Chương 38
CHƯƠNG 38.
Kwon Sehyuk nghĩ đến Shin Haebeom, đội trưởng của Phong Kỷ Giáo Đội. Cậu ta tự hỏi rằng nếu là anh ta thì anh ta sẽ quyết định thế nào. Với người vừa bước chân vào giới chính trị như cậu ta, thì Shin Haebeom đúng là một hình mẫu hoàn hảo. Anh ta nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ chú mình và đã nổi tiếng trên khắp cả nước.
“Cậu suy nghĩ gì mà lâu thế?”
Ryujin nói.
“Cứ làm những gì cậu muốn thôi.”
“Đâu có đơn giản như vậy.”
Bàn tay Ryujin chạm vào vai cậu ta. Lòng bàn tay ấm áp.
“Chúng ta là bạn rồi mà, phải không?”
“…..”
“Phải không?”
Kwon Sehyuk thở dài.
“Nếu anh định lừa em, thì quên đi nhé. Em biết giá thị trường đấy.”
“Đừng lo.”
Kwon Sehyuk không gạt tay Ryujin ra.
“Được rồi. Từ giờ chúng ta… là bạn.”
Thực ra, Kwon Sehyuk đã bị thu hút ngay từ lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Ryujin. Chính từ cái khoảnh khắc cậu xuất hiện dưới bóng cây trong Vườn Howolru. Không, đúng hơn là từ khoảnh khắc cậu ta nghe thấy giọng nói trầm khàn của cậu. Thật hiếm có người nào có thể thu hút sự chú ý của người khác chỉ bằng cách đứng yên như vậy.
Có lẽ việc đánh rơi bao thuốc lá không phải là một tai nạn. Đó là sự khởi đầu của một mối quan hệ mới. Một mối quan hệ do chính cậu ta lựa chọn, không phải là thông qua mối quan hệ của chú hay mong muốn của mẹ. Nếu được làm bạn với người này, cậu ta sẽ có thể quên đi những người bạn học cũ lạnh lùng đã cắt đứt liên lạc mà không chút hối tiếc.
Kwon Sehyuk mỉm cười rạng rỡ nhìn về phía ghế phụ.
“Giờ em bỏ kính ngữ được không? Vì chúng ta là bạn rồi mà.”
“Cậu bỏ kính ngữ cũng được, nhưng tôi không thích ngang hàng ngang vế đâu. Gọi tôi là hyung đi. Tôi hơn cậu một tuổi đấy.”
“Ơ…”
“Sao mặt mày lại trông như thế kia? Này, càng thân thiết thì càng phải rõ ràng về những chuyện như thế này để sau này khỏi cãi nhau.”
Ryujin không hề lay chuyển. Nhưng cậu ta không cảm thấy khó chịu, trái lại còn thấy tình huống này buồn cười một cách kỳ lạ. Kwon Sehyuk nhún vai.
“Được thôi, tùy anh. Em sẽ coi anh như là hyung-nim của em.”
Cổng sau mở ra.Chiếc Range Rover đen lao vút đi như một quả bóng nảy. Bụi bay mù mịt.
Shin Haebeom, một tay cầm vô lăng, một tay ấn mạnh vào vết thương chưa được cầm máu hoàn toàn.
Anh mừng vì đã lấy khăn tắm để bịt vết thương lại. Dao găm và Desert Eagle vứt bừa bộn trên ghế hành khách, khẩu súng lục của Shin Haebeom kêu lạch cạch.
Con đường này đúng là ác mộng cho mấy chiếc xe to. Mặt đường gồ ghề, lại còn hẹp, cành cây chìa ra tứ phía, cản trở hết cả tầm nhìn.
Nhưng chính bởi vì thế, vì đây là một con đường hẻo lánh, nên dấu vết của người đi qua vẫn còn nguyên vẹn. Không cần phải xuống xe kiểm tra chi tiết. Những cành cây gãy và dấu chân rất rõ ràng. Anh may mắn rồi. Nếu trời mưa, những dấu vết đó sẽ biến mất hoàn toàn, và con quái vật này sẽ trượt trên con đường trơn ướt và đâm đầu vào thân cây.
