Chương 349
Cậu không muốn nhìn Shin Hae Beom thêm một chút nào nữa. Lẽ ra chỉ cần nghĩ anh là một “quả táo đẹp trai” là xong, nhưng kỳ lạ thay, cậu không thể đối diện thẳng thắn với gương mặt đó được.
‘Cái đồ ngốc nghếch nực cười này…’
Càng nghĩ càng thấy không thể tin nổi. Shin Hae Beom thực chất cũng chỉ là một kẻ non nớt. Anh cũng từng bị Ha Seong Rok phản bội trong quá khứ. Goo Eun Ha không nói huỵch tạc ra, nhưng thông qua những từ khóa như Dược phẩm Seo Kyung, tiền công ty, quỹ đen, cậu hoàn toàn có thể suy luận được.
Không phải là cậu tin tưởng anh vô điều kiện.
Nhưng lòng căm thù và sự ám ảnh của Shin Hae Beom dành cho “Bạch Sư Tử”, cùng với tiền lệ anh đã giết Ha Shin Seong một cách thê thảm, đã mang lại sức nặng cho câu chuyện của Goo Eun Ha.
Shin Hae Beom thời trẻ đã bị Ha Seong Rok lừa đảo. Số tiền đó là quỹ đen mà vị Chủ tịch quá cố của Dược phẩm Seo Kyung đã chuẩn bị cho đứa con trai duy nhất. Đó là hạ sách cuối cùng để giúp đứa con sắp trở thành trẻ mồ côi tránh khỏi gông cùm của chế độ liên đới trách nhiệm.
‘Đồ ngốc. Kẻ thiếu năng lực. Chắc là bị lừa xong thấy nhục quá nên mới đổi tên chứ gì.’
Đúng là tiền bạc quan trọng thật. Vì nó trở thành động lực cho lòng thù hận mà.
Nực cười thật đấy, rõ ràng cũng từng bị thảm hại như thế mà cứ làm như mình mạnh mẽ từ trong trứng nước. Ra vẻ ngầu nhất thế gian, ra vẻ thông minh, ra vẻ thành đạt, đủ mọi loại “ra vẻ” trên đời này đều vận vào người chỉ để che đậy vết thương tâm lý thời thơ ấu.
Ryu Jin nắm chặt tay. Cậu tát vào má Shin Hae Beom. Anh không giữ được thăng bằng mà lảo đảo.
“Đồ chó đẻ.”
“Ừ. Đúng rồi.”
“Làm ơn ngủ đi! Nếu không phải vì nốc Viagra thì làm ơn ngủ giùm cái!”
“Khư hự hự.”
Viagra. Shin Hae Beom lẩm bẩm.
“Nó ở đây này.”
Bàn tay phải nóng hổi của anh chạm vào má Ryu Jin.
“Nhìn cái mặt này mà không ‘lên’ được thì đúng là thái giám thật.”
“Này!”
“Mẹ kiếp, đẹp quá. Thực sự đẹp chết đi được…”
“Nếu định nói mấy lời sủa bậy đó thì ngủ đi!”
Ngay khi tiếng hét vừa dứt, đôi môi anh đã ập tới. Ryu Jin nhắm nghiền mắt, cố gắng không để bị sức nặng của Shin Hae Beom đẩy ngã.
Cơ thể ở giữa hai chân thật nặng nề. Thứ đã cương cứng hết cỡ đang đè nặng lên bụng dưới của cậu. Nó nóng và to. Ryu Jin hít một hơi thật sâu.
Đầu tiên là lòng bàn tay, tiếp theo là khuỷu tay, và chẳng mấy chốc, lưng và vai cậu đã chạm vào lớp chăn trắng nhăn nhúm. Cái lưỡi nóng hổi và ẩm ướt lách sâu vào bên trong tai cậu.
“Ư…”
Ryu Jin quẫy đạp tứ chi, cố gắng níu giữ ý thức đang mờ mịt. Cậu rên rỉ trong khi đẩy lồng ngực của Shin Hae Beom ra.
“Đã… đã bảo là đừng có làm thế mà.”
Bàn tay phải của Shin Hae Beom vẫn không ngừng cử động. Anh không ngần ngại mân mê phần nhạy cảm bên trong lớp đồ lót mỏng manh. Anh vuốt ve dọc theo thân, nhào nặn, rồi xoa bóp nhẹ nhàng từ trên xuống dưới.
