Chương 36
Chương 36.
“A, ức!”
Ryujin cảm thấy thật nhục nhã trong tư thế quỳ bò như chó. Nhất là khi dương vật của Shin Haebeom đang ở ngay trước mặt cậu. Cậu cố gắng đứng dậy bằng cách chống khuỷu tay xuống sàn, nhưng Shin Haebeom đã nắm lấy tóc cậu.
Một giọng nói trầm thấp thúc giục.
“Há miệng ra.”
Dương vật đang cương cứng của anh ta cọ xát vào mí mắt và má cậu. Ryujin muốn quay đầu đi, nhưng cậu không thể động đậy vì tóc cậu đang bị giữ chặt.
Đầu khấc dày cộm ép chặt vào đôi môi đang mím chặt của cậu. Ryujin nghiến răng chịu đựng.
Lực tác động lên gáy cậu tăng lên. Cậu cảm giác như da đầu mình sắp bị xé toạc đến nơi.
“Nghe lời đi… đừng có làm tao khó chịu.”
Shin Haebeom nắm lấy cổ Ryujin bằng tay kia.
“Tao phải bẻ gãy xương mày thì mày mới tỉnh ra à?”
Đôi môi run rẩy hé mở. Đầu khấc thô ráp lập tức tiến vào, lấp đầy cổ họng cậu ngay tức khắc. Dương vật vừa nóng vừa cứng đâm sâu và khuấy động bên trong miệng cậu. Ryujin cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt mờ dần
Mình phải… mình phải thở.
Nhưng cậu không thể. Lông dương vật thô ráp cọ xát vào mũi và má cậu. Nước mắt sinh lý trào ra. Bị Shin Haebeom giữ chặt, Ryujin chỉ có thể ngây người há miệng. Tay cậu cũng cử động thô kệch, không hề có chút kỹ thuật nào
Shin Haebeom nắm lấy tóc Ryujin, ngửa đầu cậu ra sau, khiến tinh dịch chảy xuống cổ họng cậu. Tinh dịch của Shin Haebeom dính vào vòm họng và lưỡi của Ryujin.
Shin Haebeom nhấp hông. Ryujin khóc nấc, cậu cào cấu sàn bằng cả hai bàn tay. Đầu ngón tay cậu rách toạc, máu loang ra trên sàn.
Tinh dịch trào ra khỏi môi Ryujin, cậu không nuốt hết đực. Nó chảy xuống đường cơ nổi rõ ở trên cổ cậu. Cuối cùng Shin Haebeom cũng dừng lại. Anh cọ xát dương vật ướt át của mình vào mí mắt và má của Ryujin.
Shin Haebeom buông tay. Mớ tóc bị giật ra của Ryujin bay lả tả trong không trung.
“A…!”
Bàn chân của Shin Haebeom đạp lên vai cậu và đẩy mạnh. Ryujin ngã ngửa ra sau. Shin Haebeom trèo lên cơ thể mềm nhũn của cậu. Anh dang rộng hai chân Ryujin ra và nắm lấy xương chậu cậu bằng cả hai tay. Anh nhấc eo cậu lên không trung rồi đưa đầu khấc của mình vào cái lỗ rách nát đang chảy máu một lần nữa.
Dương vật anh tiến vào dễ dàng hơn trước nhiều. Vì cái lỗ ấy đã ướt át trơn trượt sẵn rồi. Nhưng người phải chịu đau không phải là anh ta. Bị đâm liên tục vào vết thương ở một khu vực vốn đã mong manh, ngay cả khi cậu đứng yên thì nơi đó cũng đau đến chảy cả nước mắt. Nỗi đau này đã vượt quá sức tưởng tượng của cậu.
“A, hức! A a… ức!”
Cậu suýt cắn phải lưỡi. Nếu không phải những ngón tay dài của anh đang chọc vào miệng cậu, Ryujin chắc chắn đã ngất xỉu với một miệng đầy máu.
Ryujin chớp mắt. Cậu đưa tay về phía khuôn mặt đang di chuyển hùng hục của Shin Haebeom. Bờ vai và cả những ngón tay cậu run lên.
“Gì đấy?”
Ryujin cố gắng cử động, dồn hết sức lực ít ỏi còn sót lại. Shin Haebeom ngạc nhiên, rồi anh khẽ cười, áp má vào lòng bàn tay run rẩy của cậu. Anh ta say rồi.