Shin Haebeom khẽ cười, tay nắm chặt vô lăng. Nếu có ai đó nghĩ rằng anh ta không thể tìm thấy họ trong bóng tối, hoặc nghĩ là anh ta không biết rõ con đường này, thì nhầm to rồi. Toàn bộ vùng này đều là lãnh thổ của hổ. Họ nghĩ anh ta mua khu đất rộng lớn này chỉ với một tấm bản đồ và vài bức ảnh vệ tinh thôi sao?
Chẳng mấy chốc, con đường chính xuất hiện. Shin Haebeom xem giờ. Đã quá nửa đêm rồi.
Gần như không có phương tiện nào đi đến Howolru vào giờ này. Shin Haebeom lại cảm thấy đắc thắng một lần nữa. Jeong Ryujin chắc chắn đã chọn con đường này. Cậu bị ốm, và cũng không có phương tiện di chuyển nào khác. Một con đường trải nhựa bằng phẳng, đèn sáng hơn gấp trăm lần so với một con đường núi tối tăm, gồ ghề. Và ở đây sẽ luôn có khả năng có một chiếc xe đi ngang qua và đề nghị giúp đỡ.
Nhưng giờ này, khi phiên thứ hai của Howolru đang diễn ra và hầu hết khách đặt chỗ đã vào bàn, khả năng Jeong Ryujin may mắn được cứu giúp sẽ gần như là không có.
Chiếc Range Rover tăng tốc, đèn pha nhanh chóng chiếu rọi lề đường. Shin Haebeom dự định lái một vòng thong thả. Anh không có ý định cán ngang qua Jeong Ryujin. Anh chỉ muốn dọa cậu thôi, chỉ cần tưởng tượng ra khuôn mặt cậu tái mét như nhìn thấy ma thôi là anh đã thấy phấn khích đến tê dại sống lưng rồi.
Ngay khoảnh khắc đó, anh đạp mạnh chân ga, nghĩ đã nắm chắc phần thắng, mắt Shin Haebeom trợn tròn.
Anh đã sai khi nghĩ rằng sẽ không có ai ở đây vào giờ này. Chiếc Range Rover của anh suýt nữa thì tông vào một chiếc xe đi ngược chiều, nó văng vào lề đường. Tiếng kim loại rít lên và tia lửa bay ra, hai chiếc xe rõ ràng đã chạm vào nhau. Shin Haebeom đạp phanh, nhưng quán tính đẩy anh đi một đoạn khá xa trước khi anh dừng lại được.
Anh mở cửa và nhảy ra ngoài. Shin Haebeom không phải kiểu người sẽ đặt tên cho chiếc xe của mình giống như Jin Chiwoo và trân trọng nó. Nhưng anh cũng không đủ rộng lượng để chỉ cười trừ khi thấy vết xước dài ngang thân xe. Anh nhìn chằm chằm vào đèn hậu của chiếc xe đang biến mất. Trong đầu anh vang lên một câu hỏi: Sao cái thằng khốn kia không dừng xe lại?
Trong bóng tối, con hổ trầm ngâm. Anh ta phân vân giữa việc tiếp tục đuổi theo Jeong Ryujin, hay là truy đuổi kẻ xâm nhập lạ mặt kia.
Người thợ săn không do dự lâu. Tuy không có nhân chứng, nhưng camera hành trình thì lại là bằng chứng còn chí mạng hơn nhiều. Đây là một vấn đề không cần giải quyết vội. Shin Haebeom quay trở lại ghế lái.
Anh tấp xe vào lề đường lần nữa. Kwon Sehyuk gục đầu vào vô lăng, thở hổn hển. Tay và đầu gối cậu ta gần như là đang run lên bần bật. Đây là lần thứ hai trong đêm nay. Cậu ta đã hai lần bước qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Chuyện này sao có thể xảy ra chứ? Trừ khi ông trời đang chơi một trò đùa tàn nhẫn, đó là ban cho một tay lái mới vào nghề một bài học nhớ đời.
Kwon Sehyuk nhìn vào ghế phụ.
“Chúng ta vừa suýt chết đấy, hyung à.”
“Ừ.”
“Sao hyung lại bảo em đừng dừng lại?”
“…..”
“Hyung, anh có ổn không vậy?”
“Ừ.”
