xiêu như sắp ngã. Thế nhưng họ vẫn chẳng hề rời nhau lấy một bước.
Shin Hae Beom khước từ sự giúp đỡ của đám binh lính đang tiến lại gần. Anh chỉ chấp nhận sự dìu dắt của duy nhất Jung Ryu Jin. Yoon Tae Geum kinh ngạc khi thấy anh đang mỉm cười.
“Sao có thể như thế được nhỉ?”
“Cái gì?”
“Thật kỳ diệu. Sao một người có thể trở nên như vậy được.”
Shin Hae Beom đã kiệt sức. Ai nhìn vào cũng thấy rõ điều đó. Mặt anh trắng bệch, bước chân thì loạng choạng. Vậy mà anh lại cười rạng rỡ đến mức không tưởng.
“Nhìn kìa. Miệng cười đến tận mang tai luôn.”
Mỗi khi môi Shin Hae Beom mấp máy điều gì đó là Jeon Ryu Jin lại gào lên. Mỗi lần Jeon Ryu Jin quát tháo là thân hình mảnh khảnh ấy lại chao đảo, kéo theo cả Shin Hae Beom đang tựa vào cũng lung lay theo, khiến Yoon Tae Geum lo lắng không biết liệu cả hai có cùng ngã nhào ra đất hay không.
Ki Woo Hee đứng lặng yên tại chỗ. Cô không chạy lại đỡ cũng chẳng cất tiếng hỏi thăm xem họ có sao không. Yoon Tae Geum thấy Ki Woo Hee thật lạnh lùng. Cho đến khi anh ta bắt gặp cảnh anh cầm chặt con dao Karambit trong một tay và lấy mu bàn tay quệt ngang gò má mình.
Không phải Ki Woo Hee lạnh lùng.
Cô biết rõ mình nên làm gì để thực sự giúp ích cho hai người họ.
“Thiếu tá!”
Phát hiện ra Ki Woo Hee, Jeon Ryu Jin dừng lại. Đến lúc đó Ki Woo Hee mới cử động. Cô dắt con dao vào bao ở thắt lưng, sải bước nhanh tới chỗ họ rồi nắm lấy cánh tay còn lại của Shin Hae Beom choàng qua vai mình. Sau đó cô nói điều gì đó với Jeon Ryu Jin.
Cậu nhóc vừa cười vừa để nước mắt chảy dài. Không thể nghe được họ đang nói gì vì tiếng mưa và những tạp âm khác quá lớn, khoảng cách lại còn xa.
“Chắc sắp mọc lông đuôi luôn rồi quá.”
Yoon Tae Geum lầm bầm. Anh ta thấy uất ức một cách vô lý chỉ vì biết mình không thể xen vào giữa khoảng không gian đó.
Có một sự gượng gạo mà anh ta cảm nhận được khi nhóm của vương tử mới xuống đây. Giờ thì anh đã hiểu nguyên nhân. Vị trí giữa Ki Woo Hee và Jeon Ryu Jin vốn dĩ là chỗ của Shin Hae Beom, chứ không phải của Kwon Se Hyuk.
Ma Kang Hee lấy nước, thuốc và băng gạt từ trong hộp ra. Còn có cả đồ ăn nữa. Cô khum tay lại thành hình loa rồi gọi Ki Woo Hee.
“Thiếu tá Ki Woo Hee!”
Ba người họ như một gia đình vừa đoàn tụ sau thảm họa, cùng nhau đi về phía xe tải. Yoon Tae Geum bật dậy, vẫy tay gọi Ryu Jin.
“Vào trong này đi. Trời đất ơi, nhìn cái bản mặt của Ryu Jin nhà mình không ra hình người nữa rồi này.”
“Gì thế hả?”
“Mưa đấy, vào trong này nhanh.”
Vì mục tiêu sinh tồn nên anh ta phải chăm sóc cho cậu thật tốt. Yoon Tae Geum chuẩn bị sẵn nước khoáng và thanh sô cô la. Anh ta tự tay mở nắp chai nước, bóc vỏ sô cô la rồi ấn vào hai tay của Ryu Jin.
“Cái gì đây?”
Yoon Tae Geum cười rạng rỡ.
“Không sao hết. Ăn đi, ăn đi.”
“Ơ, sao cậu không ăn?”
Ryu Jin phớt lờ Yoon Tae Geum và quay sang hỏi Ma Kang Hee.
“Se Hyuk đâu rồi chị?”
Ma Kang Hee lộ rõ vẻ khó xử. Cô đang phân vân không biết có nên nói thật với Jeon Ryu Jin về tình trạng nghiêm trọng của vương tử hay nên giấu đi. Bởi vì dù lúc này vẻ ngoài trông có vẻ ổn thì thực chất cũng chẳng hề ổn chút nào.
“Ryu Jin à.”
Yoon Tae Geum áp hai tay vào má Jung Ryu Jin, xoay mặt cậu về phía mình khi cậu vẫn đang nhìn Ma Kang Hee.
“Cái, cái gì vậy!”
“Vương tử đã được cứu rồi. Ngài ấy đang phẫu thuật. Thế nên em đừng lo lắng gì cả, chỉ cần lo cho bản thân mình thôi. Nghe không? Em mới là người cần được lo lắng vào lúc này đấy.”
“Anh đang nói cái quái gì thế.”
“Suỵt! Nghe lời anh đi.”
“Anh em cái nỗi gì! Buông ra!”
Có một ánh mắt sắc lẹm chiếu tới. Ki Woo Hee đang khoanh tay nhìn chằm chằm về phía này. Thấy hơi sượng, Yoon Tae Geum đành buông mặt Ryu Jin ra.
“Ăn cái đó đi.”
“Giờ tôi không đói.”
“Vẫn phải ăn. Chúng ta cần nạp năng lượng.”
Yoon Tae Geum đưa nước và sô cô la cho cả Ki Woo Hee lẫn Shin Hae Beom.
“Chuẩn tướng cũng dùng cái này đi ạ. Ơ.”
Vết thương của Shin Hae Beom rất nặng. Vai phải của anh bị rách một mảng lớn đến mức lộ cả xương trắng. Ngón tay cái bên trái thì bị gãy.
“Đừng động vào tôi.”
“Nhưng cái này trông nghiêm trọng lắm đấy ạ?”
“Đừng có làm loạn lên.”
Giọng Ki Woo Hee đầy vẻ bực bội. Nhưng Yoon Tae Geum vẫn không thể khép nổi miệng vì kinh ngạc. Ở khoảng cách gần, tình trạng khuôn mặt của Shin Hae Beom thật sự rất tệ. Những vết bầm tím và trầy xước thì theo thời gian sẽ khỏi, nhưng hốc mắt phải sưng húp lên khiến người ta phải lo ngại không biết xương hay nhãn cầu có bị thương tổn gì không.
“Wow.”
“Cảm thán cái gì.”
“Không phải tôi đang nghĩ là Chuẩn tướng vĩ đại đâu.”
“Tôi đã ra nông nỗi này thì cậu nghĩ tên đó sẽ thế nào?”
Yoon Tae Geum vô thức nuốt nước bọt. Shin Hae Beom cười khì khì.
“Nhẹ thì chấn thương sọ não, nặng thì sống thực vật luôn.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 341"