Chương 350 H
“Sao lúc nào anh cũng… cũng làm cái kiểu đó hả… Á!”
Ba tiêu chuẩn để Shin Hae Beom đánh giá một món ăn là: hình dáng, mùi hương và kết cấu. Nếu không thỏa mãn được những điều này, anh sẽ không bao giờ dành tặng lời tán dương cao quý nhất của giới ẩm thực: “Ngon”.
Ryu Jin chính là sự tồn tại đáp ứng một cách hoàn hảo nhất những điều kiện khắt khe của Shin Hae Beom. Anh yêu mọi loại dịch thể tiết ra từ cơ thể cậu. Từ máu, nước mắt, tinh dịch, cho đến cả dịch hưng phấn mỏng manh cứ rỉ ra từng chút một.
Nó ngọt ngào đến phát khóc. Ngọt đến mức anh không muốn chia sẻ với bất kỳ ai.
Cánh tay phải đau nhức nhối. Nhưng nhờ sự kết hợp của thuốc giảm đau, rượu và “hiệu ứng Jeon Ryu Jin”, hắn vẫn có thể chịu đựng được.
Shin Hae Beom dùng tay trái bóp lấy ngực, còn tay phải thì nhào nặn phần nhạy cảm của Ryu Jin. Gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng như quả đào của cậu không biết phải làm sao. Cậu khẽ lắc đầu, những tiếng rên rỉ “Ưa, ah, a…” cứ thế tuôn ra.
‘Hỏi tại sao nhìn thấy cảnh này mà không đâm thẳng vào ngay á?’
‘Vì bình thường tôi đã điên rồi. Thế nên dù nhìn thấy thân hình trần truồng đầy hưng phấn của em, tôi mới có thể gắng gượng mà nhịn được đấy.’
“Dừng lại, dừng lại đi… Á… ưm. Ưm ha.”
Anh đột nhiên muốn ép Jeon Ryu Jin uống thật nhiều nước. Rồi sau đó không cho cậu đi vệ sinh. Anh muốn trói kẻ đang quằn quại vì buồn tiểu kia lại trên giường, vừa nhấn vào bụng dưới vừa trêu chọc, để rồi ngay khoảnh khắc cậu không nhịn được mà giải tỏa, anh sẽ lật ngược cậu lại khi cậu còn chưa kịp xả hết, rồi banh rộng hai cánh mông ra.
Anh muốn nhào nặn phần thịt mông đang run rẩy kia như nhào bột. Muốn bôi gel cho đến khi cặp mông trắng ngần, căng mọng ấy trở nên bóng loáng. Anh muốn vừa trêu chọc cậu rằng “Lớn tướng rồi mà còn tiểu bậy ra giường là sao”, vừa thúc quy đầu vào sâu bên trong. Gà con xinh đẹp của hắn chắc chắn sẽ vì tủi thân mà khóc nức nở đến mức chẳng nhận ra cơ thể mình đang bị khai mở.
Shin Hae Beom thở dài. ‘Em chắc chắn không biết tôi đang nghĩ gì đâu nhỉ?’
“Mềm thật đấy.”
“Đừng làm thế… Á. Dừng lại đi. Đau…”
“Tôi đang làm rất nhẹ mà. Thế này mà còn đòi nhẹ hơn là thế nào?”
Anh vừa nói đùa vừa cử động tay phải. Cái kiểu vừa cương cứng vừa mè nheo kêu đau thế này đúng là đáng tội. ‘Đáng lẽ em nên tự giác cởi đồ lót, banh rộng chân ra, rồi dùng ánh mắt đưa tình xin tôi làm nhẹ một chút, thì may ra tôi còn xem xét có tha cho không.’
Shin Hae Beom lột chiếc quần lót đang vướng ở bắp chân Ryu Jin ra. Anh gạt phắt bàn tay đang chìa ra như muốn đòi lại đồ lót của cậu:
“Định đi đâu.”
“Trả đây!”
“Em đang ra lệnh cho tôi đấy à? Bản lĩnh gớm nhỉ.”
“Tất nhiên! Anh… anh là thuộc hạ của tôi mà!”
Dù đang bị trêu chọc nơi tử huyệt mà vẫn kiên cường hét lên như thế, thật đáng khen. Thật đáng yêu. Kiên cường lắm Jeon Ryu Jin, yêu lắm Jeon Ryu Jin.
Anh dùng ngón cái ấn mạnh vào phần đỉnh đang nhạy cảm. Cái eo gầy của cậu nảy lên. Shin Hae Beom nhìn xuống thân hình trắng nõn đang run rẩy vì hưng phấn.
