Chương 358
“Chó già rồi cũng sẽ chết trong tay chủ thôi. Chẳng ai rảnh rỗi nuôi một con chó đã già yếu, chẳng còn sức để chiến đấu cả.”
“Phải.”
Ryu Jin quay đầu nhìn Garto qua lồng sắt.
“Có lẽ con người là loài tồi tệ nhất.”
“Chẳng phải tự nhiên mà chúng ta tự gọi mình là anh trưởng của vạn vật sao.”
Mặt trời bị mây che khuất, bóng tối phủ xuống thế gian. Tuy nhiên, khi đã rời khỏi Jangjin, những cơn gió thổi qua lại mang theo cảm giác khá mát mẻ.
Mùa thu đã thực sự đến. Ở Gwangseong, giờ chắc hẳn là lúc người ta bắt đầu khoác lên mình những chiếc áo khoác nhẹ.
Ryu Jin nhắm mắt lại. Cậu lắng nghe tiếng gió vặn mình trên những cành cây. Những chiếc lá sắp sửa rụng xuống thành lá khô đang cọ vào nhau xào xạc.
Shin Hae Beom tiến lại gần mà không hề gây ra tiếng động. Anh kẹp một điếu thuốc chưa châm lửa giữa những ngón tay.
“Nếu được thì cho tôi xin tí lửa.”
Giọng anh đặc sệt vẻ ngái ngủ. Ki Woo Hee xoay người về phía Shin Hae Beom.
“Anh ngủ thêm chút nữa đi. Chúng tôi quyết định nghỉ ngơi một lát rồi mới đi tiếp.”
“Ngần này là đủ rồi.”
Ryu Jin bám vào cửa sổ xe đang mở, cúi nhìn cảnh Shin Hae Beom ghé đầu thuốc của mình vào điếu thuốc đang cháy của Ki Woo Hee.
Gương mặt anh khi rũ mắt trông thật mệt mỏi. Và vì thế, nó mang một sức hút lạ kỳ.
“Ồ.”
Cảm nhận được ánh nhìn của Ryu Jin, Shin Hae Beom mỉm cười.
“Binh nhì Jeon cũng ra ngoài đi chứ. Đừng cứ rú rú trong xe cho ngột ngạt.”
“Tôi không thấy ngột ngạt.”
Nhưng vì sợ nếu từ chối, Ki Woo Hee sẽ nghĩ mình vô lễ, Ryu Jin lóng ngóng bước ra ngoài. Trái lại, ngay khi Ryu Jin vừa bước xuống, Ki Woo Hee đã lập tức rời đi.
“Thiếu tá…”
“Kệ cô ta đi. Cứ để cô ta vào xe tôi mà nấu mì ăn.”
Ryu Jin đấm một phát vào hông Shin Hae Beom.
“Hự.”
“Rõ là không đau mà cứ làm bộ.”
“Các hạ ra tay thì tôi cũng phải giả vờ chết một tí chứ.”
Ryu Jin mân mê đường chỉ khâu dưới gấu chiếc áo phông đen. Quần áo của Yoon Tae Geum tuy hơi rộng nhưng vẫn mặc được. Nó không phải là hàng hiệu đắt đỏ nên rõ ràng khiến cậu thấy thoải mái hơn hẳn đồ của Kwon Se Hyuk.
“Thiếu tá thực sự đi nấu mì ăn à?”
“Thằng nhóc Yoon Tae Geum đó tinh mắt lắm. Nó thấy mì trong cốp xe tôi rồi.”
“Rốt cuộc anh nhét những cái gì vào xe thế không biết…”
“Tôi cứ hễ thấy thực phẩm có hạn sử dụng dài là lại muốn tích trữ.”
“Coi chừng đau bụng đấy.”
Shin Hae Beom bật cười. Cười thế nào mà để khói thuốc lọt vào thực quản làm anh ho sặc sụa. Ryu Jin hốt hoảng nhìn anh.
“Cười cái gì mà cười?”
“Thì buồn cười chứ sao, Cục cưng à. Ai là người vừa ăn bậy rồi đau bụng đến mức tấp lề thế kia?”
Chắc chắn là Yoon Tae Geum đã bép xép kể hết sạch rồi. Ryu Jin nắm chặt nắm đấm, định bụng sẽ xử tên khốn đó, nhưng mùi mì tôm theo gió thoảng tới làm cậu xìu xuống.
Cậu xoa lòng bàn tay vào quần, liếc nhìn sắc mặt Shin Hae Beom.