Shin Haebeom không còn tỉnh táo nữa. Đó là lý do anh ta tàn nhẫn hơn bình thường, nhưng đó cũng là lý do anh ta bộc lộ những điểm yếu của con người bình thường. Anh mỉm cười rồi nhấp hông nhanh hơn.
Khuôn mặt anh tiến lại gần hơn. Hơi thở của họ hòa lẫn vào nhau.
Gáy cậu đập mạnh vào tường, nhưng Ryujin không cảm thấy đau đớn. Cơ hội chỉ có một lần. Cậu đang đứng giữa sự sống và cái chết.
Mồ hôi nhỏ giọt từ thái dương Shin Haebeom thấm vào giữa các ngón tay Ryujin. Ryujin mò mẫm đôi má Shin Haebeom. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve, rồi nắm lấy và xé toạc vết sẹo trên tai trái anh ta, chính cái vết sẹo mà Ha Shinsung đã xé rách.
“Hự!”
Ryujin cảm thấy trần nhà và sàn nhà bị đảo ngược. Khi cậu tỉnh lại, khuỷu tay Shin Haebeom đã đập vào cằm cậu. Ryujin cố gắng đứng dậy, cậu thấy Shin Haebeom đang quỳ trên sàn, dùng lòng bàn tay ấn vào vết thương đang rỉ máu.
Anh ta không hét lên. Anh ta không rơi nước mắt, cũng không rên rỉ vì đau đớn. Sự nhẫn nhịn của một kẻ quen chịu đựng đau khổ bùng lên trong đôi mắt mở to của anh ta. Điều đó không có nghĩa là anh ta ổn. Nó chỉ có nghĩa là nếu cậu không thoát khỏi đây ngay lập tức, một sự tra tấn khủng khiếp hơn tất cả những gì cậu đã trải qua sẽ ập tới với cậu.
“Thằng chó.”
Shin Haebeom gầm gừ. Anh ta đứng dậy, máu nóng nhỏ giọt. Trông anh ta giống như một con thú trong hang đang thò đầu ra. Ryujin loạng choạng tiến về phía cửa. Đôi chân của cậu đang khuỵu xuống, cậu phải xé toạc chiếc đùi bầm tím của mình để không gục ngã ở đó.
“A, ha…”
Đó không phải là tiếng rên rỉ ngạc nhiên. Cũng không phải là sợ hãi. Cảm giác sung sướng khi trả đũa được tên khốn đó khiến Ryujin rùng mình.
Mình phải trốn ngay. Nếu mình bỏ lỡ cơ hội này, mình chắc chắn sẽ chết. Mình sẽ bị Shin Haebeom giết chết.
Ryujin đá tung cánh cửa và chạy ra ngoài.
Cậu vấp ngã vài lần trong hành lang. Nếu ngã, cậu lại đứng dậy, và nếu không còn sức để đứng dậy, thì cậu bò. Ryujin điên cuồng chạy về phía cửa sau của nhà phụ. Cảm giác như bàn tay Shin Haebeom sẽ vươn ra từ phía sau và nắm lấy tóc cậu bất cứ lúc nào.
Cuối cùng cậu cũng ra khỏi hành lang, nhưng Ryujin quên rằng mình đang đi chân trần, không mặc gì ở phần thân dưới, máu đông và tinh dịch đang chảy ra giữa mông cậu. Những chuyện này không còn quan trọng nữa.
Ryujin lăn xuống dưới bậc đá. Đầu cậu chúi xuống sàn đất, cát bụi bay vào miệng cậu. Vai, khuỷu tay và đầu gối cậu bị trầy xước. Không sao cả. Ngay cả khi phải chịu đựng cơn đau như thể toàn thân cậu đang vỡ vụn, tiếng cười vẫn bật ra. Cậu đã trốn thoát khỏi Shin Haebeom.
Ryujin trốn trong bụi cây rậm rạp trên con đường từ nhà phụ Howolru đến tòa nhà chính. Cái cây cao lớn rậm rạp, rất khó để có thể nhìn thấy từ bên ngoài.
Cậu kéo vạt áo phông lên và lau mặt. Dù lau bao nhiêu, mùi tanh vẫn không biến mất. Mùi tinh dịch của Shin Haebeom cứ vương trong không khí.
