Chương 347
Chỉ bị thương một bên chân cũng đủ khiến cơ thể khó lòng giữ thăng bằng. Shin Hae Beom lại càng thấy bất tiện hơn khi mắt phải không còn nhìn thấy gì.
Gân xanh nổi lên trên cổ Jang Du Hyeon. Shin Hae Beom bước tới chắn trước mặt ông ta, ngăn một tiếng gầm sư tử sắp sửa vang lên.
“Xin hãy bình tĩnh, Đại quan. Hoàng tử vẫn còn đang đau đớn. Và còn…”
Shin Hae Beom liếc nhìn về phía cửa phòng bệnh. Việc phẫu thuật và nhập viện của Kwon Se Hyuk là tối mật. Trong một thế giới mà tai vách mạch rừng, một người lẽ ra phải kín kẽ nhất như ông ta mà lại mất bình tĩnh thì thật rắc rối.
Đôi mắt nhắm nghiền của Kwon Se Hyuk khẽ rung động.
“Đưa anh Ryu Jin đến đây. Tôi có chuyện cần nói.”
“Hạ sĩ Jeon đã được đưa đến Kwang Seong để điều tra rồi.”
“Anh tưởng tôi sẽ tin lời đó sao?”
“Đó là quyết định ưu tiên hàng đầu cho sự hồi phục của Hoàng tử.”
Kwon Se Hyuk hít một hơi thật sâu. Biểu cảm ngay trước khi bùng nổ cơn giận của anh giống hệt với Jang Do Hyeon.
Shin Hae Beom ấn vai Kwon Se Hyuk xuống, bắt cậu ta ngồi lại mép giường. Đúng lúc đó, bác sĩ riêng của Chính tiến thủy nghi hiên gõ cửa và thò đầu vào. Shin Hae Beom cứ ngỡ ông ta vào kiểm tra cho Se Hyuk, nhưng vị bác sĩ chỉ đưa Jang Do Hyeon – người đang cau mày nhăn nhó – đi ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, Kwon Se Hyuk thốt ra:
“Ông già đó cũng chẳng có tư cách gì mà thất vọng về tôi cả.”
“……”
“Thuốc men tràn lan ngay trong nhà, chẳng lẽ chỉ mình tôi dùng sao?”
“Xin ngài hạ thấp giọng xuống, Hoàng tử.”
“Ở cái tuổi đó mà còn sung mãn được đến thế, đứa trẻ nào tin đó là do bẩm sinh thì đúng là ngu ngốc.”
Kwon Se Hyuk ho sặc sụa. Cậu ta không đụng tới ly nước mà Shin Hae Beom vừa rót.
Shin Hae Beom đặt chiếc cốc giấy xuống bàn rồi ngồi xuống ngay cạnh Kwon Se Hyuk. Nghĩ cho bệnh nhân, anh không châm thuốc hút.
“Giữ bí mật việc này không khó. May mắn là hầu hết những kẻ liên quan đã chết tại hiện trường hoặc trên đường vận chuyển. Hãy giao Kang In Woo cho Phong kỷ giáo đội.”
Kang In Woo đã rời khỏi Phong kỷ giáo đội và gây ra vụ việc tại Jang Jin. Jang Du Hyeon, với tư cách là Đại quan của Jang Jin và có quyền tiếp nhận quyền điều tra, đã bày tỏ ý định sẽ tuân theo quyết định của Kwon Se Hyuk – người vừa là đứa cháu quý giá, vừa là nạn nhân của vụ án. Tùy theo ý muốn của Se Hyuk, Kang In Woo có thể chết tại Jang Jin hoặc quay trở lại Kwang Seong.
Dẫu vậy, điều đó không có nghĩa là hắn ta sẽ được sống.
“Bí mật sao.”
Kwon Se Hyuk ngẩng cao đầu. Đột nhiên biểu cảm, giọng điệu và ngữ điệu của cậu thay đổi hoàn toàn.
“Chuẩn tướng thấy thế nào? Sau chuyện này, lòng dạ có thay đổi chút nào không? Sao vậy, Chuẩn tướng cũng thích anh Ryu Jin mà. Đến mức kết thù tình địch với tôi cơ mà.”
Shin Hae Beom nhận ra tình cảm của Se Hyuk dành cho Ryu Jin vẫn không hề lay chuyển. Thú thực anh có hơi bất ngờ. Dù đây là một trong những khả năng anh từng tính đến, nhưng lạ thay, đầu lưỡi anh cảm thấy chát đắng.
“Sao không nói gì đi?”
