Chương 357
Hai bên đường cỏ dại mọc um tùm, thậm chí không có cả rào chắn.
Ryu Jin quỳ sụp xuống đất. Lòng bàn tay chà xát trên cát nhám, nhưng cậu chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện bẩn thỉu. Ngay khi vừa khuỵu xuống, cậu bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Tất cả những món ăn từ nhà hàng có tầm nhìn bãi biển tuyệt đẹp kia đều bị tống khứ sạch sẽ ra ngoài.
Cách đó không xa là Goo Eun Ha, tình trạng của cô cũng chẳng khá khẩm hơn. Ryu Jin cảm thấy kinh ngạc trước sức chịu đựng siêu phàm của cô. Làm sao cô có thể nhẫn nhịn cơn đau bụng kinh khủng này để lái xe suốt nãy giờ?
Chiếc xe trấn áp đi sau Range Rover cũng dừng lại, Ki Woo Hee và Yoon Tae Geum bước xuống. Ryu Jin nhìn thấy họ đang tiến về phía mình.
“Binh nhì Jeon?”
Cậu muốn nói là mình ổn. Chỉ là bị đầy bụng thôi, nôn hết ra là sẽ khỏe lại. Nhưng cơn buồn nôn không chịu dừng lại. Mỗi khi định mở miệng, cảm giác nhộn nhạo lại dâng lên khiến Ryu Jin chỉ biết thở dốc, người run bần bật.
“Ặc. Này.”
Yoon Tae Geum quay đầu đi, đưa cho cậu một chai nước suối.
“Này, này… cầm lấy đi.”
Ki Woo Hee đang chăm sóc Goo Eun Ha. Nhìn cô dịu dàng vỗ lưng cho Eun Ha, Ryu Jin bỗng thấy chạnh lòng. Yoon Tae Geum đến bên cậu thì chẳng có lấy một lời tử tế, ngược lại còn nhăn mặt đầy vẻ ghét bỏ.
“Ăn cho cố vào à? Dù thế nào thì cũng là đường có người và xe qua lại… Này, tôi không dọn đâu đấy nhé.”
Ryu Jin giật phắt chai nước từ tay Yoon Tae Geum.
“Ai mượn anh dọn?!”
“Ái chà, mùi quá. Đừng có nói nữa. Mau súc miệng đi.”
Ryu Jin nghiến răng ken két. Làm như anh ta chưa bao giờ nôn không bằng. Bộ bãi nôn sạch sẽ của anh có mùi hương hoa chắc?
Ryu Jin nhổ ra ngụm nước cùng với những lời định chửi rủa trong đầu. Cơn đau bụng đã dịu đi phần nào nhưng cái lạnh run người và cơn đau đầu bắt đầu kéo đến.
Cậu thấy Goo Eun Ha được Ki Woo Hee đỡ ngồi vào cốp xe Range Rover. Ryu Jin đưa tay về phía Yoon Tae Geum.
“Gì? Sao?”
“Mắt anh để dưới gót chân à?”
“Nói cái quái gì thế… À.”
Yoon Tae Geum cười khẩy.
“Nói sớm có phải hơn không.”
Thấy anh ta ngoan ngoãn đưa vai cho cậu tựa và đỡ lấy eo cậu, Ryu Jin nhận ra bản chất anh ta không phải người xấu. Vấn đề nằm ở biểu cảm và cách nói năng. Khi anh ta bộc lộ cảm xúc thật mà không qua sàng lọc, người ta dễ dàng nhận thấy cái mác “thiếu gia được chiều chuộng”.
Vẻ cung kính mà anh ta thể hiện ở Chính tiến thủy nghi hiên chỉ là vỏ bọc phục vụ cho việc “đối nhân xử thế”. Có lẽ ở đó anh ta đã học được cách đối xử với những người có địa vị cao hơn hoặc những người không nên đắc tội.
Ở Yoon Tae Geum, người ta thấy được khuyết điểm của Kwon Se Hyuk và ưu điểm của Shin Hae Beom. Thêm vào đó là một chút tính cách bộc trực của Jin Chi Woo.
‘Nghe nói sau này anh ta sẽ làm việc ở Phong kỷ giáo đội, không biết ai sẽ dạy bảo nổi đây?’
