Chương 353 H
“Tôi phải đi học vẽ mới được. Để vẽ lại cảnh em tự thỏa mãn.”
Sẽ là một kiệt tác của thế kỷ cho xem. Tôi sẽ khiến nó được treo trong bảo tàng mỹ thuật quốc gia. Tiếng cười của Shin Hae Beom lẫn trong một tiếng thở dài.
“Tôi tưởng tượng ra được rồi. Cái vẻ mặt của lũ khốn khi nhìn em rồi chảy cả nước miếng ra.”
“Kh-không được. Ư ưm. Không đượ-c…”
“Không được cái nỗi gì.”
Bàn tay đang nhào nặn nơi nhạy cảm trượt dần lên ngực. Ryu Jin cảm nhận được hơi ấm của Shin Hae Beom bao phủ toàn bộ tấm lưng, và cả sức nặng từ cơ thể anh.
Ngực cậu bị nắm chặt. Lòng bàn tay to lớn ấy không ngừng trêu đùa hai gò bồng đảo. Đầu ngực vốn đã nhạy cảm đang dựng đứng lên bị những đầu ngón tay thô cứng nghiền nát.
“Sẽ có cả thiên hạ mang hết tài sản đến chỉ để được chiêm ngưỡng em bằng xương bằng thịt. Tôi sẽ bắt lũ đó phải quỳ xuống chân tôi mà cầu xin. À, tôi nghe thấy rồi đây. Tiếng lũ khốn đó vừa lạy lục vừa van xin: cho con được liếm cái thứ đẹp đẽ kia của Jeon Ryu Jin một lần thôi.”
“Em cũng nghe thấy chứ? Hửm? Tưởng tượng ra được không?”
“Biết đâu đấy, cái thứ đó… chuyện đó không được, á, á!”
“Thế thì vừa vừa phải phải cái sự xinh đẹp này thôi chứ!”
Shin Hae Beom gầm lên. Ryu Jin chẳng thể hiểu nổi tại sao anh lại nổi giận. Cậu đã làm tất cả những gì anh muốn rồi mà. Hiện giờ cũng đang làm đây thôi. Lại còn chướng mắt cái gì mà điên lên thế hả đồ chó đẻ…
“Á!”
Tóc cậu bị túm chặt. Ryu Jin bị ép phải ngẩng đầu lên. Toàn bộ hình ảnh bản thân trong gương thu trọn vào tầm mắt.
“Nhìn cái mặt em đi.”
“Buông ra, đau!”
“Đừng có mè nheo, nhìn cho kỹ vào! Cái mặt này đủ để biến một kẻ tỉnh táo nhất thành một con chó động đực đấy!”
“Không phải!”
“Đúng là thế!”
“Đã bảo không phải, buông ra…! Đồ khốn! Đồ chó đẻ!”
Lực ở tay Shin Hae Beom nới lỏng. Ryu Jin đổ rạp về phía trước.
“Hư ức…”
Cậu túm chặt lấy ga giường mà nức nở, nhưng rồi nửa thân dưới lại bị nhấc bổng lên. Shin Hae Beom ở phía sau bắt đầu lồng lộn.
“Cái mặt đã thế rồi thì cái thân hình phải tệ một chút chứ. Sao em lại có cái cơ thể khiến người ta phát điên mà chỗ này lại chật đến thế này, hử? Có lý không? Cái tình cảnh này có đúng đắn không hả?”
“Á! Đau! Đau quá, Shin Hae Beom, dừng lại! Á ác!”
Ryu Jin cố gắng dùng hai tay chống đỡ cơ thể, nhưng dưới sức mạnh của anh, cậu chỉ có thể bất lực bị đẩy về phía trước.
“Á, ah, á á! Á!”
Mép giường đã ở ngay trước mắt. Càng gần cái gương đối diện, cậu càng nhìn rõ bản thân hơn. Một gương mặt ướt đẫm nước mắt, đỏ bừng vì hưng phấn tột độ.
Vì ghét phải nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình, cậu cúi đầu xuống. Ở đó, cậu thấy thứ đang cương cứng của mình cũng đang rung động theo từng nhịp đẩy. Theo từng chuyển động giận dữ của Shin Hae Beom, nó lại bắn ra từng tia dịch trắng.
Ngón chân co quắp bấu vào ga giường. Bắp chân bắt đầu bị chuột rút. Ryu Jin run rẩy ngẩng đầu lên. Lần này, cậu không nhìn chính mình trong gương nữa, mà nhìn gã Shin Hae Beom đang điên cuồng phía sau.
