Chương 346
Hít thở đi. Bằng tất cả sức bình sinh.
Sợi dây cáp rút ra từ trong cơ thể dài dằng dặc tưởng chừng như không bao giờ dứt. Kwon Se Hyuk có cảm giác như cả ruột gan mình cũng đang bị kéo tuột ra ngoài. Cơn buồn nôn trộn lẫn với một tiếng cười khan.
Chiếc mặt nạ oxy gắn ống tuýp dày cộm che kín gần hết khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt. Se Hyuk quay mặt đi, né tránh ánh nhìn của ông ngoại đang vén màn lao tới.
Đứng cạnh ông ngoại là Shin Hae Beom. Giữa lúc hai gương mặt mà cậu không muốn thấy nhất lại đứng sóng đôi, thì người mà cậu thực sự khao khát được gặp lại chẳng thấy đâu.
Một giọt nước mắt lăn dài. Đó là giọt nước mắt ứa ra vì cơn nôn mửa. Dù ai cũng có thể nhận ra, nhưng cậu không muốn bị bắt thóp.
Kwon Se Hyuk vừa quay mặt đi vừa cử động ngón tay. Cậu gạt bỏ bàn tay nhăn nheo đang tiến lại gần của ông ngoại và chỉ về phía Shin Hae Beom.
“Xin phép một chút.”
Mắt phải của anh đang đeo băng. Vết bầm tím đen đỏ lan rộng xuống tận xương gò má. Se Hyuk thì thầm vào tai Shin Hae Beom khi anh cúi người xuống:
“Anh… Ryu Jin…”
“Hoàng tử.”
Cậu liếc nhìn sắc mặt của ông ngoại. Biểu cảm đó như muốn nói rằng tốt nhất là không nên nhắc đến chuyện của Ryu Jin lúc này.
Se Hyuk khép lại đôi mi vừa mới nhọc nhằn mở ra. Cảm giác như bộ não đang lung lay khi cậu khẽ lắc đầu.
Shin Hae Beom dùng một kính ngữ cực kỳ trang trọng, thứ có lẽ chỉ còn dùng từ năm mươi năm trước, để truyền đạt ý nguyện của anh cho người ông đang đứng thẫn thờ:
“Hạ thần nghĩ Vương tử cần được nghỉ ngơi thêm ạ.”
“…Được rồi.”
Một giọng nói điềm nhiên nhưng lạnh lẽo. Se Hyuk nhận ra ông ngoại đang thất vọng về mình. Nhưng bản thân cậu cũng cảm thấy thất vọng về đối phương không kém.
Se Hyuk nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Shin Hae Beom khi anh đóng cửa lại.
Nếu là anh, anh sẽ làm gì? Nếu người ở đó cùng với Ryu Jin không phải là mình mà là Shin Hae Beom.
Không… chẳng cần phải nghĩ đến Shin Hae Beom làm gì.
Nếu biết bọn chúng có hai chiếc xe, nếu biết mình và Ryu Jin sẽ bị tách ra mỗi người một xe, liệu cậu có lập ra kế hoạch khác không? Trong hoàn cảnh đó liệu còn lựa chọn nào khác? Se Hyuk thấy bất an. Nếu có một lựa chọn tốt hơn mà cậu không biết. Nếu lúc đó suy nghĩ và hành động của cậu không phải là tối ưu nhất.
Ngay cả một cơ trưởng, người đã dựa trên kinh nghiệm hàng chục năm để đưa ra quyết định tốt nhất trong khoảnh khắc máy bay rơi và cứu sống toàn bộ hành khách, cũng phải chịu sự điều tra khắt khe của Ủy ban An toàn Giao thông Liên bang. Truyền thông thì xôn xao bàn tán xem ông ấy là anh hùng hay kẻ đánh bạc. Số phận của người cứu được bao nhiêu mạng người còn như thế, huống hồ nếu vì cậu mà Jeon Ryu Jin bị thương. Hoặc lỡ như đã chết.
Sẽ chẳng ai bảo đó là lỗi của cậu cả.
Nhưng chính cậu sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.
Shin Hae Beom quay người lại và lên tiếng. Giọng nói trầm thấp của anh lọt vào tai Se Hyuk:
“Hạ sĩ Jeon đã trở về bình an.”
