Chương 356
Kwon Se Hyuk đang hồi phục khá ổn định, dù có vẻ việc phải xa rời Ryu Jin khiến cậu ta bị căng thẳng tột độ. Anh nghe kể từ bác sĩ chủ trị Chính tiến thủy nghi hiên – người khá thân thiết với Yoon Tae Geum – rằng Se Hyuk đã ném thẳng bát cháo bào ngư được mang tới cho bữa sáng vào tường.
“Chỉ cần một tuần thôi. Dù nó không chịu đi, ta cũng sẽ tống nó lên đó, nên đừng lo lắng.”
Kwon Se Hyuk đã phải trải qua nhiều đợt kiểm tra trước và sau phẫu thuật. Khả năng cao là việc cậu ta sử dụng ma túy đã bị phát hiện. Propofol dùng ở đây có thể không còn sót lại trong cơ thể, nhưng thuốc lắc hay Heroin thì không bao giờ thoát được bài kiểm tra nang tóc.
Tất nhiên, Kwon Se Hyuk sẽ không bị trừng phạt dù sự thật có bị phanh phui. Trừ khi Jang Doo Hyun phát điên, nếu không lão sẽ chẳng bao giờ tố cáo cháu trai mình là tội phạm ma túy với chính quyền. Thế nhưng, riêng việc Se Hyuk có bị phạt hay không là một chuyện, cậu ta vẫn cần phải “làm sạch” cơ thể. Bí mật không bao giờ là vĩnh viễn, nên việc tiêu hủy chứng cứ là cực kỳ cấp bách.
Để tống khứ hoàn toàn dư lượng ma túy ra khỏi cơ thể, nhanh thì ba bốn ngày, chậm thì một tuần. Shin Hae Beom không khỏi tán dương sự phát triển vượt bậc của y học hiện đại.
“Tôi sẽ chuẩn bị đội ngũ y tế giỏi nhất tại cơ sở y tế cao cấp nhất Gwangseong. Tôi sẽ dốc hết tâm sức để Hoàng tử có thể tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp hơn trước…”
Jang Doo Hyun xua tay. Ý bảo anh câm miệng lại.
“Khi nào thằng đó bị hành quyết thì báo tin cho ta.”
“Vâng.”
“Đừng để lộ ra trước mặt Se Hyuk.”
“Dĩ nhiên rồi ạ.”
“Đáng lẽ phải hành quyết tức khắc mới đúng.”
Jang Doo Hyun uống rượu với gương mặt cay đắng. Shin Hae Beom giữ im lặng với nụ cười nhàn nhạt. Hành quyết tức khắc sao.
Lão ta dù cố tỏ ra là người của thế hệ mới, nhưng cốt cách rõ ràng vẫn là người của thời đại cũ. Cái thời mà người ta có thể bắn nát thái dương của một kỹ nữ chỉ vì cô ta lỡ sặc và ho trong lúc hầu rượu. Cái thời mà máu chảy thành sông, tiếng la hét vang trời nhưng ngày hôm sau chẳng có mống tin tức nào, ngay cả những người trong cuộc cũng phải ngậm miệng làm thinh.
Chẳng trách Shin Ye Na lại hăng hái đầu tư vào việc giáo dục nghề nghiệp đến thế.
“Đại tá?”
“Gì. Nói xong rồi thì xéo đi cho khuất mắt. Ta đang đau đầu, không tiễn được.”
“Phải chăng trong thời gian ở cùng Chính tiến thủy nghi hiên, Thiếu tá Ki Woo Hee đã có điều gì thất lễ với ngài?”
“… Cậu đang nói cái quái gì thế?”
“Vì tôi thấy từ nãy giờ ngài cứ có vẻ để tâm đến cô ấy.”
Jang Doo Hyun vẫn tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Ban đầu anh tưởng lão nhìn Yoon Tae Geum, nhưng ánh mắt lão lại đang đặt lên người Ki Woo Hee.
Jang Doo Hyun lảng chuyện:
“Đem con chó đi đi. Cậu biết là nó không sống được lâu nữa rồi chứ?”
Jang Doo Hyun nuôi tách biệt chó chọi và chó săn. Với chó chọi, để thúc đẩy sự tăng trưởng, lão thường xuyên cho chúng tiêm các loại thuốc chưa qua kiểm định. Garto chắc hẳn sẽ khó mà qua khỏi năm nay.
