Chương 361 H
Với đôi quân phục chỉnh tề và đôi ủng chiến đấu được đánh bóng loáng, Shin Hae Beom – Đội trưởng Phong Kỷ giáo đội – xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn khác.
Bên kia lớp kính là Kang In Woo.
Hắn ngồi trên xe lăn, hai tay bị còng chặt vào thành ghế, đầu cúi gục. Dù cảm nhận được có người bước vào, hắn vẫn không hề ngẩng lên.
“Này.”
Chỉ khi nhận ra người bước vào không phải con gái mình, “khúc gỗ” ấy mới có phản ứng. Shin Hae Beom nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang chậm rãi ngẩng lên của Kang In Woo. Những vết trầy xước lớn nhỏ hiện rõ khắp mặt.
Anh nhìn xuống bàn tay phải của hắn. Vị trí vốn dĩ của ngón trỏ giờ là một khoảng trống không.
Mái tóc vốn đã cắt ngắn của hắn giờ gần như bị cạo trọc. Khác với gương mặt rám nắng, da đầu hắn trắng bệch – như một bí mật mà hắn đã cố che giấu suốt bấy lâu nay.
“Tao không muốn gặp.”
“Tại sao?”
Shin Hae Beom cười khẩy.
“Sợ à? Hay là thấy xấu hổ vì bộ dạng hiện tại của mình?”
“……”
“Nhưng nhìn việc mày lết xác đến tận đây, tao thấy mày cũng không phải là hoàn toàn không muốn gặp đâu.”
“Không phải tao muốn đến.”
“Chắc chắn rồi.”
Anh giễu cợt hắn một cách lộ liễu.
“Mày nghĩ rằng dù có nói gì thì cũng chỉ là ngụy biện, nên ngậm miệng lại là cách duy nhất để giữ chút tự trọng cuối cùng sao?”
“Mày có nói gì tao cũng không quan tâm.”
Kang In Woo lườm Shin Hae Beom.
“Giết tao đi rồi hãy để con bé sống. Nó trẻ hơn và thông minh hơn tao nhiều. Nó có tiềm năng, nếu mày nuôi dạy tốt thì sẽ giúp ích được đấy.”
“Giúp ích vào việc gì?”
“Bất cứ lĩnh vực nào. Con bé làm gì cũng giỏi. Bảo nó làm gì nó cũng làm tốt hơn mức trung bình. Đó là tài năng thiên bẩm.”
“Tài năng thiên bẩm thì được cái gì, khi mà môi trường lớn lên như đống rác khiến tinh thần nó mục nát rồi.”
“Chẳng phải sở trường của mày là sửa chữa và sử dụng những thứ mục nát sao?”
“Đó là một công việc cực kỳ tốn công sức. Không phải ai tao cũng ban ơn đâu.”
“Tao muốn nói chuyện với Yoo Mi Hyun.”
“Đúng là không biết lượng sức mình.”
“Mày nói cái gì?”
“À, mày nghe thấy à?”
Shin Hae Beom làm bộ mặt hài hước, đưa tay ngoáy tai. Chỉ là lẩm bẩm thôi mà nếu hắn tò mò thế thì…
“Đến mặt con gái mình còn không dám nhìn mà đòi gặp Cố vấn Yoo Mi Hyun sao.”
“Mày đang cố tình làm tao nổi điên đấy à.”
“Mày không thấy đau chi ma sao?”
Choi Yoo Shin nói rằng Kang In Woo hồi phục nhanh đến kinh ngạc, tinh thần cũng rất ổn định. Có lẽ ý của bác sĩ là có thể thẩm vấn được rồi, nhưng Shin Hae Beom lại thấy nực cười. Làm cho tất cả mọi người phát điên lên rồi bản thân lại tỉnh táo như không có chuyện gì.
Sao đến cả cái điểm này hắn cũng giống Ha Seong Rok thế nhỉ? Đúng là lốp dự phòng của Ha Shin Seong.
Shin Hae Beom ho húng hắng. Tiếng ho lẫn cả đờm. Cảm lạnh đã khỏi nhưng chứng đau nửa đầu chết tiệt vẫn còn đó. Choi Yoo Shin nói không phải do cảm mà là do sự chênh lệch thị lực giữa hai mắt quá lớn. Vì thế mới bảo anh đeo kính bảo hộ…
‘Mẹ kiếp. Nghĩ lại thấy uất ức. Chỉ có mình mình bị thương thôi sao? Chỉ mình mình già đi chắc? Sao chỗ nào cũng rệu rã thế này. Mình còn phải đi một quãng đường dài chín vạn dặm nữa với Ngài Jeon Ryu Jin cơ mà.’
