Chương 34
Chương 34.
Việc khám sức khỏe cho kỳ thi bằng lái xe được thay thế bằng việc khám tại Phong Kỷ Giáo Đội. Ryujin ngồi vào bàn, lật giở sách ôn thi. Shin Yena nói bài thi viết dễ ẹc, chỉ cần kiến thức cơ bản là được.
Xem qua thì đúng là vậy. Nhưng nghĩ tới chuyện không được phép trượt, cậu lại thấy run. Ryujin thở dài nhìn đề thi thử. Điểm số vừa đủ đậu. Shin Yena bảo phải được hơn mười điểm nữa mới chắc ăn.
Ryujin sờ gáy, mái tóc cậu ngắn cũn cỡn.
Cậu mất tập trung không chỉ vì áp lực. Cái bao thuốc lá được nghi là của Kwon Sehyuk cứ ám ảnh cậu. Cậu đã giấu nó kỹ trong tủ đồ phòng tắm ở nhà phụ vì sợ ai đó tìm thấy.
Cửa phòng làm việc mở ra. Shin Yena bước vào, trên người cô là mặc bộ hanbok màu ngọc bích tuyệt đẹp. Ryujin vội vàng đứng dậy.
“Chị đến rồi!”
“Em tới sớm vậy à? Học bài đấy à?”
“Vâng, thì…”
Ryujin nhanh tay che cuốn vở bài tập.
“Sao thế? Chị xem nào. Để chị chấm cho.”
“Em tự làm được. Em nghĩ em có thể thi đậu đấy.”
“Thật không?”
“Vâng…”
Giọng cậu nhỏ dần. Ryujin không dám nhìn Shin Yena. Cô vỗ nhẹ vào vai Ryujin đang cúi gằm.
“Sao em căng thẳng thế?”
“…..”
“Thoải mái chút đi. Cần gì hay muốn ăn gì cứ nói chị.”
“Ừm….”
“Sao thế? Cần gì à?”
Ryujin xoắn xuýt ngón tay.
“Nếu chị nhặt được đồ thất lạc, chị sẽ làm gì ạ? Kiểu như đồ khách hàng để quên ấy.”
“Chị để ở quầy. Đồ quan trọng thì một hai ngày người ta gọi tới. Nhưng ít lắm, thường là đồ người ta vứt đi. Họ còn chẳng buồn đi tìm thùng rác để bỏ.”
“À….”
“Khách hàng ở đây toàn có thư ký hoặc vệ sĩ đi kèm. Họ chẳng bao giờ quên đồ quan trọng đâu. Mà sao thế? Em nhặt được gì à?”
“Không, em chỉ tò mò thôi.”
Ryujin kể cho Shin Yena nghe về Thiên Nga Trắng. Vì đó là quán bar rẻ tiền, nên khách khứa cũng có đủ loại. Có người say khướt, có người dùng thuốc, chẳng biết trời trăng mây gió gì, rồi mất ví, mất giấy tờ, xong lại đến làm ầm ĩ lên.
“Em muốn tìm đồ để trả cho khách trước giờ đóng cửa, nhưng em không tìm được.”
“Chị hiểu rồi. Cái chỗ phức tạp đó mà.”
Sẽ thật may mắn nếu họ chịu hiểu, nhưng thường thì không. Toàn lũ say xỉn, nói lý có lọt tai đâu chứ.
“Vậy sau đó em làm gì?”
“Mấy cô gái thì em đưa tiền taxi rồi đuổi về, còn mấy gã…”
Ryujin ngập ngừng.
“Em chỉ, ừm, quát cho một trận.”
Shin Yena bật cười.
“Làm vậy cũng được à?”
“Có người hiểu thì đi, có người thì không… lúc đó em lại dùng cách khác.”
“Cách gì?”
“Cách này.”
Ryujin giơ nắm đấm. Shin Yena tròn mắt.
“Ồ, chị không ngờ em lại thế này đấy.”
“Em cũng không muốn làm vậy đâu. Nhưng có mấy người không nghe lời.”
Dùng nắm đấm để bịt miệng người khác là sở trường của Đội khủng bố. Cha Moeun dạy cậu thế. Cậu không nghĩ rằng mình cần phải nói chuyện này với Shin Yena.
Ryujin mở lại vở bài tập. Đúng lúc đó, điện thoại Shin Yena reo lên. Là cái điện thoại cũ nhất trong ba cái cô có.
“Ừ.”
Không phải “Alo”. Chắc chị biết ai gọi rồi. À thì, cũng không có gì bất ngờ, có thông tin người gọi mà.
“Sao đột nhiên lại thế?”
Nghe lén điện thoại người khác là không hay. Ryujin bấm đầu bút chì. Cậu đọc lại mấy câu sai.
