Chương 343
Jeon Ryu Jin tưởng tượng ra cảnh mình lao vào cắn đứt cổ Shin Hae Beom để kết liễu hơi thở của anh. Thế nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở trong tưởng tượng.
Tay chân cậu rụng rời không còn chút sức lực nào để cử động. Trong khi cơ thể khó lòng gượng dậy thì nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.
“Đồ… con chó… tên khốn này… anh dám lừa tôi. Đồ khốn nạn…”
Đúng lúc đó, Shin Hae Beom lao tới. Ryu Jin ngã nhào xuống trong khi một tay vẫn còn nắm chặt thanh sô cô la. Shin Hae Beom nhốt chặt Ryu Jin trong vòng tay rồi cười khẩy.
“Đúng là lúc khóc trông em xinh đẹp thật đấy.”
“Chết đi. Chết đi. Chết quách đi đồ tồi. Tên bất hiếu này.”
Bàn tay trái đang đeo nẹp của anh vuốt ve gò má cậu.
“Sao mà trông lem luốc thế này mà vẫn xinh thế không biết.”
“Tên điên này đang nói cái quái gì thế!”
“Em trông thực sự ngon mắt đến mức làm tôi thèm thuồng đấy. Tôi muốn lột sạch đồ em ra để ngắm nghía nhưng có vẻ ở đây thì không ổn nhỉ? Chẳng biết ai sẽ xông vào bất cứ lúc nào đâu. Cả tiếng động cũng thế nữa.”
Shin Hae Beom vừa nói vừa giật lấy thanh sô cô la trên tay Ryu Jin. Ngay khi vừa cắn một miếng, anh đã nhăn mặt.
“Chẳng ngon lành gì. Cái này mà cũng gọi là đồ ăn à?”
“Trả đây!”
“Dở thật đấy. Không được gọi thứ này là sô cô la đâu. Phải gọi là thực phẩm bổ sung năng lượng khẩn cấp mới đúng. Viết thế này lên bao bì là lừa đảo đấy.”
Ryu Jin vung vẩy hai tay loạn xạ.
“Tôi không quan tâm! Trả đây! Trả đây! Sao lại đi cướp đồ người khác đang ăn dở hả?”
“Quên mấy lời nhảm nhí em vừa nghe đi.”
Shin Hae Beom vứt thanh sô cô la sang một bên rồi nằm đè lên người Ryu Jin. Anh luồn bàn tay phải vào trong lớp áo vẫn còn ẩm ướt, một phát kéo tuột chiếc áo lên tận cổ. Làn da cậu vẫn còn đẫm hơi nước. Từ cơ thể ướt át của Ryu Jin tỏa ra mùi hương thoang thoảng của Chanel Bleu.
“Vốn dĩ tôi đã hơi điên rồi mà.”
“Cái loại ngụy biện đó…!”
“So với việc bỏ rơi Jeon Ryu Jin, tôi thà úp mặt vào bồn tắm chết đi cho xong.”
Anh vùi môi vào xương quai xanh của cậu rồi cười khúc khích. Thân hình Shin Hae Beom chen vào giữa đôi chân đang vùng vẫy. Nó cứng nhắc và nặng nề. Ryu Jin thở dốc rồi quay mặt đi.
“Xinh đẹp quá.”
Cậu nắm chặt hai nắm đấm. Chiếc lưỡi đang liếm láp xương quai xanh dần trượt xuống dưới, rồi đôi môi nóng bỏng bao trùm lấy đầu ngực.
“Ư…”
Ryu Jin dùng nắm đấm nện vào vai Shin Hae Beom.
“Đừng làm thế.”
“Ư mmm.”
Cậu không đủ can đảm để đối diện với gương mặt đang ngậm lấy đầu ngực mình mà mỉm cười của anh.
“Thôi đi. Làm ơn.”
“Để tôi nếm một chút xem nào, tôi đang đói lắm đây.”
“Tôi có phải đồ ăn đâu…”
“Tôi chẳng muốn ăn thứ gì khác cả.”
“Sao anh lại trẻ con thế hả, thật sự luôn đấy!”
“Tôi trẻ con sao?”
Shin Hae Beom nghiêng đầu rồi bật cười.
“Thì cứ trẻ con vậy.”
Anh tách rộng chân Ryu Jin ra rồi chen vào giữa.
“Ư…!”
“Tại em không có chút cơ bắp nào đấy.”
Shin Hae Beom vừa nói vừa bóp chặt lấy cặp đùi gầy guộc bằng bàn tay phải.
