Chương 344
Anh không trả lời, thay vào đó lại cắn vào dái tai mềm mại của Ryu Jin ngay sát mũi mình. Anh liếm ngược lên vành tai rồi đẩy lưỡi vào sâu bên trong lỗ tai cậu.
“Đừng mà… nhột lắm.”
Shin Hae Beom cười khúc khích. Vì thấy Ryu Jin cứ giật mình run rẩy trước những âm thanh nhếch nhác đó thật đáng yêu. Vì anh cảm nhận được phần dưới đang âm thầm phô trương sự hiện diện của mình.
“N-nực cười thật. Thích đến thế sao?”
“Phải. Thích lắm.”
Chiếc lưỡi vừa liếm tai đã di chuyển lên thái dương. Ryu Jin rùng mình, co vai lại vì cảm giác tê dại.
“Tôi ghét chỗ đó…”
“Tôi cố ý làm vậy mà.”
Shin Hae Beom cười khì.
“Cứ chạm vào chỗ này là em lại rên rỉ như thú non. Tôi thích thế.”
Anh cảm thấy mình như một con thú mẹ đang liếm láp cho con mình. Vấn đề duy nhất là họ khác loài, nhưng Shin Hae Beom chẳng bận tâm mà vẫn tiếp tục đưa lưỡi. Hổ nuôi gà con cũng được chứ sao.
“Shin Hae Beom. Này.”
“Sao?”
“Nói cho tôi biết đi… hiện giờ anh cảm thấy… sướng đến mức nào.”
Vì không nhìn thấy mặt anh nên Ryu Jin thấy bất an. Cậu tò mò muốn biết cảm giác của anh lúc này ra sao, liệu anh có thực sự cảm nhận được không.
Thứ nam tính vốn đã cứng cáp ngay từ khi cậu mới chạm vào giờ lại càng bành trướng kích cỡ. Thật khó để giữ chặt lấy thứ đang không ngừng nảy lên ấy. Ryu Jin lấy hết can đảm, một tay nắm lấy thân gậy, tay kia luồn xuống dưới mân mê túi tinh. Những sợi lông tơ cứng cáp quấn quýt lấy ngón tay cậu.
“Cái này sướng không? Hử?”
Shin Hae Beom không đáp lại, nhưng đôi vai rộng và vững chãi của anh phập phồng dữ dội. Hơi thở phả vào mặt cậu nóng hổi.
“Hử? Có sướng không… nói đi chứ.”
Shin Hae Beom ngày càng nóng hơn. Ryu Jin cảm thấy thật kỳ lạ khi thấy anh hưng phấn chỉ vì bàn tay mình. Cậu thấy vui vẻ và tự hào. Cứ như thể cuối cùng cậu đã chế ngự được Shin Hae Beom vậy.
“Gì thế. Sao không nói gì.”
Cậu siết chặt ngón tay đang vuốt dọc thân gậy. Ngay lập tức, dái tai Ryu Jin bị anh cắn mạnh.
“Á!”
“Đừng có đắc ý.”
“Anh…!”
Ryu Jin di chuyển cổ tay thật mạnh ra trước sau. Cậu định trả thù. Để xem anh có chịu nổi không, đồ tồi này. Cậu sẽ cho anh biết rõ ai mới là người đang nắm giữ tử huyệt của anh.
Shin Hae Beom có vẻ đau đớn. Anh nghiến chặt răng, không ngừng nuốt nước bọt. Đôi vai rộng run lên bần bật, đến mức không thốt nên lời.
Nhưng cảm giác chiến thắng của Ryu Jin chẳng kéo dài được bao lâu. Hiện tại Shin Hae Beom không phải đang đau, mà là đang sướng đến mức không biết phải làm sao.
“A! A!”
Anh dồn trọng lượng ép mạnh phần dưới xuống, định không cho cậu rút tay ra khỏi lớp quần áo. Ryu Jin vùng vẫy, nhưng đành phải cam chịu tiếp nhận tất cả bằng cả hai tay.
“A…”
Lòng bàn tay đẫm tinh dịch. Nó vương vãi và dính bết vào kẽ tay. Thứ của Shin Hae Beom vừa nhiều, mùi lại vừa nồng. Anh nói với Ryu Jin đang lúng túng không biết làm thế nào:
“Tiếp tục xoa đi.”
