Chương 37
CHƯƠNG 37.
Kwon Sehyuk nhìn cậu bẻ một mẩu sô cô la bỏ vào miệng nhai.
“Giờ anh cho em biết tên anh được không?”
“Cậu muốn biết lắm à?”
“Gặp lại nhau thế này, em nghĩ chắc là duyên phận đấy.”
“Duyên phận gì mà trong cái hoàn cảnh như này.”
Kwon Sehyuk “À” một tiếng, cúi đầu.
“Nói thế thì hơi quá nhỉ.”
Sô cô la tan trên lưỡi không ngọt như cậu tưởng. Đúng hơn là sô cô la đen, vị đắng nhiều hơn vị ngọt. Ryujin vô thức cầm thanh sô cô la bằng cả hai tay, nhai rồm rộp trước khi nhận ra điều này.
Kwon Sehyuk đưa chai nước khoáng cho cậu với vẻ mặt hơi khó xử.
“Chắc anh đói lắm à.”
“Tôi đi lang thang nãy giờ.”
Giọng cậu đứt quãng.
“Lạnh lắm. Chân thì đau. Tối om, tôi chẳng thấy gì cả…”
“Anh không định nhảy cầu tự tử thật đấy chứ?”
Ryujin không trả lời, chỉ im lặng ăn sô cô la. Kwon Sehyuk nhìn cậu một lúc rồi nắm lấy vô lăng.
“Em đi nhé.”
Kwon Sehyuk có cả đống câu hỏi muốn hỏi. Tại sao Ryujin lại giấu thân phận, có thật là bị cướp trong rừng không, có tìm được thứ gì ở trong vườn không… Nhưng cậu ta không thể mở miệng. Trên tay Ryujincầm vỏ sô cô la, khuôn mặt ấy trông thật cô đơn và mệt mỏi.
“Anh muốn ăn thêm gì không?”
“…….’
“Anh?”
Kwon Sehyuk liếc sang ghế phụ. Cậu đã gục mặt vào ghế ngủ say rồi.
“…..’
Kwon Sehyuk nhận ra tiếng thở khò khè của cậu đang vang như sấm. Kwon Sehyuk đỗ xe dưới cột đèn đường, nhìn khuôn mặt cậu. Bóng hàng mi dài in trên má dưới ánh đèn trắng.
“Này…”
Cậu ta đưa tay ra, nhưng không nỡ lay vai cậu. Không hiểu sao, cậu ta không muốn. Kwon Sehyuk bật lò sưởi. Cậu ta lấy chiếc chăn mang cho em trai nằm ở ghế sau. Nó là chăn trẻ con, có hình nhân vật hoạt hình, nhưng giờ chỉ có cái đó thôi.
Kwon Sehyuk đắp chăn cho cậu. Cậu khẽ động đậy mí mắt, rên rỉ, nhưng không mở mắt.
Shin Haebeom lao vào phòng tắm. Anh nhìn vết thương đang rỉ máu trong gương. Mấy mũi khâu của Choi Yooshin đã bung hết. Da thịt dính vào vải lủng lẳng. Tai, mặt, cổ, thậm chí cả cổ áo sơ mi hở cúc đều dính đầy máu.
Anh lục lọi trên kệ, tìm hộp thuốc. Bàn tay thô bạo làm đồ đạc rơi xuống sàn ầm ĩ. Anh không quan tâm. Tìm thấy thuốc cầm máu, xịt lên rồi dán băng gạc một cách cẩu thả.
Anh bật nước lạnh, rửa sạch khuôn mặt dính bẩn. Khi hơi cồn tan, máu cũng nguội dần. Thay vì vớ chìa khóa xe lao ra ngoài, Shin Haebeom nhìn thẳng vào gương. Ở Howolru, Jeong Ryujin chỉ có thể nhờ một người giúp. Nhưng Shin Yena là tay sai của anh.
Shin Haebeom nhìn quanh phòng. Bừa bộn quá. Anh bấm quay số nhanh trên chiếc điện thoại cũ. Tín hiệu reo lên hai lần.
• Yeonji-dong nghe,
“Jeong Ryujin bỏ trốn rồi.”
• Cái gì?
“Đừng nói cho ai biết, cứ im lặng đi tìm cậu ta thôi. Tôi sẽ tìm quanh đây.”
