Chương 39
CHƯƠNG 39.
“Tại sao?”
“Chẳng phải là quá rõ ràng sao? Thấy ai đó lang thang ngoài đường thì tất nhiên là…”
“Tao không hỏi cái đó.”
Shin Haebeom thô lỗ rống lên.
“Tại sao MVP lại mò đến đây giờ này? Bịa chuyện cũng phải bịa cho nó hợp lý chút chứ.”
“Tao không có bịa!”
“Mày có bằng chứng không?”
Ryujin gật đầu.
Shin Haebeom nhướn mày.
Một chiếc hộp thuốc lá bạc, đầy vết xước, được đặt trước mặt anh ta.
“Cái này là gì?”
“Đồ của Kwon Sehyuk, à không, của MVP. Tao nhặt được ở vườn hôm hai người đến ăn tối.”
“Tao đã bảo mày đừng có xía vào chuyện của người khác rồi mà?”
“Tao không cố ý!”
Ryujin trừng mắt nhìn Shin Haebeom.
“Tin tao đi!”
“Mày nên làm gì để tao tin mày mới phải. Lúc nào cũng bày trò đâm sau lưng tao.”
Shin Haebeom chỉ vào tai trái.
Ryujin nổi giận.
“Mày mới là người gây sự trước!”
“Shin Yena đang ở ngoài đấy.”
“……”
Vừa ngậm điếu thuốc, Shin Haebeom vừa mở cái hộp Ryujin đưa. Những viên thuốc nhỏ, dẹt đổ ra. Shin Haebeom không thể không nhận ra những viên thuốc này.
“Bằng chứng đâu mà mày nói là của MVP?”
“Cái này…”
“Mày không có, đúng không? Mày định giở trò gì đấy, thằng nhóc láo toét, định lừa tao à?”
“Tao có! Chỉ là chưa đưa mày xem ngay được thôi.”
“Bằng chứng mà chỉ nói miệng thì không phải bằng chứng, chỉ là nghi ngờ thôi.”
“Tao nói thật, tao có bằng chứng!”
Giọng Ryujin trở nên gấp gáp khi Shin Haebeom định đứng dậy.
“Ngày mai cậu ta sẽ đến đây. Tao đã hứa trả lại đồ cho cậu ta. Và từ giờ tao sẽ giao dịch với cậu ta.”
“Cái gì?”
“Nhìn thấy mấy viên thuốc đó là tao nhận ra ngay. Chúng được bán ở Thiên Nga Trắng. Mày biết chỗ đó không? Cái hộp đêm của Bạch Sư Tử ấy.”
Shin Haebeom ngồi phịch xuống.
“Nói rõ hơn xem nào.”
“Chuyện dài lắm.”
“Đêm nay còn dài.”
Anh ta nghe hết câu chuyện. Tuy nó không làm anh ngạc nhiên như anh đã tưởng. Nhưng anh vẫn không vui vì mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.
Shin Haebeom biết rằng kế hoạch của mình đang dần vỡ vụn. Những vết rạn đã xuất hiện từ lâu, nhưng anh đã không hề hay biết. Một tiếng cười nhạt nhẽo bật ra. Shin Haebeom châm điếu thuốc thứ hai.
“Vậy là mày đã kết bạn với MVP?”
“Cậu ta có hơi kỳ quặc.”
“Cậu ta nhìn đời bằng lăng kính màu hồng. Thế giới của cậu ta khác hẳn với chúng ta.”
“Cậu ta khác hẳn vẻ bề ngoài.”
“Vậy là mày mềm lòng rồi à?”
Ryujin cụp mắt xuống. Bàn tay Shin Haebeom tiến đến.
“……”
Thay vì tát Ryujin, Shin Haebeom vuốt ve mái tóc ướt của cậu.
“Thật đáng thương.”
Ryujin mở mắt. Mùi thuốc lá xộc vào mũi. Shin Haebeom đang kề sát ở ngay trước mặt cậu. Đôi mắt anh ta đang cười.
“Tất cả chỉ là giả tạo.”
Khác với giọng điệu mỉa mai ấy, bàn tay anh ta vuốt tóc cậu rất nhẹ nhàng.
“Cậu ta tính toán từng lời nói, từng hành động.”
“Tao cũng nghĩ thế. Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu đó là tính cách thật của cậu ấy thì sao? Cậu ấy mới hai mươi tuổi…”
Shin Haebeom suýt nữa thì không kiềm chế được, muốn lắc mạnh đầu Ryujin. Nhưng vì quá mệt mỏi, nên anh lại thôi. Anh chỉ vuốt ngược mái tóc ướt của cậu ra và nhẹ nhàng ấn vào vết sẹo trên thái dương cậu.
