Chương 352 H
Ngay khoảnh khắc này, Shin Hae Beom muốn trở thành tên ác nhân hèn hạ và đê tiện nhất thế gian.
Mục tiêu đêm nay của anh có hai điều: Một là khiến Jeon Ryu Jin tự mình chủ động cử động hông, hai là bắt cậu phải vừa khóc vừa nói rằng mình đang thấy sướng.
Shin Hae Beom ôm lấy vai Ryu Jin, thì thầm bằng chất giọng đầy ám muội: “Tiện thể bên trong vẫn còn đang mở… Nhé? Tôi sẽ giúp em tẩy rửa thật sạch sẽ tận sâu bên trong.”
“Ư…”
“Nhé? Làm đi mà, gà con.”
Ryu Jin hạ tầm mắt. Bàn tay phải của Shin Hae Beom đang vén chiếc khăn tắm lên. Anh vờ như đang chạm vào đùi, vờ như vô ý lướt qua lướt lại chỗ nhạy cảm, nhưng rõ ràng là anh đã hạ quyết tâm rồi. Dù cậu có từ chối thì tình hình cũng sẽ là bị kéo đi hành hạ mà thôi.
Nếu đã vậy, thà rằng cứ thử tìm hiểu xem cái cảm giác chinh phục đó là gì đi.
Ryu Jin đưa ra một điều kiện: “Đừng gọi tôi là gà con nữa.”
“Vậy gọi là ‘điện hạ’ nhé?”
“Cái đó nghe áp lực quá.”
“Vậy thì sao? Tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì Ryu Jin của chúng ta muốn.”
Giọng anh nói lúc đó nghe cứ như một đứa trẻ. Giống hệt cái tông giọng kiểu “Này, tan học đi đá bóng không?”. Chính vì thế mà lòng cậu mới dịu lại.
‘Cái việc mình từng nghĩ Shin Hae Beom giống trẻ con ấy, hủy bỏ. Hủy hết. Hủy toàn bộ.’
Ryu Jin chống tay lên đùi Shin Hae Beom, chực trào nước mắt. Những giọt mồ hôi lạnh túa ra trên gáy, chảy dọc theo sống lưng.
Lòng bàn tay cậu đẫm mồ hôi nên cứ trượt đi. Mông thì quá đau, bụng dưới như sắp rách ra đến nơi, vậy mà cái tên Shin Hae Beom chẳng thèm hiểu cho tình cảnh của người khác cứ liên tục nắm lấy hông cậu thúc giục.
“Cử động thử xem.”
“Cứ im lặng đi! Tôi… tôi đang chuẩn bị đây.”
“Chuẩn bị cơ à.”
Phía sau lưng, Shin Hae Beom cười khúc khích.
“Để xem em định khiến tôi ngất ngây đến mức nào đây.”
Ryu Jin cắn môi. Bàn tay Shin Hae Beom vuốt ve dọc tấm lưng cậu thật nóng bỏng.
“Giờ em đang thấy bất an đúng không?”
“Cái gì cơ.”
“Vì em không nhìn thấy mặt tôi mà.”
“Thế này còn tốt hơn.”
Cậu chọn ngồi quay lưng lại vì không muốn cho anh thấy bộ dạng hưng phấn của mình. Anh mà thấy thì không biết sẽ trêu chọc đến mức nào, sẽ nhào nặn cậu theo ý anh ra sao.
Nhưng lời Shin Hae Beom nói không sai. Anh nói trúng tim đen rồi. Ryu Jin thấy bất an vì không nhìn thấy mặt anh, và cậu cũng thấy để ý đến hình ảnh của chính mình phản chiếu trong chiếc gương trên bức tường đối diện.
Vì ghét phải nhìn cảnh mình đang rên rỉ khi đang chứa đựng thứ đó trong người, cậu cúi gầm mặt xuống. Chỉ chờ có thế, Shin Hae Beom từ phía dưới thúc mạnh lên. Ryu Jin không còn cách nào khác là phải ngẩng đầu lên, và mỗi lần như vậy, cậu lại phải chạm mắt với chính mình trong gương, điều đó thật khổ sở.
“Đừng cử động. Đã bảo… đừng có cử động mà.”
Ryu Jin nắm lấy cổ tay Shin Hae Beom đang mơn trớn hông mình rồi gạt ra.
“Đừng có chạm vào tôi.”
“Vất vả lắm à?”
“Sắp chết đến nơi rồi đây.”
“Trung sĩ Jeon của chúng ta ơi. Cứ thế này thì bao giờ mới thăng cấp được đây.”
“Đừng có trêu tôi!”
“Chẳng phải chính em bảo tôi gọi là Trung sĩ sao.”
