Chương 348
Chỉ vì một tên nhóc con mới hai mươi tuổi mà lại có thể bình thản và trưởng thành hơn cả anh.
Ha Seong Rok chết rồi.
Shin Hae Beom bật dậy. Ly whisky trên tay đổ nhào, chất lỏng tràn ra thấm đẫm mặt bàn.
“Chuẩn tướng?”
Ma Kang Hee, người nãy giờ vẫn đang cặm cụi bóc vỏ đậu phộng để cố lờ đi những hành động kỳ quặc của Yoon Tae Geum, lên tiếng gọi anh. Ki Woo Hee vớ lấy chiếc điều khiển, nhấn liên tục vào nút dừng phát nhạc.
Âm nhạc tắt ngấm. Quả cầu gương vốn đang tỏa ra những luồng sáng ngũ sắc cũng ngừng quay, để lại ánh đèn trắng dịu nhẹ bao trùm căn phòng.
Yoon Tae Geum đứng sững lại trong một tư thế vặn vẹo kỳ quái. Không phải vì sợ, mà vì quá xấu hổ nên không dám quay đầu lại. Shin Hae Beom có thể hình dung được những giọt mồ hôi hột đang chảy dài dọc sống lưng anh ta.
Ngay khoảnh khắc Ki Woo Hee hít một hơi thật sâu định mắng, Shin Hae Beom đã giật lấy chiếc điều khiển từ tay cô.
“Tôi làm tốt hơn.”
Cả hát, lẫn nhảy.
Shin Hae Beom dùng sức mạnh cơ đùi đẩy phăng chiếc bàn vướng víu sang một bên. Anh vẫy vẫy tay ra hiệu cho Yoon Tae Geum đang đứng giữa phòng:
“Tránh ra. Để tôi… dạy cho chú mày một chiêu.”
“Chuẩn tướng.”
Ki Woo Hee định giữ anh lại khi thấy hắn loạng choạng tiến về phía trước. Nhưng Shin Hae Beom đã gạt tay cô ra.
Dàn máy karaoke bắt đầu phát đoạn dạo đầu của bài hát mà Shin Hae Beom đã chọn. Đó là một bản nhạc Trot của ca sĩ Hàn Quốc. Để nhấn mạnh việc mình mang dòng máu lai ấy nhằm tăng thêm phần hào hứng cho vai diễn “kẻ mua vui”, Shin Hae Beom đã từng thường xuyên hát bài này trước mặt Kwon Ju Hyeok. Anh còn nhảy những bước chân rộn ràng như một ca sĩ thần tượng thực thụ.
Yoon Tae Geum lắc lư các đạo cụ cổ vũ nhiệt tình. Kỹ năng lắc vòng lắc của anh ta đúng là bậc thầy. Shin Hae Beom hát say sưa, mồ hôi nhễ nhại.
Mồ hôi chảy vào con mắt phải đang sưng húp khiến anh đau nhức. Vì xót nên nước mắt trào ra.
Vì vết thương quá đau… nên nước mắt mới rơi.
Gương mặt Ki Woo Hee khi nhìn Shin Hae Beom hát trở nên tối sầm lại, buồn bã vô hạn.
Shin Hae Beom vốn là người có trọng lượng khá lớn, kể cả khi xét đến chiều cao của anh. Bộ khung xương to dày với những khối cơ bắp rắn chắc như đá tảng bao bọc xung quanh.
Thật may là có những người đồng hành phụ giúp. Khi ở trong thang máy, Yoon Tae Geum thầm nghĩ thật may mắn vì không phải một mình vác Shin Hae Beom trên lưng. Nếu không, chắc cái lưng của anh ta đã đi tong trước khi kịp lấy vợ.
Họ không vào tận phòng khách sạn. Yoon Tae Geum và Ma Kang Hee đợi ở sảnh tầng. Ki Woo Hee, người đã dìu Shin Hae Beom biến mất sau hành lang, khi xuất hiện trở lại không còn đi một mình. Cô đi cùng với Thiếu úy Goo Eun Ha.
“Ơ.”
Hai người đang ngồi trên sofa ngơ ngác đứng dậy. Nhưng Ki Woo Hee không để họ có thời gian đặt câu hỏi.
“Lên trên một chút đi. Nếu mọi người không quá mệt.”
Không có lý do gì để từ chối lời đề nghị bao chầu cocktail tại sảnh Lounge của câu lạc bộ. Yoon Tae Geum bám theo sát bên Ki Woo Hee.