“Aaa…”
Cậu thấy những giọt mồ hôi đọng trên cái cằm sắc sảo. Thấy bờ môi đang thở dốc thô bạo. Thấy sống mũi cao thẳng và đôi mắt hơi híp lại. Dù một bên mắt bị che khuất bởi miếng băng, nhưng anh vẫn đẹp đến mức khiến người ta phải thẫn thờ.
Đúng là ông trời thật bất công. Sao lại ban cho ác quỷ vẻ ngoài như thế chứ.
“Thấy thế nào?”
Shin Hae Beom không biết Ryu Jin đang nhìn mình. Thế nên anh mới có thể đắc ý cười khì khì như vậy.
“Em cũng thấy nứng khi nhìn mặt mình đúng không? Bắt đầu thấy mình nên bớt đẹp lại một chút rồi chứ gì?”
Ryu Jin khó khăn lắc đầu.
“Đúng là ngang ngạnh.”
“Tôi thì.”
Ryu Jin thốt lên.
“Tôi thấy… nực cười khi anh nói những lời đó.”
“Cái gì?”
“Chính anh mới là kẻ… như vậy. Người cần phải vừa vừa phải phải thôi là anh đấy. Không phải tôi.”
Shin Hae Beom trong gương nghiêng đầu. Vẻ mặt anh như không hiểu cậu đang nói gì. Tất nhiên, Ryu Jin chẳng có ý định giải thích. Đó là lỗi của Shin Hae Beom vì đã dồn ép cậu đến cực hạn, khiến cậu kiệt sức đến mức chẳng thốt nên lời.
“Á!”
Shin Hae Beom nhếch mép, lẩm bẩm:
“Giả vờ không biết quá mức cũng là làm bộ làm tịch đấy, Trung sĩ Jeon.”
Ryu Jin vùi mặt vào ga giường. Cậu vừa bị lay chuyển một cách yếu ớt theo từng nhịp của anh vừa nghĩ:
‘Dù chết tôi cũng không bao giờ tự miệng nói ra đâu. Shin Hae Beom, anh thực sự rất đẹp trai. Đẹp đến mức đáng ghét. Và tôi… có vẻ như tôi rất thích đôi môi của anh.’
“Á á á á!”
Ryu Jin vặn vẹo eo và giải tỏa. Bàn tay phải của Shin Hae Beom nắm lấy thứ đang rung động kia. Anh nhẹ nhàng vuốt ve dọc thân, lúc thì dùng đầu ngón tay chặn lỗ niệu đạo, lúc thì thả ra để kéo dài thời gian xuất tinh lâu nhất có thể.
“Hà… á.”
“Sướng đúng không?”
Ánh mắt Shin Hae Beom đóng đinh vào chiếc gương khi anh âu yếm vuốt ve bộ phận vừa mới bắn tinh kia. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang há miệng thở dốc của Ryu Jin. Quả nhiên là…
“Em hợp với bộ dạng này lắm. Cái vẻ tan nát và khóc lóc này này.”
Shin Hae Beom giải tỏa bên trong cơ thể đã rã rời của Ryu Jin. Nhìn cảnh cậu nửa tỉnh nửa mê, bị nhấc bổng nửa thân dưới để nhận lấy tinh dịch trông đáng yêu vô cùng, nên anh đã xả ra thật chậm, thật lâu.
Anh vỗ vỗ vào cặp mông đang run rẩy mà khen ngợi:
“Làm tốt lắm. Trung sĩ Jeon Ryu Jin.”
“Dừng lại… được rồi. Dừng lạ-i đi.”
“Cậu đang làm rất tốt.”
Anh nhào nặn cặp mông căng mọng mềm mại, trút hết những giọt cuối cùng vào trong.
“Làm ơn… rút ra đi.”
“Để tôi kiểm tra một chút đã.”
Shin Hae Beom cân nhắc. Nếu rút phắt ra thì đống tinh dịch vừa vất vả bắn vào sẽ ồ ạt chảy ra ngoài mất. Có cách nào để giữ nó không chảy ra không nhỉ? Anh muốn cậu phải bị ngâm trong tinh dịch của anh cho đến tận khi đi tắm cơ…
“Đồ dối trá.”
“Hửm?”
Ryu Jin nói bằng giọng yếu ớt như sắp tắt ngấm.
“Đồ dối trá… chẳng thấy đâu cả…”
“Cái gì không thấy?”
“Cái cảm giác chinh phục ấy. Anh bảo sẽ cho tôi cảm nhận mà.”
“À.”