“Đôi chân chỉ toàn xương thế này thì làm được trò trống gì hả đồ gầy nhom.”
Anh vừa cười vừa cọ xát phần thân dưới vào người cậu. Gương mặt Ryu Jin tái nhợt khi cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của khối thịt ngay cả qua lớp quần áo.
Nơi đây không phải là một không gian kín. Bất cứ ai cũng có thể vén tấm bạt và bước vào trong vào bất cứ lúc nào. Ngay từ đầu tấm bạt che này đã rất mỏng, nên tiếng động của những người đang bận rộn bên ngoài đều có thể nghe thấy rõ từ bên trong.
“Đừng. Đừng mà.”
Ryu Jin giãy giụa.
“Đừng làm thế. Nếu anh làm thế này ở đây thì anh đúng là đồ rác rưởi. Đồ thú vật. Anh thực sự còn tệ hơn cả con người nữa…!”
“Vốn dĩ tôi đã là đồ rác rưởi rồi mà.”
Anh vùi mặt vào chiếc cổ mảnh khảnh rồi cọ má mình vào đó. Ryu Jin cảm thấy rùng mình nổi da gà trên làn da mịn màng.
Shin Hae Beom thích điều này. Thích việc Ryu Jin sợ hãi mình. Thích cái cách cậu run rẩy chân tay, eo và cổ, rồi thu mình lại vì nỗi sợ bị chinh phục.
Anh suy nghĩ xem nên bắt đầu thưởng thức đầu ngực đang dựng đứng trên lồng ngực trắng ngần từ bên nào trước, rồi quyết định chọn cả hai. Trong khi đôi môi mút mát đầu ngực bên trái, bàn tay phải của anh vuốt ve bên ngực còn lại. Mỗi lần cử động tay, vết thương trên vai lại đau nhói lên nhưng lúc này việc lấp đầy cơn đói quan trọng hơn là cơn đau. Trong chiến tranh, lương thực là yếu tố quan trọng quyết định thắng bại. Nếu binh sĩ đói bụng thì dù có vũ khí tân tiến đến đâu, dù có chiếm được vị trí thuận lợi thế nào cũng vô dụng.
“Đừng mà, thực sự… đừng… á.”
Khi anh dùng răng kéo nhẹ phần thịt mềm mại, Jeon Ryu Jin lắc đầu nguầy nguậy. Những giọt mồ hôi chảy dài theo chiếc cổ thon. Anh không bỏ lỡ mà liếm lấy chúng ngay nơi hõm xương quai xanh. Tuy ngon lành nhưng lượng đó quá ít ỏi để giải tỏa cơn khát.
Jeon Ryu Jin cần phải khóc nhiều hơn nữa. Cả ở trên lẫn ở dưới. Anh muốn thấy cậu khóc nức nở, thút thít và van xin, để rồi cuối cùng ngất lịm đi. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến phần dưới của anh trở nên nặng nề.
Anh mím môi mút mạnh đầu ngực. Ryu Jin rên rỉ.
“Tôi đã bảo là đừng có làm thế mà…”
Chắc là cậu nghĩ đó là một lời đe dọa. Chắc là cậu tự tưởng tượng mình là một con mãnh thú đang gầm gừ.
Cứ việc ảo tưởng như thế cả đời đi. Nếu có kẻ nào dám vạch trần sự thật rằng cậu thực chất chỉ là một con gà con nhỏ bé và yếu ớt, anh sẽ cắn nát đầu hắn trước khi hắn kịp mở miệng.
“Tôi sợ đến mức chân tay run lẩy bẩy đây này.”
“Không được đi đến bước cuối cùng đâu. Tuyệt đối không được.”
“Vậy thì được đến đâu nào. Em hãy ra lệnh đi.”
Những ánh mắt đầy căng thẳng va vào nhau.
“Chỉ được nhìn thôi…”
“Vậy thì cởi sạch ra đi. Cởi sạch cả đồ lót rồi dạng chân ra. Giữ nguyên tư thế đó cho đến khi tôi xong ba lần. Không được khép gối hay lấy tay che lại.”
“Không, không đời nào!”
“Vậy thì ngoan ngoãn mà nằm yên đi.”
Khi anh nhe răng nanh cắn vào đầu ngực, Jeon Ryu Jin thốt lên một tiếng á đầy đau đớn. Gương mặt giật mình lo sợ rồi cắn chặt môi dưới của cậu trông thật đáng yêu.
