Chương 355
Shin Hae Beom ôm chặt lấy Ryu Jin như muốn khảm cậu vào cơ thể mình, từng tiếng khóc nghẹn ngào bật ra từ lồng ngực.
Khi nằm xuống với Shin Hae Beom ở phía sau, thực ra Ryu Jin có chút sợ hãi. Cậu sợ bàn tay to lớn, vững chãi kia sẽ luồn qua lớp áo choàng mà tiến vào.
Nhưng anh đã chìm vào giấc ngủ trước cả cậu. Cảm giác như chưa đầy một phút kể từ khi chạm đầu vào gối, anh đã nhắm mắt và phát ra nhịp thở đều đặn.
Ryu Jin cảm nhận được hơi thở của anh phả lên gáy mình. Dù mệt muốn chết nhưng cậu không tài nào chợp mắt nổi. Tất cả là tại hơi thở, nhịp tim và cánh tay rắn chắc cứ hễ cậu cựa quậy là lại siết chặt lấy eo cậu của anh.
Nhắm mắt lại, mọi thứ càng trở nên sống động. Ryu Jin lắng nghe nhịp tim của anh. Cứ nghe mãi, nghe mãi, cuối cùng mí mắt cậu cũng dần khép lại.
Ngay trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, Ryu Jin chợt nghĩ: thật may vì có Shin Hae Beom ở đây. Tất nhiên, cậu chẳng đời nào có ý định nói điều đó cho chính chủ biết đâu. Tuyệt đối không.
Tuyệt đối không….
Ki Woo Hee xuất hiện vào lúc rạng sáng không hề đi tay không. Chỉ còn vài phút nữa là đúng năm giờ sáng. Cô xách theo vài chiếc túi giấy, và món đồ lấy ra từ chiếc túi lớn nhất thật nằm ngoài dự đoán.
“Thiếu tá, cái này là…”
Đó là một chiếc váy liền thân của nữ. Chiều dài thì kín đáo nhưng thiết kế lại cực kỳ táo bạo khi để lộ toàn bộ bờ vai.
“Không cần kéo hết khóa lên cũng được. Miễn là nó không bị tuột xuống.”
Giọng Ki Woo Hee đầy kiên quyết.
“Chiều cao thì chịu rồi, nhưng vì người cậu gầy nên nếu cố gắng thì kiểu gì cũng xong thôi.”
“Cái này không phải cứ cố gắng là được đâu ạ.”
“Làm đi. Làm bằng khí thế ấy.”
“Dạ?”
“Cậu có thể làm được, Binh nhì.”
Đúng là ép người quá đáng. Ryu Jin cầm chiếc váy trên tay mà do dự. Trông Ki Woo Hee không giống như đang đùa giỡn. Nhưng mà…
Từ những chiếc túi khác, giày và mũ cũng lần lượt xuất hiện. Đôi sandal cao gót tông xuyệt tông với màu váy, còn chiếc mũ floppy có đính ruy băng mềm mại thì vành rất rộng, đủ để che hết cả khuôn mặt.
“Thiếu tá.”
Giọng Ryu Jin bắt đầu run rẩy. Không phải cậu muốn mặc áo choàng khách sạn đi ra ngoài, nhưng mặc váy rồi đi giày cao gót lảo đảo thế này thì cậu càng ghét hơn. Shin Hae Beom mà nhìn thấy thì sẽ nói cái gì đây.
Ki Woo Hee lộ vẻ mặt “hết cách rồi” mà thúc giục:
“Trên danh nghĩa thì cậu đã về Gwangseong rồi. Đây là để phòng hờ thôi.”
“Nhưng bộ đồ này thì…”
Ki Woo Hee thở dài thườn thượt.
“Tôi và Goo Eun Ha đã vất vả lắm mới lùng sục được ở chợ đêm lúc rạng sáng đấy. Các cửa hàng quần áo hầu hết là bán sỉ nên rất khó để mua lẻ một bộ. Khách vãng lai họ còn chẳng cho xem hàng mẫu cơ.”
“……”
“Còn đứng đó làm gì?”
Dù gầy đến đâu thì khung xương cơ bản vẫn là nam giới. Chiều dài quá đầu gối thì không sao, nhưng cái áo để lộ hết vai khiến cậu không khỏi bận tâm. Ryu Jin cúi gầm mặt lẩm bẩm:
“Dù sao thì thiết kế này cũng hơi…”
“Đừng có phàn nàn. Chúng tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều rồi đấy.”