Ryu Jin ngồi xuống cạnh Goo Eun Ha. Cậu chạm mắt với cô khi cô đang áp chai nước lạnh vào cổ cho bớt nóng.
“Là món đó đúng không?”
“Chắc là vậy.”
“Chuyện gì thế?”
Trước câu hỏi của Ki Woo Hee, Ryu Jin kể về món hải sản chiên đã ăn ở nhà hàng tại Jangjin.
“Chắc chắn là nó rồi. Vì món duy nhất chúng em ăn chung là đồ chiên…”
“Làm ăn kiểu gì thế không biết!”
Yoon Tae Geum gắt lên. Nhìn gương mặt đỏ gay của anh ta, có vẻ như thời gian ở Jangjin đã khiến anh ta có cảm giác gắn bó với nơi này. Nếu không coi khu vực đó là một phần của mình, người ta chẳng việc gì phải thấy xấu hổ thay cho nó.
Ki Woo Hee đi về phía xe trấn áp để lấy thuốc tiêu hóa. Ryu Jin nhìn sang ghế sau của xe Range Rover. Cô thấy lạ khi Shin Hae Beom vẫn không hề thức giấc dù xung quanh ồn ào, đồng thời lòng cậu cũng trĩu nặng lại.
Kể từ khi cùng Ki Woo Hee và Yoon Tae Geum lên xe trấn áp đến điểm hẹn, Shin Hae Beom đã tỏ ra rất buồn ngủ. Ryu Jin biết lý do anh khác thường như vậy—chắc chắn là do tác dụng của thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau liều cao cho vết thương.
Bên trong xe trấn áp rất rộng, anh hoàn toàn có thể ngủ lại đó, nhưng Shin Hae Beom vẫn khăng khăng đòi chuyển sang xe Range Rover.
Lúc đầu cậu nghĩ anh làm vậy vì xe riêng thì thoải mái hơn. Nhưng thực tế không hẳn vậy, Shin Hae Beom không thể duỗi thẳng đôi chân dài nên trông khá khó chịu, và mỗi khi xe đi vào đoạn đường xóc gần ranh giới vùng, anh lại thường xuyên bị đánh thức.
Ryu Jin chợt nghĩ, hay là lúc đó mình nên lên xe trấn áp? Nhưng trước khi rời khỏi Jangjin hoàn toàn, cậu phải cẩn thận để không bị phát hiện, và hơn hết, cậu không muốn Yoon Tae Geum nhìn thấy mình trong bộ váy và giày cao gót. Dù cho bộ quần áo cậu thay vội trên xe thực chất là của Yoon Tae Geum…
Mỗi khi xe xóc, đầu Shin Hae Beom lại nghiêng ngả không vững. Ryu Jin đã không đẩy anh ra khi anh tựa đầu vào vai cậu. Dù cánh tay có bị tê rần, nhưng so với vết thương trên vai của Shin Hae Beom thì chẳng thấm tháp gì. Anh đã tỉnh táo mà để cơ thể mình mài xuống rào chắn cho đến khi lộ cả xương trắng hếu ra cơ mà.
Goo Eun Ha thở dài.
“Làm sao bây giờ. Giờ chẳng có ai lái xe cả.”
“Tôi cũng có bằng lái.”
“Tôi với cậu cũng đang cùng một giuộc thôi.”
Ryu Jin nhìn sang Yoon Tae Geum.
“Tôi hả?”
“Sao. Cậu không có bằng lái à?”
“Haha, làm gì có chuyện đó.”
“Thế thì lái đi. Tí nữa nếu ổn hơn tôi sẽ thay ca.”
Tưởng anh ta sẽ đồng ý ngay, ai ngờ Yoon Tae Geum lại ngập ngừng.
“Sao thế?”
“Ờ… thì là…”
“Giúp chút đi. Thiếu tá phải lái xe trấn áp, những người còn lại thì đều không ổn mà.”
“Ờ… ừm…”
Ki Woo Hee mang hộp cứu thương và nước tới. Cô lập tức nhìn thấu lý do Yoon Tae Geum do dự.
“Cậu không có bằng lái trong nước đúng không?”
“Hả.”
“Phải không?”