• Được. Giải thích sau nha.
Shin Haebeom vớ lấy dao rọc giấy và khẩu Desert Eagle trên sàn. Lạ thật, Jeong Ryujin không mang theo mấy món này. Sợ hãi đến thế à? Nếu vậy thì ngay từ đầu đừng có làm chuyện này chứ.
Shin Haebeom bật đèn hành lang. Ánh sáng làm lộ ra đường trốn của Jeong Ryujin.
Shin Haebeom lần theo vết máu trên tường và sàn nhà. Ít ra cậu ta còn biết đi ra từ cửa sau. Bị người khác thấy trong tình trạng đấy thì đúng là chẳng hay ho gì.
Cơn tò mò lấn át sự giận dữ. Cậu ta có thể đi được bao xa chứ, máu me be bét, đi còn không nổi mà? Nếu cậu ta vẫn còn ở trong Howolru, Shin Yena sẽ tìm thấy, còn nếu có ra ngoài thì cũng chẳng lo. Đêm hôm khuya khoắt, núi rừng âm u, cậu ta chỉ là con bọ chét trần truồng chạy loạn.
Shin Haebeom tự tin đến mức anh ta có thể cá cược cả tháng lương rằng Jeong Ryujin đang nằm đâu đó trên đường núi. Nếu Jin Chiwoo ở đây, họ sẽ cá cược. Mày cá ba mươi phút à? Tao cá là mười lăm thôi. Tao sẽ tìm thấy Jeong Ryujin và xử lý gọn gàng.
Đèn pha rọi bóng tối. Chiếc xe khẽ rung lên. Shin Haebeom sờ chiếc móc chìa khóa hình trái tim treo trên gương chiếu hậu. Ký ức anh ùa về.
Chiến dịch Săn Thỏ.
Một vụ giết người trong gia đình xảy ra ở một làng quê yên bình. Nghi phạm là tay xã hội đen địa phương, một kẻ có máu mặt trong vùng, nên cảnh sát địa phương cũng không tích cực điều tra. Cuối cùng, vụ việc bị phanh phui nhờ đơn thư tố cáo của những người dân phẫn nộ trước hành vi tham nhũng của cơ quan điều tra.
Tổng thống coi đây là hành động thách thức chính phủ trung ương của một tên trùm địa phương. Thiết Huyết giận dữ lập tức điều động Cảnh sát Quân sự Trung ương. Nhiệm vụ dài ngày, lại phải xuống tỉnh lẻ, mà mục tiêu trấn áp lại là băng đảng vũ trang, không phải dân thường biểu tình, nên cảnh sát quân sự ai cũng ngao ngán. Tuy không ai nói ra, nhưng ai cũng ngầm muốn tránh.
Shin Haebeom xung phong thay cho Choi Geumho, kẻ đang tìm mọi cách để trốn tránh nhiệm vụ. Khi anh đi làm nhiệm vụ, Jin Chiwoo và Ki Woohee cũng tham gia, cả đội Paohei cùng ra trận. Nhưng anh ta không nhận được lời cảm ơn nào, chỉ đơn giản là “Giờ thì mấy người biết vị trí của mình rồi đấy.”
Lòng tự ái bị tổn thương, nhưng anh không quan tâm. Shin Haebeom chỉ tập trung vào việc đây là lệnh của Tổng thống. Đây là cơ hội. Anh ta phải thành công bằng mọi giá. Anh ta đã tham gia nhiều chiến dịch, bắt nhiều kẻ phạm tội, nhưng chưa bao giờ anh hăng hái như lần này.
Trợ lý Tổng thống Kwon Joohyuk đích thân ra động viên binh lính. Khẩu hiệu diệt trừ băng đảng địa phương bóc lột dân nghèo đã thổi bùng ngọn lửa chính nghĩa trong lòng mọi người.
Dân làng tích cực hợp tác điều tra. Người già và trẻ con coi những người lính trong bộ quân phục chiến đấu và vũ khí tối tân là anh hùng, đám đàn em trẻ tuổi còn tạo được ấn tượng tốt với mấy cô gái trong làng.
Shin Haebeom nhận móc chìa khóa hình trái tim từ một bé gái có cha bị băng đảng đánh chết. Anh nhận vì không muốn làm bé gái buồn. Anh định tặng lại bé một hộp bánh kẹo vào ngày anh rời đi.