“Tặng một con chó từng cắn chết người làm quà… Chậc.”
Giọng lão như đang nhìn một gã tâm thần. Nhưng nực cười ở chỗ lão vẫn chẳng bớt cho anh một xu nào.
Shin Hae Beom rảo bước dọc hành lang. Qua ô cửa sổ dạng lưới được lắp kính tỉ mỉ, anh nhìn thấy bầu trời. Trên nền trời xanh biếc như tranh vẽ, những đám mây hình phễu trải rộng. Ánh nắng xuyên qua những lớp mây mỏng manh.
Anh dừng bước. Với gương mặt vẫn đeo băng che mắt, anh tận hưởng hơi ấm của ánh mặt trời.
‘Shin Hae Beom.’
Anh khẽ cười, ngoáy tai một cái. Nghe thấy cả ảo thanh thế này thì đúng là bệnh nặng rồi. Có lẽ về Gwangseong anh phải đi kiểm tra tổng quát mới được.
Dù biết đó là giả, anh vẫn ngoảnh lại nhìn.
Trên hành lang vắng lặng, bóng của anh đổ dài cô độc. Nhưng Shin Hae Beom không thấy lẻ loi. Bởi anh đang ở cùng với ánh sáng.
‘Jeon Ryu Jin. Em chính là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời tôi.’
Nếu mà nói ra lời tỏ tình kiểu này, chắc chắn sẽ bị cậu nhóc đá cho một cái và mắng là “Lão già này lại định giở trò gì đấy”.
“Ryu Jin à, là đàn ông thì phải đoan trang. Lúc ăn ấy, ai mà thèm thích người cứ để bát đũa khua loảng xoảng rồi nhai tóp tép cơ chứ? Không bị ăn cả cái thìa vào mặt lúc đó là may rồi đấy.”
Ryu Jin nhận lấy tờ khăn giấy từ Goo Eun Ha và lau môi. Màu son đỏ quyện với nước sốt pasta dính đầy trên giấy.
“Tôi xin lỗi. Tại bộ quần áo này vướng víu quá… tôi cứ liếm phải mỹ phẩm suốt.”
“Chả trách nãy giờ cứ thấy cậu liếm môi.”
“Tôi tẩy trang đi không được ạ?”
“Đã mất công diện đồ thế này rồi, làm cho hoàn hảo luôn không tốt hơn sao.”
Ryu Jin thở dài:
“Tôi vốn dĩ đã không hoàn hảo rồi mà…”
“Không đâu, không đâu. Nhìn từ xa trông em ổn lắm đấy. Cao ráo, tỉ lệ cơ thể đẹp, ừm, có khi đi thi hoa hậu được luôn ấy chứ.”
“Chị mà còn nói thế nữa là tôi giận thật đấy.”
“Thế nên tôi mới bao cậu ăn đây này.”
Nhà hàng gần bãi biển rất náo nhiệt. Mới sáng sớm mà khách khứa đã đông nghịt không còn chỗ chen chân.
Những nhân viên mặc áo phông màu huỳnh quang nổi bật từ xa đang tất bật bưng bê khay chạy đôn chạy đáo. Tiếng chuông gọi phục vụ vang lên khắp nơi. Nếu không tập trung cao độ, bạn sẽ chẳng nghe rõ người đối diện đang nói gì.
Một nhân viên bưng khay bằng cả hai tay vội vã chạy ngang qua. Ryu Jin kéo ghế về phía trước, rụt cổ lại.
“Chắc mình phải ăn nhanh rồi đi thôi chị. Đông người quá.”
“Toàn khách du lịch ấy mà.”
“Trông mình cũng giống họ chứ ạ?”
Goo Eun Ha uống một ngụm sinh tố cam.
“Chắc là vậy. Dù cùng là người một nước nhưng khách từ nơi khác đến rõ ràng có cái thần sắc rất khác. Không bàn đến giọng nói hay ngữ điệu nhé.”
“Vâng…”
“Đó là vì khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng miền quá lớn đấy.”
Ống hút của Goo Eun Ha phát ra tiếng ro rẹt.
“Sau này khoảng cách đó sẽ càng tệ hơn. Bây giờ thì chỉ mới khác biệt về đồ điện tử, cơ sở hạ tầng hay đời sống văn hóa thôi đúng không? Sau này có khi ngay cả quần áo mặc trên người cũng khác biệt hoàn toàn luôn ấy chứ.”
