Chương 342
Giọng nói khẳng định rằng mình không giết người nhỏ dần rồi mất hút. Yoon Tae Geum thở dài thườn thượt. Chấn thương sọ não và sống thực vật sao. Kết quả đó cũng là nhờ may mắn mới giữ được mạng, chứ tệ nhất chính là tử vong. Có khi cả người phụ nữ ngồi ở ghế lái chiếc xe tải đó cũng không qua khỏi.
Khúc gỗ rơi ngay sát mép đường, ngay dưới thanh chắn bảo vệ. Có lẽ nó chỉ là một mảnh gỗ mục nằm vất vưởng trong rừng bị nước mưa cuốn trôi xuống, nhưng đến giờ anh ta vẫn không hiểu tại sao lúc đó nó lại lọt vào tầm mắt mình.
Yoon Tae Geum cụp mắt xuống. Dù là phòng vệ chính đáng nhưng cảm giác đọng lại vẫn thật đắng ngắt.
“Nghỉ ngơi ở đây đi. Tôi ra ngoài xem xét tình hình.”
Ma Kang Hee lái xe rời đi. Cảm nhận được có ai đó thúc vào hông, Yoon Tae Geum quay đầu lại. Đó là Ki Woo Hee.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
“Ra ngoài đi.”
Yoon Tae Geum bị Ki Woo Hee tóm lấy cánh tay kéo ra ngoài.
Hiện trường vẫn đang trong quá trình thu dọn. Toàn bộ dấu vết của cuộc truy đuổi đêm qua hay trận chiến khốc liệt đều phải được xóa sạch. Trời sắp sáng rồi. Chẳng mấy chốc, những chiếc xe qua lại trên con đường ven biển sẽ đổ tới.
Trước mắt, họ đã dựng các biển báo sửa chữa đường bộ quanh khu vực này. Anh ta vẫn chưa biết phải xử lý thế nào với vụ nổ trên núi hay thảm kịch xảy ra tại Liên Vân tự. Liệu có thể thu dọn được không khi mà Shin Hae Beom đã liều mạng tung hoành đến nông nỗi này, còn Jang Doo Hyun chắc hẳn đang phát điên vì vết thương của vương tử.
Càng nghĩ đầu anh càng đau như búa đổ. Yoon Tae Geum lấy lòng bàn tay áp lên trán.
Hết núi này lại đến núi khác. Vừa thoát khỏi hang hổ lại gặp ngay gấu ngựa.
Ki Woo Hee hạ tấm bạt che lối vào thùng xe xuống rồi đi về phía buồng lái. Trong khi anh còn đang ngần ngại không biết có nên ngồi vào ghế phụ hay không, cô đã thúc giục hỏi sao còn đứng đờ ra đó.
“À, vâng. Vâng.”
Anh ta vội vàng leo lên xe. May mắn là chỗ ngồi vẫn còn trống.
Yoon Tae Geum nhìn đăm đăm qua kính chắn gió. Dù tầm nhìn bị nhòe đi vì nước mưa nhưng hiện trường vẫn đang được dọn dẹp khá nhanh chóng.
“Đây.”
“À. Cảm ơn cô.”
Yoon Tae Geum nhận lấy viên thuốc Tylenol và chai nước suối từ Ki Woo Hee. Viên thuốc còn chưa kịp nhai đã thấy vị đắng chát. Ki Woo Hee mở cửa bên ghế lái, cứ thế đứng hút thuốc. Dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, cô chìa bao thuốc về phía cậu.
Định bụng từ chối nhưng rồi anh ta lại đổi ý. Yoon Tae Geum nhận lấy một điếu rồi ngậm vào miệng.
“À.”
Anh chợt nhận ra mình đã đánh mất bật lửa ở ngôi chùa đó. Anh không muốn nhớ lại chi tiết những gì đã xảy ra.
“Thưa Thiếu tá…”
“Phiền phức thật đấy.”
“Tôi xin lỗi.”
Hai người ngồi cạnh nhau cùng hút thuốc. Cuối cùng, khi Yoon Tae Geum cảm thấy sự im lặng này sắp khiến mình phát điên vì khó xử, Ki Woo Hee bỗng đột ngột lên tiếng.
“Cậu biết đến đâu rồi?”
“Biết chuyện gì ạ?”
“Đừng nói là cậu tới tận đây mà chẳng biết gì nhé. Lời đó đến mấy con chó đằng kia còn chẳng tin nổi.”