“Vì bị mày táng cho một trận mà thị lực của tao kém đi đấy.”
“Đừng có phàn nàn vì mấy chuyện cỏn con đó. Tao là kẻ sắp chết đây.”
“Cỏn con? Mày vừa nói là cỏn con à?”
Shin Hae Beom đấm mạnh vào lớp kính khiến căn phòng bốn bề bao quanh rung chuyển. Như chỉ chờ có thế, cánh cửa mở toang, hai cấp dưới và Choi Yoo Shin ập vào.
“Có chuyện gì thế?”
Shin Hae Beom xua tay. Không có gì đâu, ra ngoài đi.
Choi Yoo Shin vẫn gửi lại ánh nhìn lo lắng cho đến phút cuối. Shin Hae Beom mỉm cười với người bác sĩ đang mấp máy môi “Cẩn thận cái tay đấy”. Anh bác sĩ của chúng ta đúng là lo bò trắng răng.
Cánh cửa đóng lại. Shin Hae Beom nhún vai.
“Không phải tao nổi giận là mày thắng đâu. Đừng có nhầm.”
Kang In Woo không đáp.
“Có thể nổi giận cũng là một loại quyền lực đấy.”
“……”
Shin Hae Beom rút một điếu thuốc ra. Anh cắm nó vào một trong những cái lỗ nhỏ trên tấm kính. Ít ai thắc mắc tại sao cái lỗ đục để tiện đối thoại lại có kích thước vừa khít một điếu thuốc như vậy.
Kang In Woo rướn người tới. Shin Hae Beom đứng sừng sững nhìn hắn, người đang bị trói trên xe lăn, vất vả ngẩng cằm lên để ngậm lấy đầu lọc.
“Khi Ha Shin Seong chết, tao đã hiểu ra. Quyền lực chính là giết chết một kẻ mà không cần tự nhúng chàm.”
Anh đã dồn hắn đến đường cùng phải tự sát. Máy trợ thở là do chính tay Jeon Ryu Jin tháo bỏ. Sau khi sự sống vụt tắt, cái xác đó đã bị xé xác ra để bán đi.
“Nếu cái chết thảm hại của gã đó có ảnh hưởng dù chỉ một chút đến sức khỏe của lão già kia, thì ừ, tao thấy công sức mình bỏ ra cũng không uổng phí.”
Shin Hae Beom châm lửa. Kang In Woo rít một hơi thật mạnh. Cơ mặt hắn giãn ra. Đó là sức mạnh của nicotin.
“Vì thế tao nghĩ mình đã thắng Ha Seong Rok.”
Dù không phải do chính tay tôi giết.
“Người đang sống hiện tại là tao. Người đứng sau Jeon Ryu Jin cũng là tao. Lão già chết bờ chết bụi đó giờ chẳng làm được gì nữa, còn tao sẽ chiếm lấy ngọn núi này.”
Trên ngọn núi vàng do rồng thống trị, một con sư tử trắng và một con hổ đỏ đã cố gắng leo lên. Con sư tử già đã rơi xuống vực. Và con hổ, kẻ từng bị sư tử giẫm đạp lên đầu, giờ đang ăn thịt cái xác rơi xuống của sư tử để lấp đầy cái bụng. Nó đã có đủ sức mạnh để leo lên đỉnh.
“Điểm chung của mày và Ha Seong Rok chính là: chỉ có con mình là quý báu.”
“Sau này mày có con, mày sẽ hiểu cho tao thôi.”
“Nếu đó là một lời nguyền thì mày thành công rồi đấy. Cơn động dục ngàn năm của tao nguội lạnh luôn rồi.”
Hai tay Shin Hae Beom chống lên lớp kính. Anh nhìn xuống gương mặt của Kang In Woo và cười.
“Các người là những kẻ ích kỷ chỉ biết đến con cái mình. Ngoài chuyện đó ra thì chẳng nhìn thấy gì khác trên đời nữa.”
Những kẻ bất khả chiến bại, không bao giờ bị tổn thương trừ khi vấn đề liên quan đến con cái.
Anh đã suy nghĩ kỹ. Nếu không thể giết chết Kang In Hye một cách thảm khốc ngay trước mắt Kang In Woo, thì phải làm thế nào để hủy hoại và đánh sập tinh thần của hắn đây.