“Ơ kìa. Như thế thì hơi quá…”
“Không đùa đâu, thật đấy. Đây là chuyện chị nghe các ông chủ ở chợ đêm kể lúc đi mua đồ cho cậu đấy.”
“Dạ?”
“Tôi vốn là kiểu người dễ thân thiết với người lạ, nhưng chuyện đêm qua… có chút gì đó đặc biệt hơn. Thực ra lúc đó tôi cũng hơi lâng lâng vì có tí men rồi. Á! Em ơi, cho chị gọi đồ.”
Goo Eun Ha gọi thêm một ly sinh tố và gọi cho Ryu Jin một đĩa đồ chiên tổng hợp.
“Tôi cảm ơn.”
Hải sản tươi sống tẩm bột vừa mới chiên xong… chỉ cần tưởng tượng thôi đã thấy thèm rồi. Ryu Jin cúi đầu cảm ơn Goo Eun Ha.
“Tôi thích đồ chiên lắm.”
“Đã là đồ chiên thì đến ngón tay người chắc cũng thấy ngon.”
“Dạ?”
“À, xin lỗi. Đi cùng Thiếu tá mấy bữa nên tôi bị nhiễm cái kiểu nói của anh ta rồi. Quên đi nhé.”
Cách nói chuyện sắc sảo của Goo Eun Ha làm cậu nhớ tới Ki Woo Hee, còn cái nhún vai của cô ấy lại gợi nhắc tới Shin Hae Beom. Cô ấy rõ ràng là kiểu người học lỏm cử chỉ và cách nói của những người xung quanh rất nhanh. Khả năng hấp thụ thật đáng nể.
“Dù sao thì, câu chuyện lúc đó dẫn đến việc xu hướng thời trang dạo này là gì. Họ bảo phong cách lưu hành ở mỗi vùng rất khác nhau. Đây không phải vấn đề mùa màng hay khí hậu, mà là sự chênh lệch về tốc độ thay đổi xu hướng. Có khi lệch nhau hẳn một mùa luôn ấy.”
“Ơ… tôi không rành mấy cái này lắm. Xin lỗi chị.”
“Có gì đâu mà xin lỗi. Ừm, tức là cái phong cách đã lỗi thời ở Gwangseong từ ba năm trước thì bây giờ mới bắt đầu thịnh hành ở các vùng khác.”
Sự chênh lệch tốc độ. Goo Eun Ha nhấn mạnh cụm từ đó.
“Điều đó có vấn đề gì ạ?”
“Trực tiếp thì không phải vấn đề gì to tát, nhưng xét về lâu dài, đó không phải là hiện tượng tốt.”
“Lâu dài…”
Ryu Jin rũ mắt. Cậu dường như hiểu Goo Eun Ha đang nói về điều gì. Hồi nhỏ chị gái cậu cũng thường nói như vậy. Rằng để một người từ nơi khác đến không bị coi thường ở Gwangseong, họ phải gột sạch cái “vẻ quê mùa”. Đó không phải chuyện muốn là được ngay, mà phải nỗ lực bền bì từ khi còn nhỏ.
Nếu khoảng cách đó cứ tiếp tục nới rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau…
Có lẽ sau này sẽ tới lúc người cùng một nước mà chẳng thể hiểu nhau. Không phải vì bất đồng ngôn ngữ, mà là không thể thấu hiểu lời nói của đối phương. Một đứa trẻ sinh ra ở Jagang và một đứa trẻ sinh ra ở Gwangseong, dù có gặp nhau cũng chẳng thể trở thành bạn bè.
Nghĩ đến đó, cậu bỗng thấy lòng trĩu nặng. Ryu Jin im lặng dùng nĩa. Thế nhưng món mì pasta đã nguội ngắt, còn đĩa đồ chiên mới mang ra thì ỉu xìu như thể đã làm từ lâu. Chẳng có chút độ giòn nào cả. Goo Eun Ha nếm thử một miếng tôm chiên rồi nhăn mặt:
“Anh Hae Beom có dùng chân để chiên chắc cũng ngon hơn cái này.”
“Chị được ăn đồ anh ấy nấu rồi ạ?”
“Không thường xuyên lắm. Thỉnh thoảng thôi.”
“Bánh xèo?”
“Bánh xèo có rồi. Mì trộn cũng có rồi.”
