Chương 35
Chương 35.
Cuộc đời Ryu Yeonwoo đã kết thúc tại đó. Ryujin nhìn chằm chằm vào đầu điếu thuốc đang bốc khói mờ ảo.
“Chị ấy không phải là kẻ ngoại tình.”
“Đó là việc người đời phán xét.”
“Người đời có quyền gì mà phán xét chị ấy!”
Giọng Ryujin trở nên kích động.
“Mày nghĩ mày là ai mà dám phán xét! Tao nói chị ấy không phải là kẻ ngoại tình! Mày không biết gì về chị ấy, vậy mà mày viết bài tùy tiện, tung tin đồn nhảm nhí, bới lông tìm vết, thổi phồng mọi chuyện..! Mày nghĩ tao không biết mày cố tình dồn chị ấy đến đường cùng sao?!”
“Không có lửa làm sao có khói.”
“Câm miệng!”
Ánh mắt Shin Haebeom sắc bén.
“Mày nói gì?”
“Vì những kẻ như mày…”
Ryujin trừng mắt. Mắt cậu ngấn lệ.
“Vì những kẻ như mày, chỉ coi đó là trò vui, thứ để giải trí, những tin đồn mà mày tung ra đã hại chết chị ấy!”
“Đừng kích động, Jeong Ryujin.”
“Rút lại những lời đó đi. Rút lại những gì mày đã nói, cái gì mà “không có lửa làm sao có khói” chứ!”
Shin Haebeom quan sát Ryujin, người trông như sắp lao vào anh ta bất cứ lúc nào. Tình cảm trong đôi mắt đó là dành cho chị gái cậu, hay là sự tức giận vì niềm tin của cậu bị phủ nhận?
“Vậy chúng ta cá cược nhé? Ryu Yeonbi yêu Kwak Jaeheon, hay là không.”
“Đừng có đùa!”
“Thật ra, ngay cả mày cũng không biết.”
“Sao tao lại không biết! Tao là người nhà của chị ấy!”
“Có những điều mày không biết vì mày là người nhà đấy.”
Có những bí mật đáng xấu hổ mà người ta muốn che giấu vì họ là người thân thiết nhất.
Shin Haebeom nhớ lại khuôn mặt của cha mẹ đã khuất. Anh không hiểu họ khi còn nhỏ. Chỉ sau một thời gian dài trôi qua, anh mới hiểu. Anh không bao giờ muốn để người quý giá và yêu thương nhất trên đời biết về nỗi đau khổ của mình. Vì anh ta không muốn lây nhiễm mặt tối của mình cho họ. Vì anh ta không muốn nhìn thấy sự thất vọng trong mắt họ.
“Không.”
Giọng Ryujin đầy tuyệt vọng.
“Chị ấy không phải loại người đó.”
“Vậy mày đặt cược vào việc cô ấy không yêu hắn ta?”
“Chị ấy không phải là để cược!”
“Đừng như vậy, Jeong Ryujin à. Mày làm như thế cứ trông như là mày không tin chị gái mình vậy.”
“Tao không quan tâm mày nghĩ gì. Tao chỉ cần tin thôi.”
Shin Haebeom cười khẩy.
“Đó là cái người ta hay gọi là thắng lợi tinh thần.”
“….”
“Mày có thể tin vào chị gái mày bao nhiêu tùy thích, nhưng sẽ không ai công nhận điều đó. Mày biết thế giới này là như thế nào mà, sở thích của người đời dễ hiểu lắm. Những tin tức xấu sẽ không bao giờ bị lãng quên đâu. Dù có vẻ như mọi chuyện đã lắng xuống, những hễ có chuyện tương tự xảy ra, Ryu Yeonbi sẽ lại bị lôi ra xỉ vả mà thôi. Cuộc sống của mày sẽ gặp rắc rối mỗi lần chuyện ấy được đào lại. Mày thấy vậy có ổn không? Mày định để người khác kiểm soát cuộc sống của mình sao?”
“Đó là lý do… tao chấp nhận yêu cầu vô lý của mày.”
“Vậy thì vực lại tinh thần và sống chó lên đi. Đừng có làm cái vẻ mặt đáng thương đó.”