Cậu liên tục nhổ nước bọt, rồi đưa ngón tay vào miệng và móc họng. Cậu cảm thấy cảm giác kinh khủng này sẽ biến mất khi cậu nôn ra. Ryujin liên tục nôn khan, chống cả hai tay xuống đất. Một ít chất nôn lẫn dịch vị dạ dày trào ra. Cổ họng cậu nóng rát như thể nó đang bốc cháy. Bọt máu sủi lên trong đờm cậu nhổ ra. Nước mắt cậu tuôn rơi.
Ryujin bò đến và mở vòi phun nước. Cậu rửa mặt và súc miệng bằng những tia nước ít ỏi như sương mù. Nước mắt nóng hổi hòa lẫn với dòng nước lạnh chảy xuống. Đầu, vai và ngực cậu đều ướt sũng.
Ryujin hứng nước trong lòng bàn tay rồi rửa cái mông bị chà đạp đến rách nát của mình. Cậu không thể rửa sạch hoàn toàn, nhưng cậu không thể làm gì hơn vào lúc này. Cậu sững sờ trước tình cảnh phải ngồi xổm như chó và mò mẫm phía sau của mình.
Ước gì trời mưa nhỉ. Nếu có một trận mưa như trút nước và sấm sét đùng đoàng như thể cuốn trôi cả thế giới, thì mình có thể khóc to mà không lo sợ gì rồi.
Ryujin đứng dậy, loạng choạng bám vào một cái cây thay vì gục xuống trên mặt đất và than khóc. Hai đầu gối cậu run rẩy, nhưng cậu vẫn cố gắng đứng vững. Vừa bước một bước, bàn chân cậu đau nhói. Chắc hẳn cậu đã va vào cửa khi trốn khỏi nhà phụ. Các ngón chân cậu đang dần chuyển sang màu tím đậm.
Ryujin khập khiễng bước đi, quan sát xung quanh. Shin Haebeom thừa sức đuổi theo cậu. Lúc này, anh ta chắc hẳn đang giận dữ cùng cực; nếu bị bắt, cậu thậm chí sẽ không thể chết toàn thây. Ryujin phải tiếp tục chạy. Cậu phải chạy thật xa.
Cậu đi xuyên qua khu rừng, cậu phải dựa vào ánh trăng vì không có đèn đường.
Vì đây không phải là đường trải nhựa, nên lòng bàn chân cậu bị nghiền nát và giẫm đạp bởi đủ thứ. Đất và cát, lá rụng và cành cây, xác côn trùng chết, thậm chí cả phân động vật… Ryujin cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo nhất có thể.
Mỗi lần cậu nhấc bước chân, cái đầu bầm dập của cậu lại quay cuồng. Chân cậu khuỵu xuống vài lần, và cậu ngã quỵ. Nhưng Ryujin cố gắng hết sức để đứng dậy, cứ ngã thì lại đứng dậy. Cậu chỉ muốn gục ngã và bất tỉnh, nhưng cậu không thể ngừng tưởng tượng bàn tay của Shin Haebeom sẽ vươn ra từ đâu đó trong bóng tối và tóm lấy cậu.
Ryujin đi về phía cậu nghĩ là xuống núi. Cậu nghĩ rằng nếu cứ đi xuống, một con đường sẽ xuất hiện, và nếu đó là con đường dân dụng, thì cậu sẽ gặp được người để xin họ giúp đỡ. Tất nhiên, không có gì đảm bảo rằng “ai đó” sẽ sẵn lòng dang tay ra giúp đỡ cậu.
Nhưng ai cũng được, quỷ dữ còn không ghê sợ bằng Shin Haebeom đang phát điên ở đằng kia.
Cậu đã đi được bao lâu rồi?
Cuối cùng Ryujin cũng đặt chân lên mặt đường nhựa phẳng lì. Đó là đường dành cho xe hơi.
Được rồi, ở đây mình có thể xin giúp đỡ…
Khi Ryujin ngẩng đầu, hai luồng sáng trắng xóa chiếu vào mắt cậu. Tiếng còi xe chói tai xé tan màn đêm.