“Thử giày đi.” Ki Woo Hee hất hàm về phía đôi giày cao gót. Ryu Jin nhìn xuống đôi giày với vẻ mặt kinh hãi.
“Chắc chỉ tay tôi là xỏ vừa thôi ạ.”
“Dùng khí thế mà xỏ vào.”
Cô trông như thể sẵn bẻ gãy một ngón chân của cậu để nhét vào cho bằng được. Ryu Jin vội vàng cầm đôi sandal lên.
Ki Woo Hee vuốt cằm:
“Được rồi đấy.”
“T-tôi không đi nổi.”
“Khí thế.”
Ryu Jin đứng dang rộng hai tay để giữ thăng bằng. Cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ vừa mới tập đi. Vốn dĩ size giày nhỏ đã làm chân đau rồi, giờ lại thêm cái gót cao khiến việc đứng thẳng cũng trở nên khó khăn.
“Oa.”
Khi đội thêm chiếc mũ vào, tình hình càng trở nên tồi tệ hơn. Vành mũ rộng che khuất mất một nửa tầm nhìn.
“Đừng có nhấc mũ lên. Phải che mặt đi.”
“Như thế này thì làm sao mà…”
“Khí thế! Cậu đã mặc váy xong rồi, giày cũng đi rồi. Chuyện đi bộ thôi chắc chắn cậu sẽ làm tốt. Tôi tin cậu, Binh nhì.”
Ryu Jin muốn khóc quá. Trong lúc cậu còn đang lảo đảo mất thăng bằng thì Shin Hae Beom cũng tỉnh giấc.
“Đại tá.”
“À… Thiếu tá Ki.”
Ki Woo Hee đưa chai nước suối. Shin Hae Beom uống cạn một hơi chai 500ml rồi lấy mu bàn tay quệt cằm, hỏi:
“Quý cô nào đây?”
Ryu Jin vứt phắt chiếc mũ xuống:
“Này!”
“Ồn ào quá. Đau đầu.”
“Biết rồi mà sao còn trêu tôi!”
“Thiếu tá Ki, cô nghĩ sao? Cái thái độ đó. Trông như đang gào thét muốn vào nhà giam quân đội ấy nhỉ.”
“Đại tá. Mắt anh…”
“À. Cái này.”
Shin Hae Beom nhún vai.
“Bây giờ là lúc nó sưng nhất. Sẽ nhanh xẹp thôi nên đừng lo.”
“Anh cũng bị thương ở mắt trái à?”
“Hửm?”
Anh bật dậy khỏi giường, tiến đến chỗ chiếc gương.
“Cái gì thế này.”
Tay anh run lên vì không tin nổi vào mắt mình. Rõ ràng mắt bị thương là mắt phải, vậy mà giờ ngay cả mí mắt trái lành lặn cũng sưng húp lên đỏ lựng.
Cho đến khi ra nông nỗi này…
Dưới lưỡi anh dâng lên cảm giác nóng bừng. Ryu Jin đứng sau lưng anh, người đang bàng hoàng, nói:
“Mắt sưng như hai quả trám rồi kìa.”
‘À, cái đó chắc chắn là đang nói cho mình nghe rồi.’
Shin Hae Beom lao thẳng vào phòng tắm. Anh xả đầy nước lạnh vào bồn rửa mặt rồi úp mặt vào đó. Trong lúc anh đang nín thở và lắc đầu qua lại dưới nước, Ki Woo Hee đi vào nói:
“Tôi hiểu mà.”
“……”
“Tôi sẽ báo tin cho Phó tư lệnh.”
Phù, anh thở hắt ra hơi thở đã nén bấy lâu. Nước nhỏ tong tỏng từ mặt anh xuống. Anh nhận lấy chiếc khăn từ tay Ki Woo Hee rồi lau mặt.
“Không cần. Tôi sẽ đích thân nói chuyện.”
“Anh ổn chứ?”
“Nếu không ổn thì sao? Chẳng lẽ cái lão già chết tiệt đó sẽ sống lại chắc?”
Nhìn vào gương, Shin Hae Beom than thở:
“Với cái bản mặt này thì chẳng làm ăn gì được rồi.”
“Đại tá.”