Shin Hae Beom đưa đẩy hông. Chỗ kết hợp bị banh rộng sang hai bên khiến Ryu Jin hét lên:
“Aaa!”
Shin Hae Beom đang nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy, cất tiếng hỏi:
“Mà sao nhất thiết phải là Trung sĩ?”
“Thì… vì nó thực tế.”
Mồ hôi lạnh nhỏ xuống mu bàn tay. Ryu Jin cố điều chỉnh nhịp thở.
“Tầm đó là vừa đẹp rồi. Á, ư, đã bảo anh đừng có cử động mà…!”
“Mục tiêu thì phải đặt cho lớn chứ.”
“Thực tế… không có… mà.”
“Vì tính toán thực tế quá nên mới chọn hình mẫu lý tưởng là Seong Jae Kyung à?”
Giọng anh nặc mùi mỉa mai.
“Sao chứ. Không được à?”
“Ừm…”
“Tại sao! Tại sao!”
Tiếng cười của Shin Hae Beom khiến Ryu Jin thấy bất an.
“Đừng có bảo là tôi không làm Trung sĩ được đấy.”
“Không phải chuyện đó.”
Không phải anh nghi ngờ năng lực của Jeon Ryu Jin, cũng chẳng phải coi thường cấp bậc Trung sĩ. Chính Shin Hae Beom cũng từng có thời được gọi là “Trung sĩ Shin”. Đó là khoảng thời gian dài nhất trong suốt quãng đời binh nghiệp của anh.
Nhưng nếu đã chọn thì…
Nếu đã chọn, anh muốn cậu lấy một quân y như Choi Yoo Shin làm hình mẫu thì tốt hơn. Vốn dĩ anh chẳng muốn gợi ý cái nghề quân nhân này cho Jeon Ryu Jin chút nào, nhưng nếu cứ phải tìm quanh đây thì đó là lựa chọn tốt nhất.
Vấn đề là cái đầu học hành…
Shin Hae Beom nhìn chằm chằm vào sau gáy Ryu Jin. Anh nghĩ với kích thước hộp sọ cỡ đó thì dung tích não chắc cũng chẳng lớn lắm đâu. Thôi thì tạm gác chuyện quân y sang một bên. Muốn vào trường y thì đâu phải cứ thông minh bình thường là được.
Vậy thì đầu bếp thì sao nhỉ?
“Gà con của tôi… lại sợ lửa.”
“Anh nói gì cơ?”
“Không có gì. Tiếp tục đi.”
“Cứ vừa cười vừa lảm nhảm cái quái gì thế không biết.”
Ryu Jin cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Mỗi khi Shin Hae Beom nói chuyện, cậu lại có cảm giác thứ bên trong cơ thể mình to dần lên. Nó cứ liên tục chạm vào nội bích đang cực kỳ nhạy cảm khiến cậu khó lòng giữ vững cơ thể. Thà rằng cứ nằm ra mà banh chân còn hơn…
‘Mình đang nghĩ cái quái gì thế này!’
Ryu Jin lắc đầu nguầy nguậy.
“Shin Hae Beom, tôi đau bụng quá…”
Cậu quay lại nhìn anh với một niềm hy vọng mong manh.
“Rút ra một chút thôi.”
“Điều đó là không thể.”
“Trên đời này có cái gì mà anh không làm được à!”
Bờ vai Shin Hae Beom run lên. Anh lẩm bẩm với giọng đầy ý cười:
“Nhiều lắm chứ. Những thứ tôi không làm được ấy.”
Anh bắt đầu đếm từng ngón tay một. Ngay điều đầu tiên đã thấy cạn lời.
“Không thủ dâm bằng ảnh của Jeon Ryu Jin.”
“Cái đồ biến thái này!”
Shin Hae Beom cười ngặt nghẽo. Ryu Jin dùng hết sức đánh vào đùi anh. Ngay lập tức, thứ bên trong cơ thể cậu cựa quậy.
“Áaa.”
Nó đâm sâu vào như đang nện vào nội bích, bên trong càng lúc càng cứng hơn và nghiền nát tuyến tiền liệt. Trước sự kích thích không ngừng dâng cao, gương mặt Ryu Jin trong gương đỏ bừng như sắp nổ tung.
Ryu Jin lau đi giọt nước mắt lăn trên má. Lúc nãy cậu sợ vì không thấy mặt Shin Hae Beom. Bây giờ cậu lại thấy thật may mắn. Nếu để anh thấy gương mặt này, chắc chắn nó sẽ chỉ trở thành “mồi” mới cho cái tên cầm thú đó mà thôi.