“Vừa mới ra rồi mà…! Tôi đã bảo là chỉ một lần thôi!”
“Tôi bảo cứ tiếp tục xoa đi!”
Những ngón tay dài và thô bạo của anh kéo mạnh núm vú đang sưng đỏ. Ryu Jin rên rỉ trước sự đụng chạm không chút nương tình.
“Em muốn cái này bị đứt rời ra à?”
“K-không.”
“Vậy thì làm đi.”
Ryu Jin thút thít di chuyển ngón tay. Với bàn tay đã ướt đẫm, cậu nắm lấy thứ đang cương cứng. Dù cậu đã cố tình siết thật mạnh cho anh đau, nhưng Shin Hae Beom chẳng hề hấn gì. Ngược lại, anh còn hừ hừ vẻ hưởng thụ.
“Sục đi.”
“Mỏi cổ tay lắm…”
“Không sục hả?”
“Lần này thật sự là lần cuối cùng đấy.”
“Chuyện đó thì chính tôi cũng không biết được.”
“Sao lại không biết? Nó là của anh mà!”
Tiếng cười của Shin Hae Beom vang lên. Hơi thở nóng hổi trào dâng nơi lồng ngực.
Chẳng mấy chốc, đùi của Shin Hae Beom đã ép chặt vào giữa hai chân cậu, cọ xát lên xuống. Đó là một áp lực vừa đủ để mang lại cảm giác dễ chịu. Ryu Jin biết anh đang kích thích để cậu cũng xuất tinh.
“A, a…!”
Shin Hae Beom nheo mắt nhìn xuống. Anh đặt một nụ hôn lên vết thương nơi thái dương Ryu Jin rồi mỉm cười rạng rỡ.
Ryu Jin nhắm chặt mắt. Sự hưng phấn trào dâng từ bên dưới khiến cậu choáng váng, giọng trầm thấp của Shin Hae Beom thì thầm bên tai lúc nghe được lúc không.
Cánh cửa phòng tắm mờ ảo mở ra, tiếng gọi của Goo Eun Ha vang lên.
“Ryu Jin à. Tắm đi.”
Ryu Jin đặt tách trà xuống, lúng túng đứng dậy.
“Vâng.”
Goo Eun Ha bước ra trên đôi dép lê dùng một lần, gấu quần cô bị ướt. Ryu Jin lên tiếng xin lỗi khi thấy cô đang lau tay bằng khăn.
“Sao thế? Chuyện gì?”
“Chỉ là… cảm ơn cô đã chăm sóc cho tôi.”
“Hửm?”
“Vì ở sảnh hay ở thang máy… chắc là mùi trên người tôi nồng nặc lắm. Vậy mà cô còn chuẩn bị nước tắm cho tôi thế này…”
“À, ừ.”
Goo Eun Ha mỉm cười nói tiếp:
“Chị đang định hầu hạ cậu chu đáo để kiếm một chân trong Phong kỷ giáo đội đây. Tí nữa anh ấy đến, cậu nhớ nói tốt cho tôi nhé. Cả với chị Yena sau này nữa.”
“Dạ?”
“Đùa thôi.”
Nhìn kỹ mới thấy khi cười cô có lúm đồng tiền. Cảm giác hoạt bát như lần đầu gặp mặt lại hiện về, Ryu Jin vô thức mỉm cười theo cô.
“Tôi không biết cô cũng ở đây.”
“Tôi làm nhiều việc lắm. Thuộc dạng đa năng mà.”
Eun Ha nhún vai.
“Những người có tên tuổi trong giới công chức thường bị hạn chế hành động hơn cậu tưởng đấy. Nhiều người nhận ra lắm.”
Có vẻ cô đang nói về Shin Hae Beom. Ryu Jin cắn chặt môi dưới. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trên xe tải, mặt cậu nóng bừng. Cảm giác như tinh dịch của anh vẫn còn dính trên lòng bàn tay vậy.
