Chương 360
Triệu chứng nhìn mờ như có sương mù bao phủ đã biến mất và thị lực cũng dần hồi phục, nhưng kết quả kiểm tra chi tiết xác nhận rằng mắt anh đã yếu đi so với trước đây. Choi Yoo Shin khuyên anh nên đeo kính bảo hộ.
Tuy nhiên, Shin Hae Beom không hề đeo kính. Lý do là vì nó vướng víu và phiền phức. Trong mắt Ryu Jin, đó không phải là một cái cớ. Shin Hae Beom không có thời gian để thích nghi với những thay đổi của cơ thể mình. Kang In Woo đã tỉnh lại ở tầng hầm của Phong Kỷ giáo đội. Kwon Se Hyuk cũng dự kiến sắp quay trở lại.
Nhưng vấn đề lớn nhất lại nằm ở một chỗ khác.
Càng gần đến lễ Trung Dũng, Phu nhân Tổng thống Jang Seung Hee càng trở nên nôn nóng. Bà ta thường xuyên tìm đến Phong Kỷ giáo đội để gây áp lực cho Shin Hae Beom. Bà ta lo lắng liệu Kwon Se Hyuk có thể quay lại đúng hạn hay không, liệu cậu ta có đi khập khiễng trước ống kính máy quay và công chúng hay không, rồi lại phẫn nộ với người cha đã đẩy đứa con trai ứng viên Tổng thống quý báu của mình đi chiến đấu với bọn hải tặc. Sau khi trút ra một tràng những lời nguyền rủa, “buổi phục vụ” của Shin Hae Beom chắc chắn sẽ bắt đầu.
Ryu Jin sống ở tầng 12. Không gian sinh hoạt được chuẩn bị vội vã nằm không xa văn phòng của Shin Hae Beom và Jin Chi Woo. Dù tên gọi là “Phòng thẩm vấn đặc biệt”, nhưng khả năng cách âm của nó tệ hơn nhiều so với phòng thẩm vấn thực sự.
Chỉ cần nằm yên nhắm mắt lại, cậu có thể nghe thấy mọi thứ. Tiếng thang máy dừng, tiếng giày cao gót của Jang Seung Hee nện mạnh xuống sàn đá cẩm thạch, cuộc trò chuyện của họ ở hành lang, và cuối cùng là tiếng đóng mở cửa văn phòng.
Cậu biết đó là diễn kịch. Cậu cũng biết rõ rằng Shin Hae Beom không hề muốn điều đó. Thế nhưng, lòng cậu vẫn không khỏi đảo lộn.
Ryu Jin thấy hoang mang. Hoang mang vì sự thật rằng mình đang ghen tị với Jang Seung Hee.
Bà ta là mẹ của Kwon Se Hyuk. Dĩ nhiên, Ryu Jin không cảm thấy sự gần gũi với Jang Seung Hee như với Ki Woo Hee hay Shin Ye Na. Nhưng cho đến nay, đối với Ryu Jin, “người mẹ” luôn là đối tượng của sự tôn kính và ngưỡng mộ. Vì đó là sự tồn tại thiếu vắng trong quá trình trưởng thành của mình, nên hình ảnh ấy lại càng trở nên xa xăm và thiêng liêng hơn.
Ryu Jin bàng hoàng khi nhận ra mình đang ghen tị với “người mẹ” của một ai đó. Thậm chí, người gây ra nguyên nhân đó lại là Shin Hae Beom.
Shin Hae Beom cũng gặp Jang Seung Hee ở bên ngoài. Cậu có thể nhận ra điều đó qua mùi hương. Khi ngửi thấy mùi mỹ phẩm của Jang Seung Hee lẫn trong mùi nước hoa của Shin Hae Beom, cơn giận trong cậu lại bốc lên hừng hực. Vì thế, lần nào cậu cũng đẩy Shin Hae Beom ra, và lần nào anh cũng va chạm vào cậu một cách thô bạo.
Ryu Jin luôn thua trong những trận giằng co với Shin Hae Beom. Lời đe dọa nực cười rằng “chẳng lẽ không thể làm ngần này cho một cấp dưới vừa hoàn thành nhiệm vụ gian khổ trở về sao” là ngón nghề mới của anh ta. Anh cũng bảo rằng mình ghét mùi của Jang Seung Hee bám trên người. Nếu đã vậy thì đi tắm phắt cho rồi đi, tại sao cứ phải bám lấy người ta mà đòi làm chuyện đó. Ryu Jin hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Và còn Kwon Joo Hyuk.