“Lão ta chắc hẳn đã đau đớn tột cùng khi phải tiễn con trai đi trước. Tôi tin rằng vào giây phút cuối cùng, lão đã cảm nhận được nỗi thống khổ cực hạn mà một con người có thể chịu đựng. Hy vọng ngay trước khi rơi xuống địa ngục, lão đã bị cha mẹ tôi – những người đã chết oan ức – lôi ra rỉa rói cho đến tận xương tủy.”
“……”
“Một ngày mới bắt đầu rồi. Hãy đi với tâm trạng thoải mái nào. Cô ra ngoài chỉnh đốn trang phục cho Binh nhì Jeon đi.”
Ki Woo Hee cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Shin Hae Beom nhìn lại mình trong gương. Bờ môi khẽ nhếch lên một bên run rẩy.
Phải rồi…
Ha Sung Rok.
Cái tên đó sẽ sớm tan biến vào dĩ vãng mà chẳng để lại chút dấu ấn nào, anh không rảnh để bận tâm đến ba chữ đó nữa.
“Thiếu tá, cổ chân tôi sắp gãy rồi…!”
“Dùng khí thế mà trụ vững vào!”
Dù đó là Binh nhì Jeon Ryu Jin, là Trung sĩ, Quân y hay Đại tướng quân đi chăng nữa.
Dù cậu có trở thành cái gì, anh cũng phải nuôi sống cậu mới được.
Kwon Se Hyuk cố gắng không để lộ sự cáu kỉnh. Ít nhất là cậu ta muốn tỏ ra tử tế với những người ra vào phòng bệnh này. Dù sao họ cũng là những người đang nỗ lực vì cậu ta, và cậu ta muốn họ ghi nhớ mình là một hoàng tử Kwon Se Hyuk trưởng thành và dịu dàng. Vì thế nên cậu ta đã nhẫn nhịn cho đến tận bây giờ. Mặc cho lòng dạ tan nát vì nghĩ đến Ryu Jin, hay vết thương cứ nhói lên từng hồi.
Tuy nhiên, cậu ta không thể hiểu nổi. Tại sao Kang In Woo được về Gwangseong còn cậu ta thì phải ở lại. Kwon Se Hyuk vốn định sẽ tập vật lý trị liệu ở Gwangseong.
Lời giải thích rằng vẫn còn những xét nghiệm cần thiết không đủ để thuyết phục cậu. Kwon Se Hyuk có thể đi bộ được. Cơn đau thì đã có thuốc giảm đau lo. Cậu ăn tốt, đi vệ sinh tốt và tinh thần minh mẫn. Thậm chí so với lúc cố gắng cai thuốc ở Phong kỷ giáo đội, thể trạng của cậu ta giờ còn tốt hơn.
Người mang bữa sáng đến là bác sĩ chủ trị của Chính tiến thủy nghi hiên. Lời nói vô ý của anh ta đã trở thành mồi lửa.
“Cần phải làm sạch bên trong cơ thể ạ.”
“Ý anh bảo tôi dơ bẩn à?”
Gương mặt vị bác sĩ trẻ tái mét. Kwon Se Hyuk không cho anh ta thời gian để giải thích.
Cậu ta ném bát cháo bào ngư nóng hổi đang bốc khói xuống sàn. Chiếc bát nhựa lật úp, cháo vương vãi khắp nơi.
“Tôi xin lỗi. Tôi sẽ mang bát khác đến ngay.”
“Thôi đi. Dẹp hết đi.”
“Ngài phải ăn thì mới nhanh hồi phục…”
“Tôi bảo dẹp đi!”
Kwon Se Hyuk biết anh ta sẽ không thể gọi người khác vào dọn dẹp. Bởi vì số người được phép ra vào phòng bệnh này cực kỳ hạn chế.
Nhìn vị bác sĩ đang lúi húi nhặt bát đĩa dưới sàn và cuống cuồng đi tìm cây lau nhà không biết ở đâu, Kwon Se Hyuk chợt nghĩ, giá mà Shin Hae Beom nhìn thấy cảnh này thì tốt biết mấy.
‘Không phải vì tôi không biết nên mới không làm. Chỉ cần muốn, tôi hoàn toàn có thể đối xử với anh một cách tàn nhẫn. Sở dĩ tôi không làm thế là vì đã từng có lúc tôi gọi anh là anh trai và thực lòng kính trọng anh, và vì tôi muốn phân cao thấp với anh một cách công bằng mà không dựa vào xuất thân của mình.’
Nhưng giờ tất cả kết thúc rồi.