Shin Hae Beom thản nhiên diễn kịch:
“Hoàng tử đây…”
Anh nuốt khan một cái.
“Hoàng tử không thấy giận sao? Cảm giác bị phản bội, hay oán hận chẳng hạn?”
“Tôi chẳng thấy sao cả.”
“……”
“Dù chuyện này thật nực cười, nhưng đúng là vậy.”
Shin Hae Beom mỉm cười gật đầu.
“Hoàng tử quả thật được ban phước. Ngài sở hữu sức mạnh để nắm gọn trong tay cả những đối tượng mà mình không thể có được.”
“Đúng thế. Nhưng, tôi sẽ không làm theo cách đó.”
Ánh mắt họ va vào nhau. Cả hai nhìn chằm chằm vào đồng tử của đối phương.
“Tôi không muốn chiếm hữu anh Ryu Jin bằng cách cưỡng ép.”
“Ngài định đặc xá cho cậu ấy sao? Đại quan sẽ không chấp nhận đâu.”
“Chỉ cần khiến ông già không can thiệp được là được. Đưa Kang In Woo đến Phong kỷ giáo đội, và bảo ông ta đừng nhúng tay vào nữa. Hãy truyền đạt rõ ràng rằng tôi không muốn sự can thiệp.”
“Đại quan sẽ cảm thấy tủi thân đấy.”
Một tràng ho bật ra từ đôi môi Kwon Se Hyuk. Đôi mắt đỏ hoe, cậu ta trừng trừng nhìn Shin Hae Beom và nói:
“Sống mà cứ phải nhìn sắc mặt người khác như thế, anh không thấy mệt sao?”
“Thì… Hạ sĩ Jeon chắc cũng phải đón nhận tấm chân tình của Hoàng tử chứ nhỉ?”
“Anh mong anh ấy không đón nhận chứ gì?”
Shin Hae Beom đưa ngón tay vân vê cằm.
“Lộ liễu thế sao?”
“Chúng ta vẫn coi nhau là tình địch chứ?”
Shin Hae Beom không đáp lại. Sự im lặng chính là lời khẳng định.
Kwon Se Hyuk nhìn Shin Hae Beom đi tới cửa sổ và kéo rèm xuống mà không xin phép. Căn phòng vốn tươi sáng nhờ ánh nắng bỗng chốc tối sầm lại.
“Để tôi viết một cuốn tiểu thuyết nhé.”
“Cái gì?”
“Về cái chân của Hoàng tử ấy. Tôi nói trước là bất kể viện lý do gì thì nó cũng sẽ có sức lan tỏa nhất định. Giới truyền thông sẽ bàn tán xôn xao. Chưa nói đến việc những suy đoán sai lệch tràn lan, các thế lực muốn hãm hại Hoàng tử sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu.”
“Tôi không sợ mấy thứ đó.”
Se Hyuk dùng ngón cái ấn vào giữa chân mày.
“Cứ bảo là tai nạn du thuyền đi. Không phải trúng đạn mà là gãy xương. Cứ bảo gãy chân là được chứ gì. Nói dối thì đã sao. Chúng nó có lột băng gạc của tôi ra xem đâu.”
“Viện lý do bị thương khi đi chơi là không được. Dưới danh nghĩa quân nhân đang thực thi nghĩa vụ mà lại hưởng đặc quyền rồi ra nông nỗi đó, ngài không dự đoán được dư luận sẽ đổ xô vào chỉ trích sao?”
“Vậy thì phải làm thế nào!”
“Nếu bảo là đã xảy ra giao tranh với bọn hải tặc đang lộng hành ở vùng biển Jang Jin thì sao? Như vậy có thể xử lý gọn cả ba trường hợp bị thương của Hoàng tử, tôi và Thiếu tá Ki, hơn nữa tôi cũng đã chuẩn bị sẵn nhân chứng rồi.”
Shin Hae Beom hỏi liệu Se Hyuk có nhớ gã đàn ông tóc vàng ngồi sau xe mô tô của Ma Kang Hee không. Se Hyuk lắc đầu.
“Tôi và Ma Kang Hee đã giết chết hai mạng người. Trong hoàn cảnh đó làm gì còn tâm trí nhìn thứ khác. Đây không phải vì trí nhớ của tôi kém đâu.”
“Lời ngài nói rất chí lý.”
“Anh thực sự nghĩ vậy sao?”
Giọng của Kwon Se Hyuk phát ra nghe chát chúa như tiếng cào lên bảng đen.
“Anh nghĩ những gì tôi làm lúc đó là tốt nhất… Anh nghĩ nếu là anh, anh cũng sẽ làm như thế sao?”