“Tao biết tại sao mày lại nghĩ thế.”
Shin Haebeom nói.
“Kwon Joohyuk là bậc thầy tạo dựng hình ảnh. Ông ta từng là phóng viên. Ông ta cực kỳ giỏi bịa đặt và kích động. Mày biết mà, Ryu Yeonbi và Kwak Jaeheon…”
“Đừng nói về chị tao.”
“Thằng nhóc hỗn láo. Mày dám ngắt lời tao hả?”
“Nói tiếp đi. Kwon Joohyuk làm sao?”
Shin Haebeom trừng mắt nhìn Ryujin rồi nhả ra một làn khói.
“A!”
“Mày muốn gây sự hả?”
“…..”
“MVP giống ông ngoại của cậu ta. Jang Doohyeon, một nhân vật tai to mặt lớn đã về hưu, và có vẻ ông ta rất cưng đứa cháu trai đầu lòng này. Dòng họ Pyeong’an Jang là một gia tộc danh giá, đã kết thông gia với hoàng tộc nhiều đời. Cậu ta lớn lên trong nhung lụa, nên cách nghĩ chắc chắn khác với mấy anh em sinh ra ở thành phố trực thuộc trung ương.”
Thật trớ trêu. Người thừa kế đầu tiên khi lớn lên lại tách biệt khỏi những cuộc tranh giành quyền lực.
Shin Haebeom nói với giọng u ám.
“Jang Seunghee cao tay thật.”
Kwon Joohyuk là trợ lý của Tổng thống. Đó là một vị trí kỳ lạ đối với một người không ham muốn vị trí cao nhất trong Văn phòng Shinryong.
“Kwon Joohyuk định nuôi dạy MVP thành người kế vị theo ý ông ta. Ông ta muốn lợi dụng việc cậu ta còn trẻ và ngây thơ. Đến khi cậu ta lên ngôi, với tư cách là chú của Tổng thống, ông ta sẽ có quyền lực còn lớn hơn bây giờ.”
“Nhiếp chính à?”
“Mày cũng biết từ đó sao?”
“Đừng có coi thường tao.”
Shin Haebeom dập điếu thuốc vào gạt tàn.
“Cậu ta có biết rằng Kwon Joohyuk đang lợi dụng cậu ta không?”
“Cậu ta sẽ biết sao?”
Ryujin im lặng. Cậu biết mình sẽ bị chửi nếu cậu nói tiếp.
“Hình mẫu mà Kwon Joohyuk muốn gắn cho MVP là Kwak Jaeheon.”
“Cái gì?”
“Kwak Jaeheon là một trong những nhân vật chủ chốt của Thiết Huyết, nhưng vì xuất thân từ doanh nghiệp xã hội, nên xét cho cùng thì hắn ta cũng có một chân trong đảng Cộng hòa. Hắn là một con dơi hai mang, chơi trò dây dưa với cả hai phe. Hắn bị giới chính trị nguyền rủa, nhưng kiểu hình tượng đó lại được lòng dân. Dù có làm gì đi nữa thì hắn vẫn không bị sao.”
Ryujin đột ngột hét lên.
“Mày dám nói là mày hiểu được loại người như Kwak Jaeheon sao?! Kể cả khi hắn ta là con trai của Kwon Ilhyuk?”
Một chế độ độc tài tiếp diễn mà không cần đổ máu. Một cuộc chuyển giao quyền lực, xoá bỏ tội ác của thế hệ trước. Shin Haebeom cười khẩy.
“Người ta không quan tâm đến máu mủ ruột thịt đâu. Điều quan trọng là tư tưởng chính trị. Ai lên làm Tổng thống kế nhiệm thì họ cũng ủng hộ thôi, miễn là không phải kiểu độc tài tàn bạo như thời kỳ Thiết Huyết là được.”
“Nhưng!”
“Mày hiểu chưa? Chúng ta phải nhanh lên. Nếu MVP lên ngôi và được lòng dân, tội ác của thế hệ trước sẽ bị lãng quên. Còn mày và tao thì sao? Chúng ta sẽ chết chắc.”
Shin Haebeom nhấn mạnh.
“Đó là cách một triều đại gột rửa tiếng xấu.”