Nhưng cuối cùng, anh ta không thể trả lại chiếc móc chìa khóa. Vào ngày anh xác định được căn cứ của chúng và chặn đường trốn thoát, ngày cuối cùng của chiến dịch Săn Thỏ, lũ côn đồ bị dồn vào đường cùng đã tấn công nhà dân. Ngay cả đứa bé ba tháng tuổi cũng không thoát khỏi cảnh bị bắn giết dã man. Chỉ vì họ đã hợp tác với “đám quân nhân khốn kiếp”.
Bóng tối bao trùm đôi mắt phản chiếu trong gương chiếu hậu. Nụ cười trên mặt Shin Haebeom biến mất.
Kwon Sehyuk nhìn Jeong Ryujin đang ngủ.
Nếu cậu ta muốn, cậu ta có thể tìm ra tất cả thông tin. Tên tuổi, trường học, thậm chí là cả gia đình. Chỉ cần ra lệnh, một hồ sơ được sắp xếp gọn gàng sẽ được đưa đến tay cậu ta trong vòng ba ngày, nhanh nhất là nửa ngày. Đó là lý do cậu thuê thư ký Im.
Vấn đề là ông chú của cậu ta. Ông chú luôn theo dõi và kiểm soát mọi hành động của cậu ta, sẽ không bao giờ làm ngơ nếu cậu ta điều tra một ai đó.
Kwon Sehyuk lấy vỏ sô cô la khỏi tay cậu, vo tròn rồi ném vào gạt tàn xe. Tiếng sột soạt có lẽ đã đánh thức cậu, cậu cựa mình, mở mắt, vẻ mặt mông lung.
“À, ừm, anh ngủ ngon quá mà.”
Cậu nhìn quanh, rồi buột miệng:
“Cậu hút cần à?”
“Sao cơ?”
Mắt cậu dán chặt vào gạt tàn. Kwon Sehyuk vội vàng định đóng nắp lại, nhưng cậu đã ngăn lại. Tiếng hét sắc lẹm vang lên.
“Có chuyện gì vậy!”
“Bỏ ra.”
“Bỏ cái gì, tại sao chứ? Chỉ là cái gạt tàn thôi mà.”
“Cậu không phân biệt được mùi thuốc lá với mùi cần à?”
“Anh đang nói cái quái gì vậy!”
“Đồ ngốc, hút cái này thì phải dọn dẹp cho tử tế chứ. Không ai nói cho cậu biết nó hôi đến mức nào à?”
Kwon Sehyuk mím môi. Cậu ta vốn không nghĩ đến việc dọn dẹp. Cậu ta quen với việc được bạn bè lo liệu hết rồi.
Cậu ta nghĩ chỉ cần không ai thấy là được, không ngờ mùi lại lan ra chỉ vì mở nắp gạt tàn một chút.
Kwon Sehyuk lấy mu bàn tay lau mồ hôi trên trán. Giờ thì mọi chuyện đã rõ. Nếu anh ta nhận ra mùi cần, thì anh ta cũng sẽ biết cái thứ ở trong bao thuốc lá.
“Anh đang giữ đồ của em.”
“Đồ gì?”
“Đừng giả ngốc. Em biết hết rồi.”
“Nói rõ ra đi. Đồ gì?”
Kwon Sehyuk thở dài.
“Một bao thuốc lá, bằng thép không gỉ, có nhiều vết xước.”
“Nó là đồ cổ à?”
“Sao cơ?”
“Nó có phải đồ cổ không?”
Kwon Sehyuk lắp bắp:
“Ừm, nó là của cha em.”
Ryujin nhìn chằm chằm vào Kwon Sehyuk. Vậy ra đó là đồ của Kwon Ilhyuk.
“Ông ấy để lại nó khi về quê từ lâu lắm rồi. Từ hồi em còn bé cơ.”
“Tôi không hỏi.”
“Em nói cho anh biết rồi mà anh còn cằn nhằn à?”
Ryujin quay mặt đi.
“Tôi rất mừng vì đã tìm thấy nó.”
“À, em biết mà.”
“Sao cậu lại thở phào?”
“Ừm, em đã cứu anh. Một đổi một, sòng phẳng nhé, giải quyết êm đẹp nào.”