Ryujin hoàn toàn không ổn. Mặt cậu trắng bệch, môi run rẩy; cậu trông như sắp ngất xỉu đến nơi. Kwon Sehyuk vội vàng tháo dây an toàn và đi qua ghế phụ, cậu ta nắm lấy vai Ryujin và ép cậu nhìn vào mắt mình.
“Thở đều. Thở đều nào, hyung.”
“Tôi ổn.”
“Hôm nay bị sao vậy trời, thật sự luôn đấy? Chúng ta bị nguyền rủa hay gì à?”
“…Xe của cậu?”
“A!”
Kwon Sehyuk vội vàng lao ra ngoài. Dưới ánh đèn đường, cậu ta nhìn thấy món quà quý giá của ông nội đáng kính tặng cho cậu đang bị xây xát nghiêm trọng. Kwon Sehyuk nghẹn ngào và khuỵu xuống. Ryujin thở dài, nhìn Kwon Sehyuk gục xuống trên đường nhựa.
“Cậu có ổn không?”
“Không…”
“Chúng ta phải làm gì đây? Nó là một chiếc xe rất đắt tiền.”
“Giờ không phải là lúc để nói chuyện đó.”
Cậu ta cảm thấy có một bàn tay vuốt ve bờ vai của mình. Kwon Sehyuk lặng yên. Cái chạm nhẹ nhàng đó khiến cậu ta cảm thấy được an ủi rất nhiều.
Khi tâm trí cậu ta bình tĩnh lại cũng là lúc cơn giận muộn màng trào dâng. Ít nhất cậu ta cũng phải nhớ được cái biển số xe của chiếc xe kia chứ. Kwon Sehyuk vùi mặt vào đầu gối và hét lên.
“Tên khốn, thằng điên, sao hắn có thể lái ẩu như thế chứ!”
“Đúng vậy.”
“Sao họ lại cấp bằng lái cho những người như thế nhỉ!”
“Vô lý thật đấy.”
“Chắc chắn là hắn đang say rượu. Anh thấy hắn lạng lách qua vạch kẻ đường, phải không? Em thề, em cứ tưởng có một khẩu pháo bay về phía chúng ta không đó. Rõ ràng là hắn lái xe khi đang say rượu.”
“Rõ ràng là vậy!”
Kwon Sehyuk chửi rủa tên tài xế không rõ danh tính. Cầu cho hắn đâm vào lan can, cầu cho hắn bị bắt vì say rượu rồi bị tước luôn bằng lái đi.
“Cậu oán hận xong chưa, giờ thì đứng lên đi. Ngồi dưới đất lạnh lâu không tốt đâu.”
Kwon Sehyuk thở dài, nhưng rồi cậu ta mỉm cười đứng dậy. Cậu ta phủi mông, nhún vai như không có chuyện gì xảy ra. Phải giữ bình tĩnh, nếu không đối phương sẽ lo lắng.
“Anh định đi đâu thế, hyung?”
“Cậu có thích ngắm cảnh đêm không?”
“Hả?”
Câu hỏi đột ngột khiến cậu ta bất ngờ. Kwon Sehyuk tiến lại gần Ryujin.
Cậu đang đứng trước lan can, nhìn xuống thành phố bên dưới.
“…Đẹp thật đấy.”
Cậu ta có thể thấy cảnh đêm trải dài đến tận đường chân trời. Kwon Sehyuk đáp một cách thản nhiên.
“Ai lại không thích ngắm cảnh đêm chứ.”
“…..”
“Anh không thích à, hyung?”
“Cảm giác như nó chỉ toàn là sự hào nhoáng.”
“Hào nhoáng thế mới đẹp chứ.”
“Tốn điện thì có.”
“Anh có hơi tiêu cực quá không?”
Thay vì trả lời, Ryujin quay lại xe. Cậu ngồi vào ghế tự nhiên như ruồi, đến nỗi Kwon Sehyuk cảm thấy mình giống như tài xế riêng của Ryujin luôn rồi.
Hệ thống âm thanh tự động bật. Kwon Sehyuk vội vàng định tắt nhạc, nhưng Ryujin ngăn tay cậu lại.
“Cứ để đấy.”
“Anh có biết bài hát này là gì không?”
“Tôi không biết tiếng Anh.”
Ryujin nói rồi cài khuy áo khoác.
“Anh có thích nghe nhạc không?”
“Trời ạ, lắm câu hỏi thế.”