“Muốn ra rồi đúng không?”
Một cái lắc đầu đầy bướng bỉnh.
“Rõ ràng là muốn mà.”
Anh dồn lực vào những ngón tay đang nhào nặn phần thân dưới.
“Ư…”
Ryu Jin cắn chặt môi dưới. Đùi run cầm cập, các ngón chân quắp lại. Cậu muốn thoát khỏi bàn tay của Shin Hae Beom nhưng cơ thể không chịu nghe lời.
“Á!”
Cảm giác bị kéo mạnh ở đầu ngực khiến nước mắt cậu trực trào. Ryu Jin trừng mắt nhìn Shin Hae Beom. Anh khẽ cười, rồi thò lưỡi liếm lấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu.
“Ngon lắm.”
“Đồ tồi…!”
“Hay là em cứ để ngực trần mà đi lại nhé?”
Anh nghĩ đó cũng là một ý hay. Nếu anh khiến cậu không thể mặc nổi quần áo. Nếu đầu ngực sưng tấy đau rát đến mức ngay cả một chiếc áo phông mỏng cũng không thể chạm vào.
Nút thắt của chiếc áo choàng đã tuột hẳn. Anh hất văng mảnh vải vốn đã mất đi chức năng che đậy cơ thể sang một bên. Dưới bốn ánh đèn dịu nhẹ phía đầu giường, cơ thể trần trụi của Jeon Ryu Jin phơi bày hoàn toàn. Shin Hae Beom nuốt nước miếng ực một cái.
“Đừng có nuốt nước miếng!”
Anh bị đánh vào trán. Bị tát vào mặt. Ngay cả khi vung nắm đấm, cậu vẫn khéo léo né tránh bên mặt phải bị thương của anh, như muốn khẳng định rằng “tôi không giống loại người tàn nhẫn như anh”. Chính vì thế mà cậu càng đáng tội và cũng càng đáng yêu.
“Á… á!”
Shin Hae Beom không rời mắt lấy một giây, nhìn chằm chằm vào cảnh Ryu Jin vặn vẹo eo rồi giải tỏa.
“Hư ư…”
Cậu rụt cổ, bờ vai run rẩy. Hàng mi trên đôi mắt nhắm nghiền ướt đẫm nước mắt, lấp lánh dưới ánh đèn. Shin Hae Beom trút một hơi thở dài nặng nề. Nhìn cảnh này mà không thèm thuồng thì đúng là không phải người.
Ngay cả khi cậu đang giải tỏa, anh vẫn không ngừng cử động ngón tay. Anh vuốt ve, nhào nặn nhẹ nhàng để đảm bảo Ryu Jin trút ra không sót một giọt nào.
“Ư… ụp. Hức.”
“Khóc đấy à?”
“Không có khóc!”
“Thế cái thứ đang chảy ra từ mắt kia là nước miếng à?”
“Anh!”
Đôi chân gầy quẫy đạp. Shin Hae Beom xòe bàn tay phải ra trước mắt Ryu Jin.
“Đẹp chứ?”
“Cái gì cơ!”
“Của em ấy.”
Ryu Jin nhìn thấy anh liếm thứ dịch trắng trên ngón tay.
“Đừng có ăn…!”
“Ngon mà.”
Ryu Jin chống khuỷu tay xuống giường, nửa thân trên nhổm dậy:
“Anh đúng là đồ quái đản.”
“Tôi thấy em còn kỳ diệu hơn.”
Đôi mắt Shin Hae Beom sáng rực lên đầy vẻ thèm khát.
“Tôi cứ tưởng trên đời này chỉ có con lợn là nguyên liệu không vứt bỏ phần nào thôi chứ.”
“Cái gì?”
“Hóa ra Jeon Ryu Jin cũng chẳng có phần nào để vứt đi cả. Dù em gầy trơ xương thế này.”
“Nói nhăng nói cuội gì thế hả!”
“Nói thật thì tôi thích nấu ăn hơn là ăn. Tôi không có tâm hồn ăn uống lắm.”
Ryu Jin nhìn Shin Hae Beom bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
“…Thế thì sao.”
“Nhưng cứ nhìn thấy em, nếu nguyên liệu là Jeon Ryu Jin, thì tôi thấy việc ăn em sẽ thú vị hơn là nấu đấy.”
“Đồ điên!”
Shin Hae Beom bật cười nhìn Ryu Jin đang mắng “Đồ ăn thịt người, cút ngay đi”.
“Thực sự muốn ăn em quá.”
