Chương 351 H
“Tôi đã cho vào hết đâu. Em biết mà.”
Anh vỗ vỗ vào hai cánh mông đang căng cứng vì sợ hãi.
“Mới vào được chưa đầy một nửa nữa.”
“Dừng lại… dừng lại ở đây thôi. Làm ơn.”
Ngay cả khi Ryu Jin đang van nài, Shin Hae Beom vẫn không dừng lại. Anh thúc đẩy, từng chút một nhưng chắc chắn. Anh dùng sức mạnh lấn lướt sự co thắt của nội bích, từng nhịp đâm sâu vào.
“Dừng lại… dừng lại đi.”
Đôi bàn tay gầy gò đang quờ quạng trong không trung cuối cùng cũng bấu chặt vào bắp đùi rắn chắc như đá của anh.
“Ái cha. Sao cứ đánh tôi thế?”
“Rút… rút ra đi.”
Shin Hae Beom thở dài. Cơn say biến mất tăm, thay vào đó là một sự bực dọc dâng trào.
“Mới vào được một nửa mà rút cái gì.”
“Đau quá… đau lắm. Cảm giác như sắp rách ra ấy….”
“Tôi đang nhìn kỹ đây mà.”
Anh mân mê lối vào đang bị khối thịt của mình lấp đầy. Chỉ mới khẽ lướt qua bằng đầu ngón tay thôi mà Ryu Jin đã nức nở kêu đau. Shin Hae Beom thầm cười khổ. ‘Đúng là Jeon Ryu Jin, lúc nào cũng làm quá lên…’
Anh vuốt ve phần eo và hông gầy của cậu, đồng thời chậm rãi đưa hông về phía trước.
“Ai không biết lại tưởng tôi đang giết người đấy.”
“Tôi cảm thấy như sắp chết thật rồi…”
“Được rồi. Xong rồi đây.”
“Ư… á. Ah.”
“Vào thêm một chút nữa thôi. Một chút thôi. Nhé. Tôi cũng đang vất vả lắm đây.”
‘Sắp đứt đến nơi rồi đây này.’ Shin Hae Beom buông lời lém lỉnh, khiến Ryu Jin – kẻ đang vùi mặt vào gối – rên rỉ với gương mặt nóng bừng.
“Đồ ích kỷ… đồ tồi.”
“Chỉ có thế này mà cũng khóc, em đúng là…”
“Đừng có cãi lại! Đồ tồi!”
Shin Hae Beom bất ngờ dồn lực thúc mạnh hông về phía trước.
“Hức! Á!”
Lớp lông mao thô cứng cọ xát vào mông cậu đau rát. Ryu Jin hoàn toàn từ bỏ việc phản kháng nửa thân dưới. Cậu quay đầu sang một bên, vò nát tấm ga trải giường mà khóc nức nở.
Một khi cơ thể đã được khai mở, Shin Hae Beom càng trở nên bạo liệt hơn. Anh thúc mạnh, va chạm liên tục vào nội bích. Để theo kịp nhịp độ rung lắc dữ dội của anh, Ryu Jin thở không ra hơi. Cậu khóc nấc lên từng tiếng.
“Á, á ư, ừm. Ưm. Á. Á…!”
Tấm ga giường dưới lưng nhăn nhúm lại. Ryu Jin quờ quạng sang bên cạnh, kéo một chiếc gối nhỏ lại gần. Cậu muốn che đi gương mặt nhếch nhác của mình.
“Cái gì đây. Bỏ ra.”
Shin Hae Beom tỏ vẻ khó chịu. Anh giật phắt chiếc gối mà Ryu Jin đang bám lấy như phao cứu sinh rồi ném xuống sàn.
Ngay cả lời mắng “đồ tồi” cũng không thốt ra nổi nữa. Ryu Jin duỗi hai tay ra phía sau, bám chặt vào phần trang trí bằng gỗ cứng ở đầu giường. Cậu cảm giác nếu không bám vào cái gì đó, mình sẽ rơi xuống vực thẳm mất.
Thứ đang khuấy đảo dữ dội bên trong cơ thể đột nhiên dừng lại. Ryu Jin nhắm nghiền mắt, chờ đợi Shin Hae Beom giải tỏa bên trong. Bởi vì chỉ có như thế, hành vi khổ sở này mới kết thúc.
