Chương 359
Dù có những kẻ nỗ lực đến cùng để che giấu bí mật, thì sự thật vẫn là thứ cuối cùng sẽ phơi bày. Đương sự có thể không thừa nhận, nhưng không thể chối bỏ việc mình đã biết.
Vào ngày Garto chuyển đến nhà mới, Ryu Jin cũng biết được sự thật rằng những chú chó con ở Hồ Nguyệt Lâu đã mất đi cha của mình.
Tất cả là tại túi rác thực phẩm không được quản lý kỹ. Xương gà chiên qua dầu khác hẳn với gà sống, nó là “thuốc độc” đối với loài chó. Shin Ye Na, người vốn định ngủ nướng đến tận trưa vào ngày nghỉ, vừa vươn vai bước ra đã phải chứng kiến cảnh tượng hãi hùng.
“Nó nằm gục ở đằng kia kìa.”
Ryu Jin nhìn theo hướng Shin Ye Na chỉ. Lúc đó, con chó trắng Baek-gu đang mải miết liếm mặt con chó đã chết.
“Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nó biết bạn mình đã chết nhưng không hề sủa. Nó sợ chúng ta sẽ mang xác đi.”
Hôm đó là ngày nghỉ toàn phần, Hồ Nguyệt Lâu không có nhân viên. Những kỹ nữ lưu trú ở đây vốn dĩ còn sợ cả chó sống. Shin Ye Na mang một túi rác lớn từ bếp ra nhưng cứ chần chừ không dám chạm tay vào xác chết. Vấn đề là con Baek-gu và đám chó con như linh tính được sắp phải chia lìa, chúng bắt đầu sủa dữ dội.
“Lúc đó In Hye đã giúp một tay.”
Ryu Jin không cảm thấy tự hào chút nào khi mình là người tiết lộ bí mật về thân thế của một ai đó. Ngược lại, cậu thấy tội lỗi. Với tư cách là em trai của Ryu Yeon Bi – người từng bị khốn khổ bởi những kẻ chuyên rình rập bới móc đời tư người khác – Ryu Jin thấy mình đã làm một việc không nên làm. Vì thế, cậu không muốn đối mặt với Kang In Hye.
“Cô ấy sống ở đây thấy thế nào ạ?”
“Thì…”
Shin Ye Na nở nụ cười nhạt.
“Giờ thì đang uống thuốc rồi ngủ rồi.”
Kang In Hye bị mất ngủ mãn tính, kể từ ngày đầu tiên đến Hồ Nguyệt Lâu đã vậy. Cô ấy mang nỗi oán hận cực lớn đối với Yoo Mi Hyun, và cô ấy cho rằng tất cả là do sự yếu đuối và ngu muội của chính mình.
Vì thế, phương pháp tự trị liệu mà cô chọn là đọc sách. Đọc sách để đi vào giấc ngủ. Ryu Jin thắc mắc tại sao chứng mất ngủ của cô ấy vẫn không khỏi. Cậu thì chỉ cần nhìn vào sách ôn thi bằng lái xe thôi là mắt đã díp lại rồi…
“Con bé thích học lắm. Hèn gì mà đỗ vào trường danh tiếng.”
Đó đã là thì quá khứ. Kang In Hye đã phớt lờ lời khuyên bảo lưu của Yoo Mi Hyun mà quyết liệt chọn cách thôi học.
“Con bé bảo muốn làm việc ở đây. Không thích ở không ăn bám.”
“À…”
“Em trước đây cũng thế đúng không?”
Ryu Jin cười ngượng nghịu.
“Em thì có là gì đâu ạ.”
“Bọn trẻ dạo này đứa nào cũng thành thật. Chẳng đứa nào muốn nhận không cái gì.”
“Thế thì tốt mà chị.”
“Ngày xưa chị thì không thế đâu.”
“Dạ?”
Shin Ye Na với vẻ mặt hóm hỉnh huých vào hông Ryu Jin.
“Chị là chúa thích bám đuôi người khác để ‘hút máu’ đấy. Ví dụ như cái người đằng kia kìa.”
Ánh mắt của Shin Ye Na dừng lại ở chỗ Shin Hae Beom. Anh ta đang mải mê làm việc.