Ki Woo Hee dùng điếu thuốc chỉ về hướng Garto đang được binh lính sơ cứu và Loca đang ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
“Ừm… tôi chỉ là…”
Ngón tay cầm điếu thuốc của anh run lên. Nghĩ rằng không được để lộ sự lo lắng, Yoon Tae Geum hít một hơi thật sâu.
“Căng thẳng rồi đấy.”
Thôi kệ đi.
“Chỉ là, tôi thấy chuyện này có vẻ thú vị.”
“Thú vị? Cái gì cơ?”
“Chuẩn tướng và Ryu Jin ạ.”
“…”
“Bản tính của tôi vốn dĩ rất tò mò. Điều đó đâu có xấu phải không ạ. Nghe nói Edison hồi nhỏ cũng tò mò đến mức làm khổ những người xung quanh. Tất nhiên ý tôi không phải là mình có thể sánh ngang với những vĩ nhân như thế.”
“Nói vào trọng tâm đi.”
“Những thứ thú vị thường kích thích ham muốn quan sát mà.”
“Cậu dám coi cấp trên và thuộc hạ của tôi như lũ khỉ trong vườn bách thú sao.”
Yoon Tae Geum ho sặc sụa. Khói thuốc bị nuốt nhầm vào trong. Ki Woo Hee tặc lưỡi một cái rồi đưa chai nước suối cho cậu.
“Thiếu tá, ý tôi không phải như thế…”
“Được rồi. Tôi hiểu rồi.”
“…”
“Nhưng tôi vẫn ghét cậu.”
“Tại sao cô lại ghét tôi? Chuyện tôi tùy tiện chạm vào xe trấn áp thì tôi xin lỗi.”
“Không hẳn chỉ vì chuyện đó.”
Ki Woo Hee nhìn lên bầu trời đang sáng dần. Cô chợt nhớ đến một kẻ có thân hình hộ pháp nhưng lại cười như một cậu thiếu niên. Sung Jae Kyung.
“Về cơ bản, những thành phần khác biệt thì không thể trộn lẫn.”
“Cô đang nói về thành phần xuất thân? Như cô thấy đấy, tôi cũng chẳng phải quý tộc gì. Chị gái tôi có nói nếu truy ngược gia phả bên ngoại thì cũng ra được họ hàng thân thích của ngoại thích hoàng tộc gì đó, nhưng nói thật đến tầm ấy thì cũng là người dưng nước lã rồi. Ngược lại, nếu nói về thân phận thì Thiếu tá mới là người…”
Trước ánh nhìn lạnh lẽo của đối phương, Yoon Tae Geum im bặt.
“Tò mò, thú vị, không thể dùng cái tâm thế nhẹ hẫng đó mà dấn thân vào được đâu.”
“Xin cô hãy quên những gì tôi vừa nói đi. Tôi chỉ định làm bầu không khí bớt căng thẳng thôi. Tôi thực lòng cảm động trước quyết đoán sắc bén như dao cạo, khả năng ứng phó khủng hoảng tức thì và thuật xử thế đúng người đúng thời điểm của Chuẩn tướng Shin Hae Beom nên mới…”
“Trên người cậu toát ra cái vẻ của một kẻ được nuôi nấng trong nhung lụa.”
“…”
“Cũng không phải kiểu người biết khéo léo nịnh nọt.”
Ngay khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí Yoon Tae Geum.
Nó không có hình hài rõ rệt, nhưng là một cảm giác không thể phớt lờ.
Yoon Tae Geum tự coi mình là một kỹ sư, một kỹ thuật viên và là một nhà phát triển tài năng. Và một người như vậy cần phải tin vào trực giác của chính mình. Bởi anh luôn sống trong trạng thái căng thẳng tột độ để không bỏ lỡ những ý tưởng lóe sáng, có thể nói là suốt hai mươi bốn giờ mỗi ngày.
“Cậu đã có cơ hội nói chuyện riêng với Đại quan ở bến tàu đúng không.”
Ki Woo Hee chính là tai mắt do Shin Hae Beom gửi đến. Để đề phòng trường hợp Jang Doo Hyun tìm thấy những người mất tích, cô sẽ ngăn chặn việc ông ta đụng đến Jeon Ryu Jin.
Thế nhưng những người mất tích lại do phía này tìm thấy. Dù vậy, chắc chắn Jang Doo Hyun cũng chẳng rảnh rỗi đến mức mở tiệc trên boong du thuyền hạng sang suốt đêm qua.
“Hai người đã nói chuyện gì vậy ạ?”
“Vì tôi có điều thắc mắc về khu rừng đó.”
Yoon Tae Geum nuốt nước bọt.