“Thơm thật đấy. Mì tôm ấy.”
“Vừa nôn xong mà định nhét cái đó vào bụng à?”
“A-ai bảo là tôi muốn ăn? Chỉ là khen mùi nó thơm thôi.”
“Tham ăn thì cứ thể hiện trước mặt tôi thôi. Tôi sẽ nuôi cho em ăn đến mức lòi rốn thì thôi. Còn trước mặt người khác, hãy diễn như vũ công chính của Đoàn múa Quốc gia ấy.”
“Vũ công nào?”
“Ngẩng cằm, mở vai. Hóp bụng, giữ thẳng lưng, khi đi thì gót chân chạm đất trước. Chú ý đừng để xương bánh chè hằn lên ống quần quân phục. Hãy mang cái vẻ mặt như thể ‘tôi chỉ sống bằng sương sớm và bánh pudding’ ấy.”
“Không làm được. Anh đi mà làm.”
Shin Hae Beom phả ra một làn khói. Ryu Jin ngắm nhìn đường xương hàm mượt mà, sống mũi cao vút và đôi lông mày đậm của anh.
“… Dược phẩm Seo-gyeong.”
“Một công ty cực kỳ tốt đấy chứ. Sao thế?”
“Tính ra thì anh cũng là dòng dõi quý tộc còn gì.”
“Không, tôi là giai cấp vô sản đấy.”
Cái dòng dõi đời đời khiến vương tộc và quý tộc phải run sợ. Khi Shin Hae Beom quay đầu lại, vết bầm tím bên mặt phải lộ ra.
“Tôi nghe nói thái thịt bò mỏng rồi đắp lên sẽ có hiệu quả đấy.”
“Ái chà. Làm sao tôi dám dùng nguyên liệu quý giá đó một cách bừa bãi được. Cứ mặc kệ hạng thường dân như tôi đi, để dành cho các hạ ăn cho thỏa thích.”
“Anh…!”
Ryu Jin nuốt tiếng thở dài rồi hỏi:
“Anh bị trấn lột nhiều tiền lắm à?”
“Nói cái gì thế?”
“Đừng có chối. Tôi biết hết rồi. Đừng hỏi tôi nghe từ ai vì tôi sẽ không nói đâu. Nhưng thông tin này cực kỳ chính xác nên anh có giả bộ không biết cũng vô ích thôi.”
Tôi biết hết rồi. Ryu Jin nhấn mạnh lần nữa.
“Boss… à không, Ha Sung Rok… ông ta đã lột của anh bao nhiêu?”
“Em tò mò về con số chính xác, hay tò mò về tính xác thực của việc đó?”
“… Cả hai.”
Từ phía trên Ryu Jin, người đang cúi đầu, giọng nói trầm thấp của Shin Hae Beom vang lên.
“Tiền thì… tôi đã nhận lại rồi. Từ lâu rồi.”
“Cái gì?”
Mắt Ryu Jin trợn tròn. Cậu không hề nghe kể chuyện này từ Goo Eun Ha.
“Nhận lại tiền rồi á? K-khi nào? Bằng cách nào?”
Một nụ cười hiện lên trên gương mặt Shin Hae Beom.
“Cô ấy không kể với em à?”
“Việc đó có nhất thiết phải kể không?”
“Phải kể chứ! Chuyện quan trọng mà!”
“Dược phẩm Seo-gyeong và Điện tử Dae-il, tức là tôi và Chi Woo đều bị hại như nhau. Nhưng người nhận lại được phần của mình chỉ có mình tôi thôi.”
“……”
“Không phải bằng tiền mặt.”
“Thế thì sao gọi là nhận lại được?”
“Theo tiêu chuẩn của tôi, tôi đã nhận được cả vốn lẫn lãi kép luôn rồi.”
Shin Hae Beom nhìn Ryu Jin.
“Hôm qua tôi gặp lại hai người họ trong mơ. Tôi nói với họ rằng thay vì số quỹ đen bị cướp mất hồi nhỏ, tôi đã có được một ‘kẻ tham ăn’ xinh đẹp nhất thế gian. Tôi bảo tôi sắp lấy vợ thì bị mắng cho một trận tơi bời.”
“Nói dối.”
“Thật mà. Tôi bảo định lấy vợ thì mẹ tôi nổi trận lôi đình. Bà bảo tôi đã làm cái trò gì với một đứa trẻ kém mình tận mười hai tuổi thế này.”