“……”
Đó là một hy vọng hão huyền. Khi khẽ mở mắt, thứ cậu nhìn thấy là nụ cười đầy tà ác của Shin Hae Beom. Anh nói với gương mặt của một kẻ phản diện thực thụ:
“Em chắc là đang mong tôi bị ‘chưa đi đến chợ đã tiêu hết tiền’ lắm đúng không?”
“Đúng thế! Thà rằng như thế còn hơ… Á!”
Anh lại đâm mạnh và xoay chuyển thô bạo. Shin Hae Beom chạm đến điểm mà về mặt vật lý không thể tiến sâu hơn được nữa.
“Ư hức. Ưm. Hư ư ư.”
Lòng bàn tay thô ráp xoa nắn bụng dưới của cậu.
“Đừng ấn vào đó. Đừng ấn! Á!”
“Em muốn ra đúng không?”
Đôi mắt Ryu Jin trợn trừng. Shin Hae Beom đang nắm lấy phần nhạy cảm của cậu.
“Á!”
“Của em trông cũng khá được việc đấy.”
‘Dù không bằng của tôi.’ Shin Hae Beom cười khoái trá. Ryu Jin quẫy đạp đôi chân, cầu xin hắn buông ra. Cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của chính mình. Cảm giác như mình đang thua cuộc trước Shin Hae Beom.
“Chà…”
Shin Hae Beom cảm thán. Đầu của thứ đang cương cứng cứng ngắc kia đã ướt đẫm.
Anh vừa nhào nặn phần thân vừa đưa đẩy hông. Khi anh nhấn trúng điểm nhạy cảm, Ryu Jin rên rỉ:
“Ah ưm ưm… dừng lại…”
Anh dùng đầu ngón tay kích thích lỗ niệu đạo. Đôi chân gầy quẫy đạp bần bật, đôi bàn chân trắng nõn đá vào không trung. Shin Hae Beom vừa cười vừa hỏi:
“Cho em đi vệ sinh nhé?”
‘Để em cứ thế mà ‘xả’ ngay khi đang bị tôi cắm vào.’
Gương mặt Ryu Jin méo xệch. Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy kinh khủng rồi. Và lúc này, Shin Hae Beom hoàn toàn nghiêm túc.
“Không… không đi.”
“Em sắp nổ tung đến nơi rồi kìa.”
“Tôi sẽ nhịn.”
Shin Hae Beom nhún vai. Một cử chỉ như muốn thách thức xem ai gan lì hơn. Ryu Jin trừng mắt nhìn gã Shin Hae Beom độc nhãn.
“Anh cũng chẳng trụ được lâu đâu.”
“Đúng thế. Tôi cũng sắp ra rồi.”
Giọng nói thì có vẻ vội vàng nhưng biểu cảm thì chẳng hề giống vậy. Ryu Jin nhắm chặt mắt, chỉ muốn đập nát cái mặt nạ tươi cười của anh. Mỗi khi ngón tay anh cử động, đầu gối cậu lại run rẩy.
Cảm giác như từng sợi lông tơ trên mu bàn tay đều dựng đứng cả lên.
“Á, á…!”
“Ra đi.”
Lời mời gọi của ác quỷ chính là đây.
“Giải tỏa cho thoải mái đi. Em cũng từng ra trên tay tôi rồi còn gì.”
“Không đời nào. Tuyệt đối không!”
Shin Hae Beom cười khúc khích.
“Tiếc thật đấy.”
“Đồ… biến thái.”
Shin Hae Beom nhíu mày, bắt đầu thúc hông điên cuồng. Đó là những chuyển động gần như là bạo hành. Ryu Jin hét lên, bị rung lắc một cách yếu ớt. Dù bám vào bất cứ thứ gì cũng không thể trụ vững.
“Á á! Á! Á á!”
Cậu không thể chịu đựng nổi nữa. Phía sau là thứ như muốn chẻ đôi cơ thể đang cắm sâu, phía trước thì bị lòng bàn tay nóng hổi trêu đùa.
“Á á á…!”
Ryu Jin khóc oà lên. Đồng thời, nửa thân dưới trở nên ướt đẫm. Cảm giác nóng hổi khiến cậu nổi da gà.
Dù đã cố gắng dồn lực vào các ngón chân để nhịn, nhưng một khi đã bắt đầu tuôn trào thì không có cách nào dừng lại được.
Sự ghê tởm về mặt sinh lý thì không sao. Mùi hương cũng có thể chịu được. Đó là hiện tượng sinh lý tự nhiên, và cậu không cố ý làm vậy.