Nếu Jang Seung Hee đeo bám Shin Hae Beom, thì lão già đó dường như đã chọn Ki Woo Hee làm mục tiêu. Cậu nghe Yoon Tae Geum kể lại rằng, cứ hễ kết nối điện thoại là lão lại tuôn ra một tràng chửi rủa nhắm vào Cố vấn chiến lược Yoo Mi Hyun.
Ryu Jin không biết tại sao Ki Woo Hee lại giữ Yoon Tae Geum bên cạnh thay vì Sung Jae Kyung đã quay trở lại. Sung Jae Kyung khao khát muốn biết lý do, nhưng Ryu Jin không có gì để nói. Hạ sĩ Ha Chae Kyung, thuộc cấp trực tiếp của Ki Woo Hee, cũng giữ kín lời về vấn đề này. Ryu Jin chỉ hy vọng Yoon Tae Geum đừng có làm càn trước mặt Sung Jae Kyung bằng cách gọi “Thiếu tá của chúng tôi, Thiếu tá của tôi”.
Sung Jae Kyung và Yoon Tae Geum.
Nếu phải chọn giữa hai người, dĩ nhiên đó là Sung Jae Kyung. Nhưng Ryu Jin có lý do để không thể lơ là Yoon Tae Geum.
Tại tầng hầm nhà nguyện nơi tìm thấy thi thể của Hwang Hyo Je, một chiếc cặp tài liệu được bảo quản nguyên vẹn đã được tìm thấy, trái ngược với tình trạng bị bỏ mặc bừa bãi xung quanh. Chìa khóa của chiếc cặp đó được tìm thấy bên trong cơ thể của cái xác mà Choi Yoo Shin đã khám nghiệm.
Bên trong cặp tài liệu là một xấp giấy tờ. Nội dung được xác định là các bản thiết kế. Yoon Tae Geum chính là người đang phân tích xem chúng có hình dạng chính xác là gì và công dụng ra sao.
Ryu Jin tin rằng Yoon Tae Geum sẽ tìm ra thứ gì đó liên quan đến cái chết oan ức của chị gái mình. Dù tính cách lông bông nhưng đầu óc anh ta rất thông minh.
Bất chợt, cậu tự hỏi giữa Yoon Tae Geum và Kang In Hye, ai thông minh hơn. Ngay cả một vận động viên bị loại từ vòng gửi xe cũng tò mò về kết quả trận chung kết mà.
Ryu Jin mỉm cười đối mặt với Kang In Hye.
“Đúng vậy. Trông rất quen. Thật sự chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi sao?”
“Cục cưng à.”
Cậu không đáp lại. Ryu Jin nghĩ Shin Hae Beom cần phải sốt ruột hơn nữa. Ngần này thì đã là gì. Shin Hae Beom sau khi gặp Jang Seung Hee về thường làm những chuyện thực sự quá đáng. Thực sự đau đớn… khiến người ta sốt ruột… khiến người ta không sống nổi.
“Thôi thì, nếu đúng thì đúng, không thì thôi.”
Kang In Hye vuốt ngược mái tóc ngắn. Cơn gió lướt qua gáy mát rượi khiến cô thấy dễ chịu. Cho đến tận khi mới vào đại học, cô vẫn để tóc dài như hồi cấp ba. Nhưng giờ đây, cô thậm chí không nhớ nổi mình đã sinh hoạt thế nào khi còn để tóc dài.
Kang In Hye nhìn lũ chó con đang chạy nhảy đùa nghịch tung bụi mù mịt ngoài sân.
“Này anh.”
Shin Hae Beom, người đang cắt dưa lê một cách chuẩn xác như một cỗ máy, ngẩng đầu lên.
“Tôi à? Sao thế?”
“Tôi muốn gặp người đó. Tôi muốn gặp ông ta.”
Kang In Hye gọi Kang In Woo là “người đó”. Kể từ sau khi biết sự thật rằng người mà cô tin là anh trai suốt hai mươi năm lại chính là cha ruột của mình.
Cô đã suy nghĩ mãi. Nên gọi ông ta là gì cho đúng. Anh? Hay cha? Nếu xét về mặt từ ngữ thì chỉ khác biệt một chút, nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn khác hẳn.
Kang In Hye vẫn tiếp tục trăn trở nhưng cuối cùng vẫn không thể đưa ra quyết định. Và Ryu Jin hiểu cho một Kang In Hye không thể gọi đích danh Kang In Woo bằng một danh từ chính xác.