“Thật tình… toàn lý do lý trấu. Được rồi. Anh đến thì đến trước khi ca hai bắt đầu nhé. Lúc đó đỡ bận hơn.”
Shin Yena nói thêm vài câu nữa, nhưng Ryujin đang tập trung làm bài nên không nghe rõ. Shin Yena cúp máy, quay sang Ryujin.
“Anh ấy bảo ảnh đang đến nhà phụ.”
“Dạ?”
“Ông chú người lính đáng sợ ấy.”
Cậu hiểu ngay. Ryujin cúi gằm mặt.
“Anh ấy đến xem em học hành thế nào à?”
“Anh ấy bảo muốn uống rượu, nhưng chị không nghĩ anh ấy đến đây chỉ để uống rượu thôi đâu.”
“…..”
“Chị sẽ ở lại với em tới khi ca hai bắt đầu.”
“Không cần đâu ạ. Chị bận mà.”
Ryujin đặt bút xuống, cười với Shin Yena.
“Em không sợ Shin Haebeom đâu.”
“Đừng có cười kiểu đó.”
“Dạ?”
“Mặt em tái mét… còn bày đặt tỏ ra mạnh mẽ. Đừng có vớ vẩn, nghe lời chị đi.”
Cô nói thẳng toẹt ra. Shin Yena nắm chặt vạt áo. Cô đã nhận ra mình đang làm gì.
Shin Yena nhìn Ryujin đang chăm chú học bài như không có chuyện gì. Vết bầm tím vẫn còn mờ mờ. Nhưng vết sưng đã tan, vết thương cũng lành, khuôn mặt cậu rõ ràng là rất đẹp trai. Cô hiểu tại sao Eunha bảo cậu ấy là người nổi tiếng rồi.
“Ryujin à.”
“Dạ?”
“Chị xin lỗi.”
Ryujin rũ vai.
“Sao chị lại nói thế ạ?”
“Không phải chị nói thay anh ấy đâu. Chị cũng làm sai với em.”
Ryujin ngước nhìn Shin Yena không nói lời nào, rồi từ từ mỉm cười.
“Em tự nguyện mà.”
“Nhưng mà…”
Shin Yena ra ngoài đón khách. Còn lại có một mình, Ryujin gập vở bài tập, gục mặt xuống bàn.
Shin Haebeom sắp đến rồi. Đến gặp mình đấy.
Cậu không biết mục đích của anh là gì, nhưng anh không phải kiểu người đến rồi đi ngay. Anh sẽ tìm cớ gây sự. Nếu mình từ chối vụng về thì… sẽ lại nữa cho xem.
“Chết tiệt.”
Ryujin thở dài. Ít ai có thể khiến cậu ghê tởm khi chỉ mới nghĩ đến như anh ta. Ngay cả Ha Shinsung cũng không tệ đến vậy.
Đầu óc đang rối bời, cậu chợt nghĩ đến cái bao thuốc lá. Đúng hơn là thứ bên trong. Thuốc lắc là chất kích thích. Nó kích thích não bộ, tăng cường adrenaline, giúp con người vượt quá giới hạn thể chất bình thường.
Nếu thứ đó mà rơi vào tay Shin Haebeom.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy kinh khủng rồi. Không chỉ vì Shin Haebeom là công chức thôi đâu. Gã điên nửa mùa đó, lúc tỉnh táo còn tra tấn, đánh đập, cưỡng hiếp người ta không ghê tay, dùng thuốc vào chắc chắn sẽ giết người. Và nạn nhân không ai khác chính là cậu. Ryujin rùng mình.
Shin Haebeom gõ cửa nhà phụ Howolru. Người ra mở cửa không ngờ lại là Ryujin. Khác với đồng phục nhân viên lần trước, lần này cậu mặc áo phông và quần cotton thoải mái. Và cậu cũng đi chân trần. Ánh mắt anh dừng lại ở những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn chân trắng nõn của cậu.
“Mày nhìn gì thế?”
“Tao nhớ là tao không mua cho mày mấy bộ đồ này.”
“Chị ấy mua cho tao.”
“Chị? Cậu gọi Yena là chị à?”
Ryujin đi trước, buột miệng.
“Không gọi là chị thì gọi là gì, bà thím à?”
Shin Haebeom thầm than. Cả Jin Chiwoo lẫn Jeong Ryujin đều coi nhẹ Shin Yena quá rồi. Họ chỉ thấy vẻ ngoài dịu dàng thôi. Nhưng nếu lột bỏ lớp vỏ ngây thơ đó, họ sẽ thấy một nữ hoàng bóng đêm, quyền lực chính trị sánh ngang với hoàng hậu Lã Trĩ.
Cửa phòng trà mở ra. Shin Haebeom mỉm cười nhìn bàn ăn được bày biện.
“Mày chuẩn bị mấy món này à?”
“Chị ấy làm đó.”