Để quên đi Shin Hae Beom, cậu nghĩ về Kwon Se Hyuk. Yoon Tae Geum nói cậu ta đã được cứu và đang phẫu thuật. Vậy nên… chắc sẽ ổn thôi. Cậu ta là người cực kỳ quan trọng của đất nước này. Đội ngũ y tế giỏi nhất sẽ tập hợp để chữa trị cho cậu ta lành lặn như trước. Đôi chân của cậu ta chắc chắn sẽ…
“Nếu cởi quần áo khó quá thì để tôi giúp nhé?”
Giọng nói tinh nghịch của Goo Eun Ha kéo cậu về thực tại. Ryu Jin rụt cổ lại, lắc đầu lia lịa.
Khi bước vào phòng tắm, hơi nước trắng xóa ập đến. Mùi xà phòng thơm ngát lan tỏa. Khi cậu làm ướt tóc và nhấn dầu gội để tạo bọt, nước mắt bỗng trào ra.
Ryu Jin không thể phủ nhận. Cậu nhớ Shin Hae Beom. Chỉ có Goo Eun Ha thôi là không đủ.
Sống mũi cay sè. Cậu vừa nhớ, vừa oán hận anh. Nếu bận việc không thể ở lại khách sạn, thì ít nhất cũng vào uống một tách trà anh thích rồi hãy đi chứ. Hoặc là cà phê.
Đang xả tóc thì nghe tiếng gõ cửa. Ryu Jin vội vàng bước vào bồn tắm.
“V-vâng!”
“Tôi quên không nói. Áo choàng tắm với đồ lót mới tôi để trên bồn cầu ấy nhé. Mở cửa bên phải là thấy.”
Bọt dầu gội chưa xả sạch nhỏ tong tong. Nước dâng lên tận vai cậu sóng sánh.
“Cảm ơn cô…”
“Không có gì. Tắm rửa sạch sẽ rồi ra nhé.”
“Vâng.”
Goo Eun Ha nhẹ nhàng đóng cửa. Cô đi về phía sofa, một tay đặt lên trán. A, thằng bé đang khóc.
Cô biết Shin Hae Beom có rất nhiều việc phải làm. Dù không hiểu hết tình hình phức tạp, nhưng việc anh bảo cô bảo vệ Jeon Ryu Jin hẳn phải có lý do.
Để đề phòng, cô không dùng dịch vụ phòng mà mua đồ ở cửa hàng tiện lợi để lót dạ. Sau khi nhấn nút “Miễn làm phiền” và quay vào định cất nước cà chua của Ryu Jin vào tủ lạnh, cô bất giác nghĩ đến những gì Shin Hae Beom đã làm trong cái bồn tắm đó.
Jeon Ryu Jin đang khóc. Chắc chắn rồi.
Mà vốn dĩ con trai đi tắm có im lặng thế không? Người vào trong rồi mà sao không nghe thấy tiếng nước chảy gì cả?
“A!”
Gõ cửa hay gì không còn quan trọng nữa. Goo Eun Ha đạp cửa xông vào. Jeon Ryu Jin trợn tròn mắt, hai tay bốc đầy bọt xà phòng.
“Ơ… ơ…”
“Cậu làm gì đấy?”
“À, cái này. Cái này… nhấn vào đây là bọt nó ra. Thần kỳ thật nhỉ?”
Eun Ha nắm lấy tay nắm cửa, lảo đảo ngồi thụp xuống.
“Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi biết giờ không phải lúc để giỡn, nhưng vì thấy nó kỳ lạ quá. Tôi chỉ định thử một lần thôi, mà bọt mềm quá… Tôi xin lỗi.”
“Không sao. Được rồi. Tắm tiếp đi…”
“Nhưng mà chị ơi.”
“Hửm.”
“Thật sự xin lỗi nhưng… Shin Hae Beom không nói khi nào anh ấy về sao?”
Goo Eun Ha im lặng. Qua làn khói trắng mờ ảo, cậu bé xinh xắn với gương mặt đỏ bừng đang chớp chớp mắt.
Đó là một dáng vẻ khiến người ta không thể rời mắt. Eun Ha tiến lại gần bồn tắm.
“Sao thế? Thấy bất an à?”
“Vì tôi có nhiều điều muốn hỏi anh ấy lắm.”