Dịch hưng phấn đã tiết ra. Ngón tay của Shin Hae Beom kiên trì chạm vào nơi đó. Anh ấn mạnh như đang điểm chỉ, rồi lại dùng đầu ngón tay khẽ gãi nhẹ. Ryu Jin co đầu gối, các ngón chân quắp lại. Cơ đùi và bắp chân căng cứng, run rẩy bần bật.
“Ghét… tôi ghét…”
“Cứ ghét đi. Chỉ cần tôi thích là được.”
‘Chỉ cần tôi thích em là được. Chỉ cần mình tôi. Chỉ một mình tôi thôi.’
“Sự căm ghét cũng là một loại sức mạnh mà.”
Anh vuốt ve khuôn mặt đang rơm rớm nước mắt của Ryu Jin.
“Tôi sẽ không chết đâu.”
Anh khác với Ha Seong Rok. Anh không chết một cách hèn hạ khi chưa đạt được bất cứ điều gì như lão ta. Đã xác định làm rác rưởi thì phải làm rác thải hạt nhân, chứ loại rác khó cháy lấp lửng thì rắc rối lắm. Là thủ phạm chính gây ô nhiễm môi trường đấy.
“Tôi tuyệt đối sẽ không chết lãng nhách như thế.”
Đôi tay đang đẩy ngực Shin Hae Beom của Ryu Jin bỗng lơi lỏng sức lực.
“Tôi sẽ không chết một cách hư ảo. Thế nên gà con của tôi… gà mái mẹ của tôi. Em cứ yên tâm đi. Cứ việc căm ghét và phẫn nộ thỏa thích. Điều đó sẽ… nâng đỡ em khi em không nhìn thấy tương lai phía trước.”
Ryu Jin túm lấy tóc Shin Hae Beom kéo mạnh.
“Ái ái ái.”
“Anh đang nói về Ha Seong Rok đấy à?”
“……”
“Đúng là đang nói về Ha Seong Rok phải không? Người đó… đã chết, anh biết rồi đúng không?”
“……”
Shin Hae Beom đang dùng não. Chỉ cần nhìn con mắt duy nhất còn lại liếc qua liếc lại là biết ngay. Đó là chiêu trò để không phải trả lời câu hỏi hóc búa. Ryu Jin lắc mạnh bàn tay đang giữ tóc hắn.
“Đau! Đau quá! Cục cưng ơi!”
“Tôi cố tình làm đau đấy! Nếu say rồi thì nằm xuống mà ngủ, hoặc đi rửa mặt cho tỉnh táo lại, chọn một trong hai thôi!”
Ryu Jin chỉnh lại vạt áo choàng một cách dứt khoát rồi dùng chân trần đá vào đùi Shin Hae Beom.
“Ực.”
“Cái đồ biến thái điên rồ này. Anh chỉ làm được mấy trò này thôi à?”
“Trước mặt Jeon Ryu Jin thì đúng là vậy đấy. Vẫn chưa biết sao?”
“Tôi không có đang đùa đâu!”
Cậu chỉ muốn khâu miệng cái tên Shin Hae Beom đang cười hì hì kia lại. Càng nghĩ càng thấy nực cười và bốc hỏa.
Không chết lãng nhách? Cứ yên tâm mà căm ghét thỏa thích? Cái đồ chó đẻ này vẫn chưa nắm bắt được tình hình, cứ tưởng mình giỏi giang lắm mà nằm đó ra vẻ.
Ryu Jin trừng mắt nhìn Shin Hae Beom đang ngồi thẫn thờ với mái tóc như tổ quạ.
“Tôi ghét anh.”
“Ừ.”
“Cực kỳ ghét, phiền phức, và hãm tài.”
“Tôi biết.”
‘Phải thế chứ. Thế này mới đúng là Jeong Ryu Jin mà mình yêu.’ Shin Hae Beom chợt muốn giết chết Yoon Tae Geum – kẻ đã dùng chung mùi nước hoa với anh để viết nên mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình rẻ tiền.
“Cảm ơn em vì đã ghét tôi.”
“Câm mồm! Tôi chưa nói xong.”
“Nghe đây.”
“…Tôi muốn anh sống thật lâu. Ở bên cạnh tôi này. Cả đời này cứ làm việc hộc bốc phét cho tôi, rồi sau đó, cứ thế mà chết vì tuổi già thôi.”
