Chương 354 H
Chuyển động của Shin Hae Beom trở nên dữ dội hơn. Thứ đang cương cứng với những mạch máu nổi rõ đầy đe dọa liên tục thúc mạnh vào bên trong cơ thể cậu. Ryu Jin tiếng khóc nức nở vang vọng.
Cậu có cảm giác như một dòng nham thạch đang chảy tràn vào trong. Thứ chất lỏng nóng hổi ấy len lỏi khắp cơ thể, dường như muốn làm tan chảy cả những cơ quan nội tạng mềm yếu lẫn xương cốt. Ryu Jin nằm sấp, há miệng thở dốc. Ngay cả khi nước mắt và nước bọt rơi lã chã, Shin Hae Beom vẫn không dừng lại. Anh thúc vào không chút kiêng dè, đâm trúng điểm nhạy cảm, rồi lại rút mạnh ra như muốn cào xé, sau đó lại tiếp tục đâm sâu vào lần nữa.
“Hư ức. Ức. Ưm! Ư, a!”
Cậu thậm chí không còn sức để dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể. Ryu Jin đổ rạp xuống sàn. Shin Hae Beom thành thục nắm lấy hông cậu, nhấc bổng lên không trung. Cậu bị đâm trong tư thế chỉ có đôi mông chổng lên cao. Ryu Jin quay đầu sang phải. Thế giới quanh cậu xoay cuồng. Cậu thấy chóng mặt và buồn nôn.
Tinh dịch chảy ra từ nơi đó đọng lại thành vũng dưới sàn.
“Ức…”
Những đường gân nổi rõ trên cổ Shin Hae Beom.
Bên trong không còn chỗ trống nào nữa. Anh đã chạm tới nơi sâu nhất trong cơ thể Jeon Ryu Jin không biết bao nhiêu lần. Anh đã tưới đẫm lớp thịt mềm mại, non nớt ấy bằng tinh dịch của mình.
Nhưng chuyện này là sao chứ? Làm bao nhiêu lần cũng vẫn thấy chưa đủ. Xuất bao nhiêu cũng thấy thiếu. Anh có cảm giác nếu không lấp đầy từng mạch máu của Jeon Ryu Jin bằng tinh dịch, anh sẽ không bao giờ thỏa mãn được.
‘Hình như mình điên thật rồi.’
Shin Hae Beom vừa cười vừa nghĩ. ‘Jeon Ryu Jin làm mình trở nên kỳ quái thế này đây.’
“Ha… a. Hư ư.”
Anh không rút ra cho đến khi kết thúc việc xả vào bên trong. Anh cúi người, đặt một nụ hôn lên gáy Ryu Jin đang đẫm mồ hôi lạnh.
“Bây giờ, dừng lại đi… Chuẩn tướng.”
Ryu Jin quay đầu lại. Giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài khẽ rơi xuống.
‘Này, câu đó chẳng khác nào bảo mình hãy làm cho đến khi gãy luôn đi mới thôi chứ.’
Shin Hae Beom rút ra. Cơ thể gầy gò của cậu đổ nghiêng sang một bên. Những dòng tinh dịch chảy dọc theo đôi chân gầy guộc. Một dáng vẻ thật đáng yêu.
Anh áp mu bàn tay vào gò má đang rã rời của Ryu Jin. Nó nóng hổi như lửa đốt.
“Mệt rồi à? Trung sĩ.”
“Ưm…”
Anh bế thốc cơ thể đang lịm đi của cậu lên. Định ném cậu lên giường, nhưng rồi anh đổi ý, đặt cậu nằm sấp lên bàn. Đó là vị trí có thể thu trọn cảnh đêm vào tầm mắt. Nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu trên cửa kính, Ryu Jin mếu máo.
“Ư ư. Ghét lắm… Dừng lại, dừng lại đi.”
“Phải thăng cấp chứ, Trung sĩ.”
“Không thăng cấp đâu. Tôi không muốn.”
“Lão già này thể lực còn sung mãn thế này, thanh niên trẻ tuổi mà thế là không được đâu nhé.”
“Không phải. Ghét lắm. Tôi không làm nữa đâu.”
Lạnh lùng gạt phắt bàn tay đang đẩy đùi mình ra, Shin Hae Beom banh rộng mông Ryu Jin. Anh đặt quy đầu sát vào lối vào đang sưng tấy và ướt đẫm.