Thế nhưng, sự thật rằng Shin Hae Beom đang từ trên cao nhìn xuống cảnh cậu vừa khóc vừa tiểu bậy khiến cậu thấy nhục nhã tột độ. Hơn nữa, tinh dịch cũng đang trào ra từ mông. Thứ dịch lấp đầy bên trong cứ thế rỉ ra nhớp nháp theo từng nhịp chuyển động hông của anh.
Khi Shin Hae Beom đột ngột rút ra, hỗn hợp tinh dịch và lotion bắn tung tóe lên đùi trong của Ryu Jin.
Anh mỉm cười nói:
“Suýt soát thật đấy.”
‘Chỉ một chút nữa thôi là hỏng bét.’Ryu Jin hất tay Shin Hae Beom khi hắn định vuốt tóc cho cậu.
“Đừng có chạm vào tôi…”
Vùng bẹn đau nhức nhối. Cảm giác như xương chậu đã bị lệch đi vậy.
“Đâu nào? Đau lắm à?”
Cậu chẳng buồn trả lời. Câu nói “vừa đấm vừa xoa” cứ lẩn quẩn trong miệng. Nhưng vì sợ nếu mắng chửi gay gắt sẽ kích động Shin Hae Beom, khiến anh lại banh chân cậu ra và đâm cái cơ thể nóng hổi đó vào lần nữa, nên Ryu Jin chỉ lặng lẽ nức nở và khép chân lại.
Khi đôi bàn chân chạm đất, đầu gối cậu khuỵu xuống ngay lập tức. Nửa thân dưới dường như không còn thuộc về cậu nữa. Đến mức cậu lo sợ mình sẽ không thể đi lại được.
“Hức. Hức.”
Ryu Jin khó khăn lắm mới chống tay vào tủ đầu giường đứng dậy được. Cậu bước từng bước run rẩy về phía nhà tắm.
“Vẫn chưa xong mà.”
“……”
“Gà con à. Tôi muốn làm thêm lần nữa.”
“……”
“À, em định thổi cho tôi sao? Tuyệt quá!”
“Cái đồ chó đẻ này! Thằng khốn!”
Shin Hae Beom ngơ ngác.
“Sao thế?”
“Tại sao á?!”
Cậu phẫn uất đến tận cùng. Làm người ta ra nông nỗi này mà còn hỏi tại sao? Tại sao cơ á?!
“Thằng khốn nạn.”
Nén đau đớn, cậu cúi xuống. Ryu Jin nhặt chai nước suối lăn lóc dưới sàn, mở nắp và dội thẳng lên đầu Shin Hae Beom – kẻ đang hớn hở mong đợi được phục vụ.
“Này!”
“Học làm người trước đi.”
Tận dụng lúc Shin Hae Beom đang ngỡ ngàng, cậu chạy thoát vào phòng tắm. Khi đang dùng vòi hoa sen rửa sạch nửa thân dưới bẩn thỉu, cậu nghe thấy tiếng Shin Hae Beom cười phá lên ngoài cửa.
Phải rồi, thà rằng anh cười nhạo còn hơn. Không xông vào đây là may rồi.
Ryu Jin sụt sịt, cầm vòi hoa sen quơ qua quơ lại.
Cậu quấn chiếc khăn tắm mới tinh quanh hông rồi bước ra ngoài. Đèn đã tắt. Chỉ còn hai chiếc đèn cam dịu nhẹ phía đầu giường.
Trong phòng yên tĩnh lạ thường. Shin Hae Beom đang nằm nghiêng trên giường.
‘Ngủ rồi sao. May quá.’
Ryu Jin nhìn quanh mặt sàn. Cậu tìm chiếc quần lót mà Shin Hae Beom đã lột ra ném đi. Cậu tưởng sẽ tìm thấy ngay, nhưng không phải vậy. Vì trời tối nên cậu không nhìn rõ, mà căn phòng thì rộng hơn cậu tưởng.
Đang bực bội mò mẫm dưới sàn thì đột nhiên, một bóng đen bao phủ lên đầu cậu.
“Á!”
“Làm gì mà giật mình thế.”
Là Shin Hae Beom. Kẻ vừa nằm trên giường lúc nãy, giờ đã ngồi dậy tự bao giờ.
“A, a, anh không ngủ đi còn làm gì đấy?!”
“Đợi em mà.”
“Đợi tôi làm gì?”
“Đợi được thổi.”
Gương mặt Ryu Jin méo xệch.
“Đồ chó đẻ! Anh không nghe tôi bảo anh phải làm người trước đi đã à?!”