Dù chính sách của Kwon Sehyuk có vì dân đến đâu, được người dân kính trọng thế nào, cậu ta cũng sẽ tìm cách để che đậy những sai lầm trong quá khứ, chứ không sửa chữa chúng đâu. Lật lại vụ án đã khép lại chẳng khác nào thừa nhận rằng nó đã sai.
“MVP không thể tự vấy bẩn mặt cha mình.”
Shin Haebeom thúc giục cậu phải cứng rắn.
“Mày quý Kwak Hyunwoo lắm, phải không?”
Ryujin cau mày hỏi anh có ý gì, nhưng Shin Haebeom chỉ mỉm cười, không trả lời. Anh lắc lắc hộp thuốc lá của Kwon Sehyuk rồi chuyển chủ đề.
“Mày giấu cái này ở đâu?”
“Trong phòng tắm ở đây.”
“Nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất nhỉ.”
Ryujin hét lên với cái bóng lưng Shin Haebeom khi anh ta bước vào phòng tắm.
“Mày định ngủ ở đây à?”
“Thế mày muốn tao lái xe về giờ này à?”
Bầu không khí căng thẳng đến nỗi chỉ cần nói thêm một lời nữa là ăn đấm ngay. Ryujin ôm gối đứng dậy. Cậu không thể động vào bộ chăn nệm duy nhất trong phòng, nên đành nhặt chiếc chăn in hình nhân vật hoạt hình mà Kwon Sehyuk đã cho cậu mượn. Khi cậu đang nhìn mấy hình vẽ dễ thương, Shin Haebeom đột ngột thò đầu ra.
“Mày làm gì đấy?”
Ryujin giật mình, nhưng cố tỏ ra thản nhiên.
“Mày bảo mày ngủ ở đây mà. Tao sẽ ra ngoài.”
“Ra ngoài đâu?”
“Thì hành lang hay chỗ nào đó….”
Giọng Ryujin nhỏ dần. Nếu không có mày ở đây, tao ngủ ngoài đường cũng được, cậu lầm bầm trong lòng.
“Đúng là làm màu.”
“Cái gì! Thế mày ra ngoài đi!”
Shin Haebeom bước nhanh đến. Anh ta giật lấy gối và chăn mà Ryujin đang cầm, ném xuống sàn.
“Sao anh lại kiếm chuyện nữa… Á!”
Vừa cúi xuống nhặt chúng lên, cậu đã bị đầu gối của Shin Haebeom đá mạnh vào vùng thượng vị. Shin Haebeom nhìn xuống Ryujin đang ôm bụng quỵ gối.
“Ở yên đây.”
“Thì mày cứ nói đi chứ mắc gì đánh tao! Đồ khốn!”
“Tao nói tử tế thì mày có nghe đâu.”
Shin Haebeom cởi bộ đồng phục dính đầy bụi bẩn, thậm chí anh còn ra lệnh cho Ryujin trải chăn nệm. Cậu tức giận muốn hét vào mặt anh là đi chết đi. Nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc nhẫn nhịn.
Ryujin cúi đầu trả lời.
“Được thôi.”
Cậu không còn cách nào khác ngoài việc nhẫn nhịn. Ít nhất là lúc này.
Ryujin nghĩ thầm khi nghe tiếng nước chảy. Rồi có ngày, tao sẽ khiến cái mặt kiêu ngạo đó trở nên méo mó. Tao sẽ khiến đôi mắt tự tin đó phải rơi lệ. Dù bây giờ con người đó có là quái vật, thì anh ta cũng không phải là bất khả chiến bại ngay từ đầu.
Trong bóng tối, âm thành càng trở nên rõ ràng. Từ tiếng tích tắc của đồng hồ đến tiếng thở nhẹ nhàng đều dễ nghe thấy hơn.
Ryujin miệng đắng lưỡi khô nuốt khan. Shin Haebeom ở ngay trong tầm với của cậu, chỉ cần quay lại và vươn tay ra là chạm vào được. Hơi thở của anh cứ chạm vào gáy Ryujin, cậu rùng mình rồi quay người lại.
“……”
Đúng là phản tác dụng. Mặt Shin Haebeom ở ngay sát mặt cậu. Anh đắp chiếc chăn bông dày cộm che kín đến cổ bằng, khuôn mặt ấy trông thật bình yên khi ngủ.
Cậu không thể ngủ được. Đương nhiên là không thể rồi. Ryujin cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động khi trượt ra khỏi chăn. Cậu chỉ lấy chiếc chăn mà Kwon Sehyuk đã cho cậu mượn và đi đến góc phòng. Đó là thứ duy nhất mà cậu có thể sử dụng tùy ý ở đây. Những thứ còn lại đều thuộc về Shin Haebeom.