“Sinh đồi thạch không phải là một khu săn bắn bình thường. Không chỉ nói về những loài động vật buôn lậu đâu. Nơi đó còn chôn cất cả con người nữa. Những kẻ đi ngược lại ý muốn của Đại quan Jang Doo Hyun. Những kẻ trở thành vật cản trên con đường kinh doanh của ông ta. Ở bệnh viện Chính tiến thủy nghi hiên chắc cũng có không ít nhỉ?”
“Chuyện đó là do tiền bối Ma Kang Hee kể ạ?”
“Ai nói không quan trọng.”
Tôi chỉ thắc mắc một điều thôi. Ki Woo Hee lặp lại một lần nữa.
“Liệu xác của những bóng ma có ở đó không.”
Đó không phải là bóng ma theo nghĩa đen. Những đứa trẻ mang dòng máu của Tổng thống nhưng không được thế gian biết đến thường được gọi như vậy.
Những đứa trẻ không thể tham gia vào cuộc chiến kế vị vì thế lực nhà ngoại yếu kém. Những đứa trẻ gặp may lắm mới không bị sát hại một cách âm thầm vào một ngày đẹp trời nào đó. Và cả những người phụ nữ đã sinh ra chúng.
Họ sống ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc bằng tên giả, đăng ký khai sinh muộn một hai năm là chuyện thường tình, và cho đến khi bắt đầu tuổi dậy thì, họ luôn cho con cái mặc đồ như giới tính ngược lại.
Yoon Tae Geum lắng nghe giọng nói trầm thấp của Ki Woo Hee.
“Tôi là một bóng ma hơi thông minh, mạnh mẽ và gặp may một chút.”
Bây giờ thì anh ta đã hiểu. Cảm giác lúc nãy cậu nhận thấy chính là điều này.
Yoon Tae Geum nắm lấy tay nắm cửa. Một tiếng cạch vang lên, cửa ghế phụ mở ra rồi lại đóng sập lại.
Yoon Tae Geum giả vờ tỉnh bơ.
“Tôi cứ tưởng mưa tạnh rồi, hóa ra vẫn còn rơi nhỉ.”
“…”
“Thiếu tá. Tôi không nghĩ việc dùng từ thú vị để làm việc là điều gì xấu cả. Tất nhiên nghe thì có vẻ giống như đang đùa giỡn. Nhưng tục ngữ có câu, kẻ chạy không bằng kẻ bay, kẻ bay không bằng kẻ đang tận hưởng cuộc chơi mà.”
Anh ta dùng ngón trỏ gãi gãi giữa hai lông mày.
“Đất nước này cần phải trao cơ hội công bằng cho nhiều nhân tài hơn nữa.”
Anh ta cũng đã chuẩn bị sẵn những lời thành thực và trần trụi hơn. Rằng anh ta đã rất ghen tị khi thấy hình bóng của ba người họ đứng cùng nhau dưới ánh bình minh ban nãy. Rằng anh ta muốn được chen chân vào giữa họ.
Thế nhưng nói ra những điều đó thì con người anh ta trông có vẻ quá rẻ rúng.
“Lựa chọn lớn lao luôn đi kèm với trách nhiệm nặng nề.”
“Tôi biết rõ điều đó.”
Yoon Tae Geum ghét chính trị. Sự đối lập giữa các hệ tư tưởng khác nhau, những cuộc chiến thần kinh và màn đấu đá ngầm không thể tránh khỏi ngay cả trong cùng một đội ngũ. Anh ta ghét tất cả những thứ đó.
Nhưng nếu muốn vẫy vùng ở vùng nước lớn thì không còn cách nào khác. Vì vậy anh ta đã nỗ lực để thích nghi. Thay đổi cách nói chuyện như kẻ đầu đường xó chợ mà chị gái anh ta ghét bỏ, cải thiện tính cách độc đoán của mình. Anh học cách hiểu cơ chế chọn phe và rèn luyện thuật xử thế.
Nếu bản chất bẩm sinh không cho phép anh đứng trên đỉnh cao, nếu dù có làm gì đi nữa thì vị trí tốt nhất cũng chỉ là một phần thân thể, vậy thì khi rốt cuộc vẫn phải phụng sự một ai đó làm chủ nhân, anh luôn nghĩ rằng thà chọn một bậc vương giả còn hơn.
Kwon Se Hyuk và Ki Woo Hee.
Bản thân anh ta vốn dĩ đã chọn Shin Hae Beom thay vì Jang Doo Hyun. Trong tình cảnh này, anh ta còn có thể lựa chọn nào khác nữa sao?