“Đi tăng hai ạ? Chỉ mấy anh em mình thôi sao?”
Bầu không khí có vẻ không bình thường. Ma Kang Hee vốn là kiểu người càng lúc này càng ít nói, còn Yoon Tae Geum lại là kẻ cố gắng khuấy động để thay đổi bầu không khí.
“Thiếu tá bao ạ?”
“Ngậm cái miệng lại khó đến thế à?”
Yoon Tae Geum bĩu môi. Ma Kang Hee thở dài thườn thượt. Cô ta có linh cảm không lành rằng nếu không dạy bảo lại tên này, kế hoạch đi Kwang Seong ngay trước mắt có khi sẽ đổ bể.
Ryu Jin đã bị sốc khi thấy Shin Hae Beom, một người vốn cực kỳ khắt khe trong việc quản lý bản thân đến mức tưởng chừng như ngay cả khi ngủ cũng phải để ý ánh mắt của người khác, lại say khướt đến mức không thể đứng vững, phải để Ki Woo Hee dìu vào phòng.
Từ đầu đến chân anh nồng nặc mùi rượu. Mặt đỏ gay. Ki Woo Hee cũng có mùi rượu nhưng cô có vẻ không uống nhiều và không hề loạng choạng như anh.
Thay cho Goo Eun Ha vẫn còn đang đứng hình, Ryu Jin đứng ra nhận trách nhiệm chăm sóc Shin Hae Beom. Cậu không thể để anh ngủ trong tình trạng này được. Mùi rượu là một chuyện, nhưng trông anh có vẻ… quá đỗi không thoải mái.
Ki Woo Hee bảo Goo Eun Ha thu dọn hành lý vì cô phải thuê một phòng khác cho cô ấy ở khách sạn này. Ryu Jin lặng lẽ nhìn Goo Eun Ha gật đầu tuân theo.
Việc nhắc đến cái chết của Ha Seong Rok ban nãy chỉ là nhất thời bộc phát. Dù sao đó cũng là chuyện không thể che giấu mãi. Nhưng vào khoảnh khắc đó, Goo Eun Ha đã ngạc nhiên và bối rối hơn nhiều so với những gì Ryu Jin dự đoán. Vì vậy, Ryu Jin đã không thể bắt chuyện thêm với cô ấy nữa.
Một bầu không khí im lặng khó xử bao trùm. Ryu Jin tưởng rằng Goo Eun Ha đang ngồi gật gù trên ghế sofa cạnh cửa sổ. Ngay khi cậu định bảo cô lên giường nằm, Goo Eun Ha đột nhiên lên tiếng.
“Anh Hae Beom vẫn chưa biết sao? Chuyện người đó chết ấy.”
“Tôi vẫn chưa… có cơ hội để nói.”
Vì ngay khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt Shin Hae Beom, cậu đã thấy an lòng. Vì niềm vui gặp lại hòa lẫn với nỗi tủi thân bấy lâu. Lúc đó, Ryu Jin chẳng hề nghĩ đến hạng người như Ha Seong Rok.
“Vậy sao…”
“Tôi không nói dối đâu. Đội trưởng, à không, người từng là đội trưởng đội khủng bố đã đích thân nói ra điều đó. Dĩ… dĩ nhiên chi tiết cụ thể thì phải điều tra mới rõ được.”
“Tôi không nghi ngờ cậu đâu, Ryu Jin à.”
Dù nói thế nhưng nét mặt Goo Eun Ha vẫn không giãn ra. Ryu Jin thấy bất an.
“Này, Ryu Jin.”
Goo Eun Ha, người đang đan chặt hai tay vào nhau, nói tiếp:
“Về chuyện của Ha Seong Rok, có lẽ tốt nhất là cậu đừng nên chủ động nói ra.”
“Nếu anh ấy mắng cậu vì tội che giấu thì…”
“Ý chị là, ừm, ít nhất là trong điều kiện anh ấy không hỏi trước.”
Cậu thắc mắc. Lý do tại sao “không nên chủ động nói ra” cái chết của Ha Seong Rok là gì.
Goo Eun Ha không trả lời ngay. Cô ấy liên tục uống nước khoáng với vẻ mặt nan giải như thể đang khát cháy cổ. Ryu Jin mơ hồ nhận ra rằng cô ấy đang hối hận vì đã lỡ lời nhắc đến chuyện này.