Ryujin kéo rèm lên. Ánh trăng tràn vào.
Cậu khoác chăn lên vai và tựa vào tường. Sau đó cậu bắt đầu đếm cừu.
Một con cừu, hai con cừu.
Ba con cừu.
Thật bực bộ, nó chẳng có tác dụng gì cả.
Ryujin ôm đầu gối lên sát ngực. Cậu vùi mặt vào giữa hai chân và nín thở. Thời gian đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ? Trong bóng tối, Shin Haebeom đứng dậy.
“Mày làm gì đấy?”
Giọng anh trầm khàn.
“…Cố ngủ.”
“Lại làm màu.”
“Biến đi.”
Một bàn tay nắm chặt lấy mắt cá chân cậu như móc câu. Cậu bị kéo đi trước cả khi cậu kịp ngạc nhiên. Tiếng “Á!” bật ra khỏi miệng cậu theo phản xạ, và một tiếng cười khẽ vang vọng lại.
“Buông ra!”
“Không thích đấy.”
Ryujin vùng vẫy, nhưng Shin Haebeom không buông tay. Chăn nệm bị xộc xệch hết cả lên. Trông cứ như mèo vờn chuột vậy.
Hai chân cậu bị ép mở ra, Shin Haebeom đè xuống. Ryujin đẩy vai Shin Haebeom ra.
“Tránh ra.”
“Ngủ đi, một lát thôi.”
Ryujin bị sức nặng của Shin Haebeom đè nghẹt thở. Sau một hồi giãy giụa, Ryujin bỏ cuộc, cậu buông thõng hai tay trên chăn.
Shin Haebeom khẽ cười.
“A!”
Một bàn tay nóng rực trượt vào bên trong chiếc áo phông rộng thùng thình của cậu.
“Đừng.”
Shin Haebeom thậm chí còn không thèm giả vờ nghe lời. Lòng bàn tay nóng rực, rắn chắc cù lét bên sườn cậu, vuốt ve bụng cậu, rồi di chuyển lên ngực cậu.
“Đau đấy, dừng lại đi…!”
“Tại mày chẳng có tí thịt nào đấy.”
Áo phông bị kéo lên tận cổ Ryujin. Shin Haebeom bật cười khi chạm vào hai đầu nhũ hoa đang cương cứng vì bị kích thích.
“Khi tao chạm vào đây mày thấy thế nào?”
“Mày nghĩ cảm giác sẽ thế nào? Như cứt ấy.”
“……”
“Đừng có giở trò nữa, biến đi! Như này sao tao ngủ được!”
Ryujin nắm lấy cổ tay Shin Haebeom. Nhưng bàn tay kia của Shin Haebeom luồn vào quần cậu. Ryujin thở hổn hển, Shin Haebeom thì thầm vào tai cậu.
“Mày thích Kwon Sehyuk à?”
“Không… không phải vậy.”
“Mày định lấy thuốc kiểu gì?”
“Tao có bạn quen từ hồi làm ở hộp đêm. Tao sẽ lo liệu, mày cứ lo việc của mày đi. Nếu mày cho phép tao ra ngoài khi tao cần….”
“Khó đấy. Sao tao biết được mày sẽ làm gì ở ngoài?”
Những ngón tay đang mò mẫm xương chậu cậu trườn vào trong quần lót. Bàn tay dài, khớp ngón tay nổi rõ, cảm giác thật quen thuộc.
“Tao đã bảo dừng lại mà…”
Giọng Shin Haebeom thì thầm.
“Bọn tao có nhiều thuốc mà bọn mày bán lắm.”
Anh nói đó là những tang vật tịch thu được trong các cuộc đột kích. Nếu quy ra tiền thì đó là một số tiền không hề nhỏ, và họ đang gặp khó khăn vì thường xuyên có nội gián biển thủ. Shin Haebeom bắt đầu di chuyển bàn tay đang vuốt ve dương vật của Ryujin.
“Tao sẽ giúp mày.”
Ryujin thở dốc.
“Không… không cần. Đó là việc tao từng làm ở hộp đêm, tao quen rồi.”
“Mày sẽ cần tao giúp.”
“Mày, mày giúp kiểu gì cơ… Mày có biết, có biết gì về chuyện đó đâu… A!”
“Đây không phải là lời đề nghị, mà là mệnh lệnh.”
Giọng Shin Haebeom đột nhiên trở nên lạnh lùng.