“Hiện giờ… ở đâu.”
Shin Hae Beom không đáp lại, dù chắc chắn hắn nghe hiểu.
“Ngài muốn gặp cậu ấy sao?”
Một câu hỏi hiển nhiên. Còn phải hỏi nữa à.
Se Hyuk chỉ muốn bật dậy khỏi giường, túm lấy cổ áo Shin Hae Beom rồi ấn mạnh vào tường. Ngặt nỗi thân thể cậu lúc này không chịu nghe theo mệnh lệnh của ý chí.
“Vậy thì thưa Hoàng tử, tôi xin hỏi một câu. Ngay cả khi biết về lý lịch quá khứ của Jeon Ryu Jin, tâm ý của ngài vẫn không thay đổi chứ?”
Hơi nước trên mặt nạ oxy mờ đi, tan biến, rồi lại mờ đục theo từng nhịp thở. Se Hyuk trừng mắt nhìn Shin Hae Beom, như muốn găm những mũi tên vào đôi mắt ấy.
“Phải.”
“Ngoại trừ Kang In Woo hiện đang hôn mê, toàn bộ những người liên quan đều đã thiệt mạng.”
“…….”
“Đại quan hiện vẫn chưa biết sự thật về Hạ sĩ Jeon Ryu Jin. Việc trừng phạt Kang In Woo cũng đang chờ quyết định của Hoàng tử.”
Giọng nói của ông ngoại vang lên. Là một ảo giác.
Hãy trả đũa nhiều hơn những gì con đã phải chịu đựng. Ta đã dạy con như thế.
Se Hyuk nhìn xuống đôi chân quấn băng dày cộm như đang đeo đá.
Ngọn lửa giận dữ vừa mới nguôi ngoai đôi chút lại bùng lên. Cảm nhận đôi chân mình như đang mục nỗ giữa lúc còn sống, thấu hiểu tận cùng sự bất lực của bản thân, lại còn phải nghe người mình yêu nói rằng không cần phải tha thứ cho cậu ta, Se Hyuk mơ hồ muốn quay ngược thời gian.
Quay lại lúc trước khi gặp Ryu Jin sao?
Không…
Quay lại khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt với Kang In Woo tại Sinh đồi thạch. Dẫu biết đó là suy nghĩ vô ích, nhưng nếu được trao cơ hội, Se Hyuk tự tin mình sẽ thổi bay đầu Kang In Woo chỉ trong một nốt nhạc.
Mọi chuyện vẫn ổn thỏa cho đến khi cậu lau sạch cơ thể ấm áp, cắt tỉa mái tóc lòa xòa cho gọn gàng và bắt đầu ăn những món Goo Eun Ha chuẩn bị.
Sự bất thường ập đến ngay khi cậu vừa dùng bữa xong. Đang lúc dọn dẹp đống rác trên bàn, một cơn buồn nôn đột ngột xộc lên.
“Ryu Jin à?”
Cậu đứng im hồi lâu, cố nuốt nước bọt liên tục. Ryu Jin không muốn làm Goo Eun Ha lo lắng.
Nhưng cơn buồn nôn ập đến dữ dội không cách nào kìm nén được. Ryu Jin cứ thế khoác áo choàng chạy thẳng vào phòng tắm.
Sàn gạch vẫn còn đẫm nước. Ngay khi vừa bám vào bồn cầu cúi đầu xuống, thức ăn vừa ăn vào đã tuôn ra sạch sẽ.
“Ryu Jin à!”
Goo Eun Ha chạy đến. Ryu Jin cố đẩy cô ra. Cậu không muốn để lộ dáng vẻ này.
Mùi chua khiến cơn nôn càng thêm trầm trọng. Ryu Jin ôm lấy bồn cầu tiếp tục nôn thốc nôn tháo cho đến khi nôn hết thức ăn và chỉ còn lại dịch vị màu vàng.
Goo Eun Ha mở vòi nước ở bồn rửa mặt. Cô đỡ Ryu Jin đang ngồi sụp xuống thổn thức dậy và đưa cậu đến trước bồn rửa.