“Đừng có xạo. Anh nghĩ tôi sẽ tin lời đó à?”
“Thật mà. Cha tôi thì chẳng nói được câu nào. Chắc ông cũng tự biết hổ thẹn vì chính ông cũng lấy người kém mình rất nhiều tuổi.”
“……”
“Mỗi khi nhìn đám người nhà họ Ha, tôi lại nghĩ đúng là ‘cha nào con nấy’. Giống nhau nên mới làm những trò rác rưởi y hệt nhau. Nhưng nghĩ lại thì tôi cũng chẳng có tư cách gì để nói họ. Vì tôi cũng giống cha tôi…”
Shin Hae Beom nhìn Ryu Jin đang đứng nghiến răng kèn kẹt.
“Sao thế?”
“Tôi không phải là đồ vật. Cũng không phải nô lệ. Tôi là người không thể đem ra đong đếm bằng tiền bạc được!”
“Thế nên tôi mới không nói con số chính xác đấy thôi.”
Shin Hae Beom mỉm cười và nói thêm:
“Vì giá trị của em không thể quy đổi được.”
“Anh bảo là lãi kép mà!”
“Ý tôi là tôi không hề chịu lỗ.”
Shin Hae Beom nhìn xoáy vào mắt Ryu Jin. Anh thấy gương mặt mình phản chiếu trong đôi đồng tử đang rưng rưng nước kia.
Thực tâm anh nghĩ điều đó hoàn toàn xứng đáng. Tính mạng của Shin Hae Jun và Jeon Ryu Jin hoàn toàn có giá trị tương đương để đánh đổi.
Một suy nghĩ mà bấy lâu nay anh luôn trốn tránh vì đau đớn bỗng hiện lên trong đầu anh. Đó là một chữ ‘giả sử’ chết tiệt.
‘Giả sử lúc đó Ha Sung Rok mang mình đi.’
‘Giả sử mình bỏ rơi Jin Chi Woo để bám theo Ha Sung Rok cho bằng được.’
Shin Hae Beom chớp mắt. Có một sự thật mà bấy lâu nay anh mải mê nghĩ về cuộc đời đã mất của Shin Hae Jun mà không nhận ra.
Đó là chẳng có gì đảm bảo anh sẽ hạnh phúc khi ở dưới trướng Ha Sung Rok cả.
Ha Sung Rok có thể đã vứt bỏ cái gánh nặng phiền phức đó tại Trung Quốc. Ngay cả khi anh sống sót và trở thành một thành viên của Bạch Sư Tử, với tư cách là con trai của Shin Young San, nếu anh đóng góp to lớn cho tổ chức, chắc chắn anh sẽ phải cạnh tranh với Ha Shin Seong cho chiếc ghế Boss đời tiếp theo.
Ha Sung Rok không phải hạng người sẽ để tổ chức do mình gầy dựng rơi vào tay kẻ khác. Trừ khi ông ta không có con trai nối dõi. Hoặc trừ khi ông ta đã nhắm mắt xuôi tay.
Nếu vậy, vì lòng ích kỷ muốn truyền lại tổ chức cho con trai mình, Ha Sung Rok có thể đã thanh trừng anh từ bên trong. Anh sẽ kết thúc cuộc đời mình một cách thảm hại như một vật tế thần cho Kang In Woo.
Và cả Jeon Ryu Jin nữa.
Shin Hae Beom cười khì khì.
‘Nếu mình sống với danh nghĩa Shin Hae Jun, nếu mình ở trong Bạch Sư Tử, liệu mình có dám chạm vào cái mông vừa căng vừa mềm này khi còn phải lo nhìn sắc mặt đám nhà họ Ha không? Chắc lúc đó chỉ biết nịnh bợ nhờ vả Kwak Hyun Woo dắt mối cho thôi quá.’
“Tôi nghĩ thật may vì Ha Sung Rok là một thằng khốn. Cảm ơn vì lão đã vứt bỏ tôi lúc đó. Dù kết quả là cuộc đời em trở nên bất hạnh, nhưng tôi… tôi thích hiện tại này.”
‘Dù kiểu gì chúng ta cũng sẽ gặp nhau thôi.
Dù tôi có là thành viên Bạch Sư Tử, dù em có sinh ra là một công tử nhà giàu như Kang In Hye, thì cuối cùng chúng ta vẫn sẽ gặp nhau.’
Shin Hae Beom phả khói thuốc vào mặt Ryu Jin. Nhìn cậu vẫn đứng vững bất chấp cái mùi nồng nặc, anh nhe răng nanh cười.