“Tao sẽ không dung thứ cho việc mày tự ý hành động đâu. Và hình như mày vẫn chưa biết, Thiên Nga Trắng đã ngừng hoạt động rồi.”
Ryujin nhắm chặt mắt. Những ngón chân cuộn tròn bám chặt lấy chăn. Shin Haebeom cắn vào chiếc cổ ướt đẫm mồ hôi của Ryujin.
“Á!”
“Tao làm mày đau à?”
Ryujin lắc đầu. Đôi môi của cậu khẽ mở, hơi thở gấp gáp liên lục. Shin Haebeom sục dương vật của Ryujin, nó đang từ từ phản ứng, anh càng chuyện động tay nhanh hơn. Anh gõ gõ ngón tay vào đầu khấc để kích thích khiến Ryujin bắn ra. Chất nhờn tiết ra ở đầu dương vật dính vào móng tay Shin Haebeom.
“A, dừng lại, a…”
“Tao biết rõ cái thế giới đó hơn mày đấy.”
“Ư, ức, á!”
“Mày nghĩ tình bạn giang hồ là cái gì ghê gớm lắm à? Huynh đệ, trung thành lắm sao? Không có đâu. Trong những lúc quan trọng, người ta toàn chọn người thân máu mủ ruột thịt. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, mày không biết à?”
Shin Haebeom cười khẩy.
“Nói thật đi. Mày không chỉ cho Ha Seungrok chịch vì bị ép, đúng không? Mày cũng thích mà, phải không? Hả? Nói tao nghe đi, Jeong Ryujin. Mày thích chịch với đàn ông lớn tuổi, đúng không?”
“Không, tao không có. Không phải như thế.”
“Không là sao? Mới chạm một chút mà đầu vú mày đã cứng lên rồi đây này. Này, mày bảo Ha Seungrok chạm vào ngực mày, đúng không? Ha Seungrok cũng bú mút nó, đúng không? Mày trèo lên bàn và lắc mông hả? Mày đã nói gì khi hắn thấy mày là thái giám thế?”
“Không, tao không có, tao không làm như thế..! Đồ khốn kiếp!”
“Chỉ cần nhìn thôi là tao đủ biết rồi. Mày thích đàn ông lớn tuổi. Vì mày không thấy thỏa mãn với thằng nhóc hai mươi tuổi.”
“Im, im đi. Ngậm miệng lại, đồ điên… A, á!”
Shin Haebeom xòe bàn tay. Đáng tiếc là Jeong Ryujin không thể bắn ra được. Một chút dịch nhờn ít đến đáng thương chảy ra, làm ướt lòng bàn tay Shin Haebeom.
Anh nhanh chóng quay lại nhìn Ryujin đang lấy chăn che phần thân dưới. Xương sống và xương bả vai nhô ra trên tấm lưng gầy guộc.
“Đồ khốn nạn….”
Câu nói ấy gần như là một tiếng nức nở. Shin Haebeom cười khẩy, anh lau lòng bàn tay lên tấm lưng trần của Ryujin.
“Ngủ đi.”
“Tao ước gì mày bị chết khi đang ngủ luôn đi.”
“Nếu mày muốn tao chết, thì tự đi mà giết tao.”
“…..”
“Mày chỉ ước thôi thì không giải quyết được vấn đề gì đâu.”
Giọng anh có chút u ám.
Sáng hôm sau, tiếng chim hót làm cậu tỉnh dậy. Ryujin quay đầu nhìn sang bên cạnh. Chỗ Shin Haebeom nằm đã nguội lạnh.
Toàn thân cậu đau nhức, đầu óc thì choáng váng. Không có dấu vết của Shin Haebeom trong phòng.
Bên cạnh đầu giường có một ấm nước. Vẫn còn một chút nước lạnh sót lại trong cốc. Khi cậu rót nước uống, cậu đã nhìn thấy một thứ bên cạnh ấm nước. Đó là hộp thuốc lá của Kwon Sehyuk.
Ryujin vô thức nhặt hộp thuốc lá lên, rồi bỗng khựng lại. Một tờ giấy lộ ra dưới hộp thuốc lá lộ ra.
“Cái gì đây?”
Ryujin mở tờ giấy đang gấp đôi ra. Trên đó chỉ viết một dòng chữ.
“Học hành chăm chỉ nhé.”
Viết bởi Shin Haebeom.
“Thằng điên này lại giở trò nữa.”
Ryujin vò nát tờ giấy và ném vào thùng rác ở góc phòng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 39"