Shin Hae Beom xoay xoay bàn tay trái nhìn qua nhìn lại rồi cười. Rõ ràng chỉ bị thương mỗi ngón tay cái, vậy mà không hiểu sao nẹp lại dài tới tận cổ tay. Vai phải cũng tương tự. Băng gạc quấn chặt đến tận khuỷu tay, quấn nhiều vòng tới mức máu không lưu thông được là một chuyện, cánh tay nặng trịch làm cả người anh nghiêng hẳn sang bên phải. Vậy mà nhìn Jeon Ryu Jin đang lộ rõ vẻ tự hào về thành quả của mình, anh chỉ muốn ngoạm lấy đầu cậu nhóc cho xong.
Shin Hae Beom tiến lại gần bên cạnh Ryu Jin, người đang thu dọn đống băng gạc và bông gòn còn thừa.
“Gì?”
“Choi Yoo Shin dạy em làm ăn kiểu này đấy à.”
“Chẳng phải rất chắc chắn sao? Đừng có mà kiếm chuyện vô lý.”
“Em biến tôi thành xác ướp luôn rồi đấy.”
“Dù sao cũng chỉ là sơ cứu thôi mà. Đến bệnh viện rồi bảo người ta làm lại cho tử tế.”
“Cái này không phải là đóng gói quá kỹ, mà gọi là gì nhỉ. Điều trị quá đà? Đúng là lãng phí vật tư y tế. Tiết kiệm chút đi chứ đồ gà con.”
“Nếu không vừa ý thì đi mà nhờ người khác làm!”
Ryu Jin hậm hực quay đi. Cậu cầm lại thanh sô cô la mà Yoon Tae Geum đã nhét vào tay, thứ đồ ăn mà cậu đã tạm gạt sang một bên để chữa trị cho Shin Hae Beom. Với suy nghĩ rằng mình ăn chỉ để duy trì sự sống, cậu cắn một miếng thật lớn.
Ánh mắt dán chặt vào gáy cậu khiến cậu thấy gai người.
“Chuyện của Se Hyuk ấy…”
“Vẫn còn sống.”
“Phải. Thế nên mới thấy may mắn và nhẹ lòng đến phát điên. Dù anh có thấy tôi thảm hại thì cũng chịu thôi. Nhưng ý tôi không phải chuyện đó, bây giờ cậu ấy đã biết tôi từng là thành viên của Bạch Sư tử rồi.”
“Ừ.”
“Ừ thôi á?”
Cảm giác nóng bừng dâng lên dưới lưỡi. Ryu Jin nuốt chửng miếng sô cô la còn lại trong miệng.
“Câu trả lời của anh chỉ có vậy thôi sao?”
“Lý do khiến em thấy bất an là gì?”
“Cậu ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.”
“Em sợ bị ghét bỏ, hay là tiếc nuối vì trò chơi đóng vai bạn bè đã kết thúc?”
Ryu Jin lấy nắm đấm ấn chặt vào lồng ngực đang đập thình thịch. Kẻ đang thong dong tự tại như Shin Hae Beom cần phải nhìn thẳng vào hiện thực. Phải nhìn cho rõ.
“Anh cũng sẽ bị ảnh hưởng đấy. Vì anh đã cài một kẻ như tôi vào cạnh vương tử.”
“Kẻ bị mê mẩn rồi mất hết lý trí vì gà con nhà chúng ta chính là bản thân MVP đấy chứ.”
“Nếu anh dám cắt đuôi tôi thì…!”
“Ồ. Tôi chưa nghĩ đến phương án đó đâu đấy.”
“Anh nói cái gì?”
“Bán tống bán tháo Jeon Ryu Jin để cắt lỗ cũng là một ý hay nhỉ. Vốn dĩ sở trường của tôi đúng là phản bội mà.”
“Bây giờ… anh nói… cái gì cơ…”
Ryu Jin xoay người lại phía Shin Hae Beom, gương mặt cậu trắng bệch.
“Anh… định làm gì tôi cơ?”
Shin Hae Beom chỉ cười. Gương mặt đang tươi cười hớn hở với một bên mắt sưng húp nhòe đi trước mắt cậu. Đó là do những giọt nước mắt đột ngột dâng đầy.
“Cái… cái đồ tồi này.”
“Đừng có đau lòng quá. Tôi sẽ nhặt xác cho cậu mà. Nếu gà con của tôi bị tử hình, tôi sẽ nhồi bông cậu rồi để đó làm đồ chơi.”
Giết. Nhất định phải giết chết hắn.
Ryu Jin tưởng tượng ra cảnh mình lao vào liều mạng với Shin Hae Beom.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 342"