Anh lại tiến vào. Không, dùng từ “tiến vào” không chính xác. Phải nói là anh đã “trở về” nơi mà anh vốn dĩ thuộc về mới đúng.
“Ư aa, á, ức…!”
Cả cái bàn rung chuyển theo từng nhịp. Ryu Jin ôm chặt lấy cái bàn tròn mà nức nở. Mỗi khi quy đầu dày cộp đâm trúng điểm nhạy cảm, nước mắt cậu lại tuôn rơi lã chã. Nỗi đau, sự ngứa ngáy và khoái cảm cùng ập đến một lúc. Cơ thể cậu tự động cuốn lấy Shin Hae Beom.
Gót chân cậu dần nhấc cao lên. Shin Hae Beom liên tục thúc mạnh. Cái bàn bị đẩy đi từng chút một rồi va mạnh vào cửa kính. Cả bức tường dường như rung chuyển.
Ryu Jin nhìn thấy gương mặt mình ngay sát trước mắt. Đôi mắt lờ đờ, bờ môi hé mở để nước bọt chảy dài. Cậu khóc vì cảm thấy bi thảm. Cái bộ dạng đó có gì đẹp đẽ đâu chứ. Chắc chắn mắt của Shin Hae Beom có vấn đề rồi.
“Tôi bắn vào trong nhé.”
Cứ như thể từ nãy đến giờ hắn chưa từng làm thế không bằng…
Ryu Jin nhắm mắt lại như thể sắp ngất đi. Cậu cảm nhận được luồng tinh dịch lấp đầy bên trong rồi trào ra ngoài cửa mình. Cả cái cảm giác anh rút ra thật chậm, chậm đến mức một giây dài như một phút.
Cậu chỉ nhớ được đến cảnh Shin Hae Beom ôm lấy cơ thể đang đổ gục của mình. Giọng nói trầm thấp váng vất bên tai.
“Làm tốt lắm.”
Bàn tay vuốt tóc cậu thật dịu dàng.
“Được ở bên em là vinh dự của tôi.”
Lời nói thì…
Ryu Jin nhắm mắt, áp gò má nóng bừng vào cổ Shin Hae Beom.
Nước dâng lên đúng đến ngực. Nhiệt độ vừa đủ để cảm thấy hơi nóng một chút. Ryu Jin gác tay lên thành bồn tắm, tựa má lên đó. Tay kia cậu vuốt ve gò má phải của Shin Hae Beom.
“Anh cũng vào đây đi.”
“Vì vết thương nên không được.”
“Chỉ cần cho chân vào thôi cũng được mà.”
“Vậy sao.”
Nhưng Shin Hae Beom không vào. Ryu Jin nhìn vết xước trên cổ anh, lẩm bẩm.
“Chắc là đau lắm.”
“Có đau bằng gà con của tôi không?”
“Vết thương của anh nghiêm trọng hơn nhiều.”
“Nhưng tôi đã được điều trị rồi mà.”
Shin Hae Beom xoa đầu Ryu Jin.
“Khi về Gwangseong, hãy bảo Choi Yoo Shin chụp X-quang cho em trước nhé.”
“Sao vậy? Tôi ổn mà.”
Shin Hae Beom nhớ lại những vết bầm tím rải rác trên cơ thể gầy gò của Ryu Jin. Đó là dấu vết của những trận đòn roi. Ở vai, lưng, bụng, mạng sườn, chân tay…
Anh không thể nói rằng mình không hưng phấn trước những vết thương tím tái đó. Thế nhưng, nếu đó là một kẻ khác không phải Jeon Ryu Jin, anh sẽ chẳng thấy hưng phấn gì mà chỉ thấy thật thảm hại. Mang tiếng là người của Phong kỷ giáo đội mà lại để bị đánh bầm dập ở bên ngoài sao?
“A.”
Shin Hae Beom khẽ giật mình. Ryu Jin, người đang chạm tay lên mặt hắn, cũng giật thót.
“Chỉ tháo ra một chút thôi cũng không được sao?”
“……”
“Anh không thấy khó chịu à?”
“Một chút.”
Ryu Jin cử động cẩn thận để không làm nước nóng bắn tung tóe. Cậu nới lỏng nút thắt đã buộc chặt, tháo chiếc băng che mắt phải của Shin Hae Beom ra.
“Chầm chậm thôi…”
Dưới ánh đèn mờ ảo, vết thương hiện ra.