Dù vậy, cậu vẫn phải biết. Bất cứ điều gì liên quan đến Shin Hae Beom.
Không phải vì cậu thích anh. Cũng không phải vì lo lắng. Mà vì biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng.
Đó chính là nguyên lý đã khiến Shin Hae Beom trở nên mạnh mẽ. Vì vậy cậu cũng, để có thể nắm thóp và điều khiển anh trong lòng bàn tay…
“Cậu chẳng biết gì cả nhỉ.”
Goo Eun Ha khẽ cười. Trong phút chốc, Ryu Jin cảm thấy nghẹn lòng. Cậu thấy phẫn uất vì sự thật là mình chẳng biết gì về Shin Hae Beom bằng Goo Eun Ha.
“Đã có chuyện gì xảy ra sao?”
“……”
“Nói cho tôi biết đi, chị.”
“Vì đó không phải chuyện tôi có thể tùy tiện nói ra.”
“Cứ thế này cả hai chúng ta đều sẽ không thoải mái đâu.”
Lời đã nói ra thì không thể thu lại. Đây là quy luật công bằng của cuộc sống áp dụng cho tất cả mọi người.
Goo Eun Ha nói rằng cô ấy cũng chỉ nghe kể lại từ Shin Ye Na trong một cuộc nhậu, bản thân cũng không rõ nội tình chi tiết. Cô nhấn mạnh rằng vì mình không tận mắt chứng kiến nên đây suy cho cùng cũng chỉ là “chuyện kể”.
“Vâng.”
Ryu Jin nuốt nước bọt, chăm chú lắng nghe giọng nói của Goo Eun Ha.
Shin Hae Beom đang nằm trên giường. Hai tay dang rộng, anh hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Ryu Jin chợt nghĩ, hay là nhân lúc anh đang ngủ, mình lấy dao cạo râu dùng một lần trong nhà tắm cắt cổ anh rồi bỏ trốn nhỉ. Trong phòng lúc này chỉ có cậu và anh.
Nhưng thay vì kề lưỡi dao vào yết hầu của Shin Hae Beom, Ryu Jin lại thở dài thườn thượt, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi cho anh. Đó là hành động hèn hạ mà chỉ loại người như Shin Hae Beom mới làm. Không phải là một người chính trực và thông minh như cậu.
“Haizz… thật thảm hại.”
Đến mức phải nhập viện rồi mà còn cố nốc rượu vào? Không phải việc mà một người tỉnh táo nên làm. À đúng rồi, Shin Hae Beom làm gì có lúc nào tỉnh táo.
Ryu Jin bĩu môi.
“Dù sao thì chắc cũng được điều trị rồi.”
Vai phải đã được quấn băng cẩn thận, nẹp ở ngón tay cái bên trái cũng sạch sẽ hơn hẳn so với cái nẹp tự chế của Ryu Jin. Và con mắt.
Ryu Jin khẽ nhấc miếng băng che mắt phải của Shin Hae Beom lên.
“Ư.”
Vết bầm tím đã lan rộng hơn. Cậu cũng hiểu được tại sao một kẻ dày công giữ gìn nhan sắc như Shin Hae Beom lại đau lòng đến mức phải uống rượu giải sầu.
Đã bảo rồi, bình thường lo mà trau dồi nội hàm thay vì chăm chút vẻ bề ngoài đi.
Môi Ryu Jin dẩu ra. Cậu không thể đánh một người đang bị thương được.
Cậu ôm lấy Shin Hae Beom từ phía sau. Đan hai tay trước ngực anh. Cậu cẩn thận không ấn vào xương ức mà kéo thân hình đồ sộ của anh lên phía đầu giường.
“Nặng quá…”
Cảm giác như đang kéo một chiếc xe tải. Khi cuối cùng cũng đặt được gáy của Shin Hae Beom lên gối, Ryu Jin đã mồ hôi nhễ nhại.
Cậu trừng mắt nhìn gương mặt đang rên rỉ của anh.
“Làm như mình giỏi lắm không bằng mà còn cằn nhằn.”
Tĩnh lặng.
Ryu Jin đặt ngón tay dưới mũi Shin Hae Beom.
“Uống cho lắm vào rồi chết quách đi cho xong. Sao còn sống mà vác mặt về đây làm gì.”
“Ác quá đấy.”
“Á!”
Một bàn tay bất ngờ luồn vào giữa hai chân cậu. Ryu Jin lúc này chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng và mặc đồ lót, vạt áo đã xòe rộng ra trong lúc cậu cố kéo hắn lên giường. Ánh mắt của Shin Hae Beom dán chặt vào khoảng hở giữa vạt áo đó.