Khoảnh khắc mắt cậu mờ đi, thế giới rung chuyển, lưới tản nhiệt đồ sộ hình đền thờ Parthenon lù lù hiện ra, Ryujin bỗng dưng nhớ đến Shin Haebeom.
Hai tay nắm vô lăng của Kwon Sehyuk run rẩy. Mồ hôi lạnh toát ra, chảy dài trên má. Cậu ta bừng tỉnh.
Suýt nữa thì đâm trúng người rồi!
Kwon Sehyuk vội vàng tháo dây an toàn, nhảy ra khỏi xe. Mùi lốp xe cháy khét lẹt nồng nặc.
“Này!”
Cậu ta hét lớn.
“Anh là ai?!”
Kwon Sehyuk giận dữ vô cùng. Chỉ cần cậu ta đi nhanh hơn chút nữa, hoặc phát hiện người đàn ông này muộn hơn chút nữa, hoặc phanh chậm hơn một giây… thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?
Hai ngày nay, Kwon Sehyuk không thể tập trung vào việc gì.
Cậu ta liên tục mắc sai lầm, những sai lầm mà bình thường cậu không bao giờ mắc phải. Mỗi lần như vậy, cậu ta lại nhận được cái nhìn thất vọng và những lời trách mắng nặng nề từ chú mình. Khi được hỏi có chuyện gì không ổn hay không, Kwon Sehyuk lại không biết trả lời thế nào. Làm sao cậu ta có thể nói: “Thưa chú, cháu đã làm mất bao thuốc lá chứa ma túy ở Howolru.”
Cậu ta cố gắng quên đi, nhưng càng cố quên, nỗi lo ngày càng lớn. Cuối cùng, Kwon Sehyuk quyết định không thể ngồi yên chờ đợi nữa, cậu ta phải tự mình giải quyết vấn đề.
Kwon Sehyuk không nói với ai. Cậu ta hoàn thành lịch trình cuối ngày và bắt đầu kế hoạch của mình. Chiếc Rolls-Royce Phantom, món quà từ ông ngoại, là người bạn đồng hành duy nhất của cậu ta. Kwon Sehyuk không hề sợ hãi. Nhìn vào lưới tản nhiệt mạ crôm sáng bóng, gợi nhớ đến ngôi đền cổ kính, khiến cậu ta cảm thấy tự tin hơn.
Đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng câu nói “suýt nữa thì tai nạn xảy ra rồi”. Kwon Sehyuk hiểu rõ. Nếu vụ việc này được điều tra, mọi chuyện về cậu ta sẽ bị phơi bày. Tại sao cậu lại đến Howolru vào giờ này? Cậu đâu có đặt bàn trước. Mất đồ thì gọi điện cho nhà hàng là được, tại sao phải đến tận nơi? Và cậu ta đã đánh mất cái gì?
Kwon Sehyuk nghẹn họng. Người đàn ông này có lẽ không biết mình suýt nữa thì hủy hoại cuộc đời của ai.
Kwon Sehyuk túm lấy cổ áo người đàn ông.
“Nếu anh muốn chết thì về phòng mà chết! Anh đang làm cái trò gì vậy hả?!”
“Bỏ ra.”
Giọng nói quen thuộc vang lên. Người đàn ông gạt tay Kwon Sehyuk, lùi lại vài bước.
Khuôn mặt người đàn ông lộ ra dưới ánh đèn đường.
Kwon Sehyuk há hốc mồm. Mái tóc rối bù, má bầm tím, môi rách nát dính máu chỉ là chuyện nhỏ. Người đàn ông gần như khỏa thân, chỉ mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, lại còn đi chân trần. Kwon Sehyuk vội vàng nhìn xuống phía dưới.
“Xin lỗi…”
Cậu ta nuốt nước bọt.
“Anh gặp cướp à?”
“Cậu không nhớ tôi sao?”
“Sao cơ?”
“Chúng ta từng gặp nhau rồi, ở vườn Howolru.”
“À!”
Hồi đó, anh ta không hề lộ diện, còn đội mũ sùm sụp. Kwon Sehyuk chỉ nhớ mang máng đường quai hàm sắc sảo, làn da tái nhợt và giọng nói khàn khàn.
Giọng nói ấy không lẫn đi đâu được. Kwon Sehyuk thở phào nhẹ nhõm.
“Anh đi một mình à?”