“Tôi không biết. Vì tôi không ở trong hoàn cảnh đó.”
“Phải rồi. Một câu hỏi vô nghĩa. Quên nó đi.”
“Hoàng tử có vẻ đã học hỏi được rất nhiều điều.”
Cách giết người. Cách chiến đấu để giành chiến thắng. Cách dùng giọng điệu lạnh lùng và ánh mắt khinh miệt để áp chế đối phương. Vậy mà sự thuần khiết không cam lòng từ bỏ kia mới thật cảm động làm sao.
Quyết tâm bẻ cong định mệnh không thể gắn kết, để không tước đoạt tự do hay áp chế đối phương, quả thực rất phù hợp với Hoàng tử Kwon Se Hyuk – người sau này sẽ thống trị như một Tổng thống của thời đại hòa bình.
Shin Hae Beom thầm nghĩ. Anh thấy ghê tởm cái đứa trẻ cứ cố tỏ ra tử tế cho đến phút cuối cùng này.
“Người đàn bà đó chết thế nào rồi?”
“Cô ta bị ngừng tim trong khi vận chuyển. Đã không thể tỉnh lại.”
“……”
“Có chuyện gì sao?”
“Người đàn bà đó còn độc ác hơn cả Kang In Woo.”
Giọng nói khàn đặc và sự căm phẫn là một cặp bài trùng hoàn hảo.
“Ả cực kỳ ác độc. Tính ra ả cũng chẳng phải cùng hội cùng thuyền với Kang In Woo. Người đàn bà đó định đem bán anh Ryu Jin sang Nhật Bản. Nghĩa là ả không thuộc tổ chức phản chính phủ nào cả, mà là một băng nhóm buôn người.”
Shin Hae Beom chớp con mắt duy nhất còn lại.
“Ngài nói thế nghĩa là sao?”
“Tôi đã nghe hết rồi. Boss của bọn chúng đã chết.”
Yết hầu của Shin Hae Beom chuyển động.
Những gã đàn ông ẩn nấp trong hang động ven biển. Những kẻ bị giết tại Chùa Yeonun chắc chắn là người Nhật.
‘Người đàn bà đó định đem bán anh Ryu Jin sang Nhật Bản.’
Theo những gì Shin Hae Beom biết, Ha Seong Rok không có mối liên hệ nào với Nhật Bản. Hắn cũng không đời nào ra lệnh cho Cha Mo Eun bán Jeon Ryu Jin sang nước khác. Cho dù có ghét Jeon Ryu Jin đến mức muốn tống cậu vào lầu xanh, hắn cũng sẽ tự tay giải quyết chứ không giao cho thuộc hạ. Bởi vì Ha Seong Rok muốn một thứ gì đó từ Jeon Ryu Jin.
Ngay từ đầu, mục tiêu của Ha Seong Rok là…
Một câu chuyện mà với vốn kiến thức của Kwon Se Hyuk thì không thể bịa ra, cũng chẳng có lý do gì để bịa ra, đang phơi bày trước mắt Shin Hae Beom.
“Anh ta bảo sẽ làm theo yêu cầu. Dù sao thì được cấp quyền cư trú ở Kwang Seong lại còn có công việc ổn định, từ chối mới là lạ đấy.”
Yoon Tae Geum và Ma Kang Hee đã thành công trong việc thuyết phục gã đàn ông tóc vàng. Hai người họ cũng đã hoàn tất chuẩn bị để rời khỏi Chính tiến thủy nghi hiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ma Kang Hee vừa rót đầy ly cho Shin Hae Beom vừa nói:
“Lập trường của chúng tôi cũng chẳng khác gì anh ta đâu.”
Ma Kang Hee đổ lỗi cho bản thân về vết thương của Kwon Se Hyuk. Cô nhận trách nhiệm và chính thức nghỉ việc lính tư nhân tại Chính tiến thủy nghi hiên. Còn Yoon Tae Geum thì dùng chiêu trò nài nỉ vị bác sĩ riêng vốn thân thiết của Chính tiến thủy nghi hiên.
“Một kỳ nghỉ dài hạn không xác định ngày trở lại chính xác thì thực chất cũng chẳng khác gì nghỉ việc.”
Ki Woo Hee nhìn Yoon Tae Geum với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Phụ trách an ninh không phải việc ai cũng làm được. Nếu không muốn sau này nảy sinh rắc rối thì phải tìm người thay thế tử tế vào.”
“Tôi đã nhờ chị mình rồi. Chị ấy sẽ gửi đến một người dày dặn kinh nghiệm, đủ để thỏa mãn kỳ vọng của lão Đại quan nhà ta.”