Anh nhào nặn và cấu véo phần thịt mềm bên trong đùi của Ryu Jin. Anh dùng vũ lực banh rộng đầu gối của kẻ đang vùng vẫy ra.
“Đồ biến thái! Cút đi!”
“Chân gì mà toàn xương với xẩu không thế này.”
“Cơ bắp đấy chứ xương đâu!”
“Cái này mà là cơ á?”
Shin Hae Beom cười với gương mặt đỏ gay. Ryu Jin thấy bất an. Rõ ràng là anh đang say, nhưng…
Hóa ra nãy giờ anh im lặng là để tích tụ năng lực. Tên biến thái này đã tiến hóa thành một cấp độ biến thái cao hơn.
Bàn tay đang nhào nặn đùi cậu lần mò đi lên. Những ngón tay lướt qua lớp đồ lót một cách mấp mé, rồi cuối cùng cũng thọc vào chạm lấy phần nhạy cảm.
“Đừng có chạm vào!”
“Cởi cái này ra đi. Vướng víu quá.”
“Say rồi thì câm miệng mà ngủ ngoan đi.”
Ngay khoảnh khắc Ryu Jin định gạt tay Shin Hae Beom ra, một lực bóp mạnh bạo đánh thẳng vào tử huyệt. Ryu Jin ưỡn người, ngã gục xuống giường.
“A… a… a.”
Nước mắt ứa ra. Cơn đau tê tái chạy dọc từ xương sống đến tận đầu ngón chân. Vốn dĩ anh đã là kẻ không biết điều tiết lực tay, nay có rượu vào lại càng tệ hơn. Thực sự, suýt chút nữa là cậu đã không còn cơ hội làm đàn ông nữa rồi.
“A… ư… cái tên điên này! Anh định thiến tôi đấy à!”
Shin Hae Beom ngồi dậy. Anh cười hi hi với gương mặt đỏ như màu vỏ táo. Anh thực sự đã cười “hi hi”. Thấy anh còn nghiêng đầu sang một bên, Ryu Jin cạn lời luôn.
“Kể cả lúc em không làm ăn được gì trông em vẫn đẹp mà.”
“Cho nên! Anh định biến tôi thành như thế một lần nữa đấy à?!”
Quả táo đẹp trai kia lắc đầu nguầy nguậy.
“Không phải thế. Chỉ là muốn thấy vẻ mặt của chính thất khi nhìn thấy người cũ thôi…”
Shin Hae Beom lóng ngóng định cởi quần áo. Do vết thương nên anh làm không được trôi chảy. Hơn nữa anh còn đang trong tình trạng say xỉn hoàn toàn.
Ryu Jin hất tay anh ra.
“Ngồi yên đấy, đồ ngốc.”
“Cảm ơn! Đại tướng quân Jeon Ryu Jin!”
“Đừng có gọi tôi như thế. Anh tưởng tôi không biết anh đang mỉa mai tôi chắc?”
Shin Hae Beom cười khúc khích. Một tiếng cười đầy vẻ nhột nhạt.
“Lớn tuổi rồi mà thực sự… trông ngứa cả mắt.”
“Em đáng yêu thật đấy. Cục cưng của ta. Jeon Ryu Jin của ta.”
“Hôm nay mà chạm vào tôi là tôi bẻ gãy tay đấy. Tôi sẽ khiến con mắt còn lại của anh cũng tím bầm như mắt kia luôn. Bảo thì nghe, ngủ ngoan đi.”
Ryu Jin hạ thấp giọng đe dọa. Nhưng dù cậu nói gì thì Shin Hae Beom vẫn cứ làm theo ý mình. Những ngón tay đang lướt trên lớp đồ lót đột ngột luồn vào bên trong như thể đã thuộc lòng đường đi nước bước. Anh không ngần ngại chạm vào phần nhạy cảm của Ryu Jin. Anh vuốt ve, nhào nặn và thậm chí là dùng lực kéo mạnh. Ryu Jin túm lấy cổ tay anh.
“Đã bảo là đừng có làm thế.”
Anh không trả lời, chỉ phả ra những hơi thở nóng hổi.
“Tôi đã nói là tôi ghét rồi mà.”
“Hư hưng.”
“Đừng có cười.”
Ryu Jin nheo mắt lại nhìn anh.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 348"