“Cái thằng khốn này. Cậu có biết tôi là ai không hả?”
“Một nhân viên làm vườn bán thời gian ở Howolru. Và em biết anh không phải người xấu.”
Ryujin cau mày.
“Cậu không biết tôi.”
“Sao lại không? Chúng ta là bạn rồi mà.”
Ryujin ngơ ngác.
“Cậu lên cơn phê cần rồi à?”
“Em không phê cần, người ta nói trùng hợp ba lần là định mệnh đấy. Mà chúng ta trùng hợp ba lần rồi. Ở vườn Howolru, trên con đường này, và bao thuốc lá của em. Em nghĩ thật sự có gì đó là định mệnh đấy.”
“Đồ điên, cậu mà tán gái kiểu này thì…”
“Sao anh lại nghĩ thế? Anh nghĩ anh là con gái à?”
Một tiếng động vang lên. Kwon Sehyuk, người vừa bị đánh vào gáy, rơm rớm nước mắt, vẻ mặt kinh ngạc.
“Anh đánh em à…”
“Ừ, tôi đánh cậu đấy. Cậu mà giở trò nữa, tôi giết cậu thật đấy.”
“Anh có muốn vào tù không?! Anh nghĩ làm thế này với em rồi sẽ yên thân à?!”
“Bắt tôi đi, bắt tôi đi. Tôi sẽ tố cậu dùng ma túy.”
“Trời ạ!”
“Làm ơn, suy nghĩ kỹ trước khi nói đi. Giữa cậu và tôi, ai mất nhiều hơn ai?”
Kwon Sehyuk im lặng, không phải vì cậu ta sợ, mà vì cậu ta ngưỡng mộ sự táo bạo và không sợ hãi của cậu. Tất nhiên, có vẻ Ryujin nghĩ là cậu ta “sợ”. Nhìn cái vẻ mặt đắc thắng đó kìa.
“Đồ ngốc, anh nghĩ anh đang đùa với ai vậy?”
“Này, nghe em này.”
“Gì.”
“Chúng ta đều có lợi. Anh còn trẻ, chắc làm việc vất vả lắm đúng không? Em biết nói thế này hơi kỳ, nhưng…”
“Bao nuôi à?”
“Chờ chút đã. Em đang nghĩ cách diễn đạt khác.”
“Đồ ngốc, cậu đang nói cái gì vậy? Bao nuôi là bao nuôi.”
“Vậy thì chốt thế đi! Hỗ trợ… kinh tế. Em sẽ hỗ trợ anh. Vậy nên anh hãy trả đồ cho em và giữ im lặng nhé.”
Ryujin nhìn chằm chằm vào Kwon Sehyuk. Cái loại nhu nhược, ngốc nghếch gì đây?
Đây có thực sự là con trai của Kwon Ilhyuk không? Vẻ ngoài hào nhoáng của cậu ta có phải chỉ là do quần áo, kiểu tóc và hàng hiệu tạo nên không?
Thật thảm hại. Cậu thấy thật nực cười. Shin Haebeom, kẻ chỉ chực chờ đâm sau lưng, và cả cậu ta, kẻ đang ngoan ngoãn làm theo lời tên khốn đó, cả hai đều nực cười như nhau.
Không, không đơn giản như thế. Chắc chắn là cậu ta đang cố tình tạo dựng hình ảnh.
Cậu ta là Hoàng Tử, được Kwon Joohyuk nâng đỡ, kẻ đã biến Shin Haebeom thành ngôi sao chỉ sau một đêm, được tung hô là MVP. Cậu ta đang cố tình diễn trò vì biết rõ cách nắm thóp người khác.
Có được thứ mình muốn rồi, cậu ta sẽ thay đổi thái độ ngay lập tức.
Ryujin khẽ thở phào. May mà cậu không bị mắc lừa.
Ryujin vuốt ve vạt áo khoác của Kwon Sehyuk. Vải mềm, đường may chắc chắn. Chắc hẳn đây là đồ hiệu. Và Ryujin không tin những người diện đồ như vậy.
“Tôi không cần tiền.”
Kwon Sehyuk tỏ ra ngạc nhiên. Càng nghĩ đến việc cậu ta đang giả vờ, Ryujin càng thấy khó chịu.