“……”
“Nhắc mới nhớ, tôi còn được ăn bánh kem thủ công của anh ấy mấy lần nữa. Sở trường của anh ấy vốn là đồ tráng miệng mà.”
Mắt Ryu Jin tròn xoe. Lần đầu tiên cậu nghe thấy chuyện này. Sở trường của Shin Hae Beom là đồ tráng miệng? Bánh kem, bánh quy, pudding á?
“Anh ấy giỏi nghệ thuật điêu khắc đường lắm. Nghe bảo hồi nhỏ còn thắng giải lớn trong các cuộc thi nữa cơ.”
“Điêu khắc đường ạ?”
Ryu Jin đánh rơi cả cái nĩa. Shin Hae Beom… cái gì cơ?
Cậu nhớ tới chiếc tủ trưng bày chiếm trọn một bức tường trong văn phòng ở tầng 12. Nó chứa đầy những bộ đồ ăn đủ mọi thiết kế. Rõ ràng là được dày công sưu tầm từng cái một.
Shin Hae Beom phân chia cực kỳ rạch ròi giữa đồ dùng hàng ngày và đồ “để ngắm” được đánh bóng loáng. Cảm giác như ai mà đụng vào đống đồ ngắm đó là coi như xong đời. Ngay cả gã lừa đảo Jin Chi Woo cũng phải giữ kẽ khi đứng trước cái tủ đó.
Cậu vốn chỉ nghĩ đó là thú sưu tập của một bệnh nhân sạch sẽ thích khoe giàu và tỏ vẻ thanh lịch… hóa ra điêu khắc đường mới là sở thích thật sự sao.
Chả trách anh ta lại thích những món đồ đẹp đẽ đến thế.
Ryu Jin kéo vành mũ xuống che kín mặt hơn, lẩm bẩm:
“Chẳng hợp chút nào.”
“Thế à? Nhưng ngạc nhiên là trong quân đội có nhiều người sở hữu sở thích tinh tế và tỉ mỉ lắm đấy.”
Nếu là Seong Jae Kyung hay Choi Yoo Shin thì còn thấy hợp. Chứ Shin Hae Beom mà đi với mấy từ đó thì thật không thể nào khớp nổi. Điêu khắc đường á…
Tưởng tượng cảnh Shin Hae Beom trong bộ đồ đầu bếp, đứng trước một tác phẩm đường lấp lánh rồi cười mãn nguyện khiến cậu rùng mình.
Ryu Jin xoa xoa bả vai đang để trần. Cậu cảm thấy lớp da gà nổi lên không chỉ đơn thuần là vì luồng gió từ máy lạnh trong nhà hàng.
Chắc chắn là do đĩa đồ chiên ở nhà hàng có vấn đề. Đó là món duy nhất mà Goo Eun Ha và Ryu Jin ăn chung.
Mới đi qua ranh giới khu vực Jangjin được khoảng một tiếng. Ryu Jin vừa chợp mắt tỉnh dậy, nhìn quanh.
Ngay bên cạnh là gương mặt của Shin Hae Beom. Cậu chợt nghĩ anh ngủ say cứ như đã chết rồi vậy. Nhìn cái băng che mắt phải có vẻ khó chịu, cậu định đưa tay tháo giúp anh, nhưng đúng lúc đó một cơn đau bụng ập tới. Ban đầu chỉ là đau lâm râm ở bụng dưới. Nhưng cơn đau không hề dịu đi mà ngày càng dữ dội hơn.
“Á…”
Ryu Jin co quắp ngón chân, gập người lại. Cậu dùng nắm đấm ấn mạnh vào vùng thượng vị mong cơn đau biến mất, nhưng chẳng ăn thua.
Hình ảnh phản chiếu trên cửa kính cho thấy một gương mặt không còn giọt máu. Lúc này Ryu Jin mới nhận ra, đây không phải là vấn đề mà ý chí của cậu có thể giải quyết được.
“Chị ơi, tôi…”
Cậu gọi Goo Eun Ha. Trước mắt phải dừng xe lại đã.
“Ryu Jin à…”
Goo Eun Ha quay lại, mặt chị cũng tái mét.
“Cậu cũng đau bụng hả?”
“Vâng, chị ơi, mau lên…”
Ngay khi chiếc Range Rover vừa tấp vào lề đường, Ryu Jin đã lao thẳng ra ngoài. Thật may đây là đoạn đường đất vắng người qua lại.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 356"