Kwon Se Hyuk nắm chặt lấy tấm chăn. Cậu ta nhớ lại lúc Shin Hae Beom đến tìm và bảo hãy giao chuyện của Ryu Jin cho anh ta. Cơn giận lúc đó vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu ta.
Cậu ta chỉ nhận ra mình đã đánh vào đầu Shin Hae Beom sau khi sự việc đã rồi. Chính cậu ta cũng ngạc nhiên, nhưng nói thực lòng thì…
Cảm giác rất sướng. Thấy thật hả dạ.
Kwon Se Hyuk thừa nhận điều đó một cách sòng phẳng. Cậu ta đối diện trực diện với bóng tối bên trong con người mình.
Kẻ mà cậu ta đã nỗ lực vờ như không quen biết vì muốn trở thành một đứa trẻ ngoan, giờ đây hắn đang mỉm cười chìa tay ra.
Kwon Se Hyuk đã nắm lấy bàn tay đen tối đó.
Dù đã đưa ra một cái giá khá hời, nhưng Jang Doo Hyun vẫn có vẻ do dự không muốn bán con chó săn. Lão có lý do để giữ mình.
Garto là giống lai bất hợp pháp có dòng máu sói, còn Roka vẫn còn giá trị sử dụng như một con chó săn ưu tú. Jang Doo Hyun ngược lại còn thấy nghi ngờ Shin Hae Beom. Lão hỏi anh định dùng con chó “tàn phế” đã từng cắn chết người và còn đang đi khập khiễng kia vào việc gì.
“Thực ra đây là một yêu cầu mang tính cá nhân. Tôi muốn làm quà tặng cho đứa em ở Hồi Nguyệt Lâu.”
“Hồi Nguyệt Lâu? Có phải là Hồi Nguyệt Lâu đó không?”
“Vâng. Trước đây có một con chó Pungsan, sau khi đẻ xong thì người gầy rộc đi, tôi bồi bổ cho nó hơi quá tay nên có vẻ phản tác dụng. Nghe nói giờ nó béo lên rồi trở nên lười biếng, suốt ngày chỉ biết ngủ thôi.”
“Nuôi chó cũng chẳng dễ dàng gì đâu.”
Jang Doo Hyun liên tục liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Những ngón tay vân vê chiếc cốc mờ đục lộ rõ vẻ bất an. Dù không nhìn thấy bên trong chứa gì, nhưng Shin Hae Beom vẫn đoán ra được qua mùi hương. Mới sáng sớm mà đã là rượu rồi.
Phía ngoài cửa sổ, Ki Woo Hee đang chuẩn bị khởi hành xe trấn áp. Có thể thấy bóng dáng Yoon Tae Geum đang lảng vảng quanh ghế lái và bị gõ vào đầu. Có vẻ như họ đang trò chuyện gì đó nhưng vì khoảng cách xa nên không thể nghe rõ.
“Cậu đi cùng với tên đó à?”
“Vì có cùng điểm đến nên mới thành ra như vậy.”
“Cái đầu thì thông minh đấy nhưng suy nghĩ còn nông cạn lắm.”
“Dạ?”
“Ta nói cái tên Yoon Tae Geum ấy. Nếu định dùng nó thì hãy nhớ kỹ điều đó.”
“……”
“Lấy chó của ta, rồi lấy luôn cả người của ta. Cậu mang đi từ chỗ tôi nhiều thứ quá nhỉ? Hửm?”
“Có cách nào khác để dỗ dành một đứa trẻ đang đói không ạ? Cứ cho nó ăn no nê ngày ba bữa là được mà.”
“Cậu chưa nghe chuyện ăn nhiều quá đến mức nổ bụng à?”
Shin Hae Beom nở một nụ cười ôn hòa.
“Trước lễ Chung Yong, mời ngài lên Gwangseong một chuyến. Tôi sẽ chiêu đãi ngài món gan ngỗng tại Hồi Nguyệt Lâu. Món khai vị với nấm truffle có lẽ sẽ rất tuyệt đấy.”
Jang Doo Hyun cau mày. Nếu túm đại một người trên đường và hỏi ba món đại mỹ vị của thế giới là gì, chín trên mười người sẽ trả lời là gan ngỗng, nấm truffle và trứng cá tầm.
Shin Hae Beom nhanh trí chuyển chủ đề.
“Tôi nghe nói ca phẫu thuật diễn ra rất tốt.”
Dù vẫn chưa thể xuất viện nhưng…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 355"