Shin Haebeom nhíu mày. Tai trái anh nhức nhối. Dao rọc giấy của Ha Shinsung, thứ đã gây ra mớ hỗn độn này, đang nằm trong túi đồng phục của Shin Haebeom, cùng với khẩu Desert Eagle.
Shin Haebeom lấy dao và súng ra, đặt chúng lên bàn.
“Nhận ra chúng không?”
Mắt Ryujin mở to.
“Mày lấy chúng ở đâu?”
“Ha Shinsung đang tìm mày đấy.”
Ryujin hít một hơi thật sâu. Cậu nhớ lại lần cuối gặp Ha Shinsung. Một giọng nói đầy khinh bỉ, với đôi mắt tổn thương.
“Tại sao?”
Ryujin hỏi.
“Hắn ta vẫn còn chuyện gì cần tìm tới tao sao?”
“Theo quan điểm của tổ chức, mày còn sống là một vấn đề đấy.”
“Hắn ta muốn tao chết à?”
Shin Haebeom không trả lời, nhưng Ryujin cúi đầu. Bạch Sư Tử có vẻ thật sự muốn như vậy. Điều đó hoàn toàn có thể. Nó được viết rõ ràng trong lời thề. Nếu thất bại trong nhiệm vụ, mày sẽ phải tự sát.
Bàn tay Ryujin đang đặt trên sàn nhà run rẩy.
Khi cậu cố giết Jin Chiwoo, cậu thực sự có ý định chết. Nhưng không phải bây giờ. Ryujin không muốn chết.
Trớ trêu thay, Shin Haebeom đã cho cậu một mục đích để sống.
Anh ta chỉ vào tai trái của mình.
“Tao đã cố bắt hắn, nhưng trượt mất rồi. Thấy cái này không?”
Shin Haebeom không ngần ngại xé băng gạc. Ryujin nhăn mặt. Một mùi kinh khủng bốc lên. Không thể biết được thùy tai, nơi da thịt đã hoàn toàn rụng rời, có thể trở lại hình dạng ban đầu hay không nữa. Vết thương nghiêm trọng vô cùng.
“Ha Shinsung đã khiến tao bị như thế này.”
“…..”
“Thằng khốn đó bây giờ không tỉnh táo đâu. Hãy tưởng tượng mày là mục tiêu của hắn ta. Hắn sẽ không chỉ dừng lại ở một bên tai đâu.”
“Mày muốn nói gì.”
“Mày đã mất nơi để quay về rồi. Ha Shinsung sẽ sớm bị bắt, và tao đang đặt cược toàn bộ sự nghiệp và danh dự của mình để xử tử thằng khốn đó. Hãy ngồi ở vị trí đẹp nhất và xem hắn ta trút hơi thở cuối cùng nhé.”
Ngay từ đầu đã không có nơi để quay về. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn xem Ha Shinsung chết. Shin Haebeom nói với Ryujin đang lặng thinh.
“Đây là món quà cho sự hợp tác của mày.”
“Mày gọi đây là quà sao!”
“Tao đã nói là đừng có trưng ra cái vẻ mặt đó!”
Một chiếc ly bay tới và đập vào xương đòn của cậu. Động tác của Shin Haebeom nhanh như chớp.
Ryujin lùi lại, trượt dài trên sàn. Cậu nghĩ, tất nhiên rồi. Anh ta luôn là một kẻ khốn nạn suốt ngày động tay động chân, và bây giờ anh ta còn đang say xỉn, sẽ còn tệ đến mức nào nữa chứ?
Cậu đã chịu đựng đủ rồi. Ryujin cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc ly đang lăn trên sàn.
“Tao… tao sẽ làm những gì mày nói. Vì đó là cách để hủy hoại Kwon Joohyuk. Nhưng tao sẽ không trở thành người mà mày muốn. Tuyệt đối không, tao sẽ không trở thành thứ rác rưởi giống như mày.”
Thứ rác rưởi. Shin Haebeom cười bất lực.
“Ai là người đang giúp mày lúc này?”
“Mày cũng muốn gì đó từ tao. Đây là một giao dịch. Vì vậy, không có lý do gì để tao cảm ơn mày cả.”
Ryujin nhắm chặt mắt. Cậu tự hỏi thứ gì sẽ bay tới tiếp theo. Nếu là một cú đấm hay một cú đá thì vẫn còn may. Trong trường hợp xấu nhất, dao rọc giấy của Ha Shinsung có thể sẽ bay tới.