“Ơ…”
Ryu Jin bàng hoàng. Cậu biết vết bầm rất nặng, nhưng khi nhìn gần và kỹ thế này, nó thảm khốc hơn cậu tưởng.
“Anh… không lẽ nhãn cầu bị nổ rồi đấy chứ?”
Shin Hae Beom chỉ cười. May mắn là nhãn cầu vẫn bình an vô sự. Có điều do chịu tác động mạnh nên thị lực tạm thời bị giảm sút. Đôi mắt trở nên cực kỳ nhạy cảm, khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh, nó đau đến mức khiến các cơ mặt rung lên bần bật. Tầm nhìn cũng mờ đục như có sương mù che phủ. Dù bác sĩ bảo sẽ hồi phục lại bình thường nhưng… sự bất tiện là không thể tránh khỏi. Shin Hae Beom nghĩ mình sẽ không thể cầm lái trong một thời gian tới.
“Nếu tôi mù, em có bỏ tôi không?”
“Mất một con mắt thì chết được à?”
Shin Hae Beom tựa vào bồn tắm. Tay áo choàng khoác hờ trên người đã thấm nước ướt sũng.
“Tôi đã chuẩn bị tâm lý để mất một con mắt, một cánh tay rồi.”
“……”
“Để được ngủ với Jeon Ryu Jin thì cái giá đó… Á!”
Anh bị đánh vào bả vai trái. Shin Hae Beom nhìn gương mặt đang hằm hằm của Ryu Jin mà cười.
“Đừng có làm vẻ mặt đáng thương đó.”
“Tôi làm thế khi nào?”
“Vừa xong đấy. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đó của em là tim tôi lại đau thắt lại.”
“Tại anh hết mà.”
“Tại sao?”
Ryu Jin né tránh ánh mắt hắn.
“Đừng có vờ như không biết.”
“Em rất lương thiện. Trong một thế giới bình thường, đó là ưu điểm không gì sánh bằng. Nhưng nơi này không bình thường. Đó mới là vấn đề.”
“Anh muốn nói gì đây.”
“Khi trở về Gwangseong, em sẽ bị thẩm vấn với vị thế tương tự như Kang In Woo. Dù MVP muốn giấu chuyện này đi nhưng vẫn cần một hình thức trừng phạt để làm gương.”
“……”
“Và dù thế nào đi nữa, mối quan hệ giữa hai người cũng sẽ không còn như trước. Không thể giống được. Trừ khi MVP bị mất trí nhớ ngắn hạn…”
“Anh tưởng tôi mong đợi điều đó à?”
Ryu Jin mỉm cười nhàn nhạt.
“Đồ ngốc.”
“……”
“Tôi đã suýt bị đem bán làm nô lệ tình dục. Lúc đó tôi đã nghĩ về anh. Tôi tưởng tượng xem anh sẽ xuất hiện với gương mặt ác quỷ như thế nào. Thế nên những chuyện khác tôi chẳng thấy sợ nữa.”
“Phải rồi.”
“Này, Shin Hae Beom, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Suy nghĩ một cách thực sự lạnh lùng ấy, trên đời này chẳng có gì đáng sợ hơn… anh cả.”
Ryu Jin cử động làm nước tràn ra ngoài bồn tắm. Shin Hae Beom vô thức nhắm mắt lại.
“Shin Hae Beom.”
Giọng Ryu Jin trầm thấp.
“Tôi biết tại sao anh lại thấy bất an rồi.”
“Em quá lương thiện.”
Trong cái thế giới điên rồ này, để giành giật sự sống ở vị trí của mình, ai nấy đều bị “rơi mất một con ốc vít” trong đầu. Trong một thế giới mà tất cả đều điên, người bình thường chắc chắn sẽ trở nên kỳ quặc. Với Shin Hae Beom, Ryu Jin chính là như vậy.
“Tôi thấy sợ em.”
Từ khi nào anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước những thử thách mới?
Từ khi nào anh cảm thấy một sự đố kỵ cháy bỏng trước những phần chính trực của một người mới quen?
Từ khi nào anh bắt đầu lấy việc nắm giữ điểm yếu của người khác làm niềm vui?
Anh đã tự nguyện trở thành kẻ ác. Anh không hối hận về lựa chọn đó. Giờ đây anh cũng chẳng có tư cách để hối hận.
Dẫu vậy, anh vẫn muốn ở bên cạnh Jeong Ryu Jin. Anh muốn được đón nhận cái chết vinh quang dưới tay cậu.