“Tôi cũng không cần quan hệ.”
“Vậy anh cần gì…?”
“Tại sao cậu dùng ma túy?”
Kwon Sehyuk khẽ mỉm cười. Cậu ta gõ nhẹ vào vô lăng, giọng tươi tỉnh:
“Cuối cùng anh cũng quan tâm đến em rồi sao? Vì cuộc sống của em không hoàn hảo như anh nghĩ à?”
“Cậu không định trả lời à?”
“Nếu em trả lời, anh sẽ trả lại đồ cho em chứ?”
“Đúng là nghiện mà, nhắc tới thuốc là cậu chẳng lỡ lời nào.”
“Còn anh thì sao? Người bình thường có phân biệt được cần với thuốc lá chỉ bằng mùi hương không? Anh nhận ra vì anh cũng biết quá rõ còn gì.”
“Tôi trong sạch.”
Cậu không hề nói dối. Ngay cả khi bị đưa đến Phong Kỷ Giáo Đội để xét nghiệm, cậu vẫn tự tin khẳng định điều đó. Cậu sẽ không bao giờ đụng đến bất cứ thứ gì của Thiên Nga Trắng.
Ha Shinsung đã từng bảo. Trong cái thế giới ma túy này, kẻ bán luôn nắm đằng chuôi. Con nghiện sẽ không bao giờ dám tố cáo kẻ đã bán ma tuý cho mình. Vì nếu chuyện lộ ra, sẽ không một ai dám giao dịch với họ nữa.
Thông thường, kẻ phạm tội lần đầu chỉ bị án treo hoặc nộp phạt. Nhưng khi vừa được thả ra, họ sẽ lại tìm đến người bán để mua ma túy ngay lập tức.
Ha Shinsung nói một cách thản nhiên.
“Đừng bao giờ quên lời này. Lúc cậu nghĩ mình đã cai được là lúc nguy hiểm nhất. Đừng bao giờ tò mò mà dính vào. Cậu sẽ nghiện thật đấy.”
Cậu không nhớ mình đã nói gì. Có lẽ cậu chỉ gật đầu đồng ý. Nếu ai đó hỏi cậu có thấy có lỗi khi bán ma túy không… thì cậu dám khẳng định là không.
Cậu không cảm thấy tội lỗi. So với những gì cậu đã mất, chuyện này không là gì cả.
Ryujin ngước nhìn lên. Cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Kwon Sehyuk.
“Cậu còn bao nhiêu ma túy?”
“Sao anh lại hỏi vậy?”
“Tôi nghĩ tôi có thể giúp cậu.”
“Sao cơ?”
“Tốt nhất là nên đổi người cung cấp thường xuyên. Trong giới này không có lòng trung thành đâu, dù cậu giao dịch với họ bao lâu đi chăng nữa thì cũng vậy thôi. Tôi đã thấy rất nhiều kẻ cặn bã trộn các loại bột khác vào. Rồi từ từ tăng giá. Nếu cậu xin giảm giá, họ sẽ đối xử với cậu như ăn mày. Chà, tôi chắc chắn là cậu chưa bao giờ có trải nghiệm đó đâu nhỉ…”
Sau một hồi trầm mặc, Kwon Sehyuk hỏi:
“Anh lấy ma túy ở đâu?”
“Câu hỏi này khó trả lời lắm.”
Kwon Sehyuk câm nín. Cậu ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây có phải là kế hoạch từ đầu của anh ta không? Anh ta định trở thành người cung cấp ma túy cho mình sao?
“Ý cậu như nào?”
“Chờ chút. Để em nghĩ đã.”
Jeong Ryujin cười khẩy.
“Cậu có bày mưu tính kế thế nào thì kết quả cũng không thay đổi đâu.”
“Anh im lặng chút được không!”
Cậu ta cảm thấy mình nên từ chối. Một kẻ giấu giếm mọi thứ về bản thân trong khi đào bới những bí mật nắm thóp người khác chắc chắn là một người nguy hiểm.
Không có gì đảm bảo người đàn ông này là một tay buôn ma túy thật sự. Có thể anh ta đang che giấu một mục đích khác trong lúc cố gắng thiết lập giao dịch. Vấn đề là lời đề nghị, cái lời đề nghị chết tiệt đó, nghe không tệ chút nào.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 37"