Ryujin biết Shin Haebeom giết người không ghê tay. Anh ta có lẽ sẽ giết người và nói, “Ôi, xin lỗi,” quay lưng bỏ đi và quên mất vào ngày hôm sau. Trái tim của Shin Haebeom, không, phải là bộ não của anh ta, đã hoàn toàn điên loạn.
“Jeong Ryujin. Mở mắt ra.”
Giọng Shin Haebeom ngay bên cạnh cậu.
“Mở mắt ra.”
Ryujin lắc đầu, vẫn nhắm mắt. Cậu cảm thấy nếu làm theo lời Shin Haebeom, cậu sẽ bị tát vào mặt ngay lập tức.
Shin Haebeom nhìn xuống cậu rồi cười khẩy.
“Tao rất thích.”
Bàn tay Shin Haebeom vươn ra. Lòng bàn tay anh ta nóng rực. Ryujin quay mặt đi để tránh né.
“Cái câu vừa rồi mày nói, câu đó hay đấy.”
Câu nào?
Ryujin bối rối.
Shin Haebeom, người vừa tạo ra một bầu không khí căng thẳng tột độ rồi đột nhiên nói năng dịu dàng, đúng là một kẻ có vấn đề về thần kinh.
Cổ áo cậu bị kéo mạnh. Ryujin trừng mắt.
Chiếc lưỡi ướt át của Shin Haebeom luồn vào giữa đôi môi cậu.
“Ư… ưm…”
Ryujin không thể chống lại sức nặng của Shin Haebeom. Cánh tay cậu chống trên sàn nhà run rẩy trước khi khuỷu tay gập lại. Bàn tay to lớn của Shin Haebeom đỡ lấy gáy Ryujin khi cậu ngã ngửa ra sau.
Cậu thở hổn hển.
“Biến đi.”
Ryujin dùng mu bàn tay lau vệt nước dãi trên môi.
“Tao bảo mày biến đi!”
Anh không phải loại người dễ bị doạ nạt. Shin Haebeom luồn tay vào trong áo phông của Ryujin.
Quần áo xộc xệch nhàu nhĩ. Bàn tay nóng rực mò mẫm ngực, bụng và xương sườn cậu. Shin Haebeom trắng trợn chạm vào đầu vú cậu. Ryujin trừng mắt nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Shin Haebeom.
“Đồ khốn nạn… biến đi!”
Shin Haebeom đã định làm thế này ngay từ đầu rồi. Đây là cách để trút giận lên Ha Shinsung vì hắn đã xé rách tai của anh.
“Cút đi!”
Ryujin đẩy vai Shin Haebeom. Cậu đấm vào mặt anh ta và vùng vẫy.
Một cú đấm vung loạn xạ trúng vào má Shin Haebeom. Nó trúng đích, nhưng Shin Haebeom dường như không cảm thấy đau đớn. Anh thậm chí còn không ngừng cười.
Ryujin lờ mờ nhận ra. Shin Haebeom đang say. Anh ta đang tận hưởng cái tình thế này.
Bàn tay Shin Haebeom lột quần và đồ lót của cậu. Sư tuyệt vọng lan tràn trên khuôn mặt Ryujin. Vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu, Shin Haebeom nói,
“Mày sẽ trở thành loại người giống như tao.”
Nghe như một lời nguyền rủa vậy.
“Khi tao cắn đứt đầu con rồng, mày sẽ moi ruột nó….”
Ryujin chớp mắt. Shin Haebeom không say. Anh ta bị điên.
“Chúng ta sẽ chia nhau. Từ đầu đến đuôi, không chừa một cái vảy nào, tất cả mọi thứ.”
Tiếng còng tay vang lên. Đó là thứ Shin Haebeom mang theo với tư cách là một quan chức chính phủ đặc biệt. Trong nháy mắt, cả hai tay cậu bị trói và cố định trên đầu. Khi cậu hét lên, một chiếc quần lót bị nhét vào miệng cậu. Nước mắt Ryujin trào ra.