Shin Hae Beom vươn cổ nhìn vào chiếc gương đối diện, nói:
“Jeon Ryu Jin đẹp thật đấy. Nhìn xem.”
‘Cái gương chết tiệt!’
“Nhìn từ phía sau thế này…”
Anh bóp mạnh hai cánh mông cậu.
“Thấy xao xuyến thực sự.”
“Đừng… đừng có chạm vào!”
Tiếng Shin Hae Beom sột soạt cử động vang lên. Ryu Jin hít một hơi sâu.
“Cứ đứng yên đó đi!”
Vừa dứt lời, hai bàn tay nóng hổi đã ôm trọn lấy hông cậu.
“Thả lỏng ra.”
Sự đụng chạm của Shin Hae Beom thật thô bạo và tàn nhẫn. Trước cú sốc khi bị anh nắm chặt hông và lắc mạnh tới lui, Ryu Jin há miệng thở dốc. Không có kỹ thuật, cũng chẳng có sự quan tâm. Anh chỉ dùng sức mạnh để lấn lướt.
“Aaa! Á! Không được!”
Ryu Jin ôm chặt bụng dưới. Cảm giác như bụng mình sắp bị đâm thủng một lỗ vậy.
“Đau. Đau quá! Làm… làm nhẹ thôi… á, á!”
Bàn tay đang chống trên đùi Shin Hae Beom trượt đi. Ryu Jin vội vã nắm lấy đầu gối anh. Phía sau lưng, Shin Hae Beom cười khì khì.
Tầm nhìn mờ đi vì nước mắt. Phần tóc mái ướt đẫm bết chặt vào trán. Trong lúc cậu đang cố điều chỉnh nhịp thở đã dâng lên tận cổ, Shin Hae Beom thúc mạnh một cú.
“Á!”
Lòng bàn tay hầm hập vuốt ve xương bả vai cậu.
“Em có muốn vẽ cái gì lên đây không?”
“Không… không muốn.”
“Gây tê thì sẽ không đau đâu.”
“Ghét lắm! Anh tự đi mà làm ấy!”
“Dù tai em thì rách bươm ra thế kia mà vẫn bảo ghét à.”
Ryu Jin nghiến răng.
“Cái này chỉ là…”
“Để trông cho có vẻ ‘gấu’ đúng không? Mấy cái khuyên tai ấy?”
“……”
“Nếu tôi gặp em sớm hơn, chắc em đã không cần phải làm mấy trò đó rồi.”
Khối thịt cứng và nóng hổi trong cơ thể đang cựa quậy. Ryu Jin hổn hển liên hồi. Cậu cảm giác thứ đang đâm vào giữa mông mình không phải là bộ phận đó của con người nữa. Cứ như có một sinh vật nào đó đã chui vào trong. Nó trêu đùa, nhục mạ lớp niêm mạc đã yếu ớt đến cùng cực, và cố gắng đâm sâu hơn nữa. Đã đến giới hạn thực sự rồi. Bên này cậu đang phải cố gắng lắm mới trụ vững được.
“Dừng lại… dừng lại đi mà. Đi mà.”
“Sướng mà đúng không.”
Ryu Jin, khi đang ở trên người Shin Hae Beom, đã nhận ra một sự thật mới. Đó không phải là dục vọng chinh phục. Cũng chẳng phải là khoái cảm thống trị. Mà là sự thật rằng Shin Hae Beom tuyệt đối sẽ không bao giờ chịu làm việc gì mà anh thấy lỗ.
‘Cái gì cơ, nhìn từ trên xuống thì thấy sướng á? Đại tướng quân Jeong Ryu Jin á? Đừng có nực cười nữa. Tôi đang sắp chết đây này!’
“Em cũng cử động đi chứ.”
“Làm sao… làm sao được.”
Nước mắt lã chã rơi. Do sự kích thích vào tuyến tiền liệt mà thứ phía trước của cậu cũng đang rung động. Cảm giác như chỉ cần chạm khẽ là sẽ ra ngay, vì sợ hãi nên Ryu Jin chẳng những không thể cử động mà ngay cả thủ dâm cũng không dám, chỉ biết ngồi im trên người Shin Hae Beom.
“Hức. Hư ư.”
Anh thúc giục:
“Đưa đẩy tới lui nhẹ nhàng thôi. Nhé? Làm thử xem.”
“Không làm được. Không được đâu. Tôi…”
Lớp lông mao thô ráp cào vào mông. Mỗi khi Shin Hae Beom hít vào thở ra, hai hòn lăn lóc lại dán chặt lấy cậu. Những ngón tay đang ôm bụng dưới của Ryu Jin run rẩy bần bật.
“Thực sự rất… đau. Mệt quá.”