Anh từ bỏ lòng tham muốn kéo cậu xuống địa ngục cùng mình. Trong kiếp này, cho đến khi chức năng của xác thân này cạn kiệt, anh sẽ cống hiến hết mình.
‘Thế nên sau này, khi tôi không còn giá trị lợi dụng nữa.’
‘Hãy tự tay giết tôi đi.’
‘Người quyết định điểm kết thúc của tôi phải là em.’
“Shin Hae Beom. Nhìn tôi này.”
Cậu cảm nhận được đôi bàn tay đang áp lên má mình. Thật ấm áp.
“Tôi lương thiện, và tôi không nghĩ điều đó là xấu. Thế nên trong mắt anh tôi có thể giống một thằng đần. Nhưng tôi… sẽ không bao giờ gieo hy vọng giả tạo cho Kwon Se Hyuk.”
“……”
“Thế nên đừng có lo lắng vớ vẩn nữa, chỉ cần nghĩ đến việc bảo vệ tôi an toàn thôi. Phải lập kế hoạch thật hoàn hảo vào. Đừng để tôi bị ảnh hưởng. Rõ chưa?”
Nghe những lời dặn dò kỹ lưỡng ấy, anh bật cười.
“Em đúng là…”
Shin Hae Beom cúi đầu.
“Đúng là một thằng nhóc lém lỉnh.”
“Anh định làm tôi bị thương à?”
“……”
“Trả lời đi. Anh định làm tôi đau à, Shin Hae Beom.”
Nhìn bộ dạng khí thế hừng hực của cậu, anh thấy buồn cười vô cùng. Nhưng anh sợ nếu mình cười thì cậu lại mếu máo bảo hắn đang coi thường cậu, nên anh đành nhịn.
Shin Hae Beom cúi đầu, nuốt nước miếng. Đó là cách để khóc mà không bị phát hiện. Để nước mắt đọng trên lông mi rồi rơi thẳng xuống sàn. Như vậy sẽ không để lại dấu vết trên gò má. Có khóc cũng chẳng ai biết.
“Sao không trả lời hả?!”
Anh bị túm tóc, ép phải ngẩng đầu lên. Một giọt nước mắt không kịp kìm lại đã lăn trên má Shin Hae Beom.
“Cái… cái gì thế.”
Ryu Jin hốt hoảng, nói lắp bắp.
“Sao tự nhiên anh lại kh-khóc lóc cái quái gì thế!”
“Ừm.”
“Đừng có vờ vịt! Anh vừa kh-khó…”
“Chuyện không thể tránh khỏi thôi. Khi một mắt bị thương thì mắt còn lại cũng bị ảnh hưởng theo. Một loại hiện tượng sinh lý ấy mà.”
“Hiện tượng sinh lý cái con khỉ! Nói năng cho nó có lý chút đi!”
Ryu Jin nắm lấy cánh tay Shin Hae Beom khi hắn định đứng dậy.
“Định chạy đi đâu?”
“Thật là.”
“Ngồi xuống.”
“Tuân lệnh.”
Shin Hae Beom ngồi bệt xuống sàn. Ryu Jin nắm lấy cằm hắn kéo lại gần.
“Ái chà chà.”
“Đừng có mè nheo. Tôi né chỗ vết thương ra rồi.”
“Em nhớ tôi đến thế cơ à?”
“Muốn khóc thì cứ khóc đi.”
“Gà con của chúng ta cũng kén cá chọn canh lắm. Mà cũng phải, ngày nào cũng nhìn cái mặt em thì làm sao mà hài lòng với mấy cái ‘mặt nạ’ bình thường cho được.”
“Cứ xả hết ra đi!”
“……”
“Ở đây không sao đâu. Chỉ có mình tôi thôi mà. Tôi sẽ không nói với ai cả.”
Ryu Jin lầm bầm.
“Cái chuyện anh khóc lóc sụt sịt trước mặt tôi, dù có nói ra cũng chẳng ai thèm tin đâu.”
“Biết thế là tốt.”
“Thế nên cứ khóc đi! Khóc cho thoải mái vào! Muốn khóc mà cứ nhịn là sinh bệnh đấy!”
Vì muốn khóc mà lại nhịn.
Thế nên mới sinh bệnh.
“A…!”
Nước bắn tung tóe. Shin Hae Beom lao về phía Ryu Jin. Mặc cho nước nóng có bắn tung tóe đi chăng nữa cũng chẳng còn quan trọng.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 354 H"