Hai tay Shin Haebeom nắm lấy mắt cá chân Ryujin và dang rộng chúng ra. Ryujin muốn cắn lưỡi tự tử khi nhìn thấy phần riêng tư bị lộ ra của mình. Cậu biết quá rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Mắt cá chân bị Shin Haebeom nhấc lên, hướng về phía trần nhà. Ryujin đá chân điên cuồng, nhưng đầu gối cậu đã bị đặt lên vai Shin Haebeom, và phần thân dưới của cậu bị anh nhấc bổng lên không trung.
Một bàn tay nóng rực xoa bóp mông cậu, rồi banh chúng sang hai bên. Shin Haebeom nhìn chằm chằm vào vết thương chưa lành. Anh ta đưa ngón tay cái đến cái lỗ ấy và ấn mạnh xuống.
“Ư…!”
Đầu Ryujin ngửa ra sau. Shin Haebeom tặc lưỡi, mắt anh nhìn quanh tìm thứ gì đó có thể dùng làm chất bôi trơn. Anh ta nhặt đại một thứ gì đó nằm trên sàn, nó là một chai rượu.
Ryujin trợn tròn mắt khi nhìn thấy thứ Shin Haebeom đã nhặt được. Ryujin lắc đầu điên cuồng. Đừng là rượu mà. Cậu có thể chết thật đấy. Vấn đề bây giờ là Shin Haebeom không còn tỉnh táo nữa.
Anh ta là một tên khốn điên rồ nhét dương vật của mình vào một cái lỗ chật hẹp vốn không dành cho việc quan hệ tình dục và chà đạp nó. Cậu thậm chí không thể tưởng tượng được anh ta có thể làm gì nữa. Ryujin bắt đầu khóc. Nỗi sợ hãi bao trùm toàn bộ cơ thể cậu.
Giết tôi đi. Nếu mày ghét tao đến vậy, thì cứ giết tao đi. Đừng tra tấn tao như thế này….
Cậu muốn nói ra, nhưng không thể, nước mắt câu trào ra không ngừng.
Shin Haebeom dốc ngược chai rượu. Rượu vẫn còn nhiều, nó đổ ra và thấm ướt dương vật, bụng và ngực của Ryujin. Vùng giữa hai cánh mông của cậu cũng ướt đẫm.
Mùi rượu hăng nồng hòa lẫn với mùi kem dưỡng da của Shin Haebeom.
Đó là mùi kem dưỡng da mà anh ta luôn bôi lên tay mỗi khi tắm xong.
Ryujin run bần bật. Cậu quay đầu đi và nghiến chặt răng. Cậu cảm nhận rõ ràng ngón tay Shin Haebeom đang banh rộng cái lỗ của mình.
Những ngón tay ấy tiến vào trong. Ngón tay của anh vừa dài vừa to. Những đốt ngón tay hiện rõ mồn một.
Cậu biết rằng bản thân sẽ không thể tránh khỏi việc này, nền cậu muốn bỏ qua toàn bộ quá trình nới lỏng đó. Ryujin liên tục hét lên trong đầu. Đủ rồi, dừng lại đi, tao đau lắm rồi, đừng có chọc ngoáy nữa, cứ đâm dương vật của mày vào đi! Cứ đâm vào, rồi bắn ra, và kết thúc chuyện này đi!
“Thả lỏng đi.”
Shin Haebeom cười. Anh vuốt ve cái đầu gối của Ryujin đang đặt trên vai anh. Bàn tay đó sớm di chuyển đến đùi của cậu.
“Thả lỏng đi… mày cứng đờ như khúc gỗ ấy.”
Bàn tay đang xoa bóp đùi cậu tiến tới đến dương vật của cậu. Cậu choáng váng khi bàn tay ấy chạm xuyên qua lông mu và xoa bóp da thịt của cậu.
Ryujin không thể hiểu được. Tại sao tất cả những kẻ hiếp dâm này đều biết rằng mình không thể cương cứng nhưng vẫn chạm vào mình chứ?
Họ nghĩ nếu họ chạm vào thì mình sẽ cương lên sao?
Ryujin nhìn chằm chằm vào bàn tay Shin Haebeom đang vuốt ve dương vật và xoa đầu khấc của cậu, và cố gắng kích thích cậu bằng một cách nào đó. Tất cả các bộ phận trên cơ thể cậu đều giống như đồ chơi trong tay anh ta.