“Tôi mà không ra được thì em còn mệt dài dài.”
Sự kiên nhẫn của Shin Hae Beom rất lớn. Thông qua những kinh nghiệm từ trước đến nay, Ryu Jin biết rõ hắn có thể nhịn các hiện tượng sinh lý lâu đến nhường nào.
Bất thình lình Shin Hae Beom nảy hông khiến Ryu Jin hét lên:
“Aaa! Đau!”
“Rõ ràng là đang sướng mà.”
Cúi đầu xuống, cậu nhìn thấy bộ phận đang cương cứng của mình. Phần đầu bóng loáng. Ryu Jin kinh hãi khi thấy dù Shin Hae Beom chưa hề chạm vào, ngay cả một ngón tay cũng chưa đụng tới, mà mình đã tiết dịch ra rồi.
“Không phải. Không phải thế này.”
Cảm giác bất lực ập đến. Ryu Jin không thể hiểu nổi. Tại sao cơ thể mình lại trở nên như thế này. Tại sao Shin Hae Beom cứ nhất quyết muốn làm cho cậu thấy “sướng”.
“Tự chạm vào của em đi.”
Giọng nói dịu dàng như đang ban ơn. Lúc này Shin Hae Beom đang cho phép cậu tự giải tỏa. Nhưng Ryu Jin lắc đầu.
“Không làm được. Tôi không… không làm được.”
“Nhìn về phía trước đi.”
Lại là cái gương chết tiệt đó. Không biết ai là người thiết kế nội thất cho căn phòng này, nhưng Ryu Jin chỉ muốn đánh cho người đó một trận nhừ tử. Chắc chắn là một kẻ giống hệt Shin Hae Beom. Một tên biến thái có sở thích nhìn trộm bệnh hoạn.
“Nhìn xem em đẹp đến nhường nào đi.”
Cả hai cổ tay cậu bị nắm chặt. Hai cánh tay bị kéo giật mạnh ra phía sau.
“Á!”
Ryu Jin nhìn vào thân hình trần truồng của chính mình trong gương mà rơm rớm nước mắt.
“Tuyệt vời đúng không?”
“Ghét lắm. Ghét…”
Cậu ghét gương mặt đang đỏ bừng này. Ghét đầu ngực sưng tấy và bộ phận đang cương cứng kia. Ryu Jin vùng vẫy định rút tay ra khỏi sự kìm kẹp của Shin Hae Beom. Nhưng càng cử động thì sự xâm nhập lại càng sâu hơn khiến cậu khổ sở.
“Ư aa!”
Cơ thể Ryu Jin đổ rạp về phía trước. Shin Hae Beom, người đang quỳ trên đầu gối, thúc mạnh hông về phía trước.
“Hộc.”
Thứ vừa hơi rút ra lại bị cắm phập trở lại. Lớp da mông nóng bừng bị cọ xát bởi lớp lông thô cứng, Ryu Jin vùi mặt vào ga giường rên rỉ.
“Ư…”
“Làm sao mà nhịn nổi đây.”
Shin Hae Beom nắm chặt lấy bắp tay phải của Ryu Jin, nói:
“Làm chuyện đó với một thứ như thế này thì làm sao mà nhịn nổi hả.”
Anh có vẻ như đang tức giận.
“Tôi không nhịn được thì tôi là rác rưởi à? Chỉ mình tôi là đồ chó đẻ thôi sao? Còn em thì chẳng có lỗi gì hết à?”
“Buông ra…! Tránh ra đi!”
“Không thích.”
Yết hầu của Shin Hae Beom lên xuống liên hồi.
“Để tôi cũng được nói từ ‘không thích’ một lần xem nào.”
Cậu cảm nhận được bàn tay đang đè lên gáy mình. Ryu Jin định ngẩng đầu lên nhưng trước sức mạnh từ bàn tay của Shin Hae Beom, cậu không thể nhúc nhích. Cảm giác như nếu phản kháng, cổ cậu sẽ gãy mất. Nếu là Shin Hae Beom, anh hoàn toàn có thể bẻ gãy cổ cậu chỉ bằng một tay, thậm chí chỉ bằng bốn ngón tay.
Giọng anh trở nên thô bạo hơn.
“Sướng mà? Sướng thế này thì đau đớn cái nỗi gì. Để nó dựng đứng lên đẹp đẽ thế này cơ mà…”
Bàn tay Shin Hae Beom buông bắp tay cậu ra và tiến về phía bộ phận của cậu. Ryu Jin không thể khước từ.
“Mẹ kiếp, đúng là một tác phẩm nghệ thuật.”
Những ngón tay bao trọn lấy phần thân cậu thật nóng bỏng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 352 H"