“Ừm…”
“Ý tôi là, anh đừng có sống thiếu, cũng đừng có sống thừa, cứ đúng theo số mệnh bẩm sinh mà sống. Cứ thế mà sống rồi chết đi. Thế nào, tốt chứ? Anh thích tôi mà.”
Thật may là mặt anh đang đỏ bừng vì hơi men. Shin Hae Beom để lộ răng nanh, cười rạng rỡ.
“Gà con của tôi chắc là ghét tôi thật rồi. Định cả đời này giám sát và sai bảo tôi cơ đấy.”
“Anh hãy nghĩ về những gì anh đã làm với tôi đi. Cả phần đời còn lại của anh dâng hiến hết cũng không đủ đâu. Tuyệt đối không bao giờ tha thứ.”
“Đừng tha thứ. Và dù em không nói thế, tôi cũng sẽ làm mọi thứ vì tương lai của em.”
Có lý do để sự tự tin dâng trào khi nghĩ về Shin Hae Beom.
“Bất cứ thứ gì cản trở cuộc đời em, tôi sẽ giết sạch và nghiền nát hết.”
Bởi vì anh luôn nói những lời như vậy.
Nếu là người khác nói thì nghe như bốc phét, nhưng nếu là Shin Hae Beom, nó lại mang tính hiện thực cực cao. Anh là người có quyền năng đó.
Ryu Jin nắm lấy tay Shin Hae Beom kéo lại. Đó là bàn tay trái bị thương. Ngoài ngón cái bị gãy, còn rất nhiều vết bầm tím nhỏ lẻ khác.
“Tôi…”
Không được nói ra.
“Shin Hae Beom, thực ra là…”
‘Rằng thứ đã nâng đỡ tôi ở nơi đó không phải là lòng thù hận dành cho anh, mà là niềm tin. Vì tôi biết dù bất cứ lúc nào, dù ở hình dạng nào anh cũng sẽ đến, nên tôi mới không tuyệt vọng ở nơi lạnh lẽo ẩm ướt đó.’
Cậu định sẽ không bao giờ nói ra sự thật đó cho đến chết.
Nhưng lúc này, Shin Hae Beom đang sụp đổ.
Trong con mắt còn lại của một Shin Hae Beom nồng nặc mùi rượu không hề có sức sống. Ryu Jin thấy bất an. Cái chết hư ảo của Ha Seong Rok đã đổ một gáo nước lạnh vào nguồn năng lượng đang sục sôi của Shin Hae Beom.
Giờ đây anh sẽ trở nên yếu đuối. Chỉ vì một lão già như Ha Seong Rok.
Ryu Jin thấy phẫn uất. Cậu không thể chịu đựng nổi cái chết của Ha Seong Rok vì thấy nó quá tức tưởi. Cậu đã vất vả thế nào mới có được tên thuộc hạ này chứ. Tìm đâu ra một tên như thế này nữa đây?
Trên đời này chỉ có một Shin Hae Beom. Anh là tên điên duy nhất trên thế giới.
“Lần này tôi sống sót là nhờ anh. Vậy nên.”
Ryu Jin mân mê bàn tay Shin Hae Beom, rồi áp mặt vào mu bàn tay ấy.
“Từ giờ trở đi, tôi sẽ khiến anh muốn được sống.”
“……”
“Vậy nên hãy ở bên cạnh tôi.”
“……”
“Bây giờ anh là thuộc hạ của tôi rồi, nên từ nay về sau tuyệt đối…”
“Tuyệt đối?”
“Đừng có yếu đuối.”
Shin Hae Beom cười rạng rỡ. Đó là mệnh lệnh đầu tiên của Jeon Ryu Jin vĩ đại.
Bảo đừng có để lộ dáng vẻ yếu đuối, ý cậu đâu phải là thế này.
Ryu Jin quay đầu sang phải. Đôi môi của Shin Hae Beom bám đuổi theo.
“A…”
Đôi môi nóng hổi thật mềm mại. Đó dường như là bộ phận mềm mại duy nhất trên cơ thể vốn cứng nhắc từ tận tâm hồn của Shin Hae Beom. Ryu Jin nhắm chặt mắt. Cảm giác như mỗi nơi môi anh đi qua đều sẽ để lại những vệt đỏ hằn sâu.
Bàn tay trái của Shin Hae Beom không ngần ngại vạch áo choàng ra, cả lòng bàn tay thô ráp và cứng ngắc như đá tảng ấy túm lấy cậu.
“Đừng.”