Anh biết rõ Ki Woo Hee và Yoon Tae Geum đang ở buồng lái phía trước. Dù là hai không gian riêng biệt nhưng nếu làm ồn thì họ sẽ nghe thấy hết.
Thế nhưng thực lòng mà nói thì dù có bị phát hiện cũng chẳng sao cả, dù là họ Ki hay họ Yoon. Cả hai đều là những kẻ mà chỉ cần anh ra lệnh, họ sẽ lột sạch đồ của cậu rồi đặt vào bát cơm và dâng lên mời anh dùng bữa.
“Làm ơn đi! Người ta đã bị thương thế này thì nằm yên một chút đi! Nếu ngón tay không dùng được nữa thì tính sao hả!”
“Người ta vì đói quá nên mới thế mà em bạc bẽo thật đấy.”
“Làm thế này với tôi thì anh có no bụng được không hả!”
“No chứ, sao lại không.”
Khi vật lộn với Kang In Woo, anh đã nghĩ rằng bản thân mình còn thiếu sót. Anh nghĩ mình cần phải mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn nữa. Thế nhưng mọi mặc cảm về bản thân đã tan biến như chưa từng tồn tại chỉ sau một nụ hôn của Jeon Ryu Jin.
Shin Hae Beom cắn vào cổ Ryu Jin. Anh chẳng cần thứ gì khác cả. Chỉ cần một điều này thôi. Dù sau này có phải đối mặt với thử thách nào đi chăng nữa.
Anh đưa tay trái xuống dưới. Cái nẹp ở ngón tay cái thật vướng víu. Tâm trí anh vốn đã lọt thỏm vào trong quần của cậu nhóc từ lâu để vui đùa. Lưỡi anh khô khốc vì cơn khát và sự nôn nóng. Shin Hae Beom điên cuồng cắn xé và liếm láp khắp cổ, vai và xương quai xanh của Ryu Jin.
“Đau, đau quá…”
Đầu ngực cậu sưng vù lên. Trên làn da chằng chịt vết răng, đôi môi nóng bỏng lại một lần nữa đặt xuống.
“A. A.”
Ryu Jin lắc đầu qua lại rồi chống đầu gối lên. Cặp đùi đang căng thẳng run rẩy bần bật.
“Thôi đi mà… ưm mmm. Không được.”
Ryu Jin túm lấy tai của Shin Hae Beom khi anh đang mải mê cọ xát phần dưới đang cương cứng của mình. Đến lúc đó anh mới ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt cậu. Trong con ngươi đen lánh đang long lanh đó bùng cháy một cơn khát và sự đói khát dữ dội.
“Đừng làm thế. Anh không được cử động mạnh đâu.”
“Tại tôi đói quá thôi.”
Ryu Jin vuốt ve vành tai của Shin Hae Beom.
“Mắt anh…”
Từ xương lông mày bên phải đến hốc mắt và xương gò má phía dưới, tất cả đều là một mảng bầm tím thâm đen. Shin Hae Beom không thể mở mắt phải lên một cách bình thường được. Đã đến nông nỗi này mà vẫn còn sức để cọ xát phần dưới, nếu coi đó là minh chứng cho việc còn sống thì đúng là quá trơ trẽn. Nhưng vì thế nên mới đúng là Shin Hae Beom.
“Anh có nhìn thấy phía trước không?”
“Tôi nhìn thấy rất rõ gương mặt xinh đẹp của Jeon Ryu Jin.”
“Có mở nổi mắt đâu mà nhìn.”
Không phải là bị mù đấy chứ? Giọng Ryu Jin run rẩy. Cậu từng nghe nói nếu một bên mắt bị hỏng thì cũng sẽ ảnh hưởng đến bên mắt còn lại.
“Chẳng lẽ mất một con mắt thì tôi không làm tình với em được chắc.”
“Cái đồ điên này thật là…!”
Ryu Jin túm lấy thắt lưng của Shin Hae Beom.
“Ồ.”
“Im đi… nằm yên đó.”
Cậu lóng ngóng cởi thắt lưng của anh ra. Khi bàn tay cậu luồn vào trong lớp quần áo lỏng lẻo, vai của Shin Hae Beom co giật liên hồi.
“Oa.”
Ryu Jin kiên quyết nói.
“Chỉ một lần thôi đấy. Tuyệt đối không có lần thứ hai đâu. Và nếu anh dám đi rêu rao chuyện này ở đâu thì tôi sẽ không để yên đâu.”