Anh hoàn toàn có thể hiểu được. Sự hỗn loạn và phẫn nộ còn sót lại trên đống đổ nát sau khi nỗi nhục nhã và đau buồn quét qua. Chỉ riêng sự thật anh trai sát hại cha mẹ đã đủ gây sốc rồi, nhưng hung thủ đó thực chất lại là cha ruột đã sinh ra mình. Có ai trên đời này lại có thể sẵn lòng thừa nhận và chấp nhận sự thật đó cơ chứ.
Shin Hae Beom dựa vào chiếc Range Rover ở bãi đậu xe dành cho cán bộ Phong Kỷ giáo đội, hút thuốc. Ryu Jin biết anh đã cố tình tránh đi để dành không gian riêng cho họ. Đó là một sự quan tâm đáng kể đối với tính cách của Shin Hae Beom. Để cậu ở lại trong không gian kín cùng với Kang In Hye.
“… Cô ổn chứ?”
Cô ấy vốn mạnh mẽ và điềm tĩnh, nhưng không lâu sau khi rời khỏi Hồ Nguyệt Lâu, cô đã lộ vẻ hối hận, và ngay sau khi đến nơi, cô đã xin thời gian để suy nghĩ. Ryu Jin nói rằng cậu sẽ làm theo bất cứ điều gì Kang In Hye muốn. Và cậu đã ở bên cạnh cô, nắm chặt lấy bàn tay cô.
“Nếu thấy khó khăn quá thì không cần gặp cũng được. Cô có quyền lựa chọn mà.”
Kang In Hye sụt sịt nói.
“Phải nói chuyện trước khi ông ta chết chứ.”
Họ chỉ cách nhau một tuổi. Thậm chí Kang In Hye còn ít tuổi hơn. Ryu Jin tự hỏi sự lạnh lùng và dũng cảm đó của cô bắt nguồn từ đâu. Là do sự khác biệt trong giáo dục và trải nghiệm, hay là khí chất bẩm sinh?
Ryu Jin nhìn vào mắt Kang In Hye.
“Cô thực sự sẽ ổn chứ?”
“Nếu không ổn thì biết làm sao bây giờ.”
“Không, chỉ là, đừng nghĩ đến chuyện khác. Chỉ nghĩ cho chính cô lúc này thôi.”
“Nghĩ cho tôi cái gì?”
“Ý tôi là… ừm… cuộc sống hiện tại có đủ để cô chịu đựng được không.”
Kang In Hye bật cười thành tiếng. Mặt Ryu Jin đỏ bừng lên. Cậu kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống thật thấp thì cô nói:
“Rồi cũng chịu đựng được thôi. Tôi nghĩ đó là bằng chứng cho thấy mình còn đang sống.”
“……”
“Trông tôi có vẻ đáng khinh lắm phải không ạ?”
“Tại sao?”
“Vì chính tôi cũng thấy bản thân mình như vậy. Cơ thể tôi ấy. Những nhu cầu cơ bản như buồn ngủ, bài tiết, hay cảm giác thèm ăn. Tôi tự hỏi tại sao trong tình cảnh này mà mình vẫn cảm thấy những điều đó.”
Gương mặt nghiêng của Kang In Hye khi cúi đầu trông thật tái nhợt.
“Tôi đã thấy mình như một con quái vật vậy. Thực ra bây giờ vẫn thấy thế. Nỗi đau mất đi cha mẹ… không, mất đi gia đình… trong phim ảnh hay kịch nói, nó thường được mô tả như một vết thương không bao giờ lành, nhưng tôi thì không như vậy.”
Kang In Hye thấy hoang mang vì mình dường như ít bị tổn thương hơn cô tưởng. Cô dùng nắm đấm nện mạnh vào xương quai xanh của mình.
“Bây giờ tôi cũng không còn khóc nhiều nữa. Cũng không gặp ác mộng. Ban đêm tuy trằn trọc nhưng đến rạng sáng thì vẫn ngủ được. Thậm chí không cần dùng thuốc.”
“……”
“Anh thấy tôi có giống quái vật không? Giống một kẻ thái nhân cách?”
“Cô không phải là quái vật.”