Tay phải thì ướt, tay trái thì vướng cái nẹp ngón cái nên việc tháo thắt lưng không hề dễ dàng. Shin Hae Beom tặc lưỡi chán nản. Thấy vậy, Ryu Jin đột nhiên chìa tay ra.
“Cái đồ đần này.”
“……”
“Thế này thì anh tự đi vệ sinh kiểu gì hả?”
Ryu Jin chỉ giúp anh giữ một bên thắt lưng chứ không tháo hộ. Cậu chẳng việc gì phải tỏ ra tử tế với kẻ vừa ví mình với thức ăn cả. ‘Làm thế chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình…’. Cậu vừa nghĩ vừa sụt sịt mũi, thì đột nhiên cơ thể chao đảo, tầm nhìn thay đổi chóng mặt.
Khi nhận ra mình đã bị ấn xuống giường thì nửa thân dưới đã bị nhấc bổng lên.
“Ơ.”
Hai cánh mông bị banh ra. Thứ đang ngẩng cao đầu kia đâm mạnh vào giữa khe mông khiến Ryu Jin kinh hãi hét lên.
“Á, khoan đã, đừng làm thế! Không được!”
Nó bị chà xát thô bạo. Ma sát mạnh đến mức cậu cảm thấy đau rát như bị lột da.
“Jeon Ryu Jin.”
Hơi thở nóng hổi của Shin Hae Beom phả thẳng vào mặt cậu. Ryu Jin túm lấy cổ áo sơ mi của hắn. Cậu cố gắng tìm kiếm mùi nước hoa thoang thoảng ẩn sau mùi rượu nồng nặc.
“Ừm…”
“Jeon Ryu Jin.”
“Gì…”
Yết hầu của Shin Hae Beom rung động. Ryu Jin nghe rõ cả tiếng hắn nuốt khan.
“Tôi đã rất nhớ em.”
“……”
“Tôi đã rất khao khát em, Jeon Ryu Jin. Rất nhiều.”
Ryu Jin không thể trả lời. Cậu chỉ biết vùi mặt vào cổ Shin Hae Beom mà thở hổn hển.
Cậu đã nhận ra thứ đang được bôi lên khe mông mình là gì. Đó là sữa dưỡng thể có sẵn trong khách sạn. Goo Eun Ha đã để nó trên tủ đầu giường, bảo cậu bôi vào khuỷu tay và đầu gối.
Giữa hai cánh mông ướt đẫm. Mùi hương lotion ngọt ngào và sang trọng tỏa ra nồng nặc. Ryu Jin cảm nhận được quy đầu to lớn đang cọ xát cửa huyệt, cậu nghiến chặt răng. Một khi thứ đó tiến vào, cậu sẽ không thể giữ nổi sự tỉnh táo nữa.
“Ư…”
Shin Hae Beom vuốt ve mái tóc của Ryu Jin đang rụt vai lại vì sợ.
“Sẽ thoải mái thôi.”
“Không đâu. Không…”
“Tôi muốn thấy cảnh Jeon Ryu Jin sướng đến phát điên.”
Cái quy đầu to như nắm đấm cứ cọ xát lên xuống ở lối vào. Cảm giác lớp da bị kéo căng ra, cảm giác khối thịt đẫm dịch hưng phấn và lotion đang cố tình xâm nhập thật lạ lẫm. Ryu Jin hổn hển ôm chặt lấy cổ Shin Hae Beom.
“Ổn chứ?”
“Không. Tôi… tôi sợ.”
“Thích mà đúng không?”
“Không… không thích. Không hề.”
Shin Hae Beom không tin lời cậu. Anh vừa cười khẩy vừa nghĩ bụng, kể cả khi phía sau đã mở rộng hoàn toàn, kể cả khi đang sướng đến phát điên thì cái tên này vẫn sẽ đỏ mặt lắc đầu nói dối là không thích cho mà xem.
Anh tì quy đầu vào và đưa ngón tay tới. Anh không ngần ngại banh rộng lối vào đang ra sức chống cự dị vật rồi tiến sâu vào trong. Ryu Jin rên rỉ vì sự kích thích quá mức.
“Thực sự… không quen được. Thực sự… không được đâu.”
‘Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi. Cứ banh ra mà để tôi ăn đi.’
Nuốt ngược những lời thô tục vào trong, Shin Hae Beom đặt nụ hôn lên cằm Ryu Jin.
“Em làm tốt lắm.”
Anh hạ tầm mắt xuống đầu ngực cậu. Nó đang dựng đứng cứng ngắc. Đẹp đến mức hắn muốn nuốt chửng nó trong một miếng.