Ryujin trừng mắt, đôi mắt cậu ngấn lệ. Shin Haebeom nhếch môi cười.
“Đồ thái giám.”
Nếu cậu có thể, thì cậu sẽ đấm vỡ mặt anh ta ngay lúc này.
“Nếu mày không thả lỏng, nó sẽ rách đấy.”
Đó là cảm giác mà cậu không bao giờ có thể quen được, dù chuyện này có xảy ra bao nhiêu lần đi nữa. Ryujin lắc đầu, mồ hôi lạnh chảy ra. Có thả lỏng hay không, đó không phải là việc cậu có thể kiểm soát được. Đau quá, đau vô cùng…
“Thả lỏng chút thôi mà….”
Shin Haebeom nắm lấy mông Ryujin và lắc mạnh. Thắt eo gày gò của cậu run rẩy, lơ lửng giữa không trung.
“Cứng đầu thật.”
Shin Haebeom cúi đầu, nhìn vào khuôn mặt đau khổ của Ryujin.
Mái tóc mái rối bù, mồ hôi lạnh đọng trên trán. Lông mày nhíu chặt, mắt nhắm nghiền. Nước mắt ướt đẫm cả hai má.
Jeong Ryujin không thở nổi, cậu rên rỉ trong đau đớn, trông thật đẹp và đáng yêu làm sao.
Anh nắm lấy đầu gối cậu, nhấc chân cậu lên cao hơn. Cái lỗ đang nuốt chửng dương vật anh bị xé toạc ra theo chiều dọc. Shin Haebeom dồn sức, thúc mạnh. Ryujin lắc đầu dữ dội, miệng cậu bị bịt kín, mái tóc ngắn ngủn nằm vương trên sàn.
Shin Haebeom vươn tay chạm vào trán Ryujin, trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Anh gạt mái tóc mái ướt át, tìm thấy vết sẹo trên thái dương cậu. Ryujin không thể tránh né Shin Haebeom.
“Tao thích nó…”
Shin Haebeom lẩm bẩm.
Ryujin hé mắt, nhìn Shin Haebeom đang hôn lên đầu gối mình. Cậu tự hỏi anh ta thích cái gì đến vậy. Cái lỗ bị giày vò mỗi khi anh ta thúc vào? Hay là cảnh tượng cậu đau đớn?
“Tao thích mày, Jeong Ryujin.”
Tất nhiên là mày thích rồi, mày chắc chắn đang phát điên vì thích thú. Mày đang sung sướng tột độ vì có người ở sẵn đây để mày muốn làm gì thì làm, muốn chơi đùa thế nào cũng được.
Ngọn lửa giận dữ bùng lên trong mắt Ryujin. Như để đáp lại ánh nhìn đầy thách thức đó, Shin Haebeom càng thúc mạnh hơn. Anh không biết mệt là gì. Cứ đâm vào, run lên và bắn ra hết lần này tới lần khác.
Ryujin cảm nhận được dòng tinh dịch nóng hổi chảy vào trực tràng, cậu siết chặt tay. Ngón chân cậu co quắp lại.
Đầu óc cậu quay cuồng. Cậu không thể thở nổi. Mỗi khi Ryujin có dấu hiệu sắp ngất, Shin Haebeom lại thô bạo hắt rượu và nước lên mặt cậu. Anh ta thậm chí không cho cậu ngất đi. Ryujin thầm cảm ơn sự tàn nhẫn đó. Bởi vì nhờ vậy, cậu không thể phân biệt được thứ chất lỏng đang làm ướt má mình là nước mắt hay là thứ gì khác.
Cuối cùng, khi Shin Haebeom làm xong và rút ra, mảnh vải bịt miệng cũng tuột xuống, Ryujin thở phào nhẹ nhõm. Khi Shin Haebeom cắn nhẹ vào đùi trong cậu, rồi hôn nhẹ, cậu hy vọng anh ta sẽ cởi luôn còng tay. Máu và tinh dịch hòa lẫn chảy ra từ cái lỗ rách nát, cậu nghĩ cuối cùng cũng xong rồi.
Nhưng không. Shin Haebeom giật mạnh còng tay, kéo Ryujin đang gục xuống, hai chân cậu dang rộng, ngã nhào về phía trước.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 35"