“Không sao đâu. Đó là do hậu chứng đến muộn thôi. Ôi trời, là lỗi tại tôi. Đáng lẽ tôi nên mua cháo nóng. Chị cứ cố chọn mấy món em thích nên mới hỏng bét thế này. Ngoan nào, Ryu Jin không sao đâu. Là lỗi của tôi.”
“Không phải đâu… không phải đâu…”
“Khóc đi. Không sao. Khóc cũng được. Không phải vì cậu yếu đuối đâu, mà vì cậu bị hoảng sợ thôi.”
Ryu Jin bám chặt bồn rửa mặt mà khóc. Cậu cần Shin Hae Beom. Cậu không dám dựa dẫm vào Kwon Se Hyuk. Người duy nhất có thể an ủi, vỗ về những thay đổi cơ thể mà chính cậu cũng không hiểu nổi và trái tim đang thắt lại này, chỉ có thể là Shin Hae Beom.
‘Tại sao lại vứt tôi vào cái chỗ này…’
Goo Eun Ha là người tốt, nhưng cô không đủ sức để thay thế Shin Hae Beom.
Ryu Jin loạng choạng ngồi sụp xuống. Goo Eun Ha vội vàng ngồi xổm xuống theo.
“Ryu Jin à.”
Nếu bàn tay đang cần mẫn vuốt ve mái tóc, gáy, vai và lưng này là của Shin Hae Beom thì tốt biết mấy.
Cậu thấy oán hận Shin Hae Beom. Tại sao anh lại khiến cậu có những suy nghĩ thế này?
Tại sao cậu phải nhớ nhung hạng người như anh? Tại sao cậu phải đi tìm anh? Lúc ghét cay ghét đắng thì anh cứ bám riết lấy hành hạ người ta, đến lúc cậu định nhờ cậy một chút thì anh lại cụp đuôi chạy mất tiêu là sao?
Ryu Jin chống tay xuống sàn gạch lạnh lẽo và ẩm ướt. Cậu dồn lực vào tay chân để đứng vững.
Nếu Shin Hae Beom quay lại, cậu sẽ giết anh ta mất. Không, cậu sẽ đánh cho anh ta một trận sống dở chết dở.
“Đã đỡ hơn chút nào chưa? Bình tĩnh lại chưa?”
“Tôi xin lỗi. Chỉ là đột nhiên… dạ dày. Chắc do bị co thắt lâu quá mà đột ngột ăn cơm nên mới vậy ạ.”
“Đúng là tôi nên mua cháo mới phải.”
“Không sao đâu ạ. Tôi thực sự không sao.”
Cậu liếc nhìn vào gương. Trên khuôn mặt vừa được cắt tóc gọn gàng sạch sẽ để lại hai vệt nước mắt rõ mồn một. Ryu Jin dùng mu bàn tay quệt ngang má.
“Trông giống mèo thật đấy.”
“Dạ?”
“Mèo ấy. Mấy con mèo hay rửa mặt kiểu đó mà.”
“À…”
Ryu Jin mỉm cười theo Goo Eun Ha. Cậu muốn nghĩ về điều gì đó khác ngoài tên Shin Hae Beom chết tiệt. Nếu có thể, là một suy nghĩ nào đó khiến tâm trạng tốt hơn…
“Nghe bảo Ha Seong Rok chết rồi.”
“Cái gì?”
Nước từ bồn rửa tràn ra ngoài. Goo Eun Ha bàng hoàng nhìn Ryu Jin. Gương mặt tái nhợt với biểu cảm trống rỗng ấy trông chẳng khác nào một hồn ma nhỏ lạc lối.
“Ha Seong Rok ấy ạ. Boss của Bạch Sư Tử chết rồi.”
Ryu Jin cúi đầu tránh ánh mắt của Goo Eun Ha. Nước tuôn ra từ vòi và lời nói đã thốt ra cũng giống nhau ở chỗ: không thể dùng tay chặn đứng, cũng chẳng thể thu hồi lại được.
Kwon Se Hyuk tháo mặt nạ oxy ra. Cậu đã có thể tự thở mà không cần máy móc hỗ trợ. Cậu cũng muốn nói chuyện tử tế. Dù cổ họng đau rát vì đặt ống nội khí quản, nhưng phát âm của cậu không đến nỗi ú ớ không nghe rõ. Cũng không phải là thứ tiếng khàn đặc kinh khủng khiến người ta phải nhăn mặt bịt tai.