‘Bởi vậy nên tôi mới ước mình có bốn cái tay đấy. Vừa trêu chọc hai bên ngực của một Jeon Ryu Jin đang hưng phấn, một tay thì mơn trớn phía trước, tay còn lại thì khai mở phía sau, nghĩ thôi đã thấy sướng hết cả người rồi.’
“Em đúng là… sinh ra để dành cho việc này.”
Anh không còn đủ kiên nhẫn để từ từ đưa từng ngón tay vào khai mở một cách tỉ mỉ nữa. Phần dưới của Shin Hae Beom đã sắp nổ tung đến nơi rồi.
Nghĩ cũng buồn cười. Rõ ràng là chưa hề đưa vào. Chỉ mới cọ xát cái đầu vào lối vào xinh đẹp đang đóng kín kia thôi mà đã hưng phấn đến mức này, đúng là hết thuốc chữa.
“Á! Á! Á á!”
Anh dùng sức nặng cơ thể để áp chế cái thân hình đang quẫy đạp.
“Chậm thôi, á, á á, nhẹ thôi, một chút…!”
“Không nhịn nổi nữa.”
Giống như con chó sói Garto gì đó ấy. Thử cầm miếng gà sống vẫy vẫy trước mặt nó rồi bảo nó nhịn xem. Bảo nó kiềm chế xem. Con thú nó có nghe hiểu lời đó không.
Khi anh rút ngón tay ra, sữa dưỡng thể rơi lã chã. Shin Hae Beom nắm chặt lấy thứ đang cương cứng của mình. Đã đến giới hạn rồi. Anh không muốn trở thành gã đần độn nhất lịch sử vì vừa mới cho vào đã “xong đời”.
Anh túm lấy một bên mông rồi banh rộng ra. Lối vào đang phập phồng hiện ra trước mắt. Qua lối vào đã mở rộng, anh có thể thấp thoáng thấy lớp thịt đỏ hồng bên trong.
“……”
Anh tì quy đầu bóng loáng vào cửa huyệt.
“Sợ à?”
Anh mỉm cười nhìn cái đầu đang gật lia lịa của cậu.
“Sẽ thấy sướng ngay thôi.”
Nhịp thở của Ryu Jin dồn dập. Shin Hae Beom không biết trong đôi mắt kia đang tràn đầy nỗi sợ hãi, sự run rẩy hay là cảm giác hưng phấn. Điều gì cũng chẳng quan trọng. Bởi vì nếu không đâm vào trong kẻ này và giải tỏa, anh sẽ không chịu đựng nổi, và nếu hôm nay kẻ này không khóc lóc đến mức rã rời thì ngày mai cậu ấy sẽ không thể tự bước đi bằng đôi chân của mình được.
Đôi đùi trắng ngần gầy guộc tỏa sáng dưới ánh đèn. Ngay cả những mạch máu xanh mờ bên trong đùi cũng như đang run rẩy.
Shin Hae Beom nuốt khan một hơi thở nóng hổi. Đây rõ ràng là lời mời gọi “hãy ăn tôi đi” mà.
“Ha, á, ác…!”
Cái thân hình gầy gò nảy lên bần bật. Trông chẳng khác nào một nhân ngư bị ném thẳng lên boong tàu.
“Đẹp quá.”
Anh vuốt ve gò má đang nức nở của Ryu Jin.
“Thực sự rất đẹp.”
Anh tưởng tượng ra cảnh một nhân ngư trần truồng bị lũ hải tặc dùng gậy đâm chọc quấy rối. Nếu là “Hoàng tử” Kwon Se Hyuk, cậu ta chắc chắn sẽ đuổi lũ vô lại đi. Cậu ta sẽ quấn lấy nhân ngư đáng thương bằng tấm lụa quý rồi mang về cung điện, giấu an toàn trong một bể nước khổng lồ. Cậu ta sẽ điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm, cho ăn, và tạo ra một môi trường giống với đại dương nơi nhân ngư từng sống nhất. Để nhân ngư cả đời này chỉ nhìn về phía cậu ta mà sống.
Nhưng anh thì không.
Anh sẽ giật đứt vảy và vây của nhân ngư, rồi gắn cho cậu ấy đôi chân vững chãi. Để cậu ấy có thể đứng trên mặt đất. Để có thể bước đi.
Để dù cho mỗi bước đi có đau đớn như sắp chết, cậu ấy vẫn có thể tự mình sinh tồn.
“Đau quá…”
Shin Hae Beom lau đi những giọt nước mắt trên đôi mắt Ryu Jin.
“Sẽ thấy sướng ngay thôi mà.”
“Đừng có làm đến cùng…”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 350 H"