“Ừ.”
Lời nói và hành động chẳng liên quan gì đến nhau. Chiếc áo choàng vốn đã nới lỏng nay tuột hẳn xuống sau vai Ryu Jin. Răng nanh của Shin Hae Beom cắm ngập vào bờ vai để trần.
“Á!”
Lòng bàn tay thô ráp hướng về phía đầu ngực. Nó vẫn còn đỏ và sưng tấy. Shin Hae Beom sẽ không bao giờ biết được rằng cậu đã từng lo lắng Goo Eun Ha sẽ nhìn thấy cảnh này. Mãi mãi không bao giờ.
“Đau. Chút thôi… dừng lại đi. Dừng lại.”
Có một kẻ đã phá vỡ điều cấm kỵ của các vị thần. Vì tội ban lửa cho loài người, hắn đã bị xích vào núi đá và chịu hình phạt bị đại bàng mổ ăn gan. Nhưng vì kẻ chịu phạt cũng là một vị thần, nên lá gan bị ăn mất sẽ tái sinh ngay trong đêm. Chính vì thế, nỗi đau bị xích vào núi đá của hắn cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đó là một câu chuyện thần thoại tàn khốc và buồn bã.
Ai là người đã kể cho cậu nghe chuyện này nhỉ?
Ryu Jin vừa lắng nghe nhịp tim của Shin Hae Beom vừa suy nghĩ. Cậu đã nghe câu chuyện đó ở đâu nhỉ?
Cậu không nhớ chính xác. Nhưng Ryu Jin cảm thấy tình cảnh của mình và vị thần bi thảm đó cũng chẳng khác nhau là mấy. Ở khía cạnh đều rơi vào tay một vị thần tuyệt đối chẳng khác gì ác quỷ. Và ở khía cạnh vị thần tuyệt đối đó là kẻ có bản tính không bao giờ thỏa mãn chỉ sau một hai lần.
“Nóng quá.”
“Tôi cũng vậy.”
Shin Hae Beom nói bằng giọng suýt soát không nghe thấy.
“Cảm giác như đang ôm lấy một ngọn lửa vậy, gà con à.”
Anh không thể rời mắt dù chỉ một giây. Chỉ mới cởi bỏ một lớp áo choàng mềm mại, một Jeon Ryu Jin đỏ bừng từ đầu đến chân đã hiện ra. Thật mọng nước và ngon lành. Đôi mắt ướt át, đôi môi khẽ mở thở hổn hển, cơ cổ và xương quai xanh lộ rõ theo từng nhịp thở, và cả lồng ngực nữa.
Dù có ôm bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Dù có nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Chẳng khác nào một bức danh họa.
Shin Hae Beom vừa gặm nhấm bả vai Ryu Jin vừa suy nghĩ. Có lẽ mình phải đi học vẽ thôi. Vì chỉ ảnh chụp hay video thì không thể thỏa mãn được.
Anh quyết định rồi. Nhất định phải sở hữu một bức tranh khỏa thân của Jeon Ryu Jin mang đậm phong cách cổ điển.
Anh không định thuê họa sĩ. Vì người hiểu rõ cơ thể của Jeon Ryu Jin hơn bất cứ ai chính là anh. Dù Da Vinci tái thế cũng không bằng anh được. Chắc chắn thế.
“Cười hì hì cái gì thế, đồ ngốc.”
“Chắc đến cả dịch não của em cũng tỏa ra mùi mật ong mất thôi.”
“Cái gì cơ?”
Gương mặt hốt hoảng trước những lời lẽ quái đản của anh cũng thật đáng yêu. Dáng vẻ quẫy đạp chân tay gầy gò của cậu thật dễ mến. Phần dưới đau nhức đến mức không thể chịu nổi, Shin Hae Beom nghiến chặt quai hàm run rẩy.
Khi anh kéo chiếc quần lót xuống, đôi chân gầy guộc vội vàng khép lại.
“Không được!”
“Ghét đến thế sao?”
“Tất nhiên rồi…!”
Shin Hae Beom dời bàn tay đang mơn trớn ngực Ryu Jin xuống dưới. Anh nhẹ nhàng bao trọn lấy phần nhạy cảm khiến Ryu Jin hít hà một hơi, bờ vai rụt lại.
“Buông ra.”
“Để tôi chạm một chút đi.”
“Ghét lắm, đừng có làm thế.”
“Nhưng tôi thích.”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 349"