“Nói chuyện gì đi. Em vẫn còn run đây.”
Kwon Sehyuk do dự một lúc rồi nói thêm.
“Thật ra, em mới có bằng lái không lâu.”
“Nhưng cậu lái như thể có 30 năm kinh nghiệm lái xe an toàn ấy.”
Cậu ta định nói rằng chiếc xe này là món quà của ông nội, nhưng rồi lại thôi. Chắc chắn Ryujin sẽ nghĩ cậu ta là một kẻ may mắn. Kwon Sehyuk mạnh dạn đổi chủ đề.
“Em thích nghe nhạc lắm.”
“Tôi không hỏi.”
“Thôi mà, chiều em một chút đi.”
Kwon Sehyuk hắng giọng.
“Anh có biết bài hát đang phát không? Nó bị cấm đấy.”
“Gì cơ?”
“Em không biết lý do chính xác là gì, nhưng đoán sơ sơ thì được. Lời bài hát có mấy từ như ‘tự do’, ‘bức tường’, với ‘hồi sinh’ ấy.”
“……”
“Hồi đó chưa đến nỗi này đâu. Nhưng mà sau vụ của Ryu Yeonbi, kiểm duyệt gắt gao hơn hẳn. Em tìm được file này là do nó là nhạc tiếng Anh, chứ nếu người Hàn hát thì nguồn nhạc bị xóa sạch rồi, không tìm được đâu. Người đó là nhạc sĩ kiêm ca sĩ nghiệp dư, hay đăng video lên trang cá nhân ấy. Họ đăng thông báo là bị điều tra rồi biến mất luôn. Đến giờ không có tin tức gì.”
“…….”
“Chắc không đến mức tù tội đâu, nhỉ? Chỉ là dịch với hát lại bài hát thôi mà. Chắc chỉ bị phạt nặng rồi sống ẩn thôi.”
“…..”
“Hyung, anh ngủ rồi à?”
Ryujin lắc đầu.
“Chưa.”
“Nếu em vào được Ban Lâm Hồng, em sẽ nới lỏng quy định về văn hóa nghệ thuật. Ít nhất cũng phải được nghe nhạc tự do chứ. Bài hát được hát ở buổi diễn nước ngoài, mà chỉ vì có vài từ mà bị cấm à? Thế ca sĩ sống kiểu gì?”
“Ừm…”
“Dạo này nhiều người than phiền rằng mấy bài nhạc nghe cứ y chang nhau, không biết ca sĩ nào với ca sĩ nào luôn. Tại quy định hết đấy. Không được cái này, không được cái kia, tự do sáng tạo bị hạn chế. Em nghĩ thời hoàng kim của nhạc Hàn là thời Ryu Yeonbi với Kang Yeojun. Nhất là Ryu Yeonbi, nếu không có mấy chuyện đời tư thì…”
“Thôi, im lặng đi.”
Bụng cậu quặn lên như muốn nôn. Ryujin nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cắn chặt môi dưới.
Ngay khi mái ngói hiện ra giữa những cành cây rậm rạp, Ryujin nói,
“Dừng xe.”
“Anh định đi bộ kiểu gì với tình trạng này vậy? Ký túc xá anh ở đâu? Em đưa anh đến tận cửa.”
“Đi xe thế này vào là bị mắng cho một trận đấy.”
Kwon Sehyuk bĩu môi.
“Hyung, anh cũng để ý đến ánh nhìn của người khác quá nhỉ.”
“Cậu và tôi không giống nhau sao?”
Kwon Sehyuk im lặng.
Lúc này, Ryujin đang nghĩ cho cậu ta, không muốn cậu ta bị dính vào tin đồn linh tinh.
“Làm gì cũng suy nghĩ chút đi.”
Tuy nói vậy thôi, chứ cậu ta vẫn rất chu đáo.
Kwon Sehyuk nhét chăn và đồ ăn vặt vào tay Ryujin khi cậu bước ra khỏi xe.
“Cái này là để anh ăn trên đường về.”
“Không cần đâu, gần đến rồi.”
“Anh cứ cầm lấy đi.”
Khi Kwon Sehyuk nhét đồ ăn vặt vào túi áo khoác của Ryujin, cậu đã nhìn cậu ta với ánh mắt kỳ lạ.