“Đồ dối trá…”
“Ha ha ha.”
“Cái đồ lừa đảo này!”
Shin Hae Beom lắc lư cơ thể sang trái rồi sang phải. Chỉ là những chuyển động nhẹ nhàng nhưng với Ryu Jin lúc này lại là quá tải. Thứ đó của anh vẫn còn nằm trong người cậu.
“Rút ra.”
Cậu sụt sịt van xin.
“Làm xong rồi thì… rút ra đi.”
Shin Hae Beom vờ như không nghe thấy. Thậm chí anh còn ngân nga hát.
“Đã bảo rút ra mà…!”
“Vội vàng làm gì. Tận hưởng một chút đi.”
“Tận hưởng cái gì nữa!”
Một tay anh nhào nặn phần nhạy cảm của Ryu Jin, tay kia mơn trớn ngực cậu, anh ngân nga một giai điệu không tên theo nhịp nhún của nệm giường.
“Th-thấy sướng rồi.”
“Hửm?”
“Tôi bảo là sướng rồi. Thế nên giờ… nhé? Rút ra đi.”
“Tôi sẽ làm cho em sướng hơn nữa.”
Á. Sự tuyệt vọng hiện rõ trên mặt Ryu Jin.
Cậu cảm thấy thứ bên trong lại bắt đầu to lên. Bàn tay Shin Hae Beom điều chỉnh lại thế nắm hông. Khi anh rút ra, đống tinh dịch lấp đầy bên trong kéo theo trào ra ngoài. Cảm giác đùi bị làm cho ướt đẫm khiến eo Ryu Jin run lên bần bật.
“Ư ưm… ưm.”
Shin Hae Beom rút ra cực kỳ chậm rãi. Mỗi khi anh cử động, cậu có cảm giác như những mạch máu trên đó đang cào vào nội bích.
“Ưm.”
Ryu Jin nín thở, túm chặt ga giường. Ngay cả khi anh đã rút ra hoàn toàn, cậu vẫn không thể nhúc nhích trong một lúc lâu. Dù tư thế chổng mông thật nhục nhã và khổ sở, nhưng chỉ cần cử động một chút thôi là cậu cảm giác cơ thể mình sẽ vỡ vụn mất.
“Không nhúc nhích nổi luôn à.”
Shin Hae Beom cười, lật người Ryu Jin lại.
“Tại anh hết đấy…”
Anh kéo tấm chăn bị gạt sang một bên, lót dưới đầu Ryu Jin như một chiếc gối.
“Đúng rồi. Đều tại tôi hết.”
“Cút đi.”
“Hổng chịu đâu”
“Cái gì?”
“Tôi hổng muốn cút đâu. Bỏ lại Trung sĩ Jeon xinh đẹp ở đây thì tôi biết đi đâu bây giờ nà.”
Ryu Jin trừng mắt nhìn Shin Hae Beom. Chỉ muốn đấm vào cái miệng kia…
Cậu thở hắt ra một hơi nén bấy lâu. Trước mắt là trần nhà. Trần nhà sạch bóng không một hạt bụi đang quay cuồng. Trong lúc cậu còn chưa kịp định thần, lưỡi của Shin Hae Beom đã bắt đầu liếm láp điên cuồng lên mí mắt, sống mũi, gò má cậu.
“Ai ở địa vị của tôi cũng sẽ làm thế thôi. Không phải tôi bất thường đâu.”
Cậu chẳng hiểu anh đang nói gì.
“Tôi sẽ ăn sạch. Không để lại gì hết. Tất cả… là của tôi.”
Nghe chẳng giống lời con người nói chút nào. Có chăng là tiếng lòng của một loài mãnh thú.
Sau một lúc nằm nghiêng bên cạnh Ryu Jin, Shin Hae Beom đột ngột bật dậy. Anh kéo mạnh đầu ngực của Ryu Jin đang nửa tỉnh nửa mê để đánh thức cậu dậy, rồi banh đôi chân đang ướt đẫm tinh dịch ra, chen vào giữa.
“Lại gì nữa đây.”
Ryu Jin chực khóc. Đây là lần thứ mấy rồi.
“Không sao. Em cứ nằm im là được.”
Khoeo chân cậu bị nắm lấy và nhấc bổng lên. Cái lỗ vốn đã ướt đẫm tinh dịch bị banh rộng ra, và cái quy đầu dày cộp lại thúc mạnh vào. Ryu Jin há miệng thở dốc.
“Ư aa…!”
“Người trẻ tuổi mà thể lực kém thế này thì làm sao được.”