“Chính xác khi nào về thì tôi cũng không nghe nói.”
“Vâng…”
“Nhưng anh ấy lên kế hoạch đỉnh lắm mà. Lại còn giữ lời nữa. Đã bảo về là sẽ về thôi. Ít nhất là sẽ không quá ngày hôm nay đâu.”
“Tôi có thể hỏi hai người có quan hệ gì không ạ?”
“Tuyệt đối không phải người yêu.”
Ryu Jin cười.
“Chuyện đó tôi biết.”
“Tôi xuất thân từ cô nhi viện. Tôi sống dựa vào đồng lương ít ỏi của Trung sĩ Shin Hae Beom đấy.”
Vốn dĩ đó là một cơ sở bán trợ cấp. Thay vì được cơ sở lo chỗ ăn chỗ ngủ, lũ trẻ sau khi học xong sẽ phải đi lao động. Ngay cả vậy, khi đủ tuổi chúng sẽ phải rời khỏi đó với một ít tiền trợ cấp định cư.
Nhưng những đứa trẻ có cha mẹ, họ hàng hoặc người giám hộ đóng phí nhập học thì không phải đi lao động. Chúng cũng được đối đãi tốt hơn trong sinh hoạt hằng ngày. Dù vậy thì cũng chỉ là có thêm một quả trứng rán dưới bát cơm mà thôi…
Goo Eun Ha đã lớn tuổi, đánh giá ở nơi làm việc lại kém nên tương lai sau khi rời khỏi cơ sở rất mờ mịt, cô không thể tin được mình lại có người bảo trợ. Với Goo Eun Ha – hay đúng hơn là Goo Kyung Hee, người vốn sống trong một thế giới mà xin được việc ở nhà máy sản xuất tóc giả hay kem đánh răng đã được coi là thành công – thì “Trung sĩ quân cảnh Shin Hae Beom” chẳng khác nào người ngoài hành tinh.
“Người bảo trợ là cái kiểu, gửi tiền cho cô ấy hả?”
“Đúng vậy. Nhờ thế mà tôi không bị chết đói, chết đòn, hay đi vào con đường lầm lạc.”
Ryu Jin nhìn đăm đăm vào lúm đồng tiền trên má Goo Eun Ha.
“Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ lắm. Theo hướng không tốt ấy.”
“À…”
“Lúc đó tôi cũng còn nhỏ mà. Một đứa trẻ bị coi thường vì không có cha mẹ thì sẽ tưởng tượng ra những gì chứ. Với lại cái chế độ người giám hộ đó, giờ thì bảo là đã cải thiện rồi, chứ hồi tôi còn nhỏ, giới quý tộc và người giàu lạm dụng nó nhiều lắm.”
Ryu Jin gật đầu.
“…Tất nhiên là tôi chẳng đi kể chuyện này ở đâu đâu. Cuối cùng thì cũng chỉ là tự vả vào mặt mình thôi. Người ta lại bảo lũ mồ côi tâm tính lệch lạc nên mới nghi ngờ người làm việc tốt.”
“Tôi không nghĩ vậy đâu.”
“Tôi biết mà.”
Goo Eun Ha cười.
“Nên tôi mới kể đấy.”
Cô ngồi xuống thành bồn tắm, dùng tay khuấy nhẹ mặt nước đầy bọt.
“Nghịch nước vui không?”
“Một chút… tôi xin lỗi.”
“Mấy đứa trẻ lớn lên trong cực khổ thường chia làm hai kiểu. Hoặc là luôn miệng nói câu xin lỗi, hoặc là giết người xong vẫn vênh váo cho mình là nhất.”
Nước bắn lên mặt. Cảm giác ấm áp. Ryu Jin không gạt tay Goo Eun Ha khi cô chạm vào tóc cậu.
“Phải gội đầu lại rồi. Vẫn còn bọt này.”
“Xin lỗ… à.”
“Nếu thấy gội đầu khó quá thì cứ gọi tôi nhé. Tôi là chuyên gia trong lĩnh vực này đấy.”
Goo Eun Ha mân mê lọn tóc của Ryu Jin. Tuy không quá bẩn, nhưng cô nghĩ nên tỉa tót lại một chút thì hơn.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 344"