“À, ừ. Hôm nay…”
Cậu định trả lời trong vô thức, nhưng rồi cậu im bặt. Bây giờ chuyện đó không quan trọng.
Kwon Sehyuk vội cởi áo khoác, khoác lên vai cậu. Cậu giật mình, nhưng không từ chối. Sự xấu hổ và lạnh lẽo quan trọng hơn là sĩ diện.
Khi Kwon Sehyuk lùi lại, đôi chân trần của cậu lọt vào mắt cậu ta.
“Trời ạ…”
“Sao vậy?”
“Sao anh lại đi lang thang thế này?”
Kwon Sehyuk cởi giày, để lại trên đường nhựa.
Ryujin nhìn qua nhìn lại giữa Kwon Sehyuk và đôi giày.
“Cậu làm gì vậy?”
“Anh đi tạm đôi này đi. Dù không vừa chân lắm, nhưng buộc dây giày lại thì sẽ vừa thôi.”
“Tôi… tôi không thể cởi tất ra cho anh được!”
Khi Ryujin lắc đầu, Kwon Sehyuk bực bội đấm thùm thụp vào ngực mình như con King Kong.
“Cậu làm cái quái gì vậy…”
“Anh đang làm gì ở một nơi như thế này vậy hả!”
“Cậu vừa hỏi rồi mà.”
“Hả?”
“Cậu hỏi tôi có bị cướp không đấy.”
“Thật á?”
“Anh đang trên đường đến Howolru à, hay là đang trên đường về?”
“Sao cơ?”
“Nếu anh đến Howolru, em sẽ đưa anh đi.”
“À, ừ…”
Kwon Sehyuk mở cửa xe, rồi sực nhớ ra, cậu ta phải hỏi về bao thuốc lá.
Nhưng giờ không phải lúc. Cậu ta không biết Ryujin có thực sự bị cướp hay không. Nhưng anh ta đang bị thương và kiệt sức.
“Anh chắc chắn là anh muốn đến Howolru chứ?”
“Ừ.”
“Em nghĩ anh nên đến bệnh viện…”
“Tôi không có tiền, cũng không có thời gian. Tôi tự lo được, cậu lo chuyện của cậu đi.”
Lần trước cũng vậy, cậu không hề thân thiện với Kwon Sehyuk. Dù đang mắc nợ, cậu vẫn lạnh lùng. Kwon Sehyuk cố không nghĩ xấu về Ryujin. Chắc tại anh ấy đang bị thương, phản ứng tự vệ thôi mà.
Kwon Sehyuk chỉ vào ngăn dưới ghế phụ.
“Có đồ ăn ở đó đó.”
“Tôi không cần.”
“Ăn chút đồ ngọt sẽ thấy dễ chịu hơn.”
“Tôi mà làm bẩn xe của cậu thì có mà rách việc.”
Kwon Sehyuk đỗ xe vào lề, thò tay xuống dưới ghế.
“Gì vậy…!”
“Đây.”
Một thanh sô cô la to đùng rơi xuống đùi Ryujin.
“Cậu mang theo cái này sao?”
“Lương thực dự trữ ấy mà. Nếu cần thêm thì anh cứ nói, còn nhiều lắm. Lúc mua xe, em đã chọn gói tăng dung tích cốp rồi.”
“Cậu định giấu gì ở đó à?”
“Em là người đàn ông có nhiều bí mật lắm đấy.”
“Nhảm nhí.”
“Phũ phàng quá đấy, em vừa cứu mạng anh mà.”
Ryujin mân mê thanh sô cô la Kwon Sehyuk đưa.
“Cậu quan tâm đến người khác nghĩ gì ghê nhỉ.”
“Đúng rồi. Đó là nghề của em mà.”
“Nghề gì?”
“Em kiếm sống bằng cách thu hút sự chú ý của công chúng, kiểu như người nổi tiếng hay chính trị gia ấy.”
Chú và mẹ em luôn miệng nói như vậy đấy. Điều quan trọng là sự công nhận của công chúng. Điều quan trọng là công chúng nghĩ gì về mình. Sống trong một thế giới mà một sai lầm nhỏ cũng có thể chôn vùi cả cuộc đời, mình phải luôn cẩn trọng… Em biết chứ. Đó là lý do em đang cố gắng hết sức để giải quyết mớ rắc rối này đây.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 36"