Dưới ánh sáng mờ ảo, Shin Hae Beom vẫn giữ khuôn mặt tươi cười. Một nụ cười dịu dàng đến bất ngờ.
“Nghe rồi. Nên tôi đã thay đổi suy nghĩ.”
“…Thay đổi thế nào?”
“Tò mò à? Muốn nghe không?”
Đáng nghi. Cực kỳ đáng nghi. Ryu Jin nhìn Shin Hae Beom với vẻ mặt đầy hoài nghi.
“Cũng… không hẳn. Anh cứ tự giữ lấy mà nghĩ đi.”
“Không đâu. Em sẽ muốn nghe thôi.”
Shin Hae Beom vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
“Lên đây ngồi đi. Tôi nói cho nghe.”
“Không được. Tôi đang tìm đồ.”
‘Quần lót à? Có tìm cũng chẳng thấy đâu.’
Shin Hae Beom đang ngứa ngáy cái miệng đến mức phát điên. Lúc nghe tiếng Ryu Jin tắm, anh đã tự giải quyết một hiệp. Chiếc đồ lót của cậu lăn lóc dưới sàn đã trở thành một món “đồ nhắm” tuyệt hảo. Lúc làm thì sướng thật, nhưng xong rồi thì lại thấy mình thảm hại vô cùng. Cảm giác như một đầu bếp chỉ được liếm bao bì của miếng thịt bò thượng hạng vậy.
Shin Hae Beom vừa lau sạch tinh dịch trên lòng bàn tay vừa nghĩ bụng: nếu hôm nay không khiến Jeon Ryu Jin ngất đi được, anh sẽ lấy bình chữa cháy đập nát cửa sổ rồi nhảy xuống luôn cho rảnh nợ.
Anh huých nhẹ vào mông Ryu Jin – kẻ vẫn đang bò dưới sàn quyết tâm tìm quần lót bằng được.
“Gì đấy! Cái gì! Sao lại hành hạ người ta nữa!”
“Muốn nhận tôi làm thuộc hạ thì em phải biết điều này. Đây là chuyện cực kỳ quan trọng.”
Bàn tay đang mò mẫm dưới sàn khựng lại.
“Chuyện gì?”
“Lại đây. Ngồi xuống rồi nói. Muốn nghe chuyện quan trọng thì phải có thái độ nghiêm túc chứ.”
Điều đó nghe cũng có lý.
“Có ghế kia kìa, sao cứ phải lên giường…”
“Đại tướng quân Jeon Ryu Jin.”
Giọng nói đột nhiên trở nên nghiêm túc. Ryu Jin cứng họng nhìn lên Shin Hae Beom. Anh đã bước xuống sàn, quỳ một gối xuống và nắm chặt lấy một bàn tay cậu, kéo về phía ngực mình.
“Buông ra! Làm cái gì thế hả!”
“Đại tướng quân kính mến và yêu quý.”
“Thôi đi…! Đừng có đùa giỡn nữa!”
Shin Hae Beom không cười. Chỉ cần thế thôi cũng đủ để Ryu Jin biết lúc này anh nghiêm túc đến mức nào, nên cậu không phản kháng nữa.
“Một cấp trên tốt là người phải hiểu được lòng của thuộc hạ.”
“Tôi biết điều đó mà…”
“Vậy em có biết lúc này tôi đang muốn điều gì không?”
Gương mặt Ryu Jin nhăn nhó.
“Tôi biết ngay mà! Lại định gạ gẫm làm chuyện đó chứ gì!”
Bàn tay Shin Hae Beom siết chặt hơn.
“Thưa, tôi hy vọng trong những lần… quan hệ sau này, ngài vẫn giữ được uy nghiêm của một cấp trên.”
“Nói cái quái gì thế?”
Shin Hae Beom đặt một nụ hôn lên má Ryu Jin đang ngơ ngác.
“Nhìn từ trên xuống dưới cảm giác sướng lắm đấy em biết không?”
“Từ trên xuống?”
“Cảm giác chinh phục. Tôi muốn gà con của tôi cũng biết đến cảm giác đó.”
Đâu đó vang lên một giọng nói ảo giác: ‘Này Shin Hae Beom, mày làm tao phát khóc đấy. Mày bị con ma đói tình dục ám rồi à?’
Là Jin Chi Woo, Shin Ye Na, hay là Kang In Woo? Cậu không phân biệt được đó là giọng của ai. Mà cũng chẳng cần biết làm gì.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 351 H"