Chủ tịch Shin Ye Na đã ban lệnh: Có thể đưa Garto vào Hồ Nguyệt Lâu, nhưng vì chưa thể cho nó sống chung với Baek-gu và đám chó con nên phải tách biệt không gian sinh hoạt.
Ryu Jin nhìn Shin Hae Beom đang hì hục lắp ráp hàng rào. Cậu biết anh đã hy sinh ngày nghỉ của mình vì việc này.
Với đôi giày thể thao dây buộc lỏng lẻo, quần jeans và sơ mi trắng, nhìn từ phía sau Shin Hae Beom chẳng khác nào một sinh viên đại học. Kiểu sinh viên vừa học giỏi vừa chơi thể thao hay. Một tay cầm cà phê, một tay kẹp chiếc laptop mỏng dính rảo bước trên thảm cỏ – một nam thần của khuôn viên trường.
Shin Ye Na nói nếu anh đi học đại học, chắc chắn sẽ chọn chuyên ngành Chính trị Ngoại giao hoặc Quản trị Kinh doanh.
“Còn nấu ăn thì sao ạ?”
“Chắc là không đâu. Cậu của ảnh sẽ không cho phép.”
Ryu Jin gật đầu. Nếu Dược phẩm Seo-gyeong còn trụ vững, nếu Shin Hae Beom phải kế vị chiếc ghế đứng đầu tập đoàn lớn, thì dù anh có muốn làm đầu bếp đi chăng nữa cũng là chuyện viển vông.
Cậu cởi chiếc mũ lưỡi trai đặt lên sàn gỗ. Cơn gió vừa lúc thổi tới khiến mái tóc cậu bay nhẹ dễ chịu. Ryu Jin ngả đầu ra sau, bóp bóp cổ.
“Dạo này em cứ ngủ bao nhiêu cũng thấy buồn ngủ.”
“Chắc là đang lớn đấy? Con trai thường lớn muộn mà.”
Nếu được thế thì tốt, nhưng khả năng đó thấp lắm. Cậu mệt mỏi có lẽ vì có quá nhiều chuyện phải bận tâm.
Shin Ye Na vào trong lấy trái cây. Ryu Jin tiến lại gần Shin Hae Beom. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh khi anh đang vật lộn với chiếc tua vít.
“Làm gì đấy?”
“Đang chật vật vì có một mắt đây.”
“Để tôi giữ cho.”
“Đi ra chỗ khác đi. Nguy hiểm lắm.”
Ryu Jin đứng ngẩn ra một lát vì ngạc nhiên khi nghe Shin Hae Beom nói câu đó. Nhưng rồi cậu sực tỉnh, giật lấy cái tua vít từ tay anh.
“Cục cưng?”
“Đồ ngốc. Có mỗi cái này cũng không xong.”
“Không phải tôi không biết làm, mà là…”
“Lại ngụy biện.”
Ryu Jin bắt Shin Hae Beom giữ hàng rào. Cậu đặt tua vít vào lỗ đinh đã vào được một nửa. Nhấn mạnh rồi xoay vòng, cái đinh đã được cố định. Hàng rào đã được kết nối.
“Xong rồi nhé?”
Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng Ryu Jin quay đầu lại với vẻ tự hào. Thế nhưng Shin Hae Beom đã biến mất.
“Anh đi đâu đấy?!”
Anh đã vứt bỏ nhiệm vụ trọng đại mà Shin Ye Na giao phó – hay đúng hơn là đùn đẩy cho Ryu Jin – rồi chạy tót ra sàn gỗ bóng râm nằm ườn ra đó. Hai chú chó con thấy người chạy cũng phấn khích chạy theo leo lên sàn gỗ.
Hai nhóc một trắng một đen lớn nhanh như thổi, nay đã được đặt tên là Hani và Myung-i. Shin Ye Na còn đặt làm riêng vòng cổ có khắc tên chúng và số điện thoại của mình.
“Làm cái gì thế?!”
Ryu Jin cầm cái tua vít hậm hực. Cậu không đá vào chân Shin Hae Beom không phải vì sợ anh, mà vì chiếc quần jeans anh đang mặc là hàng hiệu đắt tiền. Lỡ anh bắt đền tiền giặt ủi thì chết.
Shin Hae Beom thản nhiên:
“Cũng phải đặt tên mới cho con chó kia chứ?”