“Em ấy quý mày thật. Nó chẳng bao giờ làm thế với tao cả.”
Ryujin im lặng. Shin Haebeom ngồi xuống, ngước nhìn cậu.
“Mày làm gì thế? Đứng như trời trồng vậy.”
“Tao no rồi.”
“Đừng làm bộ nữa, ngồi xuống đi.”
Còn chưa động đũa, Shin Haebeom đã tự rót cho mình một ly rượu. Ryujin nói.
“Ăn trước đi đã.”
“Sao? Sợ tao say xỉn làm loạn à?”
“Không phải thế, nhìn mày như đang coi thường công sức của chị ấy vậy.”
“Mấy món này không phải Yena làm đâu. Nó không nấu được như thế này.”
Ryujin suýt buột miệng hỏi, “Sao mày biết?” nhưng rồi cậu dừng lại. Cậu quên mất Shin Haebeom là người thân ruột thịt của Shin Yena.
“Hai người thân thiết nhỉ.”
“Chị ấy khác mày.”
“Khác sao?”
“Khác nhau một trời một vực.”
Shin Haebeom cười khẩy, hất cằm về phía Ryujin.
“Khác như nào?”
“Uống một ly đi.”
“Tao không uống.”
“Rượu ngon đấy.”
Ryujin lắc đầu nguầy nguậy. Ai mà biết được uống vào sẽ gặp rắc rối gì. Chỉ cần ngồi đối diện Shin Haebeom thôi cũng đủ nổi da gà rồi.
Sau khi ăn xong bữa cơm mà một nửa là uống rượu, Shin Haebeom châm thuốc, rít một hơi. Gió từ cửa sổ thổi vào mát rượi. Ryujin tựa vào cửa sổ, lắng nghe tiếng cành cây xào xạc trong gió.
“Mày không hút thuốc à?”
“Không.”
“Chưa bao giờ à?”
Ryujin đáp cộc lốc.
“Tao bỏ rồi.”
“À, ra vậy.”
“Sao mày lại châm thuốc?”
Shin Haebeom bật chiếc bật lửa lấy từ túi ra. Cơn giận trào lên.
“Cất nó đi.”
“Mày thấy sợ thật rồi.”
Biết rồi thì ngậm miệng đi. Tất nhiên, Shin Haebeom không ngậm miệng cũng không cất bật lửa. Thay vào đó, anh phả khói xám vào mặt Ryujin. Ryujin nhăn mặt, lùi lại.
“Mày làm cái trò gì đấy!”
“Yena tin mày quá rồi.”
“Mày là người đưa tao đến đây mà.”
“Tao chỉ muốn cho mày cơ hội công bằng thôi.”
Shin Haebeom gác điếu thuốc đang cháy dở lên gạt tàn. Ánh mắt anh dán chặt vào Ryujin.
“Yena đã cứu mạng tao đấy. Mày biết không?”
Ryujin chống cằm, nhìn Shin Haebeom. Cậu muốn xem trong giọng nói của anh ta có cảm xúc gì. Nếu là tự thương hại hoặc cảm thông, thì không đáng nghe.
“Tao đã tự tử. Tao đốt than tổ ong. Mày không biết đâu, nhưng hồi nhỏ, nhà tao vẫn còn dùng than tổ ong để sưởi…”
“Tao biết.”
“Thật à?”
“Nhà tao cũng dùng than tổ ong.”
Shin Haebeom nhún vai.
“Hôm đó Yena về nhà sớm bất thường. Tao bị ngừng tim, nhưng người ta nói tao sống sót là nhờ có em ấy cấp cứu giỏi.”
“……”
“Lúc đầu, tao hận em ấy lắm. Tao không có tương lai. Tao sống chỉ làm gánh nặng cho người khác. Không nỗ lực nào của tao được đền đáp cả. Khi tao biết đó là kết quả của một thế lực lớn đến mức mà tao không thể tưởng tượng được… tao đã hoàn toàn sụp đổ.”
“Sao mày lại kể tao nghe chuyện này?”
“Vì chúng ta giống nhau.”
Ryujin hừ một tiếng.
“Không giống, có lẽ chúng ta chỉ từng ở trong hoàn cảnh tương tự thôi.”
“Thật sao?”
“Nhưng tao không phải thứ rác rưởi như mày. Tao không giẫm đạp lên người khác, làm tổn thương họ như mày.”
Ryujin nói như thể đang thề với chính mình.
“Tao sẽ không trở thành loại người như mày.”
“Dù chuyện gì xảy ra cũng không?”
“Tao thà chết chứ không trở thành loại người như mày.”
“Suy nghĩ của mày sẽ thay đổi nếu mày bước một chân vào cửa tử.”
“Tao đã chết một lần rồi. Ngày chị tao mất. Lúc đó… tao đã chết cùng chị ấy.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 34"