“Tôi ước gì có ai đó định đoạt rõ ràng cho mình. Chẳng phải ngày xưa có truyền thống đó sao? Phải mặc đồ tang, không được ăn thịt trong mấy năm, cứ đau buồn như thế rồi sau đó có người bảo rằng không cần cảm thấy tội lỗi nữa thì có lẽ sẽ tốt hơn.”
Ryu Jin cởi mũ lưỡi trai ra. Cậu trừng mắt nhìn cô và nói từng chữ rõ ràng.
“Cô không phải là quái vật, và việc mất đi gia đình cũng không phải lỗi của cô.”
“Nhưng tôi có trách nhiệm.”
Kang In Hye lắc đầu.
“Người đó đã cố gắng cứu tôi.”
Ryu Jin rũ mắt xuống.
“Nghĩ lại thì từ ngày xưa… anh ấy đã giống như một người cha vậy. Dù bây giờ nghĩ đến chuyện đó cũng vô ích.”
“Tôi cũng từng thấy chị gái mình giống như mẹ vậy.”
“Mỗi khi kể chuyện gia đình với bạn bè, tôi luôn cảm thấy có gì đó lệch lạc. Nhưng tôi chỉ nghĩ đơn giản là dạo này hiếm có anh chị em nào cách tuổi nhau nhiều như thế, nên chắc bọn nó không hiểu được.”
“Ừ.”
“Nhưng anh thấy nực cười không? Làm sao họ có thể giấu giếm tài tình đến thế. Tôi đã viết tờ khai quan hệ gia đình bao nhiêu lần ở trường. Cả xét nghiệm nhóm máu nữa.”
Kang In Hye vùi mặt vào hai bàn tay. Ryu Jin thận trọng đặt tay lên vai cô. Cậu cảm nhận được sự run rẩy truyền đến.
“Tôi yêu người đó. Nhưng nếu tôi cũng… oán hận ông ta nhiều như thế, thì tôi đúng là một con khốn rác rưởi phải không anh?”
Shin Hae Beom vừa hút thuốc vừa lắng nghe những âm thanh lọt ra từ khe cửa sổ xe chỉ mở rộng chừng một đốt ngón tay.
Anh đã nghe lén toàn bộ cuộc đối thoại giữa Jeon Ryu Jin và Kang In Hye. Quả nhiên Kang In Woo là một gã may mắn. Đối với một tội phạm đang cận kề cái chết, biệt danh đó có vẻ hơi quá xa xỉ. Nhưng rõ ràng, vận may đã đứng về phía Kang In Woo. Dù anh đã dốc hết sức bình sinh lao vào với sự căm phẫn tột độ, nhưng cũng chỉ có thể chặt đứt được một ngón tay của lão ta.
Ngay từ đầu, việc bí mật về thân thế của Kang In Hye được giữ kín suốt hai mươi năm đã là một phép màu. Chỉ cần một đoạn mã trong bản đồ gen bị sai lệch, chỉ cần cái miệng của Kang In Woo hay Oh Eun Jung lỏng lẻo một chút, chỉ cần một gã hàng xóm tọc mạch đóng vai thám tử nghiệp dư, hay chỉ cần một Kang In Hye thông minh nảy sinh một chút nghi ngờ với người anh cách biệt nhiều tuổi, thì tòa tháp xây bằng những lời nói dối đã đổ sập từ lâu.
Một tảng băng trôi khổng lồ cũng chỉ lộ ra phần ngọn trên mặt nước. Điều đó có nghĩa là,
Shin Hae Beom giẫm nát điếu thuốc rơi dưới đất. Thật may là Kang In Woo đã tỉnh lại. Hắn đã sống may mắn cả đời rồi, giờ là lúc hắn phải trả giá. Hãy cứ bị tổn thương, đau đớn và tuyệt vọng hết mức có thể đi. Có như vậy, hắn mới hiểu được một nửa nỗi đau mà anh đã nếm trải khi đánh mất Jeon Ryu Jin.
Kang In Woo từ chối gặp mặt. Dù đã cho Trưởng ban Bảo an ra ngoài, tắt camera giám sát trong phòng gặp mặt và khẳng định sẽ không lưu lại bất cứ hồ sơ nào, hắn vẫn ngoan cố không lay chuyển.
Thay cho một Kang In Hye đang ngỡ ngàng và một Ryu Jin đang an ủi cô, Shin Hae Beom đẩy cửa sắt bước vào. Anh bây giờ không còn là gã sai vặt ở Hồ Nguyệt Lâu nữa. Anh đã thay quân phục, chải ngược mái tóc không để sót một sợi nào, và…
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 360"