“Hãy nếm trải cảm giác bị oán hận đi. Hãy cảm nhận đến tận xương tủy rằng cái ‘tốt nhất’ của mày lại là điều ‘tệ nhất’ đối với con mày. Sau đó mày mới được chết.”
Ki Woo Hee tin vào thuyết “nhân chi sơ tính bản ác”. Cô tin rằng lý do con người yếu ớt – kẻ có thể bị một cú tát của gấu làm nát đầu – lại trở thành chúa tể muôn loài chính là ở đó.
Lẽ ra con người phải là loài bị diệt vong từ lâu. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, con người chẳng được ban cho bất cứ phương tiện nào để sinh tồn. Thế nhưng, con người đã khước từ quy luật tự nhiên bằng bản chất tàn ác của mình. Họ đã phát huy ham muốn được sống sót.
Vì tàn ác nên con người tạo ra vũ khí, nghĩ ra cách săn bắn. Luôn muốn sở hữu nhiều hơn. Không từ thủ đoạn nào để lấp đầy dục vọng.
Shin Hae Beom cũng đồng tình với ý kiến con người vốn tàn ác, nhưng niềm tin của anh hơi khác với lập luận của Ki Woo Hee. Thế giới này được cấu thành từ một nửa là những kẻ sinh ra đã ác, nửa còn lại là những kẻ học cách trở nên ác để tồn tại. Và thỉnh thoảng, những “đột biến” như Jeon Ryu Jin sẽ ra đời.
‘Mình thấy kẻ đột biến đó thật kỳ lạ và xinh đẹp.’
“Đừng cho con bé vào. Tao sẽ cắn lưỡi chết ngay lập tức đấy.”
“Mày không làm được đâu.”
Kang In Woo không thể làm thế. Vì hắn sẽ không muốn làm con gái mình tổn thương thêm nữa.
“Mày cố gắng bảo vệ con mình, còn tao cố gắng bảo vệ tình yêu của mình. Có vẻ như đã có kết quả xem lòng dạ bên nào lớn hơn và tha thiết hơn rồi. Mày công nhận kết quả chứ, quân tử?”
“Mày đã dụ dỗ Jeon Ryu Jin thế nào?”
“Ồ, mày tò mò cách tao tán tỉnh à?”
Shin Hae Beom đắc ý.
“Tao cho em ấy thấy con người thật của mình mà không cần tô vẽ. Rằng tao là một thằng khốn hạ đẳng, hèn hạ và tàn nhẫn đến mức nào.”
‘Rằng nếu em ấy nắm giữ và thống trị tôi, thì phần đời còn lại, em ấy sẽ được sống và nhìn thấy những điều sạch sẽ và tốt đẹp đến nhường nào.’
Kang In Woo cười khẩy.
“Sao?”
“Thằng thảm hại.”
“Mày nói gì?”
Kang In Woo phả ra làn khói thuốc. Hắn thực lòng thương hại Shin Hae Beom.
Shin Hae Beom, cái thằng khốn hạ đẳng hèn hạ và tàn nhẫn này, đang ngu ngốc đi vào vết xe đổ của hắn.
‘Con hãy sống dưới ánh mặt trời đi. Còn bố sẽ bước đi trên con đường đêm, dọn dẹp những thứ cản trở cuộc đời con.’
Hắn đã sống như thế suốt hai mươi năm, và kết quả là đây.
“Mày rồi cũng sẽ trở nên giống tao thôi.”
“Jeon Ryu Jin không phải là con tao. Em ấy cũng đã sẵn sàng để sai bảo tao rồi. Em ấy khác với ‘ai đó’ đáng thương, chẳng biết gì mà bị xoay như chong chóng bởi sự hy sinh của mày đâu.”
Shin Hae Beom rút điếu thuốc đang cắm ở lỗ kính ra. Anh cắn mạnh vào đầu lọc mà Kang In Woo vừa ngậm bằng răng nanh của mình. Anh luôn tò mò về vị của điếu thuốc cuối cùng mà một kẻ sắp chết hút là như thế nào.
Ryu Jin bị kéo đến cầu thang thoát hiểm gần phòng gặp mặt. Ngay khi lưng cậu va vào tường, môi của Shin Hae Beom đã ập tới. Ryu Jin đẩy vai anh ra nhưng Shin Hae Beom bất chấp tất cả. Chiếc mũ bị rơi ra trong lúc giằng co lăn xuống chân cầu thang.
“Ư… ưm…”
Bàn tay đang mơn trớn eo cậu thật vội vã. Ryu Jin nắm lấy tay Shin Hae Beom khi anh đang kéo vạt áo sơ mi ra khỏi quần.