“Vì có thể gặp em với tư cách là tôi của bây giờ, nên tôi thấy rất ổn.”
Gió thổi qua. Shin Hae Beom ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất, giẫm nát nó rồi bất ngờ ôm chầm lấy Ryu Jin đang đứng ngẩn ngơ.
“Ở bên Jeon Ryu Jin, tôi thấy cái tên Shin Hae Beom này cũng không đến nỗi nào.”
Cuộc đời của Shin Hae Beom, những ngày tháng mà anh từng nghĩ là bốc mùi hôi thối như vũng bùn, bỗng chốc trở nên đáng giá. Dù vẫn là một thùng rác, nhưng anh đã tìm thấy viên ngọc quý giữa đống phế thải.
Viên ngọc quý giá nhất thế gian.
Viên ngọc khiến anh dù có phải sống cả đời như rác rưởi rồi bị thiêu hủy cũng không hối tiếc.
“Tôi có tin tốt cho em đây.”
Anh thì thầm vào tai viên ngọc của mình.
“Em biết Hwang Hyo Je không?”
Shin Hae Beom nới lỏng vòng tay đang ôm Ryu Jin. Anh giữ chặt bả vai gầy của cậu, nói rành rọt từng chữ:
“Nhà sản xuất kiêm quản lý của Ryu Yeon Bi. Dù anh ta nghỉ việc khá sớm, nhưng cũng là đồng nghiệp từ thời còn là thực tập sinh. Em có biết gì không?”
Ryu Jin chớp mắt. Lúc này Shin Hae Beom không hề diễn kịch. Gương mặt anh không còn lớp mặt nạ nào cả. Giọng nói thay đổi và biểu cảm trở nên lạnh lùng là vì anh đã chuyển sang trạng thái làm việc.
Bây giờ, Shin Hae Beom đang ở trạng thái D của hộp số. Chỉ cần đạp ga là sẽ lao về phía trước.
“Chị tôi không bao giờ kể chuyện công việc ở nhà.”
“Đó là người đã hỗ trợ Ryu Yeon Bi từ thời thực tập sinh cho đến những ngày đầu ra mắt. Chắc hẳn anh ta đã giúp đỡ gia đình em không ít.”
“Tôi không biết. Tôi chưa bao giờ nhận tiền từ người lạ, bà nội cũng vậy.”
“Ý tôi không hẳn là chuyện đó…”
“Chị tôi luôn giữ khoảng cách với các nhân viên. Không phải là chị ấy lạnh lùng, mà là chị ấy muốn giữ chút riêng tư tối thiểu. Hơn nữa, tôi và bà… hầu như không hiểu những gì chị ấy nói qua điện thoại.”
Những thuật ngữ chuyên môn của giới truyền thông thì làm sao một đứa trẻ vùng quê và một người già có thể hiểu ngay được.
“Gần chùa gọi bụt bằng anh à?”
“Đừng có thẩm vấn tôi.”
“Họ đã tìm thấy thi thể của Hwang Hyo Je ở Ham-pung.”
“Cái gì?”
Hiện tại thông tin đang bị phong tỏa. Nhưng sẽ sớm thôi. Một cơn biến động thời tiết kèm theo sấm sét và mưa gió đang tiến về phía Bắc để rung chuyển đế chế của Kwon Il Hyuk.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi cũng không biết chuyện này đâu. Cái này giống như là… quà tặng bất ngờ của Ryu Yeon Bi vậy. Một sự kiện bất ngờ.”
Shin Hae Beom cười rạng rỡ.
“Em sẽ trở thành mắt bão của cơn cuồng phong này.”
“Vậy còn anh? Anh sẽ làm gì?”
“Tôi ư…”
Anh ôm chặt lấy Ryu Jin, người đang run rẩy bờ môi.
“Tôi sẽ là kho thuốc súng.”
‘Để sức ảnh hưởng của cơn bão có thể len lỏi đến từng ngóc ngách của dải đất này, tôi sẽ nổ tung một cách oanh liệt cho em xem.’
‘Tình yêu của tôi.’
‘Ánh sáng duy nhất trong cuộc đời bùn nhơ này.’
“Các hạ cứ tin tưởng mà đi theo tôi.”
“Đồ khoác lác!”
Bị đấm vào hông nhưng anh không thấy đau. Shin Hae Beom cười khúc khích, vùi mặt vào cổ Ryu Jin.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 358"