Nhưng cứ hễ định nói là cơn buồn nôn lại ập đến, dịch vị chua chát dâng lên cổ họng. Cậu cũng để tâm đến người ông đang ở bên kia tấm màn. Se Hyuk mấp máy môi rồi lại nhắm chặt mắt.
Shin Hae Beom nhanh ý mang bút bi và giấy đến. Se Hyuk nửa nhắm nửa mở, cử động bàn tay đang cầm bút.
‘Chúng ta phải hợp tác.’
Shin Hae Beom đang cúi người xuống. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh nhân cũng phả ra từ người anh. Se Hyuk thấy hài lòng vì anh cũng bị thương nặng như mình, và hài lòng vì anh không mang theo mùi hương giống như Ryu Jin.
‘Giết hắn đi.’
Shin Hae Beom gật đầu. Như thế vẫn chưa đủ. Se Hyuk tiếp tục đưa tay viết.
‘Trước khi hắn tỉnh lại. Phải giữ bí mật.’
Mồ hôi đầm đìa trong lòng bàn tay. Vì trơn trượt nên cậu đánh rơi chiếc bút. Se Hyuk nhăn mặt, trút một tiếng thở dài.
Việc không điều khiển được cơ thể là do thuốc mê chưa tan hết. Nhưng tinh thần tỉnh táo và chức năng cơ thể hồi phục chưa hẳn đã là điều tốt. Vì khi đó, cậu sẽ không thể chịu đựng nổi cơn đau từ vết thương.
Shin Hae Beom nhặt chiếc bút rơi dưới sàn rồi viết lên giấy.
‘Xin ngài đừng lo lắng.’
Thứ bộc lộ trong tình huống nguy cấp không chỉ là bản tính nguyên sơ. Năng lực cá nhân cũng bị phơi bày không sót một chút nào. Shin Hae Beom đã cách ly Ryu Jin khỏi Jang Do Hyeon, và cũng đã chuẩn bị sẵn danh nghĩa để đưa Kang In Woo về Phong kỷ giáo đội. Những việc liên quan đến “Bạch Sư Tử” sẽ do Phong kỷ giáo đội điều tra.
Anh chỉ muốn túm lấy dái tai Se Hyuk mà nói rằng: Cái “tối ưu” của cậu chỉ là mức “cơ bản” của tôi thôi. Từ giờ cậu sẽ được nếm trải sự thật đó một cách xương máu. Đến mức cậu sẽ phải nghĩ rằng thà sinh ra là con trai của một gã nông dân nghèo ở nông thôn còn hơn là làm Tổng thống.
Nhưng vẫn chưa phải lúc.
“Tôi đã hiểu ý nguyện của Hoàng tử. Nhưng hiện tại xin ngài hãy chỉ tập trung vào việc hồi phục. Những việc liên quan đến Kang In Woo và Hạ sĩ Jeon Ryu Jin, xin hãy giao phó cho tôi…”
Lời nói chưa kịp dứt. Cú đấm của Se Hyuk đã giáng thẳng vào đầu anh. Shin Hae Beom đang cúi người không kịp giữ thăng bằng, loạng choạng suýt ngã.
Cơn giận bốc lên ngùn ngụt. Việc một mắt không còn nguyên vẹn, lại bị một tên nhóc vừa thoát cửa tử đấm cho một cú chấn động cả não…
Anh không giấu nổi vẻ mặt giận dữ. Nghe tiếng động, Jang Do Hyeon vén màn xông vào, đẩy vai Shin Hae Beom và quát tháo: “Ngươi đã làm cái gì thế hả?”
Trước khi Shin Hae Beom kịp trả lời, Kwon Se Hyuk đã hét lên bằng tất cả sức lực:
“Ông ra ngoài đi!”
Giọng cậu hoàn toàn khàn đặc. Liệu có thể trở lại giọng nói trước đây không? Shin Hae Beom đứng nhìn Se Hyuk vùng vẫy định bước xuống giường. Vết thương do đạn bắn chỉ nằm ở đùi trái. Nhưng đôi chân thì phải vẹn toàn cả hai bên mới thực hiện được chức năng của nó.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 346"