Yoon Tae Geum giơ tay làm dấu chữ V. Shin Hae Beom bỗng muốn đánh cược với Ma Kang Hee xem liệu Ki Woo Hee có phun ngụm whisky đang uống vào mặt Yoon Tae Geum hay không.
Anh nhìn quanh. Trong căn phòng tối mờ, chiếc ghế sofa rực lên sắc đỏ do phẩm nhuộm pha lẫn chất huỳnh quang, và quả cầu gương đang xoay tròn trên trần nhà.
Một không gian nội thất nhìn chung là đáng thở dài. Bộ bàn ghế rẻ tiền như loại dùng trong quán cháo lòng ngoài chợ, giấy dán tường họa tiết hoa hồng thoạt nhìn có vẻ sành điệu nhưng nhìn kỹ lại đầy vết ố vàng và dấu cháy xém. Còn chiếc máy karaoke cũ kỹ kia nữa.
Đây là nơi mà chắc chắn anh sẽ không bao giờ chọn cho buổi liên hoan của Phong kỷ giáo đội. Chính vì vậy, anh đã cắt đuôi được bất kỳ kẻ theo dõi nào của Jang Du Hyeon (nếu có). Ma Kang Hee nói rằng những người lính tư nhân của Chính tiến thủy nghi hiên– những kẻ vốn có gương mặt khá nổi tiếng ở Jang Jin và luôn hành xử phô trương – sẽ không bao giờ lui tới những nơi như thế này. Một phần vì sĩ diện cá nhân, một phần vì làm thế là bôi tro trát trấu vào mặt Jang Du Hyeon.
Tất nhiên, Ma Kang Hee giờ đây không còn là lính tư nhân của Chính tiến thủy nghi hiên nữa. Còn Yoon Tae Geum thì đơn giản là đang quậy tới bến.
“Tôi xin phép lên một khúc được không ạ?!”
Cái thằng này nếu đi làm MC hoạt náo chắc cũng giỏi lắm đây. Shin Hae Beom vừa nhâm nhi ly whisky pha loãng với đá, vừa nhìn Yoon Tae Geum đang làm loạn với một bản nhạc dance thịnh hành nhất.
Đó là một bài hát có nhịp điệu sôi động và điệp khúc lặp đi lặp lại gây nghiện. Đây là phong cách âm nhạc phổ biến do sự kiểm soát ca khúc đại chúng của Cục Kiểm duyệt. Những câu từ vô nghĩa cũng bị bới lông tìm vết đủ đường, nên các nhạc sĩ ngay từ đầu đã chẳng thèm viết lời tử tế. Có viết ra cũng chẳng có ca sĩ nào dám hát.
Thế giới cứ thế mà thu hẹp lại.
Không đơn thuần là sự mất đi của các hình thức giải trí. Mà là sự mai một của những rung cảm nhân văn.
Ánh mắt Shin Hae Beom tối sầm lại. Những con người không còn cảm nhận được hỉ nộ ái ố thì chẳng khác gì máy móc. Kẻ độc tài luôn mong muốn người dân không có cảm xúc. Bởi vì cảm xúc chính là nền tảng của ham muốn.
Những người dân không mong cầu điều gì, không ước mơ điều gì, chỉ lầm lũi làm việc cần cù tại vị trí của mình mới chính là những quân cờ vừa ý nhất của kẻ độc tài.
Ki Woo Hee lẩm bẩm:
“Mất cả vị rượu.”
Anh hoàn toàn đồng ý. Cảnh tượng Yoon Tae Geum hóa thân thành ca sĩ số một thiên hạ, vừa múa may micro vừa lắc mông điên cuồng thật đúng là nực cười.
Kinh ngạc nhưng cũng tò mò. Sao nó có thể làm thế được nhỉ? Anh cũng từng diễn trò nhiều trước mặt Kwon Ju Hyeok, nhưng không phải cứ có rượu vào là liêm sỉ tự nhiên biến mất đâu.
Trời vẫn còn sớm. Chính Shin Hae Beom là người đã đề nghị bao chầu rượu này. Chính anh cũng không biết tại sao lời đó lại thốt ra một cách đột ngột như vậy.
Có lẽ là vì anh đang ghen tị với Kwon Se Hyuk.
Anh cứ ngỡ cái thằng nhóc bị tổn thương đó sẽ khóc lóc đòi đưa Jeon Ryu Jin đến ngay lập tức, đòi phải hành hạ cậu cho tơi tả vì đã làm cậu ta tổn thương, nhưng Se Hyuk đã không làm thế.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 347"