Shin Hae Beom vừa lắc hông vừa đẩy sâu vào trong.
“Sau này em phải ăn, nhiều, lên một chút.”
“Át. Át.”
“Đồ ăn ở căn tin Phong kỷ giáo đội của chúng ta tuyệt lắm đấy. Đó là niềm tự hào của Shin Hae Beom này mà.”
Cái cảnh anh vừa đâm cái thứ quái vật đó vào vừa nói chuyện một cách trịnh trọng trông thật nực cười mà cũng thật hợp với anh, khiến Ryu Jin chẳng thể đáp lại lời nào.
Phần thân to và cứng với những mạch máu nổi rõ đang cào vào nội bích. Từng chuyển động nhỏ nhất của nó cậu đều cảm nhận được sinh động.
“Aigo. Trung sĩ Jeon của tôi ơi.”
Shin Hae Beom nhìn xuống Ryu Jin đang thở dốc mà cười.
“Em phải tập thể dục đi thôi. Eo sắp gãy làm đôi rồi này.”
“Đau quá… mệt lắm. Tôi…”
Lông mao của anh sắp chạm vào mông cậu đến nơi. Bất chợt Shin Hae Beom thu lại nụ cười, rút phắt ra.
“Hức!”
Cái quy đầu to như nắm đấm khựng lại ở lối vào một chút rồi thoát ra hẳn. Anh nhếch một bên môi nhìn Ryu Jin đang ngước lên nhìn mình với vẻ mặt thảng thốt.
“Lại đây.”
“Cá…!”
Chưa kịp hét lên “Định làm gì đấy”, Ryu Jin cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay anh. Cảm giác như anh vẫn còn đang ở trong cơ thể đã bị khai mở hoàn toàn của mình, khiến cậu không thể đẩy nổi cánh tay đang ôm lấy eo mình của Shin Hae Beom ra.
“Ưmm!”
Trong lúc hốt hoảng, cậu túm lấy tấm chăn. Ryu Jin bị kéo lê cùng với tấm chăn rồi ngã nhào xuống sàn. Shin Hae Beom lập tức đè lên tấm lưng đang nằm sấp một cách yếu ớt của cậu.
“Áaa!”
Thứ đó lại đâm xuyên qua hai cánh mông. Lối vào vừa mới co lại đôi chút lại bị banh ra, khối thịt nóng hổi cứ thế lừng lững tiến vào.
“Không được, không được. Á á! Hyung! Không được!”
“Em nói cái gì cơ?”
Tim anh chợt thắt lại trong một khoảnh khắc. Anh sợ cậu đang gọi Ham Young Jae. Shin Hae Beom chống khuỷu tay và đầu gối xuống, túm lấy hông Ryu Jin đang cố bò về phía trước và kéo giật lại.
“Là Chuẩn tướng. Không phải ‘anh’.”
“Hư ức. Hư ư.”
“Chuẩn tướng.”
Shin Hae Beom thúc giục.
“Chuẩn tướng…”
“Được rồi. Được rồi.”
Bàn tay vuốt ve từ sau gáy xuống dọc sống lưng cậu thật dịu dàng. Thế nhưng nửa thân dưới của anh thì lại bạo liệt vô cùng.
Mỗi nhịp ra vào đều khiến tinh dịch bắn tung tóe. Đó là đống dịch mà anh đã xả vào trước đó. Shin Hae Beom dùng ngón tay quệt lấy lớp dịch đang làm ướt đùi Ryu Jin rồi nhét ngược vào trong lỗ nhỏ. Cái lỗ đang bị lấp đầy khít khao mở rộng ra một cách mạo hiểm như thể sắp rách đến nơi.
Ryu Jin túm lấy tấm chăn mà khóc.
“Hư ức ức. Hư ư…”
“Em sẽ trở thành một quân nhân tốt thôi.”
Chát, anh vỗ mạnh vào mông cậu một cái. Cậu vừa khóc vừa quay đầu lại thì thấy Shin Hae Beom đang cười.
“Cảm giác rất vừa tay đấy.”
“Kh-không thích cái đó đâu.”
“Thế thì chỗ này thấy thích không?”
Shin Hae Beom chạm vào nơi nhạy cảm của cậu. Anh vừa mơn trớn vừa nhào nặn cả phần thân lẫn phần dưới trong lòng bàn tay.
“Không phải, ghét lắm, hức!”
“Nào, cùng ‘đi’ thôi.”
Cái kiểu nói chuyện như mấy ông già đó anh học ở đâu không biết. Ryu Jin nghiến răng ken két.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 353 H"