“Garto thì có sao đâu?”
“Nó không còn là chó của nhà đó nữa rồi.”
Lập luận của Shin Hae Beom cũng có lý. Cuộc đời làm chó chọi chắc chắn chẳng hạnh phúc gì. Nó hẳn cũng không muốn được nhớ đến bằng cái tên đó.
“Tôi đặt tên có được không?”
“Chứ còn ai vào đây nữa?”
“Tôi muốn bàn với Thiếu tá đã.”
“Em nghĩ Thiếu tá Ki rảnh rỗi đến mức đi lo đặt tên chó à? Mà nói cho em biết, Thiếu tá Ki cái gì cũng giỏi trừ khoản đặt tên.”
Không bảo cậu chọn một trong ba cái tên Đại Ca, Trung Ca, Tiểu Ca là may rồi. Shin Hae Beom nhìn chằm chằm vào gương mặt đang suy nghĩ của Ryu Jin.
“Tin tôi đi, em đặt là tốt nhất.”
“Vậy thì… Jun-i.”
“Hử?”
“Jun-i.”
“Tự nhiên thấy thân thiết quá nhỉ.”
Không biết là anh thực sự không biết, hay là biết rồi mà giả vờ. Chỉ cần nhìn vào mắt Shin Hae Beom là rõ. Ryu Jin chắc chắn là vế sau.
Shin Ye Na xuất hiện với chiếc khay lớn bưng bằng hai tay.
“Gì thế? Xong hàng rào rồi à?”
“Chưa. Nghỉ tí đã.”
“Nghỉ cái gì. Đi làm việc đi!”
Shin Hae Beom kẹp Hani và Myung-i vào hai bên nách rồi nằm lì ra đó. Với sức của Shin Ye Na, không đời nào kéo được anh xuống khỏi sàn gỗ.
Ryu Jin nhặt lấy một quả trái cây vẫn còn đọng nước. Nước nhỏ xuống chiếc quần đồng phục màu đen của cậu.
“Đây là dưa lê đúng không chị?”
“À, đúng rồi. Em nhận ra cơ à?”
“Nó đắt lắm mà.”
“Vật giá leo thang mỗi năm thì chị chịu, nhưng có vài mặt hàng bị đội giá quá đáng. Mà thôi, chỗ bọn chị không bao giờ tiếc tiền mua thực phẩm.”
Dưa lê là loại quả quý. Cậu nhớ Kwon Se Hyuk từng kể lúc nhỏ thường ngâm dưa trong ao rồi mới ăn. Ryu Jin cũng từng được ăn dưa lê đúng một lần duy nhất hồi nhỏ.
Đó là món quà chị gái gửi từ Gwangseong về. Ban đầu cậu chẳng biết cái thứ được đóng gói trong thùng xốp đông cứng đó là gì. Cậu cứ thế ăn cả vỏ và nghĩ đó là chuyện đương nhiên. Mãi sau này đọc sách cậu mới biết gọt vỏ ăn sẽ ngon hơn nhiều.
Shin Ye Na đưa con dao gọt hoa quả vẫn còn dính nước cho Shin Hae Beom.
“Gọt cho nghệ thuật vào nhé.”
“Việc phiền phức nào cũng sai tôi làm.”
Shin Hae Beom lầm bầm nhưng gương mặt vẫn hớn hở.
Đám chó con vùng vẫy trong lòng Ryu Jin. Cậu cẩn thận đặt chúng xuống đất để không bị thương. Chúng vẫy đuôi chạy vòng qua góc sân biến mất sau vườn sau, rồi lát sau quay lại, dẫn theo một người.
Mái tóc cắt ngắn lởm chởm không theo hàng lối.
Chiếc áo phông rõ ràng là đồ nam và quần tập thể dục. Đôi giày Converse đạp gót đi chân trần. Một thân hình gầy gò và ánh mắt dửng dưng.
Là Kang In Hye.
Shin Ye Na kéo tà váy truyền thống, vỗ vỗ xuống sàn gỗ ý bảo cô lại ngồi.
“Dậy rồi à?”
“… Em nghe thấy tiếng động nên ra xem.”
“Số em đúng là có lộc ăn đấy. Gì thế? Ngồi xuống đây đi.”
“Không cần đâu ạ.”