Đôi môi tách rời, hơi thở nóng hổi hòa quyện.
“Đừng làm thế.”
“Ở đây là góc chết của CCTV. Biết tại sao không?”
Bởi vì đây là nơi lý tưởng để những người đang khát khao theo nhiều nghĩa khác nhau thực hiện các cuộc thương lượng với người phụ trách.
“Em nghĩ tôi chỉ làm việc tốt cho Kang In Woo thôi sao?”
“Kang In Hye sẽ không làm chuyện này đâu…!”
“Chắc chắn rồi, vì họ là cha con. Nhưng em đâu phải con tôi.”
Môi lại chạm nhau. Lưỡi quấn quýt và dịch vị trộn lẫn. Ryu Jin dời bàn tay đang đẩy vai Shin Hae Beom lên chạm vào đôi tai nhọn của anh. Cậu lùa tay vào mái tóc phủ nhẹ lên vành tai, vuốt ve đến tận vùng hạch bạch huyết.
Chạm vào đây, cơ ức đòn chũm của Shin Hae Beom sẽ nổi rõ lên, và có thể nghe thấy tiếng anh nuốt nước bọt ực một cái. Ryu Jin thích âm thanh đó. Khi nghĩ rằng cơn đau nhói ở thái dương mà mình cảm thấy cũng đang được Shin Hae Beom cảm nhận, dưới lưỡi cậu lại trở nên nóng hổi.
“Vậy tôi là gì của anh?”
“Cấp trên trực tiếp.”
Chiếc áo sơ mi quân phục màu đen bị nhăn nhúm kéo ngược lên. Shin Hae Beom cười khi thấy làn da trần lộ ra.
“Chà.”
Ryu Jin rụt cổ lại. Cậu đã sai lầm khi không mặc gì bên trong. Cậu nghĩ áo sơ mi mùa đông vải dày và tối màu hơn mùa hè nên không cần mặc thêm áo lót cũng không sao. Thời tiết cũng chưa lạnh đến thế.
Ngón tay của Shin Hae Beom ấn mạnh vào đầu ngực cậu.
“Trang phục không chỉnh tề.”
“T-tôi quên mất.”
“Không phải quên, mà là vì lười đúng không?”
“Không phải. Thật đấy…”
Shin Hae Beom không giận. Ngược lại còn cười hớn hở. Ryu Jin tránh ánh mắt anh, thầm nghĩ trong lòng. ‘Ra vẻ sạch sẽ, đạo mạo trước mặt mọi người, hóa ra cuối cùng lại thích mấy thứ này. Đồ chó con động dục.’
Ryu Jin nắm lấy cổ tay Shin Hae Beom đang chạm vào đầu ngực mình. Cậu nói bằng giọng cố tỏ ra lạnh lùng.
“Đây là hành vi phạm thượng đấy.”
“Tôi sẽ đi biệt giam. Vào đó tôi sẽ vừa nhìn ảnh Jeon Ryu Jin vừa tự sướng.”
Cậu không còn lời nào để nói. Ryu Jin lườm Shin Hae Beom. Anh cười hì hì, chen đùi vào giữa hai chân Ryu Jin.
“A!”
Shin Hae Beom hích gối lên. Ryu Jin hoảng hốt lắp bắp.
“A, đ-đừng, đừng làm thế…!”
“Thấy sướng không?”
“Không sướng, ư!”
“Hơi đau một chút mới sướng chứ.”
“I-it… tránh ra!”
Vạt áo sơ mi bị nhét vào đôi môi đang hé mở. Cậu định nhổ ra ngay lập tức nhưng Shin Hae Beom không cho phép.
Có thể bạn quan tâm
Phô lô Julycomic nha
Page Julynovel
Black Swan Novel
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
[NOVEL] Bị Mắc Kẹt Cùng Người Bạn Thuở Nhỏ
🔍Review chi tiết + Cảnh báo] THE TAMING (Thuần Phục) - Tiểu thuyết dark, 18+ cực đoan về...
Julynovel và Julycomic 🔥 giới thiệu đến độc giả một tác phẩm BL đình đám: Tư Duy Vị...
"Chắc chắn Là Anh Ta" là câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc giữa Yoo Jihan - chàng...
Nếu bạn đang tìm một truyện BL nhân thú ngọt ngào và chữa lành, “Liệu Pháp Mèo” của...
Khám phá cách BL Hàn Quốc dùng tình dục và quyền lực để tái định nghĩa đạo đức,...
Comments for chapter "Chương 361 H"