“Cô cứ xoáy vào chỗ đau của tôi thế…”
Yoon Tae Geum nhấn mạnh lại lần nữa rằng tuyệt đối không phải anh ta không biết lái xe. Chỉ là ở trong nước, ô tô được phân loại là hàng xa xỉ, tỉ lệ sở hữu xe cá nhân thấp nên thủ tục cấp bằng lái quốc tế cực kỳ khắt khe và tốn thời gian.
Việc thông tin giữa các khu vực không thông suốt cũng là một vấn đề. Yoon Tae Geum đã đăng ký bằng quốc tế khi ở Gwangseong. Nhưng khi rời Gwangseong về Jangjin, hồ sơ bị bác bỏ vì lý do hiện tại anh ta không cư trú tại thành phố trực thuộc trung ương.
“Nực cười thật chứ. Này, ở nước khác chuyện này chỉ mất một tiếng, à không, nếu không có ai đợi thì mười phút là xong.”
Yoon Tae Geum đăng ký lần thứ hai tại Jangjin, nhưng lần này hồ sơ bị từ chối vì có lịch sử bị bác bỏ trước đó.
“Đến chịu luôn. Họ đối xử với tôi như tội phạm ấy.”
Sau khi than vãn với Jang Doo Hyun, anh ta được cấp một loại chứng chỉ đặc biệt chứng nhận là người làm thuê cho Chính tiến thủy nghi hiên. Có cái đó thì mới được lái xe tự do. Nhưng giờ khi đã trả lại “thẻ” đó, Yoon Tae Geum lại rơi vào cảnh phải xin bằng quốc tế ở Gwangseong từ đầu.
“Thật là bí bách và cổ hủ. Bảo sao bằng lái giả cứ nhan nhản ra. Chẳng lẽ chỉ mình tôi gặp phải chuyện này à?”
“Biết rồi, đừng có lèm bèm nữa.”
“Đây không phải lèm bèm, đây là sự thật!”
“Thế thì tự thi lấy bằng ở đây đi…”
“Mất công thế làm gì?!”
Ryu Jin thở dài thườn thượt. Yoon Tae Geum gãi gãi sau gáy.
“Nhức đầu thật. Chắc phải nhờ chị Eun Ha thôi.”
“Tôi có bằng lái trong nước này.” Ryu Jin nói.
“À, thế cậu có lái được ở nước ngoài không?”
Sau một hồi suy nghĩ, Ryu Jin bảo:
“Thế thì gộp hai đứa mình lại là được chứ gì.”
“Hử?”
“Thì đó, dùng bằng của tôi để lái trong nước, dùng bằng của anh để lái ở nước ngoài. Hai đứa thuê chung một con xe mà đi là xong.”
Ryu Jin nói xong thì nở một nụ cười rạng rỡ. Yoon Tae Geum thoáng ngẩn ngơ. Nghe thì có vẻ ngụy biện nhưng nếu hai người đi cùng nhau thì đúng là khả thi thật. Tất nhiên, anh ta chẳng có ý định (và cũng chẳng thể) dính lấy nhau như sam suốt 24 giờ được…
Nhưng lời thốt ra từ miệng Yoon Tae Geum lại hoàn toàn khác:
“Này, cậu cười lên trông đẹp đấy.”
“Im đi. Tự nhiên nói cái gì tầm phào thế.”
“Làm gì mà phải xấu hổ?”
Ryu Jin nổi đóa trước giọng điệu trêu chọc đó:
“Ai xấu hổ cơ?!”
“Chẳng phải sao? Mặt đỏ hết lên rồi kìa?”
“Không phải xấu hổ, là vì nóng nên mới thế này!”
“Không đâu. Rõ ràng là đang ngượng mà.”
“Biết cái gì mà nói linh tinh!”
Yoon Tae Geum không đáp lại nhưng gương mặt cứ hớn hở như muốn bảo ‘Tôi biết hết nhé’.
“Rõ là cũng thích cơ mà.”
Ryu Jin thở dài.
“Đúng là cái đồ lông bông…”
Ngay khoảnh khắc cậu đang nghĩ “Thế này mà cũng đòi làm quân nhân sao?”, thì có tiếng sột soạt phát ra từ phía sau ghế.
“Cả hai nhỏ tiếng lại chút đi.”