“Đừng thế chứ, ngồi xuống đi. Chuyện gì cần biết cũng biết hết rồi, có gì mà phải giữ kẽ.”
“Tiểu thư nhà giàu chắc không bị quyến rũ bởi mấy quả dưa lê này đâu nhỉ?”
Shin Hae Beom lên tiếng. Những dải vỏ vàng đang rơi xuống từ tay anh. Dù ngón cái tay trái đang phải đeo nẹp nhưng anh vẫn thao tác rất điêu luyện.
Kang In Hye cười khẩy.
“Không phải thế. Tôi thấy lúc nãy anh dùng tay không cầm công cụ bẩn thỉu, giờ lại dùng chính cái tay đó để gọt hoa quả. Trái cây có đắt đến mấy mà đầy rẫy vi khuẩn với vi sinh vật không nhìn thấy được thì cũng vứt.”
“…….”
“Anh đã rửa tay chưa đấy?”
“Hóa ra nãy giờ cô quan sát chúng tôi à? Từ cửa sổ trong phòng.”
“…….”
“Tính cách âm u hơn tôi tưởng đấy. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.”
“Này anh kia!”
“Mà cũng đúng, Kang In Woo cũng thế mà. Cái trò khẩu phật tâm xà thì chắc lão ta đoạt giải Olympic mất. Các cụ có câu nhìn cha biết con…”
“Thôi đi, thôi đi!”
Ryu Jin giữ chặt tay Shin Hae Beom. Cậu sợ Kang In Hye sẽ táng cho Shin Hae Beom một bạt tai mất.
“Anh không thể nhịn một câu được à?”
“Được rồi. Tôi sẽ ngậm miệng, nên lát nữa nhớ ‘đền đáp’ cho tôi đấy.”
Shin Ye Na lầm bầm:
“Mình ghét cái việc mình hiểu anh ấy đang ám chỉ cái gì.”
Một khoảng lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng chó sủa, tiếng ve kêu và tiếng lá cây xào xạc trong gió.
Shin Ye Na châm thuốc, rít một hơi sâu.
“Ve vẫn còn kêu nhỉ.”
“Vào rừng thì ồn ào đến tận mùa thu cơ. Cái đó là gì thế?”
Shin Hae Beom chú ý đến chiếc nhẫn của Shin Ye Na. Trông như một chiếc nhẫn trơn bình thường, nhưng khi kéo phần trang trí ở giữa lên, nó có thể dùng để kẹp thuốc lá. Với một người hút thuốc, cái này trông cực kỳ tiện lợi.
Người trả lời là Kang In Hye.
“Mùi thuốc lá ám vào ngón tay khó rửa sạch lắm. Dù có rửa kỹ đến tận kẽ móng tay vẫn còn mùi đấy.”
“Cảm ơn vì đã cho tôi biết một sự thật đáng kinh ngạc nhé.”
“Cái này không phải tôi phát minh ra, là hàng bán sẵn thôi nên anh đừng có ghen tị quá. Tôi nghĩ ngu dốt không phải là cái tội đâu.”
Kang In Hye nói xong rồi quay sang bắt chuyện với Ryu Jin – người đang ngồi không yên vì sợ Shin Hae Beom sẽ vung nắm đấm.
“Anh ơi.”
“Ơ, ơ hả?”
“Chúng mình gặp nhau ở đâu rồi đúng không?”
Gương mặt Shin Hae Beom bốc hỏa vì giận dữ.
“Cái đồ ranh con này, định giở trò tán tỉnh đấy à?”
“Đúng là người thế nào thì nhìn đâu cũng thấy thế nấy nhỉ?”
Ryu Jin thầm cảm thán. Kang In Hye đúng là cao tay, cô ấy hoàn toàn xoay Shin Hae Beom như chong chóng.
Có lẽ vì thể lực của Shin Hae Beom không còn như trước, nhưng cơ bản là bản lĩnh của cô ấy không hề thua kém. Cả cách nói năng cũng vậy.
Ngay sau khi trở về Gwangseong, Shin Hae Beom đã bị một trận cảm nặng. Anh bảo là do thay đổi thời tiết, nhưng Ryu Jin biết anh đang bị kiệt sức, cả về thể xác lẫn tinh thần.
Và con mắt phải của anh cũng là một vấn đề lớn.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 359"