“Cầm cả quần áo và giày của em đi. Em nói là em làm mất ở đâu đó cũng được.”
“…Cảm ơn.”
“Em đã tốt với anh mức này rồi, anh đừng có thuốc giả thuốc nhái gì đấy nhé.”
Ryujin cười khẩy, giũ chiếc chăn có hình nhân vật hoạt hình.
“Cậu có gu đấy.”
Mặt Kwon Sehyuk đỏ bừng.
“Cái này là của em em mà!”
“Ai nói gì đâu? Sao cậu tự dưng căng thẳng thế?”
“Em có căng thẳng gì đâu!”
“Sáng mai nhớ đến trước giờ ăn trưa nhé. Tôi trả đồ cho cậu.”
Kwon Sehyuk gãi má.
“À, mai em hơi bận. Lịch kín mít luôn. Thật ra là em đã phải hy sinh giấc ngủ để đến đây đấy.”
“Không, mai cậu phải đến.”
“Tại sao?”
Ryujin cố kiếm cớ càng tự nhiên càng tốt, nhưng cũng phải là lý do mà Kwon Sehyuk không thể từ chối.
“Nhỡ tôi đổi ý thì sao.”
Cậu nuốt những lời thật lòng muốn nói vào trong.
“Kwon Sehyuk, nếu cậu không đến, Shin Haebeom sẽ giết tôi mất.”
Điện thoại di động vứt trên ghế phụ rung lên.
Shin Haebeom nhấc máy, giọng Shin Yena vang lên.
• Ryujin ở đây rồi.
“Cậu ta đã trốn ở đâu?”
• Tạm thời anh cứ đến nhà phụ đi. Cậu ấy không nói gì với em cả.
Anh trả lời là sẽ đến rồi cúp máy. Không ngờ cậu ta dám tự mò về. Nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua. Anh phải đòi lại công sức cả đêm và tiền sửa xe từ cái thân hình gầy gò kia. Shin Haebeom tăng tốc.
Shin Yena đang đợi ở bên ngoài. Thấy Shin Haebeom, cô quay lưng đi và không nói gì. Shin Haebeom lặng lẽ theo sau. Trước cửa phòng, Shin Yena nói,
“Nói chuyện cho rõ ràng đi.”
“Để anh xem cậu ta dám giở trò gì.”
“Nếu thấy ầm ĩ quá thì em sẽ vào đấy.”
“Em cứ lo việc của em trước đi.”
“Chính anh gây ra chuyện này mà còn nói được câu đó à?”
Shin Haebeom mở cửa. Jeong Ryujin đang co rúm trong góc phòng. Tóc cậu ướt như vừa mới gội. Cả người cậu toả ra hương thơm của xà phòng. Áo phông và quần đùi không thể che được những cái băng dán dán đầy tay chân cậu.
“Trò trốn tìm này vui đấy.”
“Tao có chuyện muốn nói.”
Hai câu nói gần như phát ra cùng lúc.
Shin Haebeom cười khẩy. So với Ryujin thơm tho sạch sẽ, anh trông thật thảm hại. Tóc tai rối bù, người toàn mồ hôi và máu. Còn vết thương trên tai nữa chứ, máu đông hết rồi này?
Shin Haebeom giật miếng băng dán lủng lẳng trên tai.
“Biết tại sao tao giận rồi chứ?”
“Đừng khiến tao hối hận vì đã quay lại.”
“Mày có lựa chọn nào khác sao?”
Shin Haebeom cười khẩy.
“Nếu mày trốn, người vô tội sẽ bị liên lụy. Nghĩ đến người dì của mày đi, người đã nuôi nấng mày từ bé đấy.”
“Tao biết.”
“Mày muốn nói gì?”
Shin Haebeom châm thuốc. Nếu là chuyện không quan trọng, anh sẽ cho cậu một trận tơi bời. Tay anh đã ngứa ngáy từ nãy giờ rồi, cả người thì nóng ran.
Khói thuốc xám xịt che mờ khuôn mặt trắng trẻo của Ryujin rồi tan biến.
“Tao đã gặp Kwon Sehyuk.”
“Vậy sao?”
Shin Haebeom trả lời thản nhiên, nhưng suýt nữa thì làm rơi cả điếu thuốc.
“Cậu ta đưa tao về đây.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 38"