Goo Eun Ha nhắc nhở. Shin Hae Beom đang trằn trọc vì chỗ nằm không thoải mái. Chiếc Range Rover Vogue vốn được xếp vào hàng xe cỡ lớn, nhưng với một người có chiều cao vượt xa mức trung bình của nam giới Haedongmun-guk như Shin Hae Beom thì nó vẫn quá chật chội.
Ki Woo Hee vươn vai nói:
“Nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp.”
“Để em lái cho ạ.”
Ryu Jin xung phong, nhưng Ki Woo Hee từ chối ngay mà không đưa ra lý do cụ thể.
Ryu Jin thấy hơi hụt hẫng, nghĩ rằng chắc cô không tin tưởng mình. Nhưng khi Ki Woo Hee nhân lúc mọi người không chú ý, khẽ xoa đầu cậu một cái, sự tủi thân trong lòng Ryu Jin lập tức tan biến.
“Tình hình này nghỉ ngơi là tốt nhất. Dù chiều muộn mới khởi hành thì đêm cũng sẽ tới nơi thôi, đừng lo quá.”
“Vậy… tôi đi xem con chó một chút được không ạ?”
Ki Woo Hee bảo cậu đi theo. Bước vào xe trấn áp, cậu thấy Garto đang ngủ say trong lồng sắt.
Thay vì bật đèn nội thất, Ki Woo Hee mở toang cửa để ánh nắng tràn vào trong xe.
Garto vừa ngủ vừa được truyền dịch. Shin Hae Beom nói rằng chân trước của nó sẽ bị thọt vĩnh viễn, và vì trái tim bị phì đại nên nó cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Nhưng lòng Ryu Jin không hề thay đổi. Cậu không hối hận khi mang Garto đi theo.
Cậu cũng muốn mang cả Roka đi cùng nữa. Nhưng nghe nói Jang Doo Hyun không đời nào nhả ra những con chó vẫn còn khỏe mạnh. Ryu Jin nhìn Garto với cảm giác cay đắng.
“Nó từng là cộng sự của tôi đấy. Do Ma Kang Hee giới thiệu.”
“Khi nào thì cô ấy tới?”
“Xong việc ở Jangjin là cô ta tới ngay.”
Ki Woo Hee thản nhiên bồi thêm:
“Cô ta sẽ dắt theo một đứa nữa.”
“Vâng.”
“Cũng không quan trọng lắm. Nhưng biết cũng chẳng hại gì.”
“Vâng.”
“…Cậu không hút thuốc chứ?”
Ryu Jin mỉm cười nhẹ nhàng.
“Vâng.”
Ki Woo Hee cầm bao thuốc bước ra khỏi xe trấn áp. Nhìn Garto – kẻ vốn cực kỳ nhạy bén với tiếng động – giờ đây đang ngủ say sưa vì ngấm thuốc, trông nó có nét gì đó giống Shin Hae Beom đến lạ kỳ.
Ryu Jin mở cửa sổ xe. Ánh nắng rạng rỡ tràn vào. Khi cậu đưa lòng bàn tay ra ngoài cửa sổ, bên dưới vang lên giọng nói của Ki Woo Hee.
“Cái gì đây.”
Ryu Jin cười ngượng nghịu.
“Chị vẫn ở đó à.”
“Tôi cứ tưởng cái tay ở đâu đột nhiên thòi ra chứ.”
“Chị có giật mình lắm không?”
“Cũng thường thôi.”
Ryu Jin ngồi sát vào cửa sổ. Khi ghé đầu ra ngoài, cậu thấy Ki Woo Hee đang đứng tựa vào xe trấn áp hút thuốc.
“Thiếu tá.”
“Gì.”
“Tôi từng nghe ở đâu đó rằng, chó vốn dĩ không tấn công đồng loại đâu.”
“Thế à?”
“Vì chúng thuộc họ sói mà. Những động vật sống bầy đàn có tập tính bảo vệ đồng loại, nên nếu không phải vì tranh giành lãnh thổ hay làm đau gia đình chúng, chúng sẽ không giết đối phương. Những cuộc tấn công thường chỉ dừng lại ở mức đe dọa thôi.”
“Ra vậy.”
“Nhưng chó chọi thì… thua là chết đúng không? Dù không chết trong trận chiến thì—”
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 357"