Lòng bàn tay cậu nóng bừng. Thứ bên trong thật to lớn, dày dặn và cứng nhắc. Chỉ một bàn tay thì không xuể, nên Ryu Jin phải luồn nốt bàn tay còn lại vào trong quần của Shin Hae Beom.
“Đừng có nhúc nhích. Tôi khó làm lắm…”
“Đầu tôi như sắp nổ tung ra rồi đây.”
“Cái gì?”
“Đừng có dừng lại!”
Ryu Jin rụt cổ lại. Shin Hae Beom, kẻ vừa quát lên một tiếng, giờ lại nhếch môi cười.
“Tiếp tục đi. Nếu em dừng lại, tôi sẽ chặt tay em rồi dán nó vào của quý của mình mang đi khắp nơi đấy.”
Những lời nói bỉ ổi khiến cậu nhíu mày. Nếu làm theo đúng ý mình, cậu chỉ muốn rút tay ra ngay lập tức và hét lên bảo anh cút khỏi người mình, nhưng nếu làm thế thì có vẻ đôi tay này sẽ bị chặt đứt thật mất. Ryu Jin nghiến răng cử động đôi tay.
Cậu thấy hối hận. Hối hận về tất cả mọi chuyện.
Về việc đã hôn Shin Hae Beom, việc đã chữa trị ngón tay và vai cho anh, việc đã lo lắng cho đôi mắt của anh, tất cả mọi thứ.
Cậu ghét Shin Hae Beom đến mức bật khóc.
“Đồ tồi… tên khốn này…”
“Thích quá đi mất.”
Hơi thở nóng hổi phả lên gương mặt đang bừng sáng khiến Ryu Jin có cảm giác như cả cơ thể mình đang tan chảy từ đỉnh đầu.
“Hạnh phúc quá.”
“Hả?”
“Tôi sướng đến phát điên đi được.”
Shin Hae Beom vừa cười vừa nghĩ. Nếu bây giờ có thể ngay lập tức banh mông Jeon Ryu Jin ra và đâm vào trong đó, thì dù có phải mất vĩnh viễn một con mắt anh cũng cam lòng.
Anh bật ra một hơi thở dốc rồi vùi mặt vào cổ Ryu Jin.
“Thích thật đấy…”
Anh liếm láp vùng cổ chằng chịt vết răng. Một tay anh mân mê đầu ngực đang sưng vù. Trên cơ thể trắng ngần gầy guộc đó, đây là nơi đầu tiên thu hút ánh nhìn của anh. Anh cứ dán mắt vào đó, muốn mút mát, muốn sờ soạn. Cả giọng nói nức nở bảo đau của cậu nghe cũng thật êm tai.
“A… ha. Ư mmm.”
“Anh, anh thấy sướng không?”
“Ừm.”
“Tôi không biết mình có làm tốt không…”
“Tốt lắm.”
Thực ra thì cậu còn rất vụng về. Nếu làm đúng theo ý mình, anh muốn lột quần cậu ra, bắt cậu ngồi xuống rồi ôm từ phía sau, dạng chân cậu thật rộng ra, sau đó dạy lại cho cậu từ cách thủ dâm. Shin Hae Beom tự tin rằng mình có thể khiến Ryu Jin khóc nức nở. Anh muốn khiến gương mặt nhỏ nhắn ấy đỏ bừng lên rồi chắp tay van xin anh hãy dừng lại, hãy thả cậu ra.
Nếu Jeon Ryu Jin khóc, anh sẽ ra vẻ rộng lượng bảo cậu hãy nằm sấp xuống. Anh sẽ vừa bóp nắn cặp mông trắng trẻo căng tròn vừa ghé sát tai cậu thì thầm. Rằng với kỹ năng xoàng xĩnh cỡ đó thì làm sao có thể khiến anh lên đỉnh được.
Sở dĩ anh không làm thế là vì chỉ cần được ở bên cạnh cậu lúc này thôi đã đủ khiến anh thấy an lòng rồi.
Vào lúc này, chỉ cần nhịp tim và hơi thở của tên nhóc này thôi là đã quá đủ.
“Sướng thật không…?”
“Ừm mmm.”
Sướng chứ. Sướng đến mức anh muốn nghiền nát cậu ra mà uống cho bõ ghét.
Nếu nói ra như thế, chắc chắn cậu sẽ lại bảo anh là đồ tồi cho mà xem.
Shin Hae Beom chẳng sợ bị chửi. Thế nhưng nếu Ryu Jin dừng lại ở đây, anh có cảm